Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 60
Ban đầu, Thẩm Hoài Thần còn định giả vờ một chút. Hiếm khi nào cảm xúc của Dung Tuyên lại bộc lộ rõ ràng đến vậy. Thẩm Hoài Thần muốn xem thử hắn có nhận ra mình hay không, cũng muốn biết nếu thật sự có thứ gì kỳ quái chiếm lấy thân xác này, nam chính liệu có phân biệt được hai người không. Thẩm Hoài Thần nhếch môi, muốn nở nụ cười uy hiếp nhưng thất bại. Thân thể vừa tỉnh lại còn chưa chịu nghe lời cho lắm, y cố đè khóe môi đang co giật trở lại bình thường, chậm rãi nói: “Bản tôn chấp niệm chưa dứt, muốn mượn thân xác của người này dùng tạm một thời gian, ngày sau đại sự hoàn thành ắt có hậu tạ.” Dung Tuyên chăm chú nhìn y, ánh mắt ấy khiến Thẩm Hoài Thần thấy lạnh sống lưng, trong lòng tự dưng chột dạ. Một lúc lâu sau, Dung Tuyên mới khàn giọng hỏi: “Ngươi còn có tâm nguyện gì?” Lần này thì Thẩm Hoài Thần thật sự bị hỏi khó, y nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới đột nhiên cảm thán: “À! Mỹ thực đúng là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Ta muốn nếm thử mỹ vị trên khắp thiên hạ rồi mới ưm… ưm…” Dung Tuyên ghì chặt y vào lòng, cúi đầu chặn kín cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia. Thẩm Hoài Thần cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, theo bản năng vòng tay ôm cổ hắn, lúc sau nhận ra mới lập tức đổi thành vỗ lưng Dung Tuyên, nhân lúc hai người tách ra để lấy hơi mà đứt quãng lên án: “To gan! Ngươi… ngươi dám mạo phạm bản tôn… ngươi…” “Đàn Lang.” Dung Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, dịu dàng gọi tên y. Thôi xong, bị phát hiện rồi. Thẩm Hoài Thần chớp chớp mắt, lập tức giả ngu: “Dung… Dung Tuyên? Ta… ta vẫn còn sống sao? Hình như vừa rồi có thứ gì kỳ quái nhập vào thân thể ta. Ngươi… không bị dọa chứ?” Dung Tuyên lắc đầu. Làn da dưới tay hắn ấm áp, căng mịn và đầy sức sống, màu tím đen trên đôi môi cũng đang dần tan đi, hai gò má nhàn nhạt ửng hồng, người kia nhìn hắn bằng ánh mắt thấp thỏm, tất cả tựa như một giấc mơ không chân thật. Dung Tuyên rút đoản đao đặt lên lòng bàn tay, không do dự cứa xuống. Da thịt rách toạc, máu tươi ngay lập tức trào ra, cơn đau thấu tim truyền đến vậy mà Dung Tuyên lại cong môi mỉm cười. Có cảm giác đau, chứng tỏ tất cả những gì trước mắt đều là thật. Ba điều may mắn nhất đời người chẳng qua chỉ là: Xa cách lâu ngày được gặp lại, sợ hãi không có thật và mất mà tìm lại được. “Mất mà tìm lại được…” Dung Tuyên lẩm bẩm bốn chữ mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt ấy. Hắn ôm Thẩm Hoài Thần thật chặt, thật chặt, sau đó hôn lên tóc y hết lần này đến lần khác, mỗi nụ hôn đều nóng bỏng và đầy quý trọng. “Đàn Lang… ta rất nhớ em.” Rõ ràng bọn họ chỉ mới xa nhau một lát mà thôi. “Này! Ngươi điên rồi sao?!” Thẩm Hoài Thần nghi ngờ Dung Tuyên đã bị những biến cố dồn dập kích thích đến hỏng đầu rồi, thậm chí còn sinh ra khuynh hướng tự làm hại bản thân. Y cố gắng vùng khỏi cái ôm của hắn, chưa kịp thoát ra thì đã choáng váng ngã lại vào lòng đối phương, chỉ đành trợn mắt trừng hắn:”Tay ngươi còn đang chảy máu kìa!” Dung Tuyên chỉ khẽ “ừ” một tiếng, hoàn toàn không có ý định xử lý vết thương, một mực nhìn y không rời nửa tấc, giống như muốn nhìn bù cho thỏa thích vậy. Thẩm Hoài Thần dần dần yên lặng trở lại, dưới ánh mắt dịu dàng triền miên của hắn mà vành mắt cũng đỏ hoe. Thẩm Hoài Thần thành thạo vùi mặt vào lòng Dung Tuyên, hai người ôm nhau từ lúc mặt trời lặn cho đến khi trăng tròn leo cao, lúc này Dung Tuyên mới dùng áo lông chồn bọc cả người y lại. Thẩm Hoài Thần hít hít mũi, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Dung Tuyên… ta muốn ăn thịt nướng.” Còn muốn uống Coca đá nữa. Y vừa nhận ra cơ thể mình đã có sự biến đổi khác thường, bệnh cũ cũng đã biến mất, cho dù có tham ăn hơn một chút, ăn thêm mấy miếng thịt cũng sẽ không còn bị đau dạ dày như lúc mới xuyên qua nữa. Dung Tuyên gần như mở lời cùng một lúc, giọng nói thấp thoáng vài phần bất an: “Đàn Lang… lần này em trở về, có còn đi nữa không?” Bốn mắt nhìn nhau, Dung Tuyên cười nhạt: “Lò nướng lần trước đã lâu không dùng nên bám đầy bụi rồi. Trưa mai chúng ta ăn, được không?” Thẩm Hoài Thần chầm chậm gật đầu, đồng thời trả lời câu hỏi của hắn: “Không đi nữa.” Lần này… Y thật sự sẽ không đi nữa. Không cần phải chịu đựng giày vò, cũng không cần phải đắn đo lựa chọn giữa hai thế giới, bởi vì ngay vừa rồi Tiểu Bạch đã nói cho y biết, dòng chảy thời gian của thế giới trong sách và thế giới hiện thực hoàn toàn khác nhau, vế trước nhanh, vế sau chậm, y hoàn toàn có thể lưu lại nơi đây cho đến lúc tuổi già, khi qua đời rồi mới quay trở về hiện thực. 【Cái giá phải trả là gì?】Thẩm Hoài Thần hỏi. Ban đầu hệ thống còn ấp úng không chịu nói rõ, bị y kiên trì hỏi mãi 003 mới ngượng ngùng trả lời:【Cái giá là… là tôi phải quay về Trung tâm Hệ thống đi học. Có lẽ phải rất rất lâu sau mới có thể tiếp nhận ký chủ thứ hai…】 Đáng ghét thật đấy! Thân phận hệ thống vị thành niên của nó không giấu được nữa rồi! Thẩm Hoài Thần suýt thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc:【Hệ thống… cũng phải đi học sao? 】 【Đương nhiên rồi! 】 Theo lời của 003, mỗi một hệ thống sau khi sinh ra ý thức độc lập đều phải trải qua những khóa đào tạo nghiêm ngặt, chỉ khi nào vượt qua kỳ kiểm tra mới có tư cách dẫn dắt ký chủ làm nhiệm vụ. Thế nhưng Tiểu Bạch lại là đứa con duy nhất của hai Chủ hệ thống, là một “hệ thống con ông cháu cha” chính hiệu, đương nhiên có đặc quyền bỏ qua khâu học tập nhàm chán ấy, trực tiếp nhận nhiệm vụ. Một hệ thống chưa từng được đào tạo chẳng khác nào một tờ giấy trắng, ký chủ đầu tiên của chúng mang màu sắc gì thì chúng cũng sẽ mang màu sắc ấy. Một khi đi lầm đường, thứ chờ đợi chúng chỉ có kết cục bị xóa dữ liệu hoặc bị tiêu huỷ mà thôi. Thẩm Hoài Thần may mắn gặp được hệ thống, có được mạng sống lần thứ hai, mà đối với 003, gặp được Thẩm Hoài Thần há chẳng phải cũng là một sự may mắn hay sao? Cuộc gặp gỡ vốn dĩ được sắp đặt kia, bao gồm cả việc Thẩm Hoài Thần được phép ở lại thế giới này sống hết một đời rồi mới trở về hiện thực, trong đó không tránh khỏi có sự can thiệp của hai Chủ hệ thống, chẳng qua một người một hệ thống ngây thơ này không có ai nhận ra thôi. Đã lỡ khai ra bí mật rồi, 003 bèn dứt khoát kể công với ký chủ: 【… Tôi cứ thế nằm xuống đất ăn vạ, ôm mặt gào khóc thảm thiết. Hai người họ hết cách, đành phải đồng ý cho ký chủ sống lại đó! 】 【May mà còn kịp. 】003 vỗ vỗ ngực, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi vẫn còn thấy sợ hãi không thôi. Ký chủ đáng thương của nó nằm im lìm trong lòng nam chính, trông như chỉ đang ngủ say, nhưng cả nó lẫn nam chính đều hiểu rõ đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ không bao giờ mở ra được nữa, không thể thì thầm nói chuyện, cũng sẽ không còn cong mắt mỉm cười với nó nữa. Nó không muốn! 003 lặng lẽ cất đoạn dữ liệu mang tên “bi thương” ấy vào mã nguồn của mình, sau đó lại thần thần bí bí nói với Thẩm Hoài Thần:【Ký chủ ký chủ, để chúc mừng ngài tâm tưởng sự thành, Tiểu Bạch sẽ tặng cho ngài một bất ngờ nha! 】 Đằng nào cũng sắp bị bắt về đi học, 003 dứt khoát chơi tới luôn, nhân cơ hội này liền đưa ra thêm một điều kiện. Thẩm Hoài Thần tò mò hỏi bất ngờ gì, 003 lại nhất quyết không chịu tiết lộ. Hệ thống lắc lư cái đầu, đắc ý nói: 【Vài hôm nữa ngài sẽ biết thôi! 】 Thế nên… Khi một chú mèo trắng như tuyết nhảy từ bậu cửa sổ vào phòng, thân thiết dùng cái đầu cọ cọ vào chân y, trong lòng Thẩm Hoài Thần chợt nảy ra phỏng đoán, y thử gọi: “Tiểu Bạch?” “Meo meo meo meo!” Đúng rồi ký chủ, là tôi đây! “Meo meo——” Ngài bất ngờ không? Có vui không? Thẩm Hoài Thần nghe hiểu tiếng mèo, đến lúc này mới dám khẳng định chú mèo mắt xanh xinh đẹp trước mặt chính là hệ thống của mình. Y cúi người bế nó lên, vui vẻ vuốt bộ lông mềm mượt như bông của nó hết lần này đến lần khác. “Tiểu Bạch, sao cậu lại biến thành mèo rồi?” 003 thuận theo bản năng của loài mèo, cổ họng phát ra từng tiếng “grừ grừ” dễ chịu, một chân trước đặt lên tay Thẩm Hoài Thần. “Meo meo meo.” Bởi vì ký chủ thích những động vật lông xù mà! Với lại biến thành mèo rồi, tôi cũng có thể giống ký chủ, lúc nào cũng được ăn đồ ngon. … Mấy tháng sau, hoa đào trên núi đang trong thời kỳ nở rộ, một cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi cổng thành xuôi thẳng về phương Nam, hướng đến vùng Giang Nam sông nước. Thẩm Hoài Thần dựa vào người Dung Tuyên, trong lòng y ôm một con mèo béo ú. Một người một mèo cãi nhau không ngừng. “Tiểu Bạch, cậu nặng quá đi. Tôi sắp ôm hết nổi rồi, từ ngày mai phải giảm cân, không được ăn nhiều nữa!” “Meo meo meo meo!” Nói bậy! Bản thể của Tiểu Bạch là dữ liệu, dữ liệu thì sao có thể béo được? Thẩm Hoài Thần nắm lấy cái chân mèo của nó. “Nhưng mà bây giờ cậu nằm lên người tôi, đè tôi sắp không thở nổi rồi đây này…” Lần này Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên xuống phía Nam không chỉ để du ngoạn mà nhân tiện còn muốn điều tra một vụ án. Đêm hôm đó, hai người tìm một khách điếm sạch sẽ, ngăn nắp để nghỉ chân. Buổi tối vạn vật tĩnh lặng, đường phố yên ắng chỉ vang vọng tiếng mõ canh mơ hồ, Thẩm Hoài Thần gối đầu lên cánh tay Dung Tuyên, đang lim dim thì chợt nghe thấy tiếng khóc ai oán. Nghe theo phương hướng, âm thanh ấy dường như được vọng ra từ sau bức tường sát bên cạnh giường ngủ này.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
