Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 32
“Ưm…” Giữa tiếng nước chảy ào ào, Thẩm Hoài Thần khẽ rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào tầm mắt y là bầu trời hẹp dài màu lam đen. Ánh trăng không thể chiếu xuống vực sâu này, chỉ còn vài ba ngôi sao lẻ loi điểm xuyết trên nền trời thăm thẳm. Ngoại trừ những thứ đó, còn có một quả cầu màu trắng không ngừng nhấp nháy: 【Huhuhu ký chủ ơi. Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!】 Ký ức trước khi rơi xuống vực dần ùa về. Thẩm Hoài Thần chống tay xuống đất đứng dậy, hoảng hốt nhìn quanh:【Tiểu Bạch, Dung Tuyên đâu rồi?】 【Hắn… vẫn còn sống chứ?】 Sống thì vẫn còn sống, chỉ là không biết có qua nổi đêm nay hay không. Hệ thống không trả lời câu hỏi của y, chỉ im lặng bay phía trước dẫn đường. Thẩm Hoài Thần bước thấp bước cao theo sau nó, đợi đến khi đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, y rốt cuộc cũng nhìn thấy một bóng người đang nằm bên bờ sông đầy đá cuội lởm chởm kia. “Dung Tuyên!” Thẩm Hoài Thần lảo đảo chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Dung Tuyên, thấy lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng khe khẽ mới thoáng an tâm, nhỏ giọng gọi: “Dung Tuyên, ngươi tỉnh lại, mau tỉnh lại đi…” Dung Tuyên vẫn nằm yên bất động, ngay cả lông mày cũng chẳng nhíu lại cái nào. Trái tim vừa mới buông lỏng của Thẩm Hoài Thần lại chìm xuống, ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt luống cuống như một đứa trẻ phạm lỗi mà chẳng biết phải cứu vãn ra sao:【Tiểu Bạch ơi, sao hắn vẫn chưa tỉnh?】 Chẳng phải hệ thống đã dùng màng bảo vệ che chở họ rồi sao? Hệ thống do dự một lát, cuối cùng vẫn đem chuyện Dung Tuyên đỡ cho y một mũi tên nói ra: 【Mũi tên đó có tẩm kịch độc, cho nên…】 Cho nên nam chính đã hôn mê bất tỉnh, ngoại trừ việc mất máu quá nhiều, nguyên nhân chí mạng nhất chính là bị trúng độc. “Trúng độc…” Thẩm Hoài Thần lẩm bẩm. Hóa ra tiếng rên đau mà y nghe thấy lúc đó không phải là ảo giác. Thẩm Hoài Thần dùng sức nâng nửa thân trên của Dung Tuyên lên, để hắn tựa vào một tảng đá tương đối bằng phẳng, sau đó lần lượt vạch những chỗ y phục bị kiếm cắt rách ra để kiểm tra, quả nhiên y thấy trên vùng vai trái của Dung Tuyên có một vết thương hình tròn to bằng đầu ngón tay cái. Phần da thịt chung quanh đã chuyển sang màu đen, ngay cả máu mủ chảy ra cũng là màu đen đặc. Hệ thống đang đảm nhận công việc chiếu sáng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:【Ký chủ cẩn thận, máu chảy ra từ vết thương cũng có độc nữa đó.】 Thẩm Hoài Thần ngơ ngác buông tay, nhìn Dung Tuyên một cách thẩn thờ. Trong ký ức của y, nam chính chưa từng có dáng vẻ tái nhợt và yếu ớt như vậy. Mặt hắn mất hết vẻ hồng hào, mái tóc đen ướt đẫm dính bết vào da, cả người trầm trầm tử khí hệt như một con thủy quỷ vừa bò lên từ dưới đáy sông vậy. Hắn bởi vì mình nên mới thành ra nông nỗi này… Thẩm Hoài Thần tự nói thầm như thế. Y nắm lấy bàn tay lạnh cứng của Dung Tuyên. Chưa bao giờ y lại nhận thức rõ ràng rằng trên đời này vốn dĩ chẳng có cái gọi là hào quang nhân vật chính. Nam chính cũng là người, là một người bình thường bằng xương bằng thịt giống như y, cũng sẽ bị thương, sẽ chảy máu, và cũng sẽ chết. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nam chính sẽ chết mất thôi. Trái tim tựa như có một bàn tay vô hình nhàu nát, Thẩm Hoài Thần cảm thấy sống mũi cay cay, y cắn chặt môi nuốt ngược những giọt nước mắt: 【Tiểu Bạch ơi, nếu nam chính thực sự chết rồi, tôi biết phải làm sao đây?】 Trong quãng đời hành nghề ngắn ngủi của hệ thống, nó chưa từng gặp phải tình huống nào phức tạp và hóc búa đến nhường này. Nó lục lọi khắp cả kho dữ liệu, ngập ngừng nói: 【Dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối đi trước, có lẽ ngài sẽ bị trừ một khoản lớn điểm tích phân, sau đó phải dịch chuyển đến thế giới tiếp theo trả nợ, cho đến khi xóa hết nợ mới có thể nhận nhiệm vụ thêm lần nữa.】 Tí tách. Nước mắt tích tụ đã lâu cuối cùng vẫn tuôn rơi, từng giọt từng giọt lướt qua cằm rồi rơi thẳng lên mu bàn tay nam chính. Thẩm Hoài Thần mím môi, mở Thương Thành lên tìm kiếm những thứ có thể cứu mạng. Ánh mắt y lướt qua mục đan dược, bỗng nhiên nghĩ đến phần thưởng của mình vẫn luôn được cất giữ trong nhà kho: 【Tiểu Bạch ơi, Vạn Năng Giải Độc Đan có thể cho nam chính dùng được không?】 【Được thì được…】 Nhưng đó là thứ để dành cho ký chủ giữ mạng mà… Lúc này Thẩm Hoài Thần đã chẳng thể nghĩ đông nghĩ tây được nhiều như vậy, vừa nghe nói có thể dùng là ngay lập tức lấy nó ra cho nam chính uống: “Dung Tuyên, ngươi mau nuốt vào đi, nuốt vào rồi là có thể khỏe lại thôi.” Dung Tuyên trong cơn hôn mê vô cùng không phối hợp, Thẩm Hoài Thần đã xoay xở đủ cách nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu mở miệng. Thẩm Hoài Thần sốt ruột phát điên lên được, y bình tĩnh nhìn Dung Tuyên rồi bất thình lình ngậm lấy viên đan dược, cúi thấp người dán lên bờ môi lạnh ngắt của đối phương. Thẩm Hoài Thần nhắm nghiền mắt, lông mi run rẩy dữ dội, môi chạm môi hồi lâu mới vụng về dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng hắn ra, từ từ đưa viên thuốc giải độc vào miệng hắn, tiếp đó căng thẳng quan sát trạng thái của Dung Tuyên. Một phút trôi qua. Thẩm Hoài Thần lấy ống tay áo lau đi vệt máu trên mặt Dung Tuyên, khổ nỗi y quên mất ống tay áo của mình cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, lau một hồi lại khiến gương mặt tuấn tú đẹp trai của Dung Tuyên đều lem luốc chỗ đen chỗ đỏ. Hai phút trôi qua. Thẩm Hoài Thần cầm hai bàn tay của Dung Tuyên đặt ngay ngắn ở hai bên cơ thể hắn, tư thế này trông hắn chỉ như đang ngủ thiếp đi mà thôi, chỉ cần Thẩm Hoài Thần gọi một tiếng là hắn sẽ mở mắt ra, mỉm cười dịu dàng với y như trước vậy. Năm phút trôi qua. Dung Tuyên vẫn chưa tỉnh lại. “Dung Tuyên…” Giọng nói của Thẩm Hoài Thần càng lúc càng thấp, thân thể lắc lư rồi mềm nhũn ngã gục lên người hắn, hơi thở có phần nặng nề. Mặt y nóng quá… Thân nhiệt từ nãy đến giờ vẫn chưa từng giảm đi. Liên tục lao tâm quá độ sau khi tỉnh dậy đã vắt kiệt thể lực của Thẩm Hoài Thần. Mệt mỏi, nóng khát, chân tay bủn rủn, vô số trạng thái tiêu cực như thủy triều ùn ùn kéo đến, khiến y không thể chống đỡ thêm được nữa. 【Ký chủ, ngài phát sốt rồi!】 Hệ thống kinh hô một tiếng, sốt sắng bay vòng vòng quanh người Thẩm Hoài Thần: 【Trong cửa hàng có thuốc hạ sốt, tôi đổi cho ngài một viên nhé?】 【Còn nữa, y phục của hai người ướt sũng thế kia, cứ tiếp tục nằm như vậy sẽ bị hạ thân nhiệt mất.】 “Được.” Thẩm Hoài Thần ngoan ngoãn nghe lời, giây tiếp theo trong miệng y tự động xuất hiện hai viên thuốc, y nhíu mày cố gắng lắm mới nuốt trôi chúng xuống bụng. Bọn họ không phát hiện ra ngón tay của Dung Tuyên đã giật giật một chút, hồi lâu sau mới nhíu mày tỉnh lại. Thế nên khi có một bàn tay chạm lên tóc Thẩm Hoài Thần, y chợt giật nảy mình, theo bản năng túm chặt mảng vải trước ngực Dung Tuyên, lúc ngẩng lên liền chạm ngay vào đôi mắt màu trà trong vắt: “Ngươi tỉnh rồi sao?!” Thẩm Hoài Thần chớp chớp mắt, đầu óc trì trệ khiến phản ứng của y hơi chậm chạp, hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào rồi, vết thương có đau không?” Dung Tuyên lắc đầu, xót xa vuốt ve gò má nóng hổi đến đỏ bừng của y: “Ngươi phát sốt rồi.” “Xin lỗi, là ta không chăm sóc tốt cho ngươi.” Thẩm Hoài Thần ra sức lắc đầu, sự sợ hãi và uỷ khuất bị đè nén đồng loạt dâng trào, khoé mi lại chảy dài một vệt nước mắt. Dung Tuyên ôm chặt người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng y: “Đừng sợ, không sao rồi… Không sao rồi.” Hắn kề trán mình lên trán Thẩm Hoài Thần, chóp mũi cọ chóp mũi, dịu dàng nói: “Đàn Lang, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, tìm một nơi kín đáo có thể che mưa che gió.” “… Ừm.” Dung Tuyên vững vàng cõng y lên lưng, bắt đầu tìm kiếm một hang động có thể nghỉ chân: “Đàn Lang đừng ngủ, ngươi nói chuyện với ta một lát được không?” Dây thần kinh vừa thả lỏng, ý thức của Thẩm Hoài Thần liền trở nên hôn trầm, giọng nói của Dung Tuyên cứ như truyền đến từ một nơi xa xăm nào đó, y gật đầu qua loa, dựa cằm lên vai hắn, gần như sắp bị bóng tối nuốt chửng: “Không muốn đâu.” “Có chuyện gì… đợi ta ngủ dậy rồi nói.” Dung Tuyên bất ngờ lên tiếng: “Nhưng ta sợ bóng tối.” Thẩm Hoài Thần nói chuyện chậm chạp rề rà, giống hệt một chú ốc sên nhỏ mỏi mệt: “Tại sao? Lúc lên sáu tuổi ta đã dám ngủ một mình rồi cơ.” Mặc dù lúc đó y phải ôm gối ôm hình heo nhỏ, mặc dù phòng của cha mẹ ở ngay sát phòng y, nhưng tính ra y cũng dám ngủ một mình rồi, y lợi hại hơn nam chính nhiều nha. Dung Tuyên không nói lời nào, giống như bị sự dũng cảm của y làm cho chấn động, Thẩm Hoài Thần đắc ý hừ hừ hai tiếng, chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: “Dung Tuyên, ta thèm ăn bánh ú quá.” “Bánh đậu đỏ, bánh bát bảo, bánh đậu sa…” Tết Đoan Ngọ qua rồi, ngoại trừ cái bánh ú vị táo mật ngọt ngấy hồi trưa ra thì y vẫn chưa ăn được cái bánh nào do Dung Tuyên gói cả. Dung Tuyên đỡ khuỷu chân xốc nhẹ y lên một chút: “Nếu ngươi chịu nói chuyện với ta, đợi lúc hồi phủ ta sẽ bù lại cho ngươi.” Thẩm Hoài Thần bất mãn quơ một lọn tóc đen nắm trong tay: “Quá đáng quá đi.” Im lặng giây lát y lại hỏi: “Dung Tuyên, ngươi cõng ta thế này có làm vết thương đau không?” “Không đau.” Dung Tuyên luôn miệng nói chuyện với Thẩm Hoài Thần, đụng một ngã ba còn hỏi y nên đi bên trái hay bên phải. Ý thức của Thẩm Hoài Thần cứ giằng co qua lại giữa tỉnh táo và ngủ mê, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng họ cũng tìm thấy một hang động tương đối rộng rãi. Dung Tuyên nhẹ nhàng đặt Thẩm Hoài Thần xuống để y dựa vào vách đá, quỳ một chân xuống dặn dò: “Ta đi chung quanh nhặt ít củi về nhóm lửa, sẽ quay lại ngay thôi. Ngươi ở đây đợi ta một lát được không?” Thẩm Hoài Thần gật gật đầu. Nhiệt độ trên mặt y dường như đã giảm đi một chút, Dung Tuyên dùng đầu ngón tay mơn trớn một lát rồi rảo bước rời đi. Dung Tuyên vừa đi, Thẩm Hoài Thần một mình ở trong hang động tối om trái lại chẳng còn buồn ngũ nữa, đề phòng mở to hai mắt. Giữa một khoảng tĩnh mịch, y đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Thẩm Hoài Thần nhấn vào Thương Thành mua hai bộ y phục sạch sẽ, chăn lông cừu, nước, bánh hành, cùng với thuốc bột và băng gạc để trị ngoại thương, sau đó lại đem chúng nhét hết vào một tay nải màu xám đen, giấu ở trong góc hang động. Hệ thống chỉ lặng lẽ nhìn mà không phản đối. Hiện tại Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên đều cần nước và thức ăn. Có những món đồ cứu tế này, áp lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Có điều nam chính nào phải hạng người dễ qua mặt, Thẩm Hoài Thần cắn cắn môi dưới đã bị khô da, trong lòng liên tục nhẩm đi nhẩm lại những lời lát nữa sẽ nói, bao gồm cả ngữ điệu lẫn biểu cảm. Thời gian trôi qua rất nhanh giữa những lần tập dượt ấy, chẳng mấy chốc thì giọng nói và tiếng bước chân của Dung Tuyên đã đồng thời vang lên bên ngoài hang động: “Đàn Lang, ta về rồi đây.” Thẩm Hoài Thần đạp lại một câu, căng thẳng bấu chặt vạt áo. Y nhìn Dung Tuyên cầm một thanh gỗ khoan rồi dùng sức xoay mạnh, ngọn lửa màu cam vàng chợt bùng lên. Dung Tuyên phủi phủi bụi bặm trên tay, nhìn về phía Thẩm Hoài Thần: “Chúng ta hong khô quần áo trước đã, mặc đồ ướt cả đêm sẽ không chịu nổi đâu.” “Được.” Ánh mắt Thẩm Hoài Thần đảo quanh, giả vờ ngắm nghía một vòng trong hang động nhưng thực chất là nhìn thẳng về nơi đang giấu tay nải: “Ủa, ai lại bỏ quên bọc hành lý ở trong hang thế này?” “Ai thấy trước là của người đó, bây giờ nó sẽ thuộc về chúng ta.” Thẩm Hoài Thần lén liếc qua Dung Tuyên một cái thật nhanh, ganh tỵ bảo: “Vận khí của Điện hạ tốt quá chừng, tìm đại một cái hang cũng tìm thấy bảo bối nữa.” Dung Tuyên nhíu chặt mày. Thân phận của hắn và Thẩm Hoài Thần không tiện bại lộ, nếu hang động này đã có người đặt chân tới, bọn họ chỉ còn nước phải chuyển đi nơi khác. Dung Tuyên mở tay nải ra, biểu cảm lạnh lùng bỗng dưng khựng lại: “…………” Thuốc trị thương, y phục chống rét, thức ăn nóng hổi, bọn họ đang cần cái gì thì trong tay nải đều có cái đó. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế được? Dung Tuyên im lặng bao lâu thì Thẩm Hoài Thần cũng thấp thỏm bấy lâu, may mắn cuối cùng nam chính đã thành công bị y lừa. Dung Tuyên xách tay nải lại gần, cùng Thẩm Hoài Thần chia nhau ăn chiếc bánh hành rồi uống mấy ngụm nước. Kế tiếp hắn làm ướt băng gạc, tỉ mỉ lau chùi bụi bặm và máu bẩn trên người Thẩm Hoài Thần, cuối cùng mới xử lý vết thương cho bản thân, cởi bộ y phục vừa thay ra ném vào đống lửa. Vết thương nghiêm trọng nhất là ở bụng, kế đến mới là vết thương do tên bắn ở bả vai sau. Đầu mũi tên có móc ngược, khi rút tên ra sẽ làm da thịt bị xé trách, nhìn còn có phần nghiêm trọng hơn vết đao chém gấp mấy lần. Thẩm Hoài Thần chớp chớp đôi mắt cay xót, y không hối hận vì mình đã mạo hiểm đổi ra thuốc trị thương. Trút được nỗi lòng, Thẩm Hoài Thần quấn chặt tấm chăn lông cừu, giữa tiếng củi cháy tí tách mà dần dần chìm vào giấc ngủ, chẳng hề hay biết Dung Tuyên đã nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say của y rất lâu. Thẩm Hoài Thần chính là thần tiên ư? Trên đời này thực sự có thần tiên tồn tại à? Bởi vì chỉ có bậc tiên nhân mới có pháp thuật biến không thành có, hô biến ra đồ vật như vậy mà thôi. Từ lúc rơi xuống vách núi rồi chìm vào hôn mê, Dung Tuyên thực ra vẫn có một chút tri giác, ý thức của hắn giống như bị phong kín trong một chiếc hộp đen, không thể cử động hay phát ra âm thanh được. Thế nhưng hắn lại nhận thức rõ ràng Thẩm Hoài Thần vẫn luôn nắm tay hắn, nước mắt của y rơi trên mu bàn tay hắn, những giọt nước mắt ấy khiến trái tim hắn thắt lại và đau đớn vô cùng. Thậm chí, Dung Tuyên còn biết Thẩm Hoài Thần đã mớm thứ thuốc nào đó vào miệng mình. Viên đan dược đó đã cứu hắn một mạng. Lúc bôi thuốc Dung Tuyên đã cố ý kiểm tra lại một lần, vết thương trên bả vai chỉ giống như vết tên bắn bình thường nhất, nhưng rõ ràng trên y phục bị rách đều là máu đen bị nhiễm độc. Tất cả những điều kỳ lạ trước đây dường như đều đã có lời giải đáp, Dung Tuyên ôm Thẩm Hoài Thần vào lòng, ánh mắt hơi trầm xuống. Bất luận Thẩm Hoài Thần là tiên cũng được, là yêu ma cũng chẳng sao, một khi đã để hắn gặp được, người đã lọt vào tay hắn rồi thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay để y rời đi nữa.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
