Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 31
Xích thố bị quất một roi đau đớn, nó xé gió chạy vọt về phía trước, Thẩm Hoài Thần chỉ còn cách ôm chặt lấy cổ ngựa, cả người dán vào lưng xích thố mới không bị hất văng xuống. Y không biết mình còn phải kiên trì bao lâu nữa, cũng chẳng còn sức đâu mà nghĩ tại sao nam chính phải làm vậy, hai mắt đăm đăm nhìn những bụi cây rậm rạp vùn vụt lùi về sau dưới chân như bị kéo dài vô tận, đầu óc lúc mơ màng, lúc thì lại tỉnh táo. Chốc chốc những cành gai giương nanh múa vuốt quệt trúng bắp chân y, kéo theo từng đợt đau nhói. Thẩm Hoài Thần tưởng rằng mình cứ thế mà chạy mãi không dừng thì hệ thống bỗng hoảng hốt hô to: 【Ký chủ cẩn thận!!】 Vừa dứt lời, một mũi tên ngắn màu đen liền sượt qua vành tai Thẩm Hoài Thần, cắm phập vào thân cây, đuôi tên rung lên “phình phịch”. Nếu mũi tên này găm vào người, có lẽ y đã sớm lạnh xác từ lâu rồi. Hệ thống chưa kịp thở phào thì lại có thêm một mũi tên ngắn khác lao vút tới, ngay sau đó là mũi tên thứ ba, thứ tư. Địch trong tối ta ngoài sáng, hệ thống không bắt được người mà cũng chẳng dám rời xa Thẩm Hoài Thần quá lâu, nó đành giở ra chiêu cũ, tích tụ năng lượng khiến không khí xung quanh trở nên méo mó. Mũi tên ngắn vì thế mà chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, trông giống như người bắn vô tình bị lệch tay. “Hửm?” “Thú vị thật.” Hắc y nhân bám đuôi suốt chặng đường cố ý đợi một lát, chờ đến khi con mồi buông lỏng cảnh giác mới lại giương cung, lần này mục tiêu nhắm thẳng vào con tuấn mã màu đỏ đang phi nước đại. Ba mũi tên bắn ra cùng một lúc, một mũi cắm xéo vào bụng ngựa, hai mũi còn lại ghim vào bên trái chân sau. 【Hèn hạ vô sỉ! Có giỏi thì ló mặt ra đấu tay đôi với bổn hệ thống đây này, đánh lén thì có gì hay ho chứ!】 Hệ thống tức giận văng tục mấy câu, nó thiếu kinh nghiệm khi ứng phó với những hiểm cảnh sinh tử, chỉ biết bảo vệ ký chủ mà quên mất rằng con ngựa dưới thân cũng là mục tiêu tấn công của thích khách. Con ngựa bị thương hoàn toàn phát cuồng, chạy loạn không theo quy luật giữa rừng cây. Thẩm Hoài Thần cảm thấy bản thân như một khúc gỗ trôi giữa biển khơi, bị cơn sóng dữ ập tới đánh cho tan nát. Hai cánh tay dần buông lỏng, con ngựa hí vang một tiếng dài rồi hất văng y xuống. Thẩm Hoài Thần lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, gò má bị quẹt trúng rỉ ra một vệt máu dài, màng bảo vệ mà hệ thống kịp thời dựng lên đã cứu y một mạng, giúp y tránh khỏi cái kết táng mạng vì lục phủ ngũ tạng bị dập nát. Thẩm Hoài Thần nằm sấp dưới đất, lý trí bảo y phải lập tức nắm lấy cơ hội này mà bỏ chạy, nhưng thân thể yếu ớt bệnh tật này sau chuỗi kinh hoàng liên tiếp đã sớm như nỏ mạnh hết đà. Y chống đỡ thân mình ngồi dậy dựa vào gốc cây, ôm chặt lồng ngực khó nhọc thở dốc, trơ mắt nhìn bóng người gầy gò kia càng lúc càng tiến lại gần. “Chao ôi, tôi nghiệp quá.” Đôi ủng đen dừng lại trước mặt y, tên thích khách vác cây trường cung ngồi xổm xuống, nhặt một mũi tên lông vũ rơi dưới đất lên kiểm tra, quả nhiên thấy trên thân tên có khắc chữ “Cung Định Vương Thế tử Thẩm Hoài Thần” — mũi tên này được khắc tên để thuận tiện cho việc kiểm đếm số lượng con mồi và ban thưởng, lúc này lại vô tình tiết lộ thân phận thật sự của Thẩm Hoài Thần, trở thành lá bùa đòi mạng của y. “Hóa ra là vậy.” “Hầy, một lũ ngu xuẩn, đuổi theo người ta nửa ngày trời, đến cả mục tiêu mà cũng nhầm cho được.” Ả hắc y nhân dùng một tay nâng cằm Thẩm Hoài Thần lên, ngắm nghía gương mặt diễm lệ cùng với giọt máu đang rỉ ra từ gò má, lúc nói với y lại dùng chất giọng trầm thấp dịu dàng: “Tiểu đáng thương, trên người ngươi đang giấu bảo vật gì thế, nói ra đi, tỷ tỷ có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút, bảo đảm không đau chút nào đâu.” Cằm bị nắm hơi đau, Thẩm Hoài Thần cau mày, thấp giọng nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.” Ả nữ nhân cười khẽ một tiếng, kiên nhẫn giải thích: “Mũi tên của ta luôn bách phát bách trúng.” Ả thật sự có tự tin như vậy, vừa rồi mấy mũi tên bắn hụt kia nhất định là nằm ở thiếu niên mảnh mai xinh đẹp trước mắt chứ không phải là do tiễn pháp của ả: “Nói cho ta biết đi, ta thực sự rất muốn biết đấy.” “Nếu ta nói rồi, ngươi có tha cho ta không?” Bàn tay phải của Thẩm Hoài Thần giấu sau lưng khẽ động, âm thầm nắm chặt đoản đao giắt ở sau hông. Hệ thống dùng quầng sáng đỏ đánh dấu những điểm yếu hại nhất trên cơ thể con người, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: 【Ký chủ, lát nữa tôi sẽ phóng điện làm tê liệt ả, ngài đừng do dự, thừa dịp ả không cử động được cứ tấn công vào một chỗ đi, tỷ lệ thành công cao nhất là ở mắt.】 Nữ nhân thương tiếc vuốt qua vết thương của Thẩm Hoài Thần, mút lấy giọt máu vương trên đầu ngón tay, cười híp mắt lắc đầu: “Không được đâu nha.” “Tiểu đáng thương lớn lên xinh đẹp, nghĩ cũng đẹp thật đấy.” Hàng mi đẫm nước mắt vì đau đớn của Thẩm Hoài Thần run lên, y không cam lòng gặng hỏi: “Tại sao?” “Ta và các hạ không oán không thù, cớ sao phải dồn ta vào chỗ chết?” Thẩm Hoài Thần: 【Biết rồi.】 Hệ thống: 【Ký chủ, tôi đếm ngược đây. Ba, hai…】 Ánh mắt ả nữ nhân nhìn Thẩm Hoài Thần giống hệt như đang nhìn một con kiến đang giãy dụa trước khi chết, ả hứng thú cười: “Ta cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng ai bảo ngươi lại thích ngáng đường của người khác làm chi.” Ngay khi tiếng đếm ngược kết thúc, Thẩm Hoài Thần liền dùng hết toàn lực đâm đoản đao về phía mắt ả ta. Đối phương tựa hồ đã có dự liệu từ trước, dễ dàng tóm chặt cổ tay y, ánh mắt lạnh xuống: “Nếu ngươi đã vội vàng muốn đi đầu thai như vậy, ta sẽ dùng chính con dao này tiễn ngươi một đoạn.” 【Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…】 Đòn điện giật không có tác dụng, hệ thống cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, hai bàn tay ngắn ngủn ra sức cạy ngón tay của ả nữ nhân nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe, tốn công vô ích. Ả nắm chặt tay Thẩm Hoài Thần, từng chút từng chút ép y phải kề lưỡi dao vào chiếc cổ mảnh mai yếu ớt: “Tiểu đáng thương, kiếp sau chớ có trêu vào người không nên trêu nữa nhé.” Thẩm Hoài Thần chậm rãi nhắm mắt, trong đầu hiện lên những ký ức như đèn kéo quân. Y nhớ về cuộc sống vô tư lự bên cạnh cha mẹ và bạn bè ở kiếp trước, nhớ về ánh mắt rớm lệ của A nương khi y mới xuyên qua, nhớ về biểu cảm khôi hài cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng chứa đầy quan tâm của A phụ, nhớ về hệ thống luôn che chở y, và còn… Và còn cả Dung Tuyên nữa. Thẩm Hoài Thần đợi một lát, vậy mà nỗi đau trong dự tính không hề ập đến, y khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi máu tanh. Đòn điện giật của hệ thống tuy không thể giúp Thẩm Hoài Thần phản sát nhưng nếu muốn làm giảm tốc độ phản ứng của nữ thích khách thì đã quá đủ. Cánh tay trúng một mũi tên, ả ôm lấy vết thương không ngừng chảy máu cảnh giác nhìn về phía sau. Một bóng người mặc y phục màu chàm cưỡi ngựa lao nhanh tới, mũi tên sắc bén trong tay đang nhắm thẳng vào ngực ả. Sau khi ngắn ngủi cân nhắc, ả nữ nhân không cam lòng lườm Thẩm Hoài Thần một cái rồi lách người biến mất vào rừng sâu. Dung Tuyên vươn vòng tay về phía Thẩm Hoài Thần, eo bụng phát lực, nửa thân trên cong thành một đường cong mềm dẻo như dây cung kéo mạnh Thẩm Hoài Thần lên lưng ngựa, hắn ôm y vào lòng, dùng thân hình của mình che chắn những mũi tên có thể bắn tới từ phía sau. Bên tai là tiếng gió rít gào, Thẩm Hoài Thần mất hết sức lực tựa vào lồng ngực Dung Tuyên, y không thể quay đầu lại, nhưng có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt quanh quẩn không tan: “Dung Tuyên, có phải ngươi đã bị thương rồi không? Có nghiêm trọng không?” “Lúc ngươi tới cứu ta, ta có lén chụp lấy một mũi tên hiệu, lát nữa chúng ta bắn nó đi, nếu có người nhìn thấy chắc sẽ tới cứu chúng ta.” Thân thể y đang run rẩy, hẳn là đã sợ hãi lắm rồi. Dung Tuyên khẽ cười một tiếng, lồng ngực cũng rung động nhè nhẹ: “Được.” “Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại.” Dung Tuyên không nói với Thẩm Hoài Thần sự thật rằng ngay từ lúc bị truy sát, bọn họ đã rời xa bãi săn bắn từ lâu rồi. Nói ra thì đã sao, chẳng qua chỉ khiến thêm một người lo lắng, thêm một người phiền não mà thôi. Trời đất tối dần, Thẩm Hoài Thần bắt đầu cảm thấy vừa đói vừa mệt. Đầu óc mơ màng, ngay lúc y sắp sửa chìm vào giấc ngủ, hệ thống bỗng cuống quýt hô vang: 【Ký chủ, sai rồi! Sai rồi!】 Thẩm Hoài Thần lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút: 【Cái gì?】 Hệ thống: 【Vừa rồi nam chính chọn sai ngã rẽ rồi, phía trước là ——】 Là tuyệt lộ. Thẩm Hoài Thần còn chưa kịp nghĩ cách nên nhắc nhở Dung Tuyên thế nào mới không để lộ sơ hở thì đã nhìn thấy phía trước là vách núi dựng đứng như bị một cây rìu khổng lồ bổ đôi. Dung Tuyên ghìm cương quay đầu ngựa, trong ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, mấy bóng đen đang di chuyển trong tầm mắt từ từ phóng to, tựa như cơn ác mộng không bao giờ dứt. Người dẫn đầu là ả hắc y nhân ánh mắt âm hiểm, khóe môi nhếch lên một độ cong yêu dị, kiêu ngạo nói: “Lần này các người còn muốn trốn đi đâu nữa?” “Điện hạ,” Ả một ngụm vạch trần thân phận của Dung Tuyên, “Chúng ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi, vốn không có ý định làm tổn thương ngài, ngài hà tất phải làm khó huynh đệ chúng ta?” Ngón tay trắng ngọc của ả chính xác chỉ vào người đang được Dung Tuyên che chở: “Ta biết, lúc ban đầu đám ngu xuẩn kia nhận nhầm mục tiêu nên làm ngài bị thương, trong lòng ngài ắt là bực bội lắm. Hay là thế này đi, chỉ cần ngài để ta giết chết y, đám huynh đệ này bao gồm cả Ngưng Yên thảy đều tùy ngài xử trí, thế nào?” Dung Tuyên cũng cười: “Thế nào là thế nào? Loại người như ngươi mà cũng xứng bàn chuyện giao dịch với ta à?” Ngưng Yên bị chọc giận: “Điện hạ tưởng ta thực sự không dám giết ngài sao?” Ả quả thực không dám. Nhưng nếu khống chế Dung Tuyên, bắt hắn phải tận mắt chứng kiến người trong lòng chịu chết thì hoàn toàn có thể. “Bớt nói lời vô ích đi.” Dung Tuyên khựng lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Hoài Thần, thấp giọng nói: “Lát nữa ta sẽ giữ chân bọn họ lại, ngươi tìm thời cơ tẩu thoát theo con đường nhỏ phía Bắc đi.” Nhìn đôi mắt màu trà ôn nhu kia, Thẩm Hoài Thần ngơ ngác lắc đầu, bướng bỉnh nói: “Không.” Dung Tuyên nhíu mày, trong mắt hiếm khi nhuốm vẻ sốt ruột: “Nghe lời.” Một giọt nước mắt không tiếng động lăn dài, Thẩm Hoài Thần phảng phất như không hay biết, ngữ khí càng thêm kiên định: “Ta không đi.” Thân thể này của y, dẫu có liều mạng chạy trốn thì có thể chạy được bao xa, có thể trốn đến nơi nào được chứ? Đằng nào cũng chết, chi bằng chết cùng một chỗ, xuống dưới địa phủ cũng có người làm bạn mà. Hệ thống khóc huhu như tiếng còi tàu: 【Ký chủ ơi… Huhuhu Tiểu Bạch sẽ không để ngài có chuyện gì đâu… Nhất định có cách… Nhất định sẽ có cách mà.】 Dung Tuyên còn muốn khuyên thêm nhưng Ngưng Yên đã lười nghe tiếp, ả rút kiếm xông tới giao chiến với hắn. Thẩm Hoài Thần xòe lòng bàn tay ra, giữa các kẽ ngón tay trắng ngần dính đầy máu tươi nhớp nháp, là máu của Dung Tuyên. Vừa rồi y cảm thấy sau lưng lành lạnh, đưa tay lên sờ mới biết cả mảng vải sau lưng đã bị máu thấm ướt cả rồi. Mà màu áo của Dung Tuyên quá sẫm, Thẩm Hoài Thần căng thẳng quan sát hồi lâu cũng không nhìn ra hắn bị thương nặng đến mức nào, càng không biết trên người còn bao nhiêu vết thương như vậy nữa. 【Có cách rồi!】 Tiếng khóc của hệ thống im bặt, Trong lúc cấp bách, nó nghĩ ra một biện pháp chẳng mấy vẹn toàn, vội vàng nói: 【Ký chủ, ngài có tin tưởng Tiểu Bạch không?】 【Lát nữa tôi đếm đến ba, ngài cứ việc nhảy xuống đáy vực, Tiểu Bạch sẽ giống như lúc trước dựng màng bảo vệ để che chở ngài.】 Nó đã tính toán rồi. Dưới đáy vực có một con sông ngầm. Đi xuôi theo dòng sông vài chục dặm sẽ tới được một thôn làng! Mục tiêu của đám thích khách này từ đầu đến cuối chỉ có một mình Thẩm Hoài Thần, chỉ cần mục tiêu “tử vong”, bọn họ tự nhiên sẽ buông tha cho Dung Tuyên để trở về giao phó. Gần như cùng một thời điểm, Dung Tuyên cũng nghĩ đến biện pháp tương tự — Mặt ngoài vách núi không thể bằng phẳng như miếng đậu phụ được, tất nhiên sẽ có chỗ lồi lõm nhô ra, hoặc là cành cây hay dây leo gì đó, đến lúc đó hắn và Thẩm Hoài Thần có thể mượn những vật cản thiên nhiên này để giảm áp lực một phần, đợi nhóm thích khách rời đi sẽ tìm đường trở lên mặt đất. Dung Tuyên giả vờ không địch lại, bất động thanh sắc lùi về phía sau. Hắn còn chưa kịp đem cách này nói cho Thẩm Hoài Thần biết, thiếu niên đã xoay lưng về phía hắn dứt khoát tung người nhảy xuống, tựa như chim gãy cánh lao thẳng vào vực sâu. Theo sát phía sau y không chỉ có Dung Tuyên mà còn có một mũi tên. Mũi tên ấy ánh lên màu xanh lam u tối, xem chừng đã được tẩm kịch độc. Ngưng Yên còn tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng, cho dù tận mắt nhìn thấy Thẩm Hoài Thần nhảy vực tự vẫn, ả vẫn phải bồi thêm một mũi tên, bóp chết một tia sinh cơ cuối cùng. … Trái tim đập mạnh điên cuồng, Thẩm Hoài Thần cực kỳ sợ hãi, y không dám mở mắt nhìn vực sâu đen ngòm phía dưới, chỉ tiến lên một bước rồi đâm đầu lao xuống vực. Y cứ ngỡ thứ chào đón mình sẽ là cảm giác mất trọng lượng vô tận, nhưng thực tế lại rơi vào cái ôm nồng nặc mùi máu tanh. Thẩm Hoài Thần gian nan mở mắt giữa làn gió rít gào, vừa rồi hình như y nghe thấy một tiếng rên đau rất nhẹ. Nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh ấy liền bị Thẩm Hoài Thần ném ra sau đầu, trong lòng, trong mắt y chỉ còn lại một mình Dung Tuyên. Nam chính hắn không biết gì cả. Hắn không biết y có hệ thống bảo vệ, không biết cú nhảy này của y không phải là tìm đường chết, mà là tìm đường sống. Hắn cái gì cũng không biết, vậy mà vẫn chấp nhất nhảy xuống theo y. Dung Tuyên một tay ôm chặt Thẩm Hoài Thần, một tay cắm mạnh trường kiếm vào vách đá để giảm lực rơi. Thân kiếm va chạm vào vách đá tạo ra tiếng rít khiến người ta ê răng. Cảm thấy sắp sửa rơi xuống đáy, Dung Tuyên liền vứt bỏ trường kiếm, hai cánh tay dịu dàng vòng ra sau ót Thẩm Hoài Thần, ấn gương mặt thiếu niên vùi vào ngực hắn. Thẩm Hoài Thần ở trên, hắn ở dưới. Sau đó cả hai người cùng nhau rơi tõm vào dòng nước cuồn cuộn.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
