5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 57

Không có mục đích, mà cũng chẳng cần xác định phương hướng làm gì, hai người cứ một mực tiến về phía trước. Vó ngựa vượt qua đồng bằng, băng qua khe suối, lao thẳng về tận cùng nơi chân trời phía xa. Rặng mây chiều đỏ rực, những vì sao lặng lẽ ngự trị trên màn đêm cũng lần lượt bị bỏ lại sau lưng, huống chi là những ưu tư vẫn luôn quẩn quanh nơi đáy lòng. Gió đêm lướt qua gò má, bọt nước bắn lên làm ướt cả vạt áo bào, trái tim đập thình thịch từng cơn nhưng Thẩm Hoài Thần lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cho đến khi trước mặt xuất hiện dãy núi trập trùng chắn ngang lối đi, Dung Tuyên mới bất chợt ghìm cương lại. Tiếng hí dài vang lên, chiến mã dựng cao hai vó trước. Thẩm Hoài Thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi hoàn hồn thì đã bị Dung Tuyên ôm ngang eo, cả hai cùng nhau lăn xuống thảm cỏ. Lồng ngực của Thẩm Hoài Thần phập phồng, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp. Y ngồi trên eo Dung Tuyên, bàn tay bị thương được hắn cẩn thận nắm lấy đặt ở trước ngực, hết vuốt ve rồi lại xoa nhẹ. Thẩm Hoài Thần cúi đầu, chạm phải đôi mắt màu trà nhàn nhạt của Dung Tuyên, trong đó phản chiếu ánh sao trời lấp lánh, và cả một Thẩm Hoài Thần tí hon. Y không hiểu vì sao mình lại đọc hiểu được ánh mắt ấy, bèn chống hai tay lên vai hắn, chậm rãi cúi người, thế nhưng Dung Tuyên dường như đã mất hết kiên nhẫn, lập tức xoay người đè y xuống, cúi đầu hôn y. Dây áo lặng lẽ buông rơi, chất lụa thượng hạng mềm mại như mây, tựa như đóa hoa vừa nở rộ dịu dàng trải lên thảm cỏ. Thẩm Hoài Thần khép hờ mắt đáp lại nụ hôn của Dung Tuyên, mọi thứ trong tầm mắt đều phủ một lớp sương mờ, không ngừng lắc lư và biến ảo. Vòng eo bị bàn tay mạnh mẽ siết lấy, đầu óc mê man của Thẩm Hoài Thần bỗng dưng tỉnh táo được đôi phần, theo bản năng nghiêng đầu cọ nhẹ lên má Dung Tuyên: “…Dung Tuyên, không phải như vậy.” “Vậy phải thế nào?” Giọng của Dung Tuyên khàn đặc, ánh mắt cũng đã có sự đổi thay, tràn đầy tính xâm lược. Thẩm Hoài Thần vịn lên vai hắn đẩy đẩy nhưng không đẩy được, đành phải đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dung Tuyên, ngươi đứng dậy trước đi, để ta dạy ngươi.” Hiện tại y đã chẳng phải là Thẩm Hoài Thần ngây thơ của ngày trước nữa, mà là một Thẩm Hoài Thần đã từng đọc qua sách phong hoa tuyết nguyệt rồi nha. Nam chính ngày nào cũng bận rộn trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian để nghiên cứu mấy chuyện này. Thẩm Hoài Thần có chút ngượng ngùng, cố nhớ lại những gì mình đã đọc được trong sách rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt Dung Tuyên, miệng lẩm bẩm: “Trước tiên phải an ủi cảm xúc… sau đó… sau đó là gì nhỉ?” Bờ môi dần dần hạ xuống, lần lượt hôn qua chóp mũi, khóe môi, cuối cùng dừng lại bên sườn cổ. Đến lúc cần dùng thì Thẩm Hoài Thần mới hận bản thân mình đã đọc quá ít, ngày trước y toàn xem vội xem vàng, mười dòng thành một, bởi vì xấu hổ nên chẳng chịu đọc kỹ. Bây giờ đến thời khắc mấu chốt mới phát hiện, những câu chữ khó hiểu kia chỉ lướt qua trong đầu một lần rồi biến mất, chẳng lưu lại chút ấn tượng nào. Thẩm Hoài Thần bèn đổ hết nguyên nhân là do ánh mắt nóng bỏng và mãnh liệt quá mức của Dung Tuyên. Cổ áo hơi mở rộng bị gió đêm thổi qua, Thẩm Hoài Thần nghiêng đầu hắt hơi một cái. Trong lúc giơ tay che mắt Dung Tuyên, trên thân cũng đã được phủ thêm lớp ngoại bào của hắn, mùi hương thuỷ trầm bao bọc y không một khe hở, và rồi ngay giây sau trời đất đã đảo điên, y lại bị hắn giam cầm chặt chẽ. “Đàn Lang.” Dung Tuyên ghé sát bên tai, dịu dàng gọi nhũ danh của y: “Hạc Nô… Hạc Nô.” Thẩm Hoài Thần ở trên người Dung Tuyên vừa châm lên từng cụm lửa nóng, Dung Tuyên liền lễ thượng vãng lai, để lại trên làn da trắng như ngọc của đối phương từng dấu hôn ẩm ướt mà diễm lệ. Âm tiết nghi vấn của Thẩm Hoài Thần dần biến đổi, hóa thành những tiếng kêu rên trầm thấp khó nhịn. Y lún sâu vào thảm cỏ, đầu ngón tay khó chịu mà co quắp lại, những ngọn cỏ cứng cáp cũng theo đó mà biến dạng, quấn quýt giữa những ngón tay y. Cạnh cỏ sắc nhọn cọ vào lòng bàn tay, so với từng đợt tê dại và khoan khoái đang dâng trào như sóng cuộn, chút đau đớn ấy thật chẳng đáng kể gì. Dung Tuyên rất nhanh đã phát hiện ra điều này. Để tránh động đến vết thương của Thẩm Hoài Thần, hắn gom hai cổ tay y lại rồi nắm gọn trong một bàn tay. Thắt lưng của Thẩm Hoài Thần mềm nhũn, cuối cùng cũng khóc nấc lên. Y giống như một vì sao, một chú cá nhỏ, được mây trôi, được biển cả ôm lấy một cách dịu dàng. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, từ đó chẳng còn phân biệt được là ai với ai nữa. Giữa những khoảnh khắc dịu dàng đằm thắm ấy, Thẩm Hoài Thần chợt nghe thấy một tiếng thì thầm. Dung Tuyên thỏ thẻ bên tai y, bày tỏ nỗi lòng qua từng câu chữ:  “Ta yêu em.” Những nụ hôn triền miên là yêu, sự gần gũi dịu dàng ấy là yêu, ngay cả mỗi một nhịp tim đang đập cũng đều đang nói rằng: “Ta thật sự rất yêu em.” Từ tận sâu trong linh hồn của Thẩm Hoài Thần dâng lên một cơn run rẩy, y biết Dung Tuyên là người đã quen nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay, cũng biết trong nguyên tác bất luận lúc nào nam chính cũng không bao giờ chịu rơi vào thế yếu. Nhưng bởi vì thích y nên hắn mới bằng lòng nhường nhịn, cam lòng thuận theo tâm ý của y. Thế nên Thẩm Hoài Thần cũng vòng tay ôm cổ hắn, dùng âm thanh mềm nhẹ như làn gió mà đáp lại: “Ta cũng rất thích ngươi.” … Dung Tuyên lo lắng thân thể của Thẩm Hoài Thần không chịu nổi chuyện tình ái quá mức kịch liệt nên cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế, buông tha cho y. Thẩm Hoài Thần gối đầu lên khuỷu tay Dung Tuyên, bắt gặp đôi mắt đong đầy dục vọng của hắn. Ở đó có sự tham luyến, có dư vị chưa tan, có cả sự khát khao không bao giờ thấy đủ. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt tất cả đã được thay thế bằng ý cười rất đỗi dịu dàng, tựa như sợ làm y kinh hãi. Thẩm Hoài Thần nhìn thấy rõ mồn một, bất mãn hừ hừ hai tiếng, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao bất luận nam chính ở trên hay ở dưới thì người bị bắt nạt vẫn luôn là mình. Giống như luyến tiếc khoảng thời gian chỉ có nhau này, con đường trở về doanh trại vô cùng, vô cùng chậm. Thẩm Hoài Thần ngồi đối diện vùi mặt vào hõm cổ Dung Tuyên, hai cánh tay của hắn vòng qua eo y, một tay cầm dây cương, thong thả cưỡi ngựa tiến về phía trước. Thẩm Hoài Thần buồn ngủ vô cùng, thiếp đi một lát mơ màng cất giọng, ngay cả bản thân y cũng không phân biệt được đây có phải là lời nói mớ hay không: “Dung Tuyên… ngươi còn chưa tặng cho ta một thứ.” “Thứ gì?” “Nhẫn. Ở quê hương của ta… những người thành thân đều sẽ tặng cho đối phương một chiếc nhẫn rồi tự tay đeo vào ngón áp út cho người đó.” Thẩm Hoài Thần giơ tay quơ quơ trước mặt hắn, nhân cơ hội này, Dung Tuyên liền cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay y. “Vì sao lại là ngón tay này?” Thẩm Hoài Thần chậm rãi đáp: “Bởi vì ta nghe nói… ngón áp út có một mạch máu nối thẳng tới trái tim. Đeo nhẫn ở đây có nghĩa là… trái tim của ngươi đã bị ta giữ chặt rồi.” Dung Tuyên khẽ “ừ” một tiếng, vẻ mặt như đang suy ngẫm: “Nhẫn là vật gì? Đàn Lang có đặc biệt thích kiểu dáng cụ thể nào không?” “Nhẫn vàng, nhẫn bạc… còn có loại nhẫn khảm đá quý ở trên nữa…” Thẩm Hoài Thần nhíu mày, chỉ dùng lời nói thì khó miêu tả quá, thế là y dứt khoát nói luôn: “Khi nào rảnh ta sẽ vẽ một bản phác thảo, chúng ta làm một cặp nhẫn đôi có được không?” Dung Tuyên đương nhiên là đồng ý. Thẩm Hoài Thần vô cùng mãn nguyện, nằm trong lòng hắn ngủ một giấc trời đất tối tăm, cũng không biết mình đã quay về doanh trướng bằng cách nào. Những chuyện sau đó y cũng hoàn toàn không hay biết, mệt mỏi đến mức ngay cả lúc đại quân nhổ trại lên đường, động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức được y. Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, Thẩm Hoài Thần đã ở trong cỗ xe ngựa đang lắc lư tiến bước. Không cần đoán cũng biết… Dung Tuyên lại bế y lên xe ngựa rồi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Dung Tuyên ôm mình bước ra khỏi doanh trướng ngay trước mặt bao nhiêu tướng sĩ, vành tai của Thẩm Hoài Thần liền đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Dung Tuyên nhìn mà ngứa ngáy hết cả ruột gan, cuối cùng không nhịn được phải đặt quyển sách xuống, nhéo nhẹ tai y một cái: “Họ không dám nhìn đâu.” Giả vờ ngủ thất bại, Thẩm Hoài Thần vội vàng kéo tay áo lên che mặt, lại nghe Dung Tuyên thong thả nói tiếp: “Cũng không dám bàn tán lung tung.” Thẩm Hoài Thần bỏ tay xuống, mím môi hỏi: “Ngươi là con giun trong bụng ta à? Sao chuyện gì cũng biết hết vậy?” Dung Tuyên khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường: “Điểm tâm vẫn còn nóng, em ăn tạm chút đi.” Thẩm Hoài Thần cầm một miếng bánh lên, khóe mắt lướt thấy bàn cờ, lập tức nảy ra một ý tưởng: “Dung Tuyên, Dung Tuyên, chúng ta chơi đánh cờ đi.” Y biết Dung Tuyên là nam chính, đương nhiên tinh thông kỳ nghệ, việc mượn ván cờ để nhìn thấu lòng người, suy đoán chuyện thiên hạ càng là phân cảnh kinh điển trong tiểu thuyết. Thế nhưng thứ Thẩm Hoài Thần muốn chơi không phải cờ vây mà là cờ caro. “Cờ năm quân?” Trong mắt Dung Tuyên thoáng một tia mờ mịt: “Ta chưa từng nghe qua cách chơi này, xin Đàn Lang chỉ giáo.” Thẩm Hoài Thần nhịn cười, nghĩ thầm nếu ngươi mà biết thì ta đâu có chọn nó, y mới không thèm tự chuốc lấy nhục đâu, chỉ có thể tranh thủ lúc nam chính chưa biết gì mà bắt nạt hắn một phen mới được. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng y lại nghiêm túc giải thích: “Đơn giản lắm, hai chúng ta mỗi người cầm một màu quân cờ, ai nối được năm quân liên tiếp theo hàng ngang, hàng dọc hay đường chéo trước thì người đó sẽ thắng.” “Người thắng…” Thẩm Hoài Thần suy nghĩ hồi lâu, sau đó mượn một hộp son từ chỗ Lan Tâm: “Người thắng sẽ vẽ một nét lên mặt người thua!” Dường như Dung Tuyên thấp thoáng thấy được sau lưng Thẩm Hoài Thần có một chiếc đuôi nhỏ đang đắc ý lắc qua lắc lại. Hắn nhìn y một cái rồi hào phóng gật đầu. Ván cờ đầu tiên kéo dài khoảng hai khắc sau mới kết thúc. Quân cờ trên bàn càng lúc càng nhiều, Thẩm Hoài Thần bắt đầu hoa cả mắt, canh đầu thì quên đuôi, cầm quân cờ do dự mãi mới chịu hạ xuống. Dung Tuyên mỉm cười đưa tay chỉ vào một vị trí khác, y lập tức liền đổi ý. “Không đúng không đúng, phải đặt ở đây mới đúng cơ.” Khóe môi của Dung Tuyên càng cong lên nhiều hơn nữa, ung dung chỉ sang một chỗ trống khác. Ở đó đã có bốn quân cờ trắng nối thành một đường chéo, dù đi nước nào thì đây cũng là một thế cờ thất bại rồi. Thẩm Hoài Thần lặng lẽ ném quân cờ đen trở lại hộp, chớp mắt đáng thương nhìn Dung Tuyên, ý đồ muốn đánh thức chút lương tâm còn sót lại của hắn. Dung Tuyên kéo người lại gần, sắc mặt không đổi, tiện tay cầm lấy hộp son từ tay Lan Tâm: “Đàn Lang, đã cược thì phải chịu thua chứ.” Kháng nghị vô hiệu. Thẩm Hoài Thần bày ra bộ dáng thấy chết không sờn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. “Được rồi.” Giữa mi tâm truyền đến một trận ngứa ngáy, Thẩm Hoài Thần vội vàng lấy gương ra soi, thấy Dung Tuyên đã vẽ lên giữa trán mình một đóa điền hoa tinh xảo. … Bữa tối được dùng tại dịch quán, Dung Tuyên thay một bộ y phục bình thường nhất, đích thân vào phòng bếp nấu cho Thẩm Hoài Thần một nồi canh gà hầm nhân sâm. Bốn vị đầu bếp nhìn nhau trân trối, chẳng ai liên tưởng người trước mắt này với vị hoàng đế trẻ tuổi kia. Canh gà ngọt thanh mà không ngấy, Thẩm Hoài Thần uống sang chén thứ hai mới phát hiện Dung Tuyên vẫn luôn nhìn mình, chính xác hơn là… nhìn tay y. “Sao vậy?” Tay trái của Thẩm Hoài Thần vẫn còn quấn băng vải, Dung Tuyên kéo tay phải của y lại gần, nhíu mày đưa ra trước ánh sáng ngắm đi ngắm lại. Không biết hắn có bị hoa mắt hay không, Dung Tuyên dường như nhìn thấy trên móng tay của y chợt hiện lên một vệt chỉ màu đỏ sẫm, nhưng chỉ trong chớp mắt nó lại biến mất một cách kỳ lạ, cứ như chỉ là ảo giác: “Không có gì.” “Trước khi đi ngủ em nhớ nhờ Thanh Phong Đạo trưởng bắt mạch thêm một lần nữa nhé.” Thẩm Hoài Thần cong mắt cười: “Biết rồi.” … Ngày xuất chinh, những rặng liễu bên ngoài Truy Thành chỉ vừa nhú chồi non, đến khi khải hoàn trở về thì sắc thu đã giăng đầy khắp ngõ. Bách quan ra tận cổng thành nghênh đón đại quân, dân chúng đứng chật kín cả hai bên đường, đồng thanh hô vang câu vạn tuế. Thẩm Hoài Thần trộm vén rèm xe nhìn ra ngoài một cái, không nhịn được mà nở nụ cười. Tiếng hô hào quá mức vang dội ấy khiến y cảm thấy hơi tức ngực, hô hấp cũng có phần khó khăn nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Thẩm Hoài Thần ở trong đám đại thần nửa quen nửa lạ kia nhìn thấy Thẩm Kính Sơn, còn có Chu Hiển Chi và Ân Thời Nguyệt. Họ đã sớm chờ sẵn ở đó, sau khi hành lễ với Dung Tuyên, họ lập tức bước nhanh về phía y. Thẩm Kính Sơn giơ tay lên, theo bản năng định xoa đầu nhi tử nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên vai y: “Nhi tử của ta, con đã vất vả rồi.” Chu Hiển Chi mấp máy môi, bảo y lại gầy hơn trước. Tầm mắt của Ân Thời Nguyệt thì hạ xuống dừng lại trên bàn tay vẫn chưa lành lặn của Thẩm Hoài Thần, liên tục hỏi y rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện đã qua lâu rồi, Thẩm Hoài Thần không muốn khiến mọi người lo lắng nên chỉ cười nói mình vô tình bị vật sắc cắt trúng, miễn cưỡng qua loa cho xong chuyện. Trong mắt Thẩm Kính Sơn có sự vui mừng, cảm khái và cả nỗi xót xa, muôn vàn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Về thăm nương đi, bà ấy lo cho con lắm.” … Đại quân đóng ở ngoại thành, các tướng lĩnh vào cung cùng với bá quan tham dự yến tiệc, bẩm báo công vụ, xử lý những việc còn lại sau cuộc bình loạn. Thẩm Hoài Thần trở lại xe ngựa, lắng nghe âm thanh “lộc cộc” của bánh xe lăn qua những phiến đá trên đường, bỗng nhiên y nghiêng đầu phun ra một ngụm máu đen. Màu máu u ám như mực ấy, tự bản thân nó đã mang theo một điềm báo chẳng lành.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!