5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 61

Có tiếng động gì vậy? Thẩm Hoài Thần lập tức tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau với con mèo đang nằm bên đầu giường. Trong bóng tối, đôi mắt của 003 tròn xoe, sáng rực như hai cái đèn lồng nhỏ. Nó kêu meo meo mấy tiếng: “Ký chủ đừng sợ, để Tiểu Bạch ra ngoài xem thử cho.” Con mèo trắng nhẹ nhàng nhảy xuống giường, dùng móng vuốt gạt then cửa sổ rồi len qua khe hở chui ra ngoài. Lúc đi còn oai phong lẫm liệt, lúc về thì mặt mày tái mét, như một quả pháo nhỏ chui tọt vào chăn nằm cuộn tròn giữa Thẩm Hoài Thần và nam chính, run lẩy bẩy. “Meo meo…” Ký chủ cứu mạng! Phòng bên cạnh không có mống người nào ở hết! Vậy tiếng khóc kia rốt cuộc phát ra từ đâu? Đừng nói là phát ra từ trong bức tường này đấy nhé? Đã từng đọc không ít truyện ma, Thẩm Hoài Thần cũng bắt đầu thấy sợ, bèn khều vai Dung Tuyên, ghé vào tai hắn hỏi nhỏ: “Dung Tuyên… ngươi có nghe thấy tiếng động lạ gì không?” “Tiếng khóc.” Dung Tuyên vòng tay ôm eo y, cũng hạ thấp giọng hỏi: “Có muốn ra ngoài xem thử không?” Thẩm Hoài Thần theo bản năng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Dung Tuyên có sự bình tĩnh, thản nhiên, đầy vẻ quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia sợ hãi. Đúng rồi! Nếu trên đời thật sự có quỷ thần, thiên tử đang ở đây, có con ma nào dám bén mảng tới gần chứ? Còn nếu như có người giả thần giả quỷ thì càng chẳng có gì phải sợ. Thẩm Hoài Thần bị sự điềm tĩnh của đối phương lây nhiễm, ngoài việc bình tĩnh ra, trong lòng y còn dâng lên một cảm giác phấn khích. “Muốn!” Tình huống này chẳng khác gì mấy bé học sinh tiểu học đi dã ngoại, hoặc là rủ đám bạn đi khám phá nhà ma. Thẩm Hoài Thần bật người ngồi dậy, xỏ giày xong liền định chạy ra ngoài, đi được nửa đường đã bị Dung Tuyên kéo trở lại. “Đêm lạnh lắm, em mặc thêm áo rồi hãy đi.” Thẩm Hoài Thần lục ra một tấm áo choàng màu đen, mặc chỉnh tề xong mới nắm tay Dung Tuyên bước ra cửa. Hành lang lặng ngắt như tờ, tiếng khóc quỷ dị kia cũng đã biến mất, chỉ có đứa tiểu nhị nằm gục trên quầy ngủ gà ngủ gật, tiếng ngáy đều đều. Thẩm Hoài Thần kề mặt vào cửa sổ giấy của căn phòng bên cạnh nhìn xem, quả đúng như Tiểu Bạch nói, trong phòng trống không, chẳng có một bóng người. “Vào trong xem thử.” Dung Tuyên cạy ổ khóa đồng rồi bước vào, lấy ra một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay trẻ nhỏ để chiếu sáng. Phía nam của khách điếm Hỷ Lai Phúc đều là phòng hảo hạng, cách bài trí bên trong căn phòng này giống hệt phòng của họ. Trên mặt bàn và ghế phủ một lớp bụi mỏng, chăn đệm được gấp ngay ngắn, hoàn toàn không giống bộ dáng có người ở dạo gần đây. Thẩm Hoài Thần đang định tìm xem có mật đạo gì hay không thì tiếng khóc kia lại vang lên lần nữa, âm thanh nghe không giống nam cũng không giống nữ, thều thào yếu ớt vang ngay bên tai. Thẩm Hoài Thần giật bắn mình, lập tức nhào vào lòng Dung Tuyên, chỉ ló nửa cái đầu ra nhìn bức tường: “Vì sao các hạ lại khóc, có điều oan khuất gì sao?” Không có ai trả lời, Thẩm Hoài Thần lại nói: “Ngươi không nói thì chúng ta biết đường nào mà giúp?” Dung Tuyên đưa viên dạ minh châu cho y, áp tai lên mặt tường lắng nghe hồi lâu rồi nói: “Về phòng thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi hỏi thăm người trong trấn.” Thẩm Hoài Thần tò mò: “Ngươi nghe được điều gì rồi sao?” Dung Tuyên nói: “Âm thanh đó quả thật phát ra từ bên trong bức tường, nhưng không giống như Đàn Lang nghĩ đâu.” Để khẳng định suy đoán của mình, Dung Tuyên lại dẫn Thẩm Hoài Thần đi mở cửa những căn phòng khác, mỗi một căn đều nghe thấy tiếng khóc, và tất cả đều phát ra từ bức tường phía tây. Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện lên cùng một đáp án. Có người đang giả thần giả quỷ! … Sáng hôm sau, Dung Tuyên chia Cấm quân thành bốn đội đông, tây, nam, bắc rồi phái họ đi điều tra. Lan Tâm, Linh Chi và Tiểu Bạch ở lại khách điếm. Riêng hắn và Thẩm Hoài Thần cùng nhau vào thành hỏi thăm tin tức từ các tiểu thương. Cũng giống như trước đây, Dung Tuyên tiếp tục cải trang thành thị vệ thân cận của Thẩm Hoài Thần, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một hoàng đế. Không ít chủ tiệm thấy Thẩm Hoài Thần tuổi trẻ lại có dung mạo xinh đẹp khiến người ta yêu mến, quả nhiên đã tiết lộ cho họ khá nhiều thông tin hữu dụng. “Khách điếm đó ấy à, bên trong có thứ không sạch sẽ, đã mời biết bao đạo sĩ tới trừ tà rồi mà chẳng có tác dụng gì. Hồi trước hễ gặp người từ nơi khác đến, mọi người đều chủ động nhắc nhở họ đừng ở trọ tại Hỷ Lai Phúc. Sau này không biết chưởng quầy làm cách nào mà biết được, nói bọn ta làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của gã. Gã ta nói ‘cắt đường tài lộc của người khác chẳng khác nào giết phụ mẫu người ta’. Bị uy hiếp vài lần như vậy, dần dần chẳng còn ai dám nhắc tới chuyện này nữa.” “Ban đầu là ai đã đồn nơi ấy có ma vậy?” Nơi mà Thẩm Hoài Thần nghe ngóng tin tức là một quán ăn ven đường phía nam khách điếm, lúc này y đang bưng bát mì móng giò nóng hổi, ngẩng khuôn mặt lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn hai ông bà lão chủ tiệm. “Là một đôi huynh đệ đến Nhạc Dương thăm người thân, lúc đó đang là ban ngày, họ mặt mày xanh mét chạy ra ngoài nhất quyết đòi báo quan.” Dung Tuyên hỏi: “Cuối cùng không báo quan được đúng không?” “Haizz, đã bị người ta dùng bạc mua chuộc từ lâu rồi.” Bà lão thở dài, bưng cho Thẩm Hoài Thần một đĩa dưa muối: “Đứa trẻ ngoan, dưa chuột nhà bà tự muối đấy, giòn lắm.” “Hai vị cũng là người từ nơi khác đến phải không, đừng có dại gì mà ở lại đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có chỗ để kêu oan đâu.” “Đa tạ đại nương.” Thẩm Hoài Thần mỉm cười ngọt ngào, nghe đến câu sau thì khẽ nhíu mày: “Vì sao vậy ạ?” Một chưởng quầy khách điếm nhỏ nhoi sao lại có quyền thế lớn đến vậy ư? Bà lão lắc đầu không nói nữa, rõ ràng đang kiêng dè điều gì đó. Đúng lúc này, con phố phía đông bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập như sấm, có người hốt hoảng hét to: “Tiểu Bá Vương tới rồi! Tiểu Bá Vương tới rồi!” Sắc mặt hai ông bà chủ tiệm lập tức biến đổi, cuống quýt thu dọn đồ đạc vào đôi gánh giống như mấy quầy hàng đối diện, nom chẳng khác gì đang chạy nạn. “Tiền đây, xin hai người nhận lấy.” Thẩm Hoài Thần vừa giúp họ thu dọn vừa tranh thủ dò hỏi, đồng thời liếc mắt nhìn Dung Tuyên. “Đại nương, Tiểu Bá Vương là ai vậy? Vì sao mọi người đều sợ hắn? Luật pháp triều ta có viết rõ, kẻ vô cớ phi ngựa trong đường phố nội thành sẽ bị phạt đánh năm mươi trượng, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại mà.” Y thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc là kẻ xui xẻo nào dám ngang nhiên xem thường luật pháp ngay trước mặt hoàng thượng. Vừa dứt lời, một công tử mặc hoa phục cưỡi trên con tuấn mã cao lớn đã phi tới trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Hoài Thần: “Ồ? Không biết là tiểu huynh đệ nào muốn báo quan, để bản thế tử tiễn ngươi một đoạn đường được chứ?” Ông lão buông đồ trong tay xuống, gương mặt già nua miễn cưỡng nặn ra nụ cười, khom lưng thay hai người cúi đầu nhận lỗi: “Thế tử gia, chắc là ngài nghe nhầm rồi. Ở nơi này Dụ Vương chính là bầu trời của dân chúng. Chúng thảo dân kính ngưỡng còn chẳng kịp, sao dám nói xấu ngài cơ chứ?” Phía sau Dụ Vương thế tử là một tên sai vặt có nốt ruồi mọc giữa mày, gã nghe vậy liền quất cây roi về phía ông lão: “Lão già chết tiệt, có ai hỏi ngươi chưa? Ở đây có chỗ cho ngươi chen mồm vào à?” “Dừng tay, đừng đả thương người!” Thẩm Hoài Thần muốn ngăn cản nhưng Dung Tuyên đã bước lên trước một bước, nắm chặt cây roi trong tay, cười như không cười bảo: “Chủ ác nuôi tớ ác, sự ngang ngược của Dụ Vương phủ quả nhiên là danh bất hư truyền.” Tên sai vặt chẳng những không thấy xấu hổ mà ngược lại còn lấy làm vinh hạnh: “Đã biết danh tiếng chủ tử nhà ta rồi còn không mau quỳ xuố… Á—!” Chưa hống hách hết câu thì đã ăn ngay một cái tát. Dung Triệu Cát vẫn thấy chưa đủ, hung hăng đạp cho gã thêm hai cú nữa, sau đó xoay người lại, cười híp mắt nói: “Tên nô tài chó má này có mắt không tròng, bản thế tử đã dạy dỗ gã rồi. Không biết hai vị huynh đài đang ở đâu, để bản thế tử hộ tống hai người về, kẻo lại bị mấy tên không có mắt nào đó bắt nạt thì nguy.” Hai con mắt trên gương mặt béo núc của hắn ta cứ chăm chăm nhìn Thẩm Hoài Thần, con mắt bên trái viết rõ hai chữ thèm thuồng, con bên phải thì là dòm ngó. Toán ảnh vệ và cấm vệ giả làm thường dân núp trong bóng tối đều đã rục rịch, chỉ cần Dung Tuyên gật đầu một cái, chưa đầy mấy giây đảm bảo họ sẽ bắt hết đám nghịch tặc này. Thẩm Hoài Thần chán ghét lùi lại một bước, y có thể cảm nhận được cơ bắp sau lưng Dung Tuyên đang gồng lên, sợ là trong đầu hắn cũng đã nghĩ xong nên chôn Dung Triệu Cát ở đâu luôn rồi. Thẩm Hoài Thần cảm thấy rất an tâm, nhưng lại chợt nảy ra ý tưởng:  “Khách điếm của bọn ta ở ngay đây thôi, không dám phiền Thế tử phải đích thân đưa tiễn.” Nói xong liền kéo tay Dung Tuyên rời đi. Ban đầu kéo mãi không nhúc nhích, Thẩm Hoài Thần lại lén kéo thêm mấy lần nữa Dung Tuyên mới chịu nhấc chân. Thẩm Hoài Thần thấy vẻ âm trầm trong mắt hắn vẫn chưa tan hết, bèn lắc lắc tay hắn nói thầm: “Không phải lần này chúng ta xuống phía Nam là để điều tra Dụ Vương phủ sao?” “Nếu bây giờ chúng ta bại lộ thân phận, Dụ Vương biết được rồi đi tiêu hủy hết sổ sách thì phải làm sao? Chi bằng nhịn hắn ta một đêm, chờ thời cơ bắt cả người lẫn tang vật.” “Ta biết mà.” Dung Tuyên bất đắc dĩ nói, ôm Thẩm Hoài Thần lên xe ngựa, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt dòm ngó phía sau. Hai khắc sau, tên sai vặt được phái đi theo dõi quay về: “Thế tử gia, bọn họ đang ở khách điếm Hỷ Lai Phúc.” “Đúng là ông trời giúp ta!” Dung Triệu Cát liên tục khen mấy tiếng “tốt tốt tốt” rồi ngoắc tay gọi tên sai vặt lại, ghé sát tai gã thấp giọng dặn: “Ngươi, lập tức báo cho Doãn chưởng quầy đi sắp xếp cho ta.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!