5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 25

Giữa mùa hè khí trời oi bức khiến người ta bồn chồn khôn tả. Bản thân Kiến Quang Đế là một kẻ sợ nóng, thế cho nên mặc dù đang ở vào thời điểm thù trong giặc ngoài thế này, ông vẫn quyết định lên đường tiến về hành cung Ly Sơn để tránh nóng. Thẩm Hoài Thần thân là phò mã, dĩ nhiên cũng có tên trong danh sách tháp tùng xuất cung. Hành cung cách Truy Thành một trăm sáu mươi dặm, chiếu theo tốc độ của bọn họ, nếu xuất phát vào giờ Thần men theo quan lộ ước chừng phải đi mất hai ngày mới tới nơi. Hoàng đế thương xót Thẩm Hoài Thần thân thể hư nhược, không chịu nổi cảnh dầm mưa dãi nắng trên lưng ngựa nên bèn đặc cách cho y ngồi mã xa. Chỉ là y tạm thời phải tách khỏi Dung Tuyên, vị trí xe ngựa được xếp ở phía trước các văn thần võ tướng và ngay sau các tông thân nữ quyến. Dù vậy, suốt cả ngày trời phải ngồi trong thùng xe chật hẹp vẫn khiến Thẩm Hoài Thần cảm thấy mệt mỏi rã rời, cơ thể cũng bắt đầu có triệu chứng say xe. Thế nên ngay khi đoàn xe vừa dừng lại nghỉ ngơi, y liền vịn tay Linh Chi bước xuống xe để thư giãn gân cốt, Lan Tâm đứng bên cạnh ân cần che dù cho y. “Ta còn tưởng là vị Điện hạ nào đang ngự giá nên định tránh mặt, hóa ra náo loạn nửa ngày lại là Thẩm công tử. Sao ngươi không cưỡi ngựa tắm nắng chung vui với các huynh đệ mà lại rúc vào trong xe hưởng lạc thế kia?” Linh Chi vội vươn cánh tay chắn trước mặt Thẩm Hoài Thần, nghiêm giọng đáp trả đối phương: “Làm càn! Xa giá của các vị Điện hạ ở phía trước, gia nhà chúng ta ở phía sau, sao có thể nhẫm lẫn được?!” “Úi chà, tiểu nha đầu này cũng ghê gớm quá nhỉ. Chủ tử nói chuyện thì có phần cho hạng hạ nhân các ngươi xen mồm vào sao, còn không mau cút xéo cho ta!” Một nam tử vận công phục phò mã tiện tay ném cây roi ngựa cho tùy tùng, thong thả sải bước tiến về phía Thẩm Hoài Thần. Tên tùy tùy đi theo gã nở nụ cười nịnh bợ, vờ vịt lên tiếng biện bạch thay cho Thẩm Hoài Thần: “Ngài có chỗ không biết, vị Thế tử gia này của chúng ta có bệnh kín trong người, không cưỡi ngựa nổi đâu.” “Hóa ra là thế.” Gã nam tử vờ như chợt bừng tỉnh, ra vẻ thành tâm mà chắp tay một cái: “Đắc tội, đắc tội rồi. Bản thân ta vô tình khơi gợi chuyện đau lòng của Thẩm công tử, ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với ta nhé.” Thấy gã bày trò khơi mào, đám người xung quanh liền phá lên cười vang một trận, bầu không khí tràn ngập vẻ khoái trá và phỉ báng người ta. Phía sau gã còn có hai nam tử mặc công phục phò mã cùng màu. Người bên trái tỏ vẻ không màng thế sự mà vuốt ve con ngựa yêu quý của mình, nghi hoặc hỏi: “Mục huynh, huynh đang nhìn gì vậy?” Mục Hằng lẩm bẩm: “Tuyết… một nắm tuyết.” Là một nắm tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ trời cao, vừa sạch sẽ lại vừa vô cùng thuần khiết. Mục Hằng vốn là kẻ hoạ si, ngày thường việc gã thích làm nhất chính là vẽ tranh cho mỹ nhân rồi đề lên mấy câu thơ lâm li bi đát. Bùi Lãng tưởng đâu gã lại giở chứng bệnh cuồng si nên âm thầm trợn trắng mắt: “Ngày hè chói chang thế này, dẫu có tuyết thì cũng bị mặt trời hun cho tan chảy mất rồi.” Nào ngờ lại nhận được lời phụ họa của Mục Hằng: “Không sai, chính là đóa hoa tuyết đang tan.” “Ôi thật là đẹp quá.” Đến nước này thì Bùi Lãng mới hoàn toàn hiểu được ý tứ của gã, trong lòng không khỏi kinh hoàng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm, tùy miệng nói: “Đẹp thì có ích gì?” Nhìn cái dáng vẻ ốm yếu bệnh tật kia, sao mà so bì với thể trạng tiêu dao tự tại như bọn họ được. Ngoại trừ hai vị công chúa là Vĩnh Ninh và Vĩnh Thuần do Ngụy Hoàng hậu hạ sinh, Kiến Quang Đế và các tần phi khác trong cung còn có thêm tám nữ một tử. Trong đó, ba vị công chúa lớn đều đã thành hôn, còn vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất vẫn đang nằm trong nôi nên lần này không thể ngự giá xuất hành theo họ. Kẻ vừa buông lời trào phúng Thẩm Hoài Thần chính là phò mã của An Nghi Công chúa — Thôi Sĩ Sùng. Hệ thống lật lại nguyên tác, nói với Thẩm Hoài Thần: 【Khánh Bá Hầu thời trẻ vì cứu Dung Sưởng mà bị gãy chân, từ đó tướng đi cũng khập khiễng cho đến giờ. Thôi Sĩ Sùng ỷ vào có người cha già gặp vận may ấy chống lưng, ngày thường chuyên giở thói bắt nạt nam hiếp đáp nữ, làm nhiều việc ác, đích thực là một khối u ác tính trong kinh thành.】 Thẩm Hoài Thần hỏi: 【Vậy uy thế của Khánh Bá Hầu so với Cung Định Vương thì bên nào cao bên nào thấp?】 Hệ thống khịt mũi xem thường: 【Một trời một vực.】 Nếu chỉ dựa vào thói a dua nịnh hót mà cũng được phong hầu bái tướng, vậy thì những người đã đổ máu rơi mồ hôi ngoài sa trường chẳng phải đều hóa thành trò cười cho thiên hạ sao? Hai mắt Thẩm Hoài Thần bỗng sáng như đèn pha. Bấy giờ nhìn cái gã Thôi Sĩ Sùng thiếu điều như muốn viết thẳng hai chữ “kẻ xấu” lên mặt kia, tự nhiên y chẳng thấy phản cảm như lúc đầu nữa. Đây nào phải là tên đáng ghét cố tình kiếm chuyện, rõ ràng là túi kinh nghiệm tự mò đến cống hiến điểm tích lũy tận tay cho y mà! “Thẩm công tử, giấu bệnh sợ thầy không phải là cách hay đâu. Chi bằng thế này, đệ cứ thử tiết lộ nội tình cho mấy vị ca ca nghe thế nào, chúng ta người đông sức mạnh, chắc chắn sẽ tìm được danh y chữa khỏi cho đệ mà đúng không?” Thẩm Hoài Thần gạt bàn tay đang gác tới của gã ra, không nhanh không chậm nói: “Tại hạ không thông thạo kỵ thuật chứ chẳng phải là không biết cưỡi. Nghe danh Thôi công tử kỵ xạ song toàn, có thể chỉ giáo cho tiểu đệ đôi ba phần để mở mang tầm mắt chăng?” Thôi Sĩ Sùng chỉ đinh ninh rằng y đang cứng miệng cố giữ thể diện, tròng mắt đảo một vòng, trong đầu nảy ra quỷ kế: “Thẩm công tử hiếm khi mở lời, phận làm ca ca như ta nếu như không đáp ứng thì tuyệt tình quá. Người đâu, mau dắt Truy Phong tới đây.” “Thẩm công tử, mời.” Thẩm Hoài Thần xoay người phóng lên lưng ngựa, tay phải siết chặt dây roi, “chát” một tiếng quất thẳng vào mặt Thôi Sĩ Sùng. Tên kia rú lên một tiếng đau đớn, nhe răng trợn mắt bụm tay lên mặt: “Thẩm Hoài Thần! Ta có lòng tốt dạy ngươi cưỡi ngựa, ngươi cư nhiên dám đánh ta?” Ting! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng ký chủ! Giá trị tìm đường chết đã tăng thêm 100 điểm!】 Nhát roi này là y quất thay cho Linh Chi. “Lũ các người còn đứng trơ ra đó làm gì, còn không mau bắt y xuống cho ta!” “Thôi công tử, thật là ngại quá, tại hạ lần đầu tiên quất roi thúc ngựa nên chẳng thể điều khiển được lực tay. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu đệ làm gì.” Nói xong cũng không đợi đám người kia kịp phản ứng, Thẩm Hoài Thần lại vung tay bồi thêm một roi nữa, vẽ lên mặt Thôi Sĩ Sùng một dấu chéo thật lớn, nom đối xứng nhau vô cùng. Roi này là y quất cho chính mình. Thôi Sĩ Sùng đã phun ra lời nói chói tai gì, Thẩm Hoài Thần liền trả lại bấy nhiêu lên người gã. Ting! Hệ thống nhắc nhở:【Chúc mừng ký chủ! Giá trị tìm đường chết lại tăng thêm 100 điểm!】 Lần này thì hay rồi, hai mắt Thôi Sĩ Sùng đều sưng húp không thấy đường nữa, chỉ cảm thấy đau nhói từng cơn. Đám thị vệ đực mặt ra vì kinh hãi, hai gã phò mã đứng xem kịch cũng đứng đó chết trân. Ánh mắt của một người trong số đó bỗng chốc loé lên một tia sáng quái lạ, nhìn chằm chằm thiếu niên trên lưng ngựa không chớp mắt. Thần tình của thiếu niên mới ngạo nghễ và cứng cỏi làm sao. Bên dưới đôi mắt sáng ngời tràn ngập lửa giận kia là chiếc mũi thanh tú ánh lên những giọt mồ hôi tinh mịn, xuống dưới nữa là bờ môi ướt át hồng hào. Ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên làn da trắng tinh và bóng bẩy hơn cả sương tuyết. Chỉ e cảnh sắc tú lệ nhất thế gian cũng chẳng thể sánh bằng một góc dung nhan của người kia. Và rồi sau một thoáng kinh hồng ấy, hồn phách của gã đã bị câu đi mất, không thể dời mắt khỏi y được nữa. Sau khi Thôi Sĩ Sùng hết ngớ người liền một mực đòi lôi Thẩm Hoài Thần đến trước mặt Hoàng đế để phân trần lý lẽ. Thẩm Hoài Thần tự nhiên chẳng có lý gì phải ngại ngần, thậm chí y còn bày ra dáng vẻ xông xáo và tích cực hơn cả gã. Bởi vì y đã có chỗ chống lưng vững chắc, không sợ hãi điều chi. Thời điểm này đang là lúc cần dùng người, Thẩm Kính Sơn đang lĩnh quân đánh trận, dù cho Thẩm Hoài Thần có lỡ tay đánh chết Thôi Sĩ Sùng đi chăng nữa thì để an lòng Thẩm Kính Sơn, Kiến Quang Đế cũng chẳng dám định tội y ngay tắp lự. Muốn tính sổ rạch ròi thì ắt phải đợi đến hết mùa thu, chiến sự bình định rồi thì mới cả nghĩ đến chuyện phân xét. Đến lúc đó, nam chủ chắc là đã đăng cơ rồi nhỉ? Hai người bọn họ vừa đi, Mục Hằng chẳng cần suy nghĩ gì liền nhấc chân bám theo sau. Bùi Lãng đè vai gã: “Chuyện riêng nhà người ta, huynh đi góp vui cái nỗi gì?” Mục Hằng chẳng đoái hoài, Bùi Lãng hết cách đành phải ôm một bụng mờ mịt mà nhập hội cùng đi. Kiến Quang Đế nghe xong lời tố cáo của Thôi Sĩ Sùng, bèn phóng ánh mắt thâm trầm và dò hỏi về phía Thẩm Hoài Thần nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ: “Viễn Kha, lời Sĩ Sùng nói có đúng là thật không, cớ sao ngươi lại ra tay đánh hắn?” Thẩm Hoài Thần đáp: “Khởi bẩm Bệ hạ, bởi vì Thôi Sĩ Sùng buông lời đại nghịch bất đạo, bất kính với người ạ.” “Ngươi ngậm máu phun người!” Vết roi trên má Thôi Sĩ Sùng đã sưng vù lên như cái bánh bao, gã gầm lên một tiếng, hận ý hừng hực trừng mắt nhìn Thẩm Hoài Thần: “Bệ hạ minh giám, thần thấy Thẩm Hoài Thần không đi chung đường với chúng thần nên muốn mở lời quan tâm đôi chút, sau khi biết được ẩn tình còn có lòng dạy y cưỡi ngựa, vậy mà tiểu tử này lại lấy oán báo ân, làm nhục thần trước mặt bao người như thế!” Hai bên ai cũng có lý của riêng mình, Kiến Quang Đế nhất thời khó lòng phân định, ông bèn quay sang hỏi Mục Hằng và Bùi Lãng: “Hai người các ngươi thấy thế nào?” Mục Hằng đáp ngay không do dự: “Lời của Thẩm công tử là thật, lời của Thôi công tử là giả.” “Ngươi!” Thôi Sĩ Sùng nào có lường trước gã này lại lật lọng phản bội mình, đứng cùng một phe với Thẩm Hoài Thần vốn chẳng có chút giao tình gì với gã cả. Kiến Quang Đế lại hỏi: “Bùi Lãng thì sao, ngươi thấy thế nào?” Đắc tội với một người hay hai người, đắc tội với Cung Định Vương hay Khánh Bá Hầu, Bùi Lãng không tốn đến nửa giây suy nghĩ liền nói lại nguyên văn: “Lời của Thẩm công tử là thật, lời của Thôi công tử là giả.” Mồ hôi lạnh trên trán Thôi Sĩ Sùng tuôn ra như tắm, gã quỳ bò xuống đất khóc lóc thảm thiết, một câu “Bệ hạ, thần tuyệt không có ý này” gào lên nghe vô cùng thiết tha chân thành. Tâm tình tốt đẹp bị quấy nhiễu, trong mắt Kiến Quang Đế đã kết giăng một tầng mây mù u ám, hiềm nỗi ngại vì thể diện của Khánh Bá Hầu cùng An Nghi Công chúa nên không tiện phát tác. Ông chỉ thốt ra mấy lời răn đe không đau không ngứa rồi căn dặn Thôi Sĩ Sùng sau này phải cẩn thận ngôn hành, cuối cùng quay sang ban thưởng cho Thẩm Hoài Thần rất nhiều hoa quả tươi ngon cho y giải nhiệt: “Lấy từ chỗ trẫm một phần băng ban cho Viễn Kha đem về, tiết trời càng lúc càng độc, nếu không cẩn thận bị cảm nắng thì phiền phức lắm.” Thẩm Hoài Thần lĩnh chỉ tạ ơn dưới ánh mắt thâm độc của Thôi Sĩ Sùng. Trong lúc Dung Sưởng đang thẩm vấn, có một tên tiểu thái giám lanh lợi đã chạy đi báo tin cho Ngụy Hoàng hậu. Thần sắc Ngụy thị vẫn nhạt nhòa như cũ, vô tình liếc mắt nhìn Dung Tuyên một cái, ôn hoà sai sử tiểu thái giám: “Đi báo cho An Nghi một tiếng đi.” Ngụy Hoàng hậu đợi nửa ngày cũng chẳng thấy Dung Tuyên lộ vẻ sốt sắng chút nào, bà đành hỏi thẳng: “Tính khí này của Viễn Kha đúng là có hơi bướng bỉnh ngang tàng quá, ngươi nên lựa lời khuyên bảo y cho tốt.” Dung Tuyên mỉm cười nhận lời, Ngụy thì cũng chẳng buồn diễn kịch tiếp với hắn làm chi, bà phẩy phẩy tay bảo: “Cùng An Nghi đi qua đó đi, đều là người một nhà, đừng để tổn thương hòa khí.” Dung Hủ nghĩ đến người hoàng tỷ An Nghi vốn có tính tình kiêu ngạo tự phụ, chuyện gì cũng muốn ganh đua tị nạnh với bọn họ nay lại gặp chuyện xui vận rủi thế này, trong lòng được một phen cười trộm. Nàng nháo nhào đòi đi theo huynh trưởng để xem náo nhiệt thì đã bị Ngụy Hoàng hậu cấm đoán liền tay, nàng chỉ đành ở lại phụng phịu ăn ngay một quả nho ướp đá. Trên mặt hai vị “Công chúa” là hai loại phản ứng hoàn toàn khác biệt. An Nghi sa sầm mặt mũi, mặc cho Thôi Sĩ Sùng có hạ mình khúm núm nịnh bợ ra sao đều ngoảnh mặt làm ngơ. Hôm nay thể diện của nàng xem như đã bị cái thứ ngu xuẩn này vứt sạch sành sanh rồi! Khiêu khích thì cứ khiêu khích đi, khi không lại chịu một trận đòn roi vô cớ, đã vậy còn để người ta cắn ngược lại mình cáo trạng đến tận trước mặt phụ hoàng, ôi nỗi nhục này không biết rửa mấy sông cho sạch. An Nghi cố dằn lửa giận xuống, tỏ vẻ quan tâm mà mở lời: “Thật không biết ngày thường ngươi chung sống với phò mã như thế nào, nếu lỡ may ý kiến bất đồng, chẳng lẽ cũng động tay động chân đánh nhau một trận, náo loạn đến mức trên người bầm dập xanh xanh tím tím mới chịu thôi à?” Dung Tuyên ra vẻ chẳng nghe lọt tai, hắn nắm tay Thẩm Hoài Thần, lật bàn tay y ra tỉ mẩn kiểm tra một lượt từ đầu đến cuối: “Tay có đau không, có bị thương chỗ nào không?” An Nghi Công chúa: “???” Thôi Sĩ Sùng: “???” Đám đông ăn dưa quần chúng: “???” Làm ơn đi, ngươi có biết mình vừa nói ra lời gì không vậy? Ai không biết nhìn vào còn tưởng Thẩm Hoài Thầm mới là người bị thương tích cơ đấy! Thẩm Hoài Thần cũng không ngờ nam chủ lại nói vậy. Đầu ngón tay ửng hồng rụt rụt, y lập tức rút tay về, vành tai lan tràn một vệt đỏ hồng tựa như phớt son: “Ta không sao… À phải rồi, Mục công tử, Bùi công tử, vừa rồi đa tạ hai vị đã nói giúp cho ta nhé.” Bùi Lãng cười gượng, ngược lại Mục Hằng liền hí hửng sán lại gần, chắp tay nói: “Tại hạ Mục Hằng, ngưỡng mộ đại danh của Thẩm Thế tử từ lâu.” Thẩm Hoài Thần đáp lễ, sau đó giẫm lên bục gỗ bước vào trong xe ngựa, bỏ lại một mình Mục Hằng đứng chơ vơ tại chỗ, rướn dài cổ si ngốc nhìn theo chiếc xe mà thì thầm, cho đến khi không thể dòm ngó được nữa mới thôi: “Hàn mai trong tuyết… diệu thay, thực diệu thay.” Mỹ nhân đã đi mất hút nhưng vệt đỏ kiều diễm kia đã in sâu vào tâm trí của Mục Hằng, hồn phách của gã cũng bị câu đi mất. Đồ có bệnh! Bùi Lãng rùng mình một cái, không ngừng xoa xoa hai cánh tay rồi bỏ mặc gã bỏ đi không ngoái đầu lại. Dung Tuyên nheo nheo mắt, ném cho Mục Hằng một ánh nhìn ẩn ý sâu xa rồi ghé sát vào tai An Nghi Công chúa, khẽ khàng nói nhỏ: “Thay vì dán mắt vào chuyện nhà người khác, chi bằng hoàng tỷ hãy quản cho tốt chuyện trong nhà mình đi. Bản cung có nghe phong phanh rằng Thôi công tử phong lưu đa tình, còn đang lén lút nuôi một tiểu thiếp ở bên ngoài nữa đấy.” “Ngươi nói bậy!” An Nghi phản bác hét lên. Dung Tuyên khẽ cười một tiếng ngắn ngủi: “Chân tướng thế nào, hoàng tỷ cứ hỏi một câu là sẽ rõ.” Chẳng bao lâu sau, từ trong xa giá của An Nghi Công chúa vang lên một tiếng bạt tai vô cùng giòn giã. Trưa ngày kế tiếp, đoàn xe rốt cuộc cũng đặt chân tới hành cung Ly Sơn. Tổng quản đại thần khom lưng tiến đến trước cỗ xe ngựa xa hoa, lộng lẫy nhất nằm ở chính giữa đội ngũ, cung kính bẩm tâu: “Khởi bẩm Bệ hạ, hành cung đã được thu dọn thỏa đáng rồi ạ.” Kiến Quang Đế ra lệnh một tiếng, các nha hoàn và thái giám liền bắt đầu khuân vác hành lý, các quý nhân thì lần lượt tiến về biệt viện đã được phân định sẵn của mình. Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên trú tại Lưu Vân Tiên Quán. Bên trong có giả sơn, liễu biếc, còn có một hồ nước nhân tạo được dẫn nước từ thượng nguồn về, phong cảnh hết mực thanh u và trang nhã. Suốt dọc đường ngồi xe mỏi mệt, Dung Tuyên sai người mang nước ấm lên, sau khi tắm rửa sơ qua liền dâng cơm dâng nước. Ăn được một nửa, Linh Chi mang vẻ mặt quái dị chạy vào trình thưa: “Bên ngoài viện có một vị công tử họ Mục, tự xưng là bằng hữu của Thế tử gia đến bái kiến ạ.” Thẩm Hoài Thần buông đũa, Dung Tuyên mỉm cười gắp thêm thức ăn vào chén cho y, thong thả nói: “Mời người vào chính sảnh ngồi đợi một lát.” Khoảng chừng hai khắc sau, Thẩm Hoài Thần gặp được Mục Hằng. Gã đã thay một bộ sa y màu tím đinh hương, phía trên dùng chỉ vàng thêu hoa văn tịnh đế liên, rực rỡ phô trương chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi thu hút sự chú ý. Mục Hằng hồn siêu phách lạc bưng tách trà, vừa gặp Thẩm Hoài Thần đã vội vã đứng dậy tiếp đón: “Thẩm huynh.” Thẩm Hoài Thần nho nhã cười một tiếng: “Mục huynh đã dùng bữa chưa? Nếu không chê thì dùng một chút ở chỗ ta nhé.” Mục Hằng bỗng chấn động tâm thần: “Có thể sao?” Thẩm Hoài Thần không hiểu vì sao gã lại kích động đến mức độ này, tự dưng y nổi lên cảm giác sờ sợ, có lẽ là do cơm canh ở trù phòng bên kia không hợp khẩu vị chăng: “Đương nhiên là được, Lan Tâm…” Lan Tâm mặt lạnh lắc đầu: “Thế tử gia, các món ăn đã dọn xuống rồi, e là——” “Không sao, không sao cả.” Mục Hằng vốn dĩ ý say không ở tại rượu, nghe vậy chỉ có phần tiếc nuối thôi chứ chưa đến mức nhất quyết phải ở lại: “Là tại hạ đến không đúng lúc, để hôm khác ta sẽ hẹn gặp sau.” Thẩm Hoài Thần gật đầu: “Mục huynh còn có chuyện gì khác không?” “Hửm? À phải, đúng rồi, có một chuyện.” Chẳng biết vì sao gương mặt Mục Hằng bỗng đỏ bừng, lời nói cũng có phần ấp úng, mất một lúc lâu gã mới đem cây quạt xếp bằng bạch ngọc dâng đến tận tay Thẩm Hoài Thần: “Tại hạ vừa mới hoàn thành một bức họa mới, muốn mời người đến phẩm giám, không biết Thẩm huynh có bằng lòng hạ cố ghé qua?” Thẩm Hoài Thần thành thật đáp: “Ta không hiểu họa.” Mục Hằng nhìn y, nụ cười mang theo vài phần thần bí và dụ hoặc: “Tại hạ có thể cam đoan với Thẩm huynh, bức họa này bất cứ ai cũng có thể nhìn thấu.” Lời đã nói đến nước này, Thẩm Hoài Thần cũng ngại từ chối, đành gật đầu nhận lời. Trên nan chiếc quạt bạch ngọc mà Mục Hằng tặng cho y có khắc một hàng chữ nhỏ, vừa vặn tương ứng với thời gian: Đêm nay giờ Tuất, tại Đào Hoa Ổ, kính mời quân cùng thưởng họa.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!