5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 36

Thẩm Hoài Thần phải mất đến mấy ngày mới viết xong bức gia thư. Không phải vì có quá nhiều điều muốn nói nên không biết bắt đầu từ đâu, lý do là vì hễ mỗi khi cầm bút, Thẩm Hoài Thần lại vô thức nhìn tờ giấy đến ngẩn người. Hệ thống nói rằng một khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, bản thể của y ở thế giới hiện thực sẽ tạm thời duy trì sự sống dưới dạng người thực vật. Thẩm Hoài Thần không biết dòng chảy thời gian giữa hai thế giới khác nhau như thế nào, nhưng y đoán cha mẹ ở nhà nhất định là đang đau lòng vì mình lắm. Phải chi y có thể gửi cho cha mẹ ở phương xa một phong thư thì tốt biết mấy. Y muốn nói với họ rằng đừng đau lòng vì mình nữa, ở nơi này y sống rất tốt… Hình như còn có một người mà mình thích rồi. 003 lập tức kinh hãi: 【Ký chủ! Ngài đã thích nam chính rồi sao?!】 Thẩm Hoài Thần giật mình, mấy giọt mực bắn ra loang lổ trên tờ giấy viết thư. Bị hệ thống đột ngột ngắt ngang, tâm tình đa sầu đa cảm của Thẩm Hoài Thần liền bị gột rửa đi không ít, y chống cằm chớp chớp mắt: 【Thật ra tôi cũng không chắc nữa…】 Lúc này Hệ thống giống hệt như bậc phụ huynh bất ngờ phát hiện con mình yêu sớm, nó đậu trên giá gác bút, hai cái tay ngắn ngủi khoanh trước ngực, nghiêm nghị nhìn y: 【Ký chủ, hay là ngài thử nhớ lại tâm trạng mỗi khi gặp nam chính đi, để tôi phân tích giúp ngài!】 【Chuyện này biết phải nói sao đây….】 Thẩm Hoài Thần lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, Dung Tuyên đang quay lưng về phía y, chẳng biết đang bận rộn gõ gõ đập đập cái gì: 【Mỗi ngày tôi đều muốn được ở bên cạnh Dung Tuyên, cho dù không làm gì nhưng cũng thấy rất thú vị.】 【Mỗi lúc sợ hãi, chỉ cần có mặt hắn là tôi lại tự nhủ với lòng mình, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.】 【Như vậy có tính là thích không?】 Hệ thống vò đầu bứt tai: 【Thích giữa bằng hữu với nhau cũng là thích mà… Hay là thế này đi, ngài tìm cơ hội nào đó nhìn thẳng vào mắt nam chính suốt ba mươi giây xem sao, nếu tim đập loạn nhịp và muốn được hôn hắn thì chứng tỏ ngài đã cực kỳ thích hắn rồi, bằng không thì chỉ là tình cảm giữa bằng hữu thông thường thôi.】 【Trong sách người ta toàn viết như thế á.】 【Được rồi, tôi biết rồi.】 Một người một hệ thống đều vô cùng hài lòng với kết quả của cuộc nói chuyện phiếm này. Thẩm Hoài Thần bắt đầu suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, còn hệ thống thì lại đang nghĩ cách để gian lận phá đám. Không biết lúc hai người nhìn nhau, nó kể chuyện cười trong đầu ký chủ thì có tác dụng không nhỉ? Động tĩnh ngoài sân đã kết thúc, Thẩm Hoài Thần vừa bước ra khỏi cửa liền thấy Dung Tuyên cầm một cây nỏ gỗ trên tay. “Ta tính ra sau núi, săn vài con thú rừng về tẩm bổ cho ngươi.” Dung Tuyên thử thử lực đàn hồi của dây cung, chủ động lên tiếng giải thích. Lúc còn ở Ninh An phủ, Thẩm Hoài Thần khó khăn lắm mới nuôi thêm được chút thịt, vòng eo mảnh mai mềm dẻo, mỗi lần ôm vào lòng đều cảm thấy đầy đặn thỏa mãn vô cùng. Hiện tại vừa trải qua một cơn biến cố, chịu dằn vặt ăn gió nằm sương một hồi, vóc dáng của y cũng hao gầy đi trông thấy, đến cả chiếc cằm tựa lên vai cũng thấy cộm người rồi, cần phải tẩm bổ cho thật tốt mới được. Đi săn ư? Đôi mắt Thẩm Hoài Thần sáng rực lên: “Ta đi cùng ngươi.” Đi săn thú rừng nghe thì có vẻ thú vị song thực chất phải lội vài dặm đường núi, chưa kể vận may không tốt phải nán lại trên núi cả buổi chiều, y phục dính đầy bùn đất mà chẳng bắt được con mồi nào cũng là chuyện thường, lại còn có nguy cơ chạm trán với rắn rết. Nhưng thấy y hứng chí bừng bừng như vậy, Dung Tuyên dĩ nhiên không nỡ khước từ: “Thư của ngươi đã viết xong chưa?” Thẩm Hoài Thần gật đầu, nhờ đối phương nhắc nhở mới sực nhớ ra, liền cuống cuồng chạy trở vào: “Dung Tuyên ngươi đợi ta một lát, ta đi tìm Trình công tử hỏi thử xem trong vùng này có người đưa thư nào không.” Bước vào khoảng sân nhà họ Trình, Thẩm Hoài Thần gõ gõ cửa, một lát sau Trình Luân vác chiếc cuốc trên vai bước ra: “Là Trần công tử à, tìm ta có chuyện gì thế?” Thẩm Hoài Thần hỏi: “Có thể làm phiền Trình công tử hỏi giúp ta xem, trong thôn có vị huynh đài nào gần đây có việc phải đi Truy Thành không, ta muốn gửi một phong thư cho gia quyến.” Trình Luân nói: “Chuyện nhỏ ấy mà, cứ giao cho ta là được. Chẳng hay Trần phủ nằm ở phố nào, hẻm nào vậy?” Thẩm Hoài Thần khựng lại, lúc này mới muộn màng nhớ ra cái tên giả mà mình đang dùng: “Đến Ty bộ nha môn, giao cho Ân Thời Nguyệt, Ân đại nhân là được.” Ân Thời Nguyệt thông minh như vậy, hẳn là sẽ hiểu được ý tứ của y. Trong mắt Trình Luân thoáng qua một tia kinh ngạc, song vẫn gật đầu nhận lời. Thẩm Hoài Thần trút được gánh nặng trong lòng, nét mặt hân hoan lên trông thấy: “Đa tạ Trình công tử. Chẳng hay thù lao phải chi trả thế nào? Lúc này trên người tại hạ không một xu dính túi, e là chỉ có thể làm công gán nợ mà thôi.” Trình Luân lắc đầu mỉm cười: “Làm gì mà khách sáo quá vậy, nếu ngươi thực sự muốn giúp thì hãy tưới giùm ta mảnh vườn rau kia đi.” “Bây giờ luôn sao?” Thẩm Hoài Thần ái ngại nhíu mày: “Ta đã hẹn với Dung… Thẩm Hiên lên hậu sơn săn ít thú rừng rồi, có lẽ phải đến ngày mai mới rảnh rang được.” Trên đời này sao lại có người đơn thuần đến nhường này cơ chứ? Suy nghĩ gì, vui buồn thế nào, người khác chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay. Trình Luân cảm khái trong lòng, nụ cười trên môi có xu hướng càng lúc càng rộng mở: “Không cần phải vội, hôm nào công tử rảnh ghé qua cũng được mà, Trình mỗ lúc nào cũng cung kính chờ đợi.” Thẩm Hoài Thần càng thêm ngượng ngùng, chủ động hứa hẹn: “Nếu lát nữa chúng ta đi săn được khấm khá, có thể chia cho ngươi một con.” “Có điều phải hỏi qua ý của Thẩm Hiên trước đã.” Trình Luân lấy làm lạ: “Hắn chẳng phải là thư đồng của ngươi sao? Thư đồng thì phải nghe lời công tử chứ.” Thẩm Hoài Thần không đồng tình với cái quan niệm này, y phản bác: “Nỏ tên là do hắn làm, con mồi là do hắn săn, nếu ta đi bộ không nổi, còn phải nhờ hắn cõng ta nữa. Thẩm Hiên bỏ ra nhiều công sức nhất, dĩ nhiên hắn có quyền quyết định phân chia thế nào rồi.” Trình Luân hơi mím môi, thần sắc ra chiều suy ngẫm. Một hồi lâu sau bỗng nhiên cất lời: “Trần công tử, tình cảm giữa hai người các ngươi nhất định là tốt lắm.” Bất thình lình bị chọc trúng tâm tư, Thẩm Hoài Thần ngước mắt lên, phát hiện Trình Luân có một đôi mắt nhìn thấu vạn vật y hệt như Dung Tuyên vậy. Gương mặt Thẩm Hoài Thần nóng bừng, y cũng chẳng hiểu mình đang hoảng loạn cái gì, lời nói ấp a ấp úng, càng giấu càng lộ: “Làm gì có chuyện đó, đạo lý này dễ hiểu vô cùng, không liên quan đến chuyện ta có thích hắn hay không!” Càng giải thích lại càng sai be bét, Thẩm Hoài Thần bỏ chạy trối chết trước ánh nhìn đầy ẩn ý của Trình Luân, hoàn toàn hông phát hiện nơi góc tường vừa thoáng qua một vạt áo xanh nhạt thuộc về nam chính. Ỷ vào việc bản thân có võ công thâm hậu, Dung Tuyên sau khi nghe lén xong liền thong thả quay trở về khoảnh sân nhỏ, biết rồi còn cố hỏi: “Trình công tử có bằng lòng giúp ngươi không?” Thẩm Hoài Thần gật đầu, hai người đơn giản thu dọn một phen rồi lập tức xuất phát. Lần này có thời gian dư dả, Dung Tuyên lại mang theo đủ đầy nước và lương khô nên tốc độ đi đường của họ vô cùng chậm rãi, so với việc đi săn thì gọi đây là một chuyến tản bộ dã ngoại xem chừng lại thích hợp hơn. Thẩm Hoài Thần đi mệt rồi liền tìm một phiến đá bằng phẳng ngồi xuống nghỉ chân, Dung Tuyên đi dạo quanh bốn phía hái về ít quả đào rừng, rửa sạch sẽ rồi đưa cho y. Thẩm Hoài Thần cắn một ngụm, hương vị khá ngọt. Ban đầu y định bụng nếu hôm nay không săn được thứ gì thì y sẽ dứt khoát mua mấy con gà béo từ Thương Thành thả vào rừng, bảo Dung Tuyên đi bắt về ăn. Nào ngờ vận khí của họ cũng không tệ, chẳng bao lâu sau đã bắt gặp một bầy gà rừng đang thong thả kiếm ăn. Dung Tuyên giương nỏ ngắm bắn, nhưng đến phút cuối lại có phần do dự. Dựa vào năng lực của hắn, một mũi tên bắn ra cùng lắm chỉ xuyên qua được hai con, nhưng những con còn lại bị kinh động sẽ nháo nhào chạy tứ tán, khi đó muốn bắt tiếp sẽ vô cùng khó khăn. Dung Tuyên không muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này, hắn thu nỏ lại, gom những chiếc lá cây bản rộng cuộn thành hình cái phễu, cố định lại bằng mấy cành cây nhỏ có xiên sẵn quả dại, sau đó thần không biết quỷ không hay quăng vào giữa bầy gà. Bầy gà rừng đang mổ đất tìm thức ăn thấy có quả dại liền đi tới rỉa cả cành lẫn quả. Mắt chúng bị lá cây che khuất, chỉ biết “cục ta cục tác” xoay vòng tròn tại chỗ, có người đang đến gần cũng chẳng biết đường mà chạy. Thẩm Hoài Thần nhìn đến ngây người. Xưa có chuyện “một chiếc lá che mắt không thấy Thái Sơn”, nay có chuyện Dung Tuyên bịt mắt bắt gà, bắt con nào trúng con nấy. Dung Tuyên bắt một mạch sáu con, hai trống bốn mái, một con dùng để ăn thịt, số còn lại đem về nuôi, như vậy vừa có thịt ăn lại vừa có trứng ăn. Chẳng cần phải làm phiền đến Trình Luân, cũng không cần nhờ vào pháp thuật của Thẩm Hoài Thần nữa. Cô thôn phía sau giáp núi phía trước có sông, một dòng suối nhỏ chảy quanh chân núi, chắc là một nhánh rẽ của dòng sông ngầm. Dung Tuyên muốn giữ hình tượng, nhất quyết không cho Thẩm Hoài Thần đi theo trong lúc hắn xử lý con gà. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau mới quay trở lại, lông gà vẫn còn nguyên nhưng nội tạng bên trong đều đã được moi sạch, mùi tanh cũng biến mất. Hai mắt Thẩm Hoài Thần hệt như hai chiếc đèn pha quét tới quét lui trên người hắn, đợi người đến gần còn ra sức ngửi ngửi một hồi. Hai bàn tay, y phục, ống tay áo của Dung Tuyên đều sạch sẽ tinh tươm, trên người cũng chẳng có nửa phần mùi tanh của máu, chỉ có một hương thơm thanh khiết dịu nhẹ, cũng không biết hắn đã làm bằng cách nào. “Ngươi muốn ăn gà nướng đất sét không?” Thẩm Hoài Thần lập tức bị đánh lạc hướng, âm thầm chảy nước miếng vì thèm ăn: “Muốn ăn!” Dung Tuyên mỉm cười, dùng bùn đất đào được bên bờ suối bọc kín con gà lại rồi vùi vào trong đống lửa. Sau khi hắn rửa tay sạch sẽ liền quay lại nướng từ từ, chốc chốc lại dùng cành cây khều nhẹ. Trong thời gian chờ đợi, Thẩm Hoài Thần bỗng nhiên nhớ tới phương pháp mà hệ thống đã bày cho mình —— Muốn biết bản thân có thích một người hay không thì hãy nhìn thẳng vào mắt người đó suốt ba mươi giây. Cơ hội tốt thế này, lúc này không thử thì còn đợi đến lúc nào? “Dung Tuyên.” “Hửm?” Khoảnh khắc Dung Tuyên nhìn sang, Thẩm Hoài Thần bỗng dưng cảm thấy có phần khẩn trương, y cố giữ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt màu trà ấy: “Cứ đợi như vậy thì chán lắm, chúng ta đánh cược một ván đi.” Dung Tuyên hỏi: “Cược cái gì?” Nói sự thật thì chắc chắn không được rồi, Thẩm Hoài Thần nhanh nhẹn động não: “Cược xem ai chớp mắt trước.” “Chúng ta đếm nhẩm từ 1 đến 30, người thua… phải nhường đùi gà cho người thắng!” Dung Tuyên nghe lời liền ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hoài Thần, hai người ghé sát vào nhau, gần đến mức ngay cả từng sợi lông mi của đối phương cũng thấy rõ mồn một. Thẩm Hoài Thần hít sâu một hơi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn, nhịp tim vậy mà lại bắt đầu tăng tốc. Y nghiêm túc đếm nhẩm trong lòng: Một, hai, ba… Mới chỉ đếm tới ba, Dung Tuyên liền bật cười một tiếng, hắn cụp mắt, rướn người tới hôn lên môi y. … Biên tập: Hệ thống chắc cũng không lường trước nam chính sẽ chơi chiêu này =))

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!