5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 24

Mấy ngày trước Dung Tuyên còn đùa với Thẩm Hoài Thần rằng trong phủ có tiểu tặc, cần phải rà soát lại một phen, không ngờ lời nói ấy lại vận vào người, bên cạnh hắn thực sự có nội gián, khiến hắn bị một vố không kịp trở tay. Suy đi nghĩ lại, chắc là do hôm đi dự yến tiệc trong cung hắn đã sơ suất để lộ sơ hở nên mới khiến Ngụy thị nảy sinh nghi ngờ mà điều tra hắn. Dung Tuyên nhíu mày, đôi mắt màu trà xẹt qua chút khó hiểu — hắn tự nhận nhất cử nhất động của mình không khác gì so với ngày thường, cho dù đối phương có là mẫu thân của hắn đi nữa cũng chẳng có lý do gì để suy đoán như vậy. Hay là nói… “Điện hạ!” Thẩm Hoài Thần hấp tấp nhảy lên xe ngựa, đôi tay đảo qua đảo lại một vật tròn vo, vừa thấy Dung Tuyên liền lộ ra vẻ mặt như tìm được cứu tinh: “Cho ngươi này, trứng luộc. Nghe nói dùng nó lăn lên mặt thì có thể tiêu sưng, ngươi mau thử đi.” Vừa đối diện với đôi mắt sáng tựa sao trời kia, trái tim Dung Tuyên bỗng hẫng đi một nhịp, và rồi giờ khắc này hắn mới vỡ lẽ ra. Có lẽ hắn đã để tâm đến Thẩm Hoài Thần nhiều hơn tưởng tượng, đến nỗi không thể che giấu, người khác vừa nhìn liền dễ dàng phát hiện được ngay. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi thấy y, khóe môi hắn lại vô thức mỉm cười mềm mại; khi ở bên nhau, hắn sẽ nhớ nằm lòng từng sở thích của y; hắn sẽ đặc biệt lật xem thực đơn để học nấu những món y thích; hắn sẽ không nhịn được mà muốn chọc ghẹo để thấy gương mặt đỏ bừng sinh động của y; và khi thấy y chú ý đến người khác, trong lòng hắn lại dâng lên niềm đố kỵ. Cho dù có cố gắng nguỵ biện đến đâu, Dung Tuyên cũng phải thừa nhận rằng thiếu niên đơn thuần đến mức có chút ngốc nghếch trước mắt này từ lâu đã trú ngụ trong trái tim hắn. Hắn muốn y được vui vẻ, muốn dâng những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt y… muốn được ở bên y. Cho dù có phải bị thương hay đổ máu, cho dù phải từng bước tính toán chi li, dốc cạn tâm cơ hắn cũng chẳng ngại ngần. Dung Tuyên nhận lấy quả trứng luộc dán lên bên mặt lăn lăn: “Như thế này sao?” Thẩm Hoài Thần nhìn kỹ, lên tiếng chỉ huy: “Lệch rồi lệch rồi, sang bên trái một chút.” “Thế này ư?” “Không đúng, sang phải.” “Giờ thì sao?” “Vẫn không đúng… Hây da, ngươi ngốc quá, đưa đây cho ta.” Thẩm Hoài Thần nhích lại gần hắn, một tay chống xuống lớp nệm mềm, cẩn thận dán quả trứng luộc lên chỗ bị thương nặng nhất, lầm bầm nói: “Ngươi không thấy đau sao? Lăn ở chỗ đau nhất là được rồi, như thế này này.” Dung Tuyên rũ mắt, vừa vặn nhìn thấy bàn tay còn lại của y đang lặng lẽ nghịch nghịch mấy sợi tua rua trên tấm nệm. Hắn khẽ nhếch môi, trước khi Thẩm Hoài Thần kịp phát hiện đã vội vàng thu lại biểu cảm, thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Thẩm Hoài Thần đã tự động tìm xong lý do thoái thác giúp hắn: “Bởi vì đau quá nên ngươi mới không còn cảm giác nữa ư?” Dung Tuyên gật đầu, đúng lúc này xe ngựa đột ngột xóc nảy một cái, Thẩm Hoài Thần mất đà ngã nhào về phía đối phương. Y không cử động, quả trứng vẫn nắm trong tay, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Vẻ thắc mắc trên mặt y quá rõ ràng, Dung Tuyên muốn giả vờ không thấy cũng khó: “Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” Thẩm Hoài Thần lập tức nói: “Chỗ này là do Hoàng hậu nương nương đánh sao? Tại sao bà ấy lại đánh ngươi?” Dung Tuyên hiếm khi trầm mặc, dường như đang cân nhắc nên mở lời thế nào. Sau mấy bận suy tính, hắn thản nhiên đáp: “Bởi vì ta không muốn tiếp tục hành sự theo kế hoạch của bà ấy nữa.” Lòng dạ mẫu thân hắn chứa đầy thù hận, nhưng cánh đồng hoang vu trong lòng hắn lại nở rộ một đóa hoa xinh đẹp và mảnh mai. … Hồi nhỏ Lan Tâm có gia cảnh cơ hàn, vì để sống sót nàng mới tiến cung hầu hạ cho người khác. Bởi vì tuổi nhỏ, người lại gầy gò nên Lan Tâm thường xuyên bị các cung nữ lớn tuổi bắt nạt, chính Ngụy hoàng hậu đã ra tay cứu nàng. Khi đó Tiên đế vẫn còn tại thế, Ngụy thị hoạt bát hiền lành, Đế – Hậu vô cùng ân ái, lúc riêng tư cũng chẳng khác gì những cặp phu thê bình thường trong chốn dân gian. Ấn tượng của Lan Tâm về Nguỵ Hoàng hậu vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bà đưa tay cứu giúp nàng, nhưng nàng không biết rằng đối phương từ lâu đã thay đổi tâm tính. Nàng là người thông minh, vừa nhìn thấy vết tích trên mặt Dung Tuyên là đã hiểu ra tất cả, chẳng đợi ai mở miệng liền tự động quỳ xuống đất, lặng lẽ chờ đợi chủ nhân trừng phạt. Ngoài nàng ra, không còn người thứ hai có thể vừa nắm rõ từng hành vi của Thẩm Hoài Thần lại vừa có thể báo tin cho Ngụy hoàng hậu. Thế nhưng cơn thịnh nộ giống trong dự tính đã không đến, Dung Tuyên từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng điệu có thể xem như tùy ý: “Một lần bất trung, trăm lần bất tín. Ngươi đi đi, trở về bên cạnh A mẫu cũng được, tìm một đường thoát thân cũng được, tóm lại ngươi đừng xuất hiện trước mặt bản cung nữa.” Dung Tuyên không ra tay chẳng phải vì hắn độ lượng, một là không muốn làm Thẩm Hoài Thần sợ hãi, hai là vì hắn hiểu rõ hơn ai hết, mẫu thân hắn sẽ không để một kẻ biết quá nhiều bí mật được sống sót rời đi. Bước ra khỏi cửa Ninh An phủ, thứ Lan Tâm cầm chắc trong tay chính là cái chết. Lan Tâm sao lại không hiểu điều này. Nàng mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đối với Dung Tuyên dập đầu một cái: “Nô tỳ đã hiểu. Điện hạ, xin người hãy bảo trọng.” Lan Tâm đứng dậy, Dung Tuyên ở phía sau nhàn nhạt lên tiếng: “Lúc đi nhớ để tâm một chút, đừng để y nhìn thấy.” Tâm tư Thẩm Hoài Thần mềm yếu như vậy, thấy nàng đi hẳn là y sẽ buồn lắm. “…Vâng.” Lan Tâm dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngủ, nàng không mang theo bất cứ thứ gì, hai tay không bước ra ngoài định rời đi từ cửa hông. Nào ngờ vừa bước qua nguyệt môn, nàng không cẩn thận va phải Thẩm Hoài Thần: “Thế tử gia, nô tỳ không làm người đau chứ?” “Không sao không sao,” Thẩm Hoài Thần xoa xoa bả vai, chăm chú nhìn nàng: “Ngươi định đi ra ngoài à?” Lan Tâm gượng cười: “Điện hạ nhờ nô tỳ ra ngoài làm chút việc.” Thẩm Hoài Thần hiểu ra, nhìn nàng đầy mong đợi: “Vậy lúc về ngươi có thể mua giúp ta một phần sữa đá được không?” Dạ dày Thẩm Hoài Thần yếu nên không được ăn nhiều đồ lạnh, mỗi tuần Dung Tuyên mới làm một chén nhỏ cho y ăn đỡ thèm, thế nhưng không được ăn thì y lại càng muốn ăn. Đúng lúc Lan Tâm ra ngoài, còn thời cơ nào tốt hơn thế này nữa? Hốc mắt Lan Tâm nóng lên, đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ: “Thế tử gia, nô tỳ…” Nô tỳ đi chuyến này, sẽ không còn đường về nữa. Thẩm Hoài Thần ngó quanh thấy không có người, không nói hai lời liền nhét vào tay nàng một túi tiền nhỏ: “Lan Tâm tỷ tỷ, cầu xin ngươi mà. Bạc này ngươi cầm lấy, nếu còn dư thì cứ mua thứ gì mà ngươi thích nhé.” “Đúng rồi, chuyện hôm nay là bí mật giữa ta và ngươi, tuyệt đối đừng nói cho điện hạ biết nha.” Nếu không thì chén sữa đá tuần này của y sẽ bay mất. Lan Tâm siết chặt túi tiền, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Thẩm Hoài Thần rời đi. Dường như nàng vừa được quay lại vào ngày mưa năm ấy, bản thân nhỏ bé trốn dưới mái hiên lau nước mắt, có điều lần này người đưa tay cứu nàng không phải Ngụy hoàng hậu mà là một thiếu niên xinh đẹp như hoa. Thẩm Hoài Thần nào có ngờ được một chén sữa đá của mình đã cứu mạng Lan Tâm, cũng không biết tại sao Lan Tâm lại bị thương mấy ngày không thể xuống giường, càng không hiểu tại sao sau khi vết thương lành, thái độ của Lan Tâm lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ, bắt đầu mỉm cười với y. Chiến sự phương Bắc sắp bùng nổ, đại quân sắp xuất chinh, Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên trở về vương phủ ở lại một thời gian để bầu bạn với Viên phu nhân. Lúc Thẩm Hoài Thần mới xuyên qua là vào mùa thu, hiện nay đã sang mùa hạ, thấm thoắt đã hơn nửa năm rồi. Nói là không có tình cảm thì là giả, mặc dù Thẩm Hoài Thần biết đến ngày y chết thì vợ chồng Cung Định Vương vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng lồng ngực y vẫn thấy bí bách khó an. Chiến trường đao kiếm vô tình, Thẩm Kính Sơn đã ngoài năm mươi, nếu bị thương hẳn là sẽ lâu lành hơn người trẻ tuổi. Thẩm Hoài Thần tự nhốt mình trong thư phòng cùng hệ thống khổ sở suy nghĩ kế sách, sau đó viết lại những thông tin mà mình chắp vá được vào cẩm nang tặng cho Thẩm Kính Sơn. Để ông tin tưởng, y còn kéo cả nam chính vào chống lưng cho mình: “A phụ, cẩm nang này là con và điện hạ đã đặc biệt đến đạo quán cầu được. Tiên trưởng nói nếu gặp phải vấn đề nan giải thì hãy mở nó ra, nhất định sẽ có diệu kế.” Nể mặt “Vĩnh Ninh”, Thẩm Kính Sơn cũng nhận cho y vui lòng, nhưng đôi mày ông lại nhíu chặt: “Tấm lòng của con ta nhận rồi. Nay mai ta không có ở nhà, con phải hiếu thảo với mẫu thân, đừng làm những việc khiến mẫu thân và điện hạ phải lo lắng hay đau lòng nữa.” Nhìn là biết ông chẳng để tâm đến nó chút nào. Thế là ngay đêm hôm đó, Dung Tuyên liền nhận được một bé mèo nhỏ đang hờn dỗi và vô cùng tủi thân.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!