5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 46

(*) Editor đột nhiên nổi hứng, từ chương này sẽ để Dung Tuyên xưng với Thẩm miêu miêu là “ta-em” … Tin tức Thẩm Hoài Thần bí mật đi gặp Dung Sưởng truyền đến Từ Ninh Cung, Ngụy thị tháo xuống trâm hoàn, trầm tư không nói. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong chốn thâm cung, nhất thời bà vẫn không thể hiểu nổi lý do Thẩm Hoài Thần làm vậy. Kinh ngạc qua đi, bà mới cười lạnh một tiếng: “Hoang đường, đây chính là kẻ mà nhi tử của ta thà vứt bỏ ngai vàng cũng phải bảo vệ cho bằng được đó sao.” Sắc mặc của Đông Quỳ đầy vẻ âu lo, được sự đồng ý của chủ tử mới dám mở lời: “Nương nương, bất luận Thẩm Thế tử có mục đích gì, chúng ta cũng nên sớm làm chuẩn bị.” Trước đây Ngụy thị vốn định lấy mạng của Thẩm Hoài Thần, nhưng hiện giờ thế cục đã thay đổi. Vì muốn giữ vững lòng trung thành của Thẩm Kính Sơn, trái lại bà phải trở thành người che chở cho y. Tục ngữ có câu người chân trần chẳng sợ kẻ mang giày, nếu Dung Sưởng giết người rồi vu oan lên đầu bọn họ, Thẩm Kính Sơn sẽ nghĩ thế nào? Quân thần ly tâm, tuyệt đối không phải là điềm lành. Ngụy thị sao lại không hiểu đạo lý này, bà giơ tay gỡ ra chiếc trâm cài cuối cùng, bình thản nói: “Nếu hắn vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm, vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền… giúp hắn một tay.” Còn về việc tiến thêm một bước là ngôi vị chí cao vô thượng hay là vạn kiếp bất phục, thì không còn là chuyện của bà nữa. “Điện hạ, Điện hạ, ngài ở chỗ này làm gì vậy, nô tì tìm ngài vất vả…” Ngụy thị ngừng lời, đứng dậy bước ra ngoài, vừa lúc chỉ kịp nhìn thấy vạt áo của Dung Hủ biến mất nơi góc khuất. … Dung Tuyên đến nhanh như vậy, Thẩm Hoài Thần không biết hắn là vì nghe được tin mình vào cung gặp riêng Dung Sưởng nên đến hỏi tội, hay chỉ đơn thuần giống như bao đêm trước, trở về phủ bầu bạn với y. Y không đoán được tâm tư của Dung Tuyên, càng chán ghét cái cảm giác thấp thỏm phải đoán già đoán non này. Y đê tiện, bỉ ổi. Rõ ràng đã làm chuyện có lỗi với Dung Tuyên, vậy mà vẫn muốn được tùy hứng một lần trước mặt hắn. Thẩm Hoài Thần vươn tay, từng chút một câu lấy góc áo của Dung Tuyên. Lực kéo này vô cùng nhẹ, chỉ cần hơi cử động là có thể thoát ra, thế nhưng Dung Tuyên lại phủ tay lên tay y, bao lấy những ngón tay thon dài lạnh lẽo ấy rồi từ từ siết lại, thuận thế từ phía sau ôm y vào lòng: “Đàn lang, A nương có biết đêm nay em ngủ ở đây không?” Thẩm Hoài Thần yên lặng gật đầu, y nghiêng mặt dán qua, dùng đỉnh đầu cọ cọ vào cằm hắn. Xúc cảm xù xù mềm mềm kia khiến trái tim Dung Tuyên mềm nhũn. Dung Tuyên cười nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn lên vùng gáy trắng mịn của Thẩm Hoài Thần rồi đè người vào giữa lớp chăn nệm, đoạt đi hơi thở của y. Thẩm Hoài Thần bám chặt vào vai hắn, làn sương mờ trong đôi mắt hóa thành những giọt nước, từng giọt thi nhau lã chã tuôn rơi. Đầu ngón tay Dung Tuyên chạm phải một vệt ướt đẫm, hắn nhẹ nhàng rời khỏi làn môi muốn lau nước mắt cho y nhưng Thẩm Hoài Thần lại chẳng màng được nhiều đến vậy. Y rướn người vòng tay qua cổ hắn, đuổi theo nguồn nhiệt kia không chịu buông tha. Tư thế ỷ lại cả tâm lẫn thân này còn mạnh mẽ hơn bất kỳ loại xuân dược nào trên thế gian. Đó là một sự câu dẫn trắng trợn, thay cho lời muốn nói rằng dù đối phương có bắt nạt mình thêm chút nữa thì cũng chẳng sao. “Dung… ưm, Dung Tuyên ——” Nỉ non chưa thành câu, vòng eo của y đã bị siết chặt thành một vầng trăng khuyết, cơ thể hai người dính sát vào nhau không chừa một khe hở nào. Dung Tuyên đột nhiên trở nên hung hãn lạ thường, ác ý khinh bạc môi lưỡi ướt mềm của y. Thẩm Hoài Thần vô phương chống đỡ mà cũng chẳng còn đường lui, chỉ có thể bị cầm tù trong không gian nhỏ hẹp này mặc người ta hái lấy. Cảm giác choáng váng và nghẹt thở một lần nữa dâng lên, dường như muốn ngăn không cho Thẩm Hoài Thần giãy giụa, những ngón tay của Dung Tuyên cường thế luồn vào khe hở giữa các ngón tay y, tạo thành tư thế mười ngón đan chặt. Thế nhưng Thẩm Hoài Thần đã hoàn toàn chìm đắm trong tấm lưới do ái tình dệt nên, khoé mắt rưng rưng, khắp người ửng hồng. Y dồn dập thở dốc, tất cả những thứ liên quan đến nhiệm vụ hay lựa chọn đều bị ném ra sau đầu, bị Dung Tuyên cường thế chiếm đoạt từ thể xác cho đến cả trái tim. Cổ áo xộc xệch lộ ra chiếc cổ thon dài, bên trên là mấy dấu ngón tay tím đỏ. Dấu vết này hằn trên làn da trắng như bạch ngọc, nhịp nhàng lên xuống theo sự chuyển động của hầu kết, trông vừa đáng thương lại vừa mang một thứ mỹ cảm lăng ngược rất khó tả. “Có đau không?” Ánh mắt của Dung Tuyên cứ rơi mãi lên đó, hắn không hỏi vết thương này từ đâu mà có, chỉ dùng đầu ngón tay ấn lên, mơn trớn như có như không. Thẩm Hoài Thần ban đầu lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại gật đầu, người vốn nên có hành động tiếp theo lại rút tay về, hai ngón tay kẹp lấy một vật sáng bạc đưa lên: “Đây là vật gì?” Lúc nhận được tin báo, so với cơn phẫn nộ vì bị chính người mình yêu phản bội, trong lòng Dung Tuyên càng nhiều hơn là sự nghi ngờ. Hắn không tin bản thân đã nhìn lầm người, mặc dù lúc này chứng cứ đã rành rành ra đó, mặc dù chính tay hắn đã tìm được lệnh bài trên người Thẩm Hoài Thần nhưng hắn vẫn vô thức suy nghĩ lý do để biện bạch cho y. Trên đời này, không một ai hiểu rõ tâm tính và xuất thân của Thẩm Hoài Thần hơn hắn cả. Ý thức dần tỉnh táo trở lại, trong mắt Thẩm Hoài Thần phản chiếu một tấm lệnh bài bằng bạc, đó là tín vật mà Dung Sưởng đã giao cho y, là minh chứng cho việc y đã bội ước đoạn tình cảm này. Cái nhìn ấy như muốn đâm xuyên qua mọi lớp nguỵ trang của Thẩm Hoài Thần, xuân triều tháo lui, vẻ chật vật cùng khốn đốn che giấu bên trong buộc phải phơi bày ra ánh sáng. Ái tình có thể đưa người lên tận chín tầng mây nhưng cũng có thể nghiền nát lục phủ ngũ tạng, khiến người ta đau đớn thấu xương. Thẩm Hoài Thần hé miệng, muốn kể rõ đầu đuôi sự tình cho hắn nghe nhưng lời đến đầu môi lại không thể nào thốt ra được. Không chỉ bởi vì sự hạn chế của nhiệm vụ, mà là vì trong lòng y cũng có nỗi đắn đo. Nếu y chết đi, Dung Tuyên có đau lòng không? Đáp án đã quá rõ ràng rồi. Đau ngắn không bằng đau dài, nếu mượn cơ hội này khiến Dung Tuyên chán ghét y, hận thù y, vậy thì đến ngày y nhắm mắt xuôi tay, có phải Dung Tuyên sẽ đứng một bên vỗ tay vui mừng hay không? Dung Tuyên từ trong sự trầm mặc kéo dài của y đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó, chợt nhẹ giọng hỏi: “Đàn Lang, có phải đã có người bức bách em không?” “Không có.” Thẩm Hoài Thần cố gắng nuốt nước mắt vào trong, ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ngay từ đầu ta đã nói ta tâm tư bất chính, có mưu đồ làm chuyện xấu, đã nhắc ngươi phải cẩn thận từ trước rồi.” “Ta không tin.” “Sự thật đã rành rành ra đó, tấm lệnh bài này còn chưa đủ để ngươi tỉnh ngộ sao?!” Thẩm Hoài Thần vô thức nâng cao giọng, cuống họng bị thương không khỏi nhói lên, lúc mở miệng lần nữa, giọng nói cũng như bị giấy nhám chà qua, khàn đặc khó nghe, “Dung Tuyên, sở dĩ đáp ứng ở bên ngươi là vì…” “Là vì…” Không đợi Thẩm Hoài Thần nghĩ ra vế sau, Dung Tuyên đã phủ lên môi y. Hay nói đúng hơn là cắn xé mới đúng: “Ta không tin. Đàn Lang, em đang lừa ta.” “Đôi mắt của em, trái tim của em đều đang nói với ta rằng em nói dối, em đang rất đau lòng.” Mà kẻ nói dối thì đáng bị trừng phạt. “Ta không có!” Lời phản bác bị nụ hôn làm cho mơ hồ không rõ. Thẩm Hoài Thần không thể nghĩ ra được lý do, chỉ có thể nhân lúc môi rời môi mà lặp đi lặp lại ba chữ ấy. Cho đến khi ánh mắt mờ mịt dần lấy lại tiêu cự, y mới phát hiện trong tay mình đã có thêm một vật lạnh lẽo. Dung Tuyên nắm chặt tay Thẩm Hoài Thần, điều chỉnh góc độ, buộc y phải dùng đoản đao nhắm thẳng vào tim mình, mỉm cười nói: “Ông ta tìm em, là muốn thứ gì?” Thẩm Hoài Thần không nói, Dung Tuyên lại tự lẩm bẩm một mình: “Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một cái mạng này mà thôi, nếu Đàn Lang đã muốn thì cứ lấy đi là được.” “Ta nghe nói trong cuộc đời của một ai đó, ngươi đầu tiên chết dưới tay mình sẽ trở thành một ký ức khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không thể quên được. Đàn Lang, giết ta đi. So với việc rời xa ta hay lãng quên ta, chi bằng bây giờ em tự tay kết liễu ta đi.” Giọng điệu của hắn vẫn dịu dàng và triền miên như cũ, hệt như những lời thì thầm của tình lang, thế nhưng Thẩm Hoài Thần lại không ngừng lắc đầu, hai mắt đỏ hoe ngập nước: “Không, đừng mà…” Thẩm Hoài Thần liều mạng giãy giụa, ý đồ muốn đẩy cây đoản đao rời xa Dung Tuyên, thế nhưng chút lực đạo mềm oặt của y sao có thể địch nổi hắn? Hai bàn tay chồng lên nhau ngay trước mắt y, từng ly từng tí đẩy mũi đao lún sâu về phía trước. Binh khí sắc bén xé rách y phục, đâm thẳng vào lớp da thịt mỏng manh, chẳng mấy chốc đã có máu rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng vải nhỏ bên ngực trái. Cơn đau khiến Dung Tuyên khẽ cau mày, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại, thậm chí ngoại trừ một nếp nhăn ở giữa mày, gương mặt của hắn cơ hồ là không cảm xúc. “Dung Tuyên!” Tiếng gọi này mang theo năm phần kinh hoàng, ba phần giận dữ, sắc bén đến chói tai. Không biết Thẩm Hoài Thần lấy từ đâu ra sức lực, nhân lúc hàng mi của Dung Tuyên khẽ run liền đoạt lấy quyền kiểm soát, dùng sức ném mạnh cây đoản đao ra thật xa. Keng – Cây đoản đao nhuốm máu rơi bên cạnh cửa, Thẩm Hoài Thần cảnh giác nhìn chằm chằm Dung Tuyên, thấy hắn không có ý định đứng dậy mới thoát lực dựa lưng vào thành giường, lẩm bẩm: “Ngươi điên rồi…” Sao lại có người tàn nhẫn như thế, tàn nhẫn với người khác, lại càng tàn nhẫn với chính mình, ngay cả lưỡi đao đâm vào người mà chẳng chịu chớp mắt. Bàn tay Thẩm Hoài Thần run rẩy dữ dội, sau khi bị Dung Tuyên nắm lấy liền dùng lực đấm mạnh một cái vào vai hắn: “Tránh ra… Dung Tuyên, ta hận chết ngươi!” Dung Tuyên tăng lực đạo kéo người vào lòng: “Hận sao…? Vậy cũng tốt.” Có lẽ là muốn phát tiết hết thảy uất ức cùng nỗi sợ hãi muộn màng ra ngoài, Thẩm Hoài Thần bật khóc thành tiếng, y gục đầu trên vai Dung Tuyên, nghẹn ngào hỏi: “Dung Tuyên, ngươi đừng thích ta nữa có được không?” “Quá muộn rồi,” Dung Tuyên hết lần này đến lần khác vuốt ve sống lưng y, âm thanh thều thào cũng chẳng rõ là đang nói cho ai nghe nữa, “Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất, chuyện đã đến nước này, làm sao ta có thể khống chế được đây?” Chuyện xảy ra sau đó Thẩm Hoài Thần không nhớ rõ nữa, y cũng không biết bản thân được Dung Tuyên dỗ dành mà thiếp đi hay là do kiệt sức mà ngất xỉu. Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng của Dung Tuyên. Nội y đã được thay mới, trên người khô ráo sạch sẽ, trong lòng Thẩm Hoài Thần vẫn còn kinh hãi vì chuyện đêm qua. Y chậm chạp ngồi dậy, bỗng nhiên phát giác có vật gì đó cứng rắn và lành lạnh cộm dưới chân mình. “?” Thẩm Hoài Thần giở chăn lên liền nhìn thấy một sợi dây xích mảnh bằng vàng ròng, một đầu xích buộc vào cuối giường, đầu còn lại thì khóa trên cổ chân y, hơi cử động một chút liền phát ra tiếng leng keng vang dội. Sợi xích rất dài, uốn lượn xếp chồng lên nhau chiếm một khoảng không gian không hề nhỏ. Thẩm Hoài Thần có thể tùy ý đi lại trong phòng hay ngoài sân, nhưng muốn bước chân ra khỏi cửa lớn thì vạn lần không thể. Thẩm Hoài Thần giơ tay kéo thử vài cái, thấy giật không ra liền dứt khoát từ bỏ. Dù sao… cách Trung thu vẫn còn một ngày mà, đến lúc cần phải ra ngoài thì tính tiếp vậy, Thẩm Hoài Thần mười phần buông xuôi mà nghĩ.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!