5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 53

Binh quý thần tốc. Đó chính là đạo lý trên chiến trường: cục diện đánh trận biến hóa chỉ trong chớp mắt, ai có thể giành trước tiên cơ thì người đó liền tiến gần thêm một bước tới thắng lợi. Vì thế đại quân triều đình hành quân cực kỳ nhanh, tuyệt không giống như những lần Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên cùng nhau ra ngoài trước đây, vừa đi vừa nghỉ. Quan đạo khác hẳn với đường phố trong hoàng thành. Mặc dù được ngồi trong xe ngựa nhưng mỗi khi gặp phải khúc đường gập ghềnh, Thẩm Hoài Thần vẫn cảm thấy xương cốt rã rời, dạ dày cuộn lên từng cơn. Nhưng y không muốn làm phiền người khác, chỉ đành cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Lan Tâm định gọi thái y tới bắt mạch bốc thuốc nhưng cũng bị Thẩm Hoài Thần từ chối. Ngoài kia có biết bao tướng sĩ mặc áo giáp nặng nề mà vẫn miệt mài hành quân, ngay cả Thanh Phong Đạo trưởng tuổi tác đã cao, râu tóc bạc trắng mà còn cưỡi ngựa hành quân cơ mà. Y chẳng qua chỉ hơi bị say xe thôi, cứ động một chút lại gọi thái y thì quả thật là chuyện bé xé ra to. Thanh Phong Đạo trưởng tai thính mắt tinh, nghe thấy hai chủ tớ nói chuyện liền gõ nhẹ lên thành xe một cái. Đợi màn xe được vén lên từ bên trong, ông mở lời chỉ bảo: “Thế tử hãy thử điều chỉnh trọng tâm cơ thể giống như bần đạo. Hít vào… thở ra… sau đó day day huyệt Hợp Cốc và Nội Quan. Làm vậy có thể giảm bớt chứng chóng mặt và buồn nôn đấy.” Lan Tâm thở phào một hơi, lộ ra thần tình như vừa được cứu sống: “Đa tạ đạo trưởng đã chỉ điểm!” Sau nhiều ngày đêm đi đường liên tục, trước lúc hoàng hôn buông xuống, đại quân cuối cùng cũng tới được huyện Liêu Bình ở phía bắc Hình Châu. Chỉ huy sứ La Trạm đặc biệt dẫn theo một đoàn tướng lĩnh tới nghênh giá, bẩm báo chiến sự. Một phen bận rộn này kéo dài từ giờ Dậu cho đến tận nửa đêm. Khí hậu phương Nam thiên về ẩm ướt, có rất nhiều loại rắn rết và côn trùng, tuy xung quanh doanh trướng của Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên đều được rắc đầy bột xua đuổi côn trùng, trước giường còn có treo mấy cái túi thơm, nhưng bởi vì quá khứ đã từng có một lần gặp rắn, Thẩm Hoài Thần cứ luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó lạnh lạnh, mềm mềm chui vào chăn rồi bò lên người mình. Lần thứ ba giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ nông, y hoàn toàn không thể ngủ được nữa. Thẩm Hoài Thần khoác áo đứng dậy ở trong trướng đi qua đi lại, muốn tiêu hao một chút thể lực để dễ buồn ngủ hơn. Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng bỗng vang lên một trận hỗn loạn, tiếng còi báo động vồn vã kéo dài, bóng dáng của thị vệ canh gác lay động dữ dội, chồng chéo in lên màn trướng, binh lính tuần đêm lớn tiếng hô vang: “Có địch tập kích! Toàn quân đề cao cảnh giác!” Dung Tuyên bước nhanh xông vào lều, thấy Thẩm Hoài Thần vẫn bình yên vô sự, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới chợt buông xuống. Hắn giơ tay kéo lại vạt áo ngoài cho y, nghe thấy Thẩm Hoài Thần hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đại quân vừa mới ổn định doanh trại, đang là lúc đề phòng nghiêm ngặt nhất, cho dù đối phương có muốn đánh úp thì cũng không nên chọn đúng thời điểm này mới phải. Trình Luân đâu phải là kẻ nóng vội, chẳng biết nặng nhẹ như thế? Dung Tuyên giải thích: “Phần lớn Hồng Anh quân đều có xuất thân từ thảo khấu, rất giỏi ngụy trang. Đội tiên phong thường giả làm dân thường để do thám tuyến đường hành quân của chúng ta, lần tập kích này có lẽ chỉ là một cuộc thăm dò thôi.” Về phần bọn chúng muốn thăm dò vị trí lương thảo, quy mô của quân đội hay là chuyện gì khác, hiện tại Dung Tuyên vẫn chưa thể kết luận. Hắn chạm mu bàn tay lên trán Thẩm Hoài Thần, dịu giọng hỏi: “Em không ngủ được sao? Bên ngoài doanh trướng đã rắc thuốc bột rồi, sẽ không có rắn đâu.” Thẩm Hoài Thần gật đầu rồi lại lắc đầu, dựa người vào lòng hắn: “Ta mơ thấy ác mộng.” “Mơ thấy gì?” Dung Tuyên bế người trở lại giường, để Thẩm Hoài Thần ngồi trên đùi mình, một tay vòng qua ôm eo đối phương. Hơi ấm từ thân thể kề sát nhau khiến người ta cảm thấy an tâm vô cùng. Thẩm Hoài Thần nghĩ ngợi một lát, quyết định tiết lộ cho Dung Tuyên một phần nội dung trong sách. “Ta mơ thấy… sau khi Hồng Anh quân bại trận, tàn quân sẽ chạy vào một tòa cô thành. Vì muốn xoay chuyển cục diện, bọn chúng sẽ lén đầu độc vào nguồn nước ở thượng lưu con suối nơi quân ta đóng quân.” Ánh mắt của Dung Tuyên khẽ động, chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày cho y: “Giấc mơ và hiện thực thường sẽ trái ngược nhau mà, Đàn Lang đừng quá lo lắng.” Thấy đối phương không xem trọng lời nói của mình, Thẩm Hoài Thần lập tức sốt ruột: “Ta đang nghiêm túc đó! Phàm là chuyện gì cũng đều có rủi ro, nhỡ đâu trong nước thật sự có độc thì đến lúc đó ngươi có khóc cũng không còn kịp nữa!” Dung Tuyên bật cười, thấy Thẩm Hoài Thần sắp sửa trở mặt, hắn lại dịu dàng dỗ người ta: “Ta nhớ rồi. Ta sẽ đặc biệt để tâm đến chuyện này.” Vì muốn Thẩm Hoài Thần yên lòng, Dung Tuyên còn đặc biệt truyền lệnh sắp xếp việc đề phòng ngay trước mặt y. Làm xong, hắn mới cười hỏi: “Lần này em có thể ngủ ngon rồi chứ?” “…Ừm.” Thẩm Hoài Thần rời khỏi người Dung Tuyên dịch vào tận phía trong giường, thần sắc có chút mất tự nhiên. Bấy giờ y mới chợt nhận ra một chuyện, chỉ dựa vào một giấc mộng không đầu không đuôi mà muốn can thiệp vào việc điều binh khiển tướng, quả thật là quá mức hoang đường. Y đã đọc nguyên tác, biết chuyện đầu độc là sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai nhưng người khác thì không biết. Các tướng lĩnh phục tùng mệnh lệnh của Dung Tuyên là vì uy tín và sự kính phục mà hắn đã gầy dựng suốt bao năm qua. Còn Dung Tuyên làm theo lời mình… phần lớn chỉ là vì muốn dỗ cho mình vui thôi. Thẩm Hoài Thần: “…” Sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy nhỉ? Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của y, tu tu chen miệng nói:【Đúng vậy nha. Ngày xưa có Chu U Vương đốt lửa Ly Sơn chỉ để đổi một nụ cười của Bao Tự, nay có nam chính——】 Vành tai của Thẩm Hoài Thần lập tức đỏ bừng, không nhịn được lên tiếng phản bác:【Các chuyên gia đã nói rồi, điển cố đó chỉ là giả thôi! Hơn nữa… hơn nữa những gì ta nói đều là sự thật. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng ngừa từ trước chẳng phải tốt hơn để mất bò mới lo làm chuồng sao?】 Y là người kế tục chủ nghĩa xã hội thời đại mới, chứ đâu phải hồng nhan họa thủy đâu QAQ 003 vốn chỉ tiện miệng trêu chọc y thôi, nghe vậy liền đổi giọng an ủi.【Được rồi được rồi, người ta chỉ nói đùa cho vui thôi mà. Một hệ thống bác học đa tài như tôi thì làm sao nhầm lẫn vấn đề đơn giản như thế được! ╭(╯^╰)╮】 Thẩm Hoài Thần còn muốn nói gì đó nhưng Dung Tuyên đã nghiêng người tới, hôn nhẹ một cái lên khóe môi y; “Đàn Lang, mọi chuyện đã có ta rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.” Hệ thống cũng nói:【Đúng đó ký chủ. Ngài yên tâm đi, cốt truyện chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Tuyến sự kiện chính đã loạn hết cả rồi, những chuyện còn lại chưa chắc sẽ phát triển đúng như nguyên tác đâu. Hơn nữa bây giờ nam chính đã có lòng phòng bị, độc kế của bọn chúng nhất định sẽ không thành công.】 Thẩm Hoài Thần khẽ “ừm” một tiếng. Y giống như một con búp bê Nga cỡ nhỏ, nằm gọn khít khao trong vòng tay của Dung Tuyên. Lồng ngực của nam chính luôn vững chãi và đáng tin như thế, tựa hồ có thể che chắn hết mọi phong ba bão táp cho mình. Thẩm Hoài Thần dựa vào lòng hắn, bất giác thiếp đi. … Lần này triều đình chuẩn bị vô cùng đầy đủ, chiến sự tiến triển còn thuận lợi hơn cả những gì được miêu tả trong nguyên tác. Đại quân kết hợp với binh mã từ hai châu Nhữ – Nhạc tiền giáp hậu kích, bức cho Hồng Anh quân phải rút về thành Nam Dương tạm thời tránh đi mũi nhọn. Tiền thân của nghĩa quân vốn là nông dân, họ đầu quân cho Trình Luân chẳng qua cũng chỉ vì muốn kiếm miếng cơm no bụng, cộng thêm Dung Tuyên áp dụng chính sách nhân từ, chưa từng đuổi cùng giết tuyệt. Vì vậy dọc đường đi cũng đã có không ít người đầu hàng. Đội ngũ nghĩa quân vẫn luôn gắn kết thành một khối hiện nay đã dần dần có dấu hiệu tan rã. Số tù binh mỗi ngày đều tăng thêm, trong đó không thiếu những đứa trẻ mới lớn, khuôn mặt vàng vọt và gầy gò của chúng khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa. Một hôm nọ, Dung Tuyên dẫn quân đi truy kích kẻ địch mãi vẫn chưa trở về. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Hoài Thần như thường lệ ra ngoài doanh trướng đi dạo tiêu thực, thấy binh sĩ phụ trách phát cơm cho tù binh đang ôm bụng dáo dác nhìn chung quanh, y chủ động nói: “Để ta mang qua đó giúp ngươi.” Người kia vội vàng xua tay, cắn răng đáp: “Chuyện nhỏ này sao dám làm phiền đến Thế tử!” Ai mà không biết Thẩm Thế tử là người được Bệ hạ đặt trên đầu quả tim, xe cơm vừa nặng lại vừa cồng kềnh như vậy, lỡ không may bị va chạm hay xảy ra chuyện gì, một tiểu binh như gã làm sao gánh vác nổi trách nhiệm ấy. “Không sao đâu.” Thẩm Hoài Thần có thể đoán được suy nghĩ của đối phương, đành bất đắc dĩ giơ tay gọi ảnh vệ tới nhờ bọn họ phụ đẩy xe. Bấy giờ người kia mới liên tục cảm tạ rồi khom lưng chạy đi mất. Vừa bước vào doanh trướng giam giữ tù binh, một mùi chua thối khó ngửi lập tức ập tới, Thẩm Hoài Thần khẽ nhíu mày, y xắn tay áo lên, tự mình múc cháo cùng với ám vệ phân phát cho mọi người. Để tránh tù binh tụ tập làm loạn đồng thời cũng để tiết kiệm lương thực, triều đình mỗi ngày chỉ phát cho họ một bữa ăn. Đãi ngộ này không thể nói là tốt nhưng ít nhất cũng không phải chịu cảnh chết đói. Thẩm Hoài Thần hiểu rõ sự lợi hại trong đó nên cũng không làm chuyện dư thừa. Thế nhưng khi phát đến trước mặt một bé gái chừng bảy, tám tuổi, y lại phá lệ múc thêm cho nàng nửa muôi cháo. Cô bé dường như không biết nói, nàng ngẩn người ôm bát cháo, ngẩng đầu mỉm cười với Thẩm Hoài Thần, sau đó cẩn thận bưng bát cháo đưa cho một bà lão tóc bạc. Xung quanh có không ít tù binh phóng tới những ánh mắt ghen ghét, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào phần cháo nhiều hơn bình thường kia. Một già một trẻ ngấu nghiến ăn hết bát cháo rồi cùng nhau quỳ xuống đất dập đầu với Thẩm Hoài Thần, gọi thế nào cũng không chịu đứng lên. Cô bé biết bộ y phục gấm vóc trên người Thẩm Hoài Thần là vô cùng quý giá, cho dù có bán cả mười người như nàng cũng không thể mua nổi dù chỉ là một thước vải. Y là một nhân vật lớn, thế là nàng lấy hết can đảm chỉ vào mình, sau đó làm động tác muốn đi vệ sinh. Chín phần mười trong số tù binh đều là nam nhân, muốn tiểu tiện thì cứ giải quyết ngay tại chỗ là được, nhưng một số nữ nhân ít ỏi thì chỉ có thể cố nhịn. Nàng đã nhịn mấy ngày rồi, thật sự sắp không chịu nổi nữa. Vị ca ca sẵn lòng múc thêm cho nàng nửa muôi cháo này có vẻ rất khác so với những người kia, lòng dạ mềm như bông, chắc là sẽ đồng ý với nàng đúng không? Thẩm Hoài Thần quan sát nàng một lát rồi gật đầu, để ảnh vệ xa xa đi theo hộ tống y. “Muội tên là gì?” Tay chân của nàng đều bị đeo xiềng xích nặng trình trịch, mỗi bước đi đều vang lên tiếng leng keng. Nghe vậy, nàng giơ ba ngón tay lên chỉ vào mình rồi lại chỉ một bông hoa màu tím đỏ bên đường, đôi mắt nhìn Thẩm Hoài Thần tràn đầy mong đợi. Thẩm Hoài Thần thử phỏng đoán: “Muội tên là Tam Hoa?” Cô bé lập tức gật đầu thật mạnh, cẩn thận lau sạch đầu ngón tay rồi lấy từ trong túi ra một viên kẹo cứng màu vàng đất được gói bằng giấy dầu, muốn đưa nó cho Thẩm Hoài Thần, không tiếng động mấp máy môi: Ngọt lắm, ngon lắm. Thẩm Hoài Thần tất nhiên sẽ không ngốc đến mức đi ăn một món đồ không rõ lai lịch, y mỉm cười, nhét viên kẹo đã hơi chảy vào túi áo: “Ta biết rồi. Cảm ơn muội.” Đúng lúc này, ảnh vệ đi phía sau khẽ ho một tiếng, ý muốn nói khoảng cách giữa bọn họ và doanh trại đã đủ xa, cũng đủ kín đáo rồi, không thể đi tiếp nữa. Thẩm Hoài Thần chỉ cho cô bé một gốc cây to ở phía trước rồi tự giác quay lưng lại: “Muội đến đó đi, sẽ không có ai nhìn trộm đâu.” Cô bé lại nở nụ cười ngọt ngào, bước chân dường như cũng nhẹ nhàng hơn, chớp mắt một cái đã biến mất sau bụi cây. Thẩm Hoài Thần đợi một lúc, trong lòng dần dần dâng lên một trận cảnh giác, cất tiếng gọi to: “Tam Hoa?” Không có ai trả lời. Không có tiếng giẫm lên cỏ cây, cũng không có tiếng xiềng xích va chạm lanh canh, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Thẩm Hoài Thần xoay người, lờ mờ xuyên qua khe hở của bụi cây nhìn thấy bộ y phục màu hồng của Tam Hoa, cô bé nằm im không động đậy, giống như đã ngất xỉu rồi. Y chẳng còn bận tâm chuyện nam nữ khác biệt, theo bản năng bước tới cúi thấp người kiểm tra. Đúng lúc này, sau lưng chợt có một trận kình phong tập kích tới, Thẩm Hoài Thần chưa kịp phản ứng thì sau gáy đã truyền đến cơn đau nhói, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. … Trên một sườn núi cách doanh trại chừng hơn mười dặm, một thư sinh áo xám đứng chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt nhìn về phía doanh trại triều đình đang đóng quân. Khi thấy một chấm đen đang lao nhanh về phía bọn họ, khóe môi của gã cong lên thành một nụ cười đầy đắc ý. “Thành công rồi.” Người phía sau lập tức nịnh nọt: “Đồ tiên sinh quả nhiên cao tay!” “Đại ca quá mềm lòng, mắc gì phải đi giảng đạo lý quân tử nhân nghĩa với người nhà họ Dung kia chứ, huynh ấy đã quên mùa đông năm ngoái đã có bao nhiêu huynh đệ của chúng ta phải bị chết đói rồi sao?” Người kia dừng lại một chút, gãi đầu hỏi: “Nhưng mà Đồ tiên sinh này, chúng ta còn chưa từng gặp Thẩm Hoài Thần bao giờ, sao ngài biết người bắt được nhất định là y?” Thư sinh áo xám liếc nhìn tên nam nhân vừa ngu xuẩn vừa ngây thơ kia, kiên nhẫn giải thích: “Ngươi đã quên trận tập kích lần trước rồi à? Hành động theo bản năng là phản ứng không thể lừa người nhất, trong lúc nguy cấp, nơi nào được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thì nơi đó chắc chắn đang cất giấu một nhân vật vô cùng quan trọng. Trong doanh trướng của chủ soái, ngoài cẩu hoàng đế ra thì chẳng phải chỉ còn một mình Thẩm Hoài Thần thôi sao? “Hiện giờ cẩu hoàng đế đang bị Trình Luân cầm chân rồi, đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.” Gã thật sự rất tò mò, khi đặt mạng sống của Thẩm Hoài Thần lên cùng một bàn cân với đại cục, rốt cuộc Dung Tuyên sẽ lựa chọn thế nào đây?

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!