CHƯƠNG 79
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Kế hoạch của Tạ Quân Khiêm thực ra cũng rất đơn giản, chủ yếu là chia để trị. Trước đó Thạnh và Đường Minh đã đột nhập vào nhà gỗ lấy đi hình nhân, đối với kết cấu của nơi đó đã có sự hiểu biết. Để tránh làm mất thời gian, nhiệm vụ thu thập đủ ba hình nhân còn lại vẫn sẽ giao cho họ. Xa Mỹ và Hồ Lợi sẽ ở lại căn nhà này trông chừng trong lúc họ ngủ say, tiện thể chuẩn bị một số thứ cho việc bố trí trận pháp. Riêng anh và Ngọc Tình sẽ đảm nhận trọng trách đi tìm bốn người bị nhập xác kia, cố gắng ngăn cản chúng sát hại thằng bé Lạc. Xét thấy Xa Mỹ và Hồ Lợi đều có giá trị vũ lực tương đối thấp, những người còn lại đều nhất trí để lại con chó mực làm “vệ sĩ” cho hai người. Tạ Quân Khiêm gãi gãi cằm con chó: “Mày có đồng ý giúp bọn anh một tay không?” “Gâu gâu!” Con chó mực đồng ý sủa hai tiếng. Thời gian cấp bách, Thạnh và Đường Minh không chần chừ liền nằm lên tấm phản gỗ duy nhất trong nhà. Trước khi đi vào giấc ngủ, Xa Mỹ rút ra một sợi xà tích bạc trên áo rồi buộc quanh cổ tay hai người, mặt charm chuông bạc vừa vặn nằm ở vị trí chính giữa. Kế đến, Xa Mỹ lại nhét vào tay Đường Minh một chiếc chuông tương tự. Cô ta nói thứ này có thể bảo vệ hồn phách của hai người, đề phòng sau khi đi vào giấc mơ, vết mực xăm bất ngờ phát huy tác dụng thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Xa Mỹ căn dặn Đường Minh khi nào lấy đủ ba hình nhân thì phải lắc cái chuông này ngay, cô ta sẽ lập tức gọi hồn phách của họ thức dậy, tránh việc ở lại trong mơ quá lâu mà lỡ việc. Cuối cùng, cô gái dân tộc lại bồi thêm một câu: “Phiền hai anh ghé sang căn nhà này một chuyến, bắt một con gà trống mang về đây.” Thạnh và Đường Minh ghi nhớ từng lời dặn rồi lần lượt nhắm tịt mắt. Xa Mỹ cũng khép mắt lại, mấp máy môi nhẩm niệm gì đó. Chỉ chốc lát sau, hơi thở của hai người dần trở nên đều đặn, chìm vào giấc ngủ say. Thấy tình hình ở đây đã tạm ổn, Tạ Quân Khiêm cũng không nấn ná nữa, dẫn theo Ngọc Tình nhanh chóng rời đi. Hướng đi chỉ có một đường duy nhất, đó chính là quay trở về nhà gỗ! Bởi vì bốn người vi phạm quy tắc vẫn luôn ở tại nơi đó, cho dù mấy hồn ma kia đã thành công mượn xác hoàn hồn thì cũng phải xuất phát từ nhà gỗ mà đi ra. Vì vậy anh và Ngọc Tình mới cầm đèn pin đi ngược trở về, vừa chạy vừa xem xét chung quanh, phòng trường hợp chạm mặt chúng giữa đường. Không biết do may mắn hay trùng hợp, khi vừa chạy tới bụi chuối gần con đường lát đá xanh, anh và Ngọc Tình đã phát hiện ra hành tung của chúng! “Anh ơi, hình như chúng đang ở bên đó!” Ngọc Tình siết nhẹ cổ tay anh, nói bằng giọng thật thấp. Tạ Quân Khiêm nheo mắt nhìn theo hướng cậu mách bảo. Cách đó không xa, bốn bóng người quen thuộc đang bước đi xiêu xiêu quẹo quẹo như những cái xác sống, lững thững tiến về phía Bắc. Anh và Ngọc Tình nhìn nhau, không nói hai lời liền đuổi theo chúng. Dường như cảm nhận được hơi thở của người sống đang áp sát phía sau, tứ chi của mấy bóng người kia bỗng nhiên co giật một cách quỷ dị. Sau đó chúng đồng loạt lao vút đi như tên bắn! Tạ Quân Khiêm vội tăng tốc để không bị chúng cắt đuôi. Nhưng vì lo ngại thể lực của Ngọc Tình nên anh không thể chạy hết tốc lựuc, vì vậy khoảng cách giữa hai bên dần dần bị kéo giãn. Mấy bóng người phía trước đang phóng như bay thì bất thình lình đứng khựng lại. Tạ Quân Khiêm nghe thấy một tiếng huýt sáo vang lên, sau đó chúng xoay lưng, tiếp tục chạy như điên về phía cổng làng. Ùng ục ùng ục – Tiếng huýt sáo vừa vang lên không lâu thì một âm thanh kỳ quái xuất hiện. Ngọc Tình linh tính có nguy hiểm đang đến gần, theo bản năng nép sát vào người anh. Tạ Quân Khiêm cầm cổ tay cậu lùi lại một bước, bấy giờ mới phát hiện vị trí hiện tại của họ hình như đang rất gần với cái ao ở giữa làng. Sột xoạt… Sột xoạt – Mặt nước phẳng lặng chợt lan ra từng vòng gợn sóng. Tiếng nước “sột xoạt” vỗ vào bờ, mùi tanh nồng và nhớp nháp bốc lên, rõ ràng tiếng huýt sáo kia đã đánh thức thứ gì đó vẫn luôn ẩn mình dưới đáy ao này… Tạ Quân Khiêm thần tình trấn định, anh rọi thẳng đèn pin ra sát bờ ao. Từ trong làn nước đục ngầu, một cái đầu tóc đen, da dẻ trắng bệch như thây ma từ từ trồi lên khỏi mặt nước! Ngọc Tình tim đập bùm bụp, vô số cảnh tượng Ma Da hiện hình lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Cho đến khi thứ kia đã hoàn toàn trườn lên bờ, hai người mới thấy rõ diện mạo thật của nó! Đó là một con cá trê trắng khổng lồ, thân hình cao tận bốn năm mét! Gương mặt dẹt gồ ghề lai giữa mặt cá trê và mặt người. Lớp da trơn bóng, trắng hếu không một mảnh vảy. Thân sau của nó là một chiếc đuôi cá to nhưng chỗ hai vây trước lại mọc ra hai cánh tay người, trên đầu rủ xuống từng chùm tóc đen dài ngoằn ướt sũng! Hai người bị hình hài nửa người nửa cá của con quái vật làm ngẩn ra mất mấy giây. Nếu như có Hồ Lợi ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ không nhịn được mà phun ra một câu đánh giá: Con quái vậy này tuy có đáng sợ thật đó, nhưng về mặt thẩm mỹ mà nói thì nó xấu bà cố! Rầm –! Quái vật cá trê vừa trườn lên bờ đã bò tới với tốc độ kinh hoàng! Lúc này, hai cánh tay người của nó đóng vai trò chính trong việc di chuyển, cơ thể xoay ngang, quật mạnh cái đuôi cá về phía hai người! Tạ Quân Khiêm nhanh như cắt ôm lấy Ngọc Tình lăn một vòng tránh thoát, bỏ lại một câu “Cậu mau tìm chỗ trốn đi!” rồi rút cây chông tre ở thắt lưng ra lao về phía con quái vật nhằm đánh lạc hướng. Càng chạy đến gần, mùi hôi thối của rêu mục và tử khí xộc thẳng vào mũi khiến anh nhíu mày. Con cá trê thấy anh dám lại gần thì rú lên một âm thanh kỳ quặc. Nó giơ cánh tay khổng lồ lên rồi giáng mạnh xuống, giống như muốn đè bẹp anh thành món bánh ép! Tạ Quân Khiêm lập tức hạ thấp trọng tâm, thế nhưng anh không né không tránh mà hướng thẳng mũi chông lên, đâm thẳng vào lòng bàn tay nó! “Khéc… Khéc…!!” Con quái vật đau đớn thét lên, tiếng kêu quái đản vang dội khắp cả ngôi làng vắng vẻ. Trước khi nó nhấc tay lên, Tạ Quân Khiêm đã nhanh tay rút mạnh mũi chông ra rồi lăn vòng lùi về sau quan sát. Con cá trê mặt người dường như cũng không ngờ thứ vũ khí nhỏ bé kia có thể đả thương mình, nó phẫn nộ lè cái lưỡi nhớp nháp ra liếm láp vết thương. Mới liếm vài lần, lớp thịt nhầy nhụa trên lòng bàn tay nó đã nhanh chóng liền da trở lại! Khi nó một lần nữa nhìn xuống Tạ Quân Khiêm, anh thấy lửa giận và sát ý ngùn ngụt bốc lên trong mắt nó. Đột nhiên, chính giữa hai mắt con quái vật loé lên một đốm sáng đỏ chót. Ánh sáng tan đi, cơ thể con cá trê đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng khiếp đảm! Trên lớp da trắng bệch, trơn nhớt của nó hiện lên chi chít toàn là mặt người. Đồng tử anh chợt co rút lại. Anh nhận ra trong vô số những gương mặt ấy có nét mặt của dân làng năm xưa, có những người mặc trang phục hiện đại, đặc biệt là… anh dường như còn thấy được gương mặt của Tư Mậu, Văn Kiệt, Hải và Hà Thu. Những gương mặt ấy hoặc dữ tợn, hoặc buồn bã khóc lóc, hoặc kêu rú thê lương… Mấy âm thanh quỷ khóc sói gào kia đâm thẳng vào hệ thần kinh, khiến đầu óc anh đau nhói như muốn nổ tung! Tạ Quân Khiêm ôm chặt lấy đầu. Trong lúc anh đang cố gắng giữ tỉnh táo thì tầm mắt vô tình lướt lên trên, anh đột nhiên ngây ngẩn cả người… Trên da mặt con cá trê đó, bất ngờ hiện lên từng gương mặt của những đồng đội đã chết trong vụ nổ năm xưa. Bọn họ hướng về phía anh, phát ra những tiếng kêu cứu vô cùng đau khổ… Trong đầu anh nổ “bùm” một tiếng. Cảm giác buồn bã và đau đớn như xé toạc tâm can ập tới khiến cơ thể anh rã rời. Trong đầu chỉ còn sót lại ý niệm buông xuôi và tự trách, ánh mắt của anh cũng dần dần mất đi tiêu cự. Cây chông tre tuột khỏi tay anh, rơi “lộp bộp” xuống đất. Nhân lúc anh đang rơi vào bẫy. Hai sợi râu đen ngòm, dài ngoãi của con cá trê lập tức bắn ra, quấn chặt lấy thắt lưng anh rồi giật ngược cơ thể anh về phía nó. Con quái vật há to cái miệng đỏ lòm đầy những hàng răng cưa sắc lẹm, muốn một phát cắn đứt đầu anh! “Anh Quân Khiêm!!!” Một tiếng thét xé lòng vang lên. Đồng thời, chiếc vòng bạc trên cổ tay anh cũng rung lên kịch liệt. Ánh mắt Tạ Quân Khiêm bừng tỉnh, bấy giờ mới phát hiện cơ thể mình đang treo lơ lửng trên không trung. Trước mặt anh là cái miệng đỏ ngòm đầy răng nhọn đang chuẩn bị nghiền nát đầu mình! Thế nhưng, động tác của con cá trê bất ngờ khựng lại. “Gâu gâu gâu gâu!” Cùng với tiếng chó sủa vang dội, con quái vật cũng hướng mặt lên trời rú lên chói óc, giống như đang gánh chịu một cơn đau thấu tuỷ thấu xương! Tạ Quân Khiêm giật mình ngó xuống, thấy Ngọc Tình hai mắt đỏ au, hai tay cầm chặt cây chông thấm máu đâm vào mình con quái vật. Miệng vết thương bốc khói “xèo xèo”, trong nháy mắt, thân hình của con cá trê đã bị lõm mất một khối thịt thật to! Sắc mặt cậu bình tĩnh đến rợn người, nhanh như chớp chạy tới nhặt cây chông tre dưới đất lên rồi vẫy tay ra hiệu con chó mực chạy đến. Cậu cầm lấy đuôi nó, nhiễu một ít máu ở chóp đuôi lên vũ khí rồi ném mạnh về phía anh. “Anh ơi! Dùng thứ này!” Tạ Quân Khiêm lập tức thông suốt, chuẩn xác bắt được cây chông bay đến. Thừa dịp con quái vật còn chưa buông anh xuống, anh siết chặt vũ khí trong tay, ngay khi nó vừa cúi mặt xuống thì đã bị anh dùng chông tre ngấm máu chó mực đâm mạnh vào giữa trán! Con quái vật gào lên quằn quại, cả thân hình bốc lên từng đợt khói trắng. Tạ Quân Khiêm bị hất văng xuống đất, Ngọc Tình vội lao tới đỡ anh. Cả hai ngã nhào xuống bãi cỏ, lăn vài vòng mới dừng lại. Một bên là con quái vật bị đâm trúng tử huyệt đang đổ sụp xuống, cơ thể thối rữa bốc ra tiếng xèo xèo cùng mùi tử thi nồng nặc chẳng khác gì mắm cá trê. Thế nhưng hai người nằm trên mặt đất vẫn mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy nhau, hệt như hai kẻ chết đuối vừa vớ được cọng rơm cứu mạng. Cơ thể trong lòng anh run rẩy, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ điềm tĩnh vừa rồi. Trái tim Tạ Quân Khiêm dâng lên sự đau xót quen thuộc, và anh cũng rất rõ ràng, phần quen thuộc này không hề giống cảm giác anh khi đối mặt với những đồng đội đã khuất năm xưa. Anh vỗ nhẹ lên lưng Ngọc Tình, lần đầu tiên chủ động ghì chặt cơ thể nhỏ gầy ấy vào lồng ngực, cúi đầu hôn hôn vào tai cậu, thì thầm: “Em… đừng sợ, anh không sao. Chúng ta an toàn rồi.” Ngọc Tình vẫn vùi mặt vào cổ anh. Tạ Quân Khiêm định lên tiếng thì cảm nhận được một giọt ẩm ướt rơi trên cổ mình. Anh hơi sững ra, sau đó đành lẳng lặng truyền cho cậu sự an ủi thông qua cái ôm siết chặt này. Mãi đến khi con chó mực sốt ruột chạy vòng quanh hai người, sủa lên hai tiếng “gâu gâu” điếc cả tai, Ngọc Tình mới chịu buông anh ra. Cậu ngước mắt nhìn anh, sụt sùi kể lại rằng may mắn khi nãy con chó mực đã nghe thấy tiếng kêu của quái vật. Nó biết chúng ta không đối phó được với thứ đó nên đã hùng hục chạy tới cứu viện. Máu chó mực là vật trấn áp tà ma cực mạnh, vì vậy cậu đã vội lấy ít máu từ đuôi nó, nếu không e là không kịp nữa rồi… Tạ Quân Khiêm nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, sờ sờ tóc cậu trấn an, sau đó quay sang nhìn chú chó vừa cứu mạng mình: “Cám ơn mày nhé!” “Gâu gâu!” Khi đứng dậy, cả hai mới chú ý thấy con quái vật vẫn chưa chết hẳn. Cơ thể dị hợm của nó lúc này đã hoá thành hàng trăm con cá trê nhỏ. Chúng lúc nhúc lẩn trong bùn đất, hơi thở ngoi ngóp, có vẻ đang muốn trườn trở lại cái ao. Tạ Quân Khiêm suy nghĩ một hồi, sau đó ngồi xổm xuống đối diện với con chó mực: “Có thể xin mày thêm chút máu nữa được không?” “Gâu gâu!” Con chó mực bị cắt thịt mà không hề rên đau một tiếng nào. Tạ Quân Khiêm xé vạt áo quấn quanh đùi nó, trong lòng thầm khen, con chó này thật sự rất có cốt cách làm cảnh khuyển! Máu chó mực vẩy lên, mấy con cá trê giãy giụa vài lần rồi bốc khói, tan biến hư không. Đã giải quyết xong con quái vật, nhưng vấn đề là họ đã hoàn toàn mất dấu bốn người kia rồi. Tạ Quân Khiêm ngẫm nghĩ, anh lại quay sang nhìn con chó mực, giống như đang hỏi một người dẫn đường đáng tin cậy: “Mày có thể dẫn bọn anh đến chỗ của Lạc không? Thằng bé đang gặp nguy hiểm đấy!” “Gâu gâu!!” Dường như chỉ chờ có câu này, con chó mực sủa lên hai tiếng rồi lập tức lao đi dẫn đường. Hai người bám sát theo sau. Thế nhưng đang đi nửa chừng, Ngọc Tình thấy anh đột nhiên dừng bước. Cậu cũng dừng lại, lúc này mới phát hiện ánh mắt của anh đã đổi màu, biến thành một màu nâu thẫm… “Anh…?” Ngọc Tình thốt lên.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
