5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 42

Viên phu nhân chỉ thấy lòng đau như cắt, bà nâng tay đấm đấm vào lưng y nhưng chẳng nỡ dùng lực mạnh. Đứa trẻ này trưởng thành rồi, đã học được cách săn sóc cho người khác, vậy mà lại khiến người ta xót thương hơn ngày trước rất nhiều. Viên phu nhân sờ lên mái tóc mềm mại của Thẩm Hoài Thần, lại quan sát tỉ mỉ thần sắc của y, sau khi đã khẳng định tinh thần y vẫn ổn, nỗi nghẹn khuất trong lòng mới thực sự tan đi. “Phu nhân, thế tử, nô tỳ đã mời Khương đại phu tới rồi ạ.” Đại nha hoàn Thanh Trúc vừa truyền tin, lão đại phu râu tóc bạc phơ tay xách hòm thuốc bước vào phòng, Viên phu nhân thấy lão liền vội vàng lấy khăn lụa ra lau nước mắt, nắm tay Thẩm Hoài Thần dẫn y ngồi xuống để bắt mạch: “Nhi tử ta thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?” Ông lão vuốt vuốt chòm râu, cau mày hồi lâu không nói, sắc mặt của Viên phu nhân càng lúc càng khó coi, bấy giờ lão mới châm chước mở lời: “Mạch tượng của thế tử yếu ớt vô lực, bắt buộc phải tịnh dưỡng vẹn toàn, tuyệt đối không được lao tâm tổn thần gì nữa.” “Bằng không đến khi tinh huyết hao mòn… e rằng người cũng tới lúc dầu cạn đèn tắt.” “Làm sao có thể?” Thẩm Hoài Thần theo bản năng phản bác. Nghe giọng điệu nghiêm trọng của Khương đại phu mà y cứ cảm thấy mình sắp không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng ngoài sự mệt mỏi do đường xa mang lại, y hoàn toàn không cảm thấy cơ thể có gì bất thường mà. Hệ thống lưỡng lự một hồi, sau cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở y:【 Ký chủ ơi, có phải ngài đã quên rồi không, nguyên chủ vốn dĩ sẽ chết trước khi nam chính đăng cơ, tuy bây giờ cốt truyện đã loạn cào cào lên hết rồi nhưng đến mốc thời gian tương ứng thì… 】 Thì vẫn sẽ phải chết. 【 Hóa ra là thế. 】 Nếu hệ thống không lên tiếng nhắc nhở, Thẩm Hoài Thần thực sự đã quên mất chuyện này. Trước kia mỗi khi nghĩ đến cái chết, y đều sợ hãi. Y sợ sự đau đớn do tử vong mang lại. Nhưng ngoài nỗi sợ ra còn có vui mừng, bởi vì chỉ cần mở mắt ra lần nữa, y sẽ được về nhà. Rõ ràng y vẫn luôn mong chờ đến khi được trở về trong vòng tay cha mẹ, vậy tại sao khi biết ngày ấy sắp tới, trong lòng chỉ có sự buồn bã và lưu luyến không thôi? Trái tim giống như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm, lồng ngực Thẩm Hoài Thần đau nhói, trước mắt tối sầm lại, y đột nhiên che miệng ho khan kịch liệt, kẽ tay dính phải thứ chất lỏng sền sệt và ẩm ướt. Thẩm Hoài Thần quệt nhẹ khóe môi, nhìn vệt máu đỏ tươi trên đầu ngón tay mà tâm thần hoảng hốt, trong lòng y dâng lên một cảm giác hoang đường nhàn nhạt. Như thể bàn tay này không phải của mình, mà máu tươi dính trên đó cũng không phải của mình. Gian hoa sảnh rộng lớn bởi vì biến cố này mà bất thình lình trở nên hỗn loạn. Khương đại phu nhíu chặt mày, một lần nữa đặt tay lên cổ tay y để xem mạch, lại thêm vào trong phương thuốc hai loại dược liệu. Thanh Trúc hầu hạ Thẩm Hoài Thần súc miệng và lau sạch vết máu dơ bẩn. Viên phu nhân nhìn chằm chằm vào vệt máu tươi của nhi tử mà bên tai vang lên tiếng sét oanh oanh, thân mình bà lảo đảo một chút, phải dùng sức bấm vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Nhi tử của bà đang bị bệnh rồi. Trong lòng y nhất định đang rất sợ hãi. Nếu người làm mẹ như bà mà ngã xuống trước thì con trai bà phải làm sao đây? Sau này biết nương tựa vào ai bây giờ? Viên phu nhân ra sức nắm chặt tay Thẩm Hoài Thần, tựa như chỉ cần buông ra thì y sẽ bị ai đó mang đi mất, và bà sẽ không bao giờ tìm lại con trai mình được nữa. Khương đại phu thu dọn hòm thuốc, lải nhải căn dặn đủ thứ chuyện cần phải lưu tâm, Viên phu nhân nghiêm túc ghi nhớ từng điều một, đợi lão đại phu rời đi rồi mới dịu dàng hỏi han: “Hạc Nô, con ở lại trong phủ tịnh dưỡng một thời gian đi, a nương lâu rồi không được gặp con, con ở lại bầu bạn với a nương có được không?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng nói của bà lại mang theo hàm ý không cho phép chối từ. Nếu Thẩm Hoài Thần cự tuyệt, nói không chừng bà cũng sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Bà thà rằng bị nhi tử của mình căm hận hoặc oán trách, như vậy cũng còn tốt hơn phải trơ mắt nhìn y mất mạng. Trước khi Thẩm Kính Sơn xuất chinh, ông có lưu lại cho Viên phu nhân hai trăm tinh binh, hiện tại tuy đang là tình thế triều đình rung chuyển bất an, nhưng chỉ cần bọn họ còn ở đây, cho dù bên ngoài có mưa đao gió kiếm đi chăng nữa thì cũng dư sức che chở cho Thẩm Hoài Thần bình an vô sự. Con nhà ai người nấy xót, bà không tin tưởng Ngụy thị, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng Dung Tuyên được? Cũng may, con trai bà là một đứa trẻ hiểu chuyện. Thẩm Hoài Thần nắm ngược lại bàn tay của Viên phu nhân, mỉm cười nói: “Ta cũng đang nghĩ như vậy, a nương và ta đúng là tâm ý tương thông.” Y đã nghĩ kỹ rồi, nam chính lúc này không có ở đây, thay vì một mình ở lại Ninh An phủ thì chi bằng quay về hầu hạ bên cạnh Viên phu nhân cho tròn đạo hiếu. Viên phu nhân rơm rớm nước mắt, nàng cẩn thận vuốt ve gương mặt đã được dịch dung của Thẩm Hoài Thần: “Một đường bôn ba hồi phủ chắc là con mệt lắm rồi, phòng của con ngày nào cũng có người quét dọn, mau đi tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Những chuyện khác con không cần phải nghĩ nhiều, đã có a nương ở đây rồi.” Tắm rửa xong xuôi, Thẩm Hoài Thần mặc y phục chỉnh tề, đang định gọi nha hoàn vào lau tóc giúp mình thì người bước vào lại là Linh Chi. Hai bên nhìn nhau, trong phòng lại trải qua một trận gà bay chó sửa. Vừa nhìn thấy y, Linh Chi chợt vừa khóc vừa cười, nói năng có phần lộn xộn: “Nô tỳ ngày đêm cầu nguyện, thế tử gia cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự. Bây giờ nhìn thấy người, cuối cùng nô tỳ cũng yên tâm rồi.” “Khoảng thời gian này người ở đâu vậy? Có gặp Lan Tâm không?” “Điện hạ đâu rồi, sao lại không ở cùng một chỗ với người?” Thẩm Hoài Thần kiên nhẫn trả lời từng câu một, tuy rất nhiều chuyện đã được y nhẹ nhàng nói lướt qua, nhưng những hiểm nguy ẩn trong mấy lời kể ấy vẫn khiến trái tim Linh Chi thắt lại. Hai chủ tớ trò chuyện một hồi, trên mặt Thẩm Hoài Thần dần hiện lên vẻ mệt mỏi, sau khi uống thuốc xong liền chuẩn bị đi ngủ sớm. Giấc ngủ này của y cực kỳ không yên ổn, trong cơn mộng mị còn phát ra tiếng nức nở nỉ non. Linh Chi nghe thấy động tĩnh liền cách một lớp màn sa khẽ gọi đôi ba tiếng, Thẩm Hoài Thần không trả lời, nàng đang định vén màn sa lên thì chợt nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch đi. Là ai? Theo lệnh của Viên phu nhân, cả vương phủ đã được canh phòng kiên cố như một chiếc thùng sắt, là ai có bản lĩnh như thế, có thẻ lẻn vào đây mà không làm kinh động tới thị vệ bên ngoài! Linh Chi chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức muốn hô to kêu cứu mạng, nào ngờ một bàn tay từ phía sau đã vươn tới bịt chặt miệng nàng: “Suỵt… Là ta.” Điện hạ? Tại sao Điện hạ không đi vào từ cổng chính mà lại học hành vi của phường hái hoa tặc thế này? Sau khi chắc chắn Linh Chi sẽ không phát ra tiếng, Dung Tuyên mới buông nàng ra, nhẹ nhàng vén màn sa lên, vậy mà lại phát hiện Thẩm Hoài Thần không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, lông mi còn vương một giọt lệ, đôi mắt tan rã nửa nhắm nửa mở nhìn lên. “Gặp phải ác mộng sao?” Linh Chi nhanh trí đi thắp nến, Dung Tuyên mượn ánh nến mờ ảo giúp y lau mồ hôi. Thẩm Hoài Thần dựa hẳn vào vòng tay hắn sụt sịt mũi, bỗng nhiên ngửi thấy một làn mùi máu tanh nhàn nhạt: “Ngươi bị thương rồi sao?” Dung Tuyên cũng đồng thời lên tiếng hỏi: “Hình như ta vừa ngửi thấy mùi thuốc…” “Có đắng lắm không? Ngươi uống xong có khóc không?”


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!