5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 49

“Dung…Tuyên?” Đây là lần đầu tiên Thẩm Hoài Thần thấy nam chủ vận nhung trang. Bộ giáp lạnh lẽo dán sát vào người, tuy bị cấn đến khó chịu nhưng cõi lòng y lại an định vô cùng. “Ừm, là ta.” Đầu ngón tay buông dây cung vẫn còn đang run nhè nhẹ, Dung Tuyên gắt gao ôm y vào lòng mình, hồn phách suýt lìa khỏi thể xác mới miễn cưỡng quay về. Hắn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn là khoảnh khắc kinh hồn vừa rồi, đau đến mức tan tim nát mật. Y bào của Thẩm Hoài Thần tung bay trong gió, tựa như cánh nhạn bị trúng tên rơi xuống từ trên cao, ngay cả cơ hội để giãy giụa cũng không có, kết cục chỉ có thể là thịt nát xương tan. May mắn, hắn đã tiếp được y. Bàn tay Dung Tuyên siết lại thành quyền rồi buông ra, lặp lại vài lần như thế mới khắc chế được cơn run rẩy. Hắn chầm chậm sờ lên mặt Thẩm Hoài Thần, gạt đi những lọn tóc rối giúp y. Sau cơn kinh hãi ban đầu, Thẩm Hoài Thần dần hoàn hồn lại, trong lòng nổi lên vô số câu muốn hỏi. Y đưa tay phủ lên mu bàn tay của Dung Tuyên, thế mà đối phương đã giành lên tiếng trước: “Đàn Lang, đợi ta.” “Đưa Thẩm Thế tử hồi phủ.” Sắc mặt của Dung Tuyên lạnh băng, không chút lưu luyến mà rút tay về rồi xoay người lên ngựa. Thẩm Hoài Thần đuổi theo, ở phía sau lớn tiếng gọi nhưng hắn cũng không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Hai thân vệ giữ lấy vai Thẩm Hoài Thần. Vì sợ làm y bị thương nên không dám dùng sức quá mạnh nhưng cũng đủ khiến y không thể bước thêm. “Thế tử gia, xin theo chúng thuộc hạ trở về đi.” … Ở một phía khác, Dung Tuyên đã đi đến trước Điện Phụng Tiên. Dung Sưởng mặc long bào màu minh hoàng, chắp tay sau lưng đứng trước những linh vị được thờ phụng ngay ngắn. Nghe tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, ông quay người lại. “Là ngươi à?” “Bây giờ mẫu hậu ngươi quyền khuynh thiên hạ, ngươi không đi tìm bà ấy mà lại đến làm phiền lão già này làm gì?” Ánh mắt của Dung Sưởng hạ xuống, dừng lại trên chuôi kiếm vẫn còn nhỏ máu trong tay Dung Tuyên. Nụ cười của ông dần trở nên quái dị: “Xem sắc mặt của ngươi kìa… chẳng lẽ tên nhóc họ Thẩm xấu số kia đã mất mạng rồi sao?” “Cung Định Vương đang chinh chiến ngoài biên thuỳ, vì quốc gia mà hy sinh đổ máu, vậy mà đứa con trai duy nhất lại bị người ta hại chết khi tuổi đời còn trẻ.” “Haizz! Đáng thương, thật là đáng thương quá, ngươi nói có đúng không?” “Phải rồi, rất đáng thương.” Đôi mắt màu trà của Dung Tuyên nhạt nhẽo như mặt hồ đóng băng giữa ngày đông giá rét, lạnh đến thấu xương, sát ý ngập trời. Dung Sưởng chậc chậc hai tiếng, tựa như thật lòng tiếc nuối thay cho Thẩm Hoài Thần: “Tâm địa của mẫu hậu ngươi đúng là…… Nghịch tử! Ngươi muốn làm gì?!” Dung Tuyên rút kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như chớp lao thẳng về phía Dung Sưởng, mục tiêu rõ ràng muốn đâm vào chỗ chí mạng của ông. Mũi kiếm chạm vào ngực Dung Sưởng, nhưng tiếng động vang lên không phải là âm thanh cắm xuyên qua da thịt mà là tiếng kim loại chát chúa. Dung Sưởng… vậy mà mặc nhuyễn giáp bên dưới long bào! Lực cản khiến động tác của Dung Tuyên ngưng lại trong thoáng chốc, Dung Sưởng chẳng buồn giữ phong thái đế vương gì nữa, nhân cơ hội liền lăn lộn rồi bò về phía sau cây cột lớn, quát lên: “Dung Tuyên! Trẫm là hoàng đế được thiên đạo thừa nhận, là quân phụ của ngươi!” “Giết trẫm, cho dù ngày sau ngươi có đăng cơ cũng sẽ bị vạn dân thóa mạ. Ngày sau trên sử sách, ngươi chính là một bạo quân thí phụ sát quân, mưu triều soán vị!” “Bạo quân?” Dung Tuyên như vừa nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười, đôi mắt cong lên, “Ta không quan tâm.” Dung Sưởng nhận ra hắn đã quyết tâm muốn giết mình, ông nguyền rủa một tiếng, vừa bỏ chạy vừa hết lòng khuyên nhủ: “Trẫm chỉ có mình ngươi là hoàng tử trưởng thành, ấu tử lại không thành đại sự, thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi, ngươi hà tất phải quyết tuyệt để tự mang tiếng xấu?” “Nữ nhân có tư cách gì mà ngồi trên vị trí đó? Hiện giờ Ngụy thị là kẻ thù chung của trẫm và ngươi, chi bằng chúng ta liên thủ……” Dung Tuyên từng bước ép sát. Dung Sưởng chạy bên trái thì hắn chạy bên trái, Dung Sưởng né sang phải thì hắn cũng sang phải theo, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Nghe ông nói xong, hắn rốt cuộc cũng ngắt lời: “Ngươi quên rồi sao? Phụ hoàng của ta đã băng hà từ mười tám năm trước rồi, là do chính ngươi đã thân thủ giết chết đó. Hoàng thúc.” “Ngươi!” “Tiện nhân! Tiện nhân!” Sự hoài nghi suốt nhiều năm qua được xác nhận, Dung Sưởng phẫn hận nôn ra một ngụm máu tươi, ông không kịp né chiêu, cánh tay đã bị kiếm chém rách một đường. Cơn đau khiến đại não của Dung Sưởng càng thêm tỉnh táo, phía sau đã không còn đường lui, ông dựa người lên chiếc bàn bằng gỗ kim ty nam mộc, lệ khí quát: “Đậu Thịnh! Tên nô tài đáng chết nhà ngươi, ngươi còn không mau ra đây cứu giá!” “Đừng quên, tính mạng của mẫu thân ngươi vẫn đang nằm trong tay trẫm!” Từ bóng tối trong góc khuất truyền ra một tiếng cười gằn, Dung Tuyên âm thầm cảnh giác, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân mặc hắc y bước ra khỏi màn che, biểu cảm cực kỳ mất kiên nhẫn. Người này là một đối thủ đáng gờm. Dung Tuyên nghĩ. Hắn đã vào đây lâu như vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra hơi thở của đối phương. “Lần cuối cùng.” Đậu Thịnh có vóc dáng gầy gò, giọng nói cũng âm u lạnh lẽo, dường như không để tâm chút nào đến việc phơi bày thân thế trước tầm mắt kẻ địch. Dung Tuyên đang đánh giá gã. Gã cũng đang đánh giá Dung Huyên, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi, vứt kiếm đi. Trong vòng hai mươi chiêu nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ không quản chuyện của ông ta nữa.” Lời này nghe có vẻ cuồng vọng vô cùng, nhưng Dung Tuyên chỉ suy nghĩ trong thoáng chốc rồi thật sự làm theo lời gã nói, ném thanh trường kiếm xuống dưới chân. “Tốt lắm.” Đậu Thịnh cứng ngắc nhếch môi, lập tức tung quyền đánh thẳng vào mặt Dung Tuyên. Thân pháp của gã rất quỷ dị, sở trường chuyên về quyền cước. Vì vậy trong lúc cận chiến, vũ khí đối với gã nhiều khi chỉ trở thành vật cản mà thôi. Dung Tuyên vung tay đỡ đòn, cánh tay va chạm vào chưởng phong, kình lực kinh người khiến Dung Tuyên phải lùi về sau nửa bước, cổ tay đau đớn tê dại. Hắn không dám khinh địch, lập tức nghiêng người rời khỏi vị trí ban đầu, qua mấy bận tiến tiến lùi lùi, hắn chợt phát hiện ra một sơ hở cực kỳ nhỏ của đối phương. Quyền phong lại ập tới, Dung Tuyên nghiêng người né đòn rồi tung một cước giữa không trung đá mạnh vào bụng đối phương. Hai người đấm phát nào ăn phát nấy, đánh nhau vô cùng hung hãn, bàn ghế và lư hương trong điện đường bị quét trúng rơi rớt, vỡ nát thành từng mảnh. Bỗng nhiên Dung Tuyên nghe thấy một tiếng động khác thường. Hắn phân tâm nhìn về phía trước hướng bên trái, thấy Dung Sưởng nhặt chân nến lên trực tiếp châm lửa, đốt cháy trướng màn. Chạm phải tầm mắt của hắn, Dung Sưởng tiện tay ném luôn cây nến vào biển lửa đỏ rực, cười lên một cách điên cuồng: “Chết đi, kẻ nào dám cản đường trẫm, đều chết hết đi!” Chính trong một giây thất thần này, Đậu Thịnh chụm ngón tay thành chưởng, mang theo khí thế sét đánh đấm mạnh vào huyệt mệnh của Dung Tuyên. Dung Tuyên lập tức ngửa người về sau, hai chân bất ngờ kẹp lấy cổ Đậu Thịnh kéo gã cùng nhau ngã lăn xuống đất. Vai trái là vị trí tiếp đất đầu tiên, mặc dù Dung Tuyên đã khéo léo hóa giải phần lớn lực va chạm nhưng vết thương ở trước ngực vốn chưa lành. Trận va đập này lại khiến nó nứt ra, Dung Tuyên khẽ hừ nhẹ một tiếng. Tiếng rên đau này còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve nhưng vẫn lọt vào tai Đậu Thịnh. Gã liếm liếm vệt máu nơi khóe môi, lộ ra một nụ cười khát máu, lúc sau ra đòn gã chỉ nhắm vào điểm yếu nơi lồng ngực ấy mà tấn công. Tốc độ của gã nhanh đến mức chỉ có thể bắt được tàn ảnh, nhưng cũng chính vì quá nhanh nên gã đã vô tình để lộ sơ hở chí mạng ra ngoài. Cuồng phong ập tới, hất tung một lọn tóc đen của Dung Tuyên, nhưng lần này hắn không né cũng không tránh, dựa vào bộ áo giáp kiên cố mà trực tiếp hứng chịu một chưởng này, đầu ngón tay đồng thời kẹp lấy một mảnh vỡ của chân nến vừa bị nứt, dùng phần đầu sắc nhọn đâm vào động mạch cổ của Đậu Thịnh. Đậu Thịnh ôm cổ ngã xuống đất, cho đến khi tắt thở, trong mắt gã vẫn còn đọng lại một tia không dám tin. Máu nóng bắn lên mặt, Dung Tuyên tùy tiện lau đi, nuốt xuống vị tanh ngọt đang trào lên nơi cổ họng, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía Dung Sưởng đang định thừa cơ hội bỏ trốn. Biển lửa đã âm thầm lan rộng khắp điện đường, chỉ có một con đường hẹp dẫn tới thiên điện là chưa bị ảnh hưởng. Dung Sưởng đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn Dung Tuyên xé xuống một đoạn lụa, hắn hơ phần còn lại vào lửa rồi phất tay ném tới. Ngọn lửa lập tức bùng lên, chặn đứng con đường thoát thân duy nhất. “Ngươi điên rồi!” Dung Sưởng sợ chết nhưng lại không có dũng khí để liều mạng bước qua, chỉ biết đứng tại chỗ mà chửi rủa: “Đồ súc sinh, ngươi giống hệt như con tiện nhân mẫu thân ngươi, đều là những kẻ điên!” “Năm đó lúc ngươi vừa chào đời, đáng lý ra trẫm nên sớm bóp chết ngươi mới phải!” Lưỡi lửa liếm lên xà nhà, thỉnh thoảng có những mẩu vụn gỗ đang cháy rơi rụng xuống như sao băng. Một khúc gỗ rơi ngay bên chân Dung Sưởng, suýt nữa thì bén vào vạt áo. Dung Sưởng bất ngờ hít phải một ngụm khói nồng, vừa ho sù sụ vừa dùng hạ giọng dụ dỗ: “Vĩnh Ninh… Ngươi đưa trẫm ra ngoài đi.” “Ngươi muốn cái gì? Hoàng vị hay binh quyền, trẫm đều có thể cho ngươi, trẫm sẽ truyền ngôi cho ngươi, ngươi sẽ là ——” Dung Tuyên lười nghe ông nói lời thừa thãi, dải lụa vừa xé lúc nãy đã bị hắn xoắn thành một sợi dây, quấn quanh cổ Dung Sưởng. Hắn thấp giọng nói: “Hoàng thúc, đa tạ ngươi đã châm lên trận hỏa hoạn này.” Dung Tuyên vẫn chưa quên vết bầm trên cổ Thẩm Hoài Thần là do ai ban tặng, còn có mẫu hậu, muội muội cùng với những bách tính uổng mạng suốt bao năm nay, từng món từng món một, đều đã đến lúc phải thanh toán rồi. Đêm nay, tất cả nhân quả và tội ác đều sẽ bị chôn vùi trong biển lửa. “Ngươi…… Trẫm…… Nguyền rủa……” Dung Sưởng dùng hai tay liều mạng cào cấu sợi dây lụa, đứt quãng nói: “Sẽ có một ngày…… Ngươi……” Thế nhưng lượng không khí hít vào càng lúc càng ít ỏi, trước mắt Dung Sưởng đã hoá đỏ hoá đen, bờ môi mấp máy mà chẳng thốt ra được chữ nào. Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, ký ức lũ lượt ập đến như đèn kéo quân, Dung Sưởng bỗng nhiên nhớ tới lời tiên tri năm xưa của đạo sĩ: “Trong mệnh không có con, nếu có con sẽ giết cha soán vị.” Mà hiện tại, ông đã sắp chết rồi. Dung Sưởng vẫn còn nhớ cái ngày mình quyết định ra tay với hoàng đệ. Khi ấy ông ta vừa hưng phấn vừa sợ hãi, suốt đêm không ngủ. Trong mộng đều là cảnh đệ đệ hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng ông, cùng ông chém giết. Vậy mà lúc này Dung Tuyên lại bình tĩnh vô cùng, rõ ràng thắng lợi đã ở ngay trước mắt mà hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Trong lòng ông chợt dâng lên một trận không cam lòng, Dung Sưởng liếc qua thanh gỗ đang bốc cháy bên cạnh, muốn đá nó vào người Dung Tuyên nhưng thân thể đã bị tửu sắc rút cạn làm sao có thể so được với người trẻ tuổi, chiếc ủng đen đắt tiền vô lực quệt quệt vài lần trên mặt đất rồi dần dần mất đi động tĩnh. Điện Phụng Tiên lửa đỏ ngút trời, bên ngoài điện cung nhân chạy thục mạng khắp nơi, kinh hoảng hô lớn: “Cháy rồi!” “Điện Phụng Tiên cháy rồi!” Thẩm Hoài Thần quay đầu lại, cách trùng trùng cung điện chỉ nhìn thấy những luồng khói đen cuồn cuộn gần như hòa làm một với màn đêm. Hai thân vệ kinh hoảng hô lên: “Điện hạ! Điện hạ đang ở bên trong!” “Cái… gì?” Trái tim Thẩm Hoài Thần đập mạnh một cái, đầu óc trống rỗng, y đột nhiên đẩy hai người ra rồi chạy ngược trở về,【Tiểu Bạch… Tiểu Bạch ơi mau lên.】 Hệ thống bay ra ngoài, bản thể trắng muốt của nó nổi bật giữa màn đêm:【Ký chủ đừng hoảng, để tôi dẫn đường!】 Sau hai lần vấp phải tà váy, Thẩm Hoài Thần bèn dứt khoát giật bỏ lớp váy ngoài vứt xuống đất, tiếp tục chạy về hướng Điện Phụng Tiên. Cung điện nguy nga tráng lệ ngày nào giờ đây chỉ còn là một đống phế tích chìm trong biển lửa, những cây xà ngang phải hai người ôm mới xuể sụp đổ xuống chắn ngang cửa điện, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không thể ra. “Dung Tuyên…” Trước từng luồng sóng nhiệt cuồn cuộn, Thẩm Hoài Thần theo bản năng tiến lên một bước nhưng ngay lập tức đã bị một thị vệ nào đó kéo ngược trở về. Bên cạnh vang lên tiếng reo hò đầy ắp niềm vui nhưng Thẩm Hoài Thần lại dường như không nghe thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cung điện, cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một bóng hình quen thuộc, cả người đẫm máu: “…Dung Tuyên?” Thành thật mà nói thì bộ dạng hiện tại của Dung Tuyên thật sự có phần đáng sợ, bộ giáp trên người hắn nhuốm đầy máu bẩn, tựa như một sát thần vừa trở về từ điện Diêm La. Hệ thống vèo một cái chui trở lại trong biển ý thức của Thẩm Hoài Thần, ló đầu ra âm thầm quan sát. Dung Tuyên đứng yên bất động, vươn tay về phía Thẩm Hoài Thần: “Đàn Lang, em qua đây, để ta ôm em một lát.” Thẩm Hoài Thần lập tức bước tới, không do dự ôm chầm lấy hắn. Bộ y phục vốn được xem là sạch sẽ cũng dính đầy máu, trở nên nhem nhuốc chẳng khác gì Dung Tuyên. … Cơn mưa tích tụ suốt cả một đêm rốt cuộc cũng chịu rơi xuống. Dung Tuyên đã chui vào phòng của Thẩm Hoài Thần hơn một canh giờ rồi. Đại nghiệp sắp thành. Bách phế đợi hưng. Một đống chuyện hệ trọng còn đang chờ người quyết định vậy mà chủ sự lại chẳng thấy bóng dáng. Một vị mưu sĩ sốt ruột đến mức đi tới đi lui, không cẩn thận nói ra lời trong lòng, một người khác liền lườm ông một cái: “Ngươi dám đi khuyên không?” “Vậy ngươi dám không?” “Ta không đi, dù sao ta cũng không dám.” “Ta cũng không dám.” Hai người nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quay mặt, chìa gáy về phía đối phương: “Vậy thì đợi thôi!”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!