Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 27
Dung Tuyên buông lỏng cổ tay Thẩm Hoài Thần, bàn tay chậm rãi dời lên mơn trớn gương mặt kiều diễm của y, dường như chẳng có ý định giải thích hay phân trần. Thế nhưng, Dung Tuyên đã để lộ quá nhiều sơ hở. Nhịp tim hỗn loạn của hắn, vòng tay ngày một siết chặt hơn, cùng với nụ hôn ngập tràn hơi thở chiếm đoạt hung hăng ấy, hết thảy đều vạch trần tâm tư chân thật của hắn là gì. Hắn đang phẫn nộ, hắn đang ghen, lồng ngực của hắn chứa đầy vị chua chát. Trong ván cờ mang tên ái tình này, Dung Tuyên tự nhận mình đã thua đến thảm hại, cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Thẩm Hoài Thần cảm thấy bản thân lúc này tựa như một chiếc lá liễu rụng rơi, dập dềnh chìm nổi theo làn nước hồ lay động, lúc lại giống như một con mồi bị mãng xà siết lấy, thân xà quấn quanh như muốn nghiền nát xương cốt của y. Toàn thân y mềm nhũn như nước, không cách nào động đậy và cũng chẳng muốn động đậy, chỉ có thể vô lực bám vào bờ vai Dung Tuyên mà gian nan thở dốc, cho đến khi dưỡng khí trong lồng ngực bị tước đoạt sạch sành sanh. Chẳng biết đã qua bao lâu, chiếc thuyền nhỏ lắc lư rốt cuộc cũng trở về bộ dáng tĩnh lặng. Thẩm Hoài Thần gối đầu lên lồng ngực Dung Tuyên, vầng trăng khuyết nơi chân trời vẫn không ngừng xiêu vẹo, biến ảo trong tầm mắt y, mất một lúc lâu Thẩm Hoài Thần mới nhận ra, hóa ra đó chỉ là hình bóng ngược của vầng trăng soi mình dưới nước. Dung Tuyên vòng tay ôm chặt thắt lưng y, bàn tay lưu luyến ve vuốt dọc theo sống lưng, dịu dàng vỗ về thân thể vẫn đang run rẩy trong lòng mình. Nơi bả vai bỗng truyền đến một trận đau rát, Dung Tuyên rũ mắt, thấy Thẩm Hoài Thần đang cúi đầu gặm mạnh lên vai mình, một tia ý cười chợt lướt qua trong mắt hắn: “Đã hả giận chưa?” Dĩ nhiên là chưa. Nhưng xương cốt tên nam chính này thật sự quá cứng, Thẩm Hoài Thần cắn đến mức ê răng mà hắn vẫn trơ trơ chẳng phản ứng tẹo nào, y đành hậm hực từ bỏ: “…Dung Tuyên, ta thấy hơi lạnh.” Gió hồ lúc nửa đêm đối với thân thể yếu nhược của Thẩm Hoài Thần mà nói quả thực vẫn là quá lạnh lẽo. Dung Tuyên càng ôm y chặt hơn, đem y khảm vào thân thể mình không một khe hở, tựa như muốn dung hòa vào tận xương tủy cốt nhục. Thẩm Hoài Thần bất mãn cau mày, giơ tay nắm cổ áo hắn. Y đâu có đòi ôm, y muốn trở về Lưu Vân Tiên Quán cơ mà! Dung Tuyên khẽ cười một tiếng, cúi người bế thốc bé mèo nhỏ rũ rượi này lên, dẫm lên mạn thuyền và những tán lá sen, vững vàng ôm y phi thân trở lại bờ hồ. Động tác của hắn nhanh nhẹn như sao băng, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào, Thẩm Hoài Thần còn chưa kịp thấy gì thì mọi việc đã kết thúc. Thẩm Hoài Thần vẫn chưa thỏa mãn, chủ động ôm cổ Dung Tuyên: “Đưa ta về đi, giống như vừa rồi ấy.” “Sao cơ?” Dung Tuyên cố tình làm ra vẻ không hiểu, Thẩm Hoài Thần nghiến răng nghiến lợi, dụi trán vào cổ hắn cọ qua cọ lại: “Dung Tuyên, chúng ta bay về đi.” Mái tóc của thiếu niên mượt mà như tơ lụa hảo hạng, hai cánh môi đỏ hồng kiều diễm sau một trận giày vò, đôi mắt long lanh ngập nước chăm chú nhìn lên, thế gian này chẳng một ai có thể kháng cự nổi. Y đang làm nũng đấy ư… Dung Tuyên nghĩ thầm. “Được không, có được không hả?” Thẩm Hoài Thần lại lên tiếng thúc giục. Trong màn đêm, đôi mắt y sáng rực lên một cách kinh người, phảng phất như đang ấp ủ một bụng quỷ kế ranh ma. Dung Tuyên chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong tim vừa bị thứ gì đó mềm mại và xù xì lướt qua, hắn âm thầm thở dài một tiếng, nhu hòa chấp thuận: “Tuân lệnh.” Được đích thân trải nghiệm một màn khinh công vốn chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết cổ trang, Thẩm Hoài Thần vô cùng mãn nguyện. Thế nhưng ngay khi nam chính vừa vững vàng đặt y xuống đất, Thẩm Hoài Thần liền lật mặt nhanh hơn lật sách, lập tức chỉ huy hạ nhân thu dọn đồ đạc của Dung Tuyên chuyển sang phòng khác. Ban đầu khí thế của y có một nửa là giả bộ gồng, dù sao hành cung này cũng là hành cung của Dung gia, hạ nhân hầu hạ cũng là người của Dung gia, y chỉ sợ mỗi khi bản thân nảy sinh mâu thuẫn với Dung Tuyên thì sẽ chẳng có ai chịu nghe lời mình. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, tất cả mọi người bao gồm cả Lan Tâm đều răm rắp nghe theo lời sai bảo của y mà bận rộn làm việc, Dung Tuyên không hề phản bác, bọn họ lại càng không dám hé răng hỏi ý kiến của hắn làm chi. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, tự nhiên như nước chảy thành sông. Thẩm Hoài Thần lập tức lên mặt kiêu kỳ, khẽ hất cằm bước đến trước mặt Dung Tuyên tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy sang Lăng Tiêu Điện mà ngủ.” Chiếu theo cái thói hung tàn bạo ngược đêm nay của nam chính, nếu y còn tiếp tục chung giường chung gối với hắn thì chẳng biết sẽ xảy ra cớ sự thế nào. Thẩm Hoài Thần chỉ cần nghĩ đến đôi mắt chứa đầy dục vọng của Dung Tuyên thì đã thấy thắt lưng ê ẩm, chân tay rã rời, tựa hồ bản thân lại trở về trong khoang thuyền chật hẹp, bị hắn đè chặt trên ván thuyền vô phương phản kháng. Dung Tuyên nhìn lướt qua vành tai đỏ rực như quả lựu chín của y, ngoan ngoãn quay người rời khỏi. Thẩm Hoài Thần tắm rửa xong xuôi rồi lên giường nằm, thế nhưng lăn qua lộn lại cũng chẳng thể nào chợp mắt. Cảm giác trướng sưng và bỏng rát trên bờ môi quá rõ nên khó lòng ngó lơ, khóe môi lại bị Dung Tuyên sơ ý cắn rách một vệt nhỏ, ăn cơm thấy đau, uống nước cũng thấy đau, cho dù chẳng làm gì thì cái vết thương ấy cũng không ngừng nhắc nhở y về sự hiện diện của nó. Thẩm Hoài Thần nằm vùi trong chăn trở người một cái, vô thức giơ tay chạm nhẹ vào vết thương, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh hai bờ môi nóng rực dây dưa, cùng với đầu lưỡi ngọt ngào triền miên quấn quýt. Y trùm chăn che kín đầu, lăn lộn trong không gian mơ màng choáng váng, rên lên một tiếng. Đáng tiếc hai người bạn mới quen sau khi xuyên sách đều đang ở Truy Thành, lần này chẳng có ai bên cạnh chỉ cho y biết phải làm sao nữa: 【Tiểu Bạch ơi?】 Thẩm Hoài Thần thử gọi, một lát sau hệ thống mới buồn bã lên tiếng: 【Ký chủ, có phải ngài đã quên mất Tiêu Bạch này rồi không?】 Ngay từ lúc Thẩm Hoài Thần cùng Dung Tuyên trên đường trở về Lưu Vân Tiên Quán, hệ thống đã được thả ra khỏi phòng tối, đáng tiếc ký chủ của nó đang mải mê làm người bay trên trời nên chẳng hề ngó ngàng gì đến nó cả. Thẩm Hoài Thần vội vàng bóp bóp quầng sáng kia, vỗ về an ủi:【Tôi xin lỗi mà.】 Chuyện này cũng chẳng thể trách y được, thử hỏi có người hiện đại nào từng đọc qua truyện kiếm hiệp, tận mắt chứng kiến khinh công bay lượn ngoài đời mà không mê mẩn được đâu? Bị cắt ngang một chút, Thẩm Hoài Thần rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái kỳ quái kia, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, y cảm thất có thứ gì đó lành lạnh, mềm mềm đang trườn tới gần, theo bản năng liền nghĩ ngay đến việc nam chính lại mò vào làm loạn: “Tránh ra chỗ khác…” Cuối cùng, hệ thống đành phải ra sức lay tỉnh y:【Ký chủ mau tỉnh lại đi, có rắn! Có rắn kìa!】 Thẩm Hoài Thần giật thót tỉnh dậy, hoảng hốt hất chăn lao ra khỏi giường, trái tim vì chịu kinh hãi mà đập bang bang như trống trận, nước mắt sinh lý hoen ra hốc mắt:【Ở đâu?】 Không đợi y tìm ra con rắn nhỏ đang tác oai tác quái dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, một bóng người quen thuộc đã nhanh như cắt lướt vào nội thất, lẹ làng bóp chặt con rắn bảy tấc ném mạnh ra ngoài cửa sổ. “Không sao rồi, đừng sợ, đừng sợ.” Dung Tuyên do dự chốc lát rồi chầm chậm ôm y vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành. Thẩm Hoài Thần vòng tay ôm lại hắn, tựa cằm lên vai đối phương, dè dặt liếc về phía giường gỗ: “Ngươi đã bắt được rắn rồi ư? Tại sao trong phòng lại có rắn?” “Trên núi nhiều trùng nhiều rắn, có lẽ túi thuốc bột đuổi muỗi treo trên rèm cửa đã hết dược hiệu nên nó mới bò vào được. Đợi ngày mai ta cho người thay cái mới thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa đâu.” Hệ thống cùng Dung Tuyên gần như đồng thời mở miệng, tiếng của người sau dần dần lấn át, đè nhẹ lên tiếng của hệ thống ta. Hệ thống nhìn nam chính mà chướng mắt cực kỳ, ngặt nỗi vì bản thân không có thực thể nên đành chịu thua, cả quầng sáng run lên bần bật rồi hậm hực thu mình trở lại ý thức của Thẩm Hoài Thần. Thẩm Hoài Thần dưới sự dỗ dành của hắn mới dần dần bình tĩnh lại, lý trí quay về, y giống như bị điện giật mà rụt tay lại: “Ngươi… ngươi chẳng phải đã dời qua Lăng Tiêu Điện rồi sao?” Tại sao lại xuất hiện nhanh như thế? Dung Tuyên mỉm cười: “Ta vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài.” Bấy giờ Thẩm Hoài Thần mới kinh hãi nhận ra hắn vẫn còn mặc nguyên bộ kình trang màu đen kia, trên y phục vẫn còn nguyên hơi sương lạnh lẽo của đêm muộn. Dung Tuyên dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mặt y, tuy không nói rõ nhưng dường như đã nói lên tất cả mọi điều. Thẩm Hoài Thần không cho hắn tiến vào tẩm điện, hắn liền lặng lẽ canh giữ ở bên ngoài. Thẩm Hoài Thần đang ở nơi này, hắn cũng không đành lòng đi nơi khác nữa. “…” Gương mặt Thẩm Hoài Thần bỗng chốc nóng bừng, y vùng ra khỏi cái ôm của Dung Tuyên, ngoảnh mặt sang một bên hắt xì hơi một cái. Đêm lạnh như nước, Thẩm Hoài Thần chỉ vận một bộ trung y mỏng manh, chân trần đứng một lúc lâu đã sớm bị đông lạnh tê tái. Dung Tuyên ôm ngang thắt lưng y, không nói hai lời liền bế người lên đặt trở lại trên giường. Thẩm Hoài Thần quấn chặt chăn, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn hắn, thấy tầm mắt Dung Tuyên hơi dịch xuống dưới, y mới sực nhận ra điều gì, “vụt” một cái thu hai bàn chân đang lộ ra ngoài vào trong chăn. Cổ chân trắng ngần mảnh dẻ xẹt qua trước mắt, giống hệt như một nhành cỏ ngậm sương thẹn thùng. Lan Tâm canh đêm nghe thấy động tĩnh dị thường liền vội vã chạy vào, cách một bức bình phong hỏi nhỏ: “Thế tử gia, có chuyện gì vậy ạ, có cần nô tỳ thắp đèn không?” Dung Tuyên thay Thẩm Hoài Thần lên tiếng sai bảo: “Không cần, đi múc một chậu nước ấm vào đây.” Thẩm Hoài Thần có chút nghi hoặc, không hiểu nam chủ đòi nước ấm để làm gì, thế nhưng rất nhanh sau đó y liền hiểu ra —— Dung Tuyên này vậy mà nửa quỳ trước sập giường, một tay thọc vào chăn chính xác bắt được cổ chân y, dùng khăn bông ấm áp từng chút một lau sạch lớp bụi bặm dính trên lòng bàn chân, dù cho đó chỉ là một chút bụi nhỏ xíu. Vải khăn bông thô ráp quệt qua lòng bàn chân mẫn cảm, cơ thể Thẩm Hoài Thần theo bản năng nảy lên một cái, đầu ngón chân quắp lại, trong cổ họng bật ra một tiếng hừ nhẹ mềm mềm. “Ngươi ra ngoài đi.” Thẩm Hoài Thần theo bản năng muốn đuổi người ra ngoài, thế nhưng khi Dung Tuyên thật sự nghe lời định xoay người bước đi, y lại không nhịn được mà lên tiếng gọi hắn lại: “Khoan đã… ở gian ngoài có một chiếc sập, ngươi ngủ ở đó đi.” Nói xong cũng chẳng thèm quan tâm nam chính có phản ứng ra sao, y ôm chặt chăn giả vờ như bản thân đã ngủ say khướt. Hệ thống bỗng dưng sinh ra một loại ảo giác, giống như củ cái trắng nhà mình đã bị con lợn cuỗm đi mất rồi. Nó nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi:【Ký chủ, có phải ngài đã có một chút xíu thích nam chủ rồi không dạ?】 Thẩm Hoài Thần lý nhí phản bác: 【Làm gì có!】 【Tôi thấy hắn đáng thương, không muốn hắn cứ đứng chịu phạt trong lúc người khác đang ngủ say thôi.】 Nhưng mà tim ngài đang đập nhanh lắm đó… Hệ thống im lặng, âm thầm đem câu nói này nuốt ngược vào trong lòng.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
