Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 28
Thẩm Hoài Thần nằm thao thức suốt cả đêm, ước chừng đến tận canh tư mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, thế nhưng lúc ngủ vẫn hay chập chờn, khó lòng an giấc —— Trong mộng. Có một con yêu quái mình người đuôi rắn cứ mặt dày bám riết lấy y, thân xà thô to như thùng nước quấn chặt thắt lưng y, lưỡi rắn ẩm ướt, mát lạnh hết lần này đến lần khác liếm láp lên vành tai y. Thẩm Hoài Thần liều mạng bỏ chạy, thế nhưng dù y có trốn đến chân trời góc biển nào thì xà yêu kia vẫn luôn là người đầu tiên tìm thấy. Chẳng lâu sau đó, Thẩm Hoài Thần chạy không nổi nữa, y ngã quỵ dưới một gốc cây si lớn, trơ mắt nhìn xà yêu kia từng bước một bức bách tiến lại gần. Đuôi rắn quẹt qua những lùm cỏ dại phát ra tiếng kêu sột xoạt. Xà yêu bế bổng y lên, mở miệng nói: “Là canh an thần, ngoan nào, uống một chút canh rồi ngủ tiếp.” Thẩm Hoài Thần ngửa mặt lên hỏi: “Ta uống rồi thì ngươi sẽ không bám theo ta nữa đúng không?” Xà yêu chỉ cười không đáp, Thẩm Hoài Thần bèn xem như hắn đã ngầm thừa nhận, y nhíu mày uống một ngụm canh thật lớn. Vị của canh có chút quái lạ, khác xa với vị ngọt mà ngày thường y yêu thích, thế nhưng để thoát khỏi đối phương, y vẫn cắn răng mà uống hết, sau đó giương mắt tròn xoe chờ đợi xà yêu thực hiện lời hứa với y. Xà yêu cười nhẹ một tiếng, giống như ban thưởng mà dịu dàng đặt lên trán y một nụ hôn: “Ngoan lắm.” Thẩm Hoài Thần dụi dụi mắt, ngũ quan mờ mịt của xà yêu trong mắt y dần dần trở nên rõ ràng, vậy mà lại giống hệt gương mặt của Dung Tuyên: “Sao ngươi lại…” Sao ngươi lại biến thành rắn rồi? Dung Tuyên vuốt vuốt lọn tóc mai vểnh ngược lên trong lúc ngủ của y, thấp giọng dỗ dành: “Ngủ đi, đã không sao rồi.” Bấy giờ Thẩm Hoài Thần mới nhắm mắt an tâm rơi vào mộng đẹp. Đến khi mở mắt ra lần nữa, y nhìn thấy vầng mặt trời như lòng đỏ trứng treo bên ngoài cửa sổ, nhất thời không phân biệt nổi lúc này là ban mai hay là buổi chiều tà. Linh Chi vén rèm giường lên, thành thục hầu hạ y rửa mặt thay y phục, khẽ lên tiếng hỏi: “Thế tử gia, Điện hạ có hầm sẵn cháo rau củ thịt bằm đang được ủ ấm trong trù phòng, ngài có muốn dùng trước không ạ?” Thẩm Hoài Thần: “Ừm”, khựng lại một lát rồi vờ như vô tình hỏi: “Điện hạ… đang làm gì vậy?” Linh Chi nhịn cười: “Công chúa ‘Vĩnh Ninh’ giá đáo, hai vị Điện hạ đang ngồi trò chuyện ở Vấn Tâm Đình ạ.” Linh Chi đã biết Dung Tuyên và Dung Hủ đã hoán đổi thân phận cho nhau, thế nhưng để phòng hờ lời nói rơi vào tai kẻ có tâm bất chính, nàng vẫn gọi Dung Hủ là “Vĩnh Ninh Công chúa”. Ting! Hệ thống ban bố nhiệm vụ: 【Mời ký chủ hoàn thành hành vi lấy lòng Vĩnh Ninh Công chúa dưới đây.】 Hệ thống không truyền tải nhiệm vụ thì thôi, một khi đã làm thì phải ra chiêu lớn —— Trong nguyên tác, “Thẩm Hoài Thần” lần đầu tiên nhìn thấy cặp tỷ muội sinh đôi này cùng xuất hiện tại hành cung, ngũ quan tương đồng nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt của “bọn họ” đã đánh mạnh vào các giác quan của y, trong lòng hưng phấn không sao tả được. Nguyên chủ bắt đầu ra sức ân cần, lấy lòng Vĩnh Thuần vốn đang chiến tranh lạnh với mình, lần nào cũng canh đúng lúc Vĩnh Ninh có mặt ở đó. Nào là dâng trà rót nước, nào là đích thân gắp thức ăn, bóc vỏ nho đút tận miệng, đem những chiêu trò tình chàng ý thiếp ra phô diễn không sót một chiêu nào. Nguyên chủ làm vậy có hai phần là vì chột dạ, sợ người trong cung nhìn ra y và Vĩnh Thuần đồng sàng dị mộng rồi nói ra nói vào làm ảnh hưởng tới tiền đồ làm quan của y, nhưng tám phần còn lại đều là vì thèm khát Vĩnh Ninh công chúa, mơ tưởng đến giấc mộng tề phi hưởng phúc cả hai bên. “Thẩm Hoài Thần” tựa như một con công xòe đuôi, lấy Vĩnh Thuần làm bàn đạp mà hăng hái phát tán mị lực về phía Vĩnh Ninh công chúa, muốn nàng sinh ra hảo cảm với mình. Hệ thống tận tình trích dẫn nội dung nguyên tác cho Thẩm Hoài Thần xem: “…” 003 phát ra tiếng gào thét chói tai trong đại não. Nếu là trước kia, kiểu nhiệm vụ này vốn chẳng có vấn đề gì đáng nói, tìm đường chết vốn dĩ là sứ mệnh của pháo hôi mà. Thế nhưng ngặt nỗi ngày hôm qua ký chủ nhà nó vừa mới cùng nam chính làm ra mấy chuyện khó nói khiến nó lập tức bị nhốt vào phòng tối, mối quan hệ giữa họ e là chỉ còn cách một lớp giấy mỏng manh chưa chọc thủng nữa thôi, thế mà lúc này lại đi hiến ân tình… 003 thực sự sợ đến lúc đó bờ môi của ký chủ nhà mình lại sưng vù lên đến mức chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác mất. Đọc xong nội dung trong nguyên tác, Thẩm Hoài Thần tự dưng cảm thấy chén cháo trong tay chẳng còn ngon lành gì nữa, y bưng cái chén thẫn thờ một lát, dưới ánh mắt nghi hoặc của Linh Chi liền đứng dậy bảo: “Mang cho ta hai bộ y phục mới may qua đây.” “Phải lấy bộ nào đắt tiền nhất đó.” Linh Chi vâng dạ nhận lệnh, chẳng bao lâu thì mấy nha hoàn đã bưng đến các loại lụa là gấm vóc nối đuôi nhau đi vào, đứng xếp thành một hàng ngang trong điện đợi Thẩm Hoài Thần chọn lựa. Thấy Thẩm Hoài Thần do dự không quyết, ánh mắt của Linh Chi từ sáng tỏ dần dần chuyển sang trêu chọc, cười híp mắt trấn an: “Thế tử ơi, ngài sinh ra đã có dung mạo cực phẩm, mặc cái gì cũng đều thuận mắt cả, cho dù chỉ quấn một mảnh vải lên người thì Điện hạ cũng sẽ thích thôi mà.” Thẩm Hoài Thần lườm nàng một cái: “Ai bảo ta vì hắn mà thay y phục chứ, chẳng qua ta không thích màu sắc của bộ y phục đang mặc thôi.” “Nô tỳ biết lỗi, nô tỳ đã nhiều lời rồi ạ.” Linh Chi nhún người hành lễ, mím môi cười trộm, cười đến mức vành tai Thẩm Hoài Thần đỏ bừng cả lên, cứ như y đang thực sự định lấy lòng Dung Tuyên vậy. Rõ ràng là do nhiệm vụ bắt y phải làm như thế mà! Thẩm Hoài Thần nhìn tới nhìn lui, từ trong đống y phục đa dạng màu sắc kia chọn ra bộ bạch y duy nhất. Chất liệu lụa thiên ty hảo hạng có độ rũ tốt vô cùng, xúc cảm mềm dịu tựa mây, những đường vân thêu nơi vạt áo càng tinh mỹ như nét bút lướt qua, mặc lên người vừa không quá mức mộc mạc đơn điệu nhưng cũng chẳng đến mức phô trương kiêu kỳ, thật sự rất hợp với tâm ý của y. Thẩm Hoài Thần bảo Linh Chi dùng một chiếc trâm ngọc búi tóc lên cho mình, y không vội vàng đi tới Vấn Tâm Đình ngay, sau một hồi suy ngẫm liền vẫy vẫy tay gọi Linh Chi lại, ghé sát tai nàng thì thầm. Người sau nghe xong liền sửng sốt: “Gia, ngài… ngài nói cái gì cơ, muốn đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi Vĩnh Ninh Công chúa sao?!” Thẩm Hoài Thần gật đầu, vỗ vỗ vai nàng ý bảo đừng có chuyện bé xé ra to làm gì: “Thời gian cấp bách, ngươi còn không mau đi chuẩn bị đi.” Y muốn cho nam chính cùng muội muội của hắn nếm thử một chút cái gọi là sự bùng nổ của mỹ thực hiện đại. Quản sự trù phòng sau một hồi lải nhải khuyên can liền bị Thẩm Hoài Thần đuổi cổ ra ngoài, chỉ giữ lại vài tên đầu bếp để chạy việc vặt. Linh Chi nháy mắt ra hiệu với một gã tiểu sai, gã kia liền lặng lẽ chuồn êm đi báo tin cho Dung Tuyên được biết. Thẩm Hoài Thần đứng trước bếp, đối diện với một đống nguyên liệu nấu ăn bày biện la liệt trên bàn cùng với mấy cái nồi lớn mà lóng ngóng không biết phải bắt đầu từ đâu. Y lật lật quyển thực đơn mà hệ thống vừa tải về, cuối cùng quyết định làm món gà rán. Đơn giản, thích hợp cho người mới học. … Dung Hủ thân mang sứ mệnh mà tới một chuyến này. Ngày hôm đó Dung Tuyên mang theo dấu bạt tai trên mặt rời khỏi cung Tê Hằng, suốt dọc đường đi không biết đã có bao nhiêu cung nữ và thái giám bắt gặp, sau lưng đồn đại đủ thứ chuyện nhảm nhí nào là thất sủng, nào là thay lòng đổi dạ. Thế nhưng Dung Hủ trốn sau bức bình phong đã nghe lỏm được nội tình, chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi can hệ với vị Thế tử đã thành hôn cùng huynh trưởng. Hôm nay nàng tới đây chính là muốn nhìn xem Thẩm Hoài Thần rốt cuộc là hạng người như thế nào, có xứng đáng để huynh trưởng phải đối nghịch với A nương rồi cam chịu một cái tát đó hay không. Dung Tuyên là hạng người nào chứ, Dung Hủ chỉ cần nháy mắt một cái hắn đã biết tỏng tiểu cô nương này đang ôm tâm tư gì: “Nói đi, hôm nay muội tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì?” Tâm tư bị vạch trần, Dung Hủ vội vàng ăn một miếng trái cây để trấn tĩnh, bao biện nói: “Muội đến thăm huynh, xem xem Lưu Vân Tiên Quán này so với Hạo Nhiên Thiên Khuynh của muội thì thế nào, nhỡ A nương thiên vị huynh thì sao…” Nói đến nửa chừng, Dung Hủ sực nhớ tới mâu thuẫn giữa huynh trưởng và Mẫu hậu liền vội đổi giọng ngay, nàng cười trừ, định lấp liếm cho qua chuyện. Dung Tuyên đến mi mắt cũng chẳng buồn nâng lên, thong thả rót cho mình một tách trà: “Giờ muội đã xem xong, có thể trở về được rồi đó.” “Không chịu đâu!” Dung Hủ biết ngay mà, nói chuyện vòng vo với hạng người như huynh trưởng đúng là vô ích. Nàng cắn cắn môi, bước qua đối diện ngồi xuống ôm cánh tay Dung Tuyên lắc qua lắc lại, vừa làm nũng vừa giở thói ăn vạ: “Ca ca, muội xin huynh đó, cho muội gặp mặt Thẩm công tử một lát đi mà, người ta khó khăn lắm mới tới đây được một chuyến.” Dung Tuyên bất đắc dĩ nói: “Đêm qua y mệt rồi, hiện tại vẫn chưa tỉnh.” Mệt? Mệt kiểu gì cơ? Ngày thường Dung Hủ đã trộm đọc mấy quyển thoại bản dân gian sau lưng Ngụy Hoàng hậu không ít lần, nghe đến đây liền tự mình bổ não ra mấy hình ảnh nào đó, nàng vội dùng cây quạt tròn che đi phần nửa khuôn mặt đã đỏ ửng: “Thế… thế à.” Vừa lúc có tên tiểu sai đến báo tin, cắt ngang sự lúng túng của nàng: “Hai người đứng đó rỉ tai nhau chuyện gì thế, còn không mau bẩm báo với bổn cung!” Tên tiểu sai này cũng thật lanh lợi, trước tiên nhìn trộm sắc mặt của Dung Tuyên, thấy hắn không có ý phản đối liền niềm nở bẩm báo: “Hai vị Điện hạ, Thế tử gia nghe tin có quý khách ghé thăm, muốn đích thân xuống bếp làm vài món ăn sở trường để chiêu đãi, mời hai vị Điện hạ dời bước sang chính sảnh nghỉ ngơi đợi một lát ạ.” “Bổn cung biết rồi, ngươi lui xuống đi.” Đợi tên tiểu sai vừa đi, Dung Hủ lập tức hừ một tiếng, hất cằm lườm Dung Tuyên: “Ca ca keo kiệt, ca ca dối trá.” Còn bảo người ta đang ngủ bù, rõ ràng người ta đã thức dậy từ đời nào rồi. Dung Tuyên khẽ nhướn mày lộ ra vẻ kinh ngạc, đứng dậy nói với Dung Hủ: “Muội cứ qua đó trước đi, ta có chút việc cần phải xử lý, lát nữa ta qua.” Thế nhưng, Dung Tuyên ngoài miệng vừa tuyên bố đi xử lý công vụ thoắt một cái đã đi thẳng tới trù phòng, bắt được một bé mèo hoa mặt mũi lấm lem lọ nghẹ.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
