5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 47

Cánh cửa truyền đến tiếng động khẽ khàng, Thẩm Hoài Thần nghe thấy âm thanh nên nhìn lại, thấy người bước ra từ rèm châu lại là Lan Tâm: “Dung Tuyên sai ngươi tới để giám sát ta sao?” Lan Tâm đã sớm quen với việc Thẩm Hoài Thần gọi thẳng tên của Điện hạ nhà mình, nhưng khi nghe y hỏi một cách trực diện và thẳng thắn như vậy, nàng vẫn không nhịn được mà ngẩn người: “Sao có thể? Nô tì tới là để bảo hộ Thế tử gia.” Người trong cung ai nấy đều hận không thể mọc thêm mấy trăm tâm nhãn, chỉ có Thẩm Thế tử này lại là người thẳng như ruột ngựa, khiến người ta vô thức nảy sinh lòng thân cận. Thẩm Hoài Thần ánh mắt lộ vẻ hồ nghi: “Thật sao?” Thấy Lan Tâm ngậm cười gật đầu, Thẩm Hoài Thần lập tức nói: “Vậy ngươi cởi xích cho ta đi, ta muốn xuất phủ.” Dường như thời gian ở bên Dung Tuyên càng lâu, bản lĩnh nói dối của Thẩm Hoài Thần càng trở nên xuất thần nhập hóa, ít nhất là lúc này Lan Tâm không thể nhìn ra y chỉ đang thử lòng hay thật sự có ý định ra ngoài, nàng cũng không dám đánh cược một nửa khả năng ấy. Sau khi quan sát biểu cảm của Thẩm Hoài Thần, Lan Tâm khuyên nhủ: “Thế tử gia, mấy ngày nay Điện hạ bận rộn đến mức không thể phân thân, đợi qua Tết Trung thu, người muốn đi đâu Điện hạ đều sẽ bồi người.” Thẩm Hoài Thần liếc nàng một cái, dáng vẻ như đang lên án: Vậy mà ngươi còn nói là không phải giám sát ta ư! Lan Tâm vừa hầu hạ y rửa mặt lau tay, vừa ôn thanh dỗ: “Thế tử gia, hiện giờ là lúc sóng gió nổi lên khắp nơi, Điện hạ cũng là vì nghĩ cho an nguy của người nên mới bất đắc dĩ dùng đến hạ sách này, người đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với Điện hạ nữa.” Mấy đạo lý trên Thẩm Hoài Thần đều hiểu, nhưng đêm yến tiệc Trung Thu y bắt buộc phải đi, tấm lệnh bài kia cũng nhất định phải giao vào tay Tiết Nghi. Đây là nhiệm vụ của y mà. Còn nữa… Thẩm Hoài Thần hễ nghĩ đến bộ dạng như muốn mổ xẻ lồng ngực của Dung Tuyên đêm qua mà liền vừa sợ vừa hận, hận đến mức gốc răng ngứa ngáy, hết sức muốn trả đũa hắn một phen. Thẩm Hoài Thần nghiêm mặt ngồi xuống, Lan Tâm liền biết chuyện này đã gác lại, cười híp mắt bảo trù phòng bưng thức ăn lên: “Thế tử gia, Điện hạ đã đặc biệt căn dặn, bát canh lê hầm ngân nhĩ này nên cho người dùng trước bữa ăn, còn có thuốc mỡ nữa, ăn cơm xong nô tì sẽ bôi cho người.” Canh lê có công hiệu nhuận phổi giảm ho, Thẩm Hoài Thần chợt nhớ tới điều gì, theo bản năng sờ sờ cổ họng, đứng dậy đi tới trước gương. Đêm qua y không bôi thuốc, theo lý mà nói vết bầm sẽ càng thêm nghiêm trọng, hôm nay không thể nói chuyện cũng là lẽ thường tình. Vậy mà bây giờ nhìn qua mới phát hiện tình hình còn tốt hơn so với tưởng tượng rất nhiều, có lẽ Dung Tuyên thừa dịp y ngủ say nên đã xử lý qua. Canh lê có vị ngọt, là hương vị mà y yêu thích, Thẩm Hoài Thần chậm rãi múc từng muỗng một, lửa giận trong lòng sớm đã tiêu tan, nước mắt lại trào ra, tí tách rơi vào muỗng canh. Nếm lại lần nữa, vị ngọt đã biến mất, chỉ còn lại hương vị đắng chát ngập tràn trong khoang miệng. Sợ Lan Tâm phát hiện, Thẩm Hoài Thần không dám ngẩng đầu, cũng không dám phát ra thanh âm, y giống như một con thú nhỏ bị thương, cô độc trốn vào một góc tự liếm láp vết thương của mình. Ăn xong bữa cơm, cảm xúc mất khống chế cũng dần dà bình ổn lại. Một lát sau, có thị vệ hớt hải chạy vào, thấp giọng nói gì đó bên tai Lan Tâm, nàng khẽ gật đầu, quay mặt lại nói với Thẩm Hoài Thần: “Thế tử gia, Chu công tử tới rồi.” Thẩm Hoài Thần vực dậy tinh thần: “Mau mời vào.” Chiều dài của sợi xích chỉ cho phép y đi tới sân viện, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Thẩm Hoài Thần nghe rõ mồn một tiếng chất vấn đằng đằng sát khí của Chu Hiển Chi: “Người mà ta muốn gặp là Thẩm Hoài Thần, không liên can gì tới Điện hạ, hoặc là y bước ra đây, hoặc là ta tiến vào trong, hôm nay nếu không gặp được người, bổn công tử có lý do hoài nghi các ngươi giam giữ y trái phép, mưu đồ bất chính!” Thị vệ báo tin vừa rồi trở về ra hiệu cho đồng liêu, cung kính nói: “Chu công tử, mời.” “Hừ, xem như các ngươi thức thời.” Chu Hiển Chi hừ lạnh một tiếng, bước qua cửa đi thẳng về phía biệt viện của Thẩm Hoài Thần. “Viễn Kha!” Thấy Thẩm Hoài Thần bình an vô sự, Chu Hiển Chi đang định thở phào thì lại thấy ngay sợi dây xích bằng vàng ròng chói mắt kia, biểu cảm từ kinh ngạc, không dám tin dần dần chuyển thành phẫn nộ, trông vô cùng đặc sắc: “Đây là cái gì?” Nhân chứng vật chứng đều có đủ, còn dám nói không phải giam lỏng người à! Chu Hiển Chi cầm sợi dây xích lên giật giật, phát hiện phần cuối của nó nằm bên trong phòng ngủ, hắn ta vứt phịch xuống đất, kéo Thẩm Hoài Thần sang một bên nhỏ giọng rầm rì: “Viễn Kha, nếu huynh thật sự bị giam cầm thì cứ nháy nháy mắt, chuyện còn lại cứ giao cho ta.” Bổn công tử nhất định sẽ cứu huynh ra ngoài. Thẩm Hoài Thần bật cười, cảm thấy trái tim như ngâm trong làn nước ấm: “Không có ai giam lỏng ta đâu.” Sắc mặt Chu Hiển Chi càng thêm quái dị, đặc biệt là sau khi liếc thấy dấu vết bàn tay trên cổ y: “Cái này… cái này cũng là do hắn làm ư?” Bề ngoài Dung Tuyên trông có vẻ là bậc chính nhân quân tử, chẳng lẽ những năm nay ở trong cung bị u uất mà sinh tâm biến thái, cưỡng ép Thẩm Hoài Thần chơi trò tình thú gì sao? Hắn ta nghe đồn rằng một số quyền quý trong triều cũng có mấy sở thích đặc thù như vậy! “Đương nhiên không phải.” Thẩm Hoài Thần lắc đầu, nghĩ ngợi một lát liền tiết lộ qua loa: “Hôm qua tiến cung, ta đã đi gặp Thái thượng hoàng.” Đã tìm được hung thủ rồi, Chu Hiển Chi lập tức thở phào. Hắn ta rất muốn hỏi Thẩm Hoài Thần sao tự dưng chạy đi gặp cái lão già kia làm gì. Nhưng nhớ tới y vừa trải qua một mùa hè đầy tai ương, những lời trách móc cuối cùng vẫn không sao nói ra được, đành chuyển sang một chủ đề khác nhẹ nhàng hơn. Trà nước vừa bưng lên không lâu, Ninh An Phủ lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Đêm qua Dung Hủ tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Ngụy thị và Đông Quỳ, nàng mới biết sau khi Thẩm Hoài Thần rời khỏi đại điện thì đã lén lút đi tới Điện Phụng Tiên gặp mặt Dung Sưởng. Từ nhỏ đến lớn, Dung Hủ không thể đếm xuể bao nhiêu lần mình đã chứng kiến cảnh tượng sau khi Dung Sưởng rời khỏi cung Tê Ngô, mẫu hậu liền lặng lẽ rơi lệ rồi nôn khan, ra sức lau chùi đôi bàn tay của mình, cũng từng thấy mẫu hậu ứa nước mắt giáo huấn hoàng huynh, trách huynh ấy bướng bỉnh nghịch ngợm, phụ lòng kỳ vọng của phụ hoàng và bà. Rõ ràng nàng và huynh trưởng đều trả lời sai, nhưng sự trừng phạt mà Dung Tuyên phải nhận lấy luôn nặng nề hơn nhiều lắm. Những ký ức u buồn, thống khổ và bất lực trong suốt thuở ấu thơ, cho đến nay Dung Hủ cảm thấy chúng vẫn vẹn nguyên như mới. Những lời trách phạt tương tự như vậy gần như cứ cách hai ngày lại tái diễn một lần. Nỗi đau mà Dung Sưởng mang đến cho ba mẫu tử họ giống như giòi bọ đục khoét trong xương tủy, ám ảnh ăn sâu vào từng ngóc ngách trong cuộc sống. Dung Hủ không nhẫn tâm trách mẫu hậu, chỉ có thể căm hận thấu xương người nam nhân mà nàng bắt buộc phải tiếp đón bằng nụ cười, buộc phải gọi hai tiếng phụ hoàng suốt mười mấy năm nay. Đừng nói là tha thứ, nàng hận không thể ăn thịt, uống máu ông, nghiền xương ông thành tro bụi. Vậy mà hiện tại, Thẩm Hoài Thần lại muốn hợp lực với Dung Sưởng đoạt lại ngai vàng. Dung Hủ lần đầu tiên nếm được cảm giác bị phản bội. Nàng không liên lạc được với Dung Tuyên, cố nhẫn nhịn qua một đêm dài, vừa có cơ hội liền lập tức xuất cung đi tìm người, quyết tâm phải hỏi y cho ra lẽ. Thị vệ Ninh An phủ nhận ra nghi trượng của công chúa nên không dám ngăn cản, Dung Hủ không chút trở ngại đi một mạch tới trước mặt Thẩm Hoài Thần chất vấn: “Thẩm Hoài Thần! Ca ca ta có từng bạc đãi ngươi bao giờ chưa? Tại sao ngươi lại làm vậy, tại sao phải khiến huynh ấy đau lòng?” Chu Hiển Chi giật nảy mình, theo bản năng che chắn trước mặt Thẩm Hoài Thần: “Điện hạ, có gì thì từ từ nói, ngộ nhỡ giữa hai người có hiểu lầm gì thì sao?” Ánh mắt của Dung Hủ sắc lẹm như dao quét qua, giơ tay đẩy người ra rồi trừng mắt nhìn Thẩm Hoài Thần, bộ dáng nếu không nhận được đáp án thì quyết không bỏ qua: “Nếu có hiểu lầm thì giải thích rõ ràng là được. Ngươi nói đi, ta nghe.” Đôi mắt trong trẻo và lạnh lùng của nàng tựa như ánh mặt trời chói chang, suýt chút nữa đã thiêu đốt Thẩm Hoài Thần. Y hít sâu một hơi, nghe thấy chính mình chậm rãi thốt ra từng chữ: “Không có hiểu lầm, ta đích xác đã cùng Thái thượng hoàng gặp mặt một lần.” Dung Hủ nắm chặt nắm đấm, trong cơn thịnh nộ ngút trời vậy mà lại bình tĩnh một cách kỳ lạ: “Các ngươi đã nói với nhau những gì, ông ta muốn ngươi làm gì?” Thẩm Hoài Thần nhìn đôi mắt màu trà có vài phần tương tự với Dung Tuyên kia, chậm rãi nặn ra một nụ cười: “Điện hạ, ta không thể nói.” “Được,” Dung Hủ gật đầu, dường như muốn đấu trí đấu dũng với y mà ngồi xuống đối diện Thẩm Hoài Thần, tùy ý chỉ một người phân phó: “Ngươi hồi cung bẩm báo một tiếng, hôm nay và ngày mai ta đều ở tại Ninh An phủ.” Thấy tên thị vệ chần chừ không chịu đi, Dung Hủ nhíu mày, lộ ra mấy phần uy nghi của bậc vương giả: ” Lời của bản cung là gió thoảng bên tai sao? Còn không mau đi!” Nói xong liền quay sang nhìn Thẩm Hoài Thần: “Bổn cung sẽ đích thân trông chừng ngươi, để xem ngươi có thể tạo ra sóng gió gì.” Cách thức trị người của cặp huynh muội này sao mà giống nhau đến lạ, Dung Hủ nói được làm được, nàng thật sự đóng quân tại phủ Ninh An. Lúc Thẩm Hoài Thần gọi người đem Mimi tới cho ăn, nàng cũng muốn tham dự, Thẩm Hoài Thần đọc sách thì nàng cũng muốn đọc chung, Thẩm Hoài Thần đi đâu thì nàng theo đó, lời nói cũng dần dần nhiều lên: “Đêm nay ca ca ta có trở về không?” “Tại sao huynh ấy lại không chịu gặp ta và mẫu hậu?” “Các ngươi đang cãi nhau sao? Sợi dây trên chân ngươi là do huynh ấy xích lại à?” “Điện hạ,” Thẩm Hoài Thần bất lực nói, “Những câu mà ngài hỏi, ta đều không biết.” Dung Hủ mới không thèm tin, khẽ “chậc” một tiếng, đoạn nhìn lên bức tranh sơn thủy có phong cách kỳ quái treo trên tường. Với trình độ hội hoạ của nàng, chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra đôi chim uyên ương đang dựa sát vào nhau trong tranh, một con là Dung Tuyên, một con là Thẩm Hoài Thần. Sự thân mật tự nhiên toát ra từ bức tranh ấy… Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta bất giác mỉm cười. Hai chú chim nhỏ yêu thương nhau như thế, sao có thể nỡ làm tổn thương đối phương được? Không biết có phải Dung Tuyên đã đoán được tâm tư của Thẩm Hoài Thần hay không, suốt đêm nay hắn đều không lộ diện. Nhìn thời gian từng chút từng chút một trôi qua, cuối cùng Thẩm Hoài Thần cũng cảm thấy sốt ruột. Công cụ để mở khoá dây xích y đã có sẵn, nhưng cửa ải của Dung Hủ và thị vệ trong phủ thì lại vô cùng khó qua. Thẩm Hoài Thần suy đi tính lại, quyết định sẽ tìm cách hạ thủ từ trên người Dung Hủ.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!