Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 44
Vừa dứt lời, trong đầu Thẩm Hoài Thần bỗng vang lên tiếng thông báo lanh lảnh. Đinh! Hệ thống ban bố nhiệm vụ:【Mật báo Thái thượng hoàng.】 Theo cốt truyện, nguyên chủ đã nhận ra thân phận thật sự của Dung Tuyên, xuất phát từ tâm lý trả thù, y quyết định bí mật lẻn vào cung, đem chuyện này bẩm báo với Dung Sưởng. Nể mặt Cung Định Vương và Vương phi, Dung Tuyên vốn đã muốn giữ lại cho y một mạng, nào ngờ nguyên chủ một lòng một dạ đứng về phía Kiến Quang Đế. Dung Tuyên sợ đêm dài lắm mộng, thù mới hận cũ chồng chất, dứt khoát một kiếm xuyên tâm “Thẩm Hoài Thần”. Hiện tại tuy cốt truyện đã chệch khỏi đường ray, Thẩm Hoài Thần vẫn cần chủ động đi gặp Dung Sưởng một lần, có điều nội dung của cuộc mật báo sẽ thay đổi: 【Bị ép nhường ngôi, ngày ngày đêm đêm phải quỳ lạy sám hối trước linh vị của Dung Ngạn, nhất cử nhất động đều có người giám sát, Dung Sưởng không cam tâm đến cùng cực. 】 【Ông đang chờ một thời cơ tuyệt hảo để phản công, và Thẩm Hoài Thần chính là cơ hội ấy. 】 【Trong vòng 48 giờ, hãy vào cung diện kiến Dung Sưởng và nói lời thoại sau: “Thái thượng hoàng, thần sẽ giúp ngài, thần thề sẽ nguyện chết trung thành với ngài.” 】 【Lưu ý, người chấp hành phải nghiêm túc làm theo nội dung nhiệm vụ, không được chậm trễ. 】 Hóa ra nhiệm vụ cuối cùng, lại là phản bội. Sắc mặt của Thẩm Hoài Thần trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Dung Tuyên vẫn đang nắm tay y, độ ấm không ngừng truyền đến nhưng toàn thân Thẩm Hoài Thần lại lạnh ngắt, y nghiêng đầu, không dám nhìn vào mắt đối phương. Dung Tuyên đương nhiên nhận ra sự bất thường này, hắn nâng mặt y lên, tỉ mỉ quan sát: “Ngoan, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?” Thẩm Hoài Thần không nói, gạt tay hắn ra rồi nằm xuống giường: “Không có gì. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm, ngươi cũng sớm quay về đi…” Vừa kéo chăn lên che kín đầu, nước mắt liền như chuỗi ngọc đứt dây rào rào rơi xuống, thấm ướt cả một mảng gối. Thẩm Hoài Thần biết Dung Tuyên chưa đi, hắn vẫn luôn đứng sau lưng lo lắng nhìn mình, thế nên y đành dùng lực cắn chặt môi dưới để không khóc thành tiếng. Y chợt nghĩ đến nàng tiên cá trong truyện cổ tích vì uống phải thuốc độc của phù thủy mà hóa thành người câm, rõ ràng có nhiều nỗi tủi hờn và khổ tâm như thế mà chỉ có thể nuốt hết tâm sự vào lòng, nửa chữ cũng chẳng thể nói ra được. Dung Tuyên kéo người ra khỏi chăn, đưa tay vuốt nhẹ, quả nhiên chạm vào một mảnh lạnh lẽo ướt đẫm. Thẩm Hoài Thần hoảng hốt vô cùng, vội vàng né tránh, Dung Tuyên chỉ đành giữ chặt vai y, khéo léo cạy mở hàm răng đang cắn chặt của y, thấp giọng nói: “Ngươi như vậy, bảo ta làm sao yên tâm rời đi?” Giữa bờ môi bật ra một tiếng nấc nghẹn, Thẩm Hoài Thần túm chặt vạt áo của hắn, khóc đến mức đứt cả ruột gan, hai vai run rẩy dữ dội, nước mắt nhiều đến mức dường như lau mãi không hết. Dung Tuyên luồn tay ra sau ót Thẩm Hoài Thần chậm rãi ôm y vào lòng thật chặt, không biết mệt mỏi mà vỗ về lưng y: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ từ kể cho ta nghe có được không?” Lồng ngực của người kia vẫn kiên cố và đáng tin cậy như xưa, Thẩm Hoài Thần chìm đắm trong đó, thân thể đang dán sát vào nhau nhưng trái tim lại ngỡ như cách xa vạn dặm. “Dung Tuyên…” Thẩm Hoài Thần lý nhí gọi tên hắn, ra sức lắc đầu, bất thình lình hít phải một ngụm khí lạnh liền ho khan sặc sụa, hơi thở trở nên nghẹn ngào, trong đầu lại ngơ ngác nghĩ: Mình phải làm sao bây giờ? Mình nên làm gì đây? Trái tim Dung Tuyên đau đớn như bị bóp nát. “Không muốn nói cũng không sao.” Dung Tuyên ôm lấy y, giống như ôm một bé thú non vừa mới mọc lông tơ mềm mại, hắn muốn giúp y liếm láp vết thương nhưng tìm thế nào cũng không tìm thấy vị trí cụ thể, càng không thể thay y gánh chịu nỗi đau này. Cảm xúc lên xuống kịch liệt đã vắt cạn chút thể lực cuối cùng của Thẩm Hoài Thần, ý thức dần hôn trầm, mặc dù đã thiếp đi nhưng bàn tay vẫn níu chặt tay áo của Dung Tuyên. Dung Tuyên muốn lau đi những vệt nước mắt nhem nhuốc trên mặt Thẩm Hoài Thần, nhưng vừa mới nhấc tay thì người kia đã có dấu hiệu tỉnh giấc, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói mớ điều gì, ghé sát tai lại cũng chỉ mơ hồ nghe được một chữ “Không”. “Không sao rồi,” Dung Tuyên nhẹ nhàng hôn lên trán y, sau đó dời qua giữa mày, cứ nói một câu lại hôn y một cái, “Hạc Nô, ngoan nào…” Hắn rút vạt áo ra khỏi tay y, đổi lại để Thẩm Hoài Thần nắm lấy tay mình, lúc này mới có thể đứng dậy gọi Linh Chi vào: “Phiền ngươi lấy cho ta một chậu nước ấm.” Lau mặt cho y sạch sẽ rồi Dung Tuyên mới có tâm trí hỏi: “Ban ngày đã xảy ra chuyện gì sao?” Linh Chi giống như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, vừa hồi tưởng vừa nói: “Ngoại trừ mấy nha hoàn hầu hạ thân cận, những người khác đều không biết Thế tử gia đã trở về. Cũng giống như những ngày trước, Thế tử ra ngoài cho cá ăn, đánh cờ, còn lại thì chỉ ở trong thư phòng đọc thoại bản, không có gì đặc biệt ạ.” Xem ra vấn đề không ở bên ngoài, mà là ở chính bản thân Thẩm Hoài Thần. “Bổn cung biết rồi.” Dung Tuyên trầm ngâm một lát, ánh mắt tối tăm thâm trầm. Dung Tuyên ở bên y suốt cả một đêm, mỗi khi Thẩm Hoài Thần có dấu hiệu giật mình tỉnh giấc, Dung Tuyên sẽ vuốt nhẹ mặt y, ghé vào tai y thấp giọng dỗ dành, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng mới xoay người rời đi. Lần này Dung Tuyên không che giấu hành tung như trước nữa mà đi ra từ cửa chính, vừa lúc Viên phu nhân cũng đang đứng cách đó không xa, ánh mắt không cảm xúc mà nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, không một ai mở lời. Dung Tuyên khom người hành lễ với bà một cái, sau đó lướt qua nhóm thị vệ thuận lợi rời đi. Ngày hôm sau Thẩm Hoài Thần tỉnh dậy, thời gian đếm ngược của nhiệm vụ đã bắt đầu. Trong đầu y như có hai tiểu nhân đang đánh nhau. Một người đứng cùng chiến tuyến với hệ thống, khuyên nhủ rằng: 【Yên tâm đi, kết cục đã được định sẵn rồi, cho dù cậu có giở trò thì nam chủ cũng sẽ không thất bại đâu. Hơn nữa hắn thích cậu như vậy, chuyện qua rồi thì chỉ cần làm nũng một chút là xí xóa được ấy mà! 】 Một người khác lại nói: 【Từ cổ chí kim, ngai vàng nào mà chẳng được xây bằng đấu tranh và đổ máu. Nếu bây giờ cậu lén lút đâm một dao khiến kế hoạch phát sinh thêm mấy phần trắc trở không đáng có, dưới những trận sóng ngầm ấy, liệu sẽ có bao nhiêu binh sĩ vô tội phải uổng mạng? 】 【Kẻ đánh cờ sẽ không màng đến sống chết của quân cờ, nhưng họ đều là những con người bằng xương bằng thịt, là đứa con hiếu thảo của mẫu thân, là người chồng, người cha yêu thương vợ con. Những nhân vật nhỏ bé sống ở tầng lớp dưới cùng này chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm miếng cơm manh áo mà nuôi gia đình, nhưng chỉ cần một mệnh lệnh của kẻ bề trên hạ xuống, họ lại phải dùng tính mạng để lấp đầy dục vọng không bao giờ biết đủ của đối phương, dựa vào cái gì chứ? 】 Thẩm Hoài Thần nhìn những con cá chép đỏ đang thảnh thơi bơi lội dưới hồ, y ngồi thẫn thờ nửa ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Lúc dùng bữa tối, y nói với Viên phu nhân: “A nương, ngày mai con muốn tham gia triều hội.” Viên phu nhân nghe ra Thẩm Hoài Thần không phải đang nói đùa, biểu cảm liền nghiêm túc hẳn lên. Bà lược bỏ những lời khuyên can dài dòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Hạc Nô, con đã nghĩ kỹ chưa?” Thẩm Hoài Thần gật đầu. Viên phu nhân vuốt tóc y, gương mặt vừa giống cười lại vừa giống khóc, nửa ngày sau mới mở miệng: “Được rồi, nhưng không được phép cắt đuôi những người theo bảo hộ con.” Thay vì phản đối để rồi khiến Thẩm Hoài Thần mạo hiểm trốn khỏi phủ, bà chọn cách đáp ứng, sau đó phái thêm người đi theo bảo vệ y nghiêm ngặt. Thẩm Hoài Thần gật đầu, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Đêm nay Dung Tuyên không tới, không biết đã bị chuyện gì níu chân. Thẩm Hoài Thần nằm trên giường trằn trọc trở mình, đến giờ Linh Chi vừa gọi một tiếng, y lập tức ngồi dậy mặc triều phục chỉnh tề, ngậm một phiến nhân sâm rồi bước lên xe ngựa. Cung môn chưa mở, văn võ bá quan tụm năm tụm ba thành từng nhóm chuyện trò. Thẩm Hoài Thần vừa bước xuống xe ngựa, hàng chục ánh mắt vừa vô tình vừa cố ý đều liếc về phía y. Có người kinh ngạc, có kẻ thờ ơ, cũng có kẻ tràn đầy mưu mô tính toán. Ân Thời Nguyệt thì chẳng quan tâm nhiều như vậy, vừa nhìn thấy Thẩm Hoài Thần liền sải bước tới: “Viễn Kha!” Hắn ta không nhắc đến chuyện vất vả tìm người, cũng không hỏi những ngày qua Thẩm Hoài Thần đã đi đâu mà chỉ nói: “Ngươi trở về rồi, thật tốt quá.” Thẩm Hoài Thần khẽ mỉm cười, nhỏ giọng hỏi thăm đối phương về những biến động trong triều đình gần đây, cho đến khi cả hai đi tới trước điện Thái Cực mới đồng thời im tiếng. Cùng với tiếng truyền gọi của thái giám, bá quan đồng loạt quỳ xuống hô vang: “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế! Thái hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!” Ngụy thị một thân vận địch y, trên trán đeo mạt ngạch bằng gấm đen thêu chỉ vàng, mặt hoa châu thúy, bà ngồi trên long ỷ, trong lòng còn ôm một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ kia nào biết mình đang ở một nơi nghiêm cẩn đến nhường nào, tự mình ê a nói những lời ngây ngô không ai hiểu được, còn vươn tay bắt lấy hạt đông châu đang đung đưa trên phượng quán của Ngụy thị mà nghịch ngợm. Ngụy thị thản nhiên nói: “Chúng khanh gia bình thân.” Đứa nhỏ cứ ngỡ bà đang nói chuyện với mình, nó ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía chư thần, hết cười khanh khách rồi lại bôm bốp vỗ tay, trông vô cùng khôi hài. Tuy nhiên trong đại điện vẫn là một mảnh tĩnh mịch, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Cảm nhận được một đạo ánh mắt từ trên cao phóng tới, Thẩm Hoài Thần theo bản năng ngước mắt lên, lập tức chạm phải tầm mắt của Ngụy thị ở phía sau rèm châu: “Thẩm khanh.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
