Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 37
“Ưm!” Thẩm Hoài Thần kinh ngạc mở to mắt, theo bản năng muốn tránh đi nhưng Dung Tuyên bụng đầy ý xấu liền bóp chết đường lui của y ngay từ trong trứng nước. Dung Tuyên giữ chặt sau cổ y, gương mặt tuấn mỹ của hắn từ từ phóng đại. Môi hắn chạm lên bờ môi đầy đặn của Thẩm Hoài Thần, vừa chạm liền tách ra ngay, vậy mà nơi vừa tiếp xúc vẫn dấy đến cảm giác tê dại. “Dung Tuyên… ngươi thua rồi.” “Phải, ta thua rồi. Cả hai cái đùi gà đều thuộc về ngươi, được không?” “Ừm.” Rõ ràng là người thắng nhưng Thẩm Hoài Thần chẳng có bao nhiêu vui vẻ. Trong lòng y cứ thấy trống vắng, muốn được lấp đầy hoặc được vỗ về bởi một thứ khác ngoài đồ ăn. Y khó hiểu khẽ nhíu mày rồi vẫn nhìn Dung Tuyên chăm chú, trông mong nam chính thông minh có thể hiểu được lòng mình, tự giác giúp đỡ y. Trong cơn hoang mang dường như có tiếng ai đó thở dài, Dung Tuyên mơn trớn đuôi mắt y, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.” “Hửm?” “Sẽ khiến ta cảm thấy, ngươi đang muốn hôn ta…” Giọng nói của Dung Tuyên càng lúc càng trầm, cho đến khi hoà tan vào giữa nụ hôn say đắm. Cách hôn của Dung Tuyên xem chừng đã tiến bộ, hắn như hoá thành một gã thợ săn tài tình và kiên nhẫn, từng chút một gỡ bỏ lớp phòng bị của Thẩm Hoài Thần, khiến bờ môi y trở nên ẩm ướt mềm mại, sau đó mới dùng đầu lưỡi tiến quân vào trong. Bàn tay Thẩm Hoài Thần đang đẩy bả vai hắn dần dần mất đi lực đạo, cả người ấm áp quay cuồng, dễ chịu hệt như đang ngâm mình trong hũ rượu ấm. Men rượu làm thần trí xói mòn, chẳng mấy chốc Thẩm Hoài Thần đã say khướt trong vòng tay ôm ấp của Dung Tuyên. Dần dà, Thẩm Hoài Thần bắt đầu cảm thấy khó thở, đường nét của người trước mắt cũng trở nên mờ nhạt, cả người cứ thế chìm sâu rồi lại chìm sâu vào bể tình dục vọng. Dung Tuyên kịp thời tách ra, khẽ mổ một cái lên chóp mũi y, buồn cười hỏi: “Sao ngươi vẫn chưa học được cách thở vậy kìa?” Thẩm Hoài Thần từ biển sâu ngoi lên mặt nước, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì, ôm lấy lồng ngực tự mình lẩm bẩm: “Dung Tuyên, tim ta đập nhanh quá, hình như, ta thực sự có chút thích ngươi mất rồi.” Như để kiểm chứng, Thẩm Hoài Thần nhổm người lên, nhắm ngay khóe môi Dung Tuyên mà hôn “chụt” một phát. Hành động lớn mật và chủ động này khiến gương mặt y nhuốm lên màu sắc thẹn thùng, tiếng tim đập vang dội như sấm, thế mà tuyệt nhiên không thấy ghét chút nàog. Dung Tuyên mỉm cười véo má y một cái, ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi học cách này từ đâu vậy?” Hắn là người hiểu rõ nhất trong chuyện tình cảm Thẩm Hoài Thần chỉ là một tờ giấy trắng. Là do Thẩm Hoài Thần bất thình lình tự ngộ ra hay là có kẻ nào đã âm thầm dạy hư y rồi? Thẩm Hoài Thần không hài lòng với phản ứng này của Dung Tuyên, y muốn nhận được một lời hồi đáp: “Vậy ngươi thì sao? Dung Tuyên, ngươi có thích ta không?” Thích bản ngã chân thật của ta, là “ta” sau khi xuyên sách. Thích con người của ta, chứ không phải gia thế, địa vị, của cải, hay bất luận những vật ngoài thân nào khác. Trước đây Dung Tuyên vẫn không ngừng bày tỏ tâm ý với Thẩm Hoài Thần, khi thì là âm thầm tính toán, khi thì là cố tình dụ dỗ, câu dẫn từng chút một. Hắn đã quen đeo lên lớp mặt nạ trong việc ứng xử với mọi người, hôm nay bất thình lình nhận được một câu hỏi thẳng thắn như vậy, hiếm khi cảm thấy mất tự nhiên, mấy lời nói thâm tình sến sẩm bỗng chốc cũng không thể thốt ra được nữa. Dung Tuyên đơ ra mất mấy giây, dưới ánh mắt sáng rực của Thẩm Hoài Thần mới miễn cưỡng tìm lại được vài phần thong thả: “Đàn Lang biết không? Lần đầu tiên ngươi và ta tương ngộ không phải ở Điện Phùng Xuân, mà là ở gian điện bên cạnh.” “Khi đó ngươi đang trêu ghẹo một cung nữ. Thật ra ngươi đang thẹn thùng đến mức đỏ bừng cả tai, vậy mà vẫn cố làm ra vẻ lợi hại để bắt nạt người ta.” “Lúc ấy ta liền nghĩ, ngươi rất đáng yêu.” “Ngươi… ngươi đều nhìn thấy hết rồi sao?” Thảo nào nam chính không đến hồ sen, thảo nào ngay trong lần đầu tiên làm nhiệm vụ y đã phải nếm mùi thất bại. Lần này người mất tự nhiên đổi lại thành Thẩm Hoài Thần, y gạt cánh tay đang ôm eo mình của Dung Tuyên ra, mặt đỏ bừng như lửa đốt: “Ta đi xem xem gà nướng đất sét đã chín chưa.” Còn chưa kịp đứng dậy, Dung Tuyên đã ôm ngang eo kéo y ngồi lại trên đùi mình: “Đàn Lang.” “Có lẽ, ta thích ngươi còn nhiều hơn những gì mình tưởng tượng.” Quyền thế và địa vị đương nhiên quan trọng, nhưng khi đặt lên bàn cân với Thẩm Hoài Thần thì chúng lại trở nên vô cùng nhỏ bé, gần như không đáng để nhắc tới. Cơ hội mất đi thì vẫn có thể tìm lại, nhưng hắn sẽ không bao giờ gặp được một Thẩm Hoài Thần thứ hai trên đời này. “Ừm.” Thẩm Hoài Thần dựa đầu vào vai hắn gật gật mấy cái, cảm thấy lời mình nói không được trịnh trọng như của Dung Tuyên, bèn vội vàng bồi thêm một câu: “Ta cũng vậy.” Ngay sau đó, mặt y liền bị nâng lên. Thẩm Hoài Thần không hiểu sao nụ hôn của Dung Tuyên đột nhiên lại trở nên mạnh bạo đến nhường này, đầu lưỡi điên cuồng càn quét trong miệng y, đến cả không khí cũng bị hắn vắt kiệt không chừa một giọt. Đầu óc y biến thành một mớ hồ nhão, bị hôn đến mức bật ra những tiếng thút thít mà chính y cũng cảm thấy không quen tai. “Chíp chíp.” Thẩm Hoài Thần hí mắt, thấy một chú chim nhỏ đậu trên cành cây, đôi mắt đen láy như hạt đậu đang tò mò nhìn chằm chằm hai con người bên dưới. Y thừa biết động vật vô tri nhưng vẫn thấy xấu hổ vô cùng, đuôi mắt đỏ au: “Dung Tuyên… gà… ưm…” Y đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức rồi, nướng thêm chút nữa là bị khét cho xem. Dường như muốn trừng phạt sự phân tâm của Thẩm Hoài Thần, Dung Tuyên không nặng không nhẹ cắn vào môi y một cái rồi mới chịu buông người ra, dùng cành cây khều con gà đã nướng chín ra ngoài rồi gõ mạnh xuống đất, hương thơm đặc trưng, nồng nàn lập tức lan tỏa. Ban đầu Thẩm Hoài Thần sợ bị hắn tập kích nên ngồi rất xa, thấy cảnh này cũng chẳng để tâm gì nữa, lập tức bước tới bắt chước dáng vẻ của hắn mà gõ gõ theo. Lớp bùn bên ngoài nứt ra, lông gà cũng theo đó mà bong tróc, chỉ còn lại phần thịt gà vàng ươm, bóng bẩy mỡ màng. Dung Tuyên xé miếng thịt mềm nhất đút tới bên môi Thẩm Hoài Thần, y há miệng ngậm lấy, dần dà cũng quên bẵng đi cơn xấu hổ, kinh ngạc hô lên: “Ngon quá!” Cả hai chia nhau ăn sạch con gà, cảm giác no bụng khiến Thẩm Hoài Thần có phần buồn ngủ, y gối đầu lên đùi Dung Tuyên rồi thiếp đi tự bao giờ chẳng hay. Dung Tuyên đắp áo choàng lên người y, từ trong ống tay áo lấy ra một bức mật hàm, thong thả mở ra đọc. Thứ này là do Quân Mịch gửi tới, kẻ này ngoài mặt mở sòng bạc nhưng sau lưng thì lại hành nghề buôn bán tình báo. Từ hoàng thất cho đến ngõ hẻm bình dân, chỉ cần có tiền thì thiên hạ này chẳng có tin tức gì mà hắn ta không dò la ra được. Trước đó Dung Tuyên đã tổng cộng nhờ hắn ta điều tra hai việc, hiện giờ đều đã có kết quả. Quân Mịch vốn là hạng người cợt nhả, mở đầu thư chẳng bàn đến chính sự, câu đầu tiên liền hỏi Dung Tuyên còn sống không, ngay sau đó chính là: [Không biết tình hình của Thẩm công tử hiện giờ thế nào rồi?] [Haizz! Một mỹ nhân tốt đẹp như vậy, ngày nào cũng phải theo ngươi chịu khổ chịu cực, đúng là phí của trời.] [Nếu ngươi không tiện lộ diện, ta có thể thay ngươi chăm sóc một thời gian, đảm bảo sẽ nuôi Thẩm công tử trắng trẻo mập mạp ngon lành cành đào, ngươi thấy sao?] Thấy sao cái gì. Dung Tuyên nhàu nát cả bức thư, ngay lúc hắn quyết định sau này phải cho người dạy dỗ Quân Mịch một trận thì phần nửa sau rốt cuộc cũng đề cập đến chính sự. [Đúng như ngươi dự liệu, Ngụy thị đã bí mật đến Cung Định Vương phủ, hơn một canh giờ sau mới trở về. Còn về phần tiên thuật, chẳng qua là trò để che mắt thiên hạ mà thôi, không thể xem là thật được.] Không thể xem là thật sao…? Trời tối ở trên núi không an toàn, thấy thời gian không còn sớm, Dung Tuyên đánh thức Thẩm Hoài Thần dậy, thu dọn hành lý rồi xuống núi. Dưới ánh chiều tà, Thẩm Hoài Thần nhìn thấy bên ngoài khoảng sân nhà mình có một bóng đen đang thập thò ở đó. Bóng đen xoay người, hoá ra lại là người quen: “Lan Tâm?” “Công tử!” Lan Tâm vội vã bước tới khom người hành lễ, chăm chú nhìn y một hồi, chưa nói gì mà nước mắt đã tuôn rơi lã chã: “Người gầy đi rồi, phải tẩm bổ lại cho thật tốt mới được.” Bên ngoài không phải là nơi để trò chuyện, Thẩm Hoài Thần dẫn người vào nhà, nỗi nghi hoặc trong lòng trào dâng thành vô vàn câu hỏi: “Sao ngươi có thể tìm được đến đây?” “Trong phủ mọi chuyện đều ổn cả chứ?” “Mẫu thân ta thế nào, có bị bệnh gì không?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
