5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 65

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

“ÁHHHHHHHH!” Thành thật mà nói, nếu Làng Mờ hiện tại có dân làng sinh sống, dám cam đoan họ sẽ bị tiếng hét vút lên tận quãng tám của Hồ Lợi dọa cho đứng tim! “Á!!” Hà Thu cũng hoảng hốt đưa tay ôm ngực, Hải vội vàng ôm eo bạn gái mình lùi về sau ba bước. Cả hai đều bị tiếng hét thất thanh của Hồ Lợi dọa cho mặt mày biến sắc, ngỡ ngàng hỏi: “Sao cậu hét dữ vậy? Có im đi không?” Lúc này Hồ Lợi đã tạm thời mất đi chức năng ngôn ngữ, phải nhờ Tạ Quân Khiêm giữ chặt cánh tay mới không đến nổi ngồi phệch mông xuống đất. Hoá ra nhóm của Thạnh sau khi đi một vòng ở hướng ngược lại trở về, thấy nhóm của anh Tạ vẫn chưa trở lại nên quyết định đi tìm họ. Vừa bước tới ruộng rau thì thấy mọi người đều đứng im nhìn trân trân về một hướng, Hải bước tới vỗ vai Hồ Lợi định hỏi thăm, nào ngờ đối phương lại phản ứng quá mức như vậy. Tạ Quân Khiêm khẽ đá mắt nhìn về phía sau, sau đó ngoảnh sang hỏi Thạnh: “Lúc nãy mấy cậu có thấy gì ở đó không?” Năm người kia đều lắc đầu, thấy sắc mặc của nhóm Tạ Quân Khiêm đều trở nên kỳ lạ. Đường Minh khẽ nhíu mày: “Có phải mấy anh… đã gặp phải thứ gì rồi không?” “Chỉ là quy tắc khảo nghiệm thôi, chúng tôi đều qua được.” Tạ Quân Khiêm điềm tĩnh đáp. Nhìn sang Đường Minh đang vác cả một buồng chuối cao trĩu quả trên vai, anh thắc mắc: “Cậu vừa hái đấy à?” Đường Minh sở hữu vóc dáng cao ráo gần một mét tám lăm, nhưng thay vì thiên về cơ bắp săn chắc, thân hình của đối phương lại bùng nổ mỹ cảm nghệ thuật, cân đối và chuẩn mực như một người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk.    Vậy mà lúc này, người đàn ông đẹp trai mang khí chất lãng tử ấy lại đang lầm lũi vác một buồng chuối trên vai, thật sự trông có phần hài hước. Thạnh đã cố nhịn từ lâu, tới giờ thì không nhịn được nữa mà phì cười: “Chịu thôi anh ạ! Mọi người đã nhịn ăn từ tối qua rồi, chưa đi được bao lâu thì tụi em ai cũng thấy đói, vừa hay gặp phải mấy cây chuối mọc hoang ven đường làng.” “Em bảo để em vác cho, nhưng anh ấy không chịu.” Đường Minh lắc đầu, nhìn Thạnh bằng ánh mắt dịu dàng: “Nặng lắm.” Thạnh khoa trương thở dài một tiếng rõ to, sau đó vươn tay bẻ một nải chuối ném cho anh Tạ: “Anh ăn đi, bổ sung thể lực.” Tạ Quân Khiêm vốn là lính đặc công nên khả năng chịu đói rất tốt, trước đây đi chiến dịch một ngày anh ăn một bữa cũng là chuyện bình thường. Anh chia chuối cho Ngọc Tình, Tư Mậu và Xa Mỹ mỗi người một quả, số còn lại đều nhường cho Hồ Lợi – người vừa trải qua cú sốc tinh thần nặng nề. Xơi xong một quả chuối chỉ đủ nhét kẽ răng, Tư Mậu lại lên tiếng thúc giục: “Thôi chúng ta về nhà gỗ trước đi, cơm nước xong xuôi trước cái đã!” Lần này cả nhóm đều có cùng suy nghĩ với chú Tư Mậu, họ xoay người bước về theo đường cũ. Vì đi đông người, một nửa trong số họ chủ động tắt bớt đèn pin để tiết kiệm năng lượng và tránh làm lóa mắt nhau. Cảnh vật quen thuộc một lần nữa lướt qua tầm mắt. Vẫn là những mái nhà tranh tồi tàn nằm san sát nhau, vẫn là mấy lu nước, gia cụ sứt sẹo và những bụi cây dại im lìm nằm trước sân nhà. Ngọc Tình nhìn lướt qua một lượt, bỗng nhiên nhận ra có điểm khác thường: “Anh ơi, hình như bên trong mấy căn nhà đó đang thắp đèn.” Tạ Quân Khiêm cảm thấy tay mình bị lắc lắc, bấy giờ mới chợt nhận ra anh và Ngọc Tình vẫn chưa buông tay nhau. Nhưng lời nói của cậu lại một lần nữa khiến anh phân tâm, không có tâm trí để màng đến chuyện da thịt tiếp xúc nữa. “Lẽ… lẽ nào trong đó thật sự có người ở sao? Rõ ràng lúc đi ngang qua đây, mấy căn nhà đó đều tối thui mà.” Tư Mậu kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Ánh mắt Tạ Quân Khiêm nhìn chằm chằm về phía những ngôi nhà đăng hắt ra ánh lửa chập chờn ấy hồi lâu. Phó bản này thực sự mang đến cho anh cảm giác vô cùng quái dị và mâu thuẫn. Từ cái thiết lập ngôi làng không có ngày và đêm rõ rệt, ranh giới thời gian mơ hồ chỉ có thể phân định bằng cây đèn dầu, tệ nhất là không hề có bất kỳ một NPC sống nào để họ thu thập thông tin. Hiện tại còn xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị hơn – nhà nhà lên đèn. Thấy Tạ Quân Khiêm trầm mặc không lên tiếng, mà mọi người trong nhóm lại bị những ngôi nhà đồng loạt lên đèn kia làm cho bất an. Thạnh chủ động đứng ra, thay anh dẫn dắt: “Chuyện này chúng ta sẽ tìm hiểu sau, nếu bây giờ đi đến gõ cửa từng nhà thì nguy hiểm quá. Hiện tại ai cũng vừa mệt vừa đói rồi, cứ về nhà trước đã.” May mắn lần này không có ai phát hiện ra sự kiện bất thường gì nữa, một đường thuận lợi về đến nhà. Vừa bước qua ngạch cửa, Hồ Lợi như được sống sót khỏi tai nạn, cả người mềm nhũn nằm nhoài lên chiếc sập gụ trong phòng khách. Tạ Quân Khiêm hơi híp mắt nhìn lên bàn thờ. Đèn dầu vẫn cháy sáng, ánh lửa lắc lư hắt lên tường những cái bóng méo xệch của đồ vật chung quanh. Anh bất giác nhớ đến những ánh đèn kỳ lạ bên trong những túp nhà tranh trong làng… Ngọc Tình xung phong nhận việc bếp núc. Hai cô gái Xa Mỹ và Hà Thu cũng là kiểu con gái giỏi giang, không cần ai bảo đã chủ động giơ tay xin phụ giúp. Ba người xuống bếp lục xem phó bản đã cung cấp cho họ những nguyên liệu gì, kết hợp với nắm rau tập tàng mà nhóm Tạ Quân Khiêm vừa hái ở ruộng về, nhanh chóng chế biến thành một mâm cơm nhà nóng hổi. Trong lúc nấu ăn, Tạ Quân Khiêm có đảo xuống phòng bếp một vòng, hỏi họ có cần anh giúp một tay không. Ngọc Tình cười bảo “lát nữa anh chỉ cần ăn thật ngon, thật nhiều là được!” sau đó đẩy anh trở lên nhà. Ngọc Tình chưa từng thấy anh nấu nướng bao giờ, nếu lỡ may anh bị đứt tay hay bị bỏng thì cậu sẽ xót lắm! Chẳng bao lâu sau, dưới bếp truyền lên tiếng gọi của Hà Thu: “Mấy anh zai ơi, cơm canh xong cả rồi, vào bưng phụ tụi em một tay với!” Ban đầu họ định sẽ dọn cơm lên bộ trường kỷ tam sơn, nhưng bộ bàn ghế gỗ sang trọng ấy ngồi những mười người thì cũng chật. Thế là Tư Mậu – người có kinh nghiệm mười mấy năm ăn nhậu liền được một phen đứng ra chỉ bảo cho các thanh niên chưa trải sự đời. Ông ta bảo cứ dọn hết đồ ăn lên sàn nhà rộng rãi trước phòng khách, cả đám quây quần ngồi dưới đất ăn uống cho thoải mái. Lúc này ai cũng đói đến mức bụng dán vào lưng, chẳng ai quan tâm đến hình tượng gì nữa. Người bê mâm, người dọn bát đũa, người lấy ly rót nước… Cuối cùng cả nhóm cũng được thưởng thức bữa cơm nóng đầu tiên sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ rỗng bụng. “Ôi, đây chính là cơm bao cấp trong truyền thuyết đó sao?” Hồ Lợi lùa một đũa cơm vào bụng, rốt cuộc cũng vực dậy khỏi trạng thái nửa sống nửa chết: “Cơm trộn bo bo này, cải luộc chấm kho quẹt, khoai lang hấp, canh rau tập tàng… Tuy không có thịt nhưng nguyên liệu cũng xem như tốt cho sức khoẻ, quan trọng là đói thì ăn cái gì cũng ngon!” “Lu gạo ở dưới bếp chỉ có tí gạo thôi, đành phải trộn thêm bo bo, chúng ta có nhiều người mà.” Ngọc Tình cầm củ khoai lang nóng hổi lên, vừa bóc vỏ vừa nói: “Không ngờ cậu cũng biết đến cơm bao cấp ấy nhỉ?” “Đương nhiên, tuy tôi là nhân viên văn phòng nhưng nghề tay trái là làm mukbang đấy nhé!” Giọng của Hồ Lợi khá tự hào: “Hồi trước tôi từng ghé quán cơm bao cấp ăn rồi, ngoài cơm độn bo bo ra thì có nhiều món ăn kèm lắm.” Tư Mậu không hiểu: “Hả? Múc cái gì banh?” Văn Kiệt ngồi cạnh huých nhẹ vào tay ông ta một cái, “Là quay video ăn uống đấy chú ơi, không có cái gì banh hết.” Trải qua vài ba câu chuyện trò, bầu không khí bên mâm cơm cũng dần trở nên vui vẻ, ấm cúng. Ngọc Tình bóc vỏ củ khoai xong liền tự nhiên đặt vào chén cơm của Tạ Quân Khiêm, thấp giọng nói: “Anh ăn nhiều chút đi ạ.” “Cảm ơn.” Tạ Quân Khiêm khựng lại một nhịp: “Cậu khéo tay lắm, nấu rất ngon.” Ngọc Tình vui vẻ cười tít mắt. Căng da bụng chùng da mắt. Sau bữa ăn no nê, trạng thái của mọi người bắt đầu có dấu hiệu uể oải. Đặc biệt là giữa một nơi âm u không có ánh nắng thì lại càng dễ khiến đầu óc người ta mụ mi, tinh thần càng ngột ngạt thì lại càng dễ buồn ngủ. Thạnh thấy đôi mắt của mấy thanh niên trẻ tuổi đang có xu hướng híp lại, không kịp nghĩ ngợi gì đã vội lên tiếng nhắc nhở: “Mọi người cẩn thận, quy tắc có nói ban ngày tốt nhất không nên ngủ, nếu không sẽ bị dịch chuyện đến một thế giới khác…” Tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên Thạnh cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi quét qua gáy mình. Thạnh giật mình quay đầu lại, nhưng sau lưng anh ta vốn chẳng có người, hai cánh cửa sổ trong phòng khách đều luôn trong trạng thái đóng chặt, làm gì có cơn gió nào vừa thổi qua? Đường Minh thấy đối phương có biểu hiện không đúng, vội cầm tay Thạnh hỏi: “Thạnh, em sao thế?” “Không có gì.” Thạnh vỗ vỗ lên mu bàn tay đối phương: “Chúng ta nên tìm chuyện gì đó để làm thôi, cứ ngồi ỳ một chỗ thì dễ buồn ngủ lắm.” Tạ Quân Khiêm đứng một bên nhíu mày nhìn Thạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an nhưng nhanh chóng bị anh đè xuống. … Lúc Thạnh đề xuất cả nhóm tiếp tục ra ngoài thu thập thêm thông tin, không ngoài dự đoán liền nhận về vô số lời phản đối. Trong đó người phản ứng kịch liệt nhất là Tư Mậu và Hồ Lợi, ngoài ra còn có cô gái trẻ Hà Thu. Hồi sáng vì đói bụng, bất đắc dĩ họ mới phải ra ngoài kiếm cái ăn. Hiện tại đã no bụng rồi thì ai nấy đều mang tâm lý tránh nặng tìm nhẹ. Dù sao chỉ cần tuân thủ quy tắc là tạm thời có thể giữ được mạng, chẳng ai dại gì vác xác đi lang thang bên ngoài ngôi làng tối om đầy rẫy hiểm nguy. Họ thà chui rúc trong ngôi nhà gỗ này cả ngày còn hơn. Đây là tâm lý chung của những kẻ nhát gan và tân binh vừa vào phó bản. Thạnh cũng không muốn gượng ép họ, chỉ khuyên mọi người nên đứng dậy vận động chân tay. Đám thanh niên nghe vậy cũng lật đật đứng dậy, đi vòng từ nhà trước xuống nhà sau tìm chuyện để làm. Người thì rửa chén, người thì xả khăn lau sàn, người thì tìm chổi quét tước, chỉ có Tư Mậu là tranh thủ thời gian chiếm lấy cái sập gụ, mở điện thoại lên chơi game offline. Thạnh và Đường Minh cũng mượn dịp này đi một vòng quanh nhà gỗ, xem thử có tìm được manh mối gì hay không. Ngọc Tình rảnh tay, cậu quyết định xuống bếp hầm sẵn một nồi cháo để làm bữa tối cho mọi người. “Hành lá tôi thái xong rồi, anh có cần tôi giúp gì nữa không?” Hà Thu hỏi.   Ngọc Tình dùng muỗng múc một ít cháo nếm thử, thấy hương vị đã vừa vặn, cậu vừa tiếp tục khuấy cháo vừa nói: “Cũng gần xong rồi, cảm ơn cô nhé.” “Không có gì, vậy tôi lên nhà trước đây.” “Ừm.” Cô gái xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình cậu ở dưới bếp. Ngọc Tình đậy nắp nồi lại, vừa khom lưng định cho thêm ít củi vào lò đất thì bên tai bất chợt văng vẳng một âm thanh khác thường. Tí tách – Ngọc Tình nghiêng đầu nhìn qua, thấy cái lu nước ở chỗ sàn gạch rửa chén đột nhiên loang ra mấy vệt nước. Cậu theo bản năng ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhưng bên trên chỉ có những xà gỗ kiên cố, không có dấu hiệu bị dột. Tí tách – Bốn bề vắng lặng, tiếng nước tong tỏng càng trở nên đặc biệt rõ ràng. Tiếng nước đánh vào hệ thần kinh, âm thanh tí tách ấy như có ma lực, thôi thúc người ta tiến lại gần kiểm tra xem là thứ gì đang nhỏ nước xuống. Ngọc Tình cảnh giác đứng thẳng người, híp mắt nhìn chằm chằm về phía lu nước. Không biết có phải đã trải qua hai lần sinh tử trước đó hay không, càng gặp phải những tình huống bất thường thì đầu óc cậu lại càng tỉnh táo. Thậm chí lúc này cậu còn muốn thử thách giới hạn tâm lý của bản thân, đứng im tại chỗ chờ xem trong cái lu kia rốt cuộc có thể xuất hiện thứ gì… Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây một. Trong lúc cậu vẫn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào cái lu thì bỗng dưng, từ phía sau vang lên một tiếng gọi trầm thấp: “Ngọc Tình.” Tiếng gọi khàn khàn, rất khẽ, tựa như có người đang ghé sát vành tai cậu mà thì thầm. “Ngọc Tình ơi…”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!