5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 26

Kim ô lặn về Tây, Mục Hằng gác bút, xoa bóp bả vai cứng đờ nhức mỏi, không nhịn được mỉm cười. Trước mặt gã là cuộn tranh đặt trên mặt bàn gỗ lê nét mực vẫn chưa khô, họa một thiếu niên tuyệt sắc say nằm giữa bụi hoa tường vi nở rộ, ánh mắt mê ly ngắm nhìn một cánh bướm trắng tinh. Thiếu niên kia sở hữu dung nhan thuần khiết không vướng bụi trần nhưng cử chỉ lại hết sức lả lơi phóng đãng. Y phục mỏng manh nửa mặc nửa cởi, hai chân thon dài một co một duỗi, bàn chân trần dẫm lên mấy đóa tường vi đỏ rực. Bắp chân trần trụi thon thả đều đặn, giữa rừng hoa sắc đỏ thắm tươi càng làm nổi bật nước da hồng phấn, ngay cả một vệt đỏ bầm do cành hoa cọ phải cũng toát ra một loại ý nhị lạ kỳ. Quan trọng nhất là, ngũ quan của người trong tranh cư nhiên giống Thẩm Hoài Thần tới tám chín phần. Nhiều năm qua Mục Hằng chưa vẽ được tác phẩm nào vừa ý đến vậy, gã vươn vai một cái, tự mình say sưa thưởng thức một phen. Thấy sắc trời đã muộn, gã liền gọi đứa tiểu sai truyền vãn thiện, thu dọn một chút để chuẩn bị đi gặp giai nhân. Nào ngờ từng hành động của gã đều đã lọt hết vào tầm mắt của một người. Sau khi Mục Hằng rời đi, Dung Tuyên từ trên cây nhảy xuống, dễ dàng lẻn vào thư phòng, đi thẳng tới bàn gỗ lê. Tài hội hoạ của Mục Hằng không tầm thường, gã đã lột tả được thần thái say khướt mơ màng, mê hoặc người mà không tự biết của thiếu niên một cách vô cùng sống động. Dung Tuyên gần như ngay lập tức nghĩ đến đêm hôm đó. Hắn nhớ đến việc Thẩm Hoài Thần mềm nhũn thân thể, không chút phòng bị nào mà rúc vào lòng hắn cọ tới cọ lui, giống một bé mèo con hừ hừ nũng nịu, cầu xin người ta giải bớt cái nóng trên người mình. Nhớ đến khoảnh khắc bé mèo quấn người ấy phóng thích trong tay hắn, hơi nước tràn bờ mi cùng với một giọt lệ đọng lại trên gò má. Khi đó, ánh mắt Thẩm Hoài Thần cũng mờ mịt giống hệt như người trong tranh, y mãn nguyện chìm vào giấc ngủ say, lúc tỉnh dậy liền quên sạch tối qua mình đã tình mê ý loạn thế nào. “Rắc.” Đôi mắt vốn luôn thản nhiên ngậm ý cười của Dung Tuyên bỗng trở nên u tối, mặt bàn gỗ lê cứng cáp dưới tay hắn đã xuất hiện một vết nứt dài. Rõ ràng đã khuấy đảo cả một hồ xuân thủy, sao lại có thể tỏ ra vô tội đến thế. Rõ ràng người thành thân với Thẩm Hoài Thần là hắn, nhưng kẻ khác vẫn không ngừng dòm ngó đến y. Dung Tuyên lạnh lùng nhếch môi, cầm chân nến chỉa thẳng vào một góc cuộn tranh, khi ngọn lửa màu cam đỏ chuẩn bị nuốt chửng mặt giấy thì hắn chợt đâm ra do dự. Bởi vì người trong tranh là Thẩm Hoài Thần, bởi vì thần thái của người trong tranh có điểm trùng khớp với cái đêm mê loạn ấy, hắn cư nhiên lại sinh ra tâm tư khác biệt. Dung Tuyên thong thả cuộn trục tranh lại, liếc về hướng Mục Hằng vừa rời đi, phủi phủi tay áo rồi nghênh ngang bỏ đi mất. Phía sau lưng hắn, chiếc bàn gỗ lê từ từ nứt làm đôi, bút mực và giấy nghiên rơi loảng xoảng xuống đất. “Điện hạ lại đi làm gì thế, tại sao muộn thế này mà vẫn chưa về?” Thẩm Hoài Thần chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm ra cửa không chớp mắt, vô thức bĩu môi nói lên sự buồn bực trong lòng. Buổi trưa sau khi tiễn Mục Hằng ra về, Dung Tuyên sai người khiêng nước vào phòng tắm, Thẩm Hoài Thần tắm rửa xong thì hắn chủ động nói muốn xoa bóp eo cho y. Thẩm Hoài Thần nằm sấp trên giường, dưới lực tay xoa bóp vừa vặn liền mơ màng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại đã là hoàng hôn. Trong phòng yên tĩnh không thắp đèn, mấy nha hoàn canh giữ bên ngoài đang xì xầm nói chuyện nhỏ to. Ngọn gió đêm mang chút hơi ẩm từ từ thổi qua rèm cửa, một cảm giác cô tịch khó tả bỗng chốc bủa vây lấy Thẩm Hoài Thần. Lồng ngực nặng quằng như bị nhét một cục bông ướt, Thẩm Hoài Thần vô cớ có xúc động muốn rơi lệ. Cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi phát hiện Dung Tuyên bỏ mặc y để một mình ra ngoài, dù biết bản thân có chút ngang ngược vô lý nhưng Thẩm Hoài Thần vẫn không nhịn được mà oán trách hắn, một mình hờn dỗi. Lan Tâm nói: “Điện hạ có việc ra ngoài, bảo là giờ Hợi mới về được, dặn nô tỳ nói với thế tử không cần đợi, cứ nghỉ ngơi sớm là được.” “Ta ăn no rồi.” Thẩm Hoài Thần cụp mắt, thất thần lùa vài miếng cơm rồi súc miệng rời khỏi bàn ăn. Đêm xuống, Thẩm Hoài Thần dẫn theo Linh Chi đúng hẹn đến Đào Hoa Ổ. Đào Hoa Ổ là một thủy tạ xây theo hình chữ “Chi” (之), lúc này hoa đào đã rụng, lại chính là thời tiết tốt nhất để thưởng sen. Thẩm Hoài Thần ngồi trên ghế đá đón gió hồ, hít sâu một hơi: “Mấy giờ rồi?” Linh Chi trả lời không chắc lắm: “Ước chừng là giờ Tuất một khắc rồi ạ?” Thẩm Hoài Thần nghi ngờ mình bị cho leo cây, nhíu nhíu mày, đứng dậy định rời đi. Ngay lúc này, một người đột ngột từ phía sau bịt chặt miệng y, mũi chân mượn lực điểm một cái, đưa y lao vút về phía tâm hồ: “Ưm!” “Thế tử!” Linh Chi đuổi tới bên hồ, chỉ kịp túm được một góc y phục của Thẩm Hoài Thần. Tấm lụa hảo hạng trượt qua kẽ tay nàng, Linh Chi chỉ đành trừng mắt nhìn hai người biến mất, ghi tạc bóng dáng tên tặc tử kia vào lòng, vừa gạt nước mắt vừa chạy về hướng đông tìm thị vệ tuần đêm, không cẩn thận đâm sầm vào ngực một nha hoàn khác. “Xin lỗi, ta đang vội!” Linh Chi nhịn cơn đau rát nơi lòng bàn tay bò dậy, ngẩng đầu lên mới phát hiện đối phương là Lan Tâm: “Lan Tâm tỷ tỷ, Điện hạ về chưa? Thế tử nhà muội bị tặc tử bắt cóc đi rồi huhuhu…” Lan Tâm phì cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng: “Muội muội ngoan, tên tặc tử mà muội nói chính là Điện hạ nhà ta đó.” “…Cái gì?” Linh Chi mở to hai mắt, nhất thời nín cả khóc. Lan Tâm tốt tính lặp lại lần nữa: “Điện hạ cả đêm đều đứng canh ở Đào Hoa Ổ, ta nghĩ người có rất nhiều điều muốn nói với Thế tử gia, chúng ta ấy à, đừng ở đây đợi nữa, trở về trước thôi.” Linh Chi tỉ mỉ hồi tưởng một lát, tên tặc tử kia tuy vận một thân kình trang màu đen nhưng không hề che mặt, hình như đúng là Dung Tuyên thật: “Nhưng mà——” Lan Tâm nắm tay nàng: “Được rồi đừng nhưng nhị gì nữa, nghe ta, chúng ta về sớm chút, tay bị thương thành thế này rồi còn không cần bôi thuốc sao?” Linh Chi bị thuyết phục, cùng Lan Tâm vừa đi vừa ôm ngực oán trách: “Vậy mà Điện hạ lại chẳng báo trước cho ta một tiếng để chuẩn bị tâm lý gì cả, làm vậy thật là tùy tiện quá rồi.” Phía bên kia. Thẩm Hoài Thần bị hắc y nhân ôm eo lao về phía tâm hồ, gió đêm mát lạnh lướt qua gò má, y cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là mặt hồ gợn sóng lấp lánh và vầng trăng khuyết lay động theo làn nước dập dềnh. Ban ngày nước hồ trong veo nhưng lúc này lại sâu hoắm không thấy đáy, Thẩm Hoài Thần chỉ liếc sơ qua liền sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, không dám lớn tiếng hô to cứu mạng, sợ tên tặc tử này sẽ ném y xuống hồ chết đuối, cho đến khi tấm lưng tiếp xúc với ván thuyền kiên cố, y vẫn không mở mắt mà hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi muốn thứ gì?” “Tiền bạc? Quyền lực? Chỉ cần ta có ta đều có thể cho ngươi.” Thẩm Hoài Thần bề ngoài khúm núm khép nép, trong lòng lại đang âm thầm tìm ngoại viện:【Tiểu Bạch ơi, cứu mạng !!】 Hành động này hoàn toàn đúng ý Dung Tuyên. Dung Tuyên không trả lời, thưởng thức hàng mi đang run rẩy loạn xạ của y, hắn cầm chặt cổ tay mảnh khảnh trắng ngần của y giơ qua đỉnh đầu, cả người giống như dã thú săn mồi, từng chút từng chút ép sát xuống. Đầu gối áp đầu gối, thân thể dán vào thân thể. Không phải cướp của, chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu ư? Hay là, cướp sắc? Thẩm Hoài Thần mơ màng nghĩ ngợi. Những hình ảnh do mình tự tưởng tượng ra khiến y dựng tóc gáy, tay chân đều cứng đờ. Hệ thống chả thấy tăm hơi, sự mất kết nối quen thuộc khiến Thẩm Hoài Thần sực nghĩ đến cơ chế bảo hộ quyền riêng tư đáng chết kia: “Tại hạ không hảo nam phong, ngươi đừng làm khó dễ lẫn nhau nữa.” Thẩm Hoài Thần nói xong, nhắm chặt hai mắt thấp thỏm đợi câu trả lời. Sau khi mục đích bị vạch trần, Thẩm Hoài Thần rõ ràng nhận thấy người kia càng lúc càng phóng túng và càn rỡ hơn. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào bên tai, ánh mắt dường như biến thành một bàn tay, dẫu y đang nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra bàn tay mang theo ý xấu kia đang mơn trớn trên từng tấc da thịt mình như thế nào. Thật buồn nôn. Hốc mắt Thẩm Hoài Thần cay xè, khoé mi ứa nước mắt. Không biết nam chính đang ở đâu, sau này có báo thù rửa hận cho y không. Thẩm Hoài Thần càng nghĩ càng tủi thân, đột ngột há miệng cắn vào tay tên tặc tử, đồng thời mở mắt nhìn lên bóng người phía trên, ý đồ ghi nhớ thật kỹ diện mạo đối phương —— Sau đêm nay nếu như y còn sống, y nhất định sẽ hung hăng trả thù, nếu xui xẻo mất mạng, y làm quỷ cũng sẽ không buông tha gã đâu. Sau đó, Thẩm Hoài Thần nghe thấy một tiếng cười nhàn nhạt: “Xì, đúng là hung dữ thật.” Giọng nói quen thuộc. Ngữ điệu quen thuộc. Mùi hương thuỷ trầm quen thuộc. Tên tặc tử này, không nghi ngờ gì chính là nam chính rồi. Thẩm Hoài Thần từ từ nhả ra, đầu lưỡi nếm được một chút vị tanh ngọt của máu, hình như y đã cắn rách tay nam chính rồi. Đáng đời! Thẩm Hoài Thần căm phẫn nghĩ, mặc kệ hốc mắt đang cay xè mà giận dữ trừng mắt nhìn hắn, khóe mắt rớt xuống một giọt lệ: “Sao lại là ngươi? Mục công tử đâu rồi?” “Gã sẽ không tới, đêm nay, ngày mai, ngày kia cũng sẽ không tới.” Dung Tuyên nâng tay, đầu ngón tay dịu dàng lau đi giọt lệ của y: “Xin lỗi, ta làm ngươi kinh sợ rồi sao?” Ngoài miệng hắn nói vậy nhưng thân thể lại không có ý định buông tha, ngược lại còn cúi đầu đặt lên mi tâm Thẩm Hoài Thần một nụ hôn, tiếp đó là lông mi, chóp mũi, và cả bờ môi. Môi dán lên môi, triền miên nghiền ngẫm, Thẩm Hoài Thần nghiêng đầu né tránh, bất mãn và hờn tủi trách móc: “Dung Tuyên, ngươi nói lời không giữ lời, ngươi vẫn chưa hỏi qua ý kiến của ta.” “Được rồi.” Dung Tuyên cười khẽ, dừng lại ở khoảng cách cách môi y chừng nửa tấc, thấp giọng hỏi: “Đàn Lang, để ta hôn ngươi một chút được không?” Hỏi thẳng như vậy hình như cảm giác càng kỳ quái hơn… Bên tai Thẩm Hoài Thần nổ vang một tiếng “bùm”, ngọn lửa nhỏ mang tên xấu hổ thiêu đốt từ đầu đến chân, y thẹn thùng đến mức ngón chân cũng hơi cuộn lại, lảng tránh sang chuyện khác: “Tại sao? Tại sao Mục công tử lại không tới nữa?” Chẳng lẽ ngươi đã giết gã rồi? Vế sau Thẩm Hoài Thần không nói ra nhưng làn mắt trong trẻo của y đã hoàn toàn phơi bày suy nghĩ trong lòng. Dung Tuyên im lặng, đôi mắt màu trà đang đăm đăm nhìn y xẹt qua một tia lạc lõng, dường như có vẻ rất đau lòng, ánh mắt này khiến Thẩm Hoài Thần cảm thấy chột dạ, khí thế giảm đi một nửa: “Xin lỗi, ta chỉ là tùy tiện đoán mò thôi, ngươi đừng để trong lòng.” “Còn nữa… ngươi có thể đứng dậy trước được không?” Dung Tuyên ngậm cười lắc đầu, nghiêm túc giải thích: “Mục công tử không tới được, là vì gã ngã bệnh rồi.” Thẩm Hoài Thần kỳ quái hỏi: “Bệnh gì?” Dung Tuyên thầm nghĩ ước chừng là bệnh bất lực, nhưng miệng lại nói: “Không rõ lắm. Ta chỉ nghe hạ nhân ở Bích Vỗ Trai nói Mục công tử trong lúc dùng vãn thiện thì thân thể đột nhiên bộc phát triệu chứng lạ, vì muốn giữ mạng, hắn đã tức tốc quay về Truy Thành chữa bệnh rồi.” “Đàn Lang, ngươi có biết Mục công tử hẹn ngươi đến đây là vì chuyện gì không?” Thẩm Hoài Thần theo bản năng đáp: “Thưởng họa…” Dung Tuyên lại cười một tiếng: “Phải rồi, thưởng họa.” Phía sau cuộc hôn nhân giữa Mục Hằng và Vinh Thanh Công chúa là sự trao đổi lợi ích thuần túy giữa hai gia tộc. Hai người nỗ lực bồi đắp tình cảm nhiều năm cũng không có kết quả liền dứt khoát đường ai nấy đi, thỉnh thoảng hai người còn liên thủ lừa gạt mấy thiếu nam thiếu nữ chưa hiểu sự đời. Một trong những thủ đoạn quen dùng của Mục Hằng chính là lấy cớ thưởng họa để lừa người ta vào địa bàn của mình, hoặc là dụ dỗ, hoặc là uy hiếp, cùng nhiều loại mỹ nhân qua đêm xuân, làm những chuyện không thể nói thành lời. Thưởng họa thưởng họa, thưởng chính là bức “Mỹ nhân túy tửu đồ”, thứ dùng để vẽ tranh cũng chính là làn da trắng ngần như tuyết không chút tì vết của mỹ nhân. “Hửm?” Thẩm Hoài Thần nhìn Dung Tuyên mà chẳng hiểu mô tê gì, người sau cũng không đợi y hiểu ra, một tay bóp cằm y, không cho phản kháng mà hôn xuống. Khác với cái hôn nhẹ nhàng vừa rồi, lần này Dung Tuyên vô cùng bá đạo, hắn trước tiên gặm nhấm bờ môi mềm mại, đầy đặn của Thẩm Hoài Thần, đầu lưỡi vô cùng kỹ xảo khều nhẹ một cái, cạy mở hàm răng tiến thẳng vào khoang miệng đối phương. Bàn tay đang giữ chặt cổ tay không biết từ lúc nào đã nới lỏng hơn, Thẩm Hoài Thần chớp thời cơ vùng vẫy thoát ra, dùng sức đẩy bả vai hắn, nhưng chẳng mấy chốc lại bị bắt trở về, có nỗ lực chống chọi cũng vô ích. Thuyền ô bồng vì động tác của hai người mà lắc lư dữ dội, hết bên trái rồi lại bên phải, tưởng chừng ngay giây tiếp theo sẽ kéo họ cùng chìm xuống làn nước. Dung Tuyên nghiêng đầu cắn lên vành tai y, giọng nói ngập tràn ý cười: “Đừng cử động mạnh quá, nếu không thuyền lật rồi… Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết Đàn Lang cùng ta đêm khuya đi dạo hồ sen, không cẩn thận rơi xuống nước ướt sũng thân thể.” Cái cắn này của Dung Tuyên vừa vặn ngậm trúng nốt ruồi đỏ nhỏ trên vành tai phải của Thẩm Hoài Thần, y chưa từng biết cơ thế mình lại mẫn cảm như thế, giống như có dòng điện vô hình lướt qua nơi đó, tê tê dại dại, cả cơ thể trong nháy mắt cũng mềm nhũn đi. Dung Tuyên đồng thời cũng phát hiện ra điểm này, bắt đầu tập trung tấn công vào nơi đó, Thẩm Hoài Thần không dám cử động, chỉ đành mặc cho nam chính mang ý xấu vớt y vào lòng, ở trong khoang thuyền chật hẹp làm xằng làm bậy: “Dung Tuyên!” Thẩm Hoài Thần ở trong luồng nhiệt ái muội này mà trong cái khó ló cái khôn, dường như đã bắt được nhược điểm tày trời của đối phương mà mở miệng chất vấn: “Có phải là ngươi… đang ghen không?” “Nhưng mà, người đưa lời mời là Mục Hằng, tại sao ngươi lại trừng phạt ta cơ chứ?” Miệng y đau quá, ngay cả cuống lưỡi cũng bị mút mát đến mức hơi tê dại. Dung Tuyên rũ mắt, đáy mắt phản chiếu dung nhan đẫm lệ mơ màng, hai má ửng hồng của y. Chuyện làm sao lại náo loạn đến bước này? Dung Tuyên nhíu nhíu mày, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn lằn đỏ trên cổ tay y. Ban đầu hắn chỉ muốn cho Thẩm Hoài Thần biết hậu quả của việc không có tâm phòng bị là gì, nhưng rồi đến lúc hắn ôm y, mọi thứ liền dần dần mất kiểm soát. Hóa ra, đây chính là cảm giác ghen tuông.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!