Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 47
“Ai vậy?” Sau khi cuộc gọi được kết nối, Sùng Thu trầm giọng hỏi. Nhận ra giọng nói của cấp trên có gì đó không đúng lắm, Lý Trác khựng lại một nhịp, sau đó hết sức cẩn thận lên tiếng: “Sùng tổng, là tôi ạ.” Sùng Thu đưa màn hình điện thoại ra xa nhìn lại tên người gọi, quả thực là Lý Trác. Anh mấp máy môi, dùng khẩu hình nói với Nam Hoài: Chuyện công ty. Lúc này Nam Hoài đang dựa vào vai Sùng Thu, lười biếng vươn ngón tay vò vò cúc áo của đối phương, rất mực “hiểu chuyện” mà đáp lại bằng một làn hơi mỏng: Vậy em bận đi. Sùng Thu nghiêng đầu, khẽ cọ môi lên má y, Nam Hoài bị nhột theo bản năng rụt cổ lại. Lúc này Sùng tổng mới thỏa mãn ngồi ngay ngắn lại, tằng hắng một tiếng rồi đưa điện thoại về sát bên tai. Anh không muốn vòng vo tam quốc, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì?” Lý Trác vốn là người nhanh nhạy, lập tức đánh hơi được bầu không khí ở đầu dây bên kia có phần bất thường, thế là chẳng dám lằng nhằng nữa: “Là thế này thưa Sùng tổng, chiếc xe mà ngày hôm qua anh giao cho tôi mang đi kiểm tra đã có kết quả rồi ạ.” Tay Sùng Thu vẫn nhẹ nhàng sờ soạng eo Nam Hoài cách một lớp sơ mi mỏng, anh không tránh mặt cũng không bật loa ngoài, nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên ai cũng có thể nghe rõ âm lượng từ cuộc gọi. Vừa nghe Lý Trác nhắc đến chuyện kiểm tra xe, Nam Hoài hơi nhướn mày, ghé sát tai Sùng Thu phà hơi hỏi: Thế nào rồi? Sùng Thu lập tức lặp lại nguyên văn: “Thế nào rồi?” Lý Trác ở đầu dây bên kia báo cáo: “Bên kiểm định nói cái xe ấy hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, vô cùng an toàn. Toàn bộ xe đều là hàng mới tinh, có thể lái bất cứ lúc nào ạ.” Về mặt lý trí, Lý Trác đương nhiên hiểu rõ đạo lý phải giữ mồm giữ miệng nhưng trong lòng anh ta vẫn không nén nổi tò mò: “Sùng tổng, anh cảm thấy chiếc xe đó bất ổn ở chỗ nào sao?” Sùng Thu không tiết lộ thêm nửa lời: “Tôi chỉ muốn kiểm tra định kỳ thôi.” Lý Trác gật đầu như gà mổ thóc, chợt nhớ ra mình đang gọi điện thoại nên liền vội vâng dạ: “Vâng, tôi hiểu rồi.” Nam Hoài ngồi bên cạnh bật cười một tiếng, sau đó dùng giọng gió trêu: Trợ lý của em hình như không được thông minh cho lắm ha. Sùng Thu mặc nhiên không phản đối nhận xét này, tiếp tục hỏi: “Còn việc gì nữa không?” Lý Trác nói: “Ngày mai bên họ sẽ bàn giao xe về, đến lúc đó thì xếp vào đâu thưa ngài?” Sùng Thu: “Cứ để ở gara công ty là được.” Lý Trác: “Vâng ạ.” Sùng Thu vừa toan cúp máy thì lại nghe Lý Trác nói dồn: “À thì… vẫn còn một số việc nữa thưa Sùng tổng.” Sùng Thu đành phải kiềm chế tính khí, kiên nhẫn thốt ra một chữ: “Nói.” Lúc này đây Lý Trác mới muộn màng vỡ lẽ, đoán chừng mình vừa mới vô duyên phá hỏng chuyện tốt của ông chủ rồi. Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng thì chẳng thể rút về, hơn nữa anh ta quả thực có chuyện chính đáng cần nghe chỉ thị của sếp, đành phải căng da mặt tiếp tục báo cáo. Tốc độ nói của anh ta rất nhanh, chỉ thoắt vài phút đã tóm tắt xong xuôi mọi vấn đề, cơ bản đều là những dự án cốt lõi của công ty cần Sùng Thu đích thân phê duyệt hoặc đưa ra quyết sách. Nam Hoài nghe thế đâm ra tẻ nhạt, y bèn nhắm hờ hai mắt, dáng vẻ lim dim như sắp say giấc nồng. Sùng Thu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa, anh chỉ đạo vắn tắt vài câu rồi dứt khoát ngắt cuộc gọi, chuẩn bị tiếp tục chuyện quan trọng còn dang dở khi nãy. Thế nhưng vừa đụng tay tới cúc áo của Nam Hoài, còn chưa kịp mần ăn gì thì tiếng chuông cửa lại đột ngột réo rắt vang lên. Động tác của Sùng Thu đông cứng lại giữa chừng. Anh ngước mắt lên, vừa vặn đâm sầm vào ánh mắt nửa cười nửa không của Nam Hoài, toàn là vẻ hả hê khi người khác gặp họa. Hết lần này đến lần khác bị cắt ngang, Sùng Thu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đến nước này thì bầu không khí mập mờ cuối cùng cũng trôi đi tuốt tuồn tuột. Tiếng chuông cửa vẫn reo vang không ngớt, Nam Hoài liền trượt khỏi đùi Sùng Thu, chủ động vươn tay về phía anh: “Dậy thôi nào, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể đi tới đây thôi.” Sùng Thu rất muốn mặt dày bảo không dậy, cũng không thèm đi mở cửa, anh thật lòng chả quan tâm người đang đứng ngoài cửa là ai. Thế nhưng ngay khi thấy Nam Hoài chìa tay về phía mình, Sùng Thu lại như bị ma xui quỷ khiến mà đặt tay lên, mượn lực của y để đứng dậy. Anh một chân bước tới, giống như mất hết xương cốt mà đổ ập người xuống, Nam Hoài theo phản xạ đưa tay đỡ lấy anh, liền bị anh nhân cơ hội ôm chặt vào lòng. Anh trầm giọng làm nũng: “Không muốn đi chút nào.” Nam Hoài vỗ vỗ lên lưng anh dỗ ngọt: “Đi đi mà, ngoan nào.” Anh hít sâu để bình tĩnh lại, khẽ thở dài tiếc nuối rồi mới đứng dậy chỉnh đốn quần áo, tiện thể rút một tờ khăn giấy ướt trên bàn trà lau tay. Anh bước về phía cửa, lúc đi ngang qua giá treo đồ còn không quên lấy áo khoác mặc lên người, sau đó mới đi đến trước màn hình hiển thị của chuông cửa. Sùng Thu ấn nút, màn hình lập tức hiển thị hình ảnh thực ở bên ngoài. Trước ống kính camera là một người đàn ông mặc đồng phục shipper giao đồ ăn. Thế nhưng rõ ràng hai người họ đâu có đặt món gì. Sùng Thu lên tiếng hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai?” Người shipper nghe thấy tiếng người, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cái nút chuông cửa, hướng về phía loa đối thoại nói: “Xin chào, xin hỏi đây có phải là nhà của Sùng tiên sinh không ạ? Có đồ ăn của anh, phiền anh mở cửa nhận giúp tôi với.” Nam Hoài lững thững bước đến sau lưng Sùng Thu, vừa khoác thêm chiếc áo cardigan bên ngoài vừa tò mò hỏi: “Ai ở ngoài vậy em?” Nói đoạn, y nhìn vào màn hình hiển thị: “Em gọi đồ ăn à?” Sùng Thu lắc đầu: “Không phải em.” Cổ áo của Nam Hoài có chút xộc xệch, Sùng Thu tự nhiên vươn tay giúp y chỉnh lại cho ngay ngắn. Y ngẩng cằm lên nói: “Anh cũng không gọi. Liệu có phải giao nhầm địa chỉ rồi không?” Sùng Thu chưa kịp trả lời, giọng của người shipper lại một lần nữa văng vẳng: “Sùng tiên sinh ơi?” “Chắc là không nhầm đâu,” Sùng Thu nói, “Ở khu này không có người thứ hai mang họ Sùng.” Anh vặn tay nắm mở cửa ra: “Xin lỗi, vừa rồi tôi đang bận nghe điện thoại.” “Không sao, không sao ạ.” Người shipper đứng ngay ngắn ở sảnh ngoài, vừa thấy chính chủ lộ diện liền nhanh nhẹn chìa thứ đồ trong tay ra: “Sùng tiên sinh, đồ của anh đây ạ.” Nam Hoài nhìn đăm đăm vào vật thể kia, hỏi: “Đây là thứ gì vậy?” Thứ mà anh ta mang đến rõ ràng là một chiếc hộp quà được đóng gói vô cùng tinh xảo và cẩn thận. Shipper gãi gãi đầu đáp: “Cái này thì tụi tôi cũng không rõ nữa.” Sùng Thu nhận hộp quà, ước lượng trọng lượng một chút. Hộp rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, thế nhưng khi lắc nhẹ lại có thể nghe thấy tiếng đồ vật va chạm loạt xoạt. Anh nhíu mày hỏi: “Cho hỏi là ai đã đặt đơn này?” Người shipper ngơ ngác: “Ủa, không phải chính anh đặt sao?” Sùng Thu im lặng, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn anh ta. Lúc này anh shipper mới vỗ mạnh vào trán: “Á, tôi xin lỗi! Đây là đơn hàng chạy vặt mà tôi nhận được trên hệ thống, yêu cầu đến địa điểm chỉ định để lấy hàng. Lúc tôi tới nơi thì chỉ có duy nhất chiếc hộp này nằm sẵn ở đó, thông tin trên đơn hiển thị yêu cầu tôi giao đến địa chỉ này cho Sùng tiên sinh.” Sùng Thu gặng hỏi: “Có thể tra ra thông tin của người đặt đơn không?” Shipper lộ ra một nụ cười áy náy: “Dạ e là không được, nền tảng của tụi tôi đều bảo mật thông tin khách hàng nghiêm ngặt lắm, shipper như tôi không có quyền hạn đó đâu.” “Được rồi.” Nam Hoài nhấc lấy hộp quà từ trong tay Sùng Thu, lật qua lật lại một hồi rồi hỏi: “Địa điểm lấy hàng là ở đâu vậy anh?” Chuyện này thì không có gì cần phải giấu, shipper liền thật thà đáp: “Ở tủ lưu trữ đồ thông minh kế ga tàu điện ngầm. Có người đã gửi sẵn đồ ở đó từ trước, tôi chỉ việc đến nhập mã hàng lấy ra thôi.” Đã là loại địa điểm công cộng như thế, không cần nghĩ cũng biết là một vị trí ngẫu nhiên được chọn để tiện xóa dấu vết, biết có hỏi thêm cũng không khai thác được gì, Sùng Thu liền không làm mất thời gian của người ta nữa, lịch sự nói: “Cảm ơn, vất vả cho anh rồi.” “Không, không vất vả chút nào đâu ạ.” Anh shipper thuần thục rút ra một bảng mã QR, nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân: “Anh vui lòng quét mã, cho tôi xin một lượt đánh giá năm sao là được rồi nè.” Nam Hoài híp mắt cười ngọt ngào: “Được chứ.” Sùng Thu rút điện thoại ra quét mã, anh chàng shipper cũng ôm tâm trạng mãn nguyện rời đi. Đợi bóng lưng của người giao hàng đi mất, hai người đóng cửa lại, cùng nhau quay trở về phòng khách. Nam Hoài lắc lắc hộp quà, nghiêng đầu nhìn anh: “Bóc ra xem thử nhé?” Sùng Thu chiều ý nói: “Được, nghe anh.” Nam Hoài linh hoạt gỡ bỏ dải ruy băng buộc bên ngoài, tùy ý quấn nó lên cổ tay mình rồi mở nắp hộp ra, đôi lông mày thanh tú của y nhướn lên ngay lập tức. Sùng Thu quan sát biểu cảm của y, hỏi: “Bên trong là thứ gì vậy?” Nam Hoài lấy vật bên trong ra, đó là một phong thư, chép miệng bảo: “Anh nghĩ đây chắc chắn không phải chỉ là một bức thư bình thường.” Y lật mặt sau, trên phong thư có một dòng tiêu đề được viết bằng nét chữ nghệ thuật vô cùng bay bướm: Kính gửi Sùng tiên sinh. Nam Hoài chuyển nó cho Sùng Thu: “Gửi cho em này, em có nhận ra nét chữ này không?” “Loại phông chữ này có rất nhiều người dùng, nhưng không nằm trong số những người em quen biết.” Sùng Thu cầm phong thư, xé mở. Bên trong lộ ra một tấm thiệp mời nền đen, chữ viết mạ vàng loá mắt, còn có một cuốn sổ tay nhỏ đính kèm. Nam Hoài tò mò ghé sát đầu lại: “Thiệp mời?” Sùng Thu rút tấm thiệp mở ra xem. Nét chữ viết bên trong tấm thiệp không giống với bên ngoài cho lắm, nom ngay ngắn và chỉnh tề hơn nhiều, nét bút cứng cỏi mạnh mẽ, ngôn từ súc tích cô đọng. Thiệp mời chỉ viết vẻn vẹn hai dòng ngắn gọn: Dòng thứ nhất ghi “Trân trọng kính mời Sùng Thu tiên sinh và Nam Hoài tiên sinh đến tham dự Buổi đấu giá từ thiện Hy Thời”, dòng thứ hai chính là thời gian và địa điểm cụ thể, vào lúc tám giờ tối thứ 7 tuần này, tại một khách sạn tiêu chuẩn năm sao. Chỗ ký tên ở cuối thiệp là một tổ chức từ thiện. “Ơ, có mời cả anh nữa này?” Nam Hoài nhìn thấy tên của mình chễm chệ trên thiệp, không khỏi ngạc nhiên chỉ ngón tay vào mũi mình. Sùng Thu nói khẽ: “Đúng là vậy.” Nam Hoài cầm lấy cuốn sổ tay nhỏ lên xem, phát hiện đây là cuốn tài liệu giới thiệu sơ lược về các vật phẩm đấu giá cũng như profile của tổ chức từ thiện này. Có thể thấy tổ chức này có quy mô vô cùng tầm cỡ, các mặt hàng được đưa ra đấu giá cũng rất phong phú và đa dạng, từ thư pháp tranh họa, sách cổ, cho đến trang sức đá quý, gốm sứ đồ cổ từ đời Đường và đời Thanh đều có đủ. Nam Hoài xem được vài trang rồi như động vật thân mềm nghiêng người dựa hẳn vào lồng ngực Sùng Thu: “Em nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào đã gửi thứ này cho em vậy?” Sùng Thu nhẹ nhàng đính chính lại: “Gửi cho chúng ta.” Nương theo bàn tay của Nam Hoài, Sùng Thu đọc lướt qua trang giới thiệu trong cuốn sổ nhỏ, tay anh xoay nhẹ tấm thiệp mời bằng da, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. “Anh cảm thấy có thể là ai?” Sùng Thu hỏi ngược lại. Nam Hoài gấp cuốn sổ lại, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch: “Anh đã nghĩ ra được một người rồi.” Sùng Thu mỉm cười: “Em cũng vậy.” Nam Hoài hào hứng: “Cùng nói ra nhé?” Sùng Thu: “Ừm.” Giây tiếp theo, hai giọng nói trầm thấp đồng thanh cất lên: “Sùng Uẩn Đình.” / “Chú út của em.” Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Sùng Thu ngửa đầu dựa vào thành ghế sofa, kéo theo cả thân hình của Nam Hoài cũng ngả ra phía sau theo anh. Nam Hoài gối đầu lên ngực Sùng Thu hỏi: “Dựa trên những gì em biết về ông ta, em có đoán được mục đích của ông ta khi gửi thứ này cho em là gì không?” Sùng Thu bỗng nhiên thở dài thườn thượt, Nam Hoài nghe vậy liền ngẩng đầu lên: “Sao thế?” Lúc y ngẩng đầu, phần trán mịn màng vô tình cọ qua cái cằm lún phún râu của Sùng Thu. Sùng Thu đan năm ngón tay vào tay y, thành thật thú nhận: “Thật ra sự hiểu biết của em về ông ta cũng chẳng nhiều hơn anh là bao.” “Từ khi em còn nhỏ thì chú út đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Sùng rồi tự mình dọn ra ngoài ở riêng, em hầu như chưa từng có cơ hội giáp mặt với ông ta.” Anh chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ: “Lúc nhỏ em chỉ nghe cha nói rằng cha còn có một người em trai, là đứa con út của ông nội, tức là chú út của em. Bà nội cũng từng cho em xem qua vài tấm ảnh cũ, nhưng trong ký ức của em luôn có một khoảng trống mơ hồ đối với người chú út này, không có ấn tượng gì cụ thể cả.” Nam Hoài không khỏi tò mò: “Em chưa từng gặp ông ta dù chỉ một lần sao?” “Gặp thì có gặp rồi.” Sùng Thu nói: “Nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, mà lần nào cũng chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua một cái, khi đó em thậm chí còn chẳng biết ông ta là ai cơ mà.” Sùng Thu thản nhiên nói: “Vậy nên bây giờ em cũng không đoán được tâm tư của ông ta, không biết ông ta rốt cuộc đang muốn giở trò gì nữa.” Nam Hoài nhún vai, vẻ mặt không mấy bận tâm: “Đơn giản lắm, thông thường một kẻ muốn tiếp cận mình thì chỉ có hai mục đích chính, một là vì tiền tài, hai là vì mạng sống. Chọn một trong hai, em chọn cái nào?” Y nghịch ngợm giơ hai ngón tay lên trước mặt Sùng Thu, đối phương liền bao cả bàn tay y lại, dịu dàng ấn cả hai ngón tay đó xuống, trầm giọng nói: “Anh đã ở ngay bên cạnh em rồi, em còn cần phải chọn nữa sao?” Nam Hoài nghe vậy thì đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, đầy ắp ý cười: “Đầu óc cũng nhạy bén dữ ha, Sùng tổng.” Sùng Thu mở tấm thiệp mời, những dòng chữ nhỏ mạ vàng rực rỡ lại một lần nữa đập vào mắt anh. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên phần rìa của tấm thiệp. Sùng Uẩn Đình là một người vô cùng thông minh, điều này không có gì phải nghi ngờ. Ông ta hầu như không hề che giấu ý đồ của mình, thừa biết làm những việc này nhất định sẽ để lại dấu vết, vậy tại sao ông ta cứ nhất quyết phải làm? Mục đích của ông ta là gì? Ông ta rốt cuộc muốn đạt được thứ gì từ chỗ họ? Anh chuyển tầm mắt về phía Nam Hoài, người thương lúc này cũng đang chăm chú dõi theo anh. “Trên thiệp mời có viết rõ tên của anh.” Sùng Thu lầm bầm tự nói: “Trước đây mọi chiêu trò đều chỉ nhắm vào một mình em, sao hiện tại lại kéo cả anh vào cuộc?” Anh vô thức vươn ngón tay chọt chọt vào gò má mềm mại của Nam Hoài, Nam Hoài nghiêng đầu cọ cọ vào tay anh như một bé mèo ngoan ngoãn, y dứt khoát rút tấm thiệp mời từ trong tay anh, hỏi: “Vậy em có định đi không?” “Có chứ.” “Chúng ta cùng đi?” Nam Hoài lại hỏi. Ban đầu Sùng Thu vốn định nói một mình anh đi là được rồi, thế nhưng vừa nghĩ đến việc để Nam Hoài một thân một mình ở lại nơi này e là còn nguy hiểm hơn. Huống hồ Nam Hoài của anh lại là người cực kỳ chán ghét sự cô độc, bắt y thui thủi một mình ở nhà chắc chắn y sẽ buồn chán đến phát điên mất. Anh hít một hơi dằn sự lo âu xuống đáy lòng, nói lời kiên định: “Được, chúng ta cùng đi.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
