5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 34

Chủ động thăm dò hay tiếp tục ẩn nấp tại chỗ, đây quả thật là một nan đề. Thủ đoạn độc ác, xảo quyệt của Ngưng Yên đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng Thẩm Hoài Thần. Vì mãi không thể đưa ra quyết định, y theo bản năng lại hướng ánh mắt cầu cứu về phía Dung Tuyên Hắn vỗ vỗ vai y, ra hiệu cho Thẩm Hoài Thần cứ ở yên tại chỗ, bản thân hắn thì bước ra khỏi nơi ẩn nấp, lễ độ bước tới mở lời: “Hai vị huynh đài, xin hỏi nơi này là đâu, nếu muốn đi về Truy Thành thì nên đi theo hướng nào?” Người nông phu mặc áo vải thô thấy người ngợm Dung Tuyên dính đầy máu, dáng vẻ vô cùng chật vật thì tức thì sinh lòng cảnh giác: “Ngươi là ai, vào trong cốc này có mục đích gì?” Dung Tuyên mỉm cười, giũ nhẹ tay áo rồi ngửa lòng bàn tay trống không về phía hai người để biểu thị bản thân không có ác ý: “Tại hạ cùng công tử nhà mình đi đến Truy Thành thăm người thân, nào ngờ trên đường gặp phải bọn cướp, chúng chẳng những đã cướp sạch toàn bộ lộ phí mà còn muốn lấy mạng hai người chúng ta nữa.” “Ta và công tử đã liều mạng chạy trốn nhưng không cẩn thận bị lạc đường, làm phiền hai vị huynh đài chỉ đường giúp cho tại hạ.” Thanh niên đứng bên cạnh nông phu quan sát hắn nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: “Dám hỏi danh tính của các hạ là gì?” Dung Tuyên đáp: “Tại hạ họ Thẩm, tên tự một chữ Hiên.” Thanh niên nhướng mày: “Ồ? Chữ Hiên này giải nghĩa thế nào?” Sắc mặt Dung Tuyên thoáng qua vẻ hổ thẹn: “Tại hạ gia cảnh bần hàn, từ nhỏ chưa từng đọc sách Thánh Hiền, may mắn ngày ngày hầu hạ bên cạnh công tử nên mới bập bẹ biết được vài chữ. Nếu hỏi chữ Hiên giải nghĩa thế nào, ta nghĩ, chắc là chữ Hiên trong hiên cửa sổ chăng?” “Trình Luân, là tên của ta.” Không biết thanh niên có tin hay không, hắn ta thong thả nói: “Nơi này gọi Hàm Cốc, cách Truy Thành một đoạn khá xa. Hơn nữa đường núi hiểm trở khó đi, nếu có ngựa cưỡi thì còn đỡ, đi tầm hai ba ngày là tới, nếu mà đi bộ thì e là phải chịu không ít khổ sở đâu. Huống hồ trên người ngươi còn có thương tích nữa kìa?” Dung Tuyên đúng lúc lộ ra vẻ mặt khó xử: “Đi bộ về sao? Không được không được, công tử nhà ta sẽ không chịu nổi.” Nông phu mất kiên nhẫn trợn mắt, dường như có rất nhiều lời muốn nói. Trình Luân trái lại bày ra thái độ rất nhiệt tình, mỉm cười gợi ý: “Hay là thế này, nhà ta cũng ở gần đây lắm, nếu hai vị không chê thì có thể tạm thời đến ở một thời gian, dưỡng thương cho tốt rồi tính tiếp.” Dung Tuyên theo bản năng từ chối: “Chuyện này sao có thể mạo muội làm phiền được…” Trình Luân vẫn kiên trì: “Chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Ta không lấy tiền thuê chỗ ở, chỉ cần lúc rảnh hai vị giúp ta làm chút việc đồng áng, cơm nước cũng tự mình chuẩn bị là được.” Dung Tuyên cân nhắc một hồi liền nhận lời ngay, sau đó lại tạ lỗi với Trình Luân một tiếng: “Xin cho tại hạ báo lại với công tử một tiếng rồi mới quyết định.” Lúc ba người trò chuyện, Thẩm Hoài Thần trốn sau tảng đá dỏng tai lên nghe lén, nghe Dung Tuyên mở miệng một câu công tử nhà ta, khép miệng một câu công tử nhà ta, bịa chuyện vô cùng tự nhiên trôi chảy, y nhịn cười cong cong khóe môi. Đến khi nghe Trình Luân bảo nơi này cách Truy Thành rất xa, y lại lo âu nhíu nhíu mày. Hiện tại thấy mọi chuyện đã bàn bạc ổn thỏa, y bèn chủ động bước ra khỏi nơi ẩn nấp, chắp tay hành lễ: “Tại hạ Trần Dung, bái kiến Trình công tử cùng vị huynh đài này.” Dung Tuyên không nói gì, ý vị thâm trường mà nhìn y một cái. Thẩm Hoài Thần không chịu thua kém trừng mắt trở về: Làm sao vậy, chỉ cho phép ngươi mượn họ của ta mà không cho phép ta lấy họ của ngươi làm tên gọi à? Dung Tuyên cong cong khoé mắt, nắm tay Thẩm Hoài Thần giới thiệu: “Vị này chính là công tử nhà ta.” Nông phu đưa mắt nhìn qua, đến khi nhìn rõ tướng mạo của Thẩm Hoài Thần thì bỗng trợn tròn hai mắt: “Trời đất ơi, đại ca, sao người này trông còn xinh đẹp hơn mấy cô nương trong thôn mình vậy?” “Tôn Nghĩa, không được vô lễ.” Trình Luân quở trách một tiếng, sau đó mời hai người lên xe. Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên vừa rời đi không lâu, lại có liên tiếp ba toán nhân mã tìm tới thung lũng này. Toán người thứ nhất nhận lệnh của Ngụy Hoàng hậu, bọn họ cẩn thận tránh những khu vực cấm quân có thể xuất hiện, tìm được hang động còn lưu lại dấu vết sinh hoạt. Lan Tâm đá văng đống củi đã cháy tàn, nhặt lên một mẩu vải áo chưa cháy hết, quả quyết nói: “Điện hạ vẫn còn sống.” “Đây là y phục của Điện hạ, ta tuyệt đối không nhận lầm.” Và cả Thế tử gia nữa, y nhất định cũng còn sống. “Không sai.” Một nam nhân đeo mặt nạ đen vàng che nửa khuôn mặt bước tới quan sát, sai người đem hai bộ y phục vấy máu ném vào góc hang động, lại khắc lên vách đá những nét chữ bằng máu, cố tình tạo hiện trường giả có người trọng thương, thậm chí là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Kẻ đeo mặt nạ lúc nào cũng đề phòng Lan Tâm. Lan Tâm không thể ngăn cản, cũng chẳng có sức ngăn cản. Nàng cố nhẫn nhịn, chớp thời cơ nhóm người này vừa rời khỏi hang động liền vận nội lực phi thân rời đi, bỏ lại một câu: “Canh Tuất, các ngươi trở về bẩm báo với Hoàng hậu nương nương đi, ta phải đi tìm Điện hạ.” Có thêm một người thì có thể giúp thêm một phần sức lực. Võ công của Lan Tâm từ trước đến nay không giỏi ở sức mạnh mà là tốc độ. Đợi đến khi đám người kia kịp phản ứng lại, muốn đuổi theo thì cũng đã muộn rồi. Phóng mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy nửa phần bóng dáng của cô nương này đâu nữa. Canh Tuất nghiến răng thu hồi tầm mắt, bực bội mắng: “Nha đầu chết tiệt này, chỉ giỏi gây thêm chuyện phiền phức!” Toán người thứ hai có số lượng ít nhất nhưng ai nấy đều có thể trạng cường tráng vạm vỡ, mỗi một cử chỉ đều toát ra khí thế chính trực và sát khí nồng đậm, vừa nhìn là biết ngay họ là những người từng xông pha giết địch ở sa trường, từng uống máu tươi. Trên binh khí giắt bên hông của bọn họ đều có dùng chữ triện khắc kí tự “Thẩm” nhỏ xíu. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ trong hàng ngũ tư binh của Vương phủ. Toán người thứ ba có khoảng chừng một trăm người, tốc độ hành quân vô cùng chậm chạp. Hai vị trưởng quan dẫn đầu một người là thư sinh không biết võ công, một người là hoa hoa công tử ngậm thìa vàng từ nhỏ. Cả hai đều không thể xuống được vách núi có độ dốc cao cả ngàn mét này, thành ra chỉ có thể đi đường vòng. Bọn họ bôn ba ngày đêm không ngừng nghỉ, nhưng chung quy vẫn tới muộn một bước. Nhân mã hai bên chạm trán nhau bên ngoài hang động, suýt nữa thì lao vào đánh nhau, cũng may Chu Hiển Chi là người nhận ra huy hiệu của Thẩm phủ đầu tiên nên thay mặt đứng ra giải thích, mới tránh được kết cục quân mình đánh quân mình. “Lũ súc sinh!” Nhìn thấy hai bộ huyết y kia, Chu Hiển Chi thấp giọng mắng một câu, bàn tay phải siết chặt thành nắm đấm đập mạnh một phát vào vách đá, vành mắt trong nháy mắt đỏ hoe. Thẩm Hoài Thần gặp chuyện ở bãi săn, ngoài Hoàng đế ra thì còn ai có bản lĩnh lớn đến mức cài cắm thích khách trà trộn vào, ép hai người họ phải nhảy xuống vách núi để tìm kiếm một tia sinh cơ mờ mịt kia chứ. Viễn Kha nhút nhát như vậy, sợ đau như vậy, ngã từ trên vách núi xuống chắc là phải sợ hãi, phải đau đớn biết bao nhiêu… Chu Hiển Chi không dám nghĩ tiếp nữa. Ân Thời Nguyệt nhận lấy bộ huyết y từ tay người của Vương phủ, đưa lên chóp mũi cẩn thận ngửi ngửi rồi thì thầm: “Không đúng… Mùi trên quần áo không đúng, đây không phải y phục của Viễn Kha!” Dứt lời liền như một cơn gió lao thẳng vào trong hang động, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hàng chữ khắc trên vách đá: “Không thể nào.” “Một chữ ‘Cứu’ không nói lên được điều gì, Viễn Kha thông minh như vậy, y sẽ không bị bắt đâu, chúng ta không thể cứ như vậy mà từ bỏ hy vọng.” …… Trên chiếc xe bò cách đó mười dặm đường, Thẩm Hoài Thần gối đầu lên vai Dung Tuyên thì thầm vào tai hắn: “Lạ thật, Tôn Nghĩa nhìn qua rõ ràng lớn tuổi hơn Trình Luân, tại sao lại gọi hắn là đại ca?” Dung Tuyên chưa kịp lên tiếng thì Trình Luân đã tự ý trả lời: “Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, vai vế cao thấp không liên quan đến tuổi tác lớn nhỏ đâu.” Bàn tán sau lưng người khác bị chính chủ bắt quả tang, Thẩm Hoài Thần quẫn bách đỏ bừng mặt, ngồi thẳng người dậy nói lời xin lỗi. Trình Luân đầy hứng thú thưởng thức gò má đỏ bừng của y, một hồi lâu sau mới nói: “Lòng hiếu kỳ thì ai cũng có, ta không bận tâm đâu, xin Trần công tử chớ để trong lòng.” Thẩm Hoài Thần mỉm cười, kết thúc cuộc trò chuyện này. Trên ván xe bò trải đầy rơm rạ khô, mà y phục mùa hè lại rất mỏng, rơm rạ đâm vào khiến Thẩm Hoài Thần ngứa ngáy khó chịu khắp cả người. Dung Tuyên thấy vậy bèn đỡ y gối đầu lên cánh tay mình, cũng vừa khéo che khuất cái nhìn như có như không của Trình Luân. Trong tiếng xe bò lắc lư “cọc cạch cọc cạch”, Thẩm Hoài Thần chìm vào giấc ngủ. Trình Luân ngậm một cọng cỏ kê, khoanh chân ngồi ở mép xe, nhàn nhạt lên tiếng: “Thân thể Trần công tử không được tốt lắm thì phải, cứ ngủ thế này thì dễ sanh bệnh lắm.” Dung Tuyên cũng đang lo lắng vì chuyện này, nghe vậy liền nhân cơ hội cầu khẩn: “Đúng là như vậy. Trình huynh có mang theo ngoại bào không? Làm phiền cho tại hạ mượn dùng một chút, sau khi giặt sạch nhất định sẽ trả lại cho ngươi.” Trình Luân ẩn ý cười một tiếng, tiện tay ném cho hắn một chiếc ngoại sam trắng tinh. “Đa tạ.” Dung Tuyên ôm chặt Thẩm Hoài Thần, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tôn Nghĩa đánh con bò vàng, chốc chốc không nhịn được lại quay đầu nhìn về phía sau, sắc mặt lúc thì nghệch ra, lúc thì lộ vẻ kỳ quái khó tả —— Hôm nay… xem như hắn ta đã được gặp đoạn tụ bằng xương bằng thịt rồi à? Công tử và thư đồng, cái này… cái này… Cho đến khi Trình Luân dùng tiếng lóng hỏi: Ngươi tin lời Thẩm Hiên nói sao? Tôn Nghĩa ngốc nghếch gật đầu: Tin chứ, sao lại không tin. Trần công tử lớn lên xinh đẹp như vậy, biết đâu bọn sơn tặc đã nhắm trúng gương mặt này, muốn bắt người về làm rể hiền thì sao? Trình Luân lắc đầu cười, cười vì mỹ sắc mê hoặc lòng người, cũng cười vì sự khờ khạo bộc trực của Tôn Nghĩa, cụp mắt xuống không nói năng gì nữa. Lời của Thẩm Hiên, hắn ta một chữ cũng không tin. Chốn Truy Thành quyền quý như mây kia vốn dĩ chẳng có nhân vật nào họ Trần cả, mà một gia đình tầm thường thì không thể nuôi dạy ra một quý công tử có phẩm tính như Trần Dung được. Chỉ cần nhìn làn da tuyết trắng mịn màng kia là biết ngay từ nhỏ y đã được nâng niu chiều chuộng mà lớn lên, ngày qua ngày được nuôi nấng bằng vô số vàng bạc và những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Trình Luân nghĩ như vậy, không nhịn được lại ngoảnh đầu nhìn hai người đang tựa vào nhau kia một cái. Cho dù thiếu niên khắp người lấm lem bùn đất, thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy y, điều đầu tiên hiện lên trong lòng Trình Luân lại là giọt sương mai trên đỉnh núi, là luồng gió mát đầu tiên thổi qua cánh rừng lúc trời vừa lấp ló ánh bình minh. “Chậc.” Răng cửa Trình Luân nghiến nghiến cọng cỏ kê, trong lòng liên tục than mấy tiếng đáng tiếc. Tại sao người xông vào Hàm Cốc lại là Trần Dung cơ chứ, thực sự có chút không nỡ lấy mạng y mà. Khi trời dần tối, ráng chiều bị thay thế bởi màu lam đen dày đặc, cô thôn mà Trình Luân nhắc đến cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Thẩm Hoài Thần xoa xoa bả vai nhức mỏi, đầu óc choáng váng mở mắt ra, một tay nắm tay Dung Tuyên, vừa tò mò vừa thấp thỏm quan sát xung quanh. Ở đầu thôn có hai người một lớn một nhỏ đang đứng chờ, nghe thấy tiếng leng keng của chiếc chuông đeo trên cổ con bò từ đằng xa, đứa trẻ liền chạy chân sáo lao thẳng vào ngực Trình Luân, đôi mắt tròn xoe như hai quả nho đen chớp chớp, nhìn hai gương mặt lạ lẫm: “Ca ca, họ là ai vậy?” Trình Luân xoa xoa đầu đứa trẻ, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười chân thật: “Bọn họ đến Truy Thành thăm người thân, trên đường gặp phải bọn cướp bị thương nên đến nhà chúng ta trú tạm một thời gian.” Nghe thấy địa danh quen thuộc, cậu bé nhíu nhíu mũi, dường như hồi tưởng lại chuyện gì đó không tốt lắm, cũng mất đi hứng thú với những vị khách sắp sửa tá túc tại nhà mình, ngoan ngoãn dắt tay ca ca đi vào trong thôn. “Hôm nay Phúc Sinh có ngoan không?” “Ngoan ạ, Phúc Sinh rất ngoan!” Đứa nhỏ lớn tiếng đáp. Trình Luân bóp bóp bàn tay đệ đệ, dẫn nó bước về phía nữ nhân ở đầu thôn nói lời cảm ơn: “Thụy cô, đa tạ cô đã trông chừng Phúc Sinh giúp ta.” Thụy cô vội vã xua tay, ú ớ khoa tay múa chân rồi nở nụ cười bẽn lẽn, hoá ra nàng là một người câm. Hai nhà cứ thế tạm biệt nhau. Phúc Sinh tuổi còn nhỏ, chớp mắt một cái đã quên sạch nỗi sợ hãi ban đầu, bèn quay lại nhìn Thẩm Hoài Thần và hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ. “Đệ tên là Phúc Sinh sao? Cái tên rất hay, năm nay đệ mấy tuổi rồi?” Thẩm Hoài Thần sờ sờ đầu nó, trong lòng nghĩ nếu như đang ở Vương phủ, y nhất định sẽ cho đứa nhỏ này một nắm kẹo, thêm một túi quả ngọt để cậu bé mang đi ăn dần. “Sáu tuổi ạ.” Phúc Sinh rụt rè gật đầu, bất thình lình “Ah” lên một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng kích động: “Ca ca, là vị ca ca tốt bụng đây mà!” Đêm rằm Nguyên tiêu, chính vị ca ca này đã mua bánh thịt cho nó ăn, nếu không thì nó đã sớm chết rét từ lâu rồi, làm sao có thể đợi được đến ngày ca ca đón nó về cô thôn này nữa.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!