4.7/5 - (4 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 33

Sáng hôm sau, Thẩm Hoài Thần tỉnh giấc giữa tiếng hót líu lo của chim rừng. Trước mắt y không còn là vách tường bằng phẳng trắng tinh, cũng chẳng phải màn trướng lụa là, Thẩm Hoài Thần theo thói quen thẫn thờ trong ít phút mới nhớ ra bản thân đang ở đâu. Dung Tuyên vẫn đang say giấc, Thẩm Hoài Thần gỡ bàn tay đang vòng qua eo mình ra, vươn tay chọc chọc vào mặt hắn nhưng hắn chỉ nhíu mày một cái, xem chừng là đã mệt lả rồi. Thẩm Hoài Thần không đánh thức hắn, y vươn vai khởi động gân cốt rồi bước ra khỏi hang động để quan sát xung quanh. Nơi họ đang ở là một thung lũng, hai bên vách đá dựng đứng đâm thẳng vào mây xanh, dòng sông ngầm chảy xuyên qua đáy cốc cung cấp nguồn nước nuôi dưỡng cây cỏ quanh vùng. Nước sông rất trong, Thẩm Hoài Thần chọn một nơi có dòng chảy tương đối êm đềm vốc nước lên rửa tay rửa mặt, nhưng đến lượt mái tóc dài rối bù của y thì lại gặp khó khăn. Ngày thường toàn do Linh Chi hầu hạ y chải chuốt, thành thử ra Thẩm Hoài Thần từ khi xuyên không đến nay đã lâu như vậy mà vẫn chưa biết cách búi tóc ra sao. Y tự mình trăn trở một lát, dùng ngón tay thấm chút nước từ từ gỡ rối cho mái tóc dài, sau đó dùng sợi dây buộc gọn thành một búi. Tuy có hơi cẩu thả một chút nhưng vẫn tốt hơn là xõa tóc bù xù. Làm xong ngần ấy việc, hai cánh tay Thẩm Hoài Thần đã mỏi nhừ, y đứng thẳng người dậy, suy nghĩ dăm ba bận liền quyết định mua ít đồ ăn từ Thương Thành bỏ vào tay nải:【Nếu nói mấy món đồ này là do tôi đi đường nhặt được, không biết Dung Tuyên có tin không nữa…】 Khó nói lắm. Hệ thống nghĩ thầm nam chính đâu có ngốc, chẳng qua giữa lúc lâm nguy không cho phép suy nghĩ quá nhiều, dù có nhìn ra cũng không tiện vạch trần mà thôi. Thẩm Hoài Thần u sầu thở dài một tiếng, vừa định quay về hang động theo sự chỉ dẫn của hệ thống thì bỗng nhiên y nghe thấy động tĩnh bất thường vọng lại từ đằng xa: “Tất cả lục soát cho kỹ, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho dù có liều cái mạng này cũng phải cho Vương gia và Vương phi một lời giao phó!” “Nghe rõ chưa?” “Rõ——!” Vương gia, Vương phi? Là A nương sai người đến tìm y sao? Không đúng, tốc độ tin tức truyền về Vương phủ đâu có nhanh như thế, chẳng lẽ những người này là do Hoàng thượng phái tới ư? Thẩm Hoài Thần nấp sau bụi rậm cao lớn lén lút theo dõi, chỉ thấy một tốp binh lính mặc áo giáp đang lùng sục tìm kiếm thứ gì đó, gã chỉ huy một tay dắt chó săn, một tay ném bộ y phục màu chàm mà Thẩm Hoài Thần đã thay ra xuống đất: “Hắc Báo, mau ngửi đi, nếu tìm được Thế tử gia của chúng ta, về nhà mỗi bữa mi sẽ được thưởng thêm hai lạng thịt.” Ngay lúc Thẩm Hoài Thần còn đang do dự không biết có nên chủ động bước ra hay không, y chợt phát hiện một gương mặt quen thuộc trong đám người. Là Ngưng Yên. Cảnh tượng bị truy sát, bị bóp cằm sỉ nhục vẫn còn rành rành trước mắt, trái tim Thẩm Hoài Thần nảy mạnh lên, trước khi cấm vệ quân tìm đến nơi liền co giò bỏ chạy. Truy binh đã tới rồi, tiếp tục nán lại đây chẳng khác nào chờ chết, y phải mau chóng quay về đánh thức Dung Tuyên. Tiếng cây cỏ vang lên sột soạt đã làm kinh động đến tốp người ở phía xa, con chó săn sủa lên điên cuồng, sắc mặt gã chỉ huy đại biến, nghiêm giọng quát: “Kẻ nào ở đó?!” “Quả nhiên người vẫn còn sống, mau đuổi theo cho ta!” Ngưng Yên thong thả bước tới nơi Thẩm Hoài Thần vừa ẩn nấp khi nãy, khều lấy một mẩu vải vụn vướng trên cành gai, cười hì hì nói: “Thế tử ơi, ngài đừng trốn nữa, ngoan ngoãn theo chúng ta về nhà nào.” Thẩm Hoài Thần thèm đếm xỉa đến ả mới là lạ. Chạy được khoảng chừng trăm mét, tốc độ của Thẩm Hoài Thần dần chậm lại, lồng ngực y hệt như một chiếc ống bạt cũ kỹ, phải ra sức ấn chặt vào lồng ngực mới miễn cưỡng hô hấp được, mỗi lần hít thở đều tràn ngập mùi rỉ sắt. Y muốn cắn răng kiên trì, nhưng trước mắt đã xuất hiện ảo ảnh lúc trắng lúc đen, không thể nhìn thấy đường đi được nữa. 【Ký chủ cẩn thận dưới chân!】 Hệ thống lên tiếng nhắc nhở nhưng đã chậm, giữa tiếng ù tai ngày càng kịch liệt, Thẩm Hoài Thần ngã nhào một cái, y chẳng màng đau đớn lồm cồm bò dậy định tiếp tục chạy thì bất thình lình bị một vòng tay ôm ngang eo, kéo y trốn vào phía sau một tảng đá: “Suỵt, đừng sợ, là ta.” Thẩm Hoài Thần bấu vào vai Dung Tuyên thở dốc một hồi, tầm mắt mơ hồ cuối cùng cũng rõ ràng trở lại, y nhìn hắn nói: “Ngưng Yên, ta nhìn thấy Ngưng Yên rồi, chúng ta…” Dung Tuyên đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi y, ra hiệu cho Thẩm Hoài Thần tiết kiệm sức lực, ánh mắt vẫn trầm tĩnh và đáng tin cậy như thuở nào: “Ta biết rồi, cứ giao cho ta.” Dung Tuyên cõng Thẩm Hoài Thần lên lưng. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, Thẩm Hoài Thần nằm lên thực sự không dễ chịu chút nào, giọng nói phát ra cũng run rẩy theo từng bước chân của hắn: “Bọn họ còn dắt theo cả chó săn nữa.” Khứu giác của loài chó là nhạy bén nhất. Dung Tuyên hơi khựng lại, sau đó xoay người chạy về phía dòng sông. Hắn rất nhanh đã tìm được một nơi ẩn nấp tuyệt hảo: “Có lẽ chúng ta phải ở dưới nước một lúc rồi, ngươi…” Thẩm Hoài Thần cũng đồng thời lên tiếng: “Vết thương của ngươi…” “Không sao đâu. Xuống đây, để ta đỡ ngươi.” Dung Tuyên mỉm cười, bước xuống nước trước rồi chìa tay về phía y. Nước có thể ẩn giấu khí vị, thay vì cắm đầu chạy trốn đến mức sức cùng lực kiệt để cắt đuôi đám người ấy, chi bằng bảo toàn thể lực mà đánh cược một phen. Thẩm Hoài Thần mím mím môi, cơ thể y trượt xuống theo bờ dốc, vừa vặn ngồi trên đùi hắn. Dung Tuyên xóa sạch dấu chân bên bờ sông, đem bùn đất trét lên quần áo rồi giật ít rong rêu phủ lên đầu, vừa nguỵ trang xong thì truy binh cũng đã ập tới. Bọn họ trốn dưới gầm đá, Thẩm Hoài Thần vùi mặt rúc vào lòng Dung Tuyên, tầm nhìn bị che khuất khiến thính giác của y trở nên vô cùng nhạy bén. Y nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên bờ, tiếng sột soạt lục soát bụi cây bụi rậm, và cả tiếng móng vuốt sắc nhọn của con chó săn giẫm trên các phiến đá. Con súc sinh kia cứ ngửi tới ngửi lui ngay trên đỉnh đầu, thè lưỡi ra thở hồng hộc, chốc chốc lại có những mảnh đất nhỏ men theo bờ sông rơi xuống nước. Gương mặt Thẩm Hoài Thần dán chặt vào lồng ngực Dung Tuyên không dám cựa quậy. thậm chí còn nín thở. “Đống lửa trong hang vẫn còn ấm, bọn họ đi chưa xa đâu, nhất định đang ở loanh quanh đây thôi.” Ngưng Yên cất giọng cợt nhả. “Ngoan nào, mi tìm thấy cái gì rồi?” Gã chỉ huy bị hành động bất thường của con chó săn thu hút liền bước lại gần, gã dáo dác nhìn xuống lòng sông, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là có thể nhìn thấy một góc áo của Dung Tuyên đang dập dềnh dưới nước. Ngay vào lúc này, con chó săn đang chạy vòng quanh tại chỗ chẳng biết ngửi thấy mùi gì, lắc lắc cái đầu rồi đột ngột lao chạy theo hướng ngược lại. Gã chỉ huy vừa chửi đổng vừa đuổi theo, Ngưng Yên đăm chiêu liếc về phía mặt sông đang gợn sóng lăn tăn một cái rồi xoay người rời đi. Hai người cố tình đợi thêm một lúc, sau khi xác định cấm vệ quân đã đi xa, lúc này Thẩm Hoài Thần mới dám cử động, ngẩng đầu nhìn Dung Tuyên. Y ngồi trên người Dung Tuyên, hai người trốn ở góc khuất an toàn nhất, chỉ có nửa thân dưới là ngâm trong nước, mặc dù vậy đầu gối vẫn bị nước sông lạnh buốt ngâm đến đau nhức khôn cùng. Toàn thân Dung Tuyên có đến hai phần ba là ở dưới nước, tình cảnh của hắn chỉ có tệ hơn. Thẩm Hoài Thần ban đầu còn cảm thấy ấm áp bởi làn da nóng hổi của hắn, nhưng trốn lâu như vậy, y cũng chẳng biết nhiệt độ cơ thể của ai cao hơn ai nữa: “Chúng ta lên bờ thôi.” Dung Tuyên gật đầu: “Đi về phía Đông, nơi đó chắc là có thôn làng.” Hai người đơn giản vắt khô quần áo rồi mặc vào, lập tức lên đường. Thẩm Hoài Thần muốn tự mình đi bộ nhưng tốc độ của y thực sự quá chậm, cuối cùng vẫn bị Dung Tuyên cõng lên lưng, hai người đi mãi đến tận buổi trưa mới dừng lại nghỉ. Thẩm Hoài Thần tự nguyện xung phong đi tìm thức ăn nhưng thực chất lại định giở trò cũ, đợi đến nơi không có người liền đem tay nải ra, cố ý nấn ná một hồi mới quay về. Y chỉ mới rời đi chừng một tuần trà, vậy mà Dung Tuyên đã nhắm nghiền mắt tựa vào vách đá, chẳng biết là đang ngủ thiếp đi hay là ngất xỉu. Thẩm Hoài Thần giật nảy mình, chạy đến lay lay bả vai hắn: “Dung Tuyên… Dung Tuyên.” Hồi lâu sau, Dung Tuyên nắm lấy tay y. Hắn bất đắc dĩ mở mắt nhìn Thẩm Hoài Thần, giọng nói hơi suy yếu nhưng tư duy vẫn vô cùng thanh tỉnh: “Được rồi, đừng lay nữa, lay như vậy làm ta chóng mặt quá.” Thẩm Hoài Thần đưa tay nải cho hắn xem: “Ngươi nhìn xem ta nhặt được cái gì về nè?” “Có phải ngươi đã truyền vận may cho ta rồi không, hôm nay ta cũng nhặt được đồ ăn nữa đó!” Tiên nhân lại sử dụng pháp thuật rồi ư? Dung Tuyên nhíu mày một cái cực kỳ nhạt, không biết việc thường xuyên sử dụng pháp thuật có gây tổn hại gì cho thân thể y không… Để tránh bị đối phương nghi ngờ, lần này Thẩm Hoài Thần chỉ mua lương khô và nước, ngay khi y vừa mở tay nải ra thì bỗng nghe thấy những tiếng nói chuyện xì xầm. Truy binh đã đuổi tới rồi sao?! Mượn sự che chắn của tảng đá, Thẩm Hoài Thần thò nửa cái đầu ra quan sát, thấy người tới ăn mặc y phục vải thô, đều là những gương mặt vô cùng xa lạ. Hình như… là dân thường sinh sống ở vùng này?

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!