CHƯƠNG 75
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Ngọc Tình cảm thấy trên mặt ướt át. Cậu giật giật khoé mi, theo bản năng dụi dụi vào ngực anh nhưng mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao hôm nay lồng ngực anh Quân Khiêm của cậu lại trổ nhiều lông lá thế kìa? “Gâu gâu!” Cậu mở bừng mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đang ôm một con chó lớn trong lòng, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ: “Con chó này thật sự theo chúng ta ra ngoài rồi.” Vậy là nó đã nằm chen giữa cậu và anh suốt cả buổi ư? Kế hoạch hương diễm được tỉnh lại trong lòng anh hoàn toàn bị phá sản, Ngọc Tình mếu máo nói: “Anh dậy từ khi nào vậy?” “Chừng nửa tiếng trước thôi,” Tạ Quân Khiêm bật cười trước dáng vẻ ỉu xìu đáng yêu của cậu… Sau đó thấy hai mắt cậu sáng lên, điệu bộ hăm hở như muốn nhào về phía mình, anh vội nói: “Nếu cậu dậy rồi thì chúng ta mau ra ngoài thôi, xem tình hình của Hà Thu ra sao rồi.” Hai người lục tục xuống giường. Trước khi đi, Tạ Quân Khiêm cân nhắc một chút rồi quyết định để con chó mực ở lại, dặn nó ở yên trong phòng. Con chó mực này thật sự nghe hiểu tiếng người, nó “gâu gâu” hai tiếng xem như đáp lại anh. Lúc hai người đẩy cửa bước vào phòng của đôi trai gái, nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của Hà Thu nằm bất động trên giường, trong lòng cả hai liền chùng xuống. Hải vẫn ngồi trên giường lấy hai tay ôm mặt, bả vai khuỵu xuống một cách tiều tuỵ. Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng mặt lên, đột nhiên hướng về phía Ngọc Tình mà cáu gắt: “Sao cậu nói chỉ cần không ngủ thì sẽ không gặp chuyện, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn gặp nạn rồi!” Tạ Quân Khiêm nhíu mày, biết đối phương bị đả kích quá độ nên mới nói năng hàm hồ, anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng kéo cậu ra sau mình. Ngọc Tình thì chẳng để tâm tới cơn giận vô lý của hắn, cậu khẽ chọc vào tay anh, vừa nín thở vừa chỉ tay xuống bát tinh dầu đang cháy nồng. Anh hiểu ý, lập tức bưng cái bát ấy bước thẳng về phía cửa sổ, đặt nó lên bậu đá rồi đóng sập cửa lại. Hải thấy mình bị ngó lơ thì đâm ra tức tối, gân cổ quát lên: “Tôi đang nói chuyện với hai người đấy, bộ không nghe thấy à? Chẳng phải trước đó các người nói chỉ cần không ngủ thì sẽ không sao, rõ ràng chính là lời nói dối!” Lần này Ngọc Tình không nhịn nữa, bật lại hắn ngay: “Anh một vừa hai phải thôi! Tôi chỉ đưa ra ý kiến để tham khảo, chưa từng cam đoan sẽ hiệu nghiệm trăm phần trăm. Tôi hiểu anh đang day dứt vì nhìn bạn gái mình gặp nạn, nhưng không có nghĩa là anh được quyền trút giận lên đầu người khác!” “Cậu…!!” Bị nói trúng tim đen, Hải nhất thời không biết phản bác thế nào. Những người còn lại nghe tiếng cãi vã đều lần lượt chạy sang. Lúc nhìn thấy Văn Kiệt là người cuối cùng lững thững bước vào phòng, Tạ Quân Khiêm nhíu mày thật sâu một cái. “Có chuyện gì vậy anh Tạ, sao lại ầm ĩ lên rồi?” Thạnh lo lắng hỏi. Vừa nghe Thạnh cất giọng, Hải đang trong cơn ấm ức giống như tìm được chỗ phát tiết. Hắn lao tới túm chặt cổ áo Thạnh, rống vào mặt anh ta: “Là anh!! Hôm qua tôi đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết rồi, chính anh cũng vi phạm quy tắc nhưng vẫn còn sống nhăn răng ra đây này. Nói mau, anh là thứ yêu ma quỷ quái gì… Hự!” Chưa nói hết câu, Hải đã thấy trời đất quay cuồng. Cả người hắn bị nhấc bổng lên rồi quật mạnh xuống sàn một cú đau điếng! Đường Minh ra tay nhanh gọn, dùng một chiêu xách cổ áo rồi quật ngã đối phương, lạnh lùng nói: “Tỉnh táo lại chưa? Nếu còn phát điên lung tung, coi chừng tôi bẻ gãy tay cậu.” Sau đó anh ta vội vàng bước về, khẩn trương nắm tay Thạnh hỏi: “Em có sao không?” “Không sao.” Thạnh buồn bã lắc đầu. Cú ngã này dường như đã khiến thần trí Hải tỉnh táo lại đôi chút. Hắn chống cù chỏ liêu xiêu nhổm dậy, sau đó cứ ngồi bệt dưới sàn mà ngẩn người. Ngọc Tình trộm nhìn góc nghiêng gương mặt Thạnh, hay nói đúng hơn là vết bớt đỏ nhạt trên gò má đối phương. Dựa theo những gì cậu nhớ về nguyên tác, đó chính là ấn ký truyền thừa của Chúa Quỷ. Nó sẽ hấp thụ oán niệm qua từng phó bản, cho đến khi công chính vượt qua đủ bảy phó bản thì dòng máu kế thừa của quỷ trong người anh ta sẽ được đánh thức. Lúc đó, Thạnh sẽ là Chúa Quỷ thế hệ tiếp theo chấp chưởng Mắt Trận. Thế nhưng đến phút cuối cùng, anh ta sẽ quyết liệt trả một cái giá đắt để phong ấn vĩnh viễn Mắt Trận, trả lại sự tự do cho hàng triệu sinh linh bị vây khốn. Đó chính là lý tưởng và cũng là sự lựa chọn của nhân vật chính. Nhiều người cũng giống như Hải vậy, luôn so sánh và tị nạnh với quyền năng của người khác, cho rằng ông trời đang ưu ái họ. Nhưng họ nào biết để có được đặc quyền như vậy, nhân vật chính sẽ phải nằm gai nếm mật thế nào, hay làm những chuyện mà không ai dám làm ra sao. Nghĩ đến con đường tình yêu đầy gian nan của công và thụ chính, Ngọc Tình chỉ biết âm thầm thở dài. Nhìn biểu cảm của Thạnh, Tạ Quân Khiêm biết đối phương đang nặng lòng vì mấy lời chỉ trích của Hải. Vì vậy, anh dứt khoát tiết lộ về bí mật cánh đồng thuốc phiện của nhà bá hộ Trần để phân tán sự chú ý. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại không tiếng động liếc về phía Văn Kiệt. “Anh Tạ nói sao cơ?” Hồ Lợi rùng mình nói: “Ý anh là bên trong mấy cát bát tinh dầu kia có chứa thuốc phiện á?” Cậu ta mừng thầm, may mà họ chịu nghe theo lời anh Tạ, sớm đã giấu nhẹm cái bát tinh dầu ấy đi. Nếu không, một thanh niên mẫu mực hai mươi mấy năm như cậu ta, khi không vào phó bản lại biến thành kẻ nghiện ngập mất rồi! Thạnh nhìn cái dáng vẻ dở dở ương ương của Hải lúc này mới vỡ lẽ ra, nặng nề nói: “Nói vậy, bát tinh dầu kia hẳn là có lượng nhựa quả anh túc cực kỳ nhỏ nên chúng ta mới không nhận ra. Nếu chỉ hít phải một lượng nhỏ thì không sao, cùng lắm ban đầu chỉ khiến bản thân uể oải và thèm ngủ. Nhưng hít lâu rồi sẽ thật sự gây nghiện, dẫn đến rối loạn nhận thức và sinh ra ảo giác…” Quỷ quái trong phó bản chính là mượn chất độc này để làm mờ mắt người chơi, kéo họ lún sâu vào ảo cảnh. Chẳng biết Hải có nghe lọt tai câu nào không, hắn vẫn dán mắt xuống sàn nhà. Đột nhiên, hắn cảm thấy có ai đó vỗ lên vai mình một cái. Hắn bực bội hất văng ra, nhưng bàn tay phía sau vẫn kiên trì đặt lên vai hắn lần nữa… Từ lúc Tạ Quân Khiêm dời cái bát tinh dầu đi, Hải đã cảm thấy trong người bứt rứt. Lúc này bị làm phiền, hắn cáu bẳn ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng mắng mỏ thì cả người sượng lại. Một hai ba bốn… Trước mặt hắn vẫn đang đứng đủ bảy người, vậy người vừa vỗ vai hắn là ai? Tầm mắt hắn theo bản năng liếc qua chiếc giường cạnh đó. Nào ngờ, cái nhìn này khiến cho ba hồn của hắn cũng bị bay mất bảy vía! Hà Thu vẫn luôn nằm thoi thóp trên giường đã biến đâu mất rồi? Sống lưng Hải cứng đờ, sợ đến mức không dám xoay đầu lại, chỉ dám liếc trộm bàn tay đang đặt lên vai mình… Bàn tay ấy toàn là bùn đất, da dẻ tím ngắt, đầu móng tay đen thui, chẳng giống như tay người sống chút nào cả… “A… Ah…” Hải muốn kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra thành tiếng. Chủ nhân của bàn tay kia thấy hắn không quay lại liền gục đầu xuống vai hắn. Hải thấy mấy lọn tóc đen dài dính đầy đất bẩn đang xoã trên cánh tay mình… “Anh Hải…” Người sau lưng hắn chợt cất tiếng gọi, giọng nói khàn đặc như giấy nhám chà trên vách tường: “Sao anh không quay lại nhìn em?” Hải hét lên một tiếng rồi hất văng bàn tay đó ra, bò lăn bò càng về phía trước. Thế nhưng chưa bò được mấy bước thì trên lưng hắn bỗng dồn xuống một sức nặng, mùi đất ẩm nồng nặc cũng theo đó xộc thẳng vào mũi. “Tại sao anh không cứu em?” Hà Thu treo cả người lên lưng hắn, giống như đôi tình nhân đang chơi trò cõng nhau, cái đầu rủ xuống vai, phà hơi vào tai hắn: “Em bị tụi nó ép uống thuốc độc, còn bị chôn sống. Một mình em ở chỗ ấy cô đơn lắm, anh cũng xuống đó chung với em đi.” “Cút ngay!” Hải vùng vằng điên loạn, cố hất cái thứ trên lưng xuống: “Mày không phải Thu. Tránh ra, mau cút khỏi người tao ngay!!” Thế nhưng, cô gái trên lưng giống như bị bôi keo mà dính chặt vào lưng hắn, luôn miệng thì thầm gọi “Hải ơi”. Tiếng gọi “Hải ơi, Hải à” từ lỗ tai khuếch đại vào tận óc, sau đó dần dần biến thành hàng trăm giọng nói ma quái đan xen. Hải chẳng còn hơi sức để quan tâm đến thứ trên lưng mình nữa. Tiếng gọi lúc xa lúc gần kia cứ lởn vởn khiến hai tai hắn lùng bùng, đầu óc ong ong. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Hải hướng mặt lên trời quát lên một tiếng: “Đừng kêu nữa, đừng kêu nữa! Tao đây, tao là Hải đây!” Vừa dứt lời, sau ót Hải lập tức truyền đến một trận lạnh buốt. Vết mực xăm vui sướng in dấu lên người kẻ xấu số tiếp theo. Đến khi hoàn hồn lại, Hải thấy Hà Thu vẫn nằm im lìm trên giường, còn mọi người trong phòng đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc. Trong mắt nhóm người Tạ Quân Khiêm, Hải đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên mặt mày xanh lét như thấy quỷ. Sau đó hắn vừa bò vừa rú lên, cuối cùng ngẩng mặt lên trời gào ầm ĩ. Tạ Quân Khiêm nghiêm mặt, xem ra sức mạnh của phó bản đã đạt đến trình độ thao túng người chơi ngay trước mặt họ rồi. Thấy Hải vẫn ngồi thẩn thờ tự lẩm bẩm một mình, có lẽ trong thời gian ngắn khó mà tỉnh táo lại được, anh đề nghị mọi người ra ngoài phòng khách tiếp tục bàn chuyện. Lúc lướt qua Văn Kiệt, anh ngửi thấy trên người cậu ta phảng phất có mùi rong rêu tù đọng tanh nồng. Mấy người ngồi quanh bộ trường kỷ tam sơn. Tạ Quân Khiêm đi thẳng vào vấn đề, hỏi Thạnh và Đường Minh có phát hiện manh mối gì trong mơ không. Thấy tâm trạng của Thạnh không được tốt lắm, Đường Minh chủ động lên tiếng: “Tôi và Thạnh đã lẻn vào căn nhà gỗ. Đúng như dự đoán, ngôi nhà này chính là nơi ở năm xưa của gia đình bá hộ Trần.” Căn nhà trong mơ không có dãy phòng ngủ năm căn như hiện tại mà là kiểu nhà ba gian truyền thống. Gian giữa vẫn giữ nguyên bố cục giống như phòng khách này, hai gian bên lần lượt là phòng ở của vợ chồng bá hộ và đứa con trai. “Ban đầu chúng tôi lục soát phòng của hai vợ chồng bá hộ nhưng không thấy gì. Đến khi sang phòng đứa con trai…” Đường Minh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp: “Thì phát hiện trên chiếc giường lớn có đặt một con hình nhân kỳ lạ.” Tạ Quân Khiêm nhướng mày: “Hình nhân?” Mọi người lòng dạ nao nao, lập tức nghĩ đến những vị trí bị bỏ trống trên trận đồ. Lúc này, đến lượt Thạnh lên tiếng tiếp nối câu chuyện: “Tình hình lúc ấy thật sự rất nguy cấp. Tôi vừa cầm con hình nhân ấy lên thì ông bà bá hộ đã chạy ập vào phòng tấn công chúng tôi. May mà mấy cái chông tre của anh Tạ thật sự phát huy tác dụng! Bọn chúng sợ bị chông tre đâm trúng nên không dám tới quá gần, tôi và Đường Minh mới nhân cơ hội chạy thoát khỏi nhà gỗ.” Xa Mỹ vội hỏi: “Hình nhân đó đâu rồi?” “Tôi để trong phòng.” Vì không muốn làm mất thời gian, Đường Minh liền rút điện thoại ra: “Tôi có chụp hình lại rồi, cô xem đi.” Xa Mỹ nhận lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị bức ảnh chụp con hình nhân được bện bằng rơm, trên thân quấn chiếc áo gấm trẻ em giống hệt bộ đồ của thằng nhóc béo mà họ từng thấy. Mặc dù không có ngũ quan nhưng con hình nhân ấy vẫn tỏa ra tà khí âm trầm, hệt như xuyên qua màn hình mà nhìn chòng chọc vào người đối diện. “Không sai.” Xa Mỹ ngẩng lên, cất giọng mềm mềm: “Đây chính là hình nhân thế mạng được yểm trong trận pháp.” Hồ Lợi tái mặt: “Vậy… vậy là nó đã tự mò vào giấc mơ sao? Nếu nó được phát hiện trong phòng của thằng nhóc béo, vậy đứa nhỏ đó đi đâu rồi?” Cậu ta dáo dác nhìn quanh, không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, Hồ Lợi phát hiện căn nhà này còn âm u hơn ngày hôm qua rất nhiều… “Còn đi đâu được nữa,” Xa Mỹ thì thào: “Hồn của nó đã thoát ra ngoài rồi, con hình nhân này chính là bản thể của nó. Một khi bản thể bị tổn hại thì hồn phách cũng sẽ tan biến, vậy nên chúng mới muốn tấn công các anh để cướp lại thứ này.” Nghe xong, thần sắc của mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng. Tạ Quân Khiêm trầm giọng đúc kết: “Vậy là sau khi hạ sát một người trong mơ, từng thành viên của nhà ông bá hộ sẽ thay thế linh hồn của họ mà thoát ra ngoài.” Nhưng mục đích của chúng là gì? Muốn lạm sát thêm nhiều người vô tội, hay muốn tìm cách phá giải trận pháp để tái sinh? Dù là vế nào đi nữa, hiện tại bọn họ đã lấy đi một trong bốn bản thể, xem như đã chính thức kết thù với chúng rồi. Đợi đến khi bốn người nhà họ Trần đều thoát ra ngoài, không biết họ có đối phó nổi với chúng hay không? Thạnh bình tĩnh vạch ra một số đối sách trong đầu, đột nhiên sực nhớ ra điều gì liền gấp gáp hỏi: “Đúng rồi anh Tạ, quyển sách mà anh tìm được có manh mối gì quan trọng không?” Thông thường, những đạo cụ dạng văn bản như nhật ký hay sổ sách được tìm thấy trong phó bản luôn chứa đựng những thông tin then chốt. Ai nấy đều dồn ánh mắt hy vọng về phía anh. Thế nhưng, lần này anh đành phải làm họ thất vọng. Tạ Quân Khiêm im lặng một hồi, sau đó chậm rãi rút từ túi quần ra một quyển sách bìa vàng xưa cũ, đặt lên bàn: “Mọi người tự xem đi.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
