Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 41
Thẩm Hoài Thần ngủ một giấc cực kỳ trầm, ngày kế tỉnh dậy không khỏi cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Chưa hoàn hồn lại thì bên tai đã vang lên tiếng khóc ai oán tột độ của hệ thống: 【 Huhu ký chủ ơi, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bảng điều khiển chính đều đỏ rực hết rồi?】 Hôm qua 003 nghĩ rằng, sinh thần của nam chính thì chắc chắn không thể thiếu những màn thân mật với ký chủ nhà mình. Thay vì bị nhốt phòng tối, chẳng bằng nó quay về không gian chủ tham gia bài khoá huấn luyện còn hơn. Nào ngờ nó mới rời đi có một đêm, tất cả các chỉ số đều chuyển sang màu đỏ báo động, nhìn kỹ lại mới thấy tuyến cốt truyện đã sụp đổ đến độ chín con trâu cũng không kéo lại được nữa rồi. 【 Đêm qua… 】 Thẩm Hoài Thần nhíu mày hồi tưởng một lát, những mảnh ký ức hỗn loạn dần hiện lên trong đầu. Có cảnh y không cẩn thận giật đứt dây áo, có cảnh bị nam chính ôm chặt vào lòng hôn đến mê man, còn có cả mấy lời gặng hỏi của người kia nữa. [ Ngươi tên gọi là gì? Danh tính ban đầu của ngươi đó. ] [ Quê hương của ngươi thì sao? Đó là nơi như thế nào? ] Ngoại trừ việc chưa khai ra hệ thống, gần như mọi bí mật đều bị Dung Huyên moi sạch rồi. Thẩm Hoài Thần cụp mắt, trên mặt hiện lên vẻ chột dạ:【 Đêm qua không hiểu sao tôi lại uống say… Sau đó ở ngay trước mặt Dung Tuyên mà mua bánh kem trong Thương Thành đưa cho hắn, vậy nên thân phận của tôi đã bị đoán ra mất rồi. 】 【 Tiểu Bạch ơi, Chủ hệ thống của các cậu chẳng phải đã cấm người làm nhiệm vụ không được tự ý tiết lộ thân phận sao? Liệu tôi có phải chịu hình phạt nào không?】 Hệ thống nghe y giải thích xong bỗng dưng thở phào một cái, sự tình xem ra chẳng đến mức nghiêm trọng như trong tưởng tượng, vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát: 【 Về mặt lý thuyết thì bị nghiêm cấm. Bởi vì người ở thế giới trong sách đa phần đều mang tâm lý bài xích người ngoài, việc tiết lộ thân phận là điều vô cùng nguy hiểm hơn nữa còn cản trở nhiệm vụ, dễ thất bại lắm. 】 【 Nhưng… 】 003 liếc mắt qua Dung Tuyên rõ ràng đã tỉnh dậy từ lâu mà vẫn đang vờ ngủ kia, bĩu môi nói:【 Cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ mà. Chẳng hạn như nam chính đã chấp nhận sự thật này rồi, vấn đề an toàn của ký chủ cũng xem như được đảm bảo. Ngoại trừ hắn ra, ngài tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ người nào nữa đâu đó. 】 Còn về tuyến cốt truyện đã sụp đổ kia, chỉ cần kết cục cuối cùng không bị lệch quá xa thì mấy tình tiết lặt vặt giữa chừng lúc này cũng không cần bận tâm đến nữa. Thẩm Hoài Thần ngoan ngoãn gật đầu, bấy giờ mới có tâm trí nhìn sang Dung Tuyên đang nằm ngủ ở một bên. Cánh tay đối phương đang siết chặt eo y, hơi ấm cứ thế cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Vành tai Thẩm Hoài Thần hơi đỏ lên, y nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, vừa định ngồi dậy bước xuống giường nhưng nào ngờ mái tóc dài của hai người đã quấn vào nhau, trong đó còn có hai lọn tóc thắt thành nút kết, một nửa bị y đè lên, nửa còn lại thì nằm dưới thân Dung Tuyên, không thể rút ra được. Thẩm Hoài Thần loay hoay chiến đấu với mớ tóc một lát, lực cản bất ngờ nới lỏng, vừa giải cứu lọn tóc thành công thì cả người y cũng bị kéo trở về lòng ngực Dung Tuyên. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Hoài Thần hệt như bị trúng phải thuật định thân, đôi mắt mở to tròn xoe, thấp thỏm nhìn hắn: “Ngươi…” “Tỉnh rồi sao?” Nhìn bộ dáng như lâm đại địch của y, Dung Tuyên bị chọc cho bật cười, hắn gập ngón tay mơn trớn gò má ấm áp của đối phương: “Tỉnh rồi thì mau chóng xuống giường thu dọn hành lý thôi, trước khi trời tối chúng ta phải đến được trấn Quảng Lâm, nếu không tối nay sẽ phải qua đêm ở một gian miếu hoang nào đó mất.” Thấy thần sắc và giọng điệu của hắn vẫn bình thường như trước, Thẩm Hoài Thần không nhịn được hỏi: “Ngươi đã biết tất cả rồi mà vẫn không sợ sao? Cũng không tò mò Thẩm Hoài Thần trước đây đã đi đâu rồi à?” Dung Tuyên nhướn mày: “Ta sợ cái gì?” Thẩm Hoài Thần miệng nhanh hơn não: “Đương nhiên là sợ ta có tâm tư bất chính, có mưu đồ làm chuyện xấu rồi.” Dung Tuyên nhéo nhéo mặt y, cười tươi nói: “Vậy ngươi cứ việc tới đi.” Thẩm Hoài Thần: “…” Thẩm Hoài Thần cảm thấy bản thân mình bị nhìn xem thường nhưng lại không nghĩ ra được lời nào để phản bác, thế là y hậm hực đẩy hắn ra, chạy ra ngoài sân rửa mặt. Hành lý của hai người vốn chẳng có bao nhiêu, chừng một khắc đồng hồ đã thu xếp đâu vào đấy, không quên đem mấy con gà rừng nuôi ở hậu viện biếu cho nhà Thụy cô mới dắt ngựa khởi hành. Thẩm Hoài Thần ngồi chung một ngựa với Dung Tuyên, Lan Tâm một mình cưỡi một con hắc mã. Vừa ra tới đầu thôn, họ lại đụng phải nhóm người Trình Luân cũng đang chuẩn bị rời đi. Hai bên nhìn nhau, Dung Tuyên là người lên tiếng trước. Hắn chắp tay nói: “Trình huynh, có duyên gặp lại.” “Có duyên gặp lại.” Trình Luân nghiêm túc đáp lễ, sau đó chuyển ánh mắt sang Thẩm Hoài Thần: “Trần công tử, bảo trọng.” Thẩm Hoài Thần bị mấy thuộc hạ đứng phía sau Trình Luân nhìn chằm chằm đến độ mất tự nhiên, chỉ im lặng gật đầu, sau đó hai toán nhân mã chia ra hai đường một hướng Nam một hướng Bắc, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nhau nữa. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, sau lần chia ly này… Ngày gặp lại chính là lúc đối mặt binh đao. Dọc đường đi đi nghỉ nghỉ, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như dát vàng, ba người phong trần mệt mỏi tiến vào trấn Quảng Lâm. Dung Tuyên chọn một gian khách điếm sạch sẽ, vừa mới bước qua vạch cửa thì tiểu nhị đã đon đả chạy ra nghênh đón: “Mấy vị khách quan muốn dùng bữa hay nghỉ trọ?” “Cho hai gian thượng hạng.” Dung Tuyên nhìn Thẩm Hoài Thần một cái, giao lại dây cương cho tạp dịch dắt ngựa đi, sau đó tuỳ ý gọi lên vài món. “Có ngay!” Nụ cười của tiểu nhị lập tức chân thành hơn hẳn: “Thức ăn làm xong thì trực tiếp đưa tới phòng cho ngài hay là dùng ở dưới lầu ạ?” “Trong phòng thì thanh tĩnh, dưới lầu lại có phần náo nhiệt hơn, chưởng quỹ nhà ta có mời đến một vị tiên sinh thuyết thư, sắp lên đài kể chuyện rồi đó ạ.” “Dùng ở dưới lầu đi, được không?” Thẩm Hoài Thần vẫn chưa được nghe thuyết thư ở khách điếm cổ đại bao giờ, y lén khều khều bàn tay Dung Tuyên dưới tay áo, đối phương dĩ nhiên không cự tuyệt. Ba người bọn họ đều đội mũ sa, bên hông đeo trường kiếm, cải trang thành người trong giới giang hồ, nhìn qua đã thấy chẳng phải hạng người dễ chọc. Tiểu nhị thấy vậy nào dám chậm trễ, lập tức dẫn họ tới bàn ăn có tầm nhìn đẹp nhất. Thức ăn vừa dọn lên chưa được bao lâu, Thẩm Hoài Thần đã thấy một người nam tử chừng độ bốn mươi để chòm râu dê thong thả bước lên đài, hắn ta xoè quạt xếp ra rồi bắt đầu kể: “Hôm ấy trời mưa như trút nước. Ngoài điện Thái Cực quỳ kín những nhân vật quyền thế nhất Truy Thành. Vô số hạt mưa đập xuống người họ, vậy mà không ai nhúc nhích, tất cả đồng loạt bật khóc.” Thẩm Hoài Thần ngừng đũa, theo bản năng nhìn sang Dung Tuyên: Không thể nào… chẳng lẽ Dung Sưởng đột nhiên băng hà rồi sao? Có một người khách đã nêu lên thắc mắc thay cho Thẩm Hoài Thần, tiên sinh thuyết thư lắc đầu giải thích: “Không phải, không phải đâu.” “Hoàng đế thất đức. Chuyện ông đầu độc thân đệ rồi cướp ngôi đã bị phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ. Biết mình không còn mặt mũi để đối diện với bá quan văn võ, ông viết tội kỷ chiếu rồi truyền ngôi cho con trai út, tự mình lên làm Thái thượng hoàng.” (*Tội kỷ chiếu là một loại phương thức tự phản tỉnh khiêm nhường của các hoàng đế cổ đại, chiếu cáo tội lỗi của mình với thiên hạ, đồng thời cũng là sự hối hận đối với tội lỗi của bản thân.) “Vị Hoàng hậu nương nương kia còn ly kỳ hơn nữa. Tương truyền bà là đồng tử dưới tòa Quan Âm chuyển thế, da trắng như ngọc, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Năm đó Thái thượng hoàng vừa gặp bà đã bị câu mất hồn phách. Trở về phủ liền ngày nhớ đêm mong, không lúc nào quên được. Nhưng bà đã là thê tử của người khác, là bậc Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Làm sao có thể cùng ông song túc song phi?” “Vậy thì dứt khoát đoạt ngôi báu, cướp người về tay!” Có người nghe không vô nữa liền hô lớn tiếng: “Nói càn nói bậy! Ngươi thêu dệt nên cái điển tích này, luân thường đạo lý ở đâu? Thiên lý ở đâu chứ?” Bằng hữu ngồi cạnh gã nói xen vào: “Ta thấy cũng không hẳn là chuyện bịa đặt đâu. Dạo trước ta có nghe nói, trước cửa nhà của nhiều đại quan ở Truy Thành đều bị dán hịch văn, trên đó viết rõ mười hai tội trạng kể từ khi Thái thượng hoàng đăng cơ cho tới nay, điều thứ nhất chính là tàn hại thủ túc huynh đệ.” Người thuyết thư không tham gia tranh luận hay giải thích, chỉ phe phẩy cây quạt, mỉm cười đáp: “Khách quan đừng nóng, hãy cứ nghe tiếp đoạn sau xem sao.” “Sau khi cướp ngôi thành công, Thái thượng hoàng nóng lòng không chờ nổi, lập tức sắc phong vị đệ tức kia làm Hoàng hậu. Ông biết rõ mình không thể bịt miệng được thiên hạ, dứt khoát làm tới cùng, đổi cả họ lẫn tên của nữ nhân ấy để che mắt thế gian, lại cùng nàng hạ sinh một cặp song sinh.” “Giờ đây, nỗi oan ức tích tụ bao năm rốt cuộc cũng có chỗ tuôn trào, Hoàng hậu nương nương bật khóc thảm thiết ở ngay giữa đại điện, sau cùng còn liều mình lao thẳng về cây cột bàn long bên sườn để tuẫn tiết theo Tiên đế, may thay được một tiểu thái giám lanh lẹ tương cứu mới giữ được một mạng.” “Thế nhưng tiểu hoàng tử mới vừa đầy tháng, còn chưa biết nói thì làm sao có thể xử lý việc triều chính?” “Bởi vậy, mấy vị thân vương đứng ra dẫn đầu, bá quan văn võ đồng loạt quỳ gối ngoài điện Thái Cực không chịu đứng dậy. Một là khóc thương cho vị minh quân năm xưa bị kẻ gian hãm hại mà thần tử lại hoàn toàn không hay biết, mù quáng tận trung với Thái thượng hoàng hơn mười năm, khiến quốc lực suy yếu, trong ngoài đều loạn. Hai là thỉnh cầu Hoàng hậu… à không, giờ nên gọi là Thái hậu mới phải.” “Thỉnh cầu Thái hậu nhiếp chính, thay mặt xử lý quốc sự cho đến khi tiểu hoàng đế trưởng thành.” Thẩm Hoài Thần hoàn toàn ngây người. Hệ thống cũng ngây người. Tuy biết tuyến cốt truyện đã sụp đổ rồi, nhưng không ngờ lại sụp đổ theo cách thức kinh thiên động địa đến vậy. Ngụy thị sao có thể lập nhi tử của Dung Sưởng lên làm đế, chẳng lẽ bà không biết Dung Tuyên vẫn còn sống sao? Hay là nói, ngay từ đầu bà đã muốn học theo Lã Hậu, muốn một tay thâu tóm đại quyền? Nếu sự thật đúng như lời người thuyết thư vừa kể, vậy Dung Tuyên phải làm sao bây giờ? Thẩm Hoài Thần lòng rối bời như tơ vò, lo lắng nhìn Dung Tuyên, đối phương liền bao bọc tay y trong lòng bàn tay mình dưới gầm bàn, dịu giọng nói: “Đừng lo lắng.” Thẩm Hoài Thần hít sâu một hơi, chợt lên tiếng hỏi: “Tên bạo chúa kia đã làm ra bao nhiêu chuyện tàn ác như vậy, nay chỉ cần lên làm Thái thượng hoàng rồi sống tiêu dao tự tại qua ngày, vậy chẳng phải là quá tiện nghỉ cho ông ta rồi sao?” Dưới đài không ít người lập tức hùa theo: “Phải đó, lên làm Thái thượng hoàng thì vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp như cũ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế chứ?” Tiên sinh thuyết thư đã có chuẩn bị từ trước, ông xếp quạt lại rồi chỉ thẳng lên trời cao: ““Đây mới là chỗ cao minh của Thái hậu nương nương đấy!” “Lão phu nghe nói, bà cố ý cáo bệnh không ra ngoài. Cho đến khi Thái thượng hoàng không chịu nổi sức ép, tự mình xin tới trước linh vị của Tiên đế mà quỳ lạy sám hối. Ngay đêm đó, bệnh của Thái hậu liền khỏi hẳn.” Thức ăn của khách điếm hơi nhiều dầu mỡ, Thẩm Hoài Thần vốn dĩ không dùng được bao nhiêu, hiện giờ nghe xong câu chuyện này lại càng chẳng thiết tha ăn uống gì nữa, y luôn có cảm giác sắp sửa xảy ra chuyện chẳng lành. Sợ y ban đêm đói bụng khó chịu, Dung Tuyên bỏ ra một lượng bạc mượn nhà bếp khách điếm, tự tay nấu một bát mì nước thanh đạm cho y dùng. Thẩm Hoài Thần ăn được vài đũa liền nhịn không được hỏi: “Dung Tuyên, ngươi không lo lắng chút nào sao?” “Có gì phải sợ? Cùng lắm chỉ là đánh giết nhau một trận mà thôi.” Dung Tuyên không giải thích nhiều, đôi mắt màu trà như mặt hồ tĩnh lặng nhìn y chăm chú, “Đàn Lang, người ta thực sự lo lắng chỉ có một mình ngươi.” Còn có cả Dung Hủ nữa. Phận nữ nhi xưa nay đều được nâng niu nuôi dưỡng mà trưởng thành, Dung Tuyên và Dung Hủ từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục khác biệt, đối với Dung Hủ mà nói, hai bên đều là người thân mà nàng yêu thương. Nếu thực sự có ngày phải rút kiếm đối đầu, nàng hẳn là sẽ vô cùng đau khổ. Không biết có phải bị chuyện này đả kích hay không, ban đêm thi thoảng Thẩm Hoài Thần lại phát sốt nhẹ. Dung Tuyên đút thuốc cho y, người vẫn luôn sợ đắng như Thẩm Hoài Thần hôm nay lại chẳng than lấy một câu, ngoan ngoãn uống cạn. Cho đến khi được đút một viên mứt ngọt vào miệng, nước mắt sinh lý do vị thuốc kích thích mới lăn xuống, nhìn mà xót xa cả cõi lòng. Lo ngại cho thân thể của Thẩm Hoài Thần, Dung Tuyên lưu lại trấn Quảng Lâm thêm một ngày nữa. Hôm sau trước khi lên đường, Lan Tâm lấy một loại thuốc dịch dung bôi lên mặt họ, dung mạo của cả ba liền trở nên bình thường đến mức ném vào đám đông cũng không ai nhận ra. Ba người đều vận nam trang, cải trang thành ba huynh đệ kết nghĩa tiến về phương Bắc, lừa được đám lính canh trước cổng thành, thuận lợi tiến vào Truy Thành. Một lần nữa nhìn thấy cánh cổng lớn cổ kính và dày nặng của Cung Định vương phủ, Thẩm Hoài Thần thất thần trong giây lát, sau đó chầm chậm gõ vang chiếc vòng đồng trên cửa. “Ai đấy?” Tên gác cổng ló đầu ra, theo thói quen đáp lấy lệ: “Phu nhân nhà ta gần đây chuyên tâm niệm Phật, không tiếp khách, mời đại nhân quay về cho.” Lan Tâm bình tĩnh nói: “Tại hạ không phải tới bái phỏng Viên phu nhân, chúng ta đã có tung tích của Thẩm thế tử rồi, muốn đích thân bẩm báo cho lão phu nhân được biết.” “Ngươi nói sao?!” “Xin đợi một lát, để tiểu nhân bẩm báo chuyện này với phu nhân.” Tên gác cổng nghe xong mà tỉnh cả ngủ, trợn mắt nhìn bọn họ một cái rồi co giò chạy mất dạng, một lát sau mới mau lẹ mở cánh cổng lớn, cung kính nói: “Hai vị khách quý, mời vào.” Thẩm Hoài Thần vừa mới bước vào gian hoa sảnh, trà nước còn chưa kịp dâng lên thì Viên phu nhân đã bước tới nơi. Đủ thấy trong lòng bà đang nôn nóng đến nhường nào. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, dù gương mặt đã đổi khác nhưng Viên phu nhân vẫn lập tức nhận ra cốt nhục của mình. Chưa nói gì mà hai hàng nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi, bà lao tới ôm y vào lòng: “Hạc Nô! Con của ta… Con đã chịu khổ nhiều rồi.” Trong lòng Viên phu nhân vô cùng hối hận, nếu sớm biết dính dáng đến chuyện hoàng gia sẽ dẫn tới bao tai họa như vậy, năm xưa bà đã nhất quyết không mềm lòng đáp ứng. Cho dù phải đánh đổi cả tính mạng bà cũng sẽ cầu xin Thái thượng hoàng thu hồi thánh chỉ ban hôn. Vòng tay của người mẹ vô cùng mềm mại, cũng rất ấm áp, mang theo mùi hương dịu nhẹ. Dường như ở thế giới nào cũng đều giống nhau. Sống mũi Thẩm Hoài Thần chợt cay xót, sau một phút bối rối ngắn ngủi, y giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lại bà, dựa cằm lên vai bà cọ cọ, không biết là đang dựa dẫm hay hoài niệm nhiều hơn, “A nương… Sao người lại gầy đi nhiều như vậy?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
