5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 72

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Bên dưới lớp bụi mờ, một trận đồ hình tròn tà quái hiện lên trên nền gạch tàu cũ kỹ. Đường nét trông có vẻ nguệch ngoạc nhưng không khó để nhận ra toàn bộ trận đồ này được vẽ bằng máu tươi. Trải qua biết bao năm tháng, vết máu không hề phai đi mà biến thành một màu đỏ sậm âm trầm, bong tróc từng mảng nhỏ tựa như lớp vảy khô trên da người chết. Không biết người lập trận đã trộn máu với thứ gì mà trên từng nét vẽ khô khốc sủi lên những vệt trắng xám ngoằn ngoèo đầy quỷ dị. Ở bốn góc của vòng tròn có vẽ bốn hình chữ nhật, trông giống như bốn cỗ quan tài, bên trong chỉ còn lại bốn vệt đen ngòm hằn sâu trên nền gạch. Điều đáng sợ là bốn dấu vết ấy đều mang hình dáng của một người thu nhỏ, chiều dài bằng xấp xỉ cánh tay người lớn.  Con người luôn có bản năng sợ hãi trước những thứ âm tà, mặc dù trận đồ này chỉ còn lại những đường vẽ bị thời gian vùi lắp, nhưng ai nấy đều cảm nhận được năng lượng thù hằn và nguyền rủa mà nó toát ra, hay nói đúng hơn là oán khí ngút trời! Màn đêm vĩnh cửu ở nơi này càng khiến trận đồ trở nên âm u và rùng rợn. Tựa như có hàng trăm linh hồn đã bị giam cầm trong trận pháp này suốt bao năm qua, lúc này đang kêu gào đầy oán thán bên tai nhóm người vừa phát hiện ra nó. Nhất thời không một người nào dám động đậy, cũng chẳng ai dám lên tiếng. Tạ Quân Khiêm ngược lại vẫn bình tĩnh. Anh hướng ngón tay về phía trung tâm hình tròn, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Chỗ đó hẳn là vị trí của Mắt Trận đúng không?” Mọi người được lời nói này của anh gõ tỉnh! Đúng vậy, bọn họ đã tìm thấy nơi bày trận rồi, cách mục tiêu thoát khỏi phó bản không còn xa nữa! Lúc này Xa Mỹ mới ngồi xổm xuống, giơ tay chạm vào vết máu khô dưới sàn, nhắm mắt lại tập trung cảm nhận. Một lát sau, cô ta ngẩng mặt lên và nói: “Năm xưa người bày trận đã trộn máu tươi với vôi ăn trầu. Máu chứa oán niệm, vôi lại có tính cay thiêu đốt. Hỗn hợp vôi máu này sẽ khoá chặt hồn phách của người bị hại.” Cô ta chỉ tay vào bốn góc của trận đồ: “Những vị trí này là chỗ đặt vật trói hồn, từ vết tích để lại thì chắc là người đó đã dùng hình nhân thế mạng.” Mà gia đình bá hộ Trần có ba người, cộng thêm quản gia là vừa vặn đủ bốn người… “Vậy cô có biết đây là trận đồ gì không?” Tạ Quân Khiêm hỏi. Xa Mỹ lắc đầu: “Đây là kiểu bày trận rất cổ xưa, nhưng thông qua oán khí còn sót lại của nó thì không nằm ngoài hai việc yểm hồn hay đoạt mạng.” Tạ Quân Khiêm suy ngẫm một chút rồi bảo: “Được rồi, chúng ta chụp lại trận đồ này rồi về nhà trước đã, không nên ở lại đây quá lâu.” Nói rồi anh lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh trận đồ, lưu vào điện thoại để sau này dùng làm tư liệu đối chiếu. Ngoài trừ Xa Mỹ nhìn một lần là nhớ ngay, những người còn lại cũng lần lượt lấy điện thoại ra chụp hình. Hồ Lợi cũng giơ điện thoại lên, chợt phát hiện điện thoại của mình đang ở chế độ camera trước, cậu ta định nhấn nút chuyển sang camera sau thì đột nhiên cả người chết máy. Trên màn hình điện thoại, ngoại trừ gương mặt to đùng của cậu ta thì phía sau dường như còn có thêm một bóng người… Hồ Lợi suýt thì ném thẳng cái điện thoại xuống sàn. Cậu ta nhát cáy, không dám ngoái đầu lại nên chỉ biết hạ điện thoại xuống chà chà vào ống quần, dụi dụi mắt liên tục. Đoạn, cậu ta run rẩy giơ điện thoại lên lần nữa, vẫn để camera trước hướng về phía cửa nhà kho… Một bóng đen im lìm đứng lù lù ở đó, đang nhìn họ chằm chằm. “Anh… anh Tạ…” Hồ Lợi lắp bắp nói: “Ngoài… ngoài cửa có người…” Tạ Quân Khiêm lập tức xoay mạnh người về sau. Đúng lúc này, trên bầu trời bất thình lình giáng xuống một tia sấm chớp! Tia sét rạch ngang bầu trời, không gian bên ngoài đột ngột loé sáng, chiếu rõ mồn một cái bóng đen đang đứng trước cửa nhà kho! “Là ai?” Anh quát. Bóng đen kia lập tức xoay người bỏ chạy! Tạ Quân Khiêm không chần chừ tức khắc đuổi theo. Thế nhưng bóng người nhỏ thó ấy lại nhanh như rái, tốc độ vượt xa hẳn người bình thường! Với tốc độ kiệt xuất của anh, vậy mà khi chạy ra cửa nhà kho thì bóng đen kia đã vọt tới giữa cánh đồng, nháy mắt đã biến mất sau rừng tre. “Anh Tạ! Đừng đuổi theo, nguy hiểm lắm!” Thạnh chạy tới kéo tay anh. Ngọc Tình cũng sốt sắng đuổi kịp, vươn tay giữ chặt cánh tay còn lại của anh. Tạ Quân Khiêm bất đắc dĩ, anh nào phải người bốc đồng như thế, cái bóng kia xuất hiện từ lúc nào cũng không ai biết, nếu có ý định tấn công họ thì đã làm từ lâu rồi. Anh nhận ra điều này nên mới muốn đuổi theo xem thử người đó là ai. Anh cụp mắt nhìn xuống nền đất. Nơi bóng đen vừa đứng vẫn còn đọng một vũng nước lớn, kết hợp với vóc dáng nhỏ gầy kia, trong đầu anh đã có được phỏng đoán. “Về nhà trước đã.” Anh nói. … Một đường thuận lợi về đến nhà gỗ, an toàn không gặp phải trở ngại gì. Nào ngờ vừa bước vào nhà, anh và mọi người đã phát hiện bầu không khí trong nhà có phần không đúng. Phòng khách im phăng phắc, không một bóng người, đã vậy còn có mùi khen khét bốc ra từ dưới nhà bếp. Cả bọn vừa mới rời khỏi hiện trường hoả hoạn nên đặc biệt nhạy cảm với thứ mùi này, không cần ai nhắc nhở đều tự động vứt hết đồ trong tay xuống, chạy một mạch thẳng ra sau bếp! Họ phát hiện cái bếp lò phía sau đang bị cháy quá lửa! Chỉ bằng hai ba động tác, Thạnh và Đường Minh đã dập tắt được lửa. Thạnh nhấc cái nồi ra, thấy bên trong đang nấu cháo, tuy cháo đã cạn nước và có mùi khê nhưng vẫn còn cứu vãn được, anh ta hỏi: “Ai bắc nồi cháo lên bếp rồi bỏ đi thế này?” “May quá, em còn tưởng là cháy nhà nữa cơ. Ba người kia đâu rồi?” Hồ Lợi giơ tay vỗ vỗ ngực, mở miệng càm ràm. Ngọc Tình lên tiếng: “Hình như họ ở trong phòng ngủ.” Lúc này mọi người mới chú ý có âm thanh phát ra từ dãy phòng ngủ. Họ bước tới, trùng hợp đụng phải Văn Kiệt – người nghe thấy tiếng động nên chạy ra xem, sắc mặt cậu ta trông có vẻ vô cùng trầm trọng. “Hà Thu gặp chuyện rồi.” Văn Kiệt u ám nói. Nhóm Tạ Quân Khiêm nghe vậy liền hết hồn, tưởng gặp chuyện ở đây là chuyện lành ít dữ nhiều. Sau đó nghe cậu ta kể lại, hoá ra Hà Thu vẫn không sao nhưng tình hình không được khả quan cho lắm, bởi vì cô ta đã vi phạm quy tắc rồi… Số là ban nãy, khi nhóm sáu người vừa rời đi, ba người họ vẫn ngồi lại trong phòng khách thêm một lúc nữa. Văn Kiệt cứ im lặng thẩn thờ suốt buổi, thấy không khí quá đỗi ngột ngạt, Hà Thu quyết định kéo hai thanh niên xuống bếp nhóm lửa nấu ăn cho ấm cúng. Trước đó Ngọc Tình ngâm sẵn đậu đen, Hà Thu chỉ việc vo ít gạo bắc lên bếp, nấu một nồi cháo đậu là đủ cho bọn họ dằn bụng qua được bữa này. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nấu cháo cần tốn nhiều thời gian để gạo chín nhừ. Hà Thu sau một hồi bận bịu thì người ngợm đổ mồ hôi nên cô nói mình muốn đi tắm. Mỗi khi có ai muốn dùng nhà vệ sinh, họ vẫn thường đi cùng nhau từ hai đến ba người. Tuy nhiên Văn Kiệt là con trai, lại có Hải là bạn trai của cô nên không tiện đi cùng. Cậu ta nói mình sẽ ở tại nhà bếp, bảo Hải đi theo canh chừng cho Hà Thu, có chuyện gì thì chỉ cần gọi một tiếng là cậu ta sẽ chạy ra ngay. Mấy ngày nay mọi người vẫn tắm rửa ở đó bình thường, ngoại trừ không gian có hơi tối thì không ai gặp phải chuyện lạ gì. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Hà Thu vừa đặt chân vào nhà vệ sinh thì cảm thấy sống lưng rờn rợn, giống như có một cặp mắt vô hình đang nhìn chòng chọc vào cô… Hà Thu tắm vội tắm vàng, mặc quần áo rồi mở cửa định chạy ra ngoài. Nào ngờ, cô làm cách nào cũng không mở cửa được! Bốn phía tối om và cô đang bị nhốt trong gian nhà vệ sinh ẩm ướt… Sắc mặt của Hà Thu thoắt cái trắng bệch, cô liên tục đập mạnh vào cánh cửa, gào lớn: “Anh Hải! Cửa bị kẹt rồi… Anh mau mở cửa giúp em với!” Xoạt… xoạt… Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng sàn sạt truyền đến từ bên ngoài cánh cửa, nghe như có người dùng móng tay cào cào lên đó… “Anh Hải… là anh sao? Anh đừng đùa với em mà, mau giúp em mở cửa ra đi.” Cô gần như bật khóc nói. Tiếng cào cửa đều đều kéo dài chừng bốn năm phút mới dừng lại. Ngay khi Hà Thu cho rằng cơn ác mộng này đã kết thúc thì một chuỗi âm thanh tiếp theo lại doạ cho cô hồn xiêu phách lạc! Tiếng cào nhẹ bỗng biến thành những cú đập cửa “đùng đùng” dồn dập rồi lan dần lên cao, dường như có thứ gì đó đang bám vào cánh cửa rồi bò nhanh lên nóc nhà vệ sinh. Hà Thu theo bản năng ngước lên nhìn, thấy lớp gạch ngói trên đỉnh đầu bắt đầu rung lắc kịch liệt, chỉ cần giở được lớp ngói ấy ra là có thể trèo xuống đây… Sự sợ hãi tột độ khiến Hà Thu bất chấp tất cả, dùng hết sức bình sinh húc mạnh người vào cánh cửa. Không ngờ lần này cánh cửa thật sự bật tung ra! Hà Thu mừng rỡ chạy ra ngoài, thấy bóng dáng Hải đang đứng quay lưng về phía mình, cô hoảng hốt gọi: “Anh Hải!” Thế nhưng khi bóng lưng kia quay mặt lại, Hà Thu liền kinh hãi thét lên một tiếng. Đó nào phải người yêu của cô, mà là một gã đàn ông không có khuôn mặt! Hà Thu hoảng sợ ngã ngồi xuống đất. Thấy gã đàn ông kia áp sát đến gần, Hà Thu run rẩy lùi người ra sau, sợ đến mức không thốt nên lời. Đúng lúc này, lại có thêm một tên đàn ông không mặt khác, tay xách dao găm từ nhà bếp xông về phía cô! Hà Thu gào lên, vơ lấy nắm đất ném thẳng vào mặt gã phía trước. Sau đó cô bật dậy, nghiêng người tránh khỏi tên cầm dao rồi chạy thục mạng vào nhà. Vừa chạy qua khỏi nhà bếp, đột nhiên từ phía hành lang vang lên một tiếng gọi: “Hà Thu, anh ở trong này!” Trong cơn hoảng loạn, Hà Thu vẫn nhận ra đó là giọng nói của Hải, phát ra từ cánh cửa phòng đang khép hờ của cả hai. Giọng Hải đầy vẻ sợ hãi: “Ở dưới đó có quỷ, anh sợ quá nên trốn vào đây. Thu ơi, là em phải không?” Vừa trải qua một trận hãi hùng, hiện tại nghe thấy cách xưng hô quen thuộc của bạn trai, Hà Thu vừa khóc vừa chạy về phía căn phòng: “Là em, là em đây. Anh mở cửa cho em vào với!” Cánh cửa phòng đúng như ý nguyện của cô mà mở ra, Hà Thu chạy ào vào trong, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra trong phòng không có người! Cơn sợ hãi dồn dập vượt quá sức chịu đựng khiến Hà Thu lập tức ngất xỉu. Lúc này sau ót cô cũng đã hiện lên một nét mực xăm, tựa như vết tích được Tử Thần đóng dấu… … “Lúc đó anh Hải đang đứng canh trước nhà vệ sinh, nghe Hà Thu gọi, anh ta vừa quay lại thì Hà Thu đã hét lên rồi ngã ngồi xuống đất.” Văn Kiệt nặng nề trần thuật lại: “Tôi nghe thấy tiếng hét, tưởng có chuyện nên xách đại con dao chạy ra ngay. Vậy mà Hà Thu thấy chúng tôi cứ như thấy quỷ, vừa gào khóc vừa chạy vào nhà. Lúc tôi và anh Hải đuổi tới thì cô ta đã ngất xỉu trước cửa phòng rồi.” Nghe Văn Kiệt kể xong, mọi người đều thấy thót tim. Không ngờ bản lĩnh gây ảo giác của thứ kia lại lợi hại như vậy, khiến nạn nhân hoảng loạn rồi sập bẫy một cách dễ dàng! Tạ Quân Khiêm bước vào phòng của đôi tình nhân, lúc này Hà Thu đã tỉnh lại. Có lẽ đã phát hiện ra vết mực xăm sau cổ mình, cô ôm chầm Hải bật khóc nức nở. Anh vừa định mở lời hỏi han thì đã khựng lại vì mùi hương quen thuộc trong phòng: “Hai người vẫn chưa giấu cái bát tinh dầu đi sao?” Lúc này làm gì còn tâm trí để ý đến cái bát tinh dầu cỏn con ấy, Hải chỉ trả lời qua loa: “Thu bảo mùi tinh dầu này giúp dễ ngủ và thoải mái tinh thần nên tôi cứ để thế.” Nói rồi hắn nhìn mọi người, khẩn khoản nói: “Cô ấy… cô ấy đã lỡ trả lời tiếng gọi của thứ đó rồi. Xin… xin các anh hãy nghĩ cách giúp chúng tôi với!” Hà Thu cũng ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên, cầu xin mọi người cứu mình. Thạnh thở dài, thật lòng cũng rất bất lực. Trong phó bản, một khi đã kích hoạt điều kiện tử vong thì cơ hội sống sót gần như bằng không. Nếu khi nãy hai người này chịu đi theo bọn họ, khả năng cao đã không có chuyện xảy ra rồi… Trong lúc mọi người đều rơi vào bế tắc, Ngọc Tình sực nhớ ra một chuyện, cậu lên tiếng: “Tôi có ý này. Hay là lát nữa cô đừng ngủ thử xem.” Mọi người bừng tỉnh! Nếu thứ kia chỉ có thể sát hại người chơi trong giấc mơ, vậy thì chỉ cần ban ngày không ngủ là được mà! Mặc dù cách này nghe có vẻ rất khả quan, nhưng sắc mặt của Tạ Quân Khiêm vẫn không có tí gì gọi là nhẹ nhõm. Anh cho rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Thứ kia có bản lĩnh tạo ra ảo ảnh chân thật đến vậy, lẽ nào lại không có cách kéo người trúng chiêu vào giấc ngủ được chứ…

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!