5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 58

Trong vương phủ, một đám lão nhân râu tóc bạc phơ đang vây quanh bàn tay của Thẩm Hoài Thần, lật qua lật lại nghiên cứu. Mỗi khi y phát bệnh, những sợi chỉ màu đỏ sẫm mảnh hơn tơ tằm kia lại trở nên rõ ràng hơn, từ đầu ngón tay lan ra rồi chạy dọc theo những đường kinh mạch chằng chịt trong cơ thể, dừng lại cách vị trí trái tim khoảng chừng một tấc. Nếu như không nhắc đến bệnh trạng, cảnh tượng này có thể nói là kinh diễm nhiều hơn quỷ dị. Vô số sợi tơ đỏ sinh sôi, du tẩu trên làn da trắng ngần, vừa giống như bộ rễ của đóa hoa, lại tựa như một loại đồ đằng xa xưa mà bí ẩn nào đó. Các lão nhân có mặt trong căn phòng này cả đời đã cứu chữa cho vô số bệnh nhân, vậy mà cũng chưa từng gặp qua triệu chứng nào kỳ lạ đến thế. Nói một câu khó nghe hơn, nếu như Thẩm Hoài Thần không phải là người được Dung Tuyên đem lòng yêu mến, hoặc giả nếu như y không đầu thai vào Cung Định Vương phủ, sợ rằng đã sớm bị đưa về Thái Y viện để người ta nghiên cứu một phen rồi. Mà bây giờ thì… Mấy lão thái y đều cúi đầu, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu nhưng chẳng có ai chịu mở miệng. Cuối cùng, bọn họ cực kỳ ăn ý mà cùng nhìn về phía Thanh Phong đạo trưởng. Dung Tuyên giúp Thẩm Hoài Thần chỉnh lại y bào, kéo chăn lên đắp kín cho y rồi ra hiệu mọi người ra gian ngoài nói chuyện. Thẩm Hoài Thần lại nắm tay hắn, kiên trì nói: “Nói ở đây đi, ta muốn nghe.” Sợ Dung Tuyên không đồng ý, y lại tha thiết nhìn sang Thẩm Kính Sơn và Viên phu nhân: “A phụ… a nương… có được không?” Có hệ thống mách bảo, Thẩm Hoài Thần đã biết những hoa văn quái dị kia bắt nguồn từ một loại chất độc cực mạnh, cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang từng chút một trôi đi. Có lẽ y đã sắp chết rồi. Trước khi chết, y muốn nghe những đại phu này chẩn đoán, cho dù chết cũng phải chết một cách rõ ràng minh bạch. Trước đó Viên phu nhân đã khóc ngất đi một lần, bây giờ nhìn thấy gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của Thẩm Hoài Thần, đôi mắt đã khô cạn của bà lại một lần nữa đỏ hoe. Lực nắm nơi bàn tay rất nhẹ, Dung Tuyên chỉ cần hơi dùng sức là có thể rút ra. Thế nhưng khi đối diện ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Hoài Thần, bước chân của hắn như nặng tựa ngàn cân, cuối cùng đành phải nhượng bộ: “Vậy thì cứ nói ở đây đi.” Một vị thái y họ Phùng vội vàng lên tiếng: “Khởi bẩm Bệ hạ, Vương gia, Vương phi. Theo hiểu biết nông cạn của thần, Thẩm thế tử hẳn là đã trúng độc.” “Thứ độc ấy xung khắc với dược tính của Dưỡng Tâm Hoàn mà thế tử vẫn thường dùng, từ đó hình thành nên một loại kỳ độc. Giai đoạn đầu rất khó phát hiện nhưng một khi phát tác thì cực kỳ hung hiểm.” Phía sau là một tràng thuật ngữ y học tối nghĩa, khiến người ta nghe như lọt vào sương mù. Tôn thái y cũng gật đầu phụ họa: “Mạch tượng của người khỏe mạnh vốn dĩ phải tròn đầy, liên tục như chuỗi ngọc đeo trên cổ tay, trơn mềm nhu hoà như mỡ ngọc… Còn mạch tượng của Thẩm thế tử thì hoàn toàn ngược lại, mạch đập khi thì cuồng loạn gấp gáp, vừa vọt lên cao đã lập tức suy kiệt, chẳng có chút quy luật hay ôn hòa nào. Đây… đây là…” Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc tâm mạch sắp sửa đứt đoạn! Đồng liêu ở bên cạnh lặng lẽ huých ông một cái, Tôn thái y lập tức ngậm miệng, kịp thời nuốt ngược nửa câu sau vào bụng. Nhưng những người đang có mặt ở đây có mấy ai không hiểu? Giữa bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, Dung Tuyên dường như không hề nghe ra hàm ý trong câu nói kia, giọng của hắn vẫn bình tĩnh như thường: “Độc này phải giải thế nào?” Không một ai lên tiếng, Dung Tuyên lại trầm giọng bảo: “Chư vị đều là những người đứng đầu trong Thái Y Viện. Trẫm tin các khanh nhất định có thể cùng nhau điều chế ra được một phương thuốc thích hợp. Cần thứ gì thì cứ việc nói, trẫm sẽ đáp ứng mọi điều.” Mã thái y từ nãy đến giờ vẫn chưa có cơ hội lên tiếng, trong lòng kêu khổ không ngừng, ông dẫn đầu quỳ xuống đất, cắn răng nói: “Bệ hạ, nếu phát hiện sớm hơn hai tháng thì có lẽ vẫn còn cứu được. Nhưng lúc này độc tố đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cho dù có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa… cũng chỉ tốn công vô ích thôi ạ.” Viên phu nhân cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, cả người bủn rủn được Thẩm Kính Sơn đỡ lấy, bà quay sang nhìn Thanh Phong đạo trưởng vẫn luôn một mực im lặng, hai đầu gối bà hơi khuỵu xuống, vậy mà định hành đại lễ với ông. “Phu nhân không thể!” Lão đạo sĩ dùng phất trần ngăn lại động tác của bà. Viên phu nhân bị buộc phải đứng dậy, lấy tay che mặt nức nở: “Đạo trưởng, xin người hãy cứu mạng nhi tử ta! Người đã từng cứu nó một lần rồi, lần này nhất định cũng sẽ có cách…” Quả thật là tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ! Thanh Phong đạo trưởng khẽ thở dài, nuốt xuống những lời vừa muốn nói, sửa miệng bảo: “Phu nhân xin cứ yên tâm. Bần đạo sẽ dốc hết khả năng, dùng toàn bộ sở học cả đời để cứu chữa cho lệnh lang.” Thanh Phong đạo trưởng dùng ngân châm rút ra một ít máu bầm, sau đó phong bế một số huyệt đạo trên người Thẩm Hoài Thần. “Thẩm thế tử, hiện giờ ngài cảm thấy thế nào?” “Hình như không còn tức ngực như trước nữa.” Thẩm Hoài Thần lộ vẻ kinh ngạc, trả lời không chắc chắn lắm: “Có điều, ta vẫn cảm thấy cả người mệt mỏi vô lực.” Hiện tại, sợ là y chẳng còn sức để cầm nỗi một quyển sách. “Toàn thân vô lực là hiện tượng bình thường, qua ít ngày sẽ khá hơn.” Tuy nói vậy nhưng ánh mắt của Thanh Phong đạo trưởng khi nhìn về phía Thẩm Hoài Thần lại tràn đầy vẻ tiếc nuối. Cách phong bế kinh mạch để trì hoãn chất độc bộc phát này chẳng qua chỉ là trị ngọn, không thể trị gốc. Tuy Thẩm Hoài Thần đã trúng phải một loại kỳ độc hiếm thấy trên thế gian nhưng cũng không phải là vô phương cứu chữa. Chỉ cần ở thời điểm ban đầu khi chất độc còn tiềm tàng trong cơ thể mà ép nó ra ngoài, phối hợp với uống thuốc giải độc, vậy thì vẫn có thể giữ được tính mạng vô ưu. Thế nhưng không may đúng ngay vào lúc ấy, tay của Thẩm Hoài Thần lại bị thương, những đường chỉ đỏ vừa mới xuất hiện đã bị thảo dược che lấp, bị bọc chặt trong băng vải, đợi đến khi cơ thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường thì đã quá muộn rồi. Thẩm Hoài Thần đã ngủ thiếp đi. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên gối nệm, mơ hồ có thể nhìn thấy một phần góc nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn của y. Hàng mi cong dài tựa như cánh bướm đang đậu, Dung Tuyên nhẹ nhàng mơn trớn lên đuôi mắt, ngón tay dịch xuống dừng lại trên gò má có chút lành lạnh của y. Làm thần tử mà không biết quan sát sắc mặt thì chẳng xứng đáng làm thái y, mấy lão nhân lặng lẽ lui ra khỏi phòng ngủ. Viên phu nhân bước tới chỉnh lại góc chăn cho Thẩm Hoài Thần, lưu luyến một hồi rồi được Thẩm Kính Sơn dìu ra ngoại thất. Dung Tuyên ngồi ở mép giường, hắn cúi người, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Thẩm Hoài Thần lên đặt ở trước môi, thấp giọng nói: “Đàn Lang, em đừng sợ.” “Thiên hạ này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhất định sẽ có người trị khỏi bệnh cho em. Trẫm sẽ tìm cho bằng được người đó về, đưa đến trước mặt em.” Ngữ điệu của hắn vô cùng bình tĩnh, không biết là đang an ủi Thẩm Hoài Thần hay là đang tự an ủi chính mình. Dung Tuyên nói được làm được. Chỉ một ngày sau, khắp nơi trên đường lớn ngõ nhỏ trong Truy Thành, thậm chí đến cả các châu huyện lân cận đều dán đầy một tờ cáo thị: – Tìm người tinh thông y thuật. Nếu có thể giải được kỳ độc, tất có trọng thưởng. Những phần thưởng được liệt kê bên dưới khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Không ít bách tính tụ lại thành từng tốp kéo đến nha môn địa phương để ghi danh, sau khi vượt qua vòng thẩm tra sơ bộ liền được tiến cung. Thế nhưng khi vừa diện kiến vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi trên đài cao với nụ cười như có như không kia, chưa nói được mấy lời thì hai chân đã mềm nhũn. Trong số những người này, có kẻ tham lam phần thưởng, có kẻ muốn đục nước béo cò, số còn lại hoặc là không đủ tư cách, hoặc là nhìn chằm chằm vào bệnh án phức tạp mà vò đầu bứt tai, hoàn toàn bó tay chịu chết. Không phải ai cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục của hoàng thất, Lương Trọng Ninh không thuộc bất kỳ hạng người nào trong số bốn loại kể trên, hắn ta chỉ lạnh lùng đứng xem như một người ngoài cuộc. Theo như lời mà phụ thân đã qua đời từ lâu của Lương Trọng Ninh kể lại, tổ tiên của Lương gia cũng đã từng xuất hiện một vị thần y giang hồ danh tiếng lừng lẫy. Đáng tiếc thời thế đã đổi thay, bộ y thư ghi chép lại kinh nghiệm mà vị danh y ấy dốc cả tâm huyết để biên soạn đã bị thất lạc giữa thời loạn thế, chỉ còn lại mấy quyển tàn thư được nhà họ Lương cẩn thận cất giữ trong hòm gỗ, mãi đến đời phụ thân của Lương Trọng Ninh mới một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời. Tre già măng mọc, thiên phú của Lương Trọng Ninh so với phụ thân mình còn cao hơn một bậc. Từ nhỏ hắn ta đã có sự nhạy bén vượt xa người thường đối với các loại mùi hương và dược liệu. Mười tám năm khổ học thành tài, hiện tại Lương Trọng Ninh đã kế thừa hiệu thuốc của phụ thân, trở thành một đại phu có danh tiếng tại địa phương. Một đêm nọ Lương Trọng Ninh trở về nhà, thê tử bưng lên những món ăn thơm ngon, một nhà ba người quây quần bên bàn ăn, trong lúc dùng bữa khó tránh khỏi nhắc đến chuyện lớn đang gây xôn xao khắp huyện nhỏ mấy ngày này. “Phu quân, chàng đã đọc qua cáo thị của triều đình chưa?” Lương Trọng Ninh gật đầu. Việc triều đình dán cáo thị khắp nơi, chiêu mộ hiền tài trong dân gian đã gây nên một trận náo động không hề nhỏ, khắp các hang cùng ngõ hẻm đều bàn tán xôn xao xem dụng ý của việc này là gì, cũng có người nóng lòng muốn thử vận may, định nhân cơ hội này mà kiếm chút lợi ích. Nhưng tất cả những điều đó đều chẳng liên quan gì đến Lương Trọng Ninh hắn cả. Thái Y viện là nơi hội tụ những bậc danh y đương thời, khả năng huy động nhân mạch cũng đứng đầu khắp thiên hạ. Nếu ngay cả bọn họ cũng không thể trị khỏi chứng bệnh nan y ấy thì người bình thường có đến cũng chỉ uổng công. Lương phu nhân hiểu được suy nghĩ của chồng, nàng chỉ cảm thán một tiếng rồi cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Thế nhưng đứa con gái mới lên sáu tuổi của họ lại đang chống cằm hỏi: “Cha ơi, có phải kinh thành là một nơi rất lớn và rất náo nhiệt không? Ở đó có thật nhiều đồ ăn ngon, trò chơi đẹp, lại còn bán cả y phục đẹp nữa phải không cha?” Sắc mặt của Lương Trọng Ninh dịu lại, mỉm cười nói: “Đúng vậy. Niếp Niếp muốn lên kinh thành chơi sao?” Cô bé gật đầu, hai bím tóc nhỏ cũng vì thế mà lắc lư theo: “Muốn ạ.” Lương phu nhân xoa đầu nữ nhi: “Nhưng nhà mình không có đủ lộ phí, vậy phải làm sao đây?” Cô bé nhăn mặt suy nghĩ, sau đó hồn nhiên nói: “Cha đi gỡ cáo thị đi, tự nhiên sẽ có người đưa cả nhà mình đến đó mà.” Lương Trọng Ninh nghe ra dụng ý của hai mẹ con, bèn hỏi: “Niếp Niếp có thể nói cho phụ thân biết, vì sao con lại nghĩ như vậy không?” Suy nghĩ của trẻ con luôn bay bổng và nhảy nhót không theo một khuôn khổ nào, nhưng ý tứ bên trong lại vô cùng rõ rệt, nàng thưa rằng: “Bởi vì cha là đại anh hùng trị bệnh cứu người, nếu như Niếp Niếp bị bệnh, cha và nương sẽ rất buồn. Tương tự nếu như người khác bị bệnh, cha và nương của họ cũng sẽ buồn mà.” Lương phu nhân cầm khăn lau miệng cho nữ nhi, sau đó lặng lẽ nắm tay trượng phu nói một câu thật lòng: “Nếu không phải đã lâm vào bước đường cùng, ai lại dùng cách mò kim đáy bể như vậy để tìm người chứ.” Hết lần này đến lần khác ôm hy vọng rồi lại hết lần này đến lần khác phải thất vọng, nỗi giày vò ấy e rằng còn đau khổ hơn cả người bệnh gấp trăm lần. Lương Trọng Ninh nghe xong, rất lâu không nói một lời nào, thế nhưng sáng hôm sau trong nha môn lại xuất hiện thêm một bóng người đến ghi danh. Sau một hồi thẩm tra cùng khảo hạch nghiêm ngặt, Lương Trọng Ninh cùng với mấy vị lang trung khác đến từ khắp bốn phương được triệu vào cung diện thánh. Một nội thị trẻ có gương mặt tròn cung kính dẫn bọn họ vào thiên điện, mỉm cười nói: “Xin chư vị tạm thời chờ ở đây một lát. Bệ hạ và các vị đại nhân sẽ đến ngay thôi.” Dứt lời, nội thị vỗ tay ba tiếng, gọi người dâng trà. Bộ chén trà tinh xảo hoa lệ, nước trà ngan ngát hương thơm, các loại hoa quả và điểm tâm được bày biện khắp mặt bàn, đến cả các cung nữ bưng trà dâng nước người nào người nấy cũng đều có dung mạo thanh tú, bước đi uyển chuyển như hoa sen nở rộ, hương thơm thoang thoảng theo từng bước chân đi, vượt xa những nữ tử tầm thường ngoài kia rất nhiều. Cả năm người gần như nhìn đến hoa cả mắt. Cảm giác xa hoa, tráng lệ trong hoàng cung khiến tâm trí con người ta mê muội. Trong số họ, có kẻ thì nở nụ cười lấy lòng ngọc diện công công để nghe ngóng tin tức, có kẻ thì dán mắt lên cơ thể của các tỳ nữ kia mà nhìn mãi không rời, cũng có người ôm lấy mâm trái cây ăn hết miếng này đến miếng khác. Duy chỉ có Lương Trọng Ninh là chỉ nhấp một ngụm nước trà nhuận họng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi yên tại vị trí của mình, khiến Phùng công công không nhịn được phải nhìn đối phương thêm một cái. Gã nam nhân ngồi bên phải quá mức hoạt ngôn, vì muốn giết thời gian, gã vừa cắn hạt dưa vừa khoác lác với mọi người, lời nói tràn trề đắc ý. Lương Trọng Ninh bất đắc dĩ phải nghe vào tai đôi ba câu, trước khi đối phương bắt đầu chủ đề mới lại không nhịn được mà ngắt lời: “Các hạ nói năng nên cẩn trọng, nước bùa không thể cứu được người. Cho dù bệnh tình có chuyển biến tốt hơn cũng chỉ nhờ vào ám thị tâm lý nên mới đạt được hiệu quả nhất thời mà thôi.” Một khi người mắc bệnh được thắp lên hy vọng, họ thật lòng tin tưởng bản thân sẽ có chuyển biến tốt hơn, tinh thần đương nhiên cũng sẽ khá hơn so với người đã hoàn toàn tuyệt vọng. Gã nam nhân thu lại nụ cười, đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới: “Học thuyết Đạo gia huyền diệu vô cùng, há là thứ mà một tên nhà quê như ngươi có thể lĩnh hội?” Trong hàng quan lại quyền quý có mấy ai mà không tin vào chuyện quỷ thần? Trải qua các triều đại, đã có không ít những bậc đế vương mê muội cầu tiên vấn đạo, mong cầu được trường sinh bất tử. Mậu Cơ hiểu rõ bọn họ, cũng biết phải làm sao để khiến bọn họ an lòng. Bệnh tình có chuyển biến tốt là do hành thiện tích đức, phá tài tiêu tai; bệnh tình không khởi sắc là do lòng cầu nguyện chưa đủ thành kính. Có thể khỏi bệnh hay không đều là do thiên mệnh định đoạt, Mậu Cơ gã chỉ là người trung gian truyền đạt ý trời mà thôi, kết cục cát hay hung đâu có liên can gì đến gã. Cả đời Lương Trọng Ninh hận nhất là hai loại người. Một là hạng quan lại xem mạng người như cỏ rác, nhận hối lộ xem thường pháp luật. Loại thứ hai chính là phường đạo sĩ giả danh chuyên đi lừa gạt thiên hạ, miệng nói đầy những lời dối trá như Mậu Cơ. Lương Trọng Ninh nửa đời này đã từng cứu chữa cho vô số bệnh nhân, đã tận mắt chứng kiến quá nhiều người bởi vì tin tưởng nước bùa là thần dược mà bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, cuối cùng phải qua đời trong đau đớn vì bệnh tật. Vì vậy hắn ta cảm thấy rất chướng mắt cái tên Mậu Cơ này. Quả nhiên, hai người không ngoài dự đoán mà bắt đầu cãi nhau. Đám cung nữ và thái giám đứng ngoài điện đều giả câm giả điếc, không nghe cũng không hỏi, những người bên trong thì cười hớn hở xem trò vui. Một lát sau Phùng công công tiến vào điện, dường như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng ồn ào nhốn nháo này, chỉ khách khí mỉm cười: “Mậu Cơ đạo trưởng, Bệ hạ cho mời ạ.” Lại khẽ gật đầu với Lương Trọng Ninh, xem như chào hỏi. Theo tiếng xướng danh vang lên, Mậu Cơ cúi đầu bước nhanh vào đại điện, quỳ xuống dập đầu hành lễ: “Thảo dân Mậu Cơ xin tham kiến Bệ hạ! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Từ trên ngai cao truyền đến một tiếng cười lạnh, nghe thanh âm dường như là của một lão già, mang theo vài phần khinh miệt. Trong lòng Mậu Cơ tuy phẫn uất nhưng vì hoàng đế chưa truyền lệnh đứng dậy nên gã tuyệt nhiên không dám mạo muội mở miệng. Dung Tuyên hờ hững rũ mắt, lộ ra vài phần hứng thú hỏi: “Trẫm nghe nói Mậu Cơ đạo trưởng tinh thông bói toán, nhiều năm qua đã tu luyện được bí thuật có thể cải tử hoàn sinh, tái sinh cốt nhục, không biết có thật như thế chăng?” Trong lòng Mậu Cơ vô cùng thấp thỏm, chỉ có thể gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, không dám để lộ vẻ chột dạ trước ngự tiền: “Hồi bẩm bệ hạ, quả thực là có chuyện ấy.” Gã quyết định phải giành được lòng tin của hoàng thượng trước đã, Mậu Cơ làm bộ bấm ngón tay tính toán một hồi, sau đó đem toàn bộ tin tức mà mình đã nghe ngóng được từ trước nói ra: “Nếu bần đạo tính không lầm, điều mà Bệ hạ mong cầu là thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa, Bệ hạ không phải cầu cho bản thân mà là cho người mà ngài quý trọng nhất.” Dung Tuyên hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt đã nhạt đi vài phần: “Tiếp tục.” Mậu Cơ nói: “Vị quý nhân ấy trong số mệnh đã định sẵn phải trải qua kiếp nạn này, nếu có thể bình yên vượt qua, nửa đời còn lại sẽ thuận buồm xuôi gió, không còn tai ương. Nếu như không thể…” Gã cố ý dừng lại ở chỗ này mà không nói tiếp. Thủ đoạn này không biết gã đã dùng với bao nhiêu người, trước tiên là vạch ra một hai bí mật trong gia tộc để lấy được lòng tin, sau đó đem những chuyện không thuận lợi xảy ra trong suốt mấy tháng qua và bệnh tình gộp lại nói thành một kiếp nạn, cuối cùng là đòi thù lao. Trăm lần thử, trăm lần linh nghiệm. Nếu chuyện được giải quyết, gã sẽ được nhận ngọc ngà châu báu đến mỏi cả tay; bằng như chuyện không thành, những đại gia tộc tự cao tự đại kia vốn dĩ coi trọng nhất là thanh danh gia thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không để một kẻ biết quá nhiều bí mật rời đi tay trắng, chỉ riêng tiền bịt miệng cũng đã đủ cho gã nhét đầy túi rồi. So với các thế gia vọng tộc, hoàng thất chắc là chỉ có hơn chứ không kém. Quả nhiên hoàng đế cực kỳ để tâm đến chuyện này, ngay cả giọng nói cũng cao hơn mấy phần: “Vậy theo ý của đạo trưởng, kiếp nạn này phải giải như thế nào?” Mậu Cơ mừng thầm trong bụng, vội vàng đáp: “Phương pháp của bần đạo nói dễ thì là dễ, nói khó thì cũng khó. Bệ hạ chỉ cần tìm đủ năm thứ thiên tài địa bảo này, đem nấu cùng với nước bùa, lại nhỏ thêm một giọt máu nơi đầu quả tim của người chí thân, để vị quý nhân kia dùng trong lúc còn nóng thì kiếp nạn cũng sẽ tự khắc được hóa giải.” Dung Tuyên thần sắc nghiêm nghị: “Lời này có thật không?” Mậu Cơ cố nén kích động, liên tục gật đầu: “Ngàn vạn lần là thật!” “Ăn nói xằng bây!” Một tiếng quát lớn bỗng vang lên. Lương Trọng Ninh đứng chờ ngoài điện, vừa vặn nghe được bảy tám phần những lời nói của Mậu Cơ, hắn ta chẳng màng đến lời can ngăn, liều lĩnh đối diện với nguy cơ mất đầu mà hiên ngang sải bước tiến vào chính điện, đôi mày dựng ngược giận dữ trừng mắt: “Nhân sâm ngàn năm và Bồ Lâm Chi vốn dĩ có dược tính xung khắc, Lộc Huyết Cao lại càng là vật đại bổ mười phần. Đem những thứ này nấu thành canh cho một người bệnh thân thể hư nhược dùng, đến lúc đó nội ngoại bức bách, thủy hỏa tương tranh, chẳng khác nào là giết người!” “Ngươi…” “Xin Bệ hạ đừng nghe kẻ này nói bậy!” Mồ hôi sau lưng Mậu Cơ túa ra như tắm, hai tròng mắt đảo qua đảo lại mong tìm cách cứu vãn: “Bần đạo đã bái Thanh Phong đạo trưởng của Lưu Vân Quán làm sư phụ. Sư tôn của ta là bậc cao nhân đắc đạo, chỉ cần đốt lá bùa do chính tay người vẽ rồi hòa vào nước uống, tự nhiên có thể trung hòa dược tính!” Dung Tuyên còn chưa nói gì, phía dưới hàng ghế đầu đã truyền đến một tiếng quát tháo dữ dội: “Láo xược! Lão phu từ khi nào lại thu nhận cái thứ nghịch đồ hám danh trục lợi, mưu tài hại mạng như ngươi hả?” Mậu Cơ vô thức ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người lão nhân râu tóc bạc phơ lúc nãy vừa mới cười nhạo mình: “Bần đạo gọi đạo hiệu của sư tôn thì có liên quan gì đến ngươi chứ?” Thế nhưng mồ hôi vẫn không ngừng chảy dọc sống lưng, trong lòng gã liên tục lẩm bẩm: Lẽ nào lão già này là người của Lưu Vân Quán? Mình sẽ không xui xẻo như vậy đó chứ? Lương Trọng Ninh cất tiếng cười vang: “Lẽ nào trước khi bịa chuyện, Mậu Cơ đạo trưởng còn chưa từng được diện kiến người thật sao?” “Nếu không, Thanh Phong đạo trưởng đã đứng ngay trước mặt rồi mà ngươi lại không nhận ra à?” Sắc mặt Mậu Cơ đại biến, “bạch” một tiếng ngồi bệt xuống sàn, trên người phảng phất như có hàng vạn con kiến bò qua. Giờ khắc này, trong đầu gã chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất: Tiêu đời rồi! Mậu Cơ đã quên sạch những quy củ mà Phùng công công đã dặn dò trước đó, theo bản năng ngẩng đầu muốn nhìn rõ biểu cảm của hoàng thượng. Vị quân vương trẻ tuổi vận một bộ thường phục màu đen, đầu đội ngọc quan, phong thái hiên ngang, uy nghi lẫm liệt. Đôi mắt màu trà bình tĩnh mà sâu thẳm, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. “Bệ… bệ hạ…” Mậu Cơ còn muốn biện bạch nói gì đó, Dung Tuyên lại khẽ phất tay, cong khoé môi bảo: “Mậu Cơ đạo trưởng, trẫm tin ngươi mà.” Mậu Cơ còn chưa kịp phân biệt lời này là thật hay giả thì đã thấy hoàng thượng vỗ tay mà cười, nói với Phùng công công: “Trẫm biết Mậu Cơ đạo trưởng có bản lĩnh thông thiên. Nhưng nếu cứ vậy mà tùy ý trọng dụng thì e là khó lòng phục chúng, dễ dàng chuốc lấy không ít lời dị nghị. Phùng Xuân, ngươi nói xem trẫm nên làm thế nào đây?” Lương Trọng Ninh cúi đầu không nói, trong lòng vô cùng thất vọng đối với vị tân đế vừa đăng cơ chưa được bao lâu này. Phùng Xuân cười híp mắt nói: “Bệ hạ quý trọng nhân tài là phúc của thiên hạ, nô tài khâm phục vô cùng! Chi bằng Bệ hạ hãy ở trước mặt mọi người mà khảo nghiệm một phen, thế mới mong chặn được miệng thiên hạ.” “Ý này rất hay!” Dung Tuyên vui vẻ híp mắt, nhưng trong đáy mắt như đang nổi lên một trận bão táp cuồng phong, hắn nhìn chằm chằm Mậu Cơ, chậm rãi nói: “Vậy thì, bây giờ trẫm sẽ lột da ngươi, sau đó đổ nước bùa vào. Nếu ngươi thật sự có thể cải tử hoàn sinh, trẫm lập tức sẽ phong Mậu Cơ đạo trưởng làm Quốc sư!” “Chư vị khanh gia đang có mặt tại đây đều có thể làm chứng cho ngươi. Ngươi thấy thế nào?” Phùng Xuân thấy Mậu Cơ đứng ngây ra như phỗng không có phản ứng, không khỏi nhíu mày thúc giục: “Đạo trưởng? Đạo trưởng!” “Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cơ hội tốt thế này sao còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn?” Mậu Cơ tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang xanh mét, hai chân run bần bật, run rẩy đến mức không thốt nên lời. Nếu gã đồng ý, con người không còn lớp da thì làm sao giữ được mạng sống? Còn bằng như trực tiếp thú tội cầu xin hoàng thượng khoan dung thì tội khi quân vẫn phải bị chém đầu. Đến lúc này gã mới thật sự hiểu được thế nào là thiên uy khó đoán, không thể mạo phạm. “Bệ hạ! Thảo dân biết tội! Thảo dân biết tội rồi!” Dung Tuyên phất tay áo, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Người đâu! Mau đem cái tên khi quân phạm thượng này đi xử quyết để răn đe thiên hạ!” Kể từ ngày Thẩm Hoài Thần trúng phải kỳ độc, trong lòng Dung Tuyên luôn có một ngọn lửa cháy hừng hực như muốn thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng. Mỗi một khắc hắn lãng phí thời gian vì những hạng người này, tất cả đều phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Thẩm Hoài Thần. Mỗi một phút giây có mặt tại đây, hắn đều phải cắn răng rút bớt khoảng thời gian ít ỏi còn lại giữa hai người. Lương Trọng Ninh bàng hoàng thoát khỏi cơn chấn động, tiến lên một bước hành lễ: “Thảo dân Lương Trọng Ninh xin tham kiến Bệ hạ.” Dung Tuyên cho người bình thân, sắc mặt đã ôn hoà trở lại: “Phùng Xuân, mau đưa bệnh án cho Lương đại phu xem.” Lương Trọng Ninh cung kính nhận lấy bằng hai tay, vừa lật vài trang thì chân mày đã nhíu chặt lại, hắn ta một lần nữa quỳ xuống dập đầu: “Thảo dân vô năng.” Kịch độc đã ăn sâu vào tâm mạch, vô phương cứu chữa. “Đứng lên đi.” Thanh âm của Dung Tuyên bình tĩnh đến lạ, ra lệnh cho nội thị đưa Lương Trọng Ninh lui xuống nhận thưởng. Thật là nực cười biết bao, ngay cả khi đã trở thành người tôn quý nhất thiên hạ, hắn vẫn không thể cứu được người mình yêu. Ngụy thị là vậy. Dung Tuyên cũng là như vậy. Lương Trọng Ninh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh sáng trong mắt người thanh niên cửu ngũ chí tôn kia cũng giống như ngọn nến lập loè giữa gió lạnh. Ánh lửa mong manh, không ngừng run rẩy, cách sự lụi tàn chỉ còn có một bước nhỏ nữa thôi. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn ta bỗng nhớ tới lời nói của thê tử trước lúc lên kinh: Nếu không phải đã lâm vào bước đường cùng, ai lại dùng cách mò kim đáy bể như vậy để tìm người chứ? Bước chân của Lương Trọng Ninh khựng lại, cáo lỗi với thái giám dẫn đường một tiếng rồi quay người sải bước trở vào chính điện: “Bệ hạ, có một vật này, là nữ nhi của thảo dân đã ủy thác thảo dân giao cho vị quý nhân kia.” Dung Tuyên buông bàn tay đang day day trên trán xuống: “Là vật gì?” Lương Trọng Ninh giao món đồ cho Phùng Xuân, để Phùng Xuân cung kính dâng lên trước mặt Dung Tuyên. Đó là một chiếc khăn tay của nữ hài tử, chất vải không tốt lắm, đường kim mũi chỉ cũng rất vụng về, vừa nhìn liền biết là thành phẩm của một tiểu học đồ mới học thêu thùa không lâu. Nữ nhi của Lương Trọng Ninh đã thêu lên đó ba đóa hoa và hai chú bướm rực rỡ sắc màu. Lương Trọng Ninh mở miệng, mỗi một chữ đều như đang chồng lên giọng nói non nớt và ngây ngô của cô bé: “Cầu chúc cho đại ca ca sớm ngày bình phục, mùa xuân năm sau chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt bướm, đi ngắm hoa đào.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!