5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 59

Khi chiếc khăn tay được đưa vào Vương phủ, Thẩm Hoài Thần đang ngồi phác thảo bản vẽ đôi nhẫn cưới. Kiếp trước y chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực thiết kế, lại sợ người cổ đại không hiểu được bản vẽ kỳ quặc này, vì vậy y đã kiên nhẫn ghi thêm một đoạn chú thích kế bên từng chi tiết. Ví như thân nhẫn phải có hình dạng đan xen vào nhau, ở chính giữa là một viên lam bảo thạch hình bầu dục tượng trưng cho Trái Đất, bao bọc xung quanh là những viên đá quý màu nhạt tượng trưng cho tinh tú và thời gian. Đương nhiên rồi, trong muôn vàn vì sao ấy, ngôi sao sáng nhất chính là Hệ Thống. Cũng chính nhờ có sự xuất hiện của hệ thống, sau khi chết y mới có thể xuyên vào quyển sách này, được gặp gỡ a phụ a nương, được gặp những người bằng hữu mới, và cả vị nam chính đầy một bụng xấu xa, luôn thích bắt nạt y kia nữa. Thẩm Hoài Thần gác bút sang một bên, đem bàn tay không ngừng run rẩy đưa về phía Linh Chi. Linh Chi liền dựa theo phương pháp mà Thanh Phong đạo trưởng truyền thụ, nhẹ nhàng giúp Thẩm Hoài Thần xoa bóp: “Thế tử gia, tiểu trù phòng vừa làm xong bánh khiếm thực, để nô tỳ bưng tới, nhân lúc còn nóng người hãy dùng một chút đi, lát nữa rồi vẽ tiếp có được không?” Thẩm Hoài Thần lắc đầu, rút tay về, mắt vẫn không rời bản vẽ: “Không sao, ta sắp họa xong rồi.” “Nếu ngươi đói bụng thì cứ việc dùng đi, không cần phải hỏi ta đâu.” Thanh Phong đạo trưởng đã dùng phương pháp phong tỏa các đại huyệt đạo trên người Thẩm Hoài Thần, khiến những động tác vốn dĩ vô cùng đơn giản nay phải tốn gấp mấy lần thời gian và sức lực mới có thể hoàn thành được. Tay Thẩm Hoài Thần cứ run liên tục, y phải cố gắng khống chế đôi tay để đảm bảo nét vẽ không bị lệch và chữ viết được ngay ngắn. Linh Chi khuyên mãi cũng không được. Nghĩ đến nguyên do vì sao Thẩm Hoài Thần lại cố chấp như vậy, sống mũi nàng chợt cay xè, vội vàng quay lưng lau nước mắt, không để Thẩm Hoài Thần nhìn thấy. Những cảnh tượng tương tự như thế không biết đã diễn ra bao nhiêu lần trong những ngày qua, cơ hồ đã trở thành một quy luật bất thành văn trong vương phủ. Khó khăn lắm tâm trạng của Thế tử gia mới chuyển từ u buồn sang tươi sáng, nếu họ khóc trước mặt người, chẳng phải sẽ càng khiến người thêm đau lòng hay sao. Vừa dỗ Linh Chi rời đi, hệ thống ở trong đầu y đã “Hức” lên một tiếng, phát ra thứ âm thanh vừa sụt sùi lại vừa nấc nghẹn:【Ký chủ ơi, nhẫn đôi của hai người, tôi có thể được vinh hạnh có tên trong đó không? QAQ】 【Tất nhiên rồi.】Thẩm Hoài Thần phì cười, dứt khoát chỉ vào bản vẽ cho nó xem, 【Tiểu Bạch nhìn nè, ngôi sao nằm gần Trái đất nhất này chính là cậu đó.】 Hệ thống khóc đến mức nấc cụt liên hồi, rút sạch toàn bộ gia tài đã tích cóp suốt bấy lâu nay, cung kính đưa cho Thẩm Hoài Thần một khối tinh thể vô cùng thần bí: 【Ký chủ, ký chủ ơi, ngài hãy khảm nó vào vị trí của tôi đi!】 【Đây là vật gì vậy?】Thẩm Hoài Thần nhìn trái ngó phải, khối tinh thể nhỏ bé này trông giống như kim cương, nhưng màu sắc của nó so với kim cương lại càng thêm rực rỡ. 003 trả lời bằng một tràng ký tự dài dằng dặc, Thẩm Hoài Thần nghe không hiểu, nó bèn ngượng ngùng giải thích: 【Ký chủ cứ xem như nó là một phần bản thể của Tiểu Bạch là được.】 Nghe vậy, Thẩm Hoài Thần cẩn thận cất khối tinh thể vào một hộp gỗ nhỏ để bảo tồn, định đợi sau khi vẽ bản phác thảo xong sẽ cùng đem giao cho Ty Trân Phòng. Dung Tuyên đẩy cánh cửa thư phòng ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng Thẩm Hoài Thần đang ôm hộp gỗ trong lòng, khẽ rũ mi cười nhạt, tựa như một bức tranh yên bình mà đẹp đẽ. Điều chướng mắt duy nhất chính là bờ môi của y không phải màu hồng nhạt, cũng chẳng phải là màu đỏ thắm sau mỗi lần hôn nhau mà là một màu thâm tím âm u, phá hỏng hoàn toàn sự hài hòa ấy. “Em đang vẽ gì vậy?” Thẩm Hoài Thần quay đầu lại, nụ cười vì sự xuất hiện của Dung Tuyên mà càng thêm rạng rỡ, lắc lắc xấp giấy bản thảo trong tay: “Ngươi lại đây xem đi.” Nhường vị trí cho Dung Tuyên, Thẩm Hoài Thần ngồi lọt thỏm trên đùi hắn, nghiêng đầu giải thích ý tưởng của mình cho hắn nghe, đương nhiên y đã lược bỏ ý nghĩa của Trái đất và hệ thống: “…Chiếc nhẫn bên phải là của ta, bên trái là của ngươi, ngươi chỉ cần vẽ thêm yếu tố mà mình thích vào chỗ trống này, vậy là đại công cáo thành rồi.” Yếu tố mà hắn thích ư? Dung Tuyên cụp mắt, đập vào mắt hắn là hàng mi đang chớp chớp không ngừng cùng đôi đồng tử sáng lấp lánh của ái nhân. Nếu như ánh sáng nhất định phải có một hình hài, hắn nghĩ đó nhất định sẽ là vầng thái dương. Ấm áp, sinh động, vĩnh viễn tỏa ra hào quang rực rỡ. Dung Tuyên nhận lấy bút lông từ tay Thẩm Hoài Thần, chấm mực rồi từng nét từng nét vẽ lên. Đến cuối cùng, hắn bắt chước cách ghi chú của Thẩm Hoài Thần, viết thêm một dòng chữ ở khoảng trống: [Gai nhọn quấn quanh thân nhẫn, được bao bọc và chở che ở giữa, là một vầng thái dương.] Mới viết được nửa câu, bả vai của Dung Tuyên chợt trĩu xuống, Thẩm Hoài Thần chẳng biết từ lúc nào đã dựa vào lòng hắn mà thiếp đi. Kể từ khi phát bệnh cho đến nay, Thẩm Hoài Thần thường xuyên đang nói chuyện giữa chừng thì bỗng nhiên im bặt. Mỗi lần như thế, Dung Tuyên đều phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng mới có đủ dũng khí để thăm dò hơi thở trước mũi y, bắt mạch tượng của y, mà lần này cũng không ngoại lệ. May mắn thay, đây lại là một trận sợ hãi vô cớ. “Đàn Lang, cặp nhẫn này có tên không?” Dung Tuyên cúi đầu, dùng gò má ấm nóng cọ cọ vào mặt y. Hắn ngỡ rằng Thẩm Hoài Thần đang ngủ say sẽ không nghe thấy, nào ngờ đúng lúc này Thẩm Hoài Thần lại chậm rãi mở mắt, vừa rúc vào ngực Dung Tuyên hòng tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn vừa hàm hồ đáp: “Tương ngộ.” Cặp nhẫn này, tên là Tương Ngộ. “Tên rất hay.” Dung Tuyên lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế để y ngủ thoải mái hơn. Lúc giơ tay lên, một chiếc khăn tay màu hồng cánh sen vô tình rơi xuống, Thẩm Hoài Thần thoáng nhìn thấy, lập tức tỉnh táo hẳn lên. Y cúi người nhặt nó lên, cố ý phe phẩy trước mặt Dung Tuyên, đuôi mắt nhướn lên đầy vẻ hóng chuyện: “Đây là vật gì đó?” Bàn tay Dung Tuyên đang vòng qua eo y bỗng siết chặt hơn, mặt không đổi sắc trả lời: “Khăn tay của nữ nhi.” Thẩm Hoài Thần kéo dài giọng “Ồ——” lên, ngoài mặt thì tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng đã gào ầm lên với hệ thống:【Tiểu Bạch, cậu xem hắn kìa!】 Vừa sợ nam chính sống quá khổ cực, lại vừa sợ nam chính sống quá phong lưu, có lẽ đây chính là tâm trạng hiện tại của Thẩm Hoài Thần. Y muốn Dung Tuyên nhớ đến mình, cả đời này cũng không được phép quên, nhưng lại cảm thấy chuyện này đối với Dung Tuyên là vô cùng tàn nhẫn. Chỉ cần đặt mình vào vị trí của hắn thôi, y đã cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở rồi. “Haizz…” Thẩm Hoài Thần u sầu thở dài một tiếng. 003 vừa lướt xem tuyến thế giới muốn nói lại thôi, bấy giờ Dung Tuyên đã trán chạm trán với Thẩm Hoài Thần, nhỏ nhẹ giải thích: “Nữ nhi của Lương đại phu ủy thác ta đem chiếc khăn tay này giao lại cho em, đây là do chính tay cô bé thêu, hy vọng bệnh tình của em sớm ngày bình phục.” “Đàn Lang, mau khỏe lại đi, mùa xuân năm sau chúng ta sẽ cùng đi Giang Nam ngắm hoa nhé.” Thẩm Hoài Thần dùng lực cắn chặt môi dưới, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi khỏi khoé mi, phải rất lâu sau y mới ngẩng đầu lên, gượng gạo đổi chủ đề: “Dung Tuyên, ngươi đừng đi tìm những người đó nữa, ngày nào cũng bận, bận đến mức chúng ta còn chẳng có thời gian ở bên nhau.” “Xin lỗi.” “Đừng xin lỗi mà…” Thẩm Hoài Thần tỉ mỉ quan sát gương mặt hắn, “Dung Tuyên, hình như ngươi đã gầy hơn trước rồi, thế này liệu có còn bế nổi ta nữa không?” Để chứng minh sức lực của bản thân chỉ có tăng chứ không giảm, Dung Tuyên liền bế ngang Thẩm Hoài Thần trở về bên giường. Hắn cúi người đặt một nụ hôn lên trán y: “Ngủ đi, trẫm sẽ cho người lập tức chế tác cặp nhẫn này.” Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Thẩm Hoài Thần, bản phác thảo kia xác thực đã được đưa cho Ty Trân Phòng, thế nhưng người phụ trách chế tác không phải là Ty Trân hay Chưởng Trân dày dặn kinh nghiệm mà là chính bản thân Dung Tuyên. Từ việc nung chảy bảo thạch cho đến khâu mài dũa, tất cả đều do một tay hắn tự làm, hai nữ sư phó được mời về chỉ đứng bên cạnh phụ trách quan sát và chỉ điểm. Thiên phú của Dung Tuyên hiển nhiên không bao gồm việc chế tác trang sức, cộng thêm tâm tư nóng vội, lần đầu tiên thử sức khó tránh khỏi sai sót, làm hỏng mất mấy chiếc liền, sau đó mới dần dần trở nên thuần thục. Khi viên bảo thạch cuối cùng được khảm vào thân nhẫn, không chỉ có Dung Tuyên mà ngay cả hai nữ sư phó đều đồng loạt thở phào, sau đó cả gan trêu chọc hắn mấy câu. Chưởng Trân tò mò hỏi: “Bệ hạ có biết chủ nhân của bản thảo này là ai không?” Tư Trân thấy sắc mặt của Dung Tuyên có chút không đúng, trong lòng thấp thỏm, vội cười bồi giải thích: “Bệ hạ, chúng nô tỳ chưa từng gặp qua kiểu dáng nào như vậy, ban đầu chỉ cảm thấy nó quái dị không hợp thời, nhưng ngắm một hồi lại có thể phẩm ra vài phần ý vị.” “Nếu có thể biến một vài yếu tố trong đó thành của mình, nhất định sẽ ——” “Gần đây y không tiện gặp người.” Dung Tuyên trầm mặc hồi lâu, nghe đến đây liền bất mãn nhíu mày, “Trẫm không thích những kẻ tự cho mình thông minh.” “Vâng! Nô tỳ biết lỗi rồi!” Hai người vội vàng quỳ xuống đất, Dung Tuyên đứng dậy liếc nhìn họ: “Đứng lên đi.” Vừa dứt lời, Phùng Xuân đã tất tả chạy vào, ghé vào tai Dung Tuyên thấp giọng bẩm báo vài câu. Dung Tuyên lập tức rời khỏi Ty Trân Phòng, về phần Phùng Xuân ở lại răn đe hai nữ quản sự thế nào, việc này hắn không cần phải nói thêm nữa. Thẩm Hoài Thần muốn ngắm hoa hạnh. Đêm qua vừa đổ một trận mưa, sáng hôm sau tỉnh lại tinh thần của Thẩm Hoài Thần có chuyển biến tốt một cách ngoài dự liệu, không còn cảm thấy tức ngực, cũng đã có sức để cầm nắm đồ vật nặng. Bữa sáng y đã ăn hết cả một tô hoành thánh lớn, sau bữa ăn liền đi ra vườn tản bộ tiêu thực. Lúc ngồi nghỉ chân trong đình hóng mát, nhìn cánh chim trắng sà ngang mặt hồ, Thẩm Hoài Thần tự mình lẩm bẩm: “Sao mùa xuân vẫn chưa tới nhỉ… Ta muốn ngắm hoa hạnh quá.” Hiện tại đang ở độ cuối thu, cỏ cây tiêu điều, lá cây đều ngả sang màu vàng úa, lấy đâu ra hoa để mà thưởng ngoạn. Dĩ nhiên có thể vận chuyển hoa từ nơi khác tới hoặc nuôi trồng trong nhà kính, nhưng Thẩm Hoài Thần đã không còn thời gian để chờ được nữa. Viên phu nhân sầu muộn đến bạc đầu, nan đề này tự nhiên được giao lại vào tay Dung Tuyên. … Gần đến hoàng hôn, một chiếc kiệu hoa đón Thẩm Hoài Thần trở về Ninh An Phủ, thẳng tiến đến bên ngoài Hạnh Viên. Linh Chi cùng Lan Tâm một trái một phải dìu y bước xuống kiệu. Bàn tay của Thẩm Hoài Thần lạnh ngắt như băng, tấm áo khoác lông chồn từ lâu đối với y đã mất đi hiệu quả giữ ấm vốn có, thế nhưng Thẩm Hoài Thần vẫn vô thức siết chặt vạt áo, ngước mắt nhìn lên. Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, cả rừng hạnh rộng lớn phảng phất được hồi sinh, từng cụm từng cụm hoa trắng phớt hồng treo lơ lửng trên đầu cành, như mây như tuyết. Bên cạnh ngọc đài mà ngày trước y vẫn thường ngồi có một bóng người đang đứng, không có người dìu, Thẩm Hoài Thần không thể đi nhanh, người nọ vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Đợi đến khi y bước lại gần, hắn mới tiến lên vài bước bế bổng y lên rồi cùng nhau tựa lên đài ngọc. Có cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa lả tả rơi xuống, một cánh hoa rơi vào giữa mái tóc của Thẩm Hoài Thần, được Dung Tuyên nhẹ nhàng hái xuống đặt vào lòng bàn tay y. Thẩm Hoài Thần đưa cánh hoa lên soi dưới ánh chiều tà, bấy giờ mới phát hiện cánh hoa này là được làm bằng vải lụa. Hạnh Viên rộng lớn đến nhường này, cây hạnh lại nhiều không đếm xuể, không biết phải hao tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực cùng tài lực mới có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đạt được hiệu quả chấn động lòng người đến vậy. Chỉ tưởng tượng tới khung cảnh ấy thôi cũng đủ khiến Thẩm Hoài Thần bật cười, ngẩng đầu nhìn Dung Tuyên nói: “Về sau sử sách nhất định sẽ ghi lại, viết rằng ngươi là kẻ ham mê sắc đẹp, hoang dâm vô đạo, là một đại đại hôn quân.” Dung Tuyên nhếch nhẹ khóe môi, ngón tay dịu dàng vuốt ve mi mắt còn đọng hơi nước của y, ánh mắt như đang hỏi: Thì đã sao? “Ngày đó ngươi cũng như thế này, không tiếng động bước lại gần, thừa dịp ta đang ngủ mà nhặt đi một đoá hoa hạnh trên tóc ta.” Thẩm Hoài Thần cười đến mất cả sức lực, buông xuôi để bản thân ngã vào lòng Dung Tuyên, dường như có những lời nói mãi không hết: “Có lẽ trăm ngàn năm sau, câu chuyện của ngươi cũng sẽ được hậu nhân chuyển thể thành phim truyền hình, biên kịch sẽ nhét cho ngươi một nữ chính bạch nguyệt quang, còn ta sẽ biến thành tên pháo hôi ác độc chen chân phá hoại tình cảm của người khác.” Lại là những từ ngữ hoàn toàn xa lạ. Dung Tuyên chợt nhíu mày, hắn không cách nào lý giải được ngụ ý trong lời nói của Thẩm Hoài Thần, thế nhưng vẫn có thể nhận ra đó tuyệt đối không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ. Dung Tuyên không thích cảm giác này. Quá khứ và lai lịch của Thẩm Hoài Thần là thứ mà hắn vĩnh viễn không thể chạm tới, mỗi một lần nhắc đến thì cảm giác hoảng hốt xen lẫn bất lực quen thuộc lại càng mãnh liệt hơn. Chuyện này khiến Dung Tuyên rõ ràng nhận thức được, hắn sắp sửa phải mất đi Thẩm Hoài Thần rồi. Giữa hai người họ như được ngăn cách bởi một bức tường dày nặng và vô cùng kiên cố, hắn càng cố gắng vươn tay thì Thẩm Hoài Thần lại càng cách xa thêm đôi phần, tựa như một giấc mộng đẹp đẽ, một ảo ảnh chỉ có thể nhìn mà không thể nắm được trong tay. “Dung Tuyên… Ta muốn ăn kẹo.” Thẩm Hoài Thần có chút mờ mịt đón nhận nụ hôn đột ngột ập tới của Dung Tuyên, mặc cho sự quấn quýt nơi đầu lưỡi làm lượng dưỡng khí ít ỏi trong lồng ngực càng bị rút cạn, cảm giác ngạt thở nặng nề bao trùm lấy y, thế nhưng Thẩm Hoài Thần vẫn khẽ hé môi tiếp nhận hắn. Cực kỳ điên cuồng. Tựa như chim dạ oanh ôm lấy cành hồng đầy gai nhọn mà cất tiếng ca, máu tươi chảy từ trái tim nhuộm đóa bạch hồng thành một màu đỏ thắm. Gò má trắng bệch của Thẩm Hoài Thần cũng ửng lên một vệt hồng rực khác thường, tựa như ánh chiều tà trên vùng trời vào buổi hoàng hôn. Vị ngọt lịm của mật đường nở rộ nơi đầu lưỡi, rõ ràng đây là hương vị mà Thẩm Hoài Thần yêu thích nhất, thế nhưng lúc này y chỉ nếm được vị đắng chát mà thôi. Y sợ đắng nhất mà. Bàn tay của Thẩm Hoài Thần mất sạch sức lực, không thể níu vạt áo của Dung Tuyên được nữa, vừa trượt xuống liền được Dung Tuyên gắt gao siết chặt trong tay rồi đặt lên vị trí trái tim trên lồng ngực. Thẩm Hoài Thần há miệng thở dốc, hoảng hốt nghĩ thầm thật là nhếch nhác làm sao, dáng vẻ hiện tại của mình nhất định là khó coi đến cực điểm. Đầu ngón tay bất ngờ chạm phải một vật thể lành lạnh, đó là chiếc nhẫn. “Đàn Lang, ở quê hương của em, thời điểm đeo nhẫn cho người mình yêu, nhất định còn có những nghi thức khác nữa đúng không?” Thanh âm của Dung Tuyên vừa nhẹ lại vừa nhu hòa, tựa như sợ làm y kinh hãi, mọi điên cuồng cùng sự cố chấp đến bệnh hoạn đều được hắn cẩn thận che giấu dưới lớp mặt nạ ôn tồn, giống hệt như mỗi một lần trước đây. “Có chứ…” Thẩm Hoài Thần hoàn toàn không hay biết, nhờ hệ thống tìm cho mình lời thề nguyện trong nghi thức kết hôn, y đọc một câu, Dung Tuyên liền lặp lại đúng y như vậy. “Đây là tín vật kết hôn ta tặng ngươi.” “Đây là tín vật kết hôn ta tặng em.” “Ta muốn cưới ngươi, yêu ngươi và bảo vệ ngươi.” “Ta muốn cưới em, yêu em và bảo vệ em.” “Ta hứa sẽ giữ lòng chung thủy với ngươi, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng ngươi suốt đời.” “Ta hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời.” Thẩm Hoài Thần thở dốc một tiếng nặng nề, tay ôm lấy ngực khó nhọc nói: “Ngươi đi đâu… ta cũng đi đó… Ngươi ở nơi nào… ta cũng ở nơi ấy…” Giọng của Dung Tuyên đã khàn đặc, đợi hắn nói hết những câu này, ánh mắt của Thẩm Hoài Thần đã dần trở nên tan rã, những bông hoa hạnh trắng muốt trong mắt y cũng đã biến thành những mảng tuyết lớn nhạt nhoà. Y nắm tay Dung Tuyên, đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út, thanh âm cơ hồ như có như không: “Thần ban quyền cho ta… Ta tuyên bố ngươi và ta đã trở thành phu phu… Không thể… Không thể chia lìa.” Thẩm Hoài Thần không còn sức để đọc nữa, Dung Tuyên ôm y, tai trái áp sát vào môi Thẩm Hoài Thần, muốn nghe xem y còn có điều gì muốn nói: “Thư… ở trong thư phòng.” Thẩm Hoài Thần đã viết rất nhiều thư, gửi cho a phụ a nương, gửi cho Dung Tuyên, gửi cho bằng hữu, thậm chí ngay cả Mimi cũng có một phong thư riêng. Y đem ngân phiếu nhét vào trong phong bì, để dành cho Mimi mua “miêu lương”, hy vọng sau khi y ly thế, Mimi sẽ không gặm nhấm thân thể của mình. Thẩm Hoài Thần quá mệt mỏi rồi, sự rã rời ăn sâu vào tận linh hồn khiến đôi mắt của y chậm rãi khép lại. Nghe nói thời điểm con người ta cận kề cái chết, thứ cuối cùng biến mất chính là thính giác. Trong cơn mê mang, Thẩm Hoài Thần nghe thấy âm thanh Mimi nôn nóng đập cái đuôi xuống đất, dùng móng vuốt liên tục cào cào mặt đất. Nó có thể cảm nhận được sự suy yếu của chủ nhân, khi hai chủ nhân tựa vào một chỗ thì thầm nói chuyện, nó chỉ ở loanh quanh trong rừng hạnh, không dám giống như ngày xưa mà nhào vào lòng y làm nũng nữa. Thẩm Hoài Thần nghe thấy âm thanh của những giọt nước mắt tuôn rơi. Nghe thấy Dung Tuyên thấp giọng cười một tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng liền mạch, đau thấu tâm can. Ngụy thị đã dạy Dung Tuyên phải tỉnh táo, phải biết khắc chế bản thân, thế nhưng bà lại chưa từng dạy cho hắn biết cách làm sao để xoa dịu nỗi đau, làm sao để cứu lấy mạng sống của ái nhân mình. Dường như để đáp lại lời thề ước của Thẩm Hoài Thần, Dung Tuyên ôm chặt lấy y, gục đầu xuống ghé vào tai Thẩm Hoài Thần mà thì thầm nhỏ nhẹ. Những điều hắn đọc chính là lời mà quan Tư Lễ đã xướng lên vào ngày hai người họ thành hôn: “Dây tơ hồng đã sớm buộc chặt, răng long đầu bạc vĩnh viễn bên nhau.” Nguyệt Lão dùng sợi chỉ đỏ buộc chặt nhân duyên của ta và em, từ đó về sau, em yêu ta, ta yêu em, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. “Đàn Lang, ta phải đi đâu để tìm em bây giờ?” Nếu như người đến từ tha hương, sau khi chết đi thì linh hồn cũng sẽ quay về quê cũ, đến cả việc tương phùng trong giấc mơ cũng trở thành một sự xa xỉ tột cùng. Thẩm Hoài Thần mấp máy môi, muốn nói với Dung Tuyên đừng vì y mà đau lòng, cho dù y có chết thì cũng chỉ là trở về một thế giới khác mà thôi. Ngay khi một chút ý thức cuối cùng càng lúc càng mờ nhạt, Thẩm Hoài Thần đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gào đầy bi thiết: 【A a a a a a ký chủ, Tiểu Bạch tới muộn rồi, ngài không được chết huhuhu ——!!】 Một luồng dưỡng khí ồ ạt tràn vào trái tim Thẩm Hoài Thần, máu huyết một lần nữa lưu thông, lồng ngực cũng khẽ phập phồng. Thân thể lần lượt khôi phục lại xúc giác, khứu giác, vị giác và cuối cùng chính là thị giác. Thẩm Hoài Thần đầu đau như búa bổ, cố gắng chịu đựng cơn đau như muốn nổ tung ở thái dương mà mở mắt ra. Y nhìn thấy đôi mắt màu trà của Dung Tuyên đỏ ngầu và u ám, cũng nhìn rõ sự điên cuồng và cố chấp bên trong. Những cảm xúc tiêu cực nồng đậm ấy là thứ mà Thẩm Hoài Thần chưa từng được chứng kiến qua bao giờ. Nam chính… thật sự đã khóc rồi sao. Thẩm Hoài Thần nghĩ thầm, có lẽ y nên lấy máy ảnh ra quay lại cảnh này, sau này đem làm tư liệu mà phát đi phát lại mới đúng. Gần như cùng một lúc, Dung Tuyên cũng đã phát giác ra dị trạng của thân thể trong lòng mình. Hắn thay đổi sắc mặt, ánh mắt tựa như mãnh hổ vồ mồi, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Thần không chớp mắt: “Ngươi là yêu nghiệt phương nào?” “Cô hồn dã quỷ, mau cút khỏi thân xác của y ngay!”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!