5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 63

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Trong ký ức của Tạ Quân Khiêm, có lẽ đây là lần tỉnh giấc hoang đường nhất mà anh từng trải qua trong đời. Trước khi bị cuốn vào Mắt Trận, anh từng là một sĩ quan đặc công cấp cao, số lần tỉnh giấc giữa lằn ranh sống chết trong các chiến dịch tác chiến bí mật nhiều không đếm xuể. Anh vẫn còn nhớ cách đây hai năm, trong một lần dẫn dắt tiểu đội thực hiện nhiệm vụ chống phá lực lượng khủng bố xuyên quốc gia, mặc dù đội ngũ của anh đều là những nhân tố xuất sắc nhất theo tiêu chí “tinh, gọn, mạnh”, nhưng con người bằng xương bằng thịt vốn dĩ chẳng là gì khi đối diện với súng đạn và bom mìn. Kết quả lần đó, đội của anh đánh thắng một trận hiểm hóc, triệt phá âm mưu phản động ngay trong lòng địch, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ đồng đội đều phải vùi thây nơi đất khách. Chỉ duy nhất một mình anh được đồng đội dốc toàn lực bảo vệ, may mắn sống sót. Kể từ ngày ấy, mỗi giấc ngủ chập chờn của anh đều đượm màu đau thương và ám ảnh. Đến khi tiến vào Mắt Trận, anh dần quen với những tiếng động quái đản lúc nửa đêm, hay thứ đánh thức anh mỗi buổi sáng là tiếng thét thất thanh báo hiệu cái chết của một người chơi xấu số. Thế nhưng… chưa có lần nào lại giống như lần này! Sát bên anh là một thân nhiệt nóng hổi, ánh mắt của người nào đó đang trắng trợn du tẩu khắp nửa thân trên trần trụi của anh, hơi thở ẩm nóng phà lên lồng ngực anh, đã vậy người kia còn thản nhiên vươn bàn tay sờ qua sờ lại! Tạ Quân Khiêm gần như phải gồng hết sức bình sinh, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng người bên cạnh chỉ là một cậu thanh niên chân yếu tay mềm. Với cái sức của anh mà lỡ đạp cậu một phát, có nước cậu phải nằm liệt trên giường ba ngày mất thôi!! Ngọc Tình thấy cơ bắp dưới lòng bàn tay mình bỗng nhiên căng cứng, đoán là anh đã tỉnh rồi. Cậu lưu luyến sờ nốt lần nữa rồi buông tay, tự nhiên nói: “Anh ơi, chào buổi sáng!” Dù biết hành động của mình rất khiếm nhã, nhưng cậu thật sự không nhịn được. Vừa mở mắt đã thấy người thương nằm ngay bên cạnh, phần thân trên còn để trần, cơ bụng như ổ bánh mì gối sáu múi đập ngay vào mắt… thử hỏi ai mà chịu nổi chứ! Tạ Quân Khiêm ngồi dậy, giơ tay day day giữa mày, cổ họng anh trượt lên trượt xuống, nuốt khan mấy lần, cuối cùng không nhịn được vẫn phải nói: “Cậu vừa làm gì vậy hả?” Ngọc Tình hỏi gì đáp nấy: “Em sờ cơ bụng.” “…Sau này đừng như thế nữa, cơ thể tôi phản ứng nhanh, lỡ không kìm được mà tác động vật lý với cậu thì cậu nguy to đấy.” “…Em biết rồi.” Tạ Quân Khiêm nhìn cậu trai tóc nâu bù xù chưa kịp chải chuốt trước mặt, sao anh cứ cảm thấy mình có thể đọc được mấy chữ “lần sau còn dám” trên mặt cậu vậy kìa? “Bộ cậu có sở thích sờ thân thể người khác như thế à?” Anh cau mày hỏi. “Không có đâu ạ!” Ngọc Tình lắc đầu nguầy nguậy: “Mỗi lần thấy anh là em lại không nhịn được muốn gần gũi anh. Vừa rồi em không khống chế được, nếu em có làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi…”  “Không sao.” Tạ Quân Khiêm lắc đầu, trong lòng vô thức không muốn nghe lời xin lỗi toát ra từ miệng cậu. Anh thiết nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng khi mở miệng thì lại bật ra một câu hỏi: “Nhưng tại sao….?” Chính anh cũng không biết nên tìm vị ngữ gì cho câu hỏi này, vậy mà Ngọc Tình đã nhận ra sự lúng túng của anh, cậu thẳng thắn nói: “Tại vì em thích anh, vừa gặp đã thích.” Tạ Quân Khiêm ngẩn ra ngay tại chỗ.   Kỳ lạ thật, sao trái tim lại đột nhiên nảy mạnh thế này? “Tôi biết rồi.” Anh ho nhẹ một tiếng. Dường như cảm thấy câu trả lời này có vẻ hơi hời hợt so với tình cảm của đối phương. Thế là anh cúi người, lục ra một cái áo sạch từ ba lô mặc chỉnh tề, xong xuôi cả mới quay sang nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Bây giờ chúng ta đang ở trong phó bản, sống nay chết mai, điều quan trọng nhất là phải cố gắng sống sót. Còn những chuyện khác… về sau hẵng tính.” “Vâng, em hiểu mà.” Ngọc Tình cong mắt cười. Anh Quân Khiêm của cậu lúc nào cũng dịu dàng và tôn trọng cảm xúc của người khác như thế. “Em nói ra chỉ để anh hiểu lòng em thôi, em không đòi hỏi điều gì cả. Anh cũng đừng vì chuyện này mà xa lánh em nha.” “Tất nhiên rồi.” Lần này anh trả lời không chút do dự. … Ra khỏi phòng, hai người cùng nhau ra sân sau làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở lại phòng khách, họ thấy Xa Mỹ đang một mình ngồi trên bộ trường kỷ tam sơn, không biết đang suy nghĩ gì mà mặt mày đờ đẫn. “Tối qua cô ngủ ngon không?” Tạ Quân Khiêm ngồi xuống ở ghế đối diện, anh nhích vào trong, chừa chỗ cho Ngọc Tình: “Hồ Lợi đâu rồi?” “Cũng ổn…” Xa Mỹ thều thào: “Cậu ta vẫn còn nằm trong phòng, nói là mình cần tĩnh tâm lại.” Ngọc Tình cảm thấy sắc mặt của cô gái này còn nhợt nhạt hơn cả hôm qua: “Đêm qua, trong lúc ngủ cô có mơ thấy chuyện lạ gì không?” Xa Mỹ hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Các anh… cũng nằm mơ giống tôi sao?” Sau đó cô ta kể lại vắn tắt giấc ngủ tối qua của mình, cũng là giấc mơ về cậu chủ nhỏ và trò chơi rồng rắn lên mây quỷ dị. Tạ Quân Khiêm gật đầu: “Tôi đoán tình huống của chúng ta có lẽ đều giống nhau, đợi những người khác tỉnh dậy xem thế nào.” Nhất thời cả ba người đều không nói chuyện. Ngọc Tình lơ đãng lướt mắt qua bộ trang phục thổ cẩm của cô gái trước mặt. Cậu ngờ ngợ nhớ ra, trang sức bằng bạc của dân tộc Mông vốn có công dụng xua đuổi tà khí, giữ hồn vía và mang lại bình an… Biết mình không nên nhìn đăm đăm vào một cô gái quá lâu, Ngọc Tình thu mắt về, sau đó lại vô thức nhìn sang Tạ Quân Khiêm. Phát hiện anh đang nheo mắt nhìn lên bàn thờ, cậu ghé vào tai anh hỏi nhỏ: “Anh đang nhìn gì vậy?” Tạ Quân Khiêm chỉ tay về phía ngọn đèn dầu trên bàn thờ: “Hôm qua cậu có thấy nó được thắp lên không?” Ngọc Tình nhìn ngọn lửa vàng vọt trên cao ấy, khẽ lắc đầu: “Em cũng không nhớ nữa.” Tạ Quân Khiêm lâm vào trầm tư. Ba người ngồi đợi thêm một lúc thì Thạnh và Đường Minh cũng từ phòng ngủ bước ra. Sắc mặt hai người tuy không quá tệ nhưng cũng không thể xem là tốt, tiếp đó là Hồ Lợi và bốn người còn lại cũng lần lượt có mặt đông đủ. “Vậy là tất cả mọi người đều mơ thấy cùng một giấc mơ sao?” Hà Thu chà sát cánh tay đã nổi đầy da gà: “Tôi còn tưởng đêm qua mình bị mộng du ấy chứ!” Tư Mậu theo thói quen mò tay vào túi quần, nhận ra mình không có thuốc bèn bực dọc bảo: “Quái thật, thằng nhóc béo trong mơ là ai thế? Mới có tí tuổi mà đã thích bắt nạt người ta rồi.” “Vậy lúc đó mọi người đã làm gì? Có ai đến gần hay can thiệp vào cảnh trong mơ không?” Tạ Quân Khiêm đặt ra câu hỏi chung nhưng tầm nhìn lại dời lên người Thạnh. Thạnh lập tức bắt được tín hiệu, có hơi bất đắc dĩ trả lời: “Lúc đó em cũng thấy chướng mắt lắm, vừa định bước tới thì lũ trẻ kia đã quay phắt lại, hai mắt hoá đen nhìn em chằm chằm. Đường Minh thấy vậy liền giữ em lại, không cho em bước qua nữa.” “Sau đó?” “Sau đó thì đứa trẻ bị đánh kia cũng từ từ biến mất, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.” Từ lúc nghe tới đoạn “lũ trẻ hai mắt hoá đen” thì Hồ Lợi đã run lên cầm cập, đợi Thạnh nói xong mới dám góp tiếng: “Em… Em thì không dám nhìn luôn ấy, chỉ cần nghe tụi nó hát rồng rắn lên mây là em đã thấy hoảng rồi. Em đứng một chỗ niệm Chú Đại Bi suốt luôn, khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình nằm trên giường rồi.” Đã vậy mấy thứ trang sức trên người cô nàng Xa Mỹ đứng kế cậu ta cứ kêu leng keng leng keng mãi, nghe chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn trong mấy bộ phim kinh dị mạng, sợ điếng người! Hai thanh niên Hải và Văn Kiệt tuy lá gan lớn hơn đôi chút nhưng cũng tuyệt đối không dám manh động, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Tạ Quân Khiêm đã nắm bắt được tình hình đại khái. Anh không giấu giếm mà nói ra manh mối mà mình phát hiện được: “Lúc đó tôi đã nhìn thấy chữ này, nó được vẽ bằng mực xăm lên ót của đứa trẻ bị bắt nạt” Anh lấy điện thoại ra, vẽ một chữ “陳” trên màn hình cảm ứng. “Trần?” Đường Minh am hiểu Hán tự, vừa nhìn đã đọc được ngay. Hồ Lợi mở to mắt: “Trần? Trần nào?” Hải đứng cạnh bên chen miệng nói: “Hôm qua tài xế có nhắc đến nhà ông bá hộ Trần đấy. Bộ cậu quên rồi sao?” Thạnh gật gù, rất nhanh đã đưa ra suy luận: “Nếu như giấc mơ đêm qua đang tái hiện lại quá khứ, vậy thì gia đình bá hộ Trần đã từng sống ở ngôi làng này thật. Đứa nhóc mặc áo gấm kia chắc là con trai nhà bá hộ. Còn đứa trẻ bị bắt nạt kia… là gia nô hoặc là đứa ở trong nhà?” “Rất có khả năng.” Đường Minh vươn tay vuốt lại lọn tóc rũ trước trán cho Thạnh, tiếp lời: “Em có nhớ những đứa trẻ khác đều gọi cậu nhóc béo kia là gì không?” “Cậu chủ?” Thạnh bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã bỏ sót chi tiết này: “Xem ra cả đám trẻ ấy đều là tôi tớ của nhà bá hộ rồi.” Rất tiếc phó bản chỉ mới hé lộ cho họ một phần nhỏ của bức tranh toàn cảnh. Nếu không nhờ có Tạ Quân Khiêm, có lẽ ngay cả manh mối này họ cũng chẳng có. Rột rột– Cái bụng của Tư Mậu đột ngột kêu lên, thấy mọi người nhìn mình, ông ta hơi xấu hổ nói: “Tôi đói bụng quá, mấy cô cậu không thấy đói ư? Ông quản gia đâu rồi? Sao không chuẩn bị cơm nước cho khách gì hết vậy?” Nghe Tư Mậu nhắc tới chuyện ăn, bấy giờ bụng dạ của đám người cũng bắt đầu thắt lại vì đói. Thạnh đứng dậy, đi một vòng ra sau bếp rồi trở lên nói với họ: “Mấy phó bản trước đều có người chuẩn bị sẵn đồ ăn, nhưng ở đây chắc là chúng ta phải tay làm hàm nhai rồi. Ở sau bếp có một rổ khoai lang sống, chắc là để chúng ta tự nhóm lửa nấu ăn.” “Không phải chứ?!!” Hồ Lợi và Tư Mậu đồng loạt kêu ca. Lúc này Văn Kiệt — anh chàng vận động viên leo núi từ đầu đến giờ vẫn yên lặng — đột nhiên lên tiếng: “Nhưng bây giờ có đúng là thời điểm dùng bữa không? Chúng ta đã ngủ lâu đến thế thật à?” Mọi người nghe vậy đều khựng lại. Cậu ta chỉ tay ra ngoài cửa: “Mọi người nhìn xem, bầu trời bên ngoài lúc nào cũng tối ảm. Chúng ta ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, hoàn toàn không biết bây giờ là giờ nào khắc nào.” Có lẽ vì kiêng kỵ quy tắc, Văn Kiệt đã tinh ý không nhắc đến hai chữ ban ngày. Ngọc Tình lên tiếng: “Trước khi ra khỏi phòng, tôi có quan sát ngọn đèn dầu. Dựa vào mức cháy đó, lượng dầu còn lại cho thấy từ lúc chúng ta vào phòng ngủ đến khi tỉnh dậy cũng đã trôi qua gần 10 tiếng rồi.” Nếu chiếu theo thời gian bình thường, bây giờ trời cũng đã hửng sáng, đồng nghĩa với việc tiến vào phạm vi “ban ngày”. Chỉ là không thể biết trong phó bản này, ranh giới giữa “ngày – đêm” được phân chia chuẩn xác bằng cách nào thôi. Ngay lúc mọi người lâm vào bế tắc, Tạ Quân Khiêm bất ngờ cất giọng: “Mọi người nhìn cây đèn dầu này đi, tôi cảm thấy chúng ta có thể dựa vào nó để phân chia thời gian.” “Hôm qua tôi không thấy nó cháy, nhưng lúc ngủ dậy, tôi xem lại thì nó đã cháy rồi.” Bấy giờ nam nữ trong phòng mới đồng loạt ngước mắt dõi lên bàn thờ. Trên bàn thờ không đặt ảnh thờ hay bài vị, chỉ có vỏn vẹn hai bộ câu đối, hai trảng đèn trang trí và một cặp bình bông bằng gốm. Duy chỉ có một cây đèn dầu ở chính giữa đang cháy leo lét là lạc quẻ vô cùng. Hôm qua Thạnh không chú ý đến điểm này, anh ta đưa mắt nhìn Đường Minh, đối phương gật đầu bảo: “Hôm qua tôi cũng đã quan sát qua bàn thờ này, vốn dĩ trong phòng không có nhiều ánh sáng nên tôi nhớ rất rõ, cây đèn đó không cháy.” Hồ Lợi mừng rỡ nói: “Hay quá! Vậy chắc nó là công cụ để chúng ta phân định thời gian rồi.” Nói xong lại nhìn anh Tạ bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Anh Tạ đỉnh thật đấy!” Nét mặt Tạ Quân Khiêm vẫn bình thản: “Tôi cũng không dám chắc 100% đâu, tốt nhất mọi người vẫn nên thận trọng một chút.” Mặc dù anh nói vậy, nhưng trong lòng ai nấy đều đinh ninh rằng bài toán khó về mặt thời gian đã được giải quyết rồi. Vậy thì bài toán tiếp theo cần phải giải quyết, đó chính là lấp đầy cái bụng đói!! Thạnh khẽ vỗ tay, lôi kéo sự chú ý của mọi người: “Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên ra ngoài đi thám thính quanh làng đi. Vừa thu thập thêm manh mối, vừa tìm xem có hộ dân nào mở cửa bán thức ăn không.” “Được, chúng ta có 10 người, nên chia ra hành động cho tiện.” Cả nhóm nhanh chóng chia thành hai đội, lần lượt rời khỏi ngôi nhà gỗ, tỏa ra hai hướng khác nhau tiến sâu vào làng. Đợi bóng người cuối cùng biến mất khỏi cổng lớn, cánh cửa gỗ nhà chính tự động vang lên vài tiếng kẽo kẹt, sau đó từ từ, từ từ khép lại.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!