Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 45
“Vi thần có mặt.” Thẩm Hoài Thần bước ra khỏi hàng ba bước, quỳ xuống giữa đại điện nghe Ngụy thị mở lời: “Chuyện ngươi bị ám sát ở trường săn, ai gia đã biết. Nay thấy ngươi bình an trở về, tảng đá trong lòng ai gia rốt cuộc cũng buông xuống được rồi.” “Còn về chuyện hung thủ đứng phía sau,” Bà dừng một lát rồi khẽ mỉm cười, “Vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra. Thẩm khanh cứ an tâm, ai gia nhất định sẽ đòi lại cho ngươi một công đạo.” Vẫn đang điều tra, vẫn đang điều tra, nhưng điều tra đến bao giờ mới có kết quả? Không một ai biết. Trong hàng triều thần, có kẻ lộ vẻ tiếc nuối, có người lại lẳng lặng trao đổi ánh mắt với nhau: Nghe nói vụ ám sát này có liên quan mật thiết đến Thái thượng hoàng, hiện tại Dung Sưởng đã thoái vị không màng chuyện triều chính, muốn truy cứu cho tới cùng e là còn khó hơn lên trời. “Đa tạ Thái hậu.” Đạo lý cỏn con này Thẩm Hoài Thần đời nào lại không hiểu, thế nhưng y cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc dập đầu tạ ơn. Ngụy thị ôn thanh bảo y đứng dậy, lại nói: “Ai gia nghe nói trước đây ngươi làm quan không tệ, vị trí Chỉ huy sứ Tư Thuận phủ vẫn luôn để trống, nếu ngươi đã trở lại rồi thì hãy tiếp tục giữ chức vụ ấy đi. Còn về triều hội thì cứ tuân theo lệ cũ, mỗi tháng mùng một, mười lăm thượng triều là được, những lúc khác không cần cưỡng cầu, như vậy được không?” Đây là muốn hỏi xem Thẩm Hoài Thần có nguyện ý làm việc dưới trướng của bà hay không. Thẩm Hoài Thần khựng lại, một lần nữa khom người hành lễ: “Vi thần xin đa tạ ân điển của Thái hậu.” Ngụy thị hài lòng, Thẩm Hoài Thần lui về lại trong hàng ngũ, nghe bà thong thả xử lý từng việc lớn nhỏ trong thiên hạ nhưng tâm trí đã sớm bay đi mất. Y liên tục nhẩm lại những lời lát nữa mình phải nói, nhưng phần lớn thời gian trong đầu y chỉ hiện lên bóng hình của một người. Không biết Dung Tuyên ở bên kia trù bị thế nào rồi, hy vọng hắn sẽ không làm rối loạn kế hoạch của y. Tan triều, Thẩm Hoài Thần cùng Ân Thời Nguyệt sánh vai đi trên con đường lát đá trong cung. Thấy y trước sau không nói một lời, dáng vẻ trùng trùng tâm sự, Ân Thời Nguyệt bỗng cất tiếng hỏi: “Người thị vệ đêm đó có phải chính là Điện hạ không?” “Hửm?” Thẩm Hoài Thần phản ứng không kịp, trong mắt lướt qua một tia ngơ ngác, phải một lúc lâu sau y mới nhớ ra chuyện kia, lúng túng hỏi: “Ngươi… sao ngươi có thể nhìn ra được vậy?” Ân Thời Nguyệt thầm nghĩ đáp án đã rõ ràng đến thế còn gì, nhưng ngoài miệng lại nói: “Trong dân gian có lời đồn rằng năm đó Thái hậu sinh hạ một cặp long phụng thai chứ không phải hai vị công chúa. Ban đầu ta nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn phản ứng của ngươi mới biết chuyện đó chắc chắn là thật.” “Điện hạ không trở về cùng ngươi sao?” “Huynh ấy…” Thẩm Hoài Thần đang khổ não không biết phải trả lời thế nào, trùng hợp thay đúng lúc này có một tiểu thái giám từ phía sau hồng hộc đuổi tới, thở không ra hơi nói: “Bái kiến hai vị đại nhân. Thẩm đại nhân, Thái hậu nương nương cho mời ạ.” Thẩm Hoài Thần theo người vào điện, quỳ bên ngoài bức rèm che. Ngụy thị vội vàng bảo y đứng dậy, ra lệnh cho người ban tọa: “Viễn Kha, hôm nay ai gia gọi ngươi đến là chỉ muốn bàn chuyện tư, không luận công vụ.” “Vào ngày đi săn, Vĩnh Ninh vì lo lắng cho an nguy của ngươi mà một thân một mình xông vào rừng, kể từ đó liền bặt vô âm tín. Ngươi có biết hiện tại nó đang ở nơi nào, vì sao lại không chịu lộ diện, ngay cả một câu báo bình an cũng không nguyện ý nói cho ta không?” Bà chẳng màng đến việc có thần tử ở đây mà che mặt khóc nức nở. Thẩm Hoài Thần nhìn bà phảng phất như đang nhìn thấy một Viên phu nhân đầm đìa nước mắt. Cảm xúc của y đối với Ngụy thị vô cùng phức tạp. Một mặt, Thẩm Hoài Thần thật lòng kính trọng bà. Ngụy thị tuy là phận nữ nhi nhưng mưu lược và khí phách của bà lại chẳng thua kém bất kỳ nam nhân nào, từng bước nhẫn nhục và chịu đựng để đi đến vị trí như ngày hôm nay, ở thời đại này đã là một thành tựu vô cùng đáng nể. Nhưng mặt khác, bởi vì Thẩm Hoài Thần yêu Dung Tuyên, cho nên y định sẵn không thể nảy sinh quá nhiều hảo cảm đối với bà. Chính bà đã bóp nát tuổi thơ của Dung Tuyên. Mỗi lần nhớ đến chuyện ấy, Thẩm Hoài Thần đều không khỏi đau lòng thay cho hắn. Dưới sự giằng xé kịch liệt của hai loại cảm xúc, Thẩm Hoài Thần lựa chọn trầm mặc: “Bẩm Thái hậu, thần cũng không biết nữa.” Cung nhân hai bên không ngừng thấp giọng khuyên nhủ, nói những lời hoa mỹ cát tường, Ngụy thị vẫn cứ che mặt nghẹn ngào, trái lại càng khiến Thẩm Hoài Thần trông vô cùng không hiểu chuyện, ngu muội giống như một khúc gỗ. Thẩm Hoài Thần lúng túng vô cùng, bàn tay giấu trong tay áo vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay, cả người đứng ngồi không yên, giống như đang chịu cực hình. Thế nhưng mặc dù là vậy, đối với hành tung của Dung Tuyên y từ đầu đến cuối vẫn kín miệng như bưng. Qua chừng nửa tuần trà, Ngụy thị mới dần dần ngừng khóc, trong mắt thoáng hiện lên một tia tự giễu và khẩn cầu: “Lúc nãy ai gia đang thu dọn vài món đồ cũ trong rương. Một mình làm cũng có phần cô quạnh, nếu Viễn Kha không có việc gì… thì ở lại cùng với ai gia đi.” Thẩm Hoài Thần không tìm được lý do để khước từ. Cái gọi là vật cũ, phần lớn là y phục thuở nhỏ của cặp huynh muội này, còn có khóa trường mệnh mà họ từng đeo, ngoài ra Thẩm Hoài Thần còn nhìn thấy một bức họa cung đình. Tranh chân dung thời cổ đại không thể tả thực như thời hiện đại, so với vẽ chi tiết thì càng chú trọng lột tả khí chất của con người hơn. Thẩm Hoài Thần không tài nào phân biệt được Dung Tuyên và Dung Hủ thông qua diện mạo, nhưng y có thể nhìn ra hai đứa trẻ một ngồi một đứng bên cạnh chiếc xích đu kia trông vô cùng khoái lạc, khóe môi y cũng bất giác cong lên. Ngụy thị thu hết vào mắt, chợt lấy ra một chiếc hộp trang điểm, bên trong có đựng một mảnh ngọc bội có dạng hình tròn, nhưng sau khi tách ra thì lại là hai phần độc lập: “Cặp ngọc bội này tên là Tương Kiến Hoan, chính là tín vật định tình mà Tiên đế đã tặng cho ta, vốn nghĩ sau này sẽ…” Lời nói của bà đột nhiên khựng lại, lắc đầu cười khổ: “Nếu ngươi và Vĩnh Ninh đã có duyên như vậy… thôi thì tặng nó cho ngươi đi.” Nếu là người khác nghe thấy lời này, thấy bà ngập ngừng như có điều muốn nói, thế nào cũng không nhịn được mà truy hỏi cho đến cùng. Rồi sau đó Ngụy thị sẽ phơi bày toàn bộ chân tướng, nào là bởi vì Thẩm Hoài Thần có bản tính hiếu sắc, dễ dàng thao túng nên Dung Tuyên mới thành thân với y, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để găm một cái gai độc vào lòng hai người. Đợi đến khi chất độc bộc phát, chính là lúc hai người đường ai nấy đi. Đáng tiếc người mà Ngụy thị gặp lại là Thẩm Hoài Thần. Thẩm Hoài Thần có nghe ra được ẩn ý gì đâu. Hay nói đúng hơn là tâm hồn y đã lơ lửng trên mây từ lâu rồi, lời của Ngụy thị một chữ y cũng không lọt vào tai. Sau vài lần từ chối lấy lệ, y chỉ đành nhăn mặt nhận lấy ngọc bội. Ngụy thị không dò xét được điều gì, bà khẽ nhíu mày rồi bí mật làm thủ thế, lập tức có cung nhân bước vào bẩm báo: “Thái hậu nương nương, ngọ thiện đã được chuẩn bị xong rồi ạ.” Ngụy thị cất chiếc áo nhỏ cuối cùng đi, ngậm cười hỏi: “Thời gian không còn sớm nữa, Viễn Kha ở lại dùng bữa trưa với ai gia rồi hãy hồi phủ nhé.” Đối mặt với lời mời này, Thẩm Hoài Thần vẫn không có quyền từ chối, cũng may trên bàn tiệc còn có thêm Dung Hủ điều hòa không khí nên không đến nỗi quá mức gượng gạo. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, thời gian đếm ngược của nhiệm vụ chỉ còn lại 10 tiếng cuối cùng. Thẩm Hoài Thần dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, bước theo đường nhỏ đi tới Điện Phụng Tiên. Trưa nay, y đã lợi dụng chức năng cất giữ đồ của hệ thống để nhét một mảnh giấy vào hộp cơm của Dung Sưởng, trên đó có viết: [Giờ Thân hôm nay. Thiên điện. Có việc quan trọng cần bẩm báo.] Liên tục đi đường dài khiến thân thể của Thẩm Hoài Thần không ngừng phát ra tín hiệu báo động, tốc độ của y ngày một chậm, phải cắn chặt răng thúc ép bản thân mới có thể ức chế được bản năng muốn dừng lại nghỉ ngơi. Mỗi lần khom lưng ôm ngực thở dốc dữ dội, bên tai Thẩm Hoài Thần ong ong quay cuồng, trước mắt chỉ còn lại một con đường lá gạch xanh dẫn tới Điện Phụng Tiên, chẳng còn đâu tâm trí để nghĩ xem Dung Tuyên khi biết được chuyện này sẽ phẫn nộ và đau lòng đến mức nào nữa. Đến khi tới được bên ngoài thiên điện, sắc mặt y đã trắng bệch như tờ giấy Tuyên thành, mồ hôi thấm ướt nội y, vạt áo dính nhớp dán cả vào lưng. May mắn là thời gian lại vừa khít. Dung Sưởng không biết đã dùng lý do gì để tạm thời đẩy bọn thị vệ đi nơi khác. Thẩm Hoài Thần lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán rồi lại vỗ vỗ mặt, nỗ lực khiến sắc mặt trông hồng hào hơn một chút, sau đó hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. “Là ngươi ư?” Đã lâu không gặp, mái tóc vốn được bảo dưỡng tốt đẹp của Dung Sưởng chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn bạc trắng, chẳng khác gì những ông lão bình thường trong nhân gian, thân hình gầy gò, bờ lưng còng xuống, chỉ có ánh mắt nhìn Thẩm Hoài Thần là vẫn âm u và điên cuồng: “Cây đổ bầy khỉ tan… Không ngờ người nhớ đến trẫm, kẻ đầu tiên tới gặp trẫm lại là ngươi.” “Có phải tiện nhân kia đã sai ngươi đến đây không, sai ngươi đến để cười vào mặt trẫm?” Dung Sưởng tiến lên một bước, năm ngón tay gầy cứng như móng vuốt chim ưng đột nhiên bóp mạnh chiếc cổ trắng nõn của Thẩm Hoài Thần, từng chút một siết chặt: “Ngươi đừng hòng! Các ngươi đừng hòng… Sẽ có một ngày trẫm đoạt lại hết thảy những gì đã mất, trẫm phải lột da con tiện nhân kia, băm ả thành vạn mảnh!” “Bệ hạ…” Cảm giác nghẹt thở và buồn nôn như thuỷ triều thổi quét khắp người y, Thẩm Hoài Thần cố gắng cạy mở những ngón tay của Dung Sưởng nhưng vô ích, ngoại trừ để lại mấy vết cào trắng bệch trên làn da thô ráp như vỏ cây kia thì không có bất kỳ tác dụng nào. Dung Sưởng thấp giọng cười rộ lên, từ trên cao nhìn xuống bờ môi hé mở vì thiếu dưỡng khí, đuôi mắt ửng hồng cùng những giọt nước mắt sinh lý vô thức trào ra của y, giống như đang thưởng thức một con thiên nga đang giãy giụa sắp chết. Chỉ cần ông dùng thêm chút lực nữa thôi là có thể bẻ gãy chiếc cổ mỹ lệ của đối phương. Tốt nhất là xé luôn cả đôi cánh xuống, làm thành tiêu bản treo trong tẩm điện, như vậy mới tính là thực sự hả giận. 【Ký chủ, mau niệm lời thoại! Niệm lời thoại đi mà!】Hệ thống khóc thét lên, nó không phải không muốn dùng điện giật chết Dung Sưởng, ngặt nỗi một khi động thủ, Dung Sưởng chỉ càng thêm đề phòng mà cự tuyệt hợp tác, đến lúc đó không một ai gánh vác nổi hậu quả của việc nhiệm vụ thất bại. Lời thoại… Lời thoại là… Tầm mắt mờ nhoè, đầu óc cũng hỗn độn, Thẩm Hoài Thần dùng lực cắn rách đầu lưỡi để đổi lấy vài tia thanh tỉnh ngắn ngủi, giãy giụa thốt lên: “Bệ hạ, khụ… Thần sẽ giúp ngài… Thần, nguyện thề chết tận trung vì ngài…” Dung Sưởng buông lỏng tay, mặc cho y ngã xuống đất tham lam hít thở từng ngụm khí lớn, thanh âm không nghe ra cảm xúc hỏi: “Trẫm dựa vào cái gì để tin ngươi?” Dung Sưởng đã bóp hỏng dây thanh quản của y, Thẩm Hoài Thần ôm lấy cổ họng, thử lại vài lần mới phát ra được tiếng, nhưng không còn trong trẻo như ngày thường được nữa: “Ngoại trừ tin thần, Bệ hạ không còn sự lựa chọn nào khác.” Dung Sưởng nhìn chằm chằm y như nhìn một con mồi, ông vốn định giết chết y để hả hận nhưng đột nhiên lại thay đổi chủ ý, từ trong đế ủng lấy ra một lệnh bài bằng bạc to bằng lòng bàn tay: “Ái khanh muốn giúp trẫm xoay chuyển càn khôn, chuyện lớn như vậy sao không nói sớm? Chậc, nhìn xem, người mình lại đánh người mình, suýt nữa thì lấy mạng nhỏ của ngươi rồi.” Thẩm Hoài Thần không hé răng, Dung Sưởng hạ mình cúi người xuống, nhét lệnh bài vào tay y rồi vỗ vỗ: “Tướng quân trấn giữ cửa Đông Hoa — Tiết Nghi, năm xưa từng chịu ân huệ của trẫm, đến lúc đó ngươi chỉ cần giao lệnh bài này cho hắn, hắn tự khắc biết phải làm thế nào.” Hai ngày sau chính là Trung thu, Trung thu giai yến, chính là thời cơ tốt nhất để động thủ. Đến nước này, mọi chuyện đã không còn đường lui nữa. Thẩm Hoài Thần nhét lệnh bài vào trong ống tay áo, lảo đảo bước ra khỏi thiên điện. Y hoàn toàn không chú ý tới hai đạo hắc ảnh vừa sượt qua ngoài cửa, một người đi về phía Từ Ninh Cung của Thái hậu để báo tin, một người xuất cung thẳng hướng đi tìm Dung Tuyên. Thẩm Hoài Thần không nhớ nổi bản thân đã lên xe ngựa bằng cách nào, đợi đến khi hoàn hồn thì đã về đến trước Vương phủ. Cổ họng đau rát như lửa đốt, e là dấu vết lưu lại quá rõ ràng, Thẩm Hoài Thần không muốn làm Viên phu nhân lo lắng nên vén rèm kiệu ra hiệu với phu xe, nói mình đêm nay mình sẽ ngủ lại ở Ninh An phủ. Phu xe quay đầu, đánh xe chạy tới phủ đệ chỉ cách một con phố. Tuy mới vào tháng Tám nhưng Thẩm Hoài Thần lại cảm thấy trong phủ lạnh lẽo thấu xương. Linh Chi và Lan Tâm đều không có mặt, những hạ nhân còn lại vẫn là những gương mặt cũ, vừa nhìn thấy y thì sửng sốt trong chốc lát rồi tiếp tục ai làm việc nấy. Đêm xuống, sau khi dùng qua bữa cơm đơn giản, Thẩm Hoài Thần xua tay bảo các tỳ nữ lui ra ngoài, chỉ giữ lại một ngọn đèn rồi ôm gối ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn màn trướng. Y không dám ngủ, vừa nhắm mắt lại thì khuôn mặt dữ tợn của Dung Sưởng cùng với bàn tay như gọng kìm sắt kia lại hiện lên, ở trong đêm tối tĩnh mịch này có vẻ đặc biệt hãi hùng. Thẩm Hoài Thần ôm chặt cánh tay, hàng mi chẳng biết từ lúc đã ướt nhoà nước mắt. Đột nhiên, y nghe thấy tiếng cửa phòng đóng mở. Ngay sau đó, Dung Tuyên bước vào, đứng bên giường không nói một lời mà đăm đăm nhìn y.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
