5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 78

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Nghe xong chuyện xưa, trong lòng mọi người đều không khỏi thổn thức. Dựa trên những manh mối rời rạc trước đó, tuy họ đã lờ mờ đoán được cục diện nhưng khi biết được tất cả tiền căn hậu quả, cả nhóm lại một lần nữa cảm khái khôn nguôi. Tạ Quân Khiêm rất nhanh đã bình tâm lại, anh hỏi: “Đường Minh, cậu xem trong sách có nhắc đến chuyện mấy hình nhân kia sống lại không?” Nhắc đến vấn đề này, Đường Minh theo bản năng dời mắt nhìn qua Xa Mỹ. Đối phương gật đầu: “Đưa sách cho tôi.” Lật sang trang tiếp theo, Xa Mỹ chậm rãi đọc thành tiếng: “Người nhà họ Trần bị tà thuật hại chết, không cam lòng nên phát sinh oán niệm. Tàn hồn bị phong ấn trong hình nhân luôn muốn tìm kẻ thế mạng cho mình.” Cô ta dừng lại, sau đó nặng nề đọc tiếp: “Cho đến khi gom đủ bốn người sống làm vật thế thân, chúng sẽ đoạt hồn chiếm xác, tự tay đòi lại món nợ máu năm xưa. Nếu muốn ngăn cản ác linh hại mạng, cách duy nhất là tìm đủ bốn hình nhân là bản thể của chúng, sau đó bày lại một trận pháp diệt hồn. Vậy mới mong trừ sạch hết thảy tai ương…” Hồ Lợi nghe xong thì gãi gãi đầu: “Sao đơn giản vậy?” “Đơn giản?” Thạnh nghe thế liền phì cười, huých nhẹ vào vai cậu ta: “Cậu quên ban đầu phó bản đã cho chúng ta ăn một cú lừa ra sao à? Thậm chí anh cũng mơ mơ màng màng mà trúng chiêu đây. Sở dĩ cậu thấy đơn giản là bởi vì chúng ta đã lần lượt bóc tách tất cả bí mật một cách chính xác, bây giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi!” “Em hiểu rồi!” Hồ Lợi tự vỗ đầu mình một cái cho tỉnh ra, sau đó đổi sang câu hỏi khác: “Nói vậy, đám hồn ma nhà họ Trần kia sợ chúng ta sẽ tìm thấy quyển sách này, cho nên chúng mới làm ra một bản giả sao?” Thạnh chưa kịp trả lời thì Tạ Quân Khiêm đã lên tiếng trước. “Có khả năng cả hai đều là thật.” Hồ Lợi giật mình: “Anh nói gì cơ?” Trong lúc Đường Minh kể lại chuyện xưa, thấy trong nhà không có ghế, cả nhóm đành phủi tạm lớp bụi dày rồi ngồi bệt xuống sàn cho đỡ mỏi chân. Chiếc đèn dầu đặt giữa sàn nhà hắt ra vầng sáng mù mờ. Tình cảnh này tuy có phần quen thuộc, nhưng bầu không khí hiện tại rõ ràng không còn nhẹ nhõm như lúc bọn họ ngồi vót chông tre trong nhà gỗ nữa. Ánh lửa lập loè khiến những cái bóng đen in trên vách nhà lung lay thành những hình thù kỳ dị, Tạ Quân Khiêm nhìn Hồ Lợi và nói: “Cho đến lúc này, cậu không cảm thấy phó bản đã chia thành hai phe cánh rất rõ ràng sao?” “Có một điều mà cậu nói đúng. Bởi vì chúng ta đã biết được quá nhiều bí mật nên những hồn ma nhà bá hộ mới chủ động đưa ra phương án điều đình. Chỉ cần chúng ta chịu bắt đứa trẻ kia giao cho chúng, sau khi chúng tự tay báo thù, những người chưa vi phạm quy tắc như chúng ta xem như có thể sống sót mà rời khỏi phó bản.” “Ngược lại, nếu chúng ta không muốn tổn thương đứa trẻ kia.” Nói đến đây, giọng anh cũng nhẹ đi đôi chút: “Thì chỉ cần làm theo hướng dẫn trong quyển sách này, tìm cách đánh tan hồn phách của đám người nhà họ Trần ấy là được.” Đa số người vượt phó bản đều mang tâm lý tránh nặng tìm nhẹ. Có lẽ mấy oan hồn kia cũng không ngờ nhóm của Tạ Quân Khiêm lại bỏ qua một con đường sống trót lọt như vậy. Đây chính là nguyên nhân khiến đứa trẻ đó luôn miệng kêu cứu với anh sao? Bởi vì những người chơi trước đây đều chưa từng một lần đứng về phía nó và dân làng? Ngọc Tình ngồi bên cạnh, nhận ra cảm xúc của anh hơi chùng xuống liền vươn tay mò tìm tay anh, lặng lẽ siết chặt. Đột nhiên xuất hiện một độ ấm mềm mại khiến anh hơi sững ra, sau đó cũng tự nhiên đan vào tay cậu. Thạnh cũng có cùng suy nghĩ với anh, vừa định lên tiếng thì thấy Xa Mỹ phía đối diện vẫn tập trung dán mắt vào quyển sách. Anh ta bèn hỏi: “Xa Mỹ, cô đang nghiên cứu gì vậy?” Cô gái dân tộc ngước lên, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thạnh, chỉ thơ thẩn nói: “Tôi nghĩ, ngôi làng này sở dĩ được Mắt Trận biến thành phó bản, là bởi nó đã nhìn trúng oán niệm của những tàn hồn bị giam giữ trong hình nhân. Đó là lý do vì sao tôi không cảm nhận được quá nhiều oán khí ở hố chôn tập thể. Có lẽ đối với những gia nô kia, cái chết đối với họ chính là sự giải thoát…” Thạnh nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó đăm chiêu nói: “Cô nói phải, cùng là hồn ma nhưng đứa bé kia và dân làng chưa từng làm gì chúng ta cả. Từ đầu đến cuối thứ nguy hiểm nhất chỉ có mấy người nhà họ Trần kia thôi.” Tạ Quân Khiêm vẫn để tâm đến trạng thái vừa rồi của Xa Mỹ, anh hỏi: “Xa Mỹ, có phải trong sách còn có điều đặc biệt gì khác không?” Xa Mỹ mím môi không nói, dường như đây là lần đầu thấy cô ta do dự nên anh cũng không thúc giục. Chờ đợi một hồi, rốt cuộc Xa Mỹ cũng chịu đọc lên dòng chữ cuối cùng trong sách: “Vòng lặp ân oán này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Cho đến khi xuất hiện một linh hồn xa lạ, nguyện ý vì họ mà chấm dứt hết thảy đau thương.” Dòng chữ này được viết bằng máu tươi, giống như có ai đó dùng hết sức lực mà viết từng chữ từng chữ lên trang sách. Nỗi bi thương sâu đậm ập vào lòng Xa Mỹ, khiến cô ta phải hít sâu mấy hơi mới thốt nên lời. Tạ Quân Khiêm nghe xong cũng sửng sốt, một ý niệm chợt loé qua não bộ. Thế nhưng chưa kịp để anh tiêu hoá xong dữ kiện này, thì một biến cố không ai ngờ đến đã xảy ra… Bỗng nhiên, cả sáu người họ đều cảm thấy sau ót mình lạnh buốt! Đến khi nhận ra dị vật vừa xuất hiện trên ót mình, Hồ Lợi hét lên thất thanh: “Mực xăm? Sao lại thế này? Chúng ta đâu có vi phạm quy tắc chứ?” Sắc mặc Đường Minh vô cùng trầm trọng. So với chính mình, nét mực xăm trên ót Thạnh càng khiến anh ta nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp: “Có phải bởi vì chúng ta đã rời khỏi nhà gỗ không?” Nhà gỗ? Ngọc Tình nghe vậy liền vỡ lẽ, vấn đề không nằm ở ngôi nhà gỗ ấy, mà là… Cậu và Tạ Quân Khiêm không hẹn mà cùng thốt lên: “Chính là cái bát tinh dầu!” Quy tắc đã nói ban đêm không được tự ý tắt lửa trong bát tinh dầu. Vừa nãy bọn họ vội vàng chạy khỏi nhà gỗ nên không ai nhớ đến chúng, bỏ thứ đồ ấy lại ngay trong lòng địch. “Nhưng tại sao mấy cái bát đó lại tự tắt chứ? Không phải trước giờ vẫn bình thường sao?” Hồ Lợi gấp đến độ xoay mòng mòng, bất thình lình, đầu óc cậu ta tự nhiên thông suốt: “Chẳng lẽ là… Hải?” Tên Hải kia đã loạn trí rồi. Rất có khả năng hắn lại bị ác linh thao túng, sau đó mò vào từng phòng dập tắt toàn bộ bát tinh dầu… Đây quả là một cú đánh úp khiến họ không kịp trở tay! Thạnh ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Vất vả lắm cả nhóm mới đi đến được một bước này, không ngờ họ vẫn đánh giá quá thấp thủ đoạn của đám hồn ma kia! Trong lúc mấy người đang gấp gáp tìm đường xoay xở, cây đèn dầu đặt giữa họ cũng đột nhiên phụt tắt! Đây là cây đèn dầu mà Thạnh đã lấy từ bàn thờ nhà gỗ. Giọng nói run run của Hồ Lợi vang lên giữa bóng đêm: “Ban… ban ngày tới rồi sao?” Đáp án đã rành rành ra đó, nhưng bởi vì quá sốc, nên nhất thời không có ai lên tiếng trả lời cậu ta. “Mọi người bình tĩnh lại đi, chưa đến phút cuối cùng thì đừng tự làm rối đội hình.” Nhận thấy tinh thần của đội ngũ đã căng như dây đàn, Tạ Quân Khiêm bật đèn pin lên, đè thấp giọng phân phó: “Đầu tiên, mọi người cầm chắc chông tre, có vũ khí thì sẽ có thêm một phần sức mạnh. Đường Minh, cậu nhớ giữ chắc con chó mực, có thể mang nó vào trong mơ được thì càng tốt. Điều cuối cùng, cố gắng đừng ngủ.” Ngọc Tình cũng bật đèn pin lên. Bản thân cậu ngược lại rất bình tĩnh, có đạo cụ bảo mệnh trong tay, cậu có thể giúp anh thoát được một ải này. Bốn người còn lại thì càng không cần lo lắng quá, cậu tin vào năng lực của Xa Mỹ, lại càng tin tưởng công và thụ chính sẽ không ngã xuống ở phó bản này. Mọi người nín thở chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Bầu không khí khẩn trương và ngột ngạt khiến một giây dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Thế nhưng, một thời gian rất lâu sau, mọi thứ vẫn im lìm không có gì bất thường. Ngọc Tình mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng. Đã gần một tiếng trôi qua rồi, đáng lý ra đám hồn ma kia phải không chờ kịp mà kéo họ vào giấc mơ rồi chứ? Chẳng lẽ, mục đích của chúng làm vậy không phải vì muốn lấy mạng họ ngay ư? Ý nghĩ này loé lên như một tia chớp, cậu vội chộp lấy tay Tạ Quân Khiêm: “Anh ơi, chúng ta bị lừa rồi!” Âm điệu thảng thốt của cậu khiến mọi người ngẩng hẳn đầu lên, mà Đường Minh sau một hồi quan sát vết mực sau ót Thạnh cũng cất tiếng: “Lần trước khi trời vừa sáng, tôi thấy vết mực kỳ lạ trên ót Thạnh lan ra với tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến thành một chữ Trần, sau đó em ấy mới bị kéo vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ vết mực này lại lan ra cực kỳ chậm, mọi người thử nhìn xem!” Tạ Quân Khiêm khẽ vịn lên vai Ngọc Tình, cậu thuận theo nghiêng cổ cho anh xem. Anh trầm ngâm một chút rồi nói: “Có lẽ vì chúng ta không tự tay dập tắt bát tinh dầu, nên hiệu lực của hình phạt cũng sẽ bị hạn chế.” “Phải rồi!” Thạnh mừng rỡ vỗ mạnh vào đùi một cái: “Nếu phó bản thật sự để mặc quỷ quái lộng hành vô độ thì còn cần gì đến quy tắc nữa. Ngay từ đầu cứ để chúng giết quách chúng ta đi cho rồi. Xem ra đây chỉ là cách chó cùng rứt giậu của chúng thôi!” “Nhưng tại sao chúng phải làm thế?” Hồ Lợi vẫn chưa hết bàng hoàng. “Đương nhiên là để dọa cho chúng ta không đi ngủ!” Ngọc Tình cuối cùng cũng có cơ hội nói hết ý vừa rồi: “Nếu tôi đoán không lầm, chúng muốn làm chúng ta hoảng loạn không dám tiến vào thế giới trong mơ cướp đi những con hình nhân còn lại. Trong thời gian đó…” Tạ Quân Khiêm tiếp lời: “Trong thời gian đó, chúng sẽ cướp lấy linh hồn của Hải. Sau đó cả bốn người nhà họ Trần có thể thành công mượn xác hoàn hồn, thuận lợi đi tìm đứa trẻ kia trước chúng ta một bước.” Quan trọng hơn là, hiện tại tất cả bọn họ xem như đã vi phạm một nửa quy tắc rồi. Đợi các oán linh kia giải quyết xong ân oán cá nhân, nhất định chúng sẽ không để cho bất kỳ ai sống sót! Bởi vì họ đã chọn đứng về phía đứa trẻ kia, nên chúng căm phẫn muốn cho cả bọn đi chầu Diêm Vương đây mà! Hồ Lợi tức đến mức phải bật ra tiếng chửi thề: “Má nó! Đám con ma nhà họ Trần đó cũng quá nham hiểm rồi! Đúng là khi sống không làm người tử tế thì khi chết cũng không làm ma tử tế được!” Sắc mặt của Thạnh cũng mất hẳn vẻ ôn hoà, anh ta bẻ tay khiến mấy khớp xương kêu rôm rốp, đưa mắt nhìn Tạ Quân Khiêm: “Anh Tạ, em biết anh đã có tính toán hết rồi. Anh nói đi, tụi em đều nghe anh hết.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!