Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 40
“Dung Tuyên, sinh thần vui vẻ.” “Trước đây mỗi lần đến sinh nhật của ta, mẫu thân đều sẽ mua bánh kem từ sớm, tuy bây giờ đã trễ rồi nhưng ta vẫn muốn bù đắp cho ngươi.” Dung Tuyên bắt được hai điểm mấu chốt trong câu nói này: Một là món điểm tâm có tạo hình kỳ lạ trước mắt này có tên gọi là bánh kem, chuyên dùng vào ngày sinh thần. Hai là bánh kem không cần phải tự tay làm mà có thể mua được ở cửa hàng. Từ trước đến nay Dung Tuyên hiếm khi mất bình tĩnh, hiện tại đối diện với một Thẩm Hoài Thần đang e thẹn nhưng lại vô cùng thẳng thắn, hắn suýt nữa thì không giữ vững sắc mặt, phải mất nhiều thời gian hơn thường lệ mới đè xuống sự ngạc nhiên trong đáy mắt, thử thăm dò: “Trước đây? Là lúc ở vương phủ sao?” “Trước đây chính là trước đây, lúc ta còn nhỏ.” Thẩm Hoài Thần tuy rằng đã say khướt nhưng vẫn biết tránh nặng tìm nhẹ, hàm hồ chuyển chủ đề: “Dung Tuyên, ngươi có thích không? Có muốn nếm thử không?” Bộ dáng này của y cứ ranh mãnh và đắc ý hệt như một bé tiểu hồ ly, đáng yêu đến mức khiến người ta mềm nhũn. Dung Tuyên gật đầu, tạm thời buông tha cho y: “Thích. Vậy ta phải ăn như thế nào?” “Dùng dao cắt bánh, ngươi một miếng, Lan Tâm một miếng, số còn lại đều cho ta được không?” Thẩm Hoài Thần khựng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại khắp nơi tìm kiếm vật gì đó: “Dao đâu rồi? Sao ông chủ lại không đưa dao cho ta vậy?” Dung Tuyên dỗ: “Dao ở chỗ ta rồi, bây giờ phải cắt sao đây?” Thẩm Hoài Thần nhíu mày, dốc lòng hồi tưởng: “Không được cắt bánh ngay, phải ước nguyện trước đã.” Dung Tuyên nhướng mày, chưa kịp nghĩ ngợi nhiều mà đã buột miệng nói ra: “Nguyện ta cùng Đàn lang ——” “Suỵt!” Thẩm Hoài Thần nhanh như chớp đưa ngón tay trỏ lên môi hắn, “Không được nói ra, nói ra rồi sẽ không còn linh nghiệm nữa.” Thần sắc y vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng, cứ như lời ước nguyện vào lúc này sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Thôi vậy. Dung Tuyên vốn chẳng tin vào những chuyện này, thế nhưng đối diện với đôi mắt trong trẻo đến rung động lòng người kia, nơi mềm mại nhất trong tim hắn chợt tan rã. Hắn thật sự nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện trong lòng. Chẳng liên quan đến quyền lực, địa vị, hay của cải trên thế gian, cũng chẳng nối tiếp lời thề non hẹn biển vừa buột miệng thốt ra khi nãy. Giờ phút này lời cầu nguyện của hắn vô cùng mộc mạc —— Nếu trên đời này thực sự có Thần minh, xin hãy che chở cho Thẩm Hoài Thần một đời bình an thuận lợi, không còn bị bệnh đau giày vò nữa. “Ước nguyện xong rồi, tiếp theo ta phải làm gì?” “Để ta nghĩ xem…” Thẩm Hoài Thần ra chiều trầm tư suy nghĩ rồi bất thình lình vươn ngón tay quệt một chút kem bơ bôi lên mặt hắn: “Xong rồi, bây giờ có thể ăn bánh được rồi nha.” Bánh kem là do y lựa chọn, lớp kem bơ mang lại cảm giác xốp mịn ngọt thanh, vừa ăn vào đã tan ngay nơi đầu lưỡi. Thẩm Hoài Thần thỏa mãn đến độ híp cả mắt, hoàn toàn không biết trên môi mình cũng dính chút kem, “Sao ngươi lại…” Sao lại không ăn? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như thế? Dung Tuyên cúi người hôn lên môi y. Những câu hỏi chưa kịp thốt ra và lớp kem bơ ngọt lịm đều bị Dung Tuyên nuốt chửng vào bụng. Quả anh đào ngậm trong miệng giữa lúc môi lưỡi dây dưa ứa ra dòng nước mật, phần thịt quả tan mềm, hạt quả ma sát vào khoang miệng nhạy cảm khiến Thẩm Hoài Thần khó chịu nhíu mày, theo bản năng muốn đẩy cái thứ đáng ghét kia ra ngoài. Nào ngờ động tác đưa đẩy ấy ngược lại càng khiến nụ hôn vốn chỉ lướt qua trở nên càng mãnh liệt, tiếng nước ướt át càng lúc càng rõ ràng. Men rượu ngủ yên trong huyết quản dần dần bùng lên, từng chút từng chút lan toả khắp tứ chi, ban đầu Thẩm Hoài Thần còn chống tay lên vai Dung Tuyên nhưng dần dà cũng chẳng còn sức nữa, chầm chậm dựa hẳn vào ngực hắn. Mãi đến khi đôi môi lưu luyến tách ra, y vẫn dựa trên vai Dung Tuyên khẽ thở dốc, điều hoà hơi thở. “Đàn Lang, ngươi mua bánh này ở đâu vậy?” Giọng nói mang theo mấy phần hiếu kỳ vang lên trên đỉnh đầu, Thẩm Hoài Thần chậm chạp nói: “Bánh kem sao? Dĩ nhiên là mua ở tiệm bánh kem rồi.” Dung Tuyên cụp mắt, nhìn y dò hỏi: “Nhưng theo ta được biết, trong Truy Thành không có tiệm điểm tâm nào bán loại bánh này, chốn cô thôn này lại càng không thể có.” Phải rồi, sao y lại quên mất chuyện này cơ chứ! Thẩm Hoài Thần hốt hoảng mất mấy giây, mắt vừa thấy thố canh vịt hầm kia liền lập tức lấy lại khí thế: “Thì đúng là không có mà, thế nên ta mới đặc biệt nhờ Thụy cô làm cho ta một phần đó, không ngờ lại giống y như đồ bán trong tiệm luôn, hì hì.” “Ngươi đang nghi ngờ ta đó sao?” Thẩm Hoài Thần vừa nói vừa chống tay lên mặt bàn định đứng dậy, nào ngờ cơ thể bỗng dưng lảo đảo, Dung Tuyên muốn đỡ y nhưng Thẩm Hoài Thần lại hất tay hắn ra, giọng nói mang theo đôi ba phần thị uy ra vẻ: “Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.” Dung Tuyên liền cầm chặt cổ tay y, chân mày hơi trầm xuống, bởi vì đang đứng ngược sáng nên đôi mắt màu trà kia càng thêm sâu không thấy đáy. Thẩm Hoài Thần bất giác nín thở, lúng túng xoay mặt đi. Mặc dù đầu óc đang say tuý luý nhưng sâu trong lòng y vẫn hiểu rõ những gì Dung Tuyên nói là thật, còn những lời nói dối do y tự dệt nên mới là giấy không gói được lửa. Trong đoạn tình cảm này, người phải chịu thiệt thòi luôn là Dung Tuyên. Hắn giận rồi sao? Thẩm Hoài Thần lén lút quay đầu, ánh mắt thấp thỏm quan sát gương mặt hắn, chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Dung Tuyên thì thân hình đã bị hắn bế ngang lên, từng bước đi về phía giường. Y cho rằng thứ đang đợi mình phía trước sẽ là trừng phạt, là phát tiết những bất mãn trong lòng, y còn nghĩ lúc bị ném xuống giường nhất định sẽ đau lắm, nào ngờ động tác của Dung Tuyên lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn đè lên người Thẩm Hoài Thần, nhưng chỉ là để giúp y vuốt lại những sợi tóc rối. Hành động không mang chút dục niệm ấy lại khiến cõi lòng Thẩm Hoài Thần xao động, y giống như bị mê hoặc mà đưa tay lau đi vệt kem trên mặt Dung Tuyên, nào ngờ trên đường rụt tay về liền bị hắn tóm lấy. Dung Tuyên ngậm lấy đầu ngón tay y, hắn mút mát, nhả ra rồi lại hôn xuống, hệt như đang thưởng thức một cây kẹo mút ngọt ngào. Làn da trắng nõn ửng lên những vệt hồng nhạt tựa hoa đào, Thẩm Hoài Thần nhìn mà nóng bừng cả mặt, chân trái khó chịu co lên cọ nhẹ vào người hắn, “Dung Tuyên… bánh kem vẫn còn dư mà, nếu ngươi đói bụng thì có thể…” Có thể đừng cắn tay ta nữa không? Sắc mặt Dung Tuyên đột nhiên biến đổi, hắn hít sâu một hơi, muốn ngồi dậy nhưng không biết dây áo của hai người đã quấn vào nhau từ khi nào, càng mở càng rối, cuối cùng còn thắt lại thành một nút kết. Dung Tuyên nhíu mày: “Không mở ra được.” “Sao lại như vậy…?” Thẩm Hoài Thần nắm đầu dây áo ở phía mình dùng sức kéo mạnh, nút thắt vẫn còn nguyên nhưng vạt áo vốn dĩ đã xộc xệch trên người y lúc này đã hoàn toàn bung ra sạch sành sanh. Giống như một món quà vừa được bóc mở. Cảnh xuân phơi phới không còn lớp vải che đậy nữa, toàn bộ phơi bày bên dưới tầm mắt của Dung Tuyên. “!” Vành tai Thẩm Hoài Thần đỏ rực như muốn nhỏ máu, y vội vàng khép vạt áo lại. Lòng bàn tay Dung Huyên đang phủ lên tay y nóng đến mức khiến y rụt rụt ngón tay, không phân biệt được rốt cuộc hắn muốn giúp y mặc lại áo hay là muốn kéo ra thêm nữa. Yết hầu của Dung Tuyên chuyển động lên xuống rất rõ rệt, ánh mắt nóng rực lướt qua đôi mắt ướt át, bờ môi rồi dừng lại ở vùng xương quai xanh thanh mảnh. Nụ hôn nóng bỏng lập tức ập tới, Thẩm Hoài Thần rên rỉ một tiếng, theo bản năng ngửa cổ lên, hành động này chẳng khác nào dâng lên toàn bộ điểm yếu đến trước mặt Dung Tuyên. Dung Tuyên vén lọn tóc ra sau tai Thẩm Hoài Thần, chuẩn xác tìm thấy một nốt ruồi son nhỏ, đầu răng ra sức mơn trớn và mài nhẹ lên đó. Thẩm Hoài Thần bấu vào vai hắn khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Trong đôi mắt tan rã dần dần dâng lên hơi nước, ánh nhìn mờ mịt mà tủi thân như thể không hiểu vì sao bản thân lại bị đối xử như vậy, chỉ biết hết lần này đến lần khác gọi tên người kia: “Ưm… Dung Tuyên… Dung Tuyên…” “Ta ở đây.” … Một hồi lâu sau, Thẩm Hoài Thần mệt mỏi vùi mặt vào gối, xấu hổ đến mức không chịu ngẩng đầu. Dung Tuyên nhìn thoáng qua vùng thắt lưng mảnh mai của y, ôn nhu hỏi: “Lau người rồi ngủ nhé, được không?” Thẩm Hoài Thần hừ hừ một tiếng, biểu thị bản thân đã biết, đợi Dung Tuyên bước ra khỏi cửa mới chậm chạp như chú ốc sên mà ngẩng mặt lên. Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa, hơi thở thanh mát của màn mưa đã gột rửa đi phần nào bầu không khí ái muội trong căn phòng, Thẩm Hoài Thần sực nhớ tới chuyện gì, cúi đầu tháo sợi dây ngũ sắc đeo trên cổ tay ra. Chỉ tiếc đến cả mấy ngón tay cũng mỏi nhừ chẳng còn chút sức lực, y loay hoay mãi vẫn không tháo ra được, đúng lúc này Dung Tuyên cũng đã trở về rồi. Thẩm Hoài Thần lập tức chui tọt vào chăn. Dung Tuyên cười nhẹ một tiếng, cách một lớp chăn vỗ vỗ y, Thẩm Hoài Thần che mặt giả vờ ngủ. Dung Tuyên đành lật chăn từ phía dưới lên, cởi đi chiếc quần trong đã hoen ố rồi từng chút một lau sạch sẽ cho y, sau cùng còn thay cả tấm khăn trải giường mới: “Được rồi, ngươi ra đi, trốn ở trong đó không thấy ngộp thở sao?” Thẩm Hoài Thần chỉ lộ đôi mắt ra ngoài cảnh giác nhìn hắn, kế đó vươn cánh tay ra: “Dung Tuyên, ngươi cởi giúp ta với.” Dung Tuyên hỏi: “Sao lại cởi?” Thẩm Hoài Thần suy nghĩ một lát rồi bảo: “Ở quê hương của ta, sau Tết Đoan Ngọ, gặp cơn mưa đầu tiên thì phải tháo dây ngũ sắc ném vào mưa để cầu may mắn.” “Quê hương của ngươi sao?” Trong đại não như có một tia sét xẹt ngang, Dung Tuyên chăm chú nhìn y một hồi, bỗng nhiên trầm giọng hỏi: “Đàn Lang, ngươi không phải là người của thế giới này, cũng không phải là ‘Thẩm Hoài Thần’ trước đây có đúng không?” Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao hắn đã tìm khắp các điển tịch cổ kim cũng không tìm thấy người nào tên là Tân Khí Tật, hay vì sao Thẩm Hoài Thần lại hoàn toàn khác xa những lời đồn đại bên ngoài. Trước đây Dung Huyên từng cho rằng y cố tình che giấu bản tính, nhưng hóa ra ngay từ đầu bọn họ vốn dĩ đã không phải là cùng một người. “Ngươi… Sao ngươi lại biết được chuyện này?!” Đôi mắt đang lim dim của Thẩm Hoài Thần chợt mở to, cả người lập tức căng thẳng: “Ta không phải yêu quái đâu, đừng bắt ta đem đi thiêu sống mà!” Sao ta có thể nhẫn tâm làm vậy? Dung Tuyên nghĩ bụng, ánh mắt lướt qua một vệt ý cười nhưng vẫn cố tình vặn hỏi: “Nếu ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ đồng ý.” “Ưm.” Lông mi Thẩm Hoài Thần run rẩy loạn xạ, lí nhí nhận lời. Nhưng trong lòng lại nghĩ là ngươi cứ việc hỏi, còn ta có nói hay không thì chưa biết được đâu nha… “Ngươi tên gọi là gì? Danh tính thật sự của ngươi đó.” “Thẩm Hoài Thần.” Vẫn là cái tên ấy, vậy xem ra y không phải thần tiên mà là người phàm ư? Cũng phải thôi, nếu thực sự là bậc thần tiên, vì sao không thể chữa khỏi bệnh cho chính mình? Vì sao vẫn phải chịu nỗi khổ của kiếp người, chịu tổn thương và đau đớn hệt như người phàm vậy. Chân mày của Dung Tuyên nhíu chặt, tạm thời đổi câu hỏi: “Quê hương của ngươi thì sao? Đó là nơi như thế nào?” Thẩm Hoài Thần túm chặt vạt áo của hắn suy nghĩ hồi lâu, giống như đang cố tìm cách biểu đạt: “Là một nơi… không có sự áp bức, người người đều bình đẳng, là một thế giới hiện đại, có rất nhiều đồ vật mà nơi này không có…” “Ngươi thích nơi đó đúng không?” Thẩm Hoài Thần không nói, có vẻ y vô cùng không thích câu hỏi này, hốc mắt chợt đỏ lên, rơm rớm hai dòng nước mắt. Ngày thường Dung Tuyên gan dạ và quyết đoán bao nhiêu vậy mà bây giờ hắn lại không dám hỏi: Đã đến đây rồi, sau này có rời đi nữa không? Hắn không muốn biết đáp áp, cũng không nỡ ép Thẩm Hoài Thần phải đau khổ lựa chọn giữa hai thế giới. Hắn chỉ mong những gì mình đang nắm giữ có thể nhiều thêm một chút, nặng thêm một chút, như vậy mới đủ sức giữ người này lại bên cạnh mình. “Được rồi, nể tình ngươi đã thành thực khai báo, ta sẽ không bắt ngươi hay thiêu sống ngươi đâu, đã yên tâm chưa?” “Lúc này đến lượt ta hỏi rồi.” Người say rượu luôn có logic của riêng mình, Thẩm Hoài Thần nghe lời hắn nói, cái hiểu cái không mà gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, “Dung Tuyên, ngươi làm sao mà nhìn ra được hay vậy?” Dung Tuyên bật cười: “Mọi chuyện đã rành rành trước mắt, nếu ta không nhận ra thì chẳng phải đã biến thành kẻ ngốc rồi sao?” Thẩm Hoài Thần cảm giác hắn đang nói kháy mình, lập tức phản bác: “Ta không có ngốc nha.” Sợ Dung Tuyên không tin, y còn đưa ra bằng chứng: “Sáng sớm hôm nay, ta biết những lời kia là ngươi cố tình nói cho ta nghe đó chứ.” “Ngươi biết thật sao?” “Dĩ nhiên là biết rồi…” Giọng nói của Thẩm Hoài Thần ngày một trầm xuống, đợi y ngủ say rồi, Dung Tuyên mới tháo sợi dây ngũ sắc trên cổ tay Thẩm Hoài Thần ra rồi cột chặt vào tay mình. Hoàng quyền do trời ban. Xưa nay vốn chỉ là công cụ để kẻ bề trên thống trị thiên hạ. Nếu Thần minh không chịu lắng nghe lời cầu nguyện của người phàm, vậy thì để ta trọn đời này đứng ra che chở cho ngươi.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
