5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 51

“Hửm?” Thẩm Hoài Thần đưa tay lên, quả nhiên chạm phải một vệt ướt nơi khóe mắt. Vành tai y hơi đỏ lên vì ngượng ngùng, lí nhí cãi lại: “Điện hạ nhìn nhầm rồi, chỉ là gió thổi làm cát vô tình bay vào mắt ta thôi.” Kẻ nói dối sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng. Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh bất chợt lùa qua khe cửa thổi vào người y, lồng ngực bỗng nhiên vừa ngứa vừa rát. Thẩm Hoài Thần vội đưa tay lên che miệng, cúi đầu ho khan. Tiếng ho trầm đục nghẹn ngào nơi cổ họng, đôi lông mày nhíu chặt, chỉ nhìn thôi cũng biết y đang khó chịu đến nhường nào. Dung Hủ giật mình, đôi mắt xinh đẹp mở lớn. Nàng chăm chú nhìn y, sau đó sắc mặt lập tức tái đi khi phát hiện những vết máu loang lổ giữa các kẽ ngón tay trắng mịn của Thẩm Hoài Thần, tựa như hồng mai nở trên vùng tuyết trắng, chói mắt đến đau lòng: “Thẩm thế tử… ngươi… ngươi ho ra máu rồi! Nhiều máu như vậy… để ta đi gọi Thái y!” “Điện hạ!” Thẩm Hoài Thần vội vàng ngăn nàng lại: “Chỉ là bệnh cũ thôi. Mỗi lần gặp gió sẽ ho, không có thuốc nào chữa được. Không cần vì chuyện này mà làm kinh động mọi người.” “Nói bậy.” Dung Hủ hoàn toàn không tin, dáng vẻ như chỉ cần y nói thêm một câu thì nàng sẽ lập tức gọi người. “Nếu ngươi thật sự mắc bệnh thì mẫu thân ngươi, hoàng huynh… còn có những người quan tâm ngươi nữa… ai cũng sẽ đau lòng lắm đó.” Nghe vậy, hốc mắt của Thẩm Hoài Thần bỗng nóng lên. Y lắc đầu, hồi lâu mới nói khẽ: “Ta biết mà. Cho nên… chuyện hôm nay xin điện hạ hãy giữ kín bí mật giúp ta nhé.” Dung Hủ cắn môi, lặng lẽ trừng y một hồi, cuối cùng chỉ đành hậm hực ngồi phịch xuống ghế, vò chiếc khăn tay cho đến khi nó nhăn nhúm để trút giận. “Hai người các ngươi sao ai cũng có bí mật vậy! Có bí mật thì tự giữ cho kỹ đi! Cứ nhất quyết để ta biết, biết rồi lại không cho ta nói ra. Hai người có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa hả?” Nghe thấy ngữ điệu nức nở của nàng, Thẩm Hoài Thần nhất thời cảm thấy áy náy: “Là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Nếu điện hạ muốn nói thì cứ nói đi.” Dung Hủ sụt sịt mũi, sắc mặt nàng thay đổi nhanh chóng như thời tiết mùa mưa. “Không thèm.” Dung Hủ đâu phải kẻ ngốc, nàng có thể nhìn ra Thẩm Hoài Thần có nỗi khổ khó nói trong lòng. Nếu nàng vô tình làm hỏng chuyện khiến Dung Tuyên nổi giận thì… Nghĩ đến cảnh tượng thiết triều sáng nay, nàng vẫn còn rùng mình, vô thức đưa tay vỗ vỗ ngực, sau đó ánh mắt nhìn Thẩm Hoài Thần cũng dần trở nên kỳ lạ. Thẩm Hoài Thần khó hiểu: “Sao Điện hạ lại nhìn ta như vậy?” Dung Hủ nghiêng người tới gần, hạ thấp giọng thần thần bí bí hỏi: “Ngươi… có muốn làm Hoàng hậu không?” “Khụ!” Thẩm Hoài Thần bị sặc nước trà ho sặc sụa. Dung Hủ vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Ta nói có gì sai đâu? Ngươi và hoàng huynh đã thành thân rồi. Hiện giờ huynh ấy đã đăng cơ, lẽ ra phải lập ngươi làm Quân hậu, tổ chức cho ngươi một hôn lễ xưa nay chưa từng có, cùng nhau san sẻ thiên hạ này.” “Trong thoại bản đều viết như vậy đó thôi.” Ngôi vị chí tôn ấy… Có phải là điều mà y mong muốn không? Thẩm Hoài Thần chẳng cần suy nghĩ quá lâu thì trong lòng đã có đáp án. Thế nhưng y không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi: “Trong cung… hẳn là có rất nhiều quy củ đúng không?” “Tất nhiên rồi.” Dung Hủ gật đầu. “Mỗi ngày không biết có bao nhiêu đôi mắt chăm chăm dòm ngó. Thân chốn thâm cung, từng miếng ăn, ngụm nước cho đến từng cử chỉ lời nói, mọi thứ đều bị ràng buộc.” Nói đến đây, nàng bỗng dưng nghĩ đến điều gì, bật cười thành tiếng. “Cái đám lão nhân cổ hủ kia vì chuyện lập hậu mà cãi nhau đến long trời lở đất. Nào ngờ bản thân ngươi lại chẳng thèm để tâm đến cái ngôi vị Hoàng hậu ấy tí nào.” Thẩm Hoài Thần cũng cười, dường như y cũng đã đoán ra được điều gì đó, nụ cười trên khoé môi lại chất chứa vài phần cô quạnh: “Bọn họ… Cãi nhau dữ lắm sao?” Dung Tuyên… có vì chuyện này mà cảm thấy phiền lòng không? Dung Hủ lập tức ngồi ngay ngắn, bắt chước giọng điệu của Dung Tuyên: “Thánh nhân có câu: ‘Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.’ Đàm khanh vẫn nên quản giáo cho tốt mười tám tiểu thiếp trong phủ mình trước đi rồi hãy xen vào việc nhà của trẫm.” Nói đến đây, gương mặt xinh đẹp của Dung Hủ cũng phải giật giật vì cố gắng nhịn cười. “Tóm lại ấy à… Hễ có ai nhắc tới chuyện lập Hậu, lập Hoàng tự, tuyển tú hay những chuyện tương tự khác… Hoàng huynh ta đều sẽ ‘có qua có lại’, quay sang hỏi han chuyện nhà người ta luôn cho công bằng.” “Không biết đầu óc huynh ấy làm bằng gì nữa. Rõ ràng chúng ta là huynh muội song sinh, vậy mà mỗi khi ta học bài phải đọc đến bốn năm lần mới nhớ được. Chắc chắn lúc còn trong bụng mẫu thân, huynh ấy đã lén hút hết sự thông minh của ta rồi!” Nói xong, Dung Hủ nhìn thấy Thẩm Hoài Thần cuối cùng cũng bật cười, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. “Ấy, ngươi cười rồi kìa.” Nàng chớp chớp mắt, ngắm nghía biểu cảm của Thẩm Hoài Thần: “Thật ra… Hoàng huynh ta là người khao khát tự do hơn bất kỳ ai. Chỉ tiếc chúng ta sinh ra trong hoàng thất, không có quyền được lựa chọn. Nhưng ngươi thì khác.” “Cho nên ngươi đừng lo lắng quá nhiều. Chỉ cần ngươi mở miệng, hoàng huynh đều sẽ đáp ứng với ngươi mà.” Ta không có lo lắng. Thẩm Hoài Thần mấp máy môi định trả lời nàng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì sắc mặt của Dung Hủ bỗng nhiên đại biến. Nàng bật dậy lao về phía y, rồi sau đó… Thẩm Hoài Thần không hay biết gì nữa. … Trong trướng đang đốt hương an thần giúp ngủ ngon. Khi Thẩm Hoài Thần tỉnh lại, y thấy một vị đạo trưởng râu tóc bạc trắng, thân hình gầy gò thanh thoát đang bắt mạch cho mình. Dung Tuyên ôm y vào lồng ngực, một tay nhẹ nhàng vén tay áo y lên. Một lúc sau, chẳng cần ai nhắc hắn cũng tự nhiên đưa luôn tay còn lại của Thẩm Hoài Thần qua để cho lão đạo trưởng bắt mạch lần nữa. Vị đạo sĩ này đã ở ẩn nhiều năm, không màng thế sự. Nghe nói y thuật của ông cực kỳ cao minh, Dung Tuyên liền sai ảnh vệ vượt qua ngàn dặm đến Lưu Vân Quán, cưỡng ép bắt người mang về. Lão đạo trưởng tức đến mức đấm ngực dậm chân suốt dọc đường đi, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi ba phần. Đến lúc này cơn giận của ông cũng đã nguôi ngoai, thái độ đối với Thẩm Hoài Thần cũng tốt đẹp hơn hẳn. “Dám hỏi Thế tử, triệu chứng ho ra máu của ngài đã xuất hiện bao lâu rồi? Ngoài việc đó ra, ngài còn thấy khó chịu ở chỗ nào nữa không?” “Chuyện này vô cùng quan trọng, xin Thế tử hãy trả lời đúng sự thật.” Thẩm Hoài Thần ngó trái ngó phải, nuốt ngược câu trả lời qua loa xuống bụng, ngoan ngoãn trả lời: “Đã hơn một tháng rồi. Thỉnh thoảng ta sẽ cảm thấy chóng mặt, cả người đuối sức… còn hay gặp ác mộng nữa.” Lão đạo sĩ lại hỏi: “Ban ngày có phải ngài rất sợ gió, sợ lạnh; ban đêm thì trong người nóng bức, sau lưng thường xuyên toát mồ hôi lạnh không?” Thẩm Hoài Thần gật đầu. “Vậy thì đúng rồi.” Lão đạo sĩ cầm mạch án cùng những đơn thuốc trước đó xem qua. Thuốc đều là thuốc tốt, người chữa bệnh cho Thẩm Hoài Thần cũng là danh y đương thời, dưới con mắt đánh giá của Thanh Phong Đạo trưởng như ông cũng chẳng thể tìm ra điểm nào đáng chê trách. Thế nhưng điều kỳ lạ là bệnh tình của y chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp mà ngược lại còn ngày càng nặng hơn. Thần sắc của lão đạo sĩ dần trở nên nghiêm trọng. Không biết mải mê suy nghĩ thế nào mà ông vô tình dùng lực quá mạnh, giật đứt cả một nhúm râu. Ông chẳng buồn để ý đến cơn đau, lập tức cầm bút kê thêm chín vị thuốc rồi viết thêm một loại dược dẫn, sai người vo tròn thành những viên thuốc to bằng quả nhãn. Sau đó dặn dò: “Thuốc thang vị đắng, chỉ tổ làm hỏng khẩu vị. Người bệnh ăn không ngon mới thật sự là chuyện lớn, hãy để y uống trực tiếp Dưỡng Tâm Hoàn này, có thể thông gan bổ phổi, điều dưỡng tâm tỳ.” Những lời tiếp theo cũng không có gì khác biệt so với lời dặn của đại phu trong Cung Định Vương phủ. Dặn y đừng nên lao tâm lao lực, đừng suy nghĩ nhiều và cũng đừng nên ưu sầu quá mức. Cuối cùng, lão đạo sĩ thản nhiên bổ sung thêm một câu: “Về chuyện phòng the thì tốt nhất là một tháng một lần, không nên quá thường xuyên, càng không nên kịch liệt quá mức.” Giọng điệu của ông bình thản như nước chảy mây trôi, tựa như chỉ đang nói hôm nay mình nên ăn món gì vậy. Dù sao Dung Hủ cũng là cô nương chưa xuất giá, đối với chuyện chăn gối vừa xấu hổ lại vừa tò mò, còn xen lẫn đôi chút hả hê muốn xem huynh trưởng mất mặt. Nghe vậy, nàng vội vàng lấy khăn lụa che mặt, lặng lẽ lui ra khỏi nội thất. Thế nhưng trong lòng lại có chân lý chói qua tim. Thì ra… Vết đỏ nhạt trên cổ Thẩm Hoài Thần không phải do muỗi cắn mà là do ca ca nàng cắn! Ban đầu Thẩm Hoài Thần còn chưa hiểu lão đạo sĩ đang nói gì, vì muốn mọi người đang vây quanh y được yên tâm, y thậm chí còn ngoan ngoãn gật đầu. Cho đến khi Dung Tuyên trộm siết nhẹ tay y, Thẩm Hoài Thần mới chợt hiểu thấu. “!!!” Uổng công lúc nãy y còn khen Thanh Phong Đạo trưởng thật là tốt, sau này y không cần phải uống những bát thuốc đắng nghét nữa rồi. Ai mà ngờ ông còn để dành một đòn ở phía sau. Dung Tuyên cùng mấy nha hoàn thân cận nghe được thì cũng thôi đi, nhưng mà Viên phu nhân và Vĩnh Thuần vẫn còn đứng ở ngoài trướng cơ mà! Chuyện như thế sao có thể trực tiếp nói ra ở trước mặt mọi người được chứ! Thẩm Hoài Thần vừa thẹn vừa giận, mặt mũi đỏ bừng. Y không dám nhìn vào mắt Viên phu nhân, lập tức kéo chăn lên che kín đầu. Mặc cho mọi người dỗ dành thế nào cũng không chịu ló mặt ra, chỉ lặng lẽ dựng lỗ tai lên nghe lén. Thanh Phong Đạo trưởng hoàn toàn không cảm thấy lời mình vừa nói có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Viên phu nhân cũng là người từng trải, bà đưa mắt quét một vòng, mấy nha hoàn lập tức cúi đầu im lặng, khom người lui ra ngoài. Bà dẫn lão đạo trưởng rời khỏi phòng ngủ, hai người ra gian ngoài ngồi xuống, Viên phu nhân nói: “Không giấu gì đạo trưởng, nhi tử của ta từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, gặp nhiều tai họa lớn nhỏ, bệnh tật không ngừng. Ta và Vương gia cũng đã từng cầu Thần bái Phật, đi khắp nơi tìm kiếm danh y, biện pháp gì cũng đã thử qua rồi nhưng trước sau vẫn không thể chữa khỏi tận gốc. Nhiều năm như vậy ta cũng dần buông bỏ, ta nghĩ dù sao trong nhà cũng còn gia sản, cho dù có phải uống thuốc cả đời thì đã sao? Chúng ta có thể nuôi nổi.” Nói đến đây, giọng của bà chợt nghẹn lại. “Nhưng… Hạc Nô… Nó mới chỉ mười bảy tuổi thôi mà!” “Kể từ ngày con ta bắt đầu ho ra máu, chưa có đêm nào ta được ngủ yên. Mỗi lần nhắm mắt lại, ta đều có cảm giác như con ta sẽ rời bỏ ta bất cứ lúc nào…” Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà nước mắt của Viên phu nhân dường như đã cạn khô. Lúc này hốc mắt của bà đau rát đến sưng đỏ nhưng lại không thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa: “Ta nghe nói đạo trưởng y thuật cao minh, khẩn cầu đạo trưởng hãy nể tình những việc thiện mà Vương gia và ta đã làm, xin ông hãy lưu lại Vương phủ thêm một thời gian nữa.” Lão đạo sĩ mỉm cười xua tay: “Phu nhân không cần phải khách khí như thế. Không giấu gì phu nhân, bần đạo bằng lòng bắt mạch cho Thế tử gia không phải vì quyền thế phú quý, cũng không phải vì tấm lòng yêu thương hài tử của phu nhân. Tất cả chẳng qua cũng chỉ vì một chữ duyên.” Nói đến đây, ông vuốt vuốt chòm râu, giọng nói cũng lớn hơn vài phần, giống như cố ý để ai đó trong nội thất nghe thấy. “Theo ý kiến của bần đạo ấy à… Bệnh của lệnh lang là tâm bệnh, không phải bệnh mà thuốc men thông thường có thể chữa khỏi. Nếu y chịu theo bần đạo trở về Lưu Vân Quán làm phương sĩ. Tu thân dưỡng tâm, biết đâu có thể sống đến một trăm tuổi đấy.” Ông dừng lại một lát, thấy trong nội thất vẫn im lặng không có động tĩnh gì mới tiếp tục mở lời: “Có điều Thế tử trần duyên chưa dứt, không tiện xuất gia. Nếu đã như vậy, bần đạo sẽ ở lại Vương phủ để chăm sóc Thế tử một thời gian, xem như thành toàn cho đoạn duyên phận này.” Viên phu nhân mừng đến rơi nước mắt: “Đa tạ đạo trưởng. Nếu đạo trưởng có yêu cầu gì, xin cứ việc nói với ta.” Tiếng trò chuyện bên ngoài dần dần lắng xuống. Dung Tuyên rời đi một lát, lúc quay lại liền đưa tay vỗ vỗ cục chăn nhô lên trên giường, dịu dàng dỗ ngọt: “Mọi người đều đi hết rồi. Em ra đây đi, trốn trong đó không thấy ngột ngạt sao?” “Ốc sên nhỏ” Thẩm Hoài Thần chậm rì rì thò đầu ra khỏi chăn. Dung Tuyên đưa tay vuốt ve gò má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của y, nhỏ giọng xin lỗi về hành động vượt quá giới hạn tối qua của mình: “Là ta không tốt, ta không nên…” Từ trước đến nay, ở trước mặt Thẩm Hoài Thần hắn chưa bao giờ tự xưng là “trẫm”. Giữa hai người luôn lấy sự bình đẳng để đối đãi với nhau. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong phòng tắm tối qua, gương mặt và hai tai Thẩm Hoài Thần lập tức đỏ gay, vòng eo cũng mềm nhũn, vội vàng cắt ngang lời của Dung Tuyên. Vừa rồi y cũng đã nghĩ thông suốt một chuyện. Nếu như nhất định phải rời đi, vậy thì chi bằng lợi dụng quãng thời gian cuối cùng này để bù đắp cho những tiếc nuối, làm hết tất cả những điều mà mình muốn làm. Và điều đứng đầu danh sách, chính là thành thật. Thẩm Hoài Thần ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Dung Tuyên. “Hôm đó… Thái thượng hoàng quả thực đã nhờ ta mang lệnh bài đến giao cho Tiết Nghi ở Đông Hoa Môn. Ta… ta không biết kế hoạch của ngươi là gì, cũng muốn biết mục đích của ông ta, nên ta đã cố tình đợi đến khi yến tiệc kết thúc mới lên đường. Không ngờ…” Không ngờ mục tiêu của Thái thượng hoàng lại chính là y. Cũng không ngờ lại trùng hợp bị Dung Tuyên bắt gặp ngay tại chỗ. Nếu không tính đến nhiệm vụ của hệ thống, vậy thì đây gần như đã là toàn bộ sự thật rồi. Dĩ nhiên vẫn còn một số điểm đáng ngờ, ví dụ như vì sao Thẩm Hoài Thần lại chủ động đi gặp Dung Sưởng, thế nhưng Dung Tuyên không hỏi. “Ta biết.” Dung Tuyên mỉm cười. “Hôm đó em giả làm cung nữ đứng suốt cả đêm, có mỏi chân không?” Đương nhiên là mỏi! Bắp chân được Dung Tuyên nhẹ nhàng bóp một cái, giống như đang xoa bóp cho Thẩm Hoài Thần của ngày hôm đó vậy. Hắn vừa xoa chân cho y vừa chậm rãi nói: “Triều hội hôm nay, các quần thần vì một chuyện mà đã tranh cãi không ngừng, đến giờ vẫn chưa có kết luận. Vấn đề này… ta muốn hỏi ý em.” Thẩm Hoài Thần đã đoán được, nhưng y vẫn giả vờ không biết: “Là chuyện gì?” Ở bên Thẩm Hoài Thần lâu ngày, Dung Tuyên cũng đã học được cách thẳng thắn: “Vĩnh Thuần nói em không muốn vào cung.” “Đúng vậy.” Đối diện với Dung Tuyên, Thẩm Hoài Thần vẫn đưa ra câu trả lời như cũ. “Dung Tuyên. Cơ thể của ta, chính ta là người hiểu rõ nhất. Nếu như có một ngày… ta bệnh nặng không qua khỏi. Xin hãy chôn ta trong rừng hoa hạnh, để ta làm bạn với cánh hoa rơi, với đồng cỏ, với gió mưa, chứ không phải nằm trong lăng tẩm cô đơn lạnh lẽo.” Dung Tuyên không muốn nghe những câu chẳng khác nào lời di ngôn ấy. Hắn đưa ngón tay đè lên môi Thẩm Hoài Thần, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cố chấp của y, cuối cùng chỉ có thể khàn giọng đáp: “Được.” “Ta hứa với em.” Khoé môi Thẩm Hoài Thần nở một nụ cười, thế nhưng nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi, được Dung Tuyên cúi đầu hôn đi mất. … Buổi trưa hôm sau. Thẩm Hoài Thần ở trong thư phòng viết đầy hai trang giấy kế hoạch. Điều y muốn làm nhiều đến mức dường như có viết suốt ba ngày ba đêm cũng viết không hết, càng nghĩ đến những chuyện không muốn tiếc nuối, y lại càng phát hiện mỗi một hàng chữ đều là nỗi tiếc nuối chất đầy. Thẩm Hoài Thần đặt bút xuống, thấp giọng ho khan hai tiếng. Đúng lúc này, Linh Chi hớn hở chạy vào báo tin vui: “Thế tử gia! Quân ta đại thắng rồi!” “Túc Châu đại thắng! Sa Châu cũng đại thắng! Không bao lâu nữa thì Vương gia có thể trở về rồi!” “Nếu hành quân nhanh chóng, biết đâu sẽ kịp đón năm mới đoàn viên nữa đó!” Thẩm Hoài Thần theo phản xạ đứng bật dậy, hỏi: “Thật sao?” Linh Chi cười đáp: “Là người của Bệ hạ mang khẩu dụ tới, còn có gia thư gửi về nữa. Sao có thể là giả?” “Ai nha, cụ thể hơn nữa thì nô tỳ cũng không nói được. Hay là cứ để Phùng công công kể đi.” Tổng quản Thái giám được Dung Tuyên phái tới báo tin có tuổi tác không lớn, môi hồng răng trắng, gương mặt rất đỗi ưa nhìn. Nhắc đến chuyện của Thẩm Kính Sơn, đối phương hăng say kể đến mức tay chân múa máy, những tình tiết nguy hiểm đều đã được lược bớt, mấy lần quân triều đình tập kích bất ngờ qua miệng đối phương lại chẳng khác nào thiên binh giáng thế xuống trần. Cuối cùng, tổng quản thái giám còn không quên tâng bốc một câu: “Trận chiến này chẳng những đánh cho đám man di chạy hết về phía bắc sông Lăng mà ngay cả Y Mật cũng đã thuộc về Đại Ung chúng ta.” “Tất cả đều là công lao của Vương gia đấy ạ!” Thẩm Hoài Thần mím môi cười, thấy Phùng công công dường như có điều khó nói, y bèn hỏi: “Còn chuyện gì thì ngươi cứ nói ra đi.” Phùng công công gãi đầu, ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Bệ hạ đã quyết định thu phục Hồng Anh quân. Đợi thế cục hoàn toàn ổn định liền sẽ… ngự giá thân chinh.” “So với Bắc Nguyên, đám người đó chỉ là một lũ ô hợp chẳng đáng bận tâm. Thế tử gia không cần phải quá lo lắng đâu ạ.” Những lời an ủi phía sau, Thẩm Hoài Thần hoàn toàn không nghe lọt tai nữa. Chỉ riêng bốn chữ “ngự giá thân chinh” đã đủ khiến trái tim y trĩu xuống. Trong đầu y hiện lên gương mặt luôn mang theo ý cười của Trình Luân. Thẩm Hoài Thần lập tức nhíu mày. Được hệ thống nhắc nhở, y mới nhớ ra trong nguyên tác quả thực có chuyện này. Chỉ là sau khi cốt truyện bị xáo trộn, kéo theo chiến sự cũng diễn biến sớm hơn. Mặc dù quy mô hiện giờ của Hồng Anh quân không lớn như trong tiểu thuyết, công cuộc dẹp loạn hẳn là cũng dễ dàng hơn. Nhưng mưu lược và tâm cơ của Trình Luân lại chẳng hề thua kém Dung Tuyên, hắn ta tuyệt đối không phải là nhân vật dễ đối phó. Trong nguyên tác, Dung Tuyên quý trọng nhân tài, phải bắt sống đối phương đến tận bảy lần thì mới khiến Trình Luân thật lòng quy phục, cúi đầu xưng thần. Mà đội nghĩa quân sau khi mất đi Trình Luân cũng liền biến thành một đống cát rời rạc, chưa đầy năm ngày đã bị triều đình đánh tan. Thẩm Hoài Thần hoàn hồn, lập tức dặn người trong phủ chuẩn bị xe ngựa. Y muốn tiến cung!

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!