Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 35
Bước chân của Trình Luân khựng lại: “Đệ nói cái gì? Phúc Sinh, đệ đã nhìn kỹ chưa?” Phúc Sinh ngửa khuôn mặt nhỏ lên chăm chú nhìn Thẩm Hoài Thần một lần nữa rồi lặp lại: “Đệ không nhận lầm đâu. Đêm hôm đó đèn rất sáng, bánh rất thơm, ca ca giống như… giống như phát ra hào quang vậy!” Cậu bé quay sang nhìn Dung Tuyên: “Nhưng mà, vị ca ca này thì đệ chưa gặp bao giờ.” Khả năng diễn đạt của đứa trẻ sáu tuổi là có hạn, càng cuống lên lại càng nói năng không rõ ràng. Thẩm Hoài Thần nhìn đôi mắt đen láy đang đảo qua đảo lại của Phúc Sinh, rốt cuộc cũng có thể liên kết nó với đứa nhỏ ăn mày ốm yếu mà y đã gặp vào đêm rằm Nguyên tiêu nọ. Y cũng không ngờ ở chốn thôn dã hẻo lánh này lại có người nhận ra mình, trong lòng không khỏi khẩn trương mà phủ nhận: “Đêm Nguyên tiêu ấy ta đâu có ra ngoài, đúng không?” Thẩm Hoài Thần khẽ bóp tay Dung Tuyên, hắn mỉm cười một tiếng, phụ họa theo: “Chính xác là vậy, đêm đó tại hạ vẫn luôn ở cùng với công tử, chẳng đi đâu hết.” “Trình công tử, thiên hạ này người giống người cũng không phải chuyện lạ, Phúc Sinh tuổi còn nhỏ, nhất thời nhớ nhầm cũng là chuyện thường thôi.” Phúc Sinh hung dữ trừng mắt nhìn Dung Tuyên, không phục mà cãi lại: “Phúc Sinh là đứa trẻ thông minh, người đã gặp qua sẽ không bao giờ quên!” Huống chi lại còn là ân nhân cứu mạng của nó! Mặc dù những người xung quanh đều vô tình hay cố ý giấu giếm nó nhưng Phúc Sinh biết ca ca đang mưu tính làm một việc vô cùng hệ trọng, vì lo nghĩ cho nó nên mới chẳng quản đường xá xa xôi từ Tương Châu lặn lội tới đây. Tất cả những ai từng gặp qua ca ca đều biến mất không một lý do, nó không thể để ân nhân cũng biến mất một cách vô thanh vô tức như vậy được. Chợt nhớ ra điều gì, Phúc Sinh lay lay tay Trình Luân, nói tiếp: “Ca ca, huynh còn nhớ không, mùa đông tuyết rơi, chết rét biết bao nhiêu người, Phúc Sinh có cháo nóng ăn nên mới không chết.” Trình Luân nghe hiểu ý: “Là vị ca ca này đã cho đệ cháo đúng không?” Phúc Sinh gật đầu thật mạnh. Hóa ra là như vậy. Vị Trần công tử này giống như được tạo nên từ băng tuyết, lúc này vẻ mặt căng thẳng của y đã vô tình chứng thực cho lời nói của Phúc Sinh. Trình Luân cảm thấy trong lòng vừa trút được một tảng đá lớn, thay vào đó là một thứ cảm xúc không nói nên lời. Ký ức có thể xuất hiện sai lệch, nhưng hắn tin vào trực giác của mình là đúng. Trình Luân xoa xoa đầu Phúc Sinh: “Ca ca biết rồi. Đệ vào phòng trước đi, ta có chuyện muốn nói với hai vị khách nhân.” Phúc Sinh chìa ngón tay út nghiêm túc ngoéo tay với hắn ta, sau đó cứ đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại. Trình Luân vẫn không tỏ thái độ là tin hay không tin, hắn ta dẫn hai người đến một khoảng sân trống trải: “Bất luận Trần công tử có phải là ân nhân cứu mạng của Phúc Sinh hay không, đã gặp gỡ thì chính là duyên phận, Trình mỗ cũng không phải hạng người thích đào sâu gốc rễ, tò mò chuyện riêng tư của người khác. Chúng ta chỉ bàn chuyện hôm nay, không nhắc chuyện quá khứ.” “Căn phòng này đã lâu không có người ở, e là có nhiều bụi bặm, lát nữa Trình mỗ sẽ xách một thùng nước tới phụ hai vị lau dọn một chút.” Dung Tuyên mỉm cười từ chối: “Không dám làm phiền Trình huynh, một mình tại hạ là đủ rồi.” “Được rồi,” Trình Luân cũng không miễn cưỡng, đem chiếc đèn lồng giấy trong tay đưa cho hắn: “Ta ở ngay vách bên cạnh, có việc gì thì cứ gọi ta một tiếng.” Dung Tuyên đẩy cửa phòng ra, đợi cho bụi bặm tản bớt mới gọi Thẩm Hoài Thần bước vào, sau đó dùng đá lửa thắp sáng ngọn nến. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có bàn gỗ và một chiếc giường đất, song chăn đệm lại rất sạch sẽ, tình hình tốt hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Dung Tuyên ra ngoài sân xách một thùng nước vào, lúc hắn lau bàn thì Thẩm Hoài Thần cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo sau, vẻ mặt muốn giúp nhưng lại chẳng biết nên giúp thế nào. Dung Tuyên vô cùng yêu thích cái dáng vẻ này của y, suy nghĩ một hồi liền giao cho y một công việc nhẹ nhàng: “Đàn Lang, ngươi có thể giúp ta sang nhà bên hỏi xem có trứng gà không? Nếu có thì xin hai quả, nếu không thì lấy ít bột mì với hành lá về, chúng ta rán bánh ăn.” Nói xong hắn liền tháo chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên tay ra đưa cho y: “Dùng cái này để đổi.” “Được.” Dung Tuyên vừa mở lời, Thẩm Hoài Thần mới cảm thấy bụng đói cồn cào không chịu nổi, nhìn cái gì cũng thấy thèm ăn. Bên ngoài tối om om, thi thoảng lại nghe thấy vài tiếng chó sủa mơ hồ. Thẩm Hoài Thần nắm chặt chiếc nhẫn ngọc vẫn còn hơi ấm trong lòng bàn tay, sau khi ra khỏi cửa thì y chẳng đi đâu cả, cũng không dám đi quá xa, chỉ đứng ngoài tường viện âm thầm đếm đến tám mươi rồi rồi vội vội vàng vàng chạy vào trong sân, lóng ngóng quay về phòng. Ngoại trừ những thứ nam chính cần, y còn mua thêm một con cá béo múp. Đừng hỏi, hỏi thì chính là… thèm quá rồi. T^T Ăn xong một bữa cơm no nê đầu tiên sau nhiều ngày, Thẩm Hoài Thần đem giấy bút ra ngồi ngay ngắn trước bàn: “Dung Tuyên, ngươi có muốn viết một phong thư cho Hoàng hậu nương nương không?” Y đã mất tích lâu như vậy, tin tức truyền về Vương phủ, A nương chắc là đang lo lắng không yên. Y nghĩ Hoàng hậu nương nương chắc cũng thế. “Được, Đàn Lang viết trước đi.” Dung Tuyên thuận miệng nhận lời, ngồi xuống ở phía đối diện Thẩm Hoài Thần, giơ tay cởi bỏ lớp băng gạc quấn trên người. Ngâm nước suốt cả nửa ngày trời, vết thương chưa kịp khép miệng quả nhiên đã mưng mủ đúng như dự liệu, phần rìa cũng hơi tái trắng. Dung Tuyên hơ thanh chuỷ thủ trên ngọn lửa, mặt không đổi sắc cắt bỏ phần thịt đã hoại tử rồi rắc nửa lọ kim sang dược còn lại lên trên. Mặc dù hắn có giỏi nhịn đâu đến mấy thì hơi thở vẫn nặng nề, cơ bụng săn chắc cũng theo bản năng co rút lại. Thẩm Hoài Thần nhìn đến ngẩn người, vội đặt cây bút xuống. Y không dám nghĩ nếu vết thương như vậy xuất hiện trên người mình thì sẽ ra sao, có lẽ ngay lúc bị thương thì y đã đau đến mức ngất xỉu rồi. Thẩm Hoài Thần không suy nghĩ liền đứng dậy giữ tay hắn: “Dung Tuyên, ngươi có thể đối xử với bản thân tốt một chút, dịu dàng với chính mình một chút được không?” Rõ ràng không cần phải chịu đau như vậy mà. Dung Huyên theo bản năng muốn cười xoà cho qua chuyện, nhưng khi bắt gặp sự quan tâm chân thành trong đôi mắt Thẩm Hoài Thần, những lời nói chót lưỡi đầu môi cũng không thể thốt ra được nữa. Từ khi còn rất nhỏ, Ngụy Hoàng hậu đã dạy hắn người làm bậc quân vương thì vui buồn không được biểu hiển ra mặt. Tất cả thống khổ và mài giũa đều là cái giá tất yếu phải trả để ngồi lên ngôi vị chí tôn. Hắn đã quen rồi, không cảm thấy đây là chuyện gì to tát, nhưng Thẩm Hoài Thần thì không. Y dường như đang rất tức giận. “Ngươi… nếu ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ vĩnh viễn không thèm đếm xỉa tới ngươi nữa đâu.” Đến khi giúp hắn đắp thảo dược giảm đau, đầu ngón tay Thẩm Hoài Thần run lên nhè nhẹ, chớp mắt đã quăng hết những lời đe dọa ấy ra sau đầu, nhỏ giọng hỏi: “Đau lắm phải không?” “Ừ.” Lần này Dung Tuyên thẳng thắn thừa nhận. Hắn đưa tay ôm lấy Thẩm Hoài Thần, khẽ thở ra một hơi: “Nếu Đàn Lang chịu ôm ta một cái thì sẽ không đau nữa.” “Sao có thể chứ… Ta có phải là linh đan diệu dược gì đâu.” Thẩm Hoài Thần bất mãn lầm bầm một tiếng, nương theo lực đạo ngồi trên đùi Dung Tuyên, né tránh chỗ bị thương mà ôm lấy hắn, ra sức cắn chặt môi dưới mới không để tiếng khóc bật ra ngoài. Thẩm Hoài Thần cảm thấy bản thân đã thay đổi rồi. Y chưa từng căm ghét một người nào đến vậy, y ghét Dung Sưởng, ghét đến mức chỉ mong người kia lập tức biến mất khỏi thế gian này. Dung Tuyên cứ thế ôm y thật lâu thật lâu, hắn nhận ra cổ áo mình đang từ từ bị chất lỏng lành lạnh nào đó thấm ướt. Dung Tuyên từng chút một vỗ về lưng y, chẳng mấy chốc, hơi thở của Thẩm Hoài Thần dần trở nên đều đặn, y cứ thế dựa trên vai hắn ngủ thiếp đi. Dung Tuyên ôm y đặt trở lại trên giường, quấn lại băng gạc cẩn thận, khóe mắt lướt qua giấy viết thư đang trải phẳng trên bàn. Lá thư này là viết cho Viên phu nhân. Thẩm Hoài Thần tóm tắt lại chuyện họ đã thoát chết trong gang tấc. Y chỉ viết rằng mình bị thương, may mắn được một vị dân làng họ Trình ra tay cứu giúp đưa về nhà, quyết định ở lại nơi này tịnh dưỡng một thời gian, đợi vết thương lành lặn rồi sẽ lên đường hồi phủ. Nếu Viên phu nhân nhận được bức thư này chắc là sẽ an lòng không ít. Chỉ tiếc là… không kịp nữa rồi, Dung Tuyên thầm nghĩ. Gửi thư cần có thời gian, mà hắn thì quá hiểu mẫu thân của mình. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Giông bão sắp tới, Truy Thành sắp đổi chủ rồi. … Viên phu nhân xuất thuần nhìn trân trân ra bầu trời âm u xám xịt ngoài cửa sổ. Phu quân xuất chinh, nhi tử thì đang mất tích, lúc này người ở lại như bà càng phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được tự loạn trận tuyến. “Phu nhân!” Đại nha hoàn Thanh Trúc vén rèm bước vào, Viên phu nhân đứng dậy hỏi: “Có kết quả rồi sao?” Thanh Trúc lắc đầu, ngữ khí tràn ngập lo âu: “Phu nhân, người quên rồi sao, người của chúng ta vừa mới lên đường, nhanh nhất cũng phải đến chiều tối ngày mai mới có tin tức gửi về ạ.” “Phải rồi…” Viên phu nhân ngồi sụp trở lại ghế, ép bản thân phải bình tĩnh: “Vậy có chuyện gì?” Thanh Trúc ghé sát tai nàng thấp giọng nói: “Hoàng hậu nương nương tới rồi ạ.” Bà ta tới đây làm gì? “Có ai khác nhìn thấy không?” Thanh Trúc lắc đầu. Viên phu nhân suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: “Mời người vào.” Một chiếc kiệu nhỏ màu xanh lặng lẽ dừng trước cửa hông Cung Định Vương phủ, được sự cho phép, hai tên tiểu tư không một tiếng động khiêng kiệu vào trong. Ít lâu sau, Ngụy Hoàng hậu vận một bộ tố y bước xuống kiệu, được hạ nhân dẫn vào trong viện. Viên phu nhân định quỳ xuống hành lễ nhưng Ngụy Hoàng hậu đã ngăn lại, thở dài nói: “Phu nhân, hôm nay ta tới đây với thân phận của một người thê tử, một người mẫu thân để bàn bạc chuyện đại sự với phu nhân, ngươi cũng đừng đối đãi với ta như một Hoàng hậu nữa.” Viên phu nhân hết mực kiên trì: “Người là Hoàng hậu, đương nhiên cũng là mẫu nghi thiên hạ, vạn dân trong thiên hạ này đều là con của người.” Ngụy Hoàng hậu đích thân đỡ nàng dậy: “Đối với ta, thân phận này chẳng qua chỉ là thứ mà ta có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.” Viên phu nhân đưa mắt ra hiệu, Thanh Trúc hiểu ý, đóng cửa lại rồi lui ra ngoài, túc trực đứng canh ngay trước nội thất. Bấy giờ Viên phu nhân mới mở lời: “Lời này của nương nương, thiếp thân quả thực không hiểu. Người là bậc tôn quý thứ hai trong thiên hạ, có chuyện gì trọng đại đến mức khiến người phải đích thân hạ cố đến hàn xá, tìm một lão phụ nhân như ta để thương lượng cơ chứ?” Nghe thấy một tràng những lời lẽ gai góc như vậy, Ngụy Hoàng hậu chẳng những không giận mà ngược lại vành mắt từ từ đỏ lên: “Viễn Kha là đứa trẻ ta nhìn từ nhỏ đến lớn, ngươi mất đi nó, nhưng đối với ta thì chẳng khác nào trong một ngày đã mất đi cả hai đứa con trai!” Viên phu nhân đột ngột ngẩng đầu. Ngụy thị lại giống như không hay biết bản thân vừa mới thốt ra một bí mật động trời, tự mình lau nước mắt. Bà không tin vào tình nghĩa, chỉ có trao đổi lợi ích mới là thứ thiết thực và hữu dụng nhất. Bàn tay đang gác trên mép bàn của Viên phu nhân run rẩy, thái độ rốt cuộc cũng dịu lại đôi phần: “Hài tử của chúng ta đều có phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.” Ngụy Hoàng hậu lau đi giọt nước mắt, nghiếng răng nói: “Phu nhân có biết chuyện rơi xuống vách núi kia không phải là ngoài ý muốn mà là do có người giở trò hay không?!” Nàng đem chuyện Dung Sưởng đã sắp đặt thích khách phục kích trong rừng thế nào cho đến bức người đến bờ vực ra sao kể lại rành rọt không sót một chi tiết cho Viên phu nhân nghe: “Chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi, nhưng chúng ta phải vực dậy mười hai vạn phần tinh thần để ứng phó với chuyện tương lai.” Ngụy Hoàng hậu nhìn ra cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, tự mình lẩm bẩm: “Cũng vào một ngày mưa thế này, ta đã mất đi người phu quân hết mực sủng ái và kính trọng ta, khi đó không một ai nhắc nhở ta chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng ngươi thì khác.” “Phu nhân, ngươi đã mất đi Viễn Kha, không thể lại mất đi Vương gia được.” “Chẳng lẽ ngươi không muốn đòi lại công đạo cho Viễn Kha sao?” Viên phu nhân há lại không biết bà ta đang suy tính điều gì: “Không một ai lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy.” “Phải, đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn đến thế, nhưng cái chuyện qua cầu rút ván thì hắn làm còn ít sao? Nhiều năm qua, những công thần từng trợ giúp hắn bước lên ngôi vị cứ lần lượt qua đời một cách rất kỳ lạ, ngươi thực sự không biết nguyên do là gì ư?” “Thời khắc chiến sự phương Bắc chấm dứt, chính là lúc Vương gia bỏ mạng đấy.” Khiến cho một vị tướng quân chết một cách vô thanh vô tức trên chiến trường quả thực là chuyện quá dễ dàng, dẫu có nghi ngờ cũng chẳng thể tìm ra được bằng chứng. Ngụy Hoàng hậu quan sát sắc mặt của Viên phu nhân, thong thả bồi thêm câu cuối cùng: “Quốc khố trống rỗng, trận chiến này gian nan đến nhường nào, Vương gia chắc hẳn đã nhắc tới trong gia thư rồi chứ?” Bà tiến lại gần, thẳng thắn đọc ra vài cái tên: “Nếu phu nhân bằng lòng, Phủ Ninh Châu sẽ lập tức xuất binh chi viện.” Viên phu nhân hỏi: “Người muốn thế nào?” Ngụy Hoàng hậu đáp: “Chỉ cần phu nhân bằng lòng đứng về phía ta, đúng lúc nói giúp ta vài câu, thế là đủ rồi.” Sau khi Ngụy Hoàng hậu rời đi, Viên phu nhân ngồi lặng người rất lâu không nói chuyện. Thanh Trúc loáng thoáng nghe được vài câu, lo âu khôn xiết nói: “Phu nhân, chúng ta thật sự phải nhận lời Hoàng hậu sao?” Đó chính là tội mưu phản đấy! Thành công thì không nói, sử sách chính là do kẻ chiến thắng viết nên, nhưng nếu một khi đại sự bại lộ, uy danh hàng trăm năm cùng với sinh mạng của gần một ngàn miệng ăn trên dưới Vương phủ cũng sẽ bị chôn vùi. Viên phu nhân lẽ nào lại không hiểu đạo lý này? Quyền lực và giàu sang. Hai thứ này khi còn xa vời thì chẳng một ai dám mơ tưởng tới, nhưng một khi đã ở ngay trước mắt, người người đều muốn nắm trong tay lâu hơn một chút. Dung Sưởng là như vậy, Ngụy thị cũng là như vậy. Bà ta đã sớm biến thành một con quái vật say mê quyền mưu, hợp tác với bà ta chẳng khác nào trèo lên lưng hổ, đợi đến khi tân đế đăng cơ, Ngụy thị với thân phận Hoàng thái hậu sẽ nhúng tay vào việc triều chính, lúc đó có lẽ cũng chính là ngày tàn của bọn họ. Cùng một thời điểm, Đông Quỳ cũng hỏi Ngụy Hoàng hậu: “Nương nương, Viên phu nhân liệu có đánh hơi được điều gì không ạ?” Ngụy thị che môi bật cười: “Thích khách là do chính tay hắn sắp đặt, chẳng qua ta chỉ nói vài câu vu vơ, trùng hợp lọt vào tai người khác mà thôi.” “Cho dù có đánh hơi ra được, bà ta cũng không còn lựa chọn nào khác.” Điều đáng hận là Nguỵ Hoàng hậu ngàn tính vạn tính nhưng lại không tính đến chuyện cái đứa nghịch tử kia sẽ nhảy xuống vách núi cùng Thẩm Hoài Thần, tự dưng lại chuốc thêm biết bao nhiêu chuyện phiền toái.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
