5/5 - (2 bình chọn)

CHƯƠNG 76

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Thạnh nghi ngờ nhấc quyển sách bìa vàng lên lật xem, sau đó khẽ nhíu mày. Mấy trang đầu trắng tinh không có đến nửa con chữ, anh ta lật một mạch từ đầu đến cuối sách, kết quả vẫn không có chữ nào. “Gì vậy? Vô tự thiên thư à?” Hồ Lợi tò mò ghé đầu qua xem, sau đó phán. Tạ Quân Khiêm nói bằng giọng bất đắc dĩ: “Lúc nhặt được quyển sách trong mơ, tôi mở ra xem thì đã thấy nó không có chữ rồi. Ban đầu tôi nghĩ mang nó ra ngoài thì sẽ khác, nào ngờ kết quả vẫn y như vậy.” Thạnh khép quyển sách lại, lật qua lật lại quan sát. Cảm thấy những con chữ đỏ ngoằn ngoèo trên mặt bìa có ẩn chứa huyền cơ gì đó, bèn đưa nó cho cô gái dân tộc: “Xa Mỹ, cô có nhận ra loại chữ viết này là gì không?” Xa Mỹ đón lấy quyển sách, mấy đầu ngón tay lẳng lặng sờ lên từng mặt chữ. Một lát sau, cô ta chậm rãi đáp: “Quyển sách này có tựa là ‘Trận Đồ Bí Pháp’, được viết bằng chữ của tộc Khmer” Hồ Lợi nghe vậy liền xuýt xoa: “Tộc Khmer? Xem ra thân thế của thằng bé kia cũng không tầm thường đâu nhỉ! Có khi nào nó chính là người đã bày trận hại cả nhà bá hộ Trần không?” Hiếm khi thấy cậu chàng này phát biểu một câu chí lý như vậy. Thạnh gật đầu bảo: “Chắc đến bảy tám phần rồi! Nhưng anh thật sự không hiểu, nếu thằng bé là người bày trận thì cớ gì lại giao quyển sách này cho anh Tạ chứ? Làm vậy chẳng khác nào đang tự vẽ đường cho hươu chạy, bảo chúng ta tới tiêu diệt nó sao?” Ngọc Tình âm thầm tán đồng với nghi vấn của Thạnh. Ngoài điều đó ra, vẫn còn một khúc mắc mà cậu chưa thể hiểu được. Nếu đứa bé kia vì lòng thù hận mà hãm hại cả nhà bá hộ Trần, vậy tại sao nó không tiếp tục báo thù mà lại luôn miệng van xin ‘cứu chúng tôi’? Nó muốn cứu ai, các dân làng kia ư? Nhưng tất cả bọn họ đều đã qua đời rồi kia mà, muốn cải tử hoàn sinh là chuyện không thể. Tạ Quân Khiêm nhận lại quyển sách, trầm tĩnh cất lời: “Có lẽ chúng ta vẫn đang bỏ sót điều gì đó. Nếu phó bản không chịu tiết lộ nội dung trong sách một cách dễ dàng, chứng tỏ đây là một manh mối cực kỳ quan trọng.” Nào ngờ anh vừa dứt câu, Văn Kiệt từ đầu đến cuối chẳng hé môi nửa lời đột nhiên lên tiếng: “Tôi biết nội dung bên trong là gì.” Mọi người nghe vậy liền sửng sốt, đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta. Văn Kiệt vén vạt áo lên, từ lưng quần rút ra một quyển sách bìa vàng chữ đỏ giống hệt quyển của Tạ Quân Khiêm, sau đó trực tiếp đưa cho Xa Mỹ: “Cô đọc thử xem.” Ánh mắt Xa Mỹ loé qua một tia kỳ lạ, nhưng cô ta vẫn cầm lấy quyển sách mở ra xem. Bên trong quyển sách này thật sự có chữ! Đúng như cái tên “Trận Đồ Bí Pháp”, nội dung trong sách là tập hợp muôn vàn loại trận pháp tổ truyền của nhiều giáo phái khác nhau, từ các trận pháp phong thủy dùng để trấn trạch, tụ khí, đổi vận cho đến những trận đồ tà ác chuyên dùng để tàn hại con người. Xa Mỹ lướt nhanh qua những trận pháp thông thường, cho đến khi lật đến một trang gần giữa quyển sách thì dừng lại. Thạnh thấy vậy cũng ghé đầu nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra đối chiếu: “Đúng là trận đồ này rồi!”   Mọi người nhao nhao vây quanh Xa Mỹ để kiểm tra tận mắt. Trên trang giấy quả nhiên xuất hiện một hình vẽ ma trận giống hệt thứ mà họ từng thấy ở nhà kho, thậm chí có đầy đủ những chi tiết còn thiếu sót như: bốn hình nhân bị dây mây trói chặt, giữa tâm hình tròn vẽ một người đang nhỏ máu từ đầu ngón tay vào chiếc lư hương để kích hoạt trận pháp! “Cách hoá giải Âm Dương Tứ Sát Trận…” Xa Mỹ lướt mắt sang trang kế tiếp, xướng lên từng chữ: “Bắt lấy kẻ rắp tâm bày trận, trói chặt hai tay hai chân rồi đặt vào tâm trận làm vật hiến tế dâng lên cho các nạn nhân. Tiếp theo, tìm đủ bốn người khiếm khuyết hồn phách đặt vào bốn vị trí hình nhân để kích hoạt lại trận pháp báo oán. Khi kẻ ác đền mạng, oán khí trong trận ắt tự tiêu tan, cánh cửa giải thoát cũng tự nhiên sẽ mở…” Nghe xong, mọi người đều quay sang đưa mắt nhìn nhau. Thạnh nhíu mày. Tuy cách này về mặt lý luận thì không sai, nhưng trong lòng anh ta đột nhiên lại có cảm giác lấn cấn. Thấy mọi người do dự, Văn Kiệt liền rèn sắt ngay khi còn nóng: “Tốt quá! Chỉ cần chúng ta tìm được thằng nhóc kia là giải quyết xong vấn đề rồi! Về phần bốn người có linh hồn khiếm khuyết…” Cậu ta nói đến đây thì thắng lại, để bản thân không lộ vẻ quá vội vàng: “Chẳng phải phó bản muốn ám chỉ đến những người đã vi phạm quy tắc sao?” Thạnh nhướng mày. Hôm nay đối phương cứ quái quái làm sao ấy? Đây không phải những lời mà bình thường anh chàng hướng nội này có thể nói ra. Anh ta lạnh giọng ngắt lời: “Cơ thể vật lý của họ vẫn chưa chết, sao chúng ta có thể nhẫn tâm lấy mạng người ta đi thế chỗ cho bốn con hình nhân chứ?? Hơn nữa nếu tính cả Hải thì mới có ba người vi phạm quy tắc thôi, bộ cậu muốn một trong số chúng tôi phải bỏ mạng lắm à?” Vẻ mặt của Văn Kiệt cứng lại. Ngọc Tình chợt hỏi: “Vả lại, anh không cảm thấy đứa nhỏ kia rất đáng thương sao?” Văn Kiệt khinh thường nói: “Đáng thương? Chính nó là người đã giết cả nhà bá hộ Trần đấy!” Ngọc Tình hỏi ngược lại: “Vậy tại sao nó phải giết họ?” “Đương nhiên là vì nhà họ Trần đã hại chết dân làng, nó sinh lòng oán hận nên mới rắp tâm bày trận!” “Ra là vậy…” Ngọc Tình trầm giọng: “Vậy anh nói xem, gia đình bá hộ Trần đã làm chuyện phạm pháp, lại sát hại bao nhiêu người như vậy, anh vẫn muốn giúp họ báo thù sao?” Văn Kiệt không ngờ đối phương lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, liền trừng mắt gắt lên: “Cậu… cậu bị điên rồi sao? Bây giờ chúng ta đang ở trong phó bản! Cậu định diễn vai người tốt cho ai xem? Điều chúng ta cần là tìm cách thoát khỏi đây chứ không phải đi mủi lòng cho người khác!” Đến lúc này, ngay cả Hồ Lợi cũng nhận ra Văn Kiệt có vấn đề, cậu ta lặng lẽ nhích ra xa tên này một chút. Tạ Quân Khiêm bất ngờ hỏi một câu: “Kiệt, cậu tìm được quyển sách này ở đâu vậy?” Văn Kiệt bị hỏi mà ngớ ra, giọng nói bắt đầu ấp úng: “Tôi… Tôi tìm thấy trong phòng ông quản gia, nó nằm lẫn trong đống sổ sách trên bàn làm việc của ông ấy!” “Thế à?” Ánh mắt Tạ Quân Khiêm chợt trầm xuống: “Vậy cậu có biết, nếu ở hiện thực cậu không đi tới một vị trí nào đó trong làng, thì cậu sẽ không thể di chuyển đến địa điểm đó trong giấc mơ không?” Rõ ràng cả ngày hôm qua Văn Kiệt không hề bước chân ra khỏi nhà, chưa từng tới nhà kho, vậy trong mơ cậu ta vào được nhà kho bằng cách nào? Đám người nghe vậy liền biến sắc, đồng loạt cảnh giác tránh xa Văn Kiệt. Tạ Quân Khiêm cũng không cho đối phương có cơ hội bào chữa, trực tiếp vạch trần: “Thật ra từ hôm qua tôi đã biết Văn Kiệt vi phạm quy tắc rồi, chỉ là cậu ta cố tình giấu đi thôi.” Văn Kiệt cố gắng giãy dụa: “Nói bậy, tôi không hề…” Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Nếu cậu muốn chứng minh, vậy hãy đưa ót ra đây cho tôi xem.” Lúc này, mọi người mới chú ý tới cổ áo sơ mi kéo cao bất thường của cậu ta. Biết thân phận của mình đã bại lộ, cả người Văn Kiệt lập tức âm trầm, ánh mắt trở nên ác độc. Cậu ta đột ngột xoay người, nhanh như chớp lao vút vào hành lang! Leng keng– Mấy món trang sức trên người Xa Mỹ rung lên kịch liệt. Cô ta cảm nhận được hai luồng âm khí khác đang cùng lúc lao về phía dãy phòng ngủ, liền gào lên: “Bọn chúng muốn cướp lấy con hình nhân!” Thạnh và Đường Minh lập tức đuổi theo. Cả hai nóng lòng như lửa đốt, với tốc độ của Văn Kiệt, e rằng cậu ta đã tới trước cửa phòng họ rồi! “Gâu gâu gâu!!!” Đúng lúc này, từ dãy phòng đột nhiên vọng ra tiếng chó sủa! Con chó mực cảm nhận được hơi thở tà ác, nó dùng móng vuốt đẩy văng cánh cửa vốn chỉ khép hờ rồi lao ra ngoài. Trước khi Văn Kiệt vào được phòng Thạnh thì đã bị nó vồ lên người một phát! Văn Kiệt hoàn toàn không ngờ tới sự xuất hiện của con chó này, bởi vừa rồi Tạ Quân Khiêm không hề nhắc tí gì về nó cả! Ngay khi con chó mực vồ trúng Văn Kiệt, một luồng khí đen ngòm lập tức bay ra khỏi đỉnh đầu cậu ta. Lúc tất cả chạy đến nơi thì Văn Kiệt đã nằm im lìm dưới đất, thân thể trương phồng tím tái, chỉ còn sót lại chút hơi thở mỏng như cánh ve. Có lẽ trong mơ cậu ta cũng đã bị sát hại bằng cách thức giống như Tư Mậu… Trong lòng Ngọc Tình nặng trĩu. Vậy là đã có ba người nhà họ Trần thoát ra ngoài rồi… Mọi người định khiêng Văn Kiệt trở về phòng, nhưng thân thể cậu ta nặng trình trịch như hoá đá, làm cách nào cũng không nhấc lên được! Đúng lúc này, chung quanh bỗng nổi lên từng trận gió lớn. Thứ gió lạnh căm căm như âm phong thổi quét khắp căn nhà, làm cho đồ đạc lắc lư nghiêng ngả, tựa như chủ nhân của căn nhà này đang bày tỏ nỗi căm hận đối với những vị khách là họ đến tận xương! Âm khí cuồn cuộn khiến Xa Mỹ run bắn người. Trong đầu cô ta không ngừng vang lên những tiếng kêu gào giận dữ thảm thiết, cô ta vừa ôm đầu vừa lớn tiếng giục: “Căn nhà này không thể ở được nữa! Ba người họ sẽ không để yên cho chúng ta đâu!” Mọi người lập tức ba chân bốn cẳng lao vào phòng, xách theo ba lô và vũ khí rồi nhanh chóng tháo chạy. Thạnh còn nhanh trí kiễng chân cuỗm đi cây đèn dầu trên bàn thờ, mang nó theo để tiện xem giờ giấc. Trước khi đi, Tạ Quân Khiêm chạy vội qua phòng Hải, muốn dẫn hắn đi cùng. Dù sao họ cũng không thể bỏ mặc một người sống sờ sờ như hắn được. Nào ngờ anh vừa bước tới, Hải đã giương mắt dữ tợn quát vào mặt anh: “Mày muốn làm gì? Mày cầm dao tới định giết tao đúng không? Tránh ra! Mau tránh ra!” Ngọc Tình khẩn trương kéo tay anh lại: “Anh ta bị ảo giác quá nghiêm trọng rồi, không thể cứu được nữa!” Tạ Quân Khiêm cũng không phải kiểu người có lòng tốt mù quáng. Thấy Hải thật sự không thể cứu vãn được nữa, anh liền trở tay nắm ngược lại tay Ngọc Tình rồi xoay lưng chạy ra ngoài. Khi mọi người cuống cuồng thoát khỏi cánh cổng đại môn, quay lại thì thấy căn nhà gỗ giống như bị bao bọc bởi từng luồng khí đen dày đặc. Mấy cánh cửa gỗ liên tục va đập vào vách tường kêu lên “rầm rầm”. Cả bọn không dám nán lại dù chỉ một giây, lập tức di chuyển men theo con đường lát đá xanh. Mãi đến khi chạy tới chỗ đất bằng có mấy gốc me mới dừng lại nghỉ ngơi thở dốc. “May mà thoát kịp…” Hồ Lợi vuốt ngực, thở phì phò hỏi: “Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây mấy anh?” “Đừng gấp, nghỉ ngơi chút đã.” Thạnh chọn một gốc cây tương đối sạch sẽ rồi ngồi bệt xuống, khẽ vuốt đầu con chó mực: “Có người bạn này đi cùng, tạm thời những thứ kia sẽ không đuổi theo chúng ta đâu.” Xa Mỹ vốn có thái độ tương đối hời hợt với tất cả sinh linh vạn vật, vậy mà lúc này cô ta cũng cúi thấp người, hứng thú nâng móng vuốt chó lên nhìn ngắm: “Ôi, chó mực tứ túc huyền đề, đúng là hiếm thấy!” Con chó mực được khen liền vui vẻ kêu ư ử, ngoan ngoãn đứng yên cho Xa Mỹ vuốt lông. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ chưa có gì bỏ bụng, mọi người đành nhai tạm ít lương khô để chữa cháy qua cơn đói. Ăn xong, Ngọc Tình nhìn gương mặt trầm ngâm đĩnh đạc của anh, thấp giọng thử hỏi: “Chúng ta có nên đi tìm đứa trẻ kia không anh?” Âm thanh trong trẻo, ẩn chứa sự quan tâm của cậu kéo anh trở về thực tại. Đối với tất cả những gì vừa diễn ra, anh đã mơ hồ có một phỏng đoán: Mấy oan hồn nhà họ Trần kia dường như đang e sợ điều gì đó, nên mới bày trò chèo kéo người chơi đứng về phía mình. Thế nhưng, sở dĩ anh lựa chọn xé rách mặt với chúng là vì hành vi chủ động giao ra quyển sách kia rất đáng ngờ. Chẳng lẽ quỷ quái trong phó bản lại tốt bụng đến mức đi chỉ cách cho người chơi vượt phó bản ư? Dựa vào cái cách chúng đối xử tàn độc với dân làng, cho dù họ có thật sự hiến tế đứa trẻ kia, sợ rằng đến phút cuối bọn chúng vẫn sẽ quay sang cắn ngược lại họ! Hiện tại thời hạn phó bản chỉ còn vỏn vẹn hơn một ngày. Tuy họ đã nắm được gần như toàn bộ bí mật trong làng nhưng vẫn mắc kẹt ở khâu hoá giải Mắt Trận. Xem ra chỉ còn cách tìm ra đứa trẻ kia mới mong giải quyết được nan đề này. Hơn nữa, trong lòng anh luôn có một cảm giác bất an. Vừa rồi căn nhà gỗ kia giống như cố tình muốn đuổi họ ra ngoài, bốn người vi phạm quy tắc vẫn đang nằm trong tay chúng, không biết mấy oan hồn nhà họ Trần kia đang mưu tính làm chuyện gì đây…   Anh vặn nắp chai hớp một ngụm nước lớn, rồi kiên định nói: “Chúng ta đi quanh làng tìm thử xem, biết đâu thằng bé đang ẩn nấp trong căn nhà nào đó.” Cả nhóm vừa hồi sức liền đứng dậy rời đi. Đường Minh phụ trách dắt dây xích chó, trong ba lô của Thạnh có hình nhân nên bị đẩy vào giữa, mọi người kè kè chung quanh bảo vệ anh ta. Tạ Quân Khiêm cầm đèn pin dẫn đầu. Trong đầu vừa nảy ra một ý tưởng, thế là anh dựa vào ký ức, tìm đường hướng tới bãi đất trống gần cổng làng, nơi lũ trẻ chơi trò rồng rắn lên mây trong giấc mơ. Anh dừng bước, mọi người cũng dừng lại theo. Tạ Quân Khiêm nheo mắt, nhìn cây đa cổ thụ với gốc cây to đến độ cả năm người trưởng thành cũng ôm không xuể kia. Đợi cả mười phút vẫn không thấy có gì bất thường, anh nhấc chân tiếp tục bước đi. Nào ngờ vừa vòng qua cây đa tiến về phía trước, khoé mắt Ngọc Tình vô tình lướt ra sau, sau đó thân hình cậu bỗng khựng lại. Ở mặt sau của cây đa, có một đứa bé gái đang đứng úp mặt vào thân cây, quay lưng về phía họ…

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!