5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 48

“Cung yến ngày mai, Điện hạ có tham dự không?” Ở chung một ngày một đêm, lòng phòng bị của Dung Hủ đối với Thẩm Hoài Thần đã giảm đi không ít. Nghe vậy, nàng nâng tay áo lên lười biếng ngáp một cái: “Ban đầu ta cũng định đi, nhưng mẫu hậu nói quốc khố trống rỗng, phương Bắc lại đang có chiến sự, cho nên lần này chỉ làm đơn giản thôi.” “Những loại yến tiệc như vậy từ nhỏ đến lớn không biết ta đã tham dự bao nhiêu lần, đã chán lắm rồi, ở trong phủ tự tại tiêu dao còn thích hơn.” “Hơn nữa…” Dung Hủ lấy tay chống cằm, trong mắt hiện ra vài phần giảo hoạt, “Lúc diễn ra cung yến vàng thau lẫn lộn, chính là thời cơ tốt nhất để đục nước béo cò. Nếu ta là Dung Sưởng, ta cũng sẽ chọn lúc ấy để ra tay.” “Cho nên Thẩm công tử à, trước khi mọi chuyện kết thúc, ngươi cũng giống như ta không được phép đi đâu hết. Mẫu hậu sẽ ——” “Điện hạ, xin thứ lỗi.” Thẩm Hoài Thần lấy ra bình dược thủy đã chuẩn bị sẵn, đứng ở vị trí cách Dung Hủ một bước chân vẩy thẳng vào mặt nàng. “Ngươi!” Dung Hủ còn chưa kịp nhìn rõ vật trước mắt mình là gì thì cảm giác mệt mỏi liền ập đến. Thân thể mềm nhũn, nàng gục xuống bàn ngủ thiếp đi. “Điện hạ? Thế tử gia? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Hoài Thần im lặng, đợi hai người ngoài cửa bước vào phòng y cũng dùng biện pháp tương tự, đánh mê cả Lan Tâm lẫn nha hoàn thân cận của Dung Hủ là Minh Tâm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hoài Thần ra tay với người thân cận, y vừa khẩn trương lại vừa áy náy. Trái tim đập thình thịch liên hồi, khó khăn lắm mới đỡ được cả ba người họ lên giường, y đã mệt đến mức thở hồng hộc. Sau khi hoãn lại một hồi lâu, y mới run rẩy dùng dụng cụ đưa vào ổ khoá. Một tiếng “cạch” thanh thúy vang lên, ổ khoá bật mở. Thẩm Hoài Thần tháo sợi xích xuống, lục trong rương hành lý lấy ra một bộ váy nữ tử. Y phục này tự nhiên là của Dung Tuyên. Dạo trước nhìn hắn mặc vào thành thạo, chẳng thấy có gì khó, đến khi tự mình trải nghiệm mới biết nó rườm rà đến nhường nào. Hết lớp trong rồi lại lớp ngoài, Thẩm Hoài Thần nóng đến mức trên trán rịn đầy mồ hôi. Y miễn cưỡng mặc cho xong, cúi đầu nhìn bộ váy nhăn nhúm không ra hình dạng, dứt khoát dùng áo choàng bọc kín thân thể rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài. Một đường từ sân viện đi đến cửa hông Ninh An phủ, ngoài việc thỉnh thoảng bị tà váy vướng chân ngã một cái thì mọi chuyện thuận lợi đến khó tin. Thỉnh thoảng gặp thị vệ tra hỏi, Thẩm Hoài Thần liền đưa thẻ bài ra, cố ý hạ thấp giọng: “Ta là Minh Tâm, thị nữ thân cận của Vĩnh Thuần công chúa. Công chúa có lệnh bảo ta lập tức hồi cung. Còn không mau tránh đường!” Ngay bên đường đối diện cửa hông đã có một cỗ xe ngựa đậu sẵn, Chu Hiển Chi cùng phu xe đang đứng đợi ở một bên. Thấy có bóng đen loạng choạng chạy tới, hắn ta còn đang cảnh giác thì bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bên dưới vành mũ sa: “… Viễn Kha?” “Huynh… sao huynh lại ăn mặc thành ra như vậy?” “Là ta.” Thẩm Hoài Thần mất tự nhiên túm túm vạt váy dài chạm đất, “Ta sợ người trong phủ nhận ra nên cố tình vận một bộ y phục không thường mặc.” “Hiển Chi, đa tạ huynh đã tới đón ta.” Chu Hiển Chi kéo Thẩm Hoài Thần lên xe ngựa, không nhịn được mà ngắm nghía bộ dạng mới lạ này của y, khóe môi hết xìu xuống rồi lại nhếch lên, nhếch lên rồi lại xìu xuống: “Cổ áo bị gập vào trong rồi kìa, huynh không thấy khó chịu sao?” “Hửm?” Thẩm Hoài Thần cúi đầu tìm nhưng vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Chu Hiển Chi đã nhanh tay lật lại cổ áo giúp y: “Như vậy là ổn hơn rồi.” “Viễn Kha, có phải huynh đang giấu ta chuyện gì không?” “Vĩnh Ninh điện hạ hiện tại đang ở đâu, tại sao không cho huynh xuất phủ?” Thẩm Hoài Thần nghĩ ngợi một lát, không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại: “Thái thượng hoàng bị ép nhường ngôi, huynh thấy ông ta có cam lòng từ bỏ quyền lực đã từng nắm giữ trong tay không?” Chu Hiển Chi không phải kẻ ngu muội, bị hỏi một câu liền thông suốt: “Ý huynh là… ông ta muốn mượn thời cơ này để phát động cung biến?” Đột nhiên Chu Hiển Chi cảm thấy may mắn vì người đánh xe bên ngoài là gia nô của Chu phủ, tuyệt đối trung thành và tuyệt đối đáng tin. Nếu không chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài, chẳng biết lại muốn khuấy động lên bao nhiêu sóng gió trong thành nữa: “Huynh… đang lo lắng cho Vĩnh Ninh điện hạ có đúng không?” Thẩm Hoài Thần vẫn không trả lời, chỉ nói: “Cho nên, ngày mai ta bắt buộc phải có mặt ở đó.” “Tham yến thì được, nhưng không thể không suy xét cho an nguy của bản thân…” Chu Hiển Chi nhíu chặt mày, ánh mắt lướt qua bộ trang phục nữ tử trên người Thẩm Hoài Thần, trong đầu nảy ra một kế, “Ta có kế này, chỉ là phải để huynh chịu thiệt một chút.” Thẩm Hoài Thần không sợ chịu thiệt: “Huynh nói đi.” Chu Hiển Chi nói: “Ngày mai ta sẽ cầu phụ thân dẫn ta vào cung, đệ cải trang thành thị nữ đi theo ta.” Thẩm Hoài Thần không chút do dự mà đồng ý. Người của Chu phủ không có tay nghề dịch dung lão luyện như Lan Tâm, chỉ bôi đen làn da của Thẩm Hoài Thần đôi chút, lại dặm thêm một vết bớt đỏ sẫm thật lớn ở vùng da giữa cổ và cằm. Như vậy bất kỳ ai nhìn thấy Thẩm Hoài Thần, ánh mắt đều sẽ bị vết bớt kia thu hút trước tiên, không quá chú ý đến diện mạo của y nữa. Đến giờ xuất phát, Chu Hiển Chi giả vờ bị trẹo chân rồi khoác tay lên người y. Bề ngoài nhìn như Thẩm Hoài Thần đang dìu Chu Hiển Chi nhưng thật ra là Chu Hiển Chi đang âm thầm đỡ y, đề phòng y bị ngã. Cũng may y phục của nha hoàn có phần gọn gàng hơn, hai người cùng nhau bước lên xe ngựa. Thẩm Hoài Thần đã vạch ra kế hoạch rất rõ ràng: Đợi đến khi cung yến kết thúc, y sẽ đem tấm lệnh bài giao cho Tiết Nghi, như vậy vừa hoàn thành được nhiệm vụ lại không làm liên lụy đến những người vô tội khác. Tiến vào nội đình, những vị đồng liêu mà ngày thường vẫn cùng nhau thượng triều hay thậm chí đã từng nói chuyện lần lượt lướt qua người y, Thẩm Hoài Thần không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. May thay thủ đoạn đánh lạc hướng này thật sự đã phát huy tác dụng, không một ai liên tưởng người trước mặt với Thẩm Thế tử kiêu hãnh và mỹ lệ của phủ Cung Định Vương, ngoại trừ Ân Thời Nguyệt có đưa mắt nhìn về phía đó mấy lần. Thế nhưng Ân Thời Nguyệt vẫn không nói gì cả. Cả buổi yến tiệc Trung thu sóng yên biển lặng. Không có chuyện gì trong dự đoán xảy ra. Thẩm Hoài Thần đứng đến mỏi chân, thừa dịp không ai chú ý đến mình liền lặng lẽ thay đổi trọng tâm giữa hai chân cho đỡ mệt, tâm thần bất định xem hết điệu múa này đến điệu múa khác. Thời điểm yến tiệc gần kết thúc chính là lúc hỗn loạn nhất —— phòng thủ lỏng lẻo, bóng người giao thoa không biệt được là ai với ai. “Hiển Chi, lát nữa huynh cứ về trước đi, không cần đợi ta.” Dứt lời, Thẩm Hoài Thần chẳng màng tới sự phản đối của Chu Hiển Chi, thừa lúc dòng người hỗn loạn liền rời khỏi vị trí. “Không được! Thẩm Hoài Thần!” Chu Hiển Chi thấp giọng quát một tiếng, nhưng chỉ bắt được một mảnh góc tay áo của đối phương. Tuy nhiên… Không chỉ có một mình Thẩm Hoài Thần là có loại suy nghĩ này. Một nhóm kỵ quân đã xuất hiện trên đường lớn vào giờ Tuất canh ba. Móng ngựa bọc vải, quân sĩ ngậm tăm, sát khí ngút trời mai phục bên ngoài cổng Bảo Diệp. Tướng lĩnh cấm quân chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng đen lướt qua, sau đó cổ họng lành lạnh, còn chưa kịp phát ra thanh âm thì đã bị đoạt đi tính mạng. Đơn giản hệt như ai đó đang cắt lúa. Chỉ trong nháy mắt, cấm quân hai bên tường thành đã bị hạ gục. Trục cửa mới vừa được tra dầu từ tháng trước, dễ dàng mở ra đóng lại một cách im lìm. Dung Tuyên chụm hai ngón tay đặt lên môi bắt chước tiếng chim cú mèo, không lâu sau, ở nơi xa mơ hồ truyền lại hai âm thanh hồi đáp. Dung Tuyên tung người lên ngựa, nhóm kỵ quân này tựa như mũi tên sắc bén phóng thẳng về phía Từ Ninh Cung. Bên ngoài điện là tiếng binh khí va chạm chan chát. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, Ngụy thị vẫn mặc triều phục hoa lệ, ngồi ngay ngắn ở chính điện thong thả nhấp trà. Cho đến khi bị mũi kiếm của Dung Tuyên chỉ thẳng vào mình, lúc này bà mới không nhanh không chậm nói: “Đêm qua ai gia đã mơ thấy phụ hoàng của ngươi, đã bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ông ấy chịu xuất hiện trong giấc mơ của ai gia, vậy mà lại nói những lời không lọt tai ta gì cả.” Dung Ngạn không hỏi bà những năm qua sống có tốt không, hay đã chịu bao nhiêu khổ cực, ngược lại chất vấn bà vì sao lại dạy dỗ nhi tử của họ thành ra bộ dạng này, sau đó mắng bà lòng lang dạ sói, phò tá ấu tử đăng cơ, nhúng tay vào giang sơn của nhà họ Dung. Ngụy thị nghe xong, chẳng những không đau lòng mà còn che môi bật cười thành tiếng. Cười người khác, mà cũng cười chính mình. Một khắc ấy Ngụy thị bỗng nhiên nhận ra, có lẽ bà cũng chẳng để tâm đến Dung Ngạn nhiều như mình tưởng tượng. So với một người đã chết, những thứ có thể chân thật nắm giữ trong tay càng khiến bà an lòng hơn, ví như quyền thế, địa vị hay bất cứ thứ gì, chỉ cần bà có thể nắm chặt trong tay là được. Chỉ tiếc bà đã nhận ra điều này quá muộn màng, nếu như năm xưa bà sớm có mưu tính, nếu như năm xưa bà hạ quyết tâm bóp chết Dung Tuyên thì thiên hạ hôm nay là thuộc về họ Dung hay họ Ngụy, e mới là điều khó nói. Ngụy thị đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn đứa trẻ do chính tay mình nuôi dưỡng từ tấm bé: “Nhi tử của ta, đã đến lúc ngươi phải lựa chọn rồi. Giang sơn và mỹ nhân, từ trước đến nay khó mà vẹn cả đôi đường.” Mí mắt Dung Tuyên giật mạnh một cái, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đúng lúc này, ảnh vệ được phái đi âm thầm bảo vệ Thẩm Hoài Thần vội vã chạy tới, thấp giọng thỉnh tội: “Ty chức vô năng, đã làm mất dấu Thế tử gia, xin Điện hạ trách phạt!” Một ám vệ võ công cao cường lại không theo kịp một công tử trói gà không chặt, chuyện này quả thật quá mức bất thường. Dung Tuyên không hề do dự, tùy tay giải quyết mấy kẻ cản đường rồi phi thân lên ngựa, phóng như bay về hướng Đông. Cửa Đông Hoa, Tiết Nghi. Trong lòng Dung Tuyên liên tục niệm hai cái tên này, lục phủ ngũ tạng sớm đã nóng như thiêu đốt nhưng mày mắt lại lạnh nhạt tới cực điểm. … Ở đầu bên kia. Thẩm Hoài Thần vất vả tìm được nam nhân đang trực ban, lặng lẽ tránh khỏi ánh mắt của thị vệ, nhét lệnh bài vào trong tay áo của Tiết Nghi. Tiết Nghi tung lệnh bài trong tay, không biết có phải vì cách ăn mặc của Thẩm Hoài Thần hay không mà ánh mắt đối phương nhìn y có phần kỳ quái. Nửa ngày sau, Tiết Nghi bỗng nhiên bật cười: “Phiền ‘cô nương’ ở chỗ này đợi ta một lát. Bản tướng còn có một tín vật muốn nhờ cô nương giao lại cho Thái thượng hoàng.” Ban đêm gió nổi lên, vài hạt mưa phùn lất phất rơi trên gò má. Thẩm Hoài Thần ôm lấy cánh tay đi tới đi lui, suy đoán Tiết Nghi sẽ mang ra thứ gì. Binh phù? Chiếu truyền ngôi giả? Hay là vật gì khác có lợi cho việc đoạt ngôi? Trong nhiệm vụ không có nhắc tới, đợi đến khi cầm được trong tay, y liền hủy nó đi là được. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, Tiết Nghi đã trở về với hai tay trống rỗng: “Bản tướng có một câu hỏi muốn thỉnh giáo ‘cô nương’.” Thẩm Hoài Thần khó hiểu: “Ngươi hỏi đi.” Tiết Nghi cười đầy ẩn ý: “Thái thượng hoàng có nói với cô nương rằng trong quá khứ ta đã từng nhận ân huệ của ông ta không?” “Đích xác là vậy.” Thẩm Hoài Thần thừa nhận nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ Dung Sưởng đã nói dối để gài bẫy y sao? Nhưng chuyện này có liên quan đến lợi ích của ông ta mà, nói dối thì có chỗ tốt gì cơ chứ? Không để Thẩm Hoài Thần có thời gian suy nghĩ thêm, Tiết Nghi từng câu từng chữ nói: “Sai rồi sai rồi, giữa bản tướng và Thái thượng hoàng không có ân, chỉ có thù.” “Tính mạng của năm người trong nhà ta, đều chết dưới tay hoàng thất họ Dung.” Câu nói này vang lên cùng một lúc với tiếng sấm chớp trên bầu trời, Thẩm Hoài Thần nhíu mày tiến lên nửa bước, nhưng vẫn không nghe rõ: “Ngươi nói sao?” Tiết Nghi cười: “Không có gì, ta chỉ nói đùa mà thôi.” “‘Cô nương’, đồ đã mang tới rồi, làm phiền ngươi cất cho kỹ.” Thẩm Hoài Thần đầy vẻ hoài nghi mà nhìn Tiết Nghi một cái, nhưng thứ chờ đón y lại là một lưỡi dao sắc bén chém thẳng về phía cổ họng, cùng với một tiếng hét chói tai của hệ thống:【Ký chủ cẩn thận!!!】 Bên trong lệnh bài có chứa thuốc giải, trước đó Tiết Nghi đã từng uống hai viên. Dược tính được nội lực kích phát, mỗi viên thuốc đều đại diện cho việc hắn ta phải hoàn thành vô điều kiện một nhiệm vụ do Dung Sưởng giao phó, nội dung của nhiệm vụ đa phần đều là ám sát. Mà viên thuốc giải cuối cùng của đêm nay, cần phải dùng thủ cấp của người trước mắt này tới đổi. Hệ thống bóp méo không gian giúp Thẩm Hoài Thần tránh được một đòn trí mạng: 【Ký chủ, đừng sợ, mau nhảy xuống dưới đi!】 Y phục của nữ tử lúc này lại trở nên vướng bận, Thẩm Hoài Thần gần như không nhấc nổi chân, không cẩn thận giẫm phải tà váy té mạnh xuống đất. Đau quá… Sau lưng có luồng gió rít lao tới, Thẩm Hoài Thần không quay đầu và cũng không do dự, nghe theo lời hệ thống mà lăn một vòng, ngửa người rơi xuống đài cao. Một vài ám khí to bằng ngón tay cái lập tức được phóng ra, lao thẳng vào chỗ yếu hại. Sức gió lướt qua tai, trong lúc hốt hoảng, Thẩm Hoài Thần nghe thấy có tiếng vó ngựa đuổi tới dồn dập như sấm. Y được ôm lấy. Vòng tay hữu lực của Dung Tuyên ôm chặt lấy y. Hắn liên tiếp bắn ra ba mũi tên, một mũi bắn lệch ám khí, hai mũi bắn xuyên qua lồng ngực của Tiết Nghi. Ám khí “phập phập” ghim chặt vào tường thành, Tiết Nghi từ trên đầu thành rơi xuống, phát ra một tiếng động nặng nề.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!