Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 55
Đúng lúc Thẩm Hoài Thần còn đang phân vân nên chạy sang trái hay sang phải, nam nhân phía sau bỗng nhiên bộc phát, bịt chặt miệng y lại rồi kéo ngược vào phòng. “Ưm, ưm——!” Thẩm Hoài Thần vùng vẫy kịch liệt, tay trái bám vào khung cửa, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề tròn trịa bấu mạnh vào tấm ván gỗ phát ra tiếng cào kẹt kẹt chói tai. Nhưng tất cả sự chống cự ấy cũng chỉ như châu chấu đá xe, lực phản kháng nhỏ bé đến mức gần như không đáng kể. Y há miệng cắn mạnh một cái, hung dữ như muốn cắn rớt một miếng thịt trong lòng bàn tay đối phương. Thế nhưng y đã cắn đến ê cả răng mà người kia lại chẳng biết đau là gì, từ đầu đến cuối vẫn không chịu buông tay. Hắc y nhân dùng một tay giữ chặt Thẩm Hoài Thần rồi nhấc chân đá sầm cánh cửa ra vào, khóa trái lại, triệt để cắt đứt mọi khả năng bỏ trốn. Giờ phút này Thẩm Hoài Thần thống hận vô cùng, y hận thân thể mình yếu ớt bất lực, hận thế đạo này xem mạng người như cỏ rác, càng thống hận bản thân bị cuốn vào thế cục, chỉ có thể mặc cho dòng đời xô đẩy mà không đủ sức thay đổi điều gì. Lực cắn trên tay dần nới lỏng, Liễu Tộ nghe thấy một tiếng nức nở yếu ớt như tiếng mèo con, kế đến lòng bàn tay cũng bị nước mắt ấm nóng làm ướt. Hắn ta có chút luống cuống, trong một khắc này, hắn ta dường như lại trở về với ngày còn thơ bé khi vô tình bóp chết con bướm trong tay. Bàn tay đang bịt miệng y của nam nhân theo bản năng buông lỏng. “Ngươi không thể ra ngoài, Đồ tiên sinh sẽ phát hiện.” Đồ tiên sinh tên thật là Đồ Công Kế, là quân sư của Hồng Anh quân, cũng chính là bộ não thứ hai của nghĩa quân. Chỉ vì thủ đoạn quá mức độc ác tàn nhẫn nên từ trước đến nay luôn không được Trình Luân yêu thích. Hiện giờ trong cuộc giằng co với triều đình, Hồng Anh quân liên tiếp gặp thất bại, bất đồng giữa hai người càng lúc càng sâu, nội bộ cũng dần dần xuất hiện dấu hiệu chia rẽ. Nếu để Đồ Công Kế phát hiện Thẩm Hoài Thần có ý định bỏ trốn, vì muốn kế hoạch được vẹn toàn, sợ rằng gã sẽ chẳng ngại đánh gãy chân y, chi bằng ngoan ngoãn một chút mới có thể bớt chịu khổ. Thẩm Hoài Thần ngước lên nhìn đối phương một cái rồi cụp mắt xuống. Mặc dù không hiểu vì sao người này dường như không có quá nhiều ác ý đối với mình, nhưng đó cũng là một chuyện tốt. Điều đó có nghĩa là chỉ cần tích góp lại đôi chút sức lực, y vẫn còn cơ hội trốn thoát lần thứ hai. Thẩm Hoài Thần dựa lưng vào vách tường, ban đầu y còn tưởng cơ thể mình đang run lên vì phẫn nộ, nhưng một lúc sau mới phát hiện đó là tiếng sấm rền của ngày xuân, là tiếng vó sắt ngựa chấn động mặt đất. Đôi mắt của Thẩm Hoài Thần lập tức sáng lên, hệ thống vô cùng khẳng định lên tiếng:【Ký chủ, Dung Tuyên tìm tới rồi.】 Một người một hệ thống còn chưa kịp hành động, cửa phòng đã bị mở tung. Mấy tên nghĩa quân ăn mặc như dân làng cầm vũ khí đứng thành hai hàng, Đồ Công Kế bước nhanh vào phòng, lấy tấm vải đen trùm lên đầu Thẩm Hoài Thần rồi tự mình áp giải y ra ngoài: “Lên núi.” Thẩm Hoài Thần bị xô đến lảo đảo, y nghe thấy có người chạy đến báo tin cho từng nhà trong thôn làng, cố tình muốn khơi dậy sự bất bình của dân chúng. “Bà con ơi! Quan binh triều đình lại tới bắt người rồi!” Lúc này đang là thời gian vừa ăn cơm tối xong, mọi người đang tụ tập tám chuyện, nghe vậy mấy hộ dân liền lập tức đóng cửa cài then, ở trong nhà thấp thoáng vang lên vài tiếng mắng chửi. Thậm chí trong thôn còn có mấy hán tử tay cầm xẻng sắt, vá múc canh hùng hổ chạy ra ngoài, miệng quát lớn: “Mẹ nó! Có để cho tụi tao sống yên ổn nữa không hả!” Bộ dáng chẳng khác nào muốn liều mạng đồng quy vu tận với kẻ địch. Đoàn người của Đồ Công Kế nhân lúc dân làng hỗn loạn liền nhanh chóng rút về phía hậu sơn, một khi thuận lợi trốn vào rừng núi, Dung Tuyên muốn tìm người sẽ càng khó khăn hơn. Thẩm Hoài Thần khẽ nhíu mày, rất muốn lớn tiếng nói với những người dân rằng đây không phải là sự thật, người của Hồng Anh quân đã lừa mọi người rồi, thế nhưng Liễu Tộ lại bỗng nhiên siết mạnh cánh tay y, cơn đau khiến Thẩm Hoài Thần bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giải thích. Không được, y nhất định phải làm gì đó… Thẩm Hoài Thần lập tức mua mấy viên đá huỳnh quang lớn cỡ đầu ngón tay cái trong Thương Thành, mỗi lần gặp ngã rẽ, y lại âm thầm ném xuống một viên làm dấu chỉ đường. Tiếng vó ngựa từ ngoài thôn cuồn cuộn kéo đến, toán kỵ binh gào thét xông vào thôn làng như mây đen. Hán tử vừa mới cứng miệng kêu la rằng sẽ cho quân triều đình một bài học ngay lập tức bị khí thế ấy dọa đến kinh hãi, cây xẻng tuột khỏi tay rơi choảng xuống đất. Chiến mã khịt khịt mũi, hoàng đế trẻ tuổi chậm rãi ghìm chặt dây cương, giọng nói thậm chí có thể xem là ôn hòa lễ độ: “Huynh đài đừng kinh hoảng. Lần này chúng ta tới đây chỉ để tìm một người.” “Người nào?” Tên hán tử bán tín bán nghi. “Mười dặm tám thôn chung quanh đây chúng ta đều quen biết nhau cả, không có người mà ngươi muốn tìm đâu.” Dung Tuyên đáp: “Có một nhóm cường đạo nhân lúc tại hạ ra ngoài đã xông vào nhà, cướp đi một món hy thế trân bảo của ta. Tại hạ lần theo dấu vết đến tận đây, tận mắt nhìn thấy bọn cướp lẻn vào trong thôn ẩn náu.” “Xin chư vị tạo điều kiện cho chúng ta lục soát một phen.” Trong lúc hai người còn đang thương lượng, cấm vệ quân đã tranh thủ lục soát khắp cả ngôi làng. “Bẩm bệ hạ! Thần đã phát hiện vật này ở trong bụi cỏ phía tây nam!” Ánh sáng của đá huỳnh quang tuy yếu ớt, nhưng trong màn đêm lại nổi bật như viên minh châu rơi giữa miền cát sỏi. Dung Tuyên siết chặt viên đá trắng nhỏ bé trong lòng bàn tay, chìa ngón tay chỉ về phía trước, đội thiết kỵ đứng đợi lệnh sau lưng hắn lập tức như mãnh thú thoát lồng, mang theo khí thế không gì cản nổi tiến thẳng vào trong thôn. Gã nam nhân được Đồ Công Kế giữ lại để thám thính thấy tình hình không ổn, gã liền lẩn vào trong đám người, lớn tiếng hô lên: “Đừng tin lời hắn!” Thấy mấy hán tử có phần dao động, gã lại oang oang mà hét: “Phú quý cầu trong hiểm nguy! Cẩu hoàng đế đang ở đây, giết hắn rồi còn sợ—— Ư…!” Dung Tuyên thu đao, chỉ thấy trên cổ người kia xuất hiện một đường máu mảnh như sợi chỉ, phịch một tiếng ngã xuống đất. Những lời xúi giục còn dang dở vĩnh viễn không có cơ hội để tiếp tục thốt ra. “Trẫm đang hỏi, không phải đang thương lượng với các ngươi.” Dung Tuyên vẩy mấy giọt máu trên lưỡi đao xuống, kéo chặt dây cương, con chiến mã sốt ruột ở tại chỗ bước qua bước lại. Thân hình cao lớn của hắn thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, vầng trăng lưỡi liềm sau lưng hắn như bị bóng tối cắn nuốt, ánh mắt sắc bén quét đến ai, người đó lập tức mềm nhũn hai chân, hoảng hốt cúi thấp đầu quỳ xuống. Không biết là ai dẫn đầu hô vang, ban đầu chỉ lác đác vài người nhưng sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng đồng bộ, ầm ầm như cơn sóng đổ xô ngoài biển cả. “Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Dung Tuyên thúc mạnh vào bụng ngựa, con chiến mã lao về phương hướng chỉ đường của những viên đá huỳnh quang. Động tĩnh vừa rồi lớn đến vậy, đoàn người vừa tiến vào hậu sơn dĩ nhiên cũng nghe thấy rõ ràng, tất cả bọn chúng đều hoảng hốt. “Đồ tiên sinh! Quân triều đình đông như vậy, muốn chém chúng ta chẳng phải dễ dàng như chém dưa thái rau sao!” “Đúng vậy, Đồ tiên sinh! Ngài mau nghĩ cách đi!” “Hay là giấu cái tên tiểu bạch kiểm này đi, để bọn chúng tìm người của bọn chúng, chúng ta chạy đường của chúng ta, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.” Đồ ngu! Đồ Công Kế thầm mắng trong lòng. Thẩm Hoài Thần chính là sợi dây xích trói buộc Dung Tuyên, là gông cùm xiềng xích. Nếu không có y, Dung Tuyên chỉ càng thêm không chút kiêng dè. Một mũi tên xé gió lao tới, “phập” một tiếng cắm sâu vào thân cây, đuôi tên rung lên không ngừng như một lời cảnh báo, ngay sau đó là mưa tên trút xuống ngập trời, mỗi bước chân tiến lên đều có người ngã xuống. Đồ Công Kế dứt khoát giật tấm vải đen ra khỏi đầu Thẩm Hoài Thần, lôi kéo y ra trước người để làm lá chắn. “Hoàng đế bệ hạ, chúng ta thương lượng đi!” Từ phía không xa truyền đến một giọng nói khàn khàn hỏi ngược lại: “Thương lượng cái gì?” Đồ Công Kế cười một tiếng, siết mạnh cổ Thẩm Hoài Thần. “Dựa vào Thẩm thế tử đang nằm trong tay ta.” “Bệ hạ, cái mạng hèn này của thảo dân, chết cũng không có gì đáng tiếc. Nếu trên đường xuống Hoàng Tuyền có Thẩm thế tử làm bạn, như vậy cũng xem như mỹ mãn rồi.” Lực tay của Đồ Công Kế rất lớn, Thẩm Hoài Thần hô hấp khó khăn, mơ hồ nếm được cảm giác bị ngạt thở nhưng đầu óc của y lại tỉnh táo lạ thường — Giọng nói vừa rồi không phải của Dung Tuyên, Dung Tuyên không có ở phía trước, vậy thì chỉ có một khả năng là hắn đang vòng ra phía sau. Trong bóng đêm, Đồ Công Kế dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, gã đột ngột đổ người sang bên cạnh, tránh được một đòn chí mạng. Ngay cả đến lúc này gã vẫn không chịu buông tay ra khỏi người Thẩm Hoài Thần, thậm chí còn muốn dùng y làm đệm lưng cho gã. Dung Tuyên nổi giận rồi. Thẩm Hoài Thần muốn giúp đỡ nhưng phát hiện cả người mềm nhũn, sức lực toàn thân bị xói mòn, lúc này y mới ý thức được mình đã bị trúng dược. Nhưng là từ lúc nào? Là trong chén nước kia có bỏ thuốc? Hay là tấm vải đen trùm lên mặt đã bị thấm dược sẵn? Cơ hội để bọn chúng ra tay thực sự quá nhiều. Thẩm Hoài Thần ngửa cổ, vừa thở dốc vừa quan sát xung quanh, sau đó y quả thật đã tìm được một cách để phá vỡ thế cục, mặc dù cách thức này chẳng có gì sáng tạo nhưng có lẽ sẽ hữu dụng trong tình huống này. Phía sau lưng y là một sườn dốc không quá cao, có khiên chắn của hệ thống bảo vệ, chắc là sẽ không đến nỗi bị ngã chết. Thẩm Hoài Thần lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một lưỡi dao mỏng, mượn sức nặng của cơ thể đâm mạnh xuống tay Đồ Công Kế. Trong chớp mắt khi đối phương đột ngột bị đau mà buông lỏng chính mình, Thẩm Hoài Thần mượn phản lực lăn ngược về phía sau. Khoảnh khắc sắp sửa rơi xuống sườn núi, y đã kịp nhìn thấy gương mặt của Dung Tuyên. Lông mày của hắn hạ xuống rất thấp, ngũ quan vì thế mà hiện ra mấy phần âm trầm. Hắn cong khoé môi mỉm cười với Đồ Công Kế, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa sát ý lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta da đầu tê dại. Vừa thấy Thẩm Hoài Thần thoát khỏi khống chế, Dung Tuyên liền bỏ đao, dùng một tay tóm lấy cổ áo của Đồ Công Kế, hung hăng đập đầu gã vào tảng đá bên cạnh, chỉ sau hai ba lần thì người kia đã hoàn toàn bất động. Cho đến khi nhìn thấy tình cảnh của Thẩm Hoài Thần, biểu cảm của hắn vậy mà trống rỗng trong thoáng chốc. Dung Tuyên vươn tay muốn giữ y lại, nhưng nào ngờ chỉ chộp vào khoảng không. Hắn không hề do dự, lao người về phía Thẩm Hoài Thần, giống như ngày trước lúc hai người cùng nhau rơi xuống vực thẳm. Dung Tuyên ôm y vào lồng ngực, hai người tựa như chiếc lồng giặt trong máy giặt, huỳnh huỵch xoay tròn lăn thẳng xuống sườn núi. Phía sau là vô số tiếng kêu gào hoảng hốt của binh sĩ: “Bệ hạ không thể!” “Rầm!” Dung Tuyên cắm mạnh thanh chủy thủ vào vách núi để tạo lực ma sát, tốc độ lăn xuống cuối cùng cũng chậm lại. Hai người ôm chặt lấy nhau, lăn thêm mấy vòng nữa rồi rơi xuống một bãi cỏ. Thẩm Hoài Thần ở trên, Dung Tuyên ở dưới lấy thân mình làm đệm đỡ cho y. Thẩm Hoài Thần không thể nhớ mình đã lăn bao nhiêu vòng, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người chóng mặt gối đầu lên lồng ngực Dung Tuyên thở hổn hển. Dung Tuyên cũng không thúc giục, một tay vòng qua ôm eo y, một tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã rối bời. “Xin lỗi, ta đã đến muộn rồi.” Thẩm Hoài Thần lặng lẽ lắc đầu, nước mắt nhẫn nhịn suốt cả đêm cuối cùng cũng rơi xuống, y vùi mặt vào cổ áo của Dung Tuyên mà nức nở: “Dung Tuyên… Tam Hoa chết rồi…” Không có ai cứu nàng. Cũng bởi vì y quá yếu, chính y đã đưa người ra ngoài nhưng lại không thể đưa nàng trở về bình an. “Không phải lỗi của em.” Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào cổ, Dung Tuyên cảm thấy như bị bỏng rát, giọng nói cũng dịu dàng đến cực hạn: “Đừng tự trách chính mình.” Thẩm Hoài Thần đã làm sai điều gì chứ? Y không nên có lòng tốt đi phát cháo giúp người lính bị đau bụng, hay không nên mềm lòng múc cho cô bé gầy trơ xương thêm nửa muôi cháo ư? Đều không phải. Sai là ở người khác, là ảnh vệ, thậm chí là chính bản thân hắn. Dung Tuyên bế Thẩm Hoài Thần lên, huýt sáo một tiếng, con chiến mã thông minh từ sườn núi phi nước đại chạy qua. Dung Tuyên đặt Thẩm Hoài Thần lên lưng ngựa, chạy đến hội hợp với toán nhân mã đang đứng chờ ở chân núi.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
