Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 54
Thẩm Hoài Thần tỉnh lại giữa những cơn xóc nảy kịch liệt. Y bị người ta vác trên vai như vác một bao tải, đầu chúc xuống dưới, eo bụng vừa vặn chống vào khúc xương cứng rắn, đâm đến mức Thẩm Hoài Thần chỉ muốn nôn khan. Người kia dường như rất khẩn trương, vận khinh công lao nhanh về phía trước, thân pháp nhanh đến mức tối đa, hoàn toàn mặc kệ những cành cây nhỏ có quẹt trúng vào người y hay không. Máu dồn xuống não, Thẩm Hoài Thần vừa cố gắng hít thở trong cơn xóc nảy vừa nheo mắt ghi nhớ đường đi, cho đến khi hệ thống nghiêm túc nhắc nhở: 【Ký chủ, mau nhắm mắt lại giả vờ ngất đi.】 Thẩm Hoài Thần lập tức hiểu ra điều gì đó, vội vàng làm theo. Hắc y nam quay đầu lại, Thẩm Hoài Thần cảm nhận được một ánh mắt đầy cảnh giác rơi trên người mình. Ngay sau đó, y bị ném xuống đất giống như ném một bao cát. May mà có lá chắn vô hình do hệ thống dựng lên cản bớt lực đạo, nếu không y đã bị ngã một trận trời đất quay cuồng. “Ha ha, tên ngốc nhà ngươi đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Đây chính là bảo bối trong lòng cẩu hoàng đế à? Dáng dấp thật là tuấn tú, non mềm như nước, hề hề.” Một giọng nói khác lộ vẻ mất kiên nhẫn vang lên: “Được rồi, nơi này không nên ở lâu. Ưng khuyển của triều đình rất nhanh sẽ lần theo dấu vết đuổi tới, có gì để về rồi nói cũng chưa muộn.” Hệ thống tạm thời đảm nhiệm vai làm trò đôi mắt cho Thẩm Hoài Thần, vì vậy mặc dù y đang nằm quay lưng về phía họ vẫn có thể nhìn rõ diện mạo cùng thần thái của ba người kia. Kẻ đầu tiên lên tiếng có thân hình vạm vỡ, đại khái chính là một tay đấm. Người mặc áo xám có ánh mắt khinh miệt kia mang dáng vẻ của một mưu sĩ. Mà tên hắc y nhân đã vác y suốt một đường lại trông có vẻ trẻ tuổi nhất, vẻ mặt ngơ ngác giống hệt như một con rối chỉ biết nghe lệnh hành sự. Hệ thống nói cho Thẩm Hoài Thần biết, bọn chúng đều là người của nghĩa quân. Biết được thân phận của đối phương, vậy thì mục đích chúng bắt y cũng trở nên quá rõ ràng, chính là không gì ngoài việc muốn dùng y để uy hiếp Dung Tuyên lui binh hoặc đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn nữa. Tên hán tử kia liên tục vâng dạ, chỉ huy hắc y nhân trói Thẩm Hoài Thần lên lưng ngựa, chần chừ hỏi: “Đồ tiên sinh, chúng ta cứ thế bắt người mang về, đại ca sẽ không nổi giận đó chứ?” Đồ tiên sinh nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, giọng đầy ẩn ý: “Mềm lòng với kẻ địch chính là tàn nhẫn với huynh đệ của mình. Trước kia đại ca đã tha cho bọn họ một lần rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Chúng ta không cần một thủ lĩnh do dự thiếu quyết đoán, đã hiểu chưa?” Thẩm Hoài Thần cắn môi, cố đè xuống sự kinh ngạc trong lòng, đám người này muốn gây nội chiến rồi tự tách ra hành sự! Thành lũy kiên cố nhất thường bị phá vỡ từ bên trong, huống chi Hồng Anh quân bây giờ vốn đã là một mớ hỗn độn. Thẩm Hoài Thần nóng ruột vô cùng, rất muốn đem tin tức ngày báo cho Dung Tuyên nhưng không thể tìm được cơ hội chạy trốn. Chẳng bao lâu sau, cơn xóc nảy trên lưng ngựa khiến y không còn tâm trí để suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Bốn người cưỡi ba con ngựa, đi khoảng nửa ngày đường cư nhiên lại tới được một thôn xóm yên bình. “Y tỉnh rồi.” Giọng nói của hắc y nhân như trộn lẫn vụn băng, lạnh lẽo đến mức coi thường vạn vật. Thẩm Hoài Thần hoa mắt chóng mặt bị hắn ta túm xuống ngựa, giả vờ không hiểu chuyện gì, cảnh giác hỏi: “Các ngươi là ai? Đây là đâu?” Không có người trả lời vấn đề của y, Đồ tiên sinh trực tiếp phân phó: “Lột áo ngoài của y ra sau đó nhốt vào phòng chứa củi, đừng để y chạy mất.” Hắc y nam tử đáp một tiếng, bẻ ngược hai tay Thẩm Hoài Thần ra sau lưng rồi kéo người đi. Đi được một lúc mới phát hiện Thẩm Hoài Thần gần như bị hắn ta kéo lê trên mặt đất. Thân thể của người kia mềm yếu vô lực, vốn dĩ không cần phải đề phòng đến vậy. Hắn ta chợt nhớ đến con bướm mà mình bắt được khi còn nhỏ, bởi vì sợ nó bay đi nên hắn ta đã nắm quá chặt, đến lúc mở tay ra thì chú bướm ấy đã chết rồi. Mà người trước mắt này lại giống hệt như con bướm kia, đẹp đẽ và mong manh đến vậy. Hắc y nam tử chậm rãi nới lỏng lực tay, chỉ giữ lấy một cánh tay của Thẩm Hoài Thần, đẩy y vào một căn phòng nhỏ không có cửa sổ: “Cởi áo ra.” Thẩm Hoài Thần cởi bỏ ngoại bào, lớp trung y mỏng manh không thể chắn được hơi lạnh ban đêm, y ho lên sặc sụa, cổ họng lâu ngày lại một lần nữa nếm được vị tanh của máu. Nam nhân thuần thục trói tay và chân của y lại, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Thẩm Hoài Thần, hắn ta không suy nghĩ nhiều liền khoác ngoại y của mình lên người y. Trước khi bắt được Thẩm Hoài Thần, hắn ta đã ẩn nấp xung quanh doanh trại nhiều ngày, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy một bóng lưng hoặc một nửa góc nghiêng gương mặt của người kia. Dung Tuyên cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt, hắn ta chưa dám nhìn kỹ thiếu niên ấy bao giờ. Đây là lần đầu tiên hắn ta được nhìn y ở một khoảng cách gần đến vậy, gần đến mức có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ bé trên gương mặt như hoa phù dung của y, cùng với hàng mi đang run lên nhè nhẹ. Trong ký ức của hắc y nam tử, người thiếu niên này vô cùng khỏe mạnh, sinh động và hoạt bát, chứ không phải là bộ dạng ủ rũ như bây giờ. Y phục vừa cởi xuống còn mang theo hơi ấm của cơ thể, Thẩm Hoài Thần ngửi thấy tín hiệu có thể thương lượng từ hành động vừa rồi của đối phương, y liền nhỏ giọng hỏi: “Có cơm không? Ta đói rồi.” Người kia sửng sốt, dường như không ngờ y lại hỏi như vậy, một lát sau mới mang tới cho y một bát cơm trắng và dưa muối. Thẩm Hoài Thần chắp hai tay lại, khó nhọc xúc một muỗng cơm, ăn xong lại bị nghẹn cơm khó chịu, mở miệng đòi nước. Cơm và nước đều lạnh tanh. Dạ dày yếu ớt không chịu nổi, Thẩm Hoài Thần ép mình ăn hai miếng rồi lại nôn hết ra ngoài, mệt mỏi dựa vào tường thở dốc, âm thầm cầu người kia mau rời đi để y mua chút thức ăn nóng trong Thương thành để lót dạ. Chỉ có ăn no thì y mới có sức để chạy trốn. Nam nhân nhìn y rất lâu, sau đó thu dọn bát đũa rồi khóa cửa lại. Thẩm Hoài Thần lén lút móc ra một cái bánh bao nhân rau củ, vừa ăn vừa suy nghĩ khả năng đánh bại tên hắc y nhân ấy. Ngay lúc y đang sột soạt hút cháo hạt kê bằng ống hút thì cánh cửa lại mở ra. Thẩm Hoài Thần lập tức cất đồ ăn, lau miệng rồi dựa vào tường giả vờ ngủ. Đợi tiếng bước chân tiến lại gần, y hé mắt, kinh ngạc nhận ra hắc y nam tử quay lại với cơm và nước nóng hổi trên tay. Thấy thần sắc của y đầy vẻ khó hiểu, người kia lại đẩy bát cơm tới gần y hơn: “Ngươi rất quan trọng, không thể chết.” Thẩm Hoài Thần nhìn hắn ta, bỗng hỏi: “Tam Hoa đâu? Ngươi đã làm gì con bé?” Người kia khựng lại: “Chết rồi.” Hắn ta nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, ánh mắt hơi thất thần: “Nó không nói được. Thấy có người đúng sau gốc cây thì muốn chạy về báo cho ngươi, cổ không cẩn thận bị dây cước cắt đứt.” Giọng của hắc y nam tử thản nhiên như đang nói hôm nay ăn gì. Bởi vì Tam Hoa không có giá trị lợi dụng, cô bé sống hay chết nào có quan trọng gì đâu. Đây là lần đầu tiên hắc y nam tử nói nhiều đến vậy. Hắn ta bước lên một bước, ngồi xổm xuống khó hiểu nhìn Thẩm Hoài Thần: “Ngươi đang khóc. Tại sao?” Nếu không có nó, ngươi đã không bị chúng ta bắt được. Nó và ta không có gì khác nhau. “Không có gì.” Thẩm Hoài Thần đáp: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Viên kẹo cứng trong túi áo trước ngực như đang nóng lên, không biết từ lúc nào, Thẩm Hoài Thần đã dùng lưỡi dao mỏng cắt đứt sợi dây thừng trên cổ tay mình, sau đó dốc hết sức đâm thẳng về phía mắt của hắc y nam tử. Trước lúc lên đường, những bài huấn luyện đặc biệt của Thẩm Kính Sơn cuối cùng cũng có cơ hội phát huy tác dụng, một đòn này cư nhiên đánh trúng! Thẩm Hoài Thần không ham chiến, y hất văng sợi dây đang trói quanh mắt cá chân, loạng choạng lao về phía cánh cửa đang mở rộng.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
