Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 30
Tết Đoan Ngọ sắp sửa cận kề. Một hôm trong lúc Thẩm Hoài Thần đang ngủ thì chợt thấy có ai đó đang sờ soạng bàn tay mình, y khẽ mở mắt, thấy tên tặc tử ấy chính là Dung Tuyên thì bèn lại nhắm mắt lại, xoay người đưa lưng về phía hắn: “Ngươi làm gì vậy?” Dung Tuyên dịch dịch vị trí, tiếp tục sờ soạng tay y, trên cổ tay tuyết trắng vừa phơi bày liền được hắn tỉ mỉ thắt vào một thứ gì đó: “Đây là vòng ngũ sắc. Đã đeo rồi thì ngươi đừng tháo ra, đợi hôm nào có mưa thì hãy tháo xuống vứt đi nhé.” Loại vòng đeo tay được bện từ chỉ tơ năm sắc này còn được gọi là dây trường mệnh, vốn dĩ là món đồ dành cho tiểu hài tử đeo. Thế nhưng nguyên chủ từ bé thân thể đã không tốt, mỗi khi đến tết Đoan Ngọ, Viên phu nhân vẫn thường bện sẵn một chiếc vòng tay cho y, ngụ ý xua đuổi tà ma, tiêu tai giải nạn, sống lâu trăm tuổi. Sau khi thành thân, nhiệm vụ bện dây này tự nhiên liền nhường lại cho Dung Tuyên. Thẩm Hoài Thần sờ sờ sợi dây ngũ sắc, theo bản năng nhìn sang cổ tay của Dung Tuyên: “Sao ngươi lại không đeo?” Dung Tuyên nhìn y chăm chú, trong mắt lướt qua một vệt cảm xúc kỳ lạ: “Ngươi hy vọng ta cũng đeo nó ư?” “Đương nhiên.” Thẩm Hoài Thần không do dự gật đầu. Cả phủ từ trong ra ngoài chỉ có một mình y đeo thứ này, không kéo thêm một người chịu trận chung với y thì xấu hổ quá. “Được.” Dung Tuyên hơi cong khóe mắt, chẳng biết từ đâu lại lấy ra một chiếc vòng ngũ sắc giống y như vậy, tự luồn vào cổ tay cho mình. Có điều một bàn tay khó tránh khỏi vụng về lóng ngóng, nút thắt nhỏ như hạt đậu kia hệt như một con cá sống vậy, hết lắc bên này rồi lại lắc sang bên kia, nhất quyết không chịu chui vào trong khâu bấm. “Ngươi thật là ngốc quá đi!” Thẩm Hoài Thần nhìn không nổi nữa, giật lấy sợi dây rồi lẹ làng buộc chắc cho đối phương. “Đa tạ Đàn Lang.” Hệ thống nhìn thấu rành rành, Dung Tuyên này chính là cố ý. Sau khi đạt được mục đích, khoé môi hắn suýt nữa thì đã cong vút lên rồi! Vị nam chính ôm một bụng quỷ kế xấu xa này đã nhìn thấu tính tình của ký chủ nhà nó nên mới cố tình tỏ ra yếu thế, ngặt nỗi cứ mỗi lần hắn thả mồi là Thẩm Hoài Thần lập tức cắn câu ngay, bách phát bách trúng, nó muốn lên tiếng nhắc nhở cũng không kịp nữa. Bị nháo một trận như vậy thì Thẩm Hoài Thần cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ tiếp, dứt khoát sửa sang một chút rồi xuống giường dùng bữa. Khoảng thời gian sau đó, Kiến Quang Đế đã sai tiểu thái giám đến đây, nói rằng từ lúc vào hạ đến nay Thiên tử thường xuyên mộng thấy một con hươu trắng kêu ríu rít vui mừng bên long sập, ngay ngày hôm qua lại có chiến báo từ phương Bắc truyền về, Lương Châu đại thắng. Khâm Thiên Giám quan sát thiên tượng, nhận định đây chính là điềm báo thiên hạ thái bình, cửu châu quy thuận. Kiến Quang Đế long tâm đại duyệt, quyết định tổ chức tiệc tế trời tại Nhật Nguyệt Đài, đồng thời đem hội săn bắn mùa thu hằng năm đẩy lên sớm hơn vào đúng ngay Tết Đoan Ngọ. Đến lúc đó Kiến Quang Đế sẽ dựa theo số lượng con mồi săn bắn được mà lần lượt ban thưởng, nếu có ai có thể bắt sống được một con hươu trắng thì sẽ được ban thưởng thêm vô cùng hậu hĩnh. Ting! Hệ thống thông báo nhiệm vụ: 【Đánh cược.】 【“Thẩm Hoài Thần” và Thôi Sĩ Sùng đã có hiềm khích từ lâu, trước đây gã và An Nghi Công chúa đã liên thủ hại y mất hết thể diện, y luôn ôm một cục tức muốn trả đũa gã, hiện tại thời cơ rốt cuộc cũng đã tới.】 【“Thẩm Hoài Thần” quyết tâm đánh cược cùng với Thôi Sĩ Sùng, muốn so tài xem ai sẽ là người bắt được con hươu trắng trước. Thôi Sĩ Sùng biết tỏng y không rành cưỡi ngựa bắn cung, cho rằng hành vi này chẳng qua chỉ là tự chuốc lấy nhục nên liền lộ vẻ mỉa mai mà nhận lời.】 【Nào ngờ “Thẩm Hoài Thần” đã sớm bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc quản sự bãi săn, mang con hươu trắng mua sẵn từ bên ngoài giấu trong rừng rậm. Đến lúc đó y chỉ cần chạy về nơi có ký hiệu là có thể dễ dàng thắng được ván cược này!】 Sau khi tiểu thái giám rời đi, Dung Tuyên thấy sắc mặt Thẩm Hoài Thần có hơi khác lạ, hắn ân cần hỏi: “Có chuyện gì vậy? Nếu hôm đó ngươi không muốn đi thì chỉ cần xin cáo bệnh là được.” Thẩm Hoài Thần lắc lắc đầu, nói: “Ta chỉ đang lo lắng cho A phụ, không biết người có bị thương hay không thôi.” Kiến Quang Đế xa hoa lãng phí trong mười mấy năm đã sớm vét cạn ngân khố quốc gia, lương thảo và quân nhu thiếu thốn, cuộc sống an dật quanh năm suốt tháng từ lâu đã bào mòn ý chí của toàn thể tướng sĩ. Trùng trùng lý do khiến Thẩm Kính Sơn trong trận chiến này thắng lợi vô cùng gian nan, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản bằng bốn chữ “Lương Châu đại thắng” là có thể khái quát được, đây càng chẳng phải là thời điểm đáng để ăn mừng. Dung Tuyên nắm lấy bàn tay của Thẩm Hoài Thần, nhẹ giọng an ủi: “Đàn Lang đã đọc gia thư từ Lương Châu gửi về chưa? Nếu thực sự xảy ra biến cố, A phụ sẽ không giấu giếm chúng ta đâu.” … Khi từng tòa viên lâm trong hành cung đều đã treo lên xương bồ cùng lá ngải, khi các nàng cung nữ bắt đầu cài hoa và đeo túi hương bên mình, tết Đoan Ngọ đã thực sự gõ cửa. Thẩm Hoài Thần lần đầu tiên trút bỏ bộ cẩm y vướng bận, thay bằng bộ tráp bào màu chàm thuận tiện cho việc cưỡi ngựa bắn cung. Y cảm thấy mới lạ, đứng trước gương xoay người một vòng, mặt gương phản chiếu hình bóng khôi ngô tuấn tú của thiếu niên. Thẩm Hoài Thần mỉm cười, người trong gương cũng hướng về y cười một cái, toát ra hào khí phấn chấn và tươi sống độc nhất vô nhị của tuổi thiếu niên. Nhìn y như vậy, Linh Chi đang hầu hạ chủ tử thay y phục liền vui vẻ nói đùa: “Thế tử ơi, ngài mà mặc bộ xiêm y này đi dạo phố, không biết có bao nhiêu cô nương sẽ ném túi hương vào ngực ngài nữa đây!” Thẩm Hoài Thần hất hất cằm, đắc ý nhìn Dung Tuyên một cái, đổi được một cái hôn nhẹ bẫng đã được mưu tính từ lâu. Sau khi kết thúc nghi thức tế trời, Thẩm Hoài Thần tháp tùng mọi người đến bờ sông xem trận đua thuyền rồng nổi danh vang dội, phần còn lại là thời gian dành cho những điệu múa tiếng ca bất tận của các vũ cơ. Giữa tiệc rượu, Kiến Quang Đế là người đích thân tuyên bố các điều lệ của hội săn bắn, Thẩm Hoài Thần còn chưa kịp mở miệng thì Thôi Sĩ Sùng vẫn luôn ghi hận trong lòng đã nâng ly, đối với y mà nói: “Người ta thường nói hổ phụ vô khuyển tử, Thế bá cầm quân ngoài biên ải, Thẩm công tử từ nhỏ đã được chứng kiến uy phong của phụ thân, chắc bẩm tài cưỡi ngựa bắn cung cũng không tệ đâu nhỉ.” “Trước kia cũng do ta đã khinh thường ngươi, hôm nay ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính so tài một trận không?” Thẩm Hoài Thần thuận thế hỏi: “So cái gì?” Thôi Sĩ Sùng gằn từng chữ nói: “So tài xem ai sẽ là người bắt được con hươu trắng dâng lên cho Bệ hạ trước!” “Được thôi.” Thẩm Hoài Thần sảng khoái nhận lời. Tiệc rượu đã trôi qua quá nửa, các cung nữ xếp hàng trật tự bưng ra những đĩa bánh ú lá tre vừa mới ra lò dâng lên cho mọi người, Thẩm Hoài Thần cắn một miếng bánh vị táo mật, chỉ thấy sao mà ngọt đến ngấy cổ, y bèn đặt trở lại trên bàn, chẳng mấy chốc đã bị Dung Tuyên ăn sạch vào bụng. Dung Tuyên thấp giọng nói: “Ta và Lan Tâm cũng có gói một ít bánh ú lá tre, có vị đậu đỏ, đậu sa, còn có cả vị bát bảo nữa, tối về ta luộc cho ngươi ăn nhé.” Mấy loại nhân bánh ấy đều là những vị mà y thích, hai mắt Thẩm Hoài Thần sáng lên, chỉ mong bản thân sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ để còn về phủ ăn bánh ú. Giờ Mùi ba khắc, hội săn bắn chính thức bắt đầu. Tráp bào của Thẩm Hoài Thần chẳng hiểu vì sao lại bị rách một lỗ, y vốn dĩ không muốn làm phiền người khác, nhưng mặc bộ y phục rách rưới đi lại trước ngự tiền thật sự là hành vi khiếm nhã, y chỉ đành xuống ngựa đi thay. Bộ đồ cưỡi ngựa bắn cung mà y vừa thay tạm có màu nâu trà, hơi rộng một chút so với dáng người của y, thế nhưng tình thế khẩn cấp không cho phép kén chọn, Thẩm Hoài Thần sửa sang lại cổ tay áo, dưới một tràng tiếng thúc giục của tiểu thái giám liền bước ra khỏi gian phòng. Đến khi trở lại bãi săn, những người khác đã sớm xuất phát từ lâu, duy chỉ có tên tiểu sai của Thôi Sĩ Sùng vẫn canh giữ ở đó, vừa nhìn thấy Thẩm Hoài Thần, gã liền vểnh râu trợn mắt đem lời của chủ tử truyền đạt lại: “Gia nhà ta có lời nhắn, nếu ngài sợ thì bây giờ rút lui vẫn còn kịp đó.” Thua người không thua trận, diễn kịch phải diễn tới cùng. Thẩm Hoài Thần đứng từ trên cao liếc gã một cái, cười nhạo: “Ngươi về bảo với chủ tử nhà ngươi, đợi bổn Thế tử bắt sống được con hươu trắng đi lĩnh thưởng, nếu gã chịu quỳ xuống thành tâm cầu xin ta, bổn Thế tử sẽ đại phát từ bi thưởng cho gã vài món để được thơm lây đôi chút.” “Ngươi!” Tên tiểu sai giận dữ trừng mắt, nửa ngày chẳng cãi lại được câu nào. Ting! Hệ thống nhắc nhở:【Chúc mừng! Giá trị tìm đường chết của ngài đã tăng thêm 10 điểm!】 Thẩm Hoài Thần nhếch môi, thúc nhẹ vào bụng ngựa phóng vào rừng. Kiến Quang Đế chỉ có duy nhất một mụn con trai, lại là đứa trẻ sơ sinh còn ẵm ngửa, cũng chẳng rõ ai là người đã hạ sinh tiểu hoàng tử này. Vì vậy các tần phi không cần phải tị nạnh xem hoàng tử nhà ai săn được nhiều con mồi nhất hay được sủng ái nhất, các nàng tụ lại một chỗ ngồi uống trà cắn hạt dưa, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Một phi tử vận y trang màu hồng tím ve vẩy chiếc quạt tròn, cười khanh khách hỏi: “Hoàng hậu nương nương, chúng ta ở chỗ này trò chuyện lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng của Vĩnh Thuần Công chúa?” Một người khác phụ họa: “Phải đó, Thế tử Thẩm gia vẫn còn đang ở trên bãi săn kia kìa.” Ngụy Hoàng hậu nhàn nhạt nhíu mày nhưng thần sắc vẫn không đổi, ngậm cười nói: “Vĩnh Thuần vốn là người tùy hứng, cứ luôn miệng kêu ca trong người không được khỏe, bổn cung đã sai người đưa nó về phòng nghỉ ngơi rồi, đợi có kết quả rồi báo cho nó biết là được.” Qua chừng một tuần trà, Ngụy Hoàng hậu nháy mắt ra hiệu với Đông Quỳ, người sau khẽ gật đầu một cái rồi lẳng lặng rời đi, hồi lâu sau mới trở lại: “Nương nương, hạ nhân bên Lưu Vân Tiên Các nói Điện hạ chỉ trở về thay một bộ y phục, sau đó liền vội vã rời đi, cụ thể đi đâu thì bọn họ cũng không biết.” Còn có thể đi đâu được nữa, tám phần mười là đi tìm cái tên tiểu tử họ Thẩm kia rồi. “Ngu muội cố chấp.” Ngụy Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, thần tình thản nhiên bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, phảng phất như không hề đem chút chuyện vụn vặt này để trong lòng. “Còn một chuyện nữa ạ…” Ngụy Hoàng hậu nhướng mi, thấy sắc diện của Đông Quỳ có phần nghiêm trọng, bà bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhíu mày mất kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì thì ngươi cứ nói ra hết đi, cứ ấp a ấp úng như thế làm gì!” Đông Quỳ thưa bẩm: “Lan Tâm nói, Điện hạ nhờ nàng chuyển lời tới nương nương, nếu nương nương cứ một mực chấp nhất như thế, Điện hạ chỉ đành lấy thân vào cục.” “Không biết đến lúc đó, nương nương liệu có để tâm đến sự sống chết của quân cờ này hay không?” Đông Quỳ nói xong liền lo lắng nhìn về phía Ngụy Hoàng hậu, nàng thấy trong mắt bà hiện lên một tia khổ não. Cái tên nghịch chướng này! Ngụy Hoàng hậu muốn giữ vững nụ cười đoan chính nhưng bàn tay cầm chén trà đã run lên nhè nhẹ, bà bi phẫn mắng thầm: Tất cả những chuyện bà làm đều là vì ai chứ?!! Thiên hạ này là thiên hạ của nhà họ Dung chứ đâu phải là của nhà họ Ngụy! Trong đầu như có tia điện xẹt qua, Ngụy Hoàng hậu bấm móng tay vào da thịt, mặt không cảm xúc hỏi: “Bọn họ có nói hắn mặc y phục màu gì không?” Đông Quỳ khựng lại, sau đó sắc mặt chợt tái đi: “Là… là màu chàm.” Loảng xoảng!! Chén trà trong tay Ngụy Hoàng hậu rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ văng tung tóe khắp nơi. … Thẩm Hoài Thần thong thả cưỡi ngựa, ở trong rừng cây tỉ mỉ tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra vệt ký hiệu hình trăng khuyết trên một thân cây lớn. Những ký hiệu tương tự cứ cách vài trượng lại xuất hiện một lần, Thẩm Hoài Thần một đường tiến về phía trước, dần dần đi sâu vào rừng rậm. Bốn bề vắng lặng như tờ, tiếng côn trùng và tiếng chim hót chẳng biết từ lúc nào đã mất tăm, chỉ còn lại tiếng vó ngựa giẫm qua mấy lùm cỏ dại vang lên lạo xạo. Những cây cổ thụ cao vút che phủ cả bầu trời, ánh nắng khó lòng xuyên qua kẽ lá, chỉ để lại một khoảng rừng rậm lạnh lẽo và âm u. “Chắc là ở chỗ này?” Ký hiệu biến mất, báo hiệu Thẩm Hoài Thần đã tới nơi, thế nhưng y tìm đi tìm lại mà vẫn không thấy con hươu trắng bị buộc trên cây đâu cả. Thậm chí, trong tầm nhìn quanh đây không có lấy một sinh vật sống nào, tĩnh mịch đến mức quái lạ. Nỗi sợ hãi từng tầng bủa vây khiến Thẩm Hoài Thần vô thức cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm dây cương cũng siết chặt lại. Chuyện gì thế này? Là do y tới quá sớm, hay là giữa đường đã xảy ra biến cố, bị kẻ khác nhanh chân đến trước cuỗm mất rồi? Thẩm Hoài Thần giống như hoá thành một con ruồi mất đầu chạy vòng vòng quanh đó, dần dần bị lạc mất phương hướng trong rừng cây. Trái tim y đập liên hồi, hệ thống bay ra ngoài, canh giữ trước mặt Thẩm Hoài Thần không rời nửa bước, an ủi: 【Ký chủ đừng sợ, Tiểu Bạch sẽ đi tìm chung với ngài. Bởi vì cốt truyện xuất hiện sai lệch dẫn đến nhiệm vụ không thể hoàn thành thì có thể hủy bỏ, không bị trừ điểm, cũng không có hình phạt nào đâu, chỉ cần báo cáo một tiếng với Chủ hệ thống là được.】 Thẩm Hoài Thần đáp một câu, ép bản thân phải vực dậy tinh thần. Thời gian cưỡi ngựa quá lâu khiến phần đùi trong bị cọ xát đến mức đau rát, y xoay người xuống ngựa, đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió truyền đến do y phục ma sát với không khí tạo ra. Ai ở đó?! Một người một thống lập tức đề phòng cao độ, mỗi bên tự siết lấy thứ vũ khí tùy thân của mình. “Sao lại là ngươi?” Một người một thống cùng với bóng dáng quen thuộc vừa đáp xuống từ cành cây nhìn nhau trân trối, trong mắt hai bên đều là kinh ngạc. Có lẽ ngay cả bản thân Thẩm Hoài Thần cũng chưa từng nhận ra, chỉ cần nhìn thấy Dung Tuyên thì sợi dây thần kinh căng thẳng của y liền từ từ thả lỏng, trong mắt cả thảy đều là sự tín nhiệm đối phương. Thẩm Hoài Thần dắt ngựa tiến lên phía trước, trong lòng vẫn còn canh cánh nhớ tới nhiệm vụ: “Điện hạ trên đường tới đây có nhìn thấy con hươu màu trắng nào không?” “Chưa từng.” Dung Tuyên hiếm khi đanh mặt lạnh lùng như thế, lực đạo cầm cổ tay y lớn đến mức kỳ lạ: “Lên ngựa, nhanh chóng rời khỏi nơi này.” Vừa nhận được tin Ngụy Hoàng hậu ra tay, Dung Tuyên không kịp bố trí gì nhiều, chỉ có thể lặng lẽ làm rách y phục của Thẩm Hoài Thần rồi tự mình thay bộ đồ cùng màu hòng đánh lạc hướng kẻ địch. Có lẽ ý trời đã định sẵn, hắn rốt cuộc vẫn chạm mặt Thẩm Hoài Thần. Thẩm Hoài Thần bị Dung Tuyên ôm ngang thắt lưng nhấc bổng lên yên ngựa, hắn không cho y có cơ hội mở miệng hỏi han liền vung roi một cái, con ngựa đau đớn phi nước đại rời đi: “Hạ thấp trọng tâm xuống, đừng có quay đầu lại!” Khoảnh khắc tiếp theo, mười mấy tên thích khách vận hắc y đuổi tới, bao vây lấy hắn: “Chạy tiếp đi, để xem ngươi còn có thể chạy trốn đến khi nào!” Dung Tuyên mặt không biến sắc, trầm mặc rút kiếm ra chắn ngang trước mặt đám hắc y nhân. Chính vì vậy, hắn đã không chú ý có một tên thích khách dáng người gầy guộc ở cuối hàng đã điểm nhẹ mũi giày, thừa dịp hỗn loạn mà rời khỏi nơi đây, đuổi theo hướng ngược lại.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
