Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 43
“Không có đâu.” Thẩm Hoài Thần đỏ mặt, nghiêm túc phản bác: “Nam tử hán đại trượng phu chỉ đổ máu chứ không rơi lệ.” Y đâu phải đứa trẻ ba tuổi, trước khi tiêm thuốc hay uống thuốc còn phải khóc lóc làm nũng một trận. Chỉ rơi một tí nước mắt sinh linh do thuốc quá đắng thôi mà, sao có thể tính là khóc nhè được? Thẩm Hoài Thần lựa chọn phớt lờ mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi, Dung Tuyên cũng không vạch trần y, khẽ cười một tiếng, sống mũi tiến lại gần, thân mật cọ cọ lên mặt y rồi dịu dàng hôn xuống như dỗ ngọt: “Đã mơ thấy những gì vậy?” “Quên mất rồi…” Khi ánh nến được thắp lên. Lúc Thẩm Hoài Thần vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng và mở mắt nhìn thấy Dung Tuyên, những khuôn mặt méo mó dữ tợn cùng vô số tiếng thì thầm hỗn loạn bên tai đều đã biến mất, chỉ còn lại một bóng người kiên định đáng để dựa vào. Thẩm Hoài Thần ôm choàng cổ đối phương giống như kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ, một mặt thừa nhận nụ hôn của Dung Tuyên, một mặt bỏ bàn tay lạnh cóng của mình vào áo hắn để sưởi ấm: “Lạnh quá…” Mồ hôi rịn ra sau lưng dần chuyển lạnh, Thẩm Hoài Thần một trận rùng mình, ngay giây sau liền được Dung Tuyên lấy chăn gấm bọc lại, nửa bế nửa ôm hầu hạ thay cho một bộ trung y sạch sẽ, sau cùng y gối đầu lên lồng ngực hắn chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tỉnh dậy, người bên gối đã chẳng còn thấy nữa, sự dịu dàng của đêm qua tựa hồ chỉ là một giấc mơ: “Điện hạ rời đi từ lúc nào vậy?” Linh Chi gãi gãi đầu, giọng điệu không chắc chắn lắm: “Có lẽ là từ canh Dần. Lúc đó nô tỳ mơ mơ màng màng nhìn một cái, trời còn chưa sáng nữa.” Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hầu như đêm nào Dung Tuyên cũng ghé qua vương phủ, có khi Thẩm Hoài Thần còn thức nhưng đa số thời gian y đều ngủ say chẳng hay biết gì, chỉ có thể thông qua những quyển tạp thư chẳng hiểu sao lại trở về đúng vị trí ban đầu hoặc một tia thuỷ trầm còn sót lại bên gối mới đoán được người đã từng tới. Những ngày tháng bị cấm túc trong phủ vô cùng tẻ nhạt, Thẩm Hoài Thần sai người mua về không ít sách thoại bản để đọc giết thời gian. Phần nhiều đều là các câu chuyện kinh điển cổ xưa, chẳng hạn như thư sinh cùng hồ ly hay Thần Nữ hạ phàm độ tình kiếp, thỉnh thoảng xuất hiện cảnh thân mật, tác giả cũng chỉ dùng vài ba câu tả lướt qua, mười phần đoan chính. Cho đến khi y tùy ý mở ra quyển sách có bìa màu xanh lục. Truyện kể về một người thiếu niên từ nhỏ đã đem lòng ngưỡng mộ tiên nhân, trải qua muôn vàn gian khổ lên núi bái sư, cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với sư tôn của mình, dệt nên một đoạn tình duyên cấm kỵ. Dưới góc nhìn của người hiện đại, ngoại trừ việc hai nhân vật chính đều là nam nhân thì thoại bản kể chuyện tu tiên này cũng chẳng có gì mới mẻ. Vấn đề nằm ở chỗ đây cư nhiên lại là một quyển H văn. Từ lúc nhắc tới việc thiếu niên sở hữu thể chất lô đỉnh hiếm có khó gặp, nội dung đã bắt đầu thay đổi mùi vị. Cứ cách hai trang lại có một bức tranh minh họa vẽ cảnh thiếu niên cùng sư tôn hoan ái. Hai người đều không một mảnh vải che thân, khi thì ở trên giường, khi thì ở giữa màn trời chiếu đất, đủ mọi tư thế muôn hình vạn trạng. Thẩm Hoài Thần không chút phòng bị mà mở trúng ngay trang sách ấy, vừa nhìn lướt qua đã khiến y đỏ bừng cả vành tai, lập tức đóng thoại bản lại rồi nhét xuống cuối chồng sách để che giấu. Thế nhưng sau khi nỗi thẹn thùng ban đầu qua đi, trong lòng lại giống như có một móng vuốt mềm mềm không ngừng cào cấu, hết mực tò mò. Y nhẫn nhịn mãi cho đến lúc đêm khuya vắng lặng, cuối cùng vẫn lén lút thắp đèn, từ dưới chồng thoại bản rút quyển sách kia ra xem trộm, đến nỗi Dung Tuyên tới từ lúc nào cũng không hề hay biết. “Ngươi đang xem gì vậy?” “Á!” Thẩm Hoài Thần giật thót, lập tức nhét quyển sách vào chăn, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn hắn: “Ngươi… Không có gì hết, ta chỉ đọc mấy câu chuyện giải sầu thôi!” “Ồ?” Âm vực hơi kéo dài, ánh mắt của Dung Tuyên tựa tiếu phi tiếu, giơ tay sờ lên mặt y, “Hình như ta vừa nhìn thấy một câu ‘Bụng dạ cuồng si, cõi lòng sôi sục, hai môi tương đối, một tay gối đầu’…” “Ưm——” Xem là một chuyện, nhưng đọc thành tiếng lại là một chuyện khác. Những câu từ ám muội được Dung Tuyên dùng giọng nói đầy thâm tình đọc ra, bức xuân họa đi kèm dường như cũng trở nên vô cùng sống động. Thẩm Hoài Thần không thể nghe nổi những thứ này, hận không thể tìm một cái khe đất mà chui xuống. Thấy Dung Tuyên lại muốn mở miệng, y chẳng kịp nghĩ ngợi liền giơ tay bịt chặt miệng hắn. Dung Tuyên không chút phòng bị, thân hình mất đà kéo theo y ngã nhào ra giường, một tay vòng qua ôm eo đối phương, “Sao mặt lại nóng thế này, có phải bị sốt rồi không?” Chưa đợi Thẩm Hoài Thần trả lời, ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng hỏi cảnh giác của thị vệ: “Thế tử gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thấy bóng người cao lớn vạm vỡ chầm chậm tiến lại gần, rõ ràng là định đẩy cửa bước vào phòng, Thẩm Hoài Thần vội vàng lên tiếng: “Không có gì, ta không cẩn thận đá trúng cạnh giường thôi.” Bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại, Thẩm Hoài Thần đang tính thở phào thì lại nghe Linh Chi cố ý nâng cao giọng: “Thỉnh an phu nhân.” Viên phu nhân trách cứ nhìn nàng một cái: “Hạc Nô đã ngủ chưa?” Ban ngày Thẩm Hoài Thần lại ho ra máu, Khương đại phu không tìm ra nguyên nhân, chỉ dặn dò y phải tịnh dưỡng cho thật tốt. Viên phu nhân mặt mày sầu muộn, lo lắng không thôi, đêm xuống lại càng trằn trọc khó ngủ nên mới muốn qua xem Thẩm Hoài Thần có ngủ an ổn không, hay có bị phát sốt không. Linh Chi thay bà mở cửa phòng, lưỡng lự nói: “Mấy hôm nay Thế tử thích đọc sách, đôi khi sẽ ngủ hơi muộn một chút ạ.” Nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài, Thẩm Hoài Thần căng thẳng tóm chặt tay áo của Dung Tuyên, cuống cuồng tìm kiếm chỗ giấu người. Ngó quanh một vòng, y liền nhìn trúng chiếc giường bát bộ dưới thân này, lập tức nhấc chăn trùm thẳng lên đầu Dung Tuyên: “A nương ta tới rồi, ngươi mau trốn đi!” – Đinh! Hệ thống thông báo:【 Chúc mừng! Giá trị tìm chết của ngài đã tăng thêm 1 điểm! 】 Dung Tuyên nhướn mày, giả vờ không hiểu: “Ngươi và ta đã thành thân rồi, sao lại phải trốn?” Thẩm Hoài Thần nói thầm dĩ nhiên là vì gần đây a nương không muốn nhìn thấy mặt ngươi, không cho phép ngươi và ta qua lại, nhưng ngoài miệng vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ một mực đẩy người vào trong: “Suỵt——” “Nếu ngươi lên tiếng, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa đâu.” Thu xếp xong xuôi, Thẩm Hoài Thần làm bộ bản thân chuẩn bị đi ngủ, nhìn mẫu thân hỏi: “A… A nương, tìm ta có chuyện gì sao?” Viên phu nhân ngồi xuống bên mép giường, hết nắm tay rồi lại sờ trán y, hỏi một câu giống như Dung Tuyên khi nãy: “Sao mặt con nóng bừng thế này, có bị sốt hay khó chịu ở đâu không?” “Khương đại phu đã dặn đi dặn lại nhiều lần. Nếu con cảm thấy không thoải mái ở đâu, cho dù chỉ một lúc rồi khỏi cũng phải nói ra, biết đâu sẽ tìm ra căn nguyên của bệnh thì sao?” Không tìm được đâu… Thẩm Hoài Thần chợt thấy thương tâm, độ nóng trên gương mặt cũng theo đó mà giảm đi không ít, y ôn hoà nói: “A nương, ta đã nhớ rồi, trong phòng có phần oi bức nên mới vậy, không có khó chịu ở chỗ nào đâu.” Viên phu nhân thở dài một tiếng, lúc này mới chú ý tới tấm chăn sau lưng y đang phồng lên một cách bất thường: “Đứa trẻ này thật là, đắp nhiều lớp chăn thế này bảo sao không nóng? Ngốc quá đi thôi.” Vừa dứt lời đã tính giũ chăn ra xếp gọn lại. Thẩm Hoài Thần kinh hãi, vội vã ngăn lại: “A nương, để ta tự làm!” Viên phu nhân bật cười: “Được rồi. A nương quên mất, Hạc Nô nhà ta lớn rồi, biết thẹn thùng rồi.” Đến lúc này Thẩm Hoài Thần đã chẳng còn tâm trí đâu mà thương tâm nữa, một bàn tay của y chống bên người, vừa vặn tạo điều kiện cho Dung Tuyên thừa cơ lấn tới. Tên này nằm núp dưới chăn hết lần này tới lần khác nghịch ngợm ngón tay y, tựa hồ cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lại chầm rãi kéo tới bên môi mà hôn hít, cắn nhẹ. Đầu ngón tay Thẩm Hoài Thần co rụt lại, muốn rút tay về nhưng Dung Tuyên lại cầm chặt cổ tay y nhất quyết không tha, đầu ngón tay chậm rãi viết gì đó trong lòng bàn tay y, ngứa ngáy vô cùng. Thẩm Hoài Thần không thoải mái mà nhúc nhích cơ thể, vừa phân tâm ứng phó với Viên phu nhân vừa chú ý xem hắn viết gì. Cuối cùng y nhận ra Dung Tuyên viết hai chữ: Hạc Nô. Viên phu nhân đứng dậy, đích thân xếp gọn lại mớ thoại bản vứt lung tung nơi đầu giường: “Con nghỉ ngơi sớm chút đi, ban đêm không đủ ánh sáng, con cứ đọc sách như vậy cẩn thận lại tổn thương đôi mắt…” Nói được một nửa thì bà đột nhiên khựng lại. Bà phát hiện trên đầu giường có một bọc bánh khoai lang tím củ mài vẫn còn nóng hổi: “Đây là——” Thẩm Hoài Thần nhìn theo ánh mắt của Viên phu nhân, đoán được thứ này là do Dung Tuyên mang tới, nhất thời không biết nên giải thích thế nào: “Vừa nãy con có hơi đói bụng nên…” Linh Chi nhanh trí quỳ xuống tiếp lời: “Là do nô tỳ làm ạ. Thế tử lúc xem thoại bản thường thích dùng điểm tâm nên nô tỳ đã làm ít món dễ tiêu mang tới.” “Vậy sao?” Ánh mắt Viên phu nhân chậm rãi quét khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên mớ chăn phồng lên trên sập La Hán. Thẩm Hoài Thần bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác như mình nửa đêm nửa hôm lén lút đi gặp tình lang rồi bị trưởng bối bắt quả tang tại trận. Y xấu hổ đến mức ho sù sụ lên. Ban đầu cơn ho này hơn một nửa là giả vờ, y muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Viên phu nhân nhưng lúc sau lại thành ho thật, Thẩm Hoài Thần vừa ho vừa thở dốc như muốn nôn cả lá phổi ra ngoài. Bàn tay Dung Tuyên đang nắm tay y chợt siết chặt lại, chặt đến mức các khớp xương ngón tay đau nhói. Thẩm Hoài Thần chẳng còn sức mà để tâm, phải uống hết một cốc trà nhuận họng mới miễn cưỡng đè được cơn ngứa ngáy như kiến bò trong ngực xuống, níu tay Viên phu nhân an ủi: “A nương, ta chỉ là không cẩn thận bị sặc thôi, không cần làm phiền Khương đại phu tới đây đâu.” Khổ công khuyên nhủ một hồi, Viên phu nhân cuối cùng cũng đồng ý. Bà thâm trầm nhìn hai chủ tớ một bận, cầm một miếng bánh khoai lang tím củ mài lên khẽ ngửi rồi đặt lại vào giấy dầu: “Ban đêm không nên ăn nhiều, nếu con thích thì đợi ban ngày hãy ăn.” Nói xong bà trực tiếp xách gói điểm tâm đem đi mất. Thẩm Hoài Thần nghi ngờ Viên phu nhân đã phát hiện ra điều gì đó, nếu không có lý nào đã khơi dậy cơn thèm ăn của y rồi lại chỉ cho nhìn mà không cho ăn, trên trời này liệu có hình phạt nào tàn nhẫn hơn thế nữa? Sau khi Viên phu nhân rời đi, Linh Chi nhẹ chân nhẹ tay khép cửa phòng lại rồi canh gác ở bên ngoài, Thẩm Hoài Thần vén chăn gấm lên, vừa nhìn thấy Dung Tuyên liền không nhịn được mà bật cười. Nam chính có bao giờ tơi tả hay nhếch nhác như thế đâu? Y phục nhăn nhúm, phát quán cũng lệch đi, mái tóc dài luôn suôn mượt chỉnh tề hiện tại cũng trở nên rối bù, do bị nhốt trong chăn thiếu dưỡng khí hồi lâu mà mặt mày cũng hơi đỏ ửng. Dung Tuyên nhận ra y đang cười nhạo mình, hắn ung dung vén vài lọn tóc rối ra sau tai, chăm chú nhìn Thẩm Hoài Thần rồi chậm rãi áp sát, nhỏ giọng gọi bên tai y: “Đàn Lang… Hạc Nô, Hạc Nô của ta.” Nhũ danh vốn chỉ dành cho người thân mật nhất mới được gọi, qua miệng của Dung Tuyên lại càng mang thêm mấy phần ý vị khác thường. Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, Thẩm Hoài Thần không chỉ đỏ tai mà ngay cả nửa khuôn mặt cũng đều trở nên tê dại, nhẹ giọng “ân” một tiếng. Dung Tuyên nghiêng đầu hôn lên giọt lệ ứa ra do cơn ho trên khóe mắt y, hắn rũ mi, đập vào mắt chính là một vệt máu nhỏ trên cổ áo của Thẩm Hoài Thần: “Đại phu nói thế nào, sao lại ho ra máu?” Giữa mày Dung Tuyên lập tức xuất hiện nếp nhăn, hắn cẩn thận quan sát Thẩm Hoài Thần một lần nữa. Ban đầu không nhận ra được gì, nhìn lâu mới phát hiện ngoại trừ đôi gò má ửng hồng ra thì làn da ở những chỗ khác đều trắng đến mức gần như trong suốt, bờ môi cũng chẳng còn chút huyết sắc nào. Rõ ràng chuyện ăn uống sinh hoạt đều có người hầu hạ, vậy mà trạng thái của y lại tệ hơn so với lúc ở cô thôn. Thẩm Hoài Thần luống cuống cựa quậy, theo bản năng gọi nhỏ: “Dung Tuyên…” Người được gọi tên im lặng rất lâu, sau đó đột nhiên nói: “Nhiều nhất là năm ngày.” Đợi đến khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, hắn sẽ dẫn Thẩm Hoài Thần đi khắp thiên hạ tìm kiếm danh y, nhất định sẽ có người chữa khỏi cho y căn bệnh này. Thẩm Hoài Thần hiểu ý hắn, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành hỏi lại: “Mấy ngày nay ngươi đang bận rộn chuyện gì vậy?” Dung Tuyên trả lời ngắn gọn: “Liên lạc với cố nhân.” Thế lực của hắn và mẫu thân có rất nhiều chỗ giao nhau, muốn né tránh động thái của đối phương để hành sự, chỉ có thể cẩn thận rồi lại cẩn thận nhiều hơn. Thẩm Hoài Thần hỏi: “Ngươi có bao nhiêu người?” Dung Tuyên: “Tám trăm.” Đôi mày tuyệt mỹ của Thẩm Hoài Thần lập tức nhíu lại, thậm chí còn gọi sai cả danh xưng: “Tám trăm… Vậy trong tay Hoàng hậu nương nương có bao nhiêu nhân mã?” Dung Tuyên không trả lời, chỉ giơ tay quệt nhẹ đầu mũi y một cái: “Tám trăm người là đủ rồi.” Hắn sẽ không thua, càng không được phép thua.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
