5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 38

Lan Tâm trộm đưa mắt nhìn Dung Tuyên, thấy hắn gật đầu mới tuần tự thưa bẩm: “Thế tử có điều chưa biết, nô tỳ vốn là người xuất thân từ hàng ngũ ám vệ, hiểu biết chút ít thuật truy tung, phát hiện dấu vết hai người để lại trong hang động nên mới lần theo tới đây.” “Trong phủ mọi sự đều ổn, lão phu nhân cũng bình an… Chỉ có điều sau khi nhận được hung tin người bặt vô âm tín, lão phu nhân lo lắng đến độ ăn uống không ngon, gầy đi rất nhiều.” Trái tim Thẩm Hoài Thần bỗng thắt lại. Bấy lâu nay họ bằng lòng tá túc ở cô thôn này, ngoài lý do thương thế của Dung Tuyên quá đỗi trầm trọng, còn bởi vì trạng thái thể chất lẫn tinh thần của y đều không thích hợp để đi đường dài. Giờ đây mọi thứ đã ổn định, cũng đã đến lúc tính chuyện trở về rồi. Dung Tuyên lẽ nào lại không hiểu tâm tư của Thẩm Hoài Thần, hắn cầm nhẹ tay y, dịu dàng an ủi: “Trong hai ngày tới e rằng sắp có mưa lớn, không tiện khởi hành. Chờ mưa tạnh, chúng ta sẽ lập tức hồi kinh có được không?” Thẩm Hoài Thần gật đầu. Chuyện hồi phủ cứ đơn giản như vậy mà quyết định. Từ ngày có Lan Tâm đến, việc vào rừng săn bắn cũng thuận tện hơn hẳn, Dung Tuyên và nàng thay phiên nhau luôn giữ lại một người ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho Thẩm Hoài Thần. Nam chính quả thực liệu sự như thần, đêm đến quả nhiên trời đổ mưa giông. Trong lòng Thẩm Hoài Thần vẫn luôn canh cánh chuyện trả ân, thế nên y cố tình thức dậy từ sớm, bước qua khoảng sân nhỏ nhà Trình Luân gõ cửa nhẹ nhàng: “Trình công tử.” “Ai đó? Đợi một lát.” Phải một hồi lâu sau Trình Luân mới khoác hờ tấm áo bước ra, phía sau còn lẽo đẽo theo một cái đuôi nhỏ: “Ân nhân ca ca, huynh đến tìm Phúc Sinh chơi đấy ạ?” Thấy người tới là Thẩm Hoài Thần, vẻ hờ hững trên mặt Trình Luân khựng lại, trong mắt dần hiện ý cười: “Trần công tử sao lại dậy sớm thế? Có việc gì cần nhờ đến Trình mỗ ư?” Hắn ta ngừng một chút rồi làm như bừng tỉnh: “Ngày hôm qua Trình mỗ đã nhờ người gửi phong thư kia đi rồi, độ chừng ba đến năm ngày nữa mới có thể tới nơi.” Không biết hắn ta vừa bận rộn chuyện gì trong phòng mà trên trán còn lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi men theo gương mặt cương nghị mà trượt xuống, khí thế áp đảo của nam nhi trẻ tuổi lập tức phả vào mặt. Thẩm Hoài Thần bất giác lùi lại một bước, đưa tay xoa xoa đầu Phúc Sinh: “Lời nói của bậc quân tử đáng giá nghìn vàng, ta đã nhận lời giúp Trình công tử thì tuyệt đối không thể nuốt lời được.” “Đêm qua trời vừa đổ mưa, vườn rau lúc này đâu cần người tưới nữa, giao ước đó xem như hủy bỏ, Trần công tử đừng để trong lòng.” Trình Luân đã quen tự tay làm mọi việc, không hề có ý định sai sử y làm việc nặng nhọc, lời đề nghị bâng quơ kia chẳng qua là muốn tìm cớ để buôn chuyện với y thêm đôi ba câu mà thôi. Thế nhưng Thẩm Hoài Thần lại rất kiên trì: “Vậy ngươi còn cần ta giúp chuyện nào khác không? Chỉ cần ta biết, việc gì ta cũng có thể làm.” “Trình công tử, không giấu gì ngươi, ta và Dung… Thẩm Hiên định đợi đến khi trời quang mây tạnh sẽ lập tức lên đường. Thời gian qua đa tạ ngươi đã chiếu cố chúng ta, nếu không thể đỡ đần được chút việc gì thì ta sẽ áy náy lắm.” Trình Luân tỏ vẻ kinh ngạc: “Thương thế của Thẩm huynh đã bình phục rồi sao?” Thẩm Hoài Thần không trả lời, đối phương mỉm cười bảo: “Nếu đã vậy, hay là Trần công tử dạy cho Phúc Sinh nhà ta đọc sách viết chữ đi.” Phúc Sinh vui vẻ hoan hô một tiếng, ôm lấy cánh tay Thẩm Hoài Thần dẫn y đi thẳng vào trong phòng ngủ, cho đến gần trưa còn tha thiết giữ y lại dùng bữa cơm gia đình. Thẩm Hoài Thần vốn dĩ không phải là hạng người sắt đá, bị một đứa trẻ sáu tuổi làm nũng khẩn cầu bên tai, y làm sao có thể nhẫn tâm chối từ? Y đành báo lại với Lan Tâm một câu rồi nhận lời ở lại. Công bằng mà nói thì tay nghề nấu nướng của Trình Luân cũng không tệ. Có điều khẩu vị của Thẩm Hoài Thần thích ngọt, những món ăn ở Ninh An phủ hay do chính tay Dung Tuyên làm cũng có độ mặn ngọn vừa phải, ngày thường Thẩm Hoài Thân không mấy để tâm, lúc này mới giật mình nhận ra chính mình không thể ăn quen cơm nước ở bên ngoài mất rồi. “Đồ nam nhân tâm cơ.” Thẩm Hoài Thần lầm bầm một tiếng, vô cùng thành thực mà liệt kê sẵn mấy món ngon trong lòng, định bụng tối nay sẽ bắt Dung Tuyên xuống bếp nấu cho mình ăn. Nghĩ đủ món ăn rồi, bữa cơm trưa này cũng miễn cưỡng dùng xong. Trình Luân chỉ kịp chuẩn bị cơm trưa cho họ, bản thân chưa kịp động đũa thì đã bị Tôn Nghĩa gọi đi mất, trước khi đi còn nhờ Thẩm Hoài Thần trông chừng Phúc Sinh thêm một lát. Trẻ nhỏ ham ngủ, Thẩm Hoài Thần chỉ mới kể chuyện được một nửa thì Phúc Sinh đã nằm sấp trên giường ngủ khò khò. Nhìn quanh chẳng có việc gì làm, Thẩm Hoài Thần cũng không thể mặt dày mà nằm ngủ ở nhà người khác, y dứt khoát quay lại bàn mài mực vẽ tranh. Họa kỹ của y chỉ ở mức trung bình, bút tích mang theo đôi chút nét vẽ thời hiện đại, vừa vặn dùng để giết thời gian. Mới vừa phác họa đường nét của rặng núi xa, Thẩm Hoài Thần bỗng nhiên nghe thấy trước khoảng sân có tiếng người gọi: “Đại ca!” Tiếng bước chân hỗn loạn dẫm qua sân viện tuyền thẳng vào trong chính đường: “Hơ, lạ đời thật, rõ ràng đã hẹn chúng ta giờ này đến bàn chuyện mà người đã đi đâu mất rồi?” Một giọng nam khác có phần trầm thấp ôn nhu vang lên: “Đợi tí xem sao, đại ca ghét nhất là hạng người trễ nải, có lẽ đã bị chuyện gì đó kéo chân rồi.” Gã nam nhi có giọng nói thô kệch uống ừng ực mấy ngụm nước lớn, bất mãn mắng: “Mẹ kiếp, cái lũ rùa rụt cổ kia không dám đường đường chính chính đối đầu với chúng ta, suốt ngày giở trò ám toán. Lão tử mà ở Hình Châu thì đã đấm cho cái tên La Trạm ấy phải quỳ gối xuống mà gọi bằng ông nội rồi.” La Trạm? Đó chẳng phải là danh tính của Chỉ huy sứ Hình Châu hay sao? Người nào mà lại có mối thâm thù đại hận với quân đội triều đình đến vậy? —— Quân khởi nghĩa. Nghe lời lẽ của hai nam nhân này vô cùng cung kính đối với Trình Luân, xem chừng thân phận của đối phương trong Hồng Anh quân cũng không phải hạng tầm thường. Bọn họ cải trang vào thôn này làm gì, có mưu đồ gì đây? Hay nói cách khác, cả cô thôn này đều là người của Hồng Anh quân? Vậy chẳng phải y và Dung Tuyên đã tự mình chui vào hang ổ của kẻ thù rồi sao? Cho dù Thẩm Hoài Thần có căm ghét Dung Sưởng đến mấy, hay sau này Dung Tuyên sẽ trở thành bậc minh quân cần chính ái dân đến đâu đi nữa, bây giờ nói ra liệu có ai tin họ không? Trên danh nghĩa bọn họ vẫn là người của triều đình, có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi được. Chính đường và phòng ngủ chỉ cách nhau bởi một tấm rèm vải sát đất, chỉ cần chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ làm kinh động đến hai kẻ ngoài kia. Trái tim Thẩm Hoài Thần bắt đầu đập tăng tốc, y nín thở từ từ lui về phía cửa sổ, trong đầu không ngừng nghĩ cách tìm đường chạy thoát thân. Đúng lúc này, y nghe thấy giọng nói của gã nam nhân vang lên đầy cười cợt: “Tiểu huynh đệ trong phòng còn định nghe lén đến bao giờ?” “Không chịu bước ra sao? Vậy thì chúng ta đành phải vào trong tóm cổ ngươi ra đây đó ——” Ngay từ đầu bọn họ đã biết Thẩm Hoài Thần đang ở trong buồng, những lời vừa nãy là cố tình nói cho y nghe! Thẩm Hoài Thần kinh hãi, trong cơn nguy cấp bất ngờ sinh ra một luồng sức mạnh, y chống tay lên bậu cửa sổ rồi nhảy tót xuống, không ngoảnh đầu lại mà dốc sức chạy ra ngoài sân. “Trần công tử, sao ngươi lại ——” Trình Luân từ bên ngoài trở về, vừa vặn va phải Thẩm Hoài Thần đang hớt hải bỏ trốn, hắn ta theo bản năng giữ chặt y lại hỏi han: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Hoài Thần càng thêm hoảng loạn, dứt khoát hất mạnh tay đối phương rồi bỏ chạy trối chết. Người trong chính đường chia làm hai hướng, một kẻ trèo tường đuổi theo, một kẻ thì thong thả phân trần: “Đại ca, người đó đã đánh hơi ra thân phận của đệ và lão Bát rồi, e là sẽ làm hỏng đại sự, bắt buộc phải xử lý sạch sẽ mới được.” Dứt lời, gã còn lạnh lùng làm một động tác cứa cổ. “Làm càn!” Trình Luân cau mày, “Y là khách quý của ta, còn đang dạy cho Phúc Sinh đọc sách viết chữ đấy!” “Nhưng mà…” Trình Luân chẳng buồn đôi co thêm nữa, lập tức xoay người đuổi theo qua khoảng sân bên cạnh. “Lan Tâm ơi!” Hai nhà nằm sát cạnh nhau, Thẩm Hoài Thần thuận lợi chạy vào trong, phía sau là Trình Luân cùng gã nam nhân trung niên kia đã đuổi theo sát nút. “Dung Tuyên!” Thấy nam chính đã đi săn trở về, đôi mắt Thẩm Hoài Thần lập tức sáng lên, Dung Tuyên dang rộng vòng tay ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc y: “Làm sao vậy?” Thẩm Hoài Thần thở hắt ra một hơi, lời ít ý nhiều: “Trình Luân là người của Hồng Anh quân.” Trình Luân đưa tay cản hai gã thuộc hạ đang rục rịch ngoài sân lại, vô cùng thẳng thắn mà thừa nhận: “Trình mỗ tuyệt đối không có ác ý, chẳng qua xuất phát từ tâm lý thêm một chuyện không bằng bớt đi một việc nên mới giấu giếm thân phận mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, hai vị đối với ta chẳng phải cũng có điều che đậy đó sao?” “Ngài nói xem có đúng không?” “Điện hạ. Trình mỗ nên xưng hô với ngài là Dung Tuyên, hay là Dung Hủ đây?” Thẩm Hoài Thần trợn mắt tròn xoe như hai quả nhãn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Dung Tuyên và Trình Luân, biểu cảm như muốn nói: Sao ngươi lại biết được chuyện này hay vậy?! Dung Tuyên nắn nắn ngón tay Thẩm Hoài Thần, ra hiệu cho y đừng nôn nóng, sau đó một mình bước lên, thong thả nói: “Trình công tử nói rất phải, chúng ta có thể đi qua đó nói chuyện không?” Hai người kẻ trước người sau rời khỏi khoảnh sân, dừng lại ở một nơi không xa mà đàm đạo chuyện gì đó. Thẩm Hoài Thần không nghe rõ, nhưng nhìn dáng vẻ đôi bên thì có vẻ vô cùng hòa nhã. Lan Tâm kéo cánh tay y dỗ dành: “Thế tử gia an tâm, Điện hạ tự khắc sẽ lo liệu chu toàn.” “Người chạy một mạch về nhà có mệt lắm không, Lan Tâm rót cho người chén nước dùng tạm nhé?” Được nàng nhắc nhở, Thẩm Hoài Thần mới cảm thấy cổ họng khát khô như lửa đốt, vì vậy y liền cùng Lan Tâm đi vào nhà. Một chén nước vừa dùng xong, Dung Tuyên cũng đã trở về, hắn thuật lại ngọn ngành sự việc cho y nghe: “Chuyến này Trình Luân mạo hiểm lặn lội lên phương Bắc là muốn đi tìm đệ đệ của mình, chính là Phúc Sinh. Đánh trận với triều đình không tiện mang theo đứa nhỏ nên định gửi gắm nó cho người thân thích ở xa, cũng chính là gia đình Tôn Nghĩa ở cô thôn này.” “Nào ngờ lại gặp phải chúng ta.” Thẩm Hoài Thần từng có ơn cứu mạng Phúc Sinh, cộng thêm việc Trình Luân đối với Thẩm Hoài Thần cũng có chút tâm tư khác lạ, thế nên đối phương sớm đã dập tắt ý định giết người diệt khẩu từ lâu. Chỉ là thuộc hạ của hắn ta không biết rõ nội tình, phát hiện Thẩm Hoài Thần nghe lén mới nổi lên sát ý Những chuyện thâm sâu phức tạp này, Dung Tuyên không cần thiết phải nói cho Thẩm Hoài Thần để tránh y bận lòng thêm. Thẩm Hoài Thần gật gật đầu, dây thần kinh căng như dây đàn rốt cuộc cũng nới lỏng, y chợt nghĩ sang chuyện khác: “Điện hạ trở về từ lúc nào vậy?” Dung Tuyên mỉm cười không đáp, đôi mắt cười như không cười kia nhìn chằm chặp khiến Thẩm Hoài Thần cảm thấy chột dạ, hệt như mình vừa phạm phải lỗi lầm nào đó to lớn lắm. Thấy vậy, Lan Tâm ở bên cạnh liền chen vào một câu: “Điện hạ xuất phát từ sớm, bởi vì lo lắng người chưa dùng bữa nên đã quay về trước buổi trưa rồi ạ.” Dung Tuyên lúc này mới cất lời: “Hôm nay vận may không tệ, ta săn được một con hươu rừng liền mang lên trấn trên đổi lấy ít bạc, mua được ngựa, thịt bò, lại có cả món đá bao mà ngươi thích mang về đây.” Đôi mắt Thẩm Hoài Thần sáng lấp lánh, chủ động câu lấy ngón tay hắn mà đung đưa: “Đá bào đâu rồi?” Dung Tuyên nhếch khoé môi: “Tan rồi, cũng bị ta ăn sạch rồi.” Thẩm Hoài Thần chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, tự nhiên thông suốt: “Dung Tuyên, có phải ngươi đang ghen không?” “Bởi vì ta không trở về dùng cơm trưa sao?” “Phúc Sinh nắm tay ta làm nũng lâu thật lậu, ta mà không nhận lời thì nó sẽ khóc mất, chẳng lẽ ngươi lại đi so đo với một đứa trẻ con?” Dung Tuyên chộp lấy bàn tay đang làm loạn của y, chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau, cười nhạt một tiếng: “Đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn.” Vì chột dạ nên ánh mắt của Thẩm Hoài Thần đảo loạn khắp nơi, ấy rồi y sực nhớ tới chuyện vừa xảy ra ban nãy, lập tức nắm lấy sơ hở mà phản kích: “Dung Tuyên, có phải ngươi đã sớm nhận ra thân phận của Trình Luân rồi đúng không?” “Vậy mà ngươi lại không chịu nói trước với ta, hại ta sợ chết khiếp, ngươi nói xem nên đền bù ta thế nào đây?” Hồi nãy y hoảng hồn tim đập thình thịch, cả người khó chịu biết bao nhiêu! Dung Tuyên đòi nợ không thành ngược lại còn bị y ăn vạ, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, lại xen lẫn chút xót xa khôn tả: “Ngươi muốn ta đền bù thế nào đây?” Thẩm Hoài Thần khổ sở suy nghĩ một hồi, không nhịn được hỏi: “Đá bào thực sự không còn nữa sao?” Dung Tuyên véo nhẹ gò má đang phụng phịu của y, mỉm cười bảo: “Sữa tươi ngày hè rất dễ bị thiu, cho dù ta không ăn thì lúc này nó cũng hư rồi, ăn vào sẽ sinh bệnh.” “Biết ngươi thèm lắm rồi, đợi đến khi hồi phủ ta sẽ tự tay làm cho ngươi ăn.” Thẩm Hoài Thần lúc này mới tạm hài lòng, y liền một mạch đọc ra danh sách mấy món ăn ngon, nào là bánh mỳ kẹp thịt bò, cháo rau rừng, toàn là những thứ mà y đã nghĩ sẵn từ sớm. Dung Tuyên kiên nhẫn đồng ý từng món một, Thẩm Hoài Thần lại nhỏ giọng oán trách: “Tay nghề của Trình Luân không bằng ngươi, món ăn hắn xào cay quá, ta toàn phải nghĩ đến mấy món của ngươi thì mới nuốt trôi được đó…” Y đương nhiên biết Trình Luân có lòng tốt, nhưng không hợp khẩu vị thì chính là không hợp khẩu vị, y biết phải làm sao bây giờ… Lần này giọng điệu của Thẩm Hoài Thần đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng Dung Tuyên thính tai không bỏ sót chữ nào, nghe rõ ràng từng câu từng chữ một. Dường như Thẩm Hoài Thần luôn có một loại năng lực kỳ lạ như vậy, y có thể dễ dàng xoa dịu mọi đố kỵ cùng góc tối trong lòng người khác, chỉ để lại một mặt hồ xuân xao động, cùng với nỗi bất lực nhàn nhạt vì chẳng biết phải đối xử với y ra sao mới phải. “Thật sao? Cay đến mức nào?” Dung Tuyên hỏi y. “Cay lắm cay lắm luôn, giống như ăn sống ớt tươi vậy đó, ta cảm giác khóe miệng sắp bị phồng rộp lên luôn rồi.” Để chứng minh mình không nói dối, Thẩm Hoài Thần ngẩng mặt lên, khẽ hé bờ môi nhỏ ra để Dung Tuyên nhìn kỹ. Đầu lưỡi đỏ hồng thấp thoáng trong khoang miệng. Dung Tuyên không nhìn, nhưng Thẩm Hoài Thần lại nhận được một nụ hôn triền miên sâu sắc.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!