CHƯƠNG 69
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Cảm ơn Trời Đất. Khác xa với những gì Ngọc Tình tưởng tượng, người phụ nữ kia không quay lại với một gương mặt máu me nát bét hay thè cái lưỡi đỏ dài chạm đất giống như đa số tình tiết trong các phim kinh dị ao làng. Vẻ ngoài của cô ta cũng hao hao như đa số dân làng mà họ đã gặp trong giấc mơ, ngoài việc da mặt trắng xanh thiếu sức sống, hốc mắt sâu hoắm, ánh mắt lờ đờ thì không thấy có điểm gì khác thường. Có lẽ điểm khác thường duy nhất chính là giữa đêm khuya thanh vắng, người phụ nữ này lại đột nhiên chạy ra đây, xoã tóc ngồi trên miệng giếng. Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng nhem nhuốc đăm đăm nhìn họ, giống như đang cố nhận diện xem hai người trước mặt mình là ai. Ngọc Tình bị cô ta nhìn đến mức mọc lên ba lớp da gà, lúc này mới nghe cô ta thì thào hỏi: “Con tôi đâu?” Anh và Ngọc Tình nhìn nhau, bọn họ làm sao biết con của người phụ nữ này ở chỗ nào chứ? Người phụ nữ lặp lại: “Con tôi đâu?” Tạ Quân Khiêm bình tĩnh hỏi: “Con cô là ai?” “Con tôi đâu?” Dường như người phụ nữ không thể nói được điều gì khác ngoài câu này. Ngọc Tình thấy cô ta cứ nhìn họ chằm chằm rồi hỏi con mình đâu, cậu sợ nếu như bây giờ họ không thể đào ra được một đứa con cho người phụ nữ này thì cô ta sẽ bật dậy, sau đó dùng tư thế quỷ dị bò tới tấn công hai người mất! Đôi khi sự tưởng tượng có thể doạ chết người, sự thật là người phụ nữ kia chẳng có ý định làm gì họ cả, chỉ máy móc lặp đi lặp lại câu hỏi về tung tích của con mình. Không hiểu sao Tạ Quân Khiêm lại đọc được từ trong đôi mắt chết lặng kia một tia cầu khẩn. Anh ngẫm nghĩ một chút, sau đó trả lời: “Cô yên tâm, nếu gặp được con cô, chúng tôi sẽ dẫn nó về.” Nghe vậy, người phụ nữ mới thôi không hỏi nữa, đưa mắt nhìn anh một cái rồi xoay người lại thòng hai chân xuống miệng giếng, tiếp tục ngồi quay lưng về phía họ. Tạ Quân Khiêm lay nhẹ tay Ngọc Tình, dùng khẩu âm nói với cậu: “Đi thôi.” Sau đó kéo tay cậu bước nhanh trở về nhà gỗ. … Văn Kiệt với tay lấy cái khăn lông trên bàn lau mặt. Bởi vì sáng nay có người xảy ra chuyện, mọi người nhất thời không có tâm trạng ăn uống. Đặc biệt là cô gái tên Hà Thu luôn là dáng vẻ chim sợ cành cong, nằng nặc kéo tay bạn trai trở về phòng để bình tĩnh lại. Văn Kiệt vừa mới đi vốc nước rửa mặt, trước ngực áo bị ướt một mảng lớn. Cậu ta lấy một chiếc áo thun mới trong ba lô ra thay. Không hiểu sao khi cởi áo thì cậu ta cảm thấy lạnh, theo bản năng rùng mình một cái. Bát tinh dầu đuổi muỗi trong phòng vẫn đang cháy đượm. Văn Kiệt vừa thay áo vừa nghĩ ngợi đẩu đâu. Ban đầu mới ngửi mùi khói đốt này cậu ta còn cảm thấy hơi váng đầu, nhưng ngửi lâu rồi vậy mà lại thấy khá dễ chịu. Ngoài đời Văn Kiệt là một vận động viên leo núi, thường xuyên qua đêm nơi dã ngoại. Cậu ta từng dùng đủ loại nhang muỗi và kem chống côn trùng, nhưng có lẽ bát tinh dầu này được sử dụng hoàn toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên nên mới có hiệu quả an thần như thế chăng… “Cậu không ra ngoài ăn sáng cùng mọi người à?” Vẫn đang đắm chìm trong lơ đãng, Văn Kiệt nghe tiếng người hỏi liền theo bản năng muốn trả lời. Thế nhưng trước khi âm tiết đầu tiên kịp bật ra khỏi miệng thì cậu ta sực bừng tỉnh! Vừa rồi… chính là giọng nói của Tư Mậu mà?! Văn Kiệt cũng là anh chàng lớn gan, cậu ta lập tức quay phắt đầu lại. Ông chú Tư Mậu vẫn nằm cứng đơ trên giường gỗ, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lồng ngực mới xuất hiện biên độ phập phồng rất khẽ để chứng minh ông ta vẫn chưa hoàn toàn là một cái xác. Văn Kiệt nhắm mắt lại rồi mở ra, cậu ta có thể khẳng định vừa rồi mình không nghe nhầm… Không khí chung quanh có phần im lặng quá mức. Khi nãy vào phòng thay áo cậu ta cố tình không đóng cửa, mới đây cậu ta vẫn còn nghe thấy giọng của Hồ Lợi oang oang kêu đói từ ngoài phòng khách vọng vào đây, nhưng bây giờ mọi thứ đều im thin thít, lỗ tai chỉ còn lại tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của chính mình. Văn Kiệt ngước mắt lên, phát hiện cánh cửa phòng không biết từ khi nào đã đóng chặt lại! Bản năng cơ thể luôn nhanh hơn đầu óc, cậu ta lập tức bước thật nhanh muốn mở cửa chạy ra ngoài. “Cậu định bỏ tôi lại một mình sao?” Vừa đặt tay lên nắm cửa thì tiếng của Tư Mậu lại lần nữa vang lên. Văn Kiệt theo phản xạ liếc ra sau, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tư Mậu đang mở bừng mắt, hai tròng mắt đen thui không có tròng trắng nhìn chòng chọc vào cậu ta. Thấy Văn Kiệt quay đầu lại, Tư Mậu nhăn răng ra cười: “Cậu không thoát được đâu. Từ lúc ở chung phòng, số phận của chúng ta đã bị buộc chung một chỗ rồi.” “Ở dưới đó vừa đói vừa lạnh… có cậu xuống đó làm bạn với tôi, như vậy tôi mới yên tâm mà nhắm mắt!” Dứt lời, cả cơ thể của Tư Mậu bỗng run lên “bình bịch, bình bịch” như người bị động kinh, hệt như cảnh tượng xác chết sắp sửa vùng dậy! Văn Kiệt hoảng sợ xoay người lại, cố hết sức vặn mạnh nắm cửa. Tiếng “lịch kịch” vang lên bén ngót nhưng cánh cửa mãi vẫn không chịu mở ra. Đúng lúc này, ngoài cánh cửa truyền đến tiếng gọi, dường như là tiếng của Thạnh: “Kiệt, cậu có trong đó không, có chuyện gì mà ồn vậy?” Văn Kiệt nghe thế liền dùng tay đập đập vào cánh cửa: “Tôi ở trong này! Tôi không mở cửa được. Có chuyện rồi, chú… chú Tư Mậu sống lại rồi!” Vừa dứt lời, cậu ta liền nghe thấy một tiếng cười khinh khích sượt qua tai. Tay nắm cửa đang mắc kẹt bỗng trơn tru trở lại, bị sức mạnh của cậu ta đẩy văng ra ngoài. Văn Kiệt theo quán tính nhào người ra phía trước. Đến khi hoàn hồn lại, cậu ta thấy mình đang đứng trước cửa phòng, ngoài hành lang trống rỗng, không có bóng dáng của bất kỳ ai. Lúc này, phía ngoài phòng khách lại vang lên tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người. “Anh nói sao?!!” Hồ Lợi trợn đôi mắt to như hai chữ O, bô bô cái miệng: “Chúng ta đều bị lừa rồi sao? Nói vậy bây giờ không phải là ban – ưm ưm!!” Tạ Quân Khiêm đang đứng sát bên nên dễ dàng giơ tay bụm mỏ cậu ta lại, ánh mắt như đang cảnh cáo – “Nói thêm một chữ nữa thì cậu xong đời.” Hồ Lợi sợ hết hồn. Tay anh vừa buông xuống thì cậu ta cũng quýnh quáng giơ tay lên, phong toả cái miệng hay nhanh hơn não của mình lại. “Hoá ra vấn đề nằm ở đây.” Thạnh nghiêm trọng nói: “Nói vậy những gì chúng ta gặp phải sau khi ngủ không phải là mơ, mà chính là đi vào một thế giới khác?” May mắn việc đi ngủ vào ban ngày không phải là điều kiện kích hoạt tử vong, chỉ là cánh cổng để họ bước vào thế giới của boss, nếu không ngay từ ngày đầu tiên bọn họ đã bị đoàn diệt mất rồi. “Ừm,” Thấy sắc mặt của mọi người đều phờ phạc, Tạ Quân Khiêm tạm gác lại chuyện đào sâu vào tình hình phó bản, anh đổi giọng hỏi: “Mọi người đã ăn uống gì chưa?” Cả bọn lắc đầu, ai cũng bảo mình không có tâm trạng ăn uống, nhưng không thể nghi ngờ rằng Tạ Quân Khiêm vừa đem đến cho họ một manh mối cực kỳ đắt giá. Nỗi bất an và mơ hồ về chuyện vô cớ vi phạm quy tắc cũng đã được hoá giải, vì vậy tinh thần và thể xác của mọi người đều thả lỏng theo, cái bụng của Hồ Lợi cũng đúng lúc sôi lên “ột ột”. Trọng trách xuống bếp đương nhiên vẫn đến tay Ngọc Tình. Cậu đang định kéo thêm cô nàng Xa Mỹ theo giúp một tay thì thấy cô ta đột nhiên bước về phía anh Quân Khiêm. “Cái này…” Xa Mỹ tháo xuống chiếc vòng tay bằng bạc, đặt giữa hai lòng bàn tay rồi nâng tới trước mặt anh: “Chiếc vòng bạc này đã được ngâm qua nước cốt ngải cứu, có tính khu tà, trừ gió rất mạnh. Anh đeo đi, mấy thứ tà ma tầm thường sẽ không thể quấy nhiễu anh được.” Tạ Quân Khiêm không nhận ngay, anh ngẫm lại tình huống nguy hiểm của mình vừa rồi, lại quan sát trên người Xa Mỹ. Thấy trên người đối phương vẫn còn rất nhiều món trang sức cùng loại như thế, lúc này anh mới nhận lấy chiếc vòng bạc xỏ vào tay, chân thành nói: “Cảm ơn cô.” Ngọc Tình xuống bếp xem lướt qua. Trong lu áng chừng có năm đấu gạo, trên kệ bếp ngoại trừ mấy lạng đậu đen và một rỗ củ nùng sống thì chẳng còn gì khác. Thấy trong hũ có sẵn giấm nuôi, cậu lên nhà nhờ nhóm người Tạ Quân Khiêm ra đầu ngõ chặt cho mình một gốc chuối, tí nữa cậu ra sau hè hái thêm ít rau răm với rau má vào làm món gỏi chuối cây, nạp cho mọi người chút vị chua chua ăn cho đỡ ngán. Thấy Tạ Quân Khiêm vừa mới bôn ba trở về, Thạnh liền xung phong đi chặt chuối. Đã có Thạnh thì đương nhiên không thể thiếu Đường Minh. Nguyên liệu đã có đủ, mùi khói lửa nhanh chóng bốc lên trong gian bếp, khiến căn nhà tối mờ và bức bí trong thoáng chốc cũng trở nên ấm áp hơn. Thi thoảng Tạ Quân Khiêm lại lượn xuống một vòng, đóng vai trò làm người bảo vệ cho hai đầu bếp. Nghe tiếng bước chân của anh đã đi xa, Ngọc Tình làm như vô tình hỏi: “Xa Mỹ, sao cô lại tặng vòng tay cho anh Tạ vậy?” Theo cậu được biết, mấy món trang sức đã được khai quang ấy thường sẽ không tuỳ tiện tặng cho người ngoài. “Anh ta là người có mệnh thiên tướng, quanh người toả ra quầng hào quang mạnh mẽ nhưng không chói gắt, rất nhu hoà.” Xa Mỹ cất lên chất giọng mong mỏng, đều đều như đang đọc chú: “Những linh hồn khốn khổ sẽ muốn nương tựa anh ta, nhưng đám linh hồn tà ác thì lại rất muốn trừ khử anh ta đấy.” Ngọc Tình đoán cô gái dân tộc này chắc cũng là dân lành nghề trong lĩnh vực tâm linh, vừa định lên tiếng cảm ơn thì lại nghe cô ta phán một câu xanh rờn: “Thật ra cậu cũng rất tốt, nhưng anh ấy hợp gu của tôi hơn.” Trong đầu Ngọc Tình ầm ầm tiếng sét, trố mắt mà nhìn cô ta. Nhưng cậu biết cô gái này không có ý xấu nên cuối cùng chỉ đành lắc đầu cười trừ, thầm than anh Quân Khiêm của mình thật sự rất được lòng người khác, đi tới đâu cũng rải vận đào hoa! Chưa an ổn được bao lâu thì lại nghe thấy âm thanh líu ríu của Hồ Lợi. Ra là thấy đối phương rảnh rỗi quá, Tạ Quân Khiêm liền bảo cậu ta xuống bếp phụ một tay. “Ấy ấy, tôi quên mất, tôi mang trứng gà xuống cho hai người đây!” “Trứng ở đâu ra vậy?” Ngọc Tình hỏi. Hồ Lợi gãi gãi đầu: “Thì tối qua… à không, trong giấc mơ mới đây này, tôi và chị Xa Mỹ có đi loanh quanh thêm một đoạn, phát hiện cái chuồng gia cầm lúc trước trống không vậy mà có cả một bầy gà kêu cục tác! Tôi thấy không có ai nên học theo anh Tạ chắp tay xin, sau đó ôm cả ổ trứng về!” Nói đoạn, cậu ta chỉ chỉ tay về phía Xa Mỹ: “Gần chuồng gà có mảnh vườn nhỏ trồng đủ loại cây gia vị, chị gái này cũng đã nhổ cả đống sả với tỏi ấy.” Ngọc Tình nhận ra điểm bất thường bên trong, nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe Xa Mỹ nói: “Lúc đó chúng tôi chỉ ôm tâm lý cầu may thôi, không ngờ lúc tỉnh lại thì thật sự có thể đem được mấy thứ từ trong mơ ra ngoài.” Hồ Lợi gật đầu lia lịa: “Đúng đó đúng đó, cậu cầm lấy đi, luộc hay chiên gì cũng được. Hai ngày rồi không nạp protein, cơ bắp trên người tôi sắp nhũn hết ra rồi!” Ngọc Tình nghe thế cũng không băn khoăn nữa, đưa tay nhận lấy ổ trứng gà. Trong khi bắc nồi nước lên luộc trứng, trong đầu bỗng loé lên một sáng ý. Thế là cậu quay sang hỏi Xa Mỹ: “Cô có thể chia cho tôi ít tỏi được không?” Xa Mỹ không biết cậu định làm gì, nhưng vẫn hào phóng gật đầu cái rụp. Kết quả là trước khi mâm cơm chuẩn bị được dọn lên, Tạ Quân Khiêm thấy chàng trai trẻ tóc nâu vẫn ở trong bếp lúi húi nấu gì đó, sau đó thấy cậu bưng lên một cái nồi thật lớn đặt ngay trước phòng khách. Mùi tỏi nồng bốc lên nghi ngút, cả căn nhà giống như bị thanh tẩy bởi cả chục chai xịt phòng mùi tỏi. Chưa hết, Ngọc Tình còn đặt thêm một cái nồi nước xông tỏi nhỏ ở nhà sau, lấy dây chuối cột hai ba củ tỏi thành từng xâu rồi treo lên trước năm cửa phòng ngủ. Xa Mỹ đứng một bên quan sát, cảm thấy có một trận gió lạnh từ hành lang thổi qua phòng khách, cố ý né cái nồi nước xông tỏi to đùng ở chính giữa nhà rồi lướt thẳng ra ngoài sân. Mấy trang sức bạc trên người cô ta kêu leng keng rồi yếu dần, trong lòng Xa Mỹ chợt dâng lên một ý niệm: – Cái cậu này cũng to gan thật, ở trong địa bàn của người ta mà còn giở trò đuổi chủ! Làm một mạch xong xuôi, Ngọc Tình giơ tay quệt mồ hôi trên trán, đứng chống nạnh đầy hả dạ. Mùi hăng của tỏi mạnh về tính dương, có thể xua đuổi tà ma và trược khí. Mặc dù cậu không chắc việc này có nhiều tác dụng trong phó bản hay không, nhưng phải khiến cho thứ kia khó chịu đôi chút thì cậu mới thấy hả giận được! Dám lừa anh Quân Khiêm của cậu, dù có là ma thì cậu cũng phải cho chúng biết tay!Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
