5/5 - (2 bình chọn)

CHƯƠNG 61

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

【Chào mừng bạn đến với Nhiệm vụ “Đồng hành cùng nhân vật nam phụ.” Thế giới: Vô hạn lưu (Vượt ải, huyền nghi, kinh dị) Tên: Ngọc Tình. Thân phận: Sinh viên sắp tốt nghiệp. Nhân vật mục tiêu: Tạ Quân Khiêm – Binh chủng đặc công. Nhiệm vụ: Trở thành bạn đồng hành, đồng cảm và hỗ trợ nam phụ xuyên suốt quá trình vượt ải phó bản “Làng Mờ”.】 【Nhắc nhở hữu nghị: Thế giới Vô hạn lưu từ chối người làm nhiệm vụ mang theo Hệ thống và sử dụng túi không gian, đồng nghĩa với việc bạn có khả năng tử vong, nhiệm vụ thất bại và bị truyền tống ra khỏi thế giới bất cứ lúc nào. Nếu bạn cảm thấy nhiệm vụ có tính chất rủi ro quá cao, không muốn tiếp nhận, xin mời bạn nhấn nút ‘Huỷ nhiệm vụ’. Nếu đồng ý tiếp tục, xin mời bạn nhấn nút ‘Nhận nhiệm vụ’.】 Ngọc Tình:【Nhận nhiệm vụ.】 【Chúc mừng bạn đã nhận nhiệm vụ thành công! Bởi vì nhiệm vụ lần này không có Hệ thống hỗ trợ, Cục Quản Lý sẽ tặng bạn một món ‘Đạo cụ bảo mệnh’! Đạo cụ chỉ được sử dụng một lần duy nhất, chức năng sẽ được hiển thị khi bạn mở giao diện đạo cụ. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được cốt truyện sơ bộ trong quá trình truyền tống. Mời bạn nhấn nút ‘Enter’ để tiến hành dịch chuyển! 】 Ngọc Tình chào tạm biệt Hệ thống 212 trong đầu, sau đó không do dự nhấn nút. Đến khi mở mắt ra, cậu đã có mặt trên chiếc xe đò đang dừng lại trước cổng làng… … …… Người này là ai vậy? Chàng trai có gương mặt trẻ trung, khoác trên người chiếc áo thun màu cam nhạt kết hợp cùng quần jean năng động. Sau lưng cậu đeo balo, chân đi giày thể thao. Quả là một combo đậm chất sinh viên bừng bừng sức sống! “À, xin chào mọi người!” Chàng trai niềm nở giới thiệu: “Tôi là Ngọc Tình, lần đầu tiến vào phó bản, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.” Nói xong, cậu rảo bước tiến lại gần anh Tạ, nói: “Đêm nay tôi sẽ ngủ chung phòng với anh ấy.” Đám đông bị màn xuất hiện bất ngờ này làm cho ngơ ngác. Hồ Lợi bước lại gần, đánh giá chàng trai từ trên xuống dưới: “Này cậu kia, sao tới bây giờ cậu mới xuất hiện, tiếp cận anh Tạ nhà tôi có mục đích gì?” Không thể trách Hồ Lợi đa nghi. Ở phó bản trước, cậu ta bị quỷ quái giả dạng thành người chơi lừa đến mức thành ra ám ảnh tâm lý luôn rồi! “Đúng đó, lúc nãy ở trên xe chỉ có chín người thôi mà…?” Cô bạn gái lần đầu tiên cất giọng, vừa nói vừa lo sợ lay lay cánh tay người yêu: “Phải vậy không anh?” Người bạn trai cũng cảnh giác “ừm” một tiếng, hắn mở miệng hỏi liền mấy câu: “Cậu đến đây bằng cách nào? Sao lúc nãy tôi không thấy cậu trên xe? Sao cậu biết chúng tôi đang chia phòng ngủ?” Anh Tạ – cũng chính là Tạ Quân Khiêm – sực nhớ đến bóng người lờ mờ trên ghế phụ ban nãy, thế nhưng anh chưa kịp lên tiếng xác nhận thì Ngọc Tình đã nhanh nhảu trả lời: “Tôi ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế mà. Ban đầu tôi muốn dành chỗ nên đã lên xe trước, chẳng hiểu sao lại ngủ say suốt chặng đường, khi thức dậy thì mọi người đã đi vào làng cả rồi. Bác tài bảo tôi nhanh chân kẻo lỡ mất cơ hội bắt cặp chia phòng ngủ, tôi chạy vào làng thì cứ lần theo con đường lát đá xanh mà đến đây thôi.” Nói xong, cậu quay lại nhìn cậu chàng tên Hồ Lợi, cười híp mắt nói: “Từ xa tôi đã thấy mọi người ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mỗi anh đẹp trai này là đứng một mình thôi.” “Nếu mà hỏi tôi đối với anh ấy có mục đích gì ấy à…” Ngọc Tình cố tình kéo dài giọng: “Tôi chấm ảnh rồi, thích từ cái nhìn đầu tiên!” Hừ hừ, cái gì mà “anh Tạ nhà tôi” chứ? Là của cậu mới đúng! Hồ Lợi nghe vậy thì đực mặt ra, ú ớ một hồi mới khởi động lại chức năng ngôn ngữ: “Không phải chứ, cậu bạn này cũng mạnh dạn quá rồi. Ngay cả người ta tên gì còn không biết mà dám nói thích…” Lời gợi ý này rất hay! Ngọc Tình nghe vậy liền ngoảnh sang nhìn anh, làm trò trước mặt mọi người, cười hỏi: “Anh ơi, không biết em có vinh hạnh được biết tên của anh không?” Người đàn ông vừa nhận được lời tỏ tình sét đánh mà mặt mày vẫn dửng dưng, chỉ có Ngọc Tình ở gần mới nhận ra hàng lông mi dày rậm của anh đang chớp nhẹ với tần suất nhanh hơn bình thường đôi chút. Câu trả lời ban đầu vốn dĩ là “Cậu cứ gọi tôi là anh Tạ” nhưng không hiểu sao cuối cùng anh lại nói: “Tạ Quân Khiêm.” Thạnh như trút được gánh nặng trong lòng, mỉm cười nói: “Tốt quá rồi, vậy là không có ai phải ngủ một mình nữa. Sẵn tiện chúng ta giới thiệu về bản thân một chút đi, tôi tên Thạnh.” Sau đó chỉ qua người đang đứng cạnh mình: “Anh ấy tên là Đường Minh.” Người đàn ông tên Đường Minh sở hữu mái tóc xoăn nhẹ kiểu cách, thân hình cao ráo như người mẫu khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Ngọc Tình cũng tươi cười đáp lại, nghĩ thầm, người đàn ông trên mặt có vết bớt đỏ hẳn là công chính, Thạnh. Còn Đường Minh kia đương nhiên là thụ chính rồi, hơn nữa lại còn là một anh thụ chung tình, cưng chồng như trứng mỏng. Mọi người lần lượt giới thiệu tên mình, cô gái dân tộc rụt rè nói cô ấy tên Xa Mỹ, là người dân tộc Mông. Cô bạn gái trong cặp tình nhân tên Hà Thu, thuận tiện giới thiệu luôn bạn trai cô là Hải. Ông chú trung niên Tư Mậu cũng thoải mái xưng tên của mình. Cuối cùng người thanh niên với gương mặt lầm lì kia tên là Văn Kiệt, ngoài đời là một vận động viên leo núi.     Sau màn giới thiệu ngắn gọn, bầu không khí lại trở nên im lặng, không ai biết phải nói gì tiếp theo. Ngọc Tình đánh mắt về phía ông quản gia vẫn đứng im như tượng gỗ, vô tư lên tiếng: “Chúng tôi xong rồi, bây giờ đến lượt ông.” Hồ Lợi nghe vậy liền trợn mắt. Cậu bạn tân binh này đúng là gan lì hết chỗ nói! Cậu ta có thể nhận ra ông quản gia bị xem như bù nhìn kia chắc là đang tức tối lắm rồi, không khí quanh người ông ta hạ thấp đến mấy độ… Ông quản gia trưng ra bộ mặt cá chết, vô cảm nói: “Nhập gia tuỳ tục, mong quý cô cậu hãy ghi nhớ những quy tắc sau đây trong quá trình ở lại làng. Sau khi ở chơi năm ngày, sẽ có xe đến đón quý vị về.” “Quy tắc thứ 1: Ban ngày tốt nhất không nên ngủ, nếu không bạn sẽ đi vào một thế giới khác. Quy tắc thứ 2: Ban ngày nếu nhìn thấy một đứa bé gái đứng quay lưng dưới gốc đa, đừng gọi nó quay lại. Quy tắc thứ 3: Ban ngày nếu nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên miệng giếng, đừng đến gần gọi cô ta quay lại…” Nghe đến đây, hai cô gái Hà Thu và Xa Mỹ theo bản năng run lên một cái. Tư Mậu cũng thấy ruột gan cồn cào, thấp giọng chửi thề một tiếng. Ông quản gia tiếp tục đọc nốt những quy tắc còn lại: “Quy tắc thứ 4: Ban đêm nếu có người lạ gọi tên bạn, tuyệt đối đừng trả lời. Quy tắc thứ 5: Ban đêm tuyệt đối không được nhắc đến hai từ “ban ngày”. Quy tắc thứ 6: Ban đêm không được tự ý tắt bát tinh dầu đuổi muỗi. Quy tắc thứ 7: Dù là ngày hay đêm, tốt nhất không nên đi vào rừng tre. Quy tắc thứ 8: Dù là ngày hay đêm, khi nghe thấy tiếng chó sủa, tốt nhất không nên đến gần.” Tốc độ đọc của ông ta không nhanh cũng không chậm, nhưng chỉ nghe một lần thì cực kỳ khó nhớ. Nhất là những quy tắc này còn tạo áp lực tâm lý nặng nề, làm giảm khả năng ghi nhớ của người nghe. Ngọc Tình nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn ông ta trưng cầu ý kiến: “Làm phiền ông lặp lại một lần nữa. Chúng tôi là khách từ phương xa tới, nhiều quy củ như vậy chỉ nghe một lần khó mà nhớ hết được.” Mọi người thấy vậy cũng vội vàng lấy điện thoại ra. Mặc dù điện thoại đã mất sóng mỗi khi vào phó bản, nhưng những chức năng cơ bản như chụp hình hay ghi chú thì vẫn sử dụng bình thường. Ông quản gia đối diện với một đám người đang tròn mắt chờ mình đọc lại: “…”   Thế là, ông ta đành phải máy móc lặp lại cho đến khi tất cả ghi chép xong xuôi, giữa chừng Hồ Lợi còn giơ tay xin hoãn lại ba bốn bận vì gõ phím không kịp. Cho đến khi thốt ra mấy chữ cuối cùng, NPC mặt lạnh như ông quản gia cũng phải nghiến răng ken két, mặt mày đen thui như lớp vỏ hột vịt muối. Xa Mỹ thấy cả người lão ta toát ra tử khí trầm trầm, cô ta rụt rụt cổ, mấy trang sức bạc trên người kêu lên đing đing đang đang. Ông quản gia vứt lại một câu: “Mong các cô cậu nhớ tuân thủ quy tắc, nếu vi phạm xin tự gánh lấy hậu quả.” rồi phất tay đi thẳng về phía cửa hông, tích tắc đã biến mất trong bóng tối. Tạ Quân Khiêm động đậy cánh mũi, tuy đứng ở khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi vị kỳ lạ toát ra từ người ông quản gia. Đó là thứ mùi ẩm thấp và hơi tanh nồng, trộn lẫn giữa mùi bùn và máu hệt như xác chết. “Chỉ vậy thôi à?” Hồ Lợi thắc mắc: “Ông ta không dẫn chúng ta đi nhận phòng, cũng không dặn dò mấy giờ phải đi ngủ hay ban đêm không được ra ngoài sao?” Thạnh đáp: “Mỗi phó bản đều có quy luật riêng. Xem ra ngoài trừ bảng quy tắc này, những thứ khác chúng ta phải tự mình đi tìm hiểu thôi.” Ông chú Tư Mậu lật đi lật lại bản ghi chú trong điện thoại, đọc mấy lần vẫn thấy mù mờ: “Mấy cậu cho tôi hỏi, chỉ cần tuân theo những quy tắc này thì chúng ta có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này ư?” Hầu hết tân binh đều có cùng một câu hỏi như vậy, mỗi khi gặp phải tình huống này, Đường Minh sẽ là người đứng ra phụ trách khâu giải thích: “Dĩ nhiên không dễ dàng như vậy. Trong phó bản chuyện gì cũng có thể xảy ra, những thứ đó có cả trăm nghìn cách để dụ dỗ chúng ta vi phạm quy tắc. Tốt nhất mọi người nên học thuộc lòng, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.” “Những ‘thứ kia’ mà anh nói… là ma sao?” Hà Thu sợ sệt hỏi Đường Minh bất đắc dĩ gật đầu, ở nơi này ngoài những thế lực tâm linh ra thì làm gì có người sống chứ. Anh ta tiếp tục: “Vẫn còn một điều nữa. Mọi người đừng quên mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta vẫn là phá giải Mắt Trận. Mắt Trận vô cùng đa dạng, tùy thuộc vào từng phó bản mà nó có thể là một loại pháp khí, một trận pháp, một nỗi oan đằng sau bi kịch, hay thậm chí là một NPC cụ thể nào đó… Tóm lại, chúng ta cần phải tìm ra bí mật bị ẩn giấu trong ngôi làng này, từ đó tìm ra Mắt Trận rồi hoá giải nó.” Mấy người trẻ tuổi ít nhiều gì cũng từng tiếp xúc với các câu chuyện tâm linh hoặc giải đố trên mạng nên tiếp thu rất nhanh, chỉ có Tư Mậu dù dày dặn kinh nghiệm trên thương trường nhưng lại giống như vịt nghe sấm, dốt đặc cánh mai đối với những thứ này. Tạ Quân Khiêm vừa lắng nghe vừa lẳng lặng quan sát khắp căn phòng khách. Đây là kiểu nhà gỗ cổ truyền ba gian hai chái. Họ đang đứng ở khoảng trống trước phòng khách, gian chính giữa bên trong có bài trí bàn thờ gia tiên, bên trái kê bộ trường kỷ tam sơn chạm khắc tinh xảo, bên phải là chiếc sập gụ sang trọng dùng để tiếp khách hoặc thư giãn. Ở mỗi góc nhà đều có đặt đèn dầu chiếu sáng lập lòe, thế nhưng anh phải hơi nhíu mày mới có thể nhìn thấy rõ. “Anh đã phát hiện ra điều gì rồi sao?” Ngọc Tình chợt lên tiếng hỏi. Tạ Quân Khiêm dời mắt khỏi bàn thờ, quay lại nhìn chàng trai tóc nâu có ánh mắt trong trẻo đứng cạnh mình: “Không có.” Dừng một chút, anh lại nói: “Lúc nãy… quả thật tôi có thấy cậu ngồi trên ghế phụ.” Ý muốn khẳng định những lời giải thích vừa rồi của cậu là hoàn toàn đáng tin. Ngọc Tình sao có thể không hiểu ý anh. Cậu gật đầu, cười rạng rỡ vươn tay: “Rất vui được gặp anh.” Chần chừ mất mấy giây, Tạ Quân Khiêm mới đưa tay ra đáp lại. Bàn tay của chàng trai vừa mềm vừa nhỏ nhắn. Anh lịch sự muốn rút tay về nhưng Ngọc Tình lại cố tình nắm chặt hơn, cứ như vẫn chưa nắm đủ. “…” Tạ Quân Khiêm vừa định mở miệng, chợt cảm thấy có một ánh mắt lén lút dồn về phía mình. Vừa quay sang, anh đã bắt gặp Xa Mỹ đang giương mắt nhìn trộm anh. Cô gái dân tộc cuống quýt cụp mắt. Nào ngờ khi ngước lên lần nữa thì đã thấy anh bước tới trước mặt mình, sau đó nghe anh hỏi: “Xa Mỹ, cô có điều gì muốn nói sao?” Cô ta ngẩn ra, sau đó thều thào bảo: “Chúng ta… có nên đi tìm nhà vệ sinh trước không?” Giọng nói của cô gái này rất lạ, không đến mức quỷ dị nhưng lại yếu ớt, lúc xa lúc gần. Là chất giọng mà khi nghe vào lúc nửa đêm đảm bảo bạn sẽ giật mình tỉnh giấc, nhịp tim đập như người vừa chạy marathon. Hà Thu nghe thế cũng vội vàng hưởng ứng, dường như chỉ đợi có người nói hộ lòng mình: “Đúng vậy, chúng ta đi tìm nhà vệ sinh với phòng ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói.” Đề nghị này rất hợp lý. Mọi người đã trải qua chuyến xe xóc nảy suốt mấy tiếng đồng hồ, hiện tại ai cũng có nhu cầu đi vệ sinh và nghỉ ngơi. Cả nhóm băng qua cửa hông bên phải. Gian nhà sau vừa vặn có năm phòng ngủ nằm sát liền kề. Xuyên qua hành lang ở cửa sau là khu vực kho lương, phòng bếp, cuối cùng mới đến nhà vệ sinh nằm ở góc cuối sân sau. Thời xưa do công nghệ xử lý chất thải còn thô sơ, con người thời ấy phải xây nhà xí tách biệt với không gian sống để ngăn cách mùi hôi và vi khuẩn, dùng chung cho cả gia đình. Nhìn cái nhà vệ sinh nằm trơ trọi ở góc sân, mấy bụi chuối phía sau thỉnh thoảng bị gió thổi đung đưa phát ra âm thanh lạo xạo. Mấy người nhát gan trong nhóm lập tức mặt mày tái mét, e rằng cho dù bị mót chết cũng không ai dám vào đó một mình. “Tôi nghĩ sau này ai muốn đi vệ sinh hay tắm rửa đều nên đi cùng nhau, càng đông càng tốt, mọi người chờ nhau một chút cũng không sao.” Thạnh đưa ra đề nghị. Hà Thu và Hồ Lợi đều gật đầu như gà mổ thóc. Mọi người nhường nhà vệ sinh cho hai cô gái sử dụng trước. Số đàn ông còn lại tranh thủ dùng gáo dừa múc nước trong lu sành rửa tay rửa mặt, đợi hai cô gái ra ngoài thì lần lượt vào giải quyết nhanh gọn là xong. Sau khi giải tỏa nỗi buồn, cả nhóm quay trở lại nhà gỗ để phân chia phòng ngủ. Tạ Quân Khiêm đi một vòng, phát hiện cả năm căn phòng đều có cách bài trí hoàn toàn giống nhau, bên trong thoang thoảng mùi khói đốt, có lẽ là tinh dầu đuổi muỗi như trong quy tắc đã đề cập. Anh nhìn nhóm người đang ngó đông ngó tây bên ngoài, trầm giọng nhắc nhở: “Mọi người chia nhau hai người một phòng. Tuy trong quy tắc không cấm nhưng tốt nhất ban đêm đừng ai tự ý ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng động lạ cũng tuyệt đối đừng mở cửa.” Ngoại trừ những tình huống đặc biệt, đây gần như đã trở thành một quy luật bất thành văn trong các phó bản. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, không ai lên tiếng phản bác. Vì đang đứng trước căn phòng ở giữa nên Tạ Quân Khiêm quyết định chọn luôn căn này, trước khi bước vào phòng, anh vô tình thấy vết bớt trên mặt Thạnh dường như chợt sáng lên một chút. “Thạnh.” Anh buột miệng gọi. “Ơi, sao vậy?” Thạnh quay lại hỏi. Tạ Quân Khiêm tập trung quan sát vết bớt kia một chút, thấy nó đã trở về màu sắc bình thường, không có dị dạng gì nữa. Anh lắc đầu: “Không có gì, tối nay cậu cẩn thận một chút.” “Ừm, anh cũng vậy.” Cho đến khi tất cả căn phòng đều đóng kín cửa, bụi chuối sau hè lại bắt đầu lạo xạo lắc lư, nghe như có tiếng ai đó đang cười thầm khúc khích…

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!