Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 39
Đêm qua Thẩm Hoài Thần mệt lử cả người, ăn cơm xong liền chạy ra hậu viện xem bầy gà rừng kêu cục tác om sòm một hồi, chưa đợi Dung Tuyên bưng nước nóng trở về đã lăn ra ngủ say như chết. Cho nên đến lúc nghe Lan Tâm hỏi: “Có cần đặt thêm chăn ở giữa không ạ?” Y mới sực ngớ ra, y và Dung Tuyên đã ở bên nhau rồi, mối quan hệ giữa hai người giờ đây đã có thể chung chăn chung gối: “Không… Không cần đâu, giường nhỏ mà, đặt vào sẽ chật chội lắm.” Một phiến giường đá đơn sơ tất nhiên không thể nào so được với chiếc giường bát bộ rộng rãi xa hoa trong vương phủ, rõ ràng Thẩm Hoài Thần chỉ đang nói thật vậy mà Lan Tâm lại giống như đánh hơi được điều gì, vừa ôm chăn lên vừa cười tươi như hoa nở. Thẩm Hoài Thần có phần thẹn thùng hờn dỗi, chỉ một lòng muốn đuổi người ra ngoài: “Lan Tâm tỷ tỷ, ta muốn nghỉ ngơi.” “Vâng, nô tỳ xin cáo lui.” Lan Tâm không dám trêu y nữa, nhún người hành lễ rồi nhịn cười bước ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Hoài Thần rúc người vào chăn, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe thấy một tiếng “két” vang lên, Dung Tuyên đã đẩy cửa bước vào phòng. Thẩm Hoài Thần lén dịch người vào trong, nhường ra cho hắn một khoảng trống, sau đó liền nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ say. Y nghe thấy tiếng vải vóc ma sát sột soạt khi Dung Tuyên cởi bỏ xiêm y, cảm nhận được ánh mắt đầy cảm giác tồn tại của người nọ chậm rãi lướt qua gương mặt mình, kế đó là mép giường phía ngoài hơi lún xuống, Dung Tuyên đã nằm sát bên cạnh y. Ngọn đèn vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Trước mắt tối đen, hơi nước và nhiệt độ phả ra từ da thịt của người bên gối càng trở nên phóng đại. Trước đây Thẩm Hoài Thần chưa từng nghĩ ngủ chung một giường lại là chuyện ám muội đến nhường này. Đều là đàn ông con trai với nhau mà, có ai chiếm tiện nghi của ai đâu, vậy mà lúc này bầu không khí lại trở nên vô cùng khác lạ. Thẩm Hoài Thần chợt nhớ đến mấy nụ hôn kịch liệt và bá đạo kia, gương mặt nóng bừng, bàn tay nắm góc chăn càng thêm dùng sức, lúc nào cũng ở trong tư thế phòng bị. Có điều y đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi hai mí mắt đã đánh nhau tơi bời mà Dung Tuyên vẫn chẳng có hành động gì, hơi thở của hắn vô cùng bình ổn, dường như đã ngủ say rồi. Thẩm Hoài Thần khẽ cắn môi, trong lòng không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm nhiều hơn, vô cớ sinh ra một trận buồn bực —— Tại sao hắn không chịu hôn lên trán mình một cái rồi nói lời chúc ngủ ngon với mình? Trước đây lúc nào Dung Tuyên cũng chẳng màng đến ý nguyện của y mà làm xằng làm bậy, hôm nay bắt đầu yêu đương rồi thì ngược lại trở nên xao nhãng đây mà. Trong lòng Thẩm Hoài Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người hờn dỗi quay lưng về phía hắn. Giác quan của Dung Tuyên vô cùng nhạy bén, dù đang nhắm mắt vẫn biết rõ Thẩm Hoài Thần vừa làm những gì, biết đôi mắt đen lấp lánh kia đã nhìn chằm chằm hắn suốt một hồi lâu. Bị y nháo như vậy, cho dù tâm có thanh tịnh đến mấy cũng khó mà nhịn nỗi, huống chi hắn cũng chẳng phải hạng người thanh tâm quả dục gì cho cam. Dung Tuyên từ phía sau vòng tay ôm lấy Thẩm Hoài Thần, kề sát vành tai y mà thỏ thẻ: “Ta vốn tưởng Đàn Lang đã ngủ rồi nên không dám gây tiếng động, nào ngờ Đàn Lang cũng giống như ta, trằn trọc khó ngủ.” “Đã như vậy, chi bằng chúng ta làm chút chuyện khác đi…” Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả vào vùng ót nhạy cảm như mang theo luồng điện, nhịp tim Thẩm Hoài Thần tăng tốc, cả người bủn rủn phát mềm. Thẩm Hoài Thần nắm lại bàn tay đang quấn quanh eo mình của hắn, cứng miệng cãi: “Dù có ngủ say cũng bị ngươi làm phiền đến thức mất rồi.” Dung Tuyên xoay người y lại, Thẩm Hoài Thần cũng không phản kháng, lông mi run rẩy cùng biểu cảm ngây thơ vô tội kia, nhìn mà chỉ muốn ôm y vào lòng mà bắt nạt một phen cho hả. Dung Tuyên nghĩ sao liền làm vậy. Xưa nay thứ mà hắn có thừa nhất chính là kiên nhẫn, mặc dù ánh mắt nhìn Thẩm Hoài Thần đã tối sầm một mảnh, chứa đầy dục vọng như muốn nuốt chửng người ta vào bụng, nhưng nụ hôn hạ xuống lại vô cùng dịu dàng và triền miên, hệt như tấm mạng nhện từng chút một bủa vây và bọc kín con mồi. Đến khi Thẩm Hoài Thần phản ứng lại thì vòng eo sớm đã mềm nhũn, nước mắt ngân ngấn tuôn rơi, có muốn trốn cũng chẳng thể trốn đi đâu được nữa. Y khó khăn hô hấp, bị động nhận lấy tất cả, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, trong tầm mắt và cõi lòng đều bị Dung Tuyên lấp đầy, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi chuyện khác nữa. … Sáng hôm sau, Thẩm Hoài Thần tỉnh dậy giữa tiếng gà gáy, sau một thoáng mơ màng ngắn ngủi, y dần dà hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước lúc ngủ đêm qua, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng như mảnh ngọc nhuốm màu hồng nhạt. May mà Dung Tuyên không có ở đây, hơi nóng trên mặt dâng trào ít lâu rồi cũng tản bớt. “Dung Tuyên? Lan Tâm?” Không có tiếng đáp lại, Thẩm Hoài Thần ngồi dậy vận lại xiêm y rồi định đi múc nước rửa mặt. Lúc đi ngang qua gian bếp, rốt cuộc y cũng tìm thấy hai con người đã biến mất kia. Thẩm Hoài Thần đang định đẩy cửa bước vào thì bỗng nghe Lan Tâm nói: “Điện hạ, hôm qua là sinh thần của người, mặc dù không tiện chúc mừng thì cũng nên ăn một bát mì trường thọ chứ ạ.” Dung Tuyên bất đắc dĩ cười cười, bưng bát mì ăn xong trong vòng hai ba gắp, dặn dò nàng phải chăm sóc tốt cho Thẩm Hoài Thần rồi vội vàng ra khỏi cửa. Thẩm Hoài Thần nhanh chóng nép sau bức tường, đợi bóng lưng của Dung Tuyên biến mất mới lẻn vào trong: “Lan Tâm, hôm qua là sinh thần của Điện hạ, sao ngươi không chịu nhắc ta một tiếng?” “Ah!” Lan Tâm ôm ngực, kinh ngạc nói: “Thế tử gia, người tới từ lúc nào vậy, làm nô tỳ giật cả mình.” Thẩm Hoài Thần lật nắp nồi lên ngó xem sáng nay có món gì ăn, lầm bầm bảo: “Được rồi, Dung Tuyên đâu có ở đây, ngươi đừng diễn kịch nữa.” Lần nào cũng chơi chiêu này, xem y là kẻ ngốc thật à? Thế tử gia đã trở nên thông minh rồi, mấy thủ đoạn của Điện hạ không còn hiệu nghiệm nữa đâu nha. Lời đã nói đến nước này, Lan Tâm cũng không cần phải làm bộ làm tịch nữa, nàng cười híp mắt hỏi: “Thế tử gia, người đã nhìn ra rồi sao?” “Hay là do trình độ của nô tỳ quá kém, để lộ sơ hở ở đâu rồi?” Thẩm Hoài Thần nghĩ thầm: Không phải vậy đâu. Ở bên Dung Tuyên một thời gian dài như vậy, y đại khái cũng đã hiểu được phần nào tâm tư của nam chính, ít nhất là hiểu hơn so với lúc mới xuyên qua, biết được câu nào của hắn là thật lòng, câu nào là giả dối. Giống như lúc này đây, Thẩm Hoài Thần thừa hiểu nam chính là cố tình để lộ cho y biết. Hắn muốn y biết rồi tìm đủ mọi cách để đòi lấy chút lợi lộc từ y đây mà. Tuy biết là vậy, trong lòng Thẩm Hoài Thần vẫn cảm thấy bùi ngùi. Y không nhịn được mà nhớ lại, hôm qua Dung Tuyên vội vàng trở về trước buổi trưa có phải là muốn đích thân nói cho y biết chuyện này không? Liệu hắn có từng âm thầm lên kế hoạch sẽ cùng mình trải qua ngày sinh thần ấy thế nào không? Thẩm Hoài Thần thử đặt mình vào vị trí đó. Giả dụ như vào đúng ngày sinh nhật của y mà Dung Tuyên lại ở một nơi khác không chịu về nhà, mọi kế hoạch cùng sự mong chờ của y đều đổ sông đổ bể, chỉ mới nghĩ đến đó thôi y đã đau lòng muốn khóc, chẳng muốn đoái hoài tới đối phương nữa rồi. Lan Tâm thấy thần sắc của y trở nên ảm đạm, trong lòng càng thêm thương xót, vội vàng lên tiếng trấn an: “Thế tử gia, đây không phải là lỗi của người đâu, có trách thì hãy trách nô tỳ đã quên báo trước với người, nói đi cũng phải nói lại ——” Lan Tâm đột nhiên im lặng, thầm trách bản thân càng ngày càng không biết giữ mồm giữ miệng, chuyện gì cũng nói. Tự dưng lúc này mà lại đi kể chuyện đau lòng năm xưa làm gì, chẳng phải sẽ khiến Thẩm Hoài Thần càng thêm phiền muộn hay sao. “Nói đi cũng phải nói lại gì cơ?” Thẩm Hoài Thần lập tức truy hỏi. Lan Tâm không giấu nổi y, đành phải thưa rằng: “Thực ra từ năm Điện hạ lên mười tuổi, người đã không còn tha thiết chúc mừng sinh thần nữa rồi, ngoại trừ những món đồ ban thưởng của Bệ hạ thì đa phần cũng chỉ dùng một bát mì trường thọ do chính tay Hoàng hậu nương nương làm để có hình thức tượng trưng mà thôi, bản thân Điện hạ cũng không quá để tâm.” “Thế nên, người cũng không cần phải áy náy đâu ạ.” “Nếu Điện hạ thực sự muốn thứ gì, người sẽ tự tay đoạt lấy thứ đó.” Ví như ngôi vị chí tôn hay người thiếu niên ngay trước mắt này chẳng hạn. “Tại sao?” Thẩm Hoài Thần không hiểu. Ở kiếp trước, đến tận khi Thẩm Hoài Thần gặp tai nạn qua đời, mỗi khi đến dịp sinh nhật, cha mẹ và bạn bè của y đều sẽ tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho y, cùng y trải qua một ngày vui vẻ náo nhiệt. Mười tuổi, tầm đó cũng mới chỉ là một đứa trẻ học lớp năm tiểu học thôi mà. Lan Tâm không biết phải giải bày cặn kẽ thế nào, nàng thở dài thườn thượt: “Điện hạ… năm xưa người thực sự đã phải sống những ngày tháng vô cùng cay đắng.” Hay nói cách khác, những người trong thâm cung nhìn qua ai cũng vinh hoa phú quý, nhưng sau lưng có kẻ nào mà không phải chịu đựng muôn vàn đắng cay, ngày ngày cắn răng nuốt nước mắt chịu đựng. Chính vì lẽ đó, họ mới nhất quyết không buông tha cho bất cứ một chút ngọt ngào nào. Thẩm Hoài Thần nhíu mày, hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi: “Lúc nhỏ Điện hạ có đặc biệt thích ăn món gì không?” Lan Tâm suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hoàng hậu nương nương quản thúc vô cùng nghiêm ngặt, ăn uống không được phép thiên vị thứ gì. Nếu bắt buộc phải nói thì đại khái là… thích đồ ngọt.” Trẻ nhỏ mà, đứa nào mà chẳng thích đồ ngọt cơ chứ. “Ừm, ta biết rồi.” Thẩm Hoài Thần nhớ tới cái hôm mình mua một túi bánh Đường Quả Tử, kết quả liền bị Dung Tuyên lấy mất hai viên. Khi ấy y hỏi: Không phải ngươi không thích đồ ngọt sao? Dung Tuyên đã trả lời thế nào nhỉ?… Hắn nói: Ta có nói như vậy sao. Phải rồi, cũng giống như việc khi vấp ngã thì sẽ cảm thấy đau rồi oà khóc. Làm gì có ai sinh ra đã có thể nhẫn nhịn chịu đau, vừa sinh ra đã không thể hiện vui buồn, quen đeo mặt nạ để đối diện với người đời cơ chứ? … Hôm qua lúc Thẩm Hoài Thần bỏ chạy khỏi nhà Trình Luân đã nhanh trí mang theo cả bức họa còn đang dang dở. Dùng cơm xong cũng chẳng có việc gì làm, y bèn trải giấy Tuyên thành ra, kiên nhẫn vẽ từng nét lên bức tranh ấy. Nơi hoang sơn cùng cốc này chẳng thể tìm ra món đồ gì đặc biệt, đành phải dùng thứ này để làm quà sinh thần cho đối phương. Lan Tâm ở bên cạnh mài mực cho y, thấy nét mặt Thẩm Hoài Thần có phần mỏi mệt, ánh mắt nàng lộ vẻ xót xa: “Thế tử gia, nô tỳ bóp vai cho người chút nha, người nghỉ ngơi một lát đi.” “Nếu người mà mệt quá hóa bệnh, dù Điện hạ có nhận được món quà sinh thần tốt đến mấy cũng không thể vui nổi đâu ạ.” Thẩm Hoài Thần nghe mà nóng bừng cả mặt, vừa vẽ xong nét cuối cùng liền bị Lan Tâm vừa dỗ vừa khuyên kéo lên giường đá để bóp vai đấm lưng cho. Lực tay của người học võ mà dùng để mát-xa bấm huyệt là tuyệt vời nhất, Thẩm Hoài Thần cảm thấy gân cốt toàn thân đều được thư giãn, cả người mềm nhũn như một vũng nước, hai bờ mi dần dần dính chặt vào nhau, cứ thế ngủ ngon lành. “Ưm… ngứa quá.” Thẩm Hoài Thần mơ màng mở mắt, phát hiện người đang bóp eo cho mình đã âm thầm đổi thành một người khác từ bao giờ: “Dung Tuyên? Ngươi trở về khi nào vậy?” “Vừa mới.” Dung Tuyên cúi thấp người xuống, đầu ngón tay vuốt nhẹ vết hằn do ngủ say để lại trên mặt y: “Ngươi dậy đi, sắp đến giờ dùng bữa tối rồi.” “Thụy cô có mang qua một thố vịt hầm, nói là thay mặt trượng phu tạ lỗi với ngươi. Ngươi muốn giữ lại dùng không?” Người thực sự đắc tội với Thẩm Hoài Thần không phải Thụy cô hay Tôn Nghĩa mà là đám thuộc hạ dưới trướng của Trình Luân kia kìa. Mấy gã nam nhi thô kệch ấy dĩ nhiên không biết nấu ăn, đành phải bắt một con vịt nhờ Thụy cô xử lý. “Giữ lại đi.” Thẩm Hoài Thần chậm rãi nói. Thức ăn vô tội, không thể lãng phí. “Được.” Dung Tuyên đáp ứng nhưng vẫn không đứng dậy, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi ướt mềm của y. Thẩm Hoài Thần nghiêng đầu né tránh không thành ngược lại còn bị hắn giữ chặt sau ót. Những nụ hôn nhỏ vụn, dịu dàng liên tiếp bao phủ lấy y, cho đến khi hơi thở dồn dập, thân thể có phần bủn rủn hắn mới chịu buông tha. “Bức họa trên bàn…” “Ngươi nhìn thấy rồi sao?” Thẩm Hoài Thần chớp chớp mắt, giọng nói mang theo sự mềm mại đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ: “Là quà sinh thần ta tặng ngươi, ngươi có thích không?” Trong mắt Dung Tuyên dường như có thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào, hắn mỉm cười nói: “Ừm, ta rất thích. Đa tạ Đàn Lang.” Đó là một bức tranh thuỷ mặc mà chỉ có hắn và Thẩm Hoài Thần mới hiểu được ý nghĩa bên trong, trong tranh có ngọn núi cô độc, có dòng suối nhỏ, còn có một đôi uyên ương đang nép vào nhau trên cành cây. Phong cách họa tranh có phần khác lạ, có thể nhận ra Thẩm Hoài Thần không quá tinh thông bộ môn này, nhưng Dung Tuyên lại cảm thấy bức họa này chẳng hề thua kém những bậc hoạ gia danh tiếng là bao: “Đến khi hồi vương phủ, ta sẽ sai người sửa sang lại rồi treo ở trong phòng, ngày ngày thưởng thức.” “Ngươi thích là tốt rồi.” Dung Tuyên trịnh trọng như vậy trái lại làm cho Thẩm Hoài Thần có phần ngượng ngùng, ánh mắt láo liên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta dùng bữa thôi.” Thẩm Hoài Thần buông hai chân xuống giường, đang định cúi người thì Dung Tuyên đã đi trước một bước giữ cổ chân y lại, tự tay mang giày cỏ gọn gàng vào chân cho y. So với Trình Luân, tay nghề nấu nướng của Thụy cô hiển nhiên là hợp khẩu vị của Thẩm Hoài Thần hơn hẳn. Không biết thố canh vịt ấy được hầm bằng cách nào mà hương vị vô cùng tươi ngon, thịt vịt vừa mềm vừa dai, bén cơm vô cùng. “Được rồi, ăn no quá không tốt cho dạ dày, tối nay ngươi sẽ khó chịu đó.” Thẩm Hoài Thần vừa húp xong chén thứ hai, Dung Tuyên liền không cho y múc thêm nữa. Thẩm Hoài Thần đặt chén xuống, lầm bầm một tiếng: “Nóng quá.” Đôi mắt đen thuần khiết của y như ngâm trong ao nước, gò má ửng lên rặng mây hồng, Dung Tuyên đưa tay lên trán y sờ thử nhiệt độ, đứng dậy chống cánh cửa sổ lên cao thêm chút nữa, quay người lại thì thấy y cứ đăm đăm nhìn mình không rời, liền mỉm cười hỏi: “Làm sao vậy?” “Có nơi nào không thoải mái ư?” Thẩm Hoài Thần lắc đầu, vẫn cứ nhìn hắn chăm chú: “Dung Tuyên, có phải ngươi cũng thích ăn đồ ngọt giống như ta nhưng Hoàng hậu nương nương cấm không cho ngươi ăn không?” Dung Tuyên hơi sửng sốt, đáy mắt lướt qua ý tỏ tường: “Là Lan Tâm nói cho ngươi biết sao?” “Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, nghe qua cho biết vậy thôi, không cần phải để tâm làm gì.” “Khoảng thời gian đó, nhất định là ngươi đau buồn lắm đúng không?” Dung Tuyên trầm mặc một hồi, mỉm cười nói: “Không sao đâu, tất cả đều đã qua rồi.” Chẳng qua cũng chỉ là chút phản nghịch và oán niệm thời niên thiếu thôi, hắn của hiện tại đã sở hữu món bảo bối còn ngọt ngào hơn cả đường mật rồi còn gì. “Ta biết phải tặng ngươi thứ gì rồi.” Hàng mi Thẩm Hoài Thần lay động, khoé mi bất ngờ rơi xuống một giọt nước mắt, Dung Tuyên giật mình, vội lau nhẹ nước mắt cho y. Nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt đối phương đã trở nên mơ màng, thần sắc cũng mang theo vẻ cố chấp bướng bỉnh, tuyệt đối không giống trạng thái tỉnh táo như thường ngày. Giống hệt như đang say rượu vậy, Dung Tuyên bất giác nhìn về phía thố canh vịt trên bàn. Có lẽ Thụy cô nghĩ Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên đều là nam tử nên khi hầm vịt có nêm thêm chút rượu hoàng tửu để tăng vị đậm đà, nào ngờ tửu lượng của Thẩm Hoài Thần lại kém đến nhường này, ăn canh mà cũng bị say cho được. Dung Tuyên dở khóc dở cười, cưng chiều vô hạn bảo: “Đàn Lang, ngươi say rồi.” Thẩm Hoài Thần nghiêm túc đính chính lại: “Làm gì có, ta chỉ hơi choáng đầu mà thôi.” Dung Tuyên hỏi ngược lại: “Choáng đầu mà không phải là say à?” Thẩm Hoài Thần đáp một câu chém đinh chặt sắt: “Dĩ nhiên là không phải.” Y nói: “Dung Tuyên, ngươi nhắm mắt lại đi, ta có món đồ muốn tặng ngươi.” “…Sao?” “Nhanh lên đi.” Thẩm Hoài Thần lắc lắc cánh tay hắn. Dung Tuyên nghe lời y nhắm mắt lại, Thẩm Hoài Thần vẫn chưa mấy an lòng mà dặn dò thêm: “Ngươi không được nhìn lén đâu đó.” “Được rồi, mở mắt ra đi.” Trước mặt Dung Tuyên bỗng dưng xuất hiện một chiếc đĩa sứ, trên đĩa sứ có đặt một món đồ vô cùng kỳ lạ, bên ngoài phủ kem bơ màu trắng, trên lớp kem có vẽ những đường hoa văn, tầng trên cùng được trang trí bởi mấy loại trái cây đầy đủ sắc màu, tỏa ra thứ mùi hương ngọt ngào mà Thẩm Hoài Thần vô cùng ưa thích. Đây là vật gì vậy? Sao có thể tự nhiên xuất hiện thế này? Dung Tuyên dám khẳng định rằng từ lúc nhắm mắt cho đến mở mắt cùng lắm chỉ trôi qua trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủi thôi, trong khoảng thời gian này cũng tuyệt đối không có người ngoài bước vào gian phòng này, thậm chí không phát sinh bất kỳ âm thanh nào cả, thế mà đĩa bánh ngọt có tạo hình kỳ lạ này lại có thể đột ngột từ hư không xuất hiện trước mặt hắn.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
