Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 56
Đêm khuya không thích hợp lên đường, Dung Tuyên dự định tìm một căn nhà bỏ hoang để nghỉ tạm một đêm, đợi đến sáng sớm hôm sau mới trở về doanh trại. Hai người vừa mới thu xếp ổn thỏa, xe ngựa chở thái y và Thanh Phong Đạo trưởng cũng đã đến nơi. Những vị này đều đã có tuổi, chạy một đoạn đường dài trong thời gian nhanh như vậy, thân thể dù có khỏe mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi lao lực. Vậy nên lão đạo sĩ mặt không đỏ tim không đập kia lại trở thành một nhân tố vô cùng nổi bật trong hoàn cảnh này. Hai vị thái y nhịn rồi lại nhịn, cũng chẳng biết là ai đã khơi mào, thoắt một cái đã thấy họ bắt chuyện với lão đạo trưởng, hỏi ông về bí quyết dưỡng sinh hằng ngày. Cho đến khi mấy lão đầu cùng nhau xuống xe ngựa, cuộc trò chuyện ấy mới lưu luyến mà dừng lại. Dung Tuyên chỉ kịp thay cho Thẩm Hoài Thần một bộ y bào sạch sẽ, bản thân hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ dính đầy bụi đất, cỏ khô, thậm chí là cả vết máu. Nghe có người tới báo tin, hắn lập tức bước ra đón mọi người vào trong, mời họ bắt mạch cho Thẩm Hoài Thần. Hai thái y, người thì im lặng không nói, người thì cau mày trầm ngâm. Chỉ có Thanh Phong Đạo trưởng là chẳng cần kiêng kỵ lễ nghĩa quân thần, từ Hoàng đế cho tới binh lính vô danh, kể cả bệnh nhân chính là Thẩm Hoài Thần cũng đều bị ông mắng cho một lượt. Trước mặt bậc cao nhân siêu thoát thế tục, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Từ ngoài sân cho đến trong viện người người đều quỳ xuống, Lan Tâm sớm đã quỳ bên cạnh, nặng nề dập trán xuống sàn nhà: “Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không chăm sóc tốt cho Thế tử, xin Bệ hạ và Thế tử gia trách phạt.” Thẩm Hoài Thần theo bản năng nắm tay Dung Tuyên, muốn thay bọn họ biện giải đôi câu, nhưng lời vừa đến miệng thì lại bắt gặp ánh mắt uy nghiêm không cho phép cãi lời của Dung Tuyên, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ nuốt trở vào, âm thầm nói xấu nam chính với hệ thống: 【Tiểu Bạch ơi cậu xem hắn kìa, hung dữ quá…】 003 lập tức phụ họa:【Đúng đúng đúng!】 Mạch tượng của Thẩm Hoài Thần hỗn loạn, khó đưa ra phán đoán, ba người thay phiên nhau bắt mạch, ngoài một ít di chứng do uống phải thuốc mềm gân ra thì không phát hiện điều gì bất thường, vết thương nặng nhất ngược lại nằm ở đầu ngón tay. Lúc chạy trốn khỏi Liễu Tộ, Thẩm Hoài Thần đã dùng sức bấu chặt vào khung cửa, không cẩn thận làm rách cả da tay. Móng tay ở ngón trỏ và ngón giữa cũng bong tróc, phần thịt mềm yếu dưới móng tay lộ cả ra ngoài. Thuốc mềm gân có tác dụng làm tê liệt thần kinh, trong núi lại tối đen như mực, đừng nói là Dung Tuyên, ngay cả bản thân Thẩm Hoài Thần cũng không phát giác. Lúc này bàn tay của y vừa sưng đỏ vừa bị máu bẩn vón chặt lại thành cục, sau khi được rửa sạch, bôi thuốc rồi băng bó, cuối cùng Thẩm Hoài Thần cũng khôi phục lại cảm giác, đau đến nỗi bật ra một tiếng nức nở, nước mắt từng giọt, từng giọt lớn lăn khỏi hốc mắt, tựa như dòng nước chảy mãi không ngừng. Mặc dù Dung Tuyên đã kịp thời bịt mắt y lại, nhưng bộ dạng thê thảm của bàn tay trái vẫn khắc sâu trong lòng y. Thẩm Hoài Thần vùi mặt vào lòng Dung Tuyên, đang thút thít nghẹn ngào thì cơn đau ở đầu ngón tay đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cảm giác tê dại nhẹ nhàng. “?” Hệ thống căng thẳng hỏi: 【Ký chủ, tôi đã mở chế độ che chắn cảm giác đau cho ngài rồi, ngài thấy đỡ hơn không?】 【Ưm… đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Tiểu Bạch.】Âm vực của Thẩm Hoài Thần vẫn rất nặng giọng mũi, y tạm thời vẫn chưa quen với cảm giác kỳ diệu này, cơn đau còn sót lại phần nhiều là đến từ tâm lý. Mắt thấy được hình ảnh vừa rồi, đầu óc y lại không tự chủ mà liên tưởng tới mấy loại trượng hình dùng que tre đâm vào thịt móng tay, vậy nên Thẩm Hoài Thần vẫn cảm thấy đau đến lợi hại. May mắn vòng tay của Dung Tuyên phảng phất như một pháo đài kiến cố, Thẩm Hoài Thần cuộn mình nằm trong ngực đối phương, thần kinh căng chặt cũng dần dần thả lỏng, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Hoặc nói chính xác hơn là ngất đi mới đúng. Đến khi tỉnh lại khỏi giấc mộng dài, đập vào mắt Thẩm Hoài Thần là mái lều màu xám xanh đặc trưng của quân doanh. Cách giường khoảng độ mấy bước chân có đặt một tấm bình phong, ngăn cách khu vực nghỉ ngơi với chỗ ăn uống sinh hoạt. Thẩm Hoài Thần ngồi dậy, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trước bàn dài, tiếng lật sách vang lên khe khẽ, hẳn là đang xử lý công văn. “…Dung Tuyên?” Y thử gọi một tiếng. Bóng người kia khựng lại, sau đó đứng dậy bước về phía giường. Tay trái của Thẩm Hoài Thần được quấn băng nên làm gì cũng không tiện, Dung Tuyên không để người khác nhúng tay, tự mình giúp y súc miệng, rửa mặt rồi dùng muỗng sứ múc cháo đút cho y ăn. Trong lúc đó có tướng lĩnh được cho phép tiến vào doanh trướng, đứng ngoài tấm bình phong báo cáo tình hình quân vụ. Dung Tuyên một lòng hai việc, chẳng làm chậm trễ bên nào. Thẩm Hoài Thần cũng nghe được đôi ba câu, hai mắt dần mở lớn: “Đồ Công Kế là người Bặc Di?” Bặc Di vốn là một tiểu quốc nằm ở phía tây nam nước Thiên Hi, dân phong nóng tính hung hãn, tâm sân hận nặng nề, lại giỏi dùng thuốc độc. Thời Cao Tổ đã từng ba lần xuất binh đánh chiếm nơi này, Bặc Di bị diệt quốc, biến mất khỏi lịch sử cũng đã ngót nghét trăm năm, không ngờ vẫn còn lưu lại hậu duệ. Nhưng trong nguyên tác, phải đến năm thứ năm sau khi Dung Tuyên đăng cơ thì thân phận người Bặc Di của đối phương mới bị bại lộ. Thẩm Hoài Thần kinh ngạc xong lại có chút bừng tỉnh, thảo nào Đồ Công Kế lại muốn tách khỏi Trình Luân để tự mình làm chủ, thảo nào gã lại không có lòng thương xót đối với bách tính. Bởi vì gã vốn không phải là người của nước Thiên Hi, việc gã gia nhập Hồng Anh quân phỏng chừng cũng mang theo mục đích khác. Đợi hai người nói xong, Thẩm Hoài Thần mới tò mò hỏi: “Dung Tuyên, đây là chuyện cơ mật, làm sao các ngươi phát hiện ra được vậy?” “Là Liễu Tộ.” Dung Tuyên nói. “Sau vai của Liễu Tộ và Đồ Công Kế đều có xăm cùng một loại đồ đằng, Đồ Công Kế là chủ, hắn ta là nô bộc.” … Mùa hè ở phương nam rất dài, trong quân trướng không thể bày biện nhiều chậu băng như ở vương phủ để hạ nhiệt, vừa nóng lại vừa ngột ngạt. Thế nhưng Dung Tuyên vẫn không bị thời tiết làm ảnh hưởng, việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Thẩm Hoài Thần nằm trên đùi hắn, nhìn đường quai hàm đẹp đến quá đáng kia mà trong lòng cảm thán quả nhiên không hổ là nam chính, chỉ riêng định lực này cũng đã là độc nhất vô nhị, hơn hẳn người thường… Giữa lúc đang miên man suy nghĩ, Dung Tuyên lại đút vào miệng y một miếng đào được ngâm lạnh bằng nước giếng: “Hai vị thái y đã điều chế xong thuốc trị thương rồi, ta không rảnh tay, làm phiền Đàn Lang giúp ta mang qua cho họ.” Người mà Dung Tuyên nhắc đến đương nhiên chính là nhóm ảnh vệ bị phạt vì không bảo vệ tốt Thẩm Hoài Thần. Hắn tự nguyện làm ác nhân, để Thẩm Hoài Thần trở thành ân nhân cứu thế trong mắt tất cả mọi người. Sau chuyện lần này, có lẽ bọn họ sẽ càng thêm trung thành với y. … Mối họa lớn nhất đã bị loại bỏ, việc bình định phản quân kết thúc nhanh hơn dự kiến, nhưng đại quân lại không lập tức khởi hành hồi kinh. Dung Tuyên phái người chọn một vùng thung lũng có phong thủy tốt, đích thân điều động tướng sĩ đào một huyệt mộ lớn để an táng những đồng đội đã hy sinh trong những trận chiến vừa qua. Thi thể của họ không thể trở về quê hương, chỉ có thể cùng với những người đã từng kề vai chiến đấu mà yên giấc tại nơi này. Lúc sống vô danh, đến khi chết cũng chẳng có mấy ai biết đến tên tuổi của họ. Nhưng chính nhờ có họ, mới có thể đổi lấy được sự yên bình hôm nay. Bên cạnh ngôi mộ lớn ấy còn có thêm một nấm mộ nhỏ không mấy nổi bật. Trên bia đá có khắc hai chữ “Tam Hoa”, phía trên chất đầy bánh kẹo mà các tiểu hài tử ưa thích. Thẩm Hoài Thần đứng đó rất lâu, sau đó trịnh trọng thắp một nén hương cho nàng. Đêm trước ngày trở về là thời gian được phép thả lỏng tinh thần. Lệnh cấm rượu được dỡ bỏ, các tướng sĩ quây quanh đống lửa vừa nướng thịt vừa nói chuyện rôm rả, uống đến say mèm. Duy chỉ có hai người là không hòa nhập vào cuộc vui. Dung Tuyên dẫn Thẩm Hoài Thần tách khỏi đám đông, cùng nhau cưỡi ngựa.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
