Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 52
“Theo quân xuất chinh? Không được!” Dung Tuyên không cần suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức: “Đàn Lang, đao kiếm không có mắt, hai quân giao chiến cũng chẳng phải trò đùa. Lỡ như em bị thương, a phụ và a nương phải làm sao… ta phải làm sao bây giờ?” “Ta sẽ ở trong quân trướng, rất an toàn, sẽ không có chuyện gì đâu.” Thẩm Hoài Thần vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Dung Tuyên, ý đồ làm nũng để mong qua ải. Khi đọc nguyên tác do hệ thống cung cấp, Thẩm Hoài Thần đã từng chú ý tới một đoạn tình tiết nhỏ chỉ vỏn vẹn được viết trong vài câu. Sau khi Hồng Anh quân bại trận, tàn quân đã tháo chạy vào một tòa cô thành. Vì địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, các tướng lĩnh triều đình lo lắng khi cưỡng chế phá thành sẽ làm liên lụy đến bách tính vô tội, do dự mãi mà vẫn chưa hạ lệnh công thành. Mắt thấy lương thực trong thành ngày một cạn kiệt, phản quân vô cùng khốn quẫn. Lúc ấy có một vị mưu sĩ đã bày ra ác kế — sai người đầu độc ở thượng nguồn con sông nơi binh lính triều đình đóng quân. Nào ngờ loại độc ấy không đánh gục được quân đội, trái lại khiến dân làng đang sinh sống ở gần đó gặp phải tai họa. Hồng Anh quân vì vậy mà mất sạch lòng dân, chẳng bao lâu sau đã bị triều đình bao vây tiêu diệt toàn bộ. Trong nguyên tác không nói rõ rốt cuộc có bao nhiêu người chết vì ôn dịch. Nhưng Thẩm Hoài Thần muốn ngăn chặn thảm họa này. Huống chi… Dung Tuyên cũng sẽ có mặt ở đó. Từ lúc đại quân xuất chinh cho đến ngày khải hoàn, ít thì nửa năm, nhiều thì đến mấy năm. Đợi đến khi Dung Tuyên trở về… có lẽ cỏ trên mộ y cũng đã cao tới hai thước rồi. Thẩm Hoài Thần tự tìm niềm vui mà nghĩ. Khi sinh mệnh đã bước vào giai đoạn đếm ngược, mỗi một ngày còn lại đều sẽ trở nên vô cùng quý giá, y không muốn lãng phí dù chỉ một ngày. Y thật là tham lam, vừa muốn ở bên a phụ a nương để làm tròn chữ hiếu, lại cũng muốn được ở bên cạnh Dung Tuyên. Dung Tuyên nhẹ nhàng nắm bóp những ngón tay mềm lạnh của y, chậm rãi nói: “Ở trong vương phủ sẽ an toàn hơn.” Bây giờ mỗi lần Dung Tuyên mỉm cười, Thẩm Hoài Thần liền sẽ cảm thấy hắn đang chứa đầy một bụng ý xấu. Tựa như chỉ cần y không đồng ý thì hắn sẽ lại giống như trước kia, dùng dây xích y lại rồi phái vô số cao thủ canh chừng. Thẩm Hoài Thần vừa vội vừa giận, tức đến mức đấm cho hắn một cái, cố tình nói: “Nếu ngươi không chịu mang ta theo, ta sẽ tìm cơ hội trốn đi theo sau đại quân cho ngươi xem.” Đến lúc đó e rằng còn chẳng an toàn bằng tháp tùng đi cùng quân đội. Dung Tuyên thu lại ý cười, trong ánh mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ, còn có rất nhiều cảm xúc mà Thẩm Hoài Thần không sao hiểu được. Thẩm Hoài Thần không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Dung Tuyên. Qua một hồi lâu, Dung Tuyên cuối cùng cũng nhượng bộ: “Ta có thể đồng ý. Nhưng nếu a phụ hoặc a nương phản đối thì giao ước giữa chúng ta cũng xem như hủy bỏ.” Sự thật là người khó thuyết phục nhất không phải Dung Tuyên mà chính là Viên phu nhân. Thẩm Hoài Thần không thể dùng cùng một chiêu này với Viên phu nhân, càng không thể thốt ra những lời nói đâm thẳng vào tim của mẫu thân như thế. Quả nhiên, chuyện theo quân xuất chinh, mặc cho Thẩm Hoài Thần có nài nỉ ỷ ôi thế nào, Viên phu nhân vẫn nhất quyết không đồng ý. Chỉ cần đôi mắt giăng đầy tơ máu của mẫu thân nhìn sang, không cần nói thêm một lời nào, Thẩm Hoài Thần đều sẽ tự động nuốt hết hàng vạn lý do tìm cớ vào bụng. Sau đó, Thẩm Hoài Thần chuyển về sống tại Vương phủ. Cuộc sống dưỡng sinh điều độ đến mức chẳng khác gì một ông lão. Mỗi ngày y sẽ dậy sớm, đúng giờ theo Thanh Phong Đạo trưởng luyện bài quyền Ngũ Cầm Hí, uống thuốc dùng cơm, sau đó cùng Viên phu nhân tưới hoa, tản bộ tiêu thực. Y giành ra nửa canh giờ để ngủ trưa. Sau khi thức dậy, bất kể là đọc sách, vẽ tranh hay nói chuyện cùng bằng hữu, các nha hoàn đều sẽ đứng canh giữ ở bên ngoài, thời gian vừa đến liền tiến vào phòng nhắc nhở y ra sân vận động một chút. Buổi tối ngâm chân xong, lão đạo sĩ sẽ châm cứu, xoa bóp huyệt đạo cho y. Thẩm Hoài Thần thường không gắng gượng qua được một nén nhang đã từ từ chìm vào giấc ngủ, ngay cả Dung Tuyên cũng chẳng kịp gặp mặt một lần. Rõ ràng họ đang ở rất gần nhau, vậy mà chỉ có thể dựa vào thư từ để trò chuyện. Nội dung thường là Thẩm Hoài Thần than phiền món ăn hôm nay không hợp khẩu vị, cuộc sống ngày nào cũng lặp đi lặp lại chẳng có gì vui, sáng sớm luyện Ngũ Cầm Hí mệt quá, muốn lười biếng một hôm. Còn Dung Tuyên thì viết thư an ủi, kèm theo một giỏ bánh ngọt do chính tay hắn tự làm hoặc một hộp đồ chơi mới lạ do hắn mua được ở đâu đó để Thẩm Hoài Thần giải khuây. Xem như một chút hương vị ngọt ngào giữa chén nước trắng nhạt nhẽo. Được chăm sóc từ nhiều phương diện như vậy, chứng ho ra máu kỳ lạ của Thẩm Hoài Thần thật sự đã có chuyển biến tốt đẹp — Giấc ngủ yên ổn hơn, số lần ho ra máu thuyên giảm, cảm giác tức ngực và khó thở cũng giảm nhẹ, hai gò má cũng dần dần khôi phục lại sắc thái hồng hào. Một hôm bọ, Linh Chi vẫn như thường lệ hầu hạ Thẩm Hoài Thần chải đầu búi tóc. Chải được nửa chừng, nàng bỗng nhiên rơi lệ, bị phát hiện mới cuống quýt đưa tay lau đi, cười nói: “Thế tử gia… nô tỳ thật sự mừng cho người.” Chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, cuối cùng bệnh tình cũng đã có chuyển biến tốt hơn rồi. Thẩm Hoài Thần soi bóng mình trong gương, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng hào đầy đặn, trong lòng vẫn có cảm giác khó tin. 【Trước đây môi của tôi cứ trắng bệch không còn tia máu, tôi cứ tưởng… dù chữa bệnh thế nào cũng chỉ tốn công vô ích thôi.】 Hệ thống hừ hừ hai tiếng. 【Đương nhiên không phải rồi. Cho dù bệnh tình của ký chủ là do sức mạnh của cốt truyện cưỡng ép tạo thành, nhưng tất cả vẫn phải tuân theo quy luật tự nhiên mà.】 Đã là bệnh thì đương nhiên có thể trị bệnh, mà một khi đã trị đúng thuốc đúng cách thì nhất định sẽ có chuyển biến tốt hơn. Hai mắt của Thẩm Hoài Thần bừng sáng:【Vậy tôi…】 Tôi có thể sống thêm hai năm nữa không? Có thể không cần chết sớm giống như trong cốt truyện hay không? Đối với vấn đề này, hệ thống dường như rất khó xử. Nó hoàn toàn hiểu ý của ký chủ nhà mình nhưng vẫn lắp bắp giả ngây giả dại, nhất quyết không chịu nói thẳng với y. Thẩm Hoài Thần ôm ngực, tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá nhiều. Trong tình huống hiện tại của y, chỉ cần sống thêm được một ngày thôi là cũng đã có lời rồi. Dung Tuyên suốt cả ngày cũng không hồi âm. Thông qua Ân Thời Nguyệt, Thẩm Hoài Thần mới biết bắt đầu từ hôm qua, triều đình đã cho tiến hành chỉnh đốn quân ngũ, chuẩn bị đầy đủ binh khí và vật tư, sẵn sàng nam hạ bình định quân phản loạn. Các Bộ đều bận tối mắt tối mũi, người ở ngoài cung như Thẩm Hoài Thần ngược lại trở nên quá đỗi an nhàn. Ngay lúc y tưởng rằng mình sẽ ở Vương phủ suốt cả mùa đông thì Thẩm Kính Sơn đã trở về. Sau khi nghe xong nguyện vọng của Thẩm Hoài Thần, Thẩm Kính Sơn trầm mặc rất lâu. Ông vậy mà đã bất chấp ánh mắt sắc như dao của Viên phu nhân, gật đầu đồng ý. Thẩm Hoài Thần kinh ngạc mở to mắt, những cái cớ mà y đã tập dượt sẵn vô số lần trong đầu bỗng nhiên không có đất dụng võ, cảm giác luống cuống còn nhiều hơn cả vui mừng. “Thay vì để tiểu tử này ngày nào cũng thấp thỏm nhớ mong, chi bằng dạy cho nó một vài chiêu thức phòng thân, sau đó lại phái người theo sát bảo vệ, như vậy mới đúng là vạn sự chu toàn.” “Nàng và ta rồi cũng sẽ có ngày trở nên già yếu, không thể chăm sóc nó cả đời được. Chim ưng non đã lớn rồi, nếu muốn học bay thì sớm muộn gì cũng phải trải qua va vấp.” Sau khi an ủi thê tử xong, Thẩm Kính Sơn quay sang nhìn Thẩm Hoài Thần. “Từ ngày mai, con hãy theo ta học những chiêu thức cơ bản, bao giờ học thành thạo rồi, ta và nương mới cho phép con theo quân xuất chinh.” Thẩm Kính Sơn nói được làm được. Tuy đã qua độ tuổi trẻ trung nhưng thân thể của ông vẫn vô cùng cường tráng. Ông chỉ mặc một bộ đơn y đứng giữa trời tuyết, huấn luyện Thẩm Hoài Thần như một người lính tân binh dưới trướng của mình. Đao, kiếm hay trường thương đều quá nặng, Thẩm Hoài Thần không thể nhấc nổi. Thế là Thẩm Kính Sơn bèn dạy y cách dùng ám khí và chủy thủ, dùng loại ám tiễn giấu trong tay áo. Kế đến lại dạy cho y cách dùng sức lực nhỏ nhất để đánh ngã kẻ địch, tranh thủ thời gian đi gọi cứu viện. Ngày qua ngày rèn luyện không ngừng, cho dù Thẩm Hoài Thần có là một khúc gỗ đi chăng nữa thì cũng đến lúc được khai sáng. Đến khi học thành tài rồi, Thẩm Hoài Thần gấp gáp không chờ nổi, lập tức kéo thị vệ trong phủ ra đấu võ một phen. Đối phương vì kiêng nể thân phận và sức khỏe của y nên không dám dùng toàn lực. Thẩm Hoài Thần nắm lấy thời cơ, thành công quật ngã đối phương. Lòng tự tin của Thẩm Hoài Thần tăng vọt, nhìn thấy Dung Tuyên, y đương nhiên cũng muốn tỷ thí với hắn. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu bị cướp mất binh khí, cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần bị Dung Tuyên ôm ngang eo kéo vào lòng. Thẩm Hoài Thần ngẩng đầu trừng mắt với hắn, đôi mắt còn rực rỡ hơn cả vầng thái dương: “Ngươi không thể nhường ta một lần sao?” Dung Tuyên cúi đầu hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y: “Vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, coi chừng cảm lạnh. Lát nữa ta sẽ nhường em.” Thẩm Hoài Thần lập tức đưa ngón út ra. “Quân tử nhất ngôn?” Dung Tuyên khẽ cong môi. “Ừm. Quân tử nhất ngôn.” Đông qua xuân tới. Mùa xuân năm Vĩnh Hòa thứ nhất, đại quân triều đình tập kết bên ngoài thành, rầm rộ tiến về phương Nam.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
