Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 29
Sao lại thành ra như vậy? Y rõ ràng đã nghiêm túc làm theo từng bước rồi mà, sao vẫn bị cháy khét thế này? “Khi làm món chiên, lúc bắt đầu đừng để lửa cháy đượm quá, bằng không bên ngoài sẽ cháy khét mà bên trong vẫn chưa chín đâu.” “!” Thẩm Hoài Thần kinh ngạc quay đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt màu trà đang đong đầy ý cười kia: “Ngươi… Sao ngươi lại tới đây?” Dung Tuyên nói: “Nghe nói Đàn Lang muốn tự tay xuống bếp nấu món sở trường đãi Vĩnh Thuần nên ta đặc biệt đến đây chiêm ngưỡng.” “Thành thân đã gần nửa năm, vậy mà Vĩnh Ninh lại không biết Đàn Lang còn có tài nấu ăn khéo đến thế, đúng là không nên chút nào.” Thẩm Hoài Thần lầm rầm to nhỏ với hệ thống:【Tiểu Bạch ơi, sao tôi cứ cảm thấy nam chính nói năng nghe hờn mát kiểu gì ấy, có phải hắn đang châm chọc tôi không?】 – Là đang ghen lồng lộn lên mới đúng. Hệ thống vừa không muốn làm quân sư quạt mo đẩy thuyền lại vừa không muốn nói dối gạt ký chủ, thế là nó dứt khoát chọn giả chết. Cũng may Thẩm Hoài Thần không truy hỏi nữa, bởi vì tầm mắt của Dung Tuyên đã từ từ dịch xuống, dừng lại trên chiếc đĩa đựng một thứ đen sì lì: “Đây là vật gì vậy?” “Đùi gà… chiên dầu?” Thẩm Hoài Thần muốn che đi nhưng không còn kịp nữa, đành đâm lao phải theo lao mà thừa nhận: “Cái này gọi là gà rán. Ngươi đừng có khinh thường nó, tuy lớp vỏ ngoài đen thui thật nhưng thịt bên trong vẫn còn mềm lắm đó nha!” Thẩm Hoài Thần làm liều nói nhăng nói cuội đến mức ngay cả bản thân y còn chẳng tin nổi, thấy Dung Tuyên làm bộ nghiêm chỉnh gật đầu, mặt y lại nóng bừng lên, giơ tay đẩy đẩy vai hắn: “Ngươi xem xong rồi thì mau đi ra ngoài đi, đừng có đứng cản trở ta nấu cơm.” Y vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu đó. Dung Tuyên vén tay áo lên: “Còn thiếu mấy món nữa, để ta phụ việc cho ngươi.” Thẩm Hoài Thần chỉ chỉ con cá béo múp đã được sơ chế sạch sẽ: “Ta chuẩn bị làm món cá kho á.” Dung Tuyên hiểu ý, thuần thục thêm củi nhóm lửa, Thẩm Hoài Thần thân là chủ bếp trái lại biến thành kẻ thanh nhàn, chỉ phụ trách đưa gia vị hoặc mấy món rau dưa nêm nếm. Trù phòng chính là nơi nóng nực nhất vào ngày hè, Dung Tuyên đứng trước bệ bếp một lát đã có những giọt mồ hôi lăn dài theo tóc mai. Hắn rũ mắt, thần tình chuyên chú mà cẩn thận, không hề để tâm tới chuyện vặt vãnh này. Thẩm Hoài Thần do dự một hồi, thấy hắn vất vả quá liền mượn Linh Chi một chiếc khăn lụa, muốn lau mồ hôi cho hắn. “Ca ca! Muội biết ngay huynh lại gạt muội mà, lần này để xem huynh còn lời gì để nói nữa không!” “Ahh!” Dung Hủ xách váy hùng hùng hổ hổ xông vào trù phòng, vừa phóng tầm mắt vào trong, so với mục tiêu ban đầu là Dung Tuyên thì nàng lại chú ý đến bạch y thiếu niên đang đứng bên cạnh hắn. Cảm giác đầu tiên là sạch sẽ. Thiếu niên thấy có người ngoài tới, “vụt” một cái liền giấu tay ra sau lưng, giả bộ như người vừa định lau mồ hôi cho Dung Tuyên không phải là mình vậy. Y tựa như một vốc tuyết trắng tinh, một dòng suối mát, người khác chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng y, hoàn toàn là một thái cực đối lập với vị ca ca lòng dạ đen tối của nàng. Cảm giác thứ hai là tú mỹ. Thiếu niên môi đỏ răng trắng, dung mạo thanh tú như tranh, đôi đồng tử đen nhánh hơi tròn xoe như một chú nai con đi lạc chịu kinh hãi, khiến người ta nhìn mà nổi tâm muốn bắt nạt một phen, sau đó lại muốn nựng má vò tai, dịu dàng an ủi. Còn điều thứ ba, dĩ nhiên chính là mảnh mai rồi. Cả người y chẳng khác gì một khối ngọc thạch tinh khiết, trân phẩm thường dễ vỡ, cần phải được nâng niu và chăm chút kĩ càng. Thế sự vốn chẳng có điều gì là hoàn hảo, thân thể yếu ớt dễ bệnh tật này có lẽ chính là điều nuối tiếc duy nhất của thiếu niên chăng… Ting! Hệ thống nhắc nhở: 【Hảo cảm của Vĩnh Ninh Công chúa đối với ngài +10! Tiến độ nhiệm vụ hiện tại (1/??), mời ngài tiếp tục nỗ lực!】 Ủa? Thẩm Hoài Thần chớp chớp mắt nhìn cô nương có dung mạo giống y như đúc với nam chính kia, y còn chưa kịp làm gì cả, sao lại tự dưng tăng điểm hảo cảm rồi? Trong lúc y vẫn đang lơ tơ mơ, Dung Hủ đã tiến lên một bước, nở nụ cười hữu hảo: “Ngươi chính là Thẩm công tử đúng không?” “Ta thường nghe ca ca nhắc tới ngươi, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt rồi.” Thẩm Hoài Thần chắp tay đáp lễ: “Bái kiến Điện hạ.” Dung Hủ tỉ mỉ đánh giá một hồi rồi bỗng giơ tay chỉ chỉ lên gò má y: “Chỗ này của ngươi bị dính muội than rồi, sao ngươi không lau đi?” “Hửm?” Thẩm Hoài Thần theo bản năng quệt một cái, bởi vì không soi gương mà ngón tay lại dính chút nhọ nồi, trái lại càng lau càng nhem nhuốc, thật sự biến bản thân thành một bé mèo hoa danh bất hư truyền. Dung Hủ bật cười khúc khích. Ting! Hệ thống nhắc nhở: 【Hảo cảm của Vĩnh Ninh Công chúa đối với ngài +10! Tiến độ nhiệm vụ hiện tại (2/?), mời ngài tiếp tục nỗ lực!】 Ngay lần đầu gặp mặt đã làm trò cười cho người khác, Thẩm Hoài Thần hận không thể độn thổ cho xong. Mặt mày y đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận, quay đầu trừng nam chính đang đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh: Tại sao không nhắc nhở ta chứ! Dung Tuyên nở nụ cười toả nắng, đối diện với Dung Hủ lại khôi phục ngữ điệu lơ đãng như ngày thường: “Cơm nước một lát là xong ngay, nếu muội đói bụng thì cứ ra ngoài mà ăn chút điểm tâm lót dạ.” Dung Hủ hiểu ngay hắn đang hạ lệnh đuổi khách đây mà: “Được được được, muội hiểu rồi, muội không làm lỡ thế giới riêng của hai nữa đâu.” Muội muội vừa đi, Dung Tuyên liền lấy một chiếc khăn sạch thấm nước, dịu dàng lau sạch mặt mũi cho Thẩm Hoài Thần: “Xin lỗi, món gà rán do Đàn Lang làm quá mức hấp dẫn nên nhất thời ta sơ suất không chú ý thôi.” “Muội muội của ta là người hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà xem thường ngươi đâu.” Đã đến nước này rồi mà nam chính còn có tâm tư trêu chọc y nữa cơ! “Thật chứ?” “Ừm.” Thẩm Hoài Thần giả bộ như không nghe ra ý vị sâu xa trong lời hắn, nhân lúc Dung Tuyên gật đầu liền vươn ngón tay nhanh như chớp quệt lên mặt hắn một vệt nhọ nồi, lớn gan ra lệnh: “Không có sự cho phép của ta, ngươi không được lau đi đâu đó.” Ting! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng! Giá trị tìm đường chết của ngài đã tăng thêm 1 điểm!】 Thẩm Hoài Thần có chút chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó lại ưỡn ngực ngay thẳng chả sợ ai. Dung Tuyên chỉ thâm trầm nhìn y một cái, sau đó quả thực để yên vệt nhọ nồi ấy mà múc cá kho ra đĩa, sai người bưng cùng với đĩa “gà rán” của Thẩm Hoài Thần lên chính sảnh. Vì có khách quý ghé thăm, hôm nay trù phòng chuẩn bị vãn thiện vô cùng phong phú, 36 món sơn hào hải vị bày biện chật ních cả một bàn, thế nhưng lại cố tình đặt đĩa gà rán đen thui thùi lùi ngay ở vị trí chính giữa nổi bật nhất, đặt cạnh nhau so sánh mới thấy, đây chính xác là một bên mỹ vị, còn một bên là “quỷ vị”. Thẩm Hoài Thần: “…” Dung Tuyên tuyệt đối là cố ý mà, y muốn liều mạng với tên nam chính này! “Đây là vật gì thế?” Dung Hủ cũng hỏi một câu y hệt Dung Tuyên hồi nãy. Dung Tuyên trả lời thay Thẩm Hoài Thần: “Món đó gọi là gà rán, Đàn Lang đã đặc biệt làm cho muội đó.” Thẩm Hoài Thần toan ngăn lại: “Thực ra ——” Thế nhưng Dung Hủ đã sớm bảo nha hoàn cắt cho mình một miếng thịt nhỏ, đưa vào trong miệng tỉ mỉ nhấm nháp. “…” Sắc mặt Dung Hủ dần trở nên kỳ quái, thịt ăn có chút bã, lại còn có thứ mùi tanh tanh của bùn đất. Nàng mím mím môi định kêu ca, nhưng đối diện với gương mặt sạch sẽ vô tội của Thẩm Hoài Thần lại không đành lòng thốt ra lời chê trách, liền lấy chiếc khăn lụa che miệng, âm thầm nhổ ra ngoài. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Hoài Thần cư nhiên cũng bỏ vào miệng một miếng thịt gà, sau đó nhíu mày lẩm bẩm: “Sao mà dở dữ vậy nè.” Dung Hủ từ nhỏ đã lớn lên trong thâm cung nội uyển, chưa từng gặp qua người nào đơn thuần và thẳng thắn đến nhường này, nàng không khỏi lên tiếng an ủi y: “Thẩm công tử, nhân vô thập toàn, ai cũng có sở trường sở đoản, chỉ cần có tấm lòng là được rồi, những thứ khác không cần phải cưỡng cầu đâu.” “Đa tạ Điện hạ.” Thẩm Hoài Thần gật gật đầu, mỉm cười đáp lại: “Nếu sau này Điện hạ có thời gian rảnh rỗi, nhất định phải cho tại hạ một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm ngày hôm nay nhé.” “Được thôi, một lời đã định.” Dung Hủ cười rộ nhận lời. Ting! Hệ thống nhắc nhở: 【Hảo cảm của Vĩnh Ninh Công chúa đối với ngài +10! Tiến độ nhiệm vụ hiện tại (3/?), mời ngài tiếp tục nỗ lực!】 Trút được bầu tâm sự, Thẩm Hoài Thần lại dùng ánh mắt liếc xéo một cái, nhờ vậy mà y kinh hãi phát hiện ra nam chính cư nhiên đang ăn món gà rán do y làm: “Dung… ngươi không thấy đắng ư?” Dung Tuyên lắc đầu, thần thái trông vẫn thong dong và tao nhã, phảng phất như thứ mà hắn ăn thật sự là cao lương mỹ vị chứ chẳng phải là một đĩa thịt gà khét lẹt. Thẩm Hoài Thần nửa tin nửa ngờ lại nếm thử một ngụm, kết quả vẫn là cái mùi vị kia, vừa đắng vừa tanh, nuốt không trôi, phải uống liền hai ngụm trà lớn mới đè cái hương vị quái đản kia xuống được. Thấy Dung Tuyên vẫn đầy vẻ thản nhiên cùng với vệt nhọ nồi trên mặt hắn, trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác mới khó tả làm sao. Những gì y làm, liệu có phải là hơi quá đáng rồi không? Dung Hủ lia mắt qua lại giữa hai người, cười nói: “Thẩm công tử, ngươi ngàn vạn lần đừng bị huynh ấy lừa nhé, trên đời này chẳng ai biết diễn hơn ca ca ta ——” Chưa nói hết cậu, Dung Tuyên đã nhẹ nhàng gác đôi đũa xuống, mỉm cười đăm đăm nhìn nàng. Dung Hủ hệt như con thỏ nhỏ gặp phải chim ưng, nàng rụt cổ, bủn rủn nuốt ngược nửa câu sau vào bụng, đổi giọng nói: “Có điều… hồi nhỏ ta nghe vú nuôi kể lại, ngày trước khi A phụ còn sống, cho dù cháo A nương hầm có khó ăn đến nhường nào thì A phụ đều ăn đến mức thích thú vô cùng.” “Có lẽ, chính vì A nương nấu ăn dở tệ cho nên ca ca mới có được trù nghệ tuyệt vời đến thế ha?” Thẩm Hoài Thần sâu sắc tán đồng, cầm đũa gắp một miếng thịt cá cho Dung Tuyên, nghe thấy tiếng nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Có điều cá sông nhiều xương, Thẩm Hoài Thần hiển nhiên vẫn chưa rành việc chăm sóc người khác cho lắm, miếng cá y gắp cho hắn vẫn còn lẫn mấy mẩu xương trong suốt, ngược lại phần thịt cá trong chiếc đĩa của y đã được Dung Tuyên cẩn thận lọc sạch xương từ bao giờ. Dung Hủ nhìn thấu tất cả, tự nhiên trong lòng thấy hơi ghen tị. Nàng và Dung Tuyên đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng thấy huynh trưởng đối tốt với một người tốt đến vậy, chu đáo đến từng li từng tí. Thậm chí nụ cười của huynh trưởng chẳng mang chút mưu mô hay tính toán, đơn thuần chỉ có niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Trước ngày hôm nay, Dung Hủ vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng người huynh trưởng vẫn luôn tỉnh táo và lý trí của nàng lại trở thành một kẻ đoạn tụ, thế nhưng sau khi diện kiến Thẩm Hoài Thần, dường như nàng đã thấu triệt được đôi chút. Trên người vị Thế tử họ Thẩm này có một thứ mà bọn họ không có được, sự đơn thuần tốt đẹp như ánh sao sáng trên trời kia, một khi đã có được rồi thì chẳng bao giờ muốn buông tay nữa. Dung Hủ không biết chuyến đi thám thính hôm nay của mình là thành công hay thất bại, lúc đến nàng ôm một bụng tâm sự, khi đứng dậy rời đi trái lại càng nặng lòng hơn. Dung Tuyên đích thân tiễn nàng ra ngoài cổng viện, mở lời dặn dò nhưng cũng mang ngụ ý cảnh cáo: “Chuyện ngày hôm nay, cho dù A nương có hỏi thì muội cũng đừng nói gì với người biết chưa?” “Biết rồi mà.” Dung Hủ bĩu môi, cam tâm tình nguyện làm mật thám nhỏ cho ca ca mình. Hồi nãy Thẩm Hoài Thần chiên đùi gà, hổ khẩu tay bị giọt dầu nóng bắn trúng nên bị bỏng một mảnh nhỏ, y không để tâm cho lắm, thế nhưng tối đến khi được Dung Tuyên bôi thuốc thì y lại đau đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài. Y nhìn Dung Tuyên đang cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương cho mình, có chút nản lòng mà hỏi: “Có phải ta ngốc lắm đúng không, chẳng làm được chuyện gì nên hồn cả.” “Nào có?” Dung Tuyên lộ vẻ kinh ngạc, sau đó dịu dàng sờ lên gương mặt đã dần gột sạch nét ngây ngô của thiếu niên, thấp giọng bảo: “Ngươi là tốt nhất.” Trên thế gian này, sẽ không thể tìm ra người thứ hai nào tốt đẹp và đặc biệt hơn Thẩm Hoài Thần của hắn nữa đâu.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
