Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 23
Ánh ban mai như màn lụa mỏng xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc lướt vào nội thất, phủ trên chiếc giường lan tỏa hương xà phòng thanh khiết thơm nồng. Thẩm Hoài Thần run nhẹ bờ mi, theo bản năng định xoay người thì phát hiện cơ thể mình đang bị thứ gì đó trói lại chặt chẽ. “Ưm?” Thẩm Hoài Thần loay hoay nửa ngày mới mơ màng mở mắt, thấy mình chẳng khác nào một cuộn thịt gà, cả tay lẫn chân đều bị bọc kín mít trong chăn. Một bên gương mặt đang dán lên da thịt ấm áp, ở thắt lưng còn bị một cánh tay vòng quanh. Là ai? Thẩm Hoài Thần đột nhiên ngẩng đầu, “cốp” một tiếng đập trán trúng cằm đối phương. Y cũng nhân đó nhìn rõ gương mặt người nọ — là Dung Tuyên. Phù, may quá, may quá. Thẩm Hoài Thần thở phào một hơi rồi khựng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Trước kia tuy y và nam chính ngủ chung một giường nhưng giữa hai người luôn có một tấm chăn bông làm ranh giới hẳn hoi, sao đêm qua lại ngủ dính chùm một chỗ thế này?! Chắc chắn là do cách thức mở mắt thức dậy hôm nay có vấn đề rồi. Thẩm Hoài Thần nhắm mắt lại, thầm đếm đến mười mới mở ra lần nữa. Tư thế vẫn là tư thế đó, người vẫn là người đó, có điều Dung Tuyên — người đang có một vết đỏ trên cằm — đang rũ mắt, cười như không cười nhìn y: “Tỉnh rồi sao?” Thẩm Hoài Thần đảo mắt liên tục, nhìn trời nhìn đất nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mắt hắn: “Đêm qua…” Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nam chính lại cởi trần nửa thân trên, còn y thì không nhớ ra gì thế này? 【 Tiểu Bạch, cậu có nhớ đêm qua tôi đã làm gì không? Nếu không thì cho tôi xem lại đoạn băng ghi hình cũng được! 】 Giọng điệu của hệ thống cũng mang vẻ buồn ngủ chưa tỉnh, chậm chạp đáp: 【 Ký chủ, đêm qua ngài đã vô tình kích hoạt cơ chế bảo vệ quyền riêng tư, tôi bị cưỡng chế ngoại tuyến nhốt vào phòng tối, vừa mới kết nối lại thôi QAQ. 】 【 Xin lỗi nhé Tiểu Bạch. 】 Thẩm Hoài Thần có chút áy náy. Y cố gắng hồi tưởng một lát, trong đầu xẹt qua một số hình ảnh mơ hồ: có hình ảnh y giật đứt đai lưng, lại có cả cảnh y mặt dày quấn quýt trên người nam chính như dây leo cọ qua cọ lại. Dung Tuyên cầm một lọn tóc của y lên quấn mấy vòng quanh ngón tay mình, nhướng mày hỏi: “Nhớ ra rồi?” Âm thanh của hệ thống đồng thời lắp bắp vang lên: 【 Ký chủ, tôi vừa xem kỹ lại rồi, Ngũ Nội Câu Phần Tán hình như là… là thôi tình dược. 】 Thẩm Hoài Thần: “!!!” Cũng phải, loại người háo sắc như nguyên chủ sao có thể dùng độc dược xuyên tâm, có hạ thuốc thì cũng phải là loại thuốc trợ hứng trên giường mới đúng. “…” Thẩm Hoài Thần nhẫn nhịn cắn môi, gương mặt trắng nõn phủ lên một tầng thẹn thùng, nửa ngày trời cũng không nói được một câu hoàn chỉnh: “Ta thực sự… đã làm chuyện đó với ngươi rồi sao?” Ánh mắt của Dung Tuyên dao động, chờ đến khi Thẩm Hoài Thần không nhịn được mà muốn bỏ trốn, hắn mới chậm rãi lắc đầu: “Không có. Đêm qua Đàn Lang và ta chỉ ngủ một giấc đơn thuần mà thôi. Ngươi bị nóng nên cứ liên tục đạp chăn ra ngoài, Vĩnh Ninh sợ ngươi bị cảm lạnh nên mới bất đắc dĩ nghĩ ra hạ sách này.” Nếu nam chính thẳng thắn thừa nhận thì Thẩm Hoài Thần chưa chắc đã tin, nhưng kiểu trả lời mập mờ cho qua thế này lại khiến y tin đến tám chín phần: “Xin lỗi.” Cảm giác mệt mỏi còn sót lại trên cơ thể dường như đã âm thầm chứng minh cho lời nói của Dung Tuyên. Thẩm Hoài Thần từ từ lấy lại vẻ kiên định, quả quyết nói: “Điện hạ yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.” Dung Tuyên nheo nheo mắt: “Thật chứ?” Thẩm Hoài Thần gật đầu lia lịa: “Thật hơn cả vàng!” Y cựa quậy cánh tay, nhìn Dung Tuyên với ánh mắt mong chờ: “Điện hạ, có thể thả ta ra trước được không? Bị quấn thế này khó chịu lắm.” Dung Tuyên rạng rỡ hẳn lên, đưa tay tháo “cuộn chăn” ra, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ vui sướng và thỏa mãn. Hắn vuốt lại mái tóc dài rối bù của Thẩm Hoài Thần, bất chợt hỏi: “Đàn Lang, loại thuốc đó ngươi lấy từ đâu ra vậy?” “Thuốc gì cơ?” Thẩm Hoài Thần ngơ ngác. Dung Tuyên nói thẳng: “Loại xuân dược dùng khi hai người hoan lạc ấy.” Bị phát hiện rồi. Thẩm Hoài Thần vội vàng chữa cháy: “Vậy sao? Bản thế tử không nhớ rõ nữa.” Y bày ra vẻ mặt “ta không hiểu ngươi đang nói gì”, đôi đồng tử cao quý xinh đẹp trông vô tội đến cực điểm mà cũng trêu người đến cực điểm. “Hóa ra là vậy,” Dung Tuyên gật đầu ra vẻ nghiêm trọng, “Xem ra cần phải tra xét lại một lượt rồi trong phủ rồi, để xem tên tiểu dâm tặc nào đã trà trộn vào hạ dược cho ngươi và ta.” Thẩm Hoài Thần nhíu mày, bất mãn biện bạch: “Làm gì có tên trộm nào ngốc như vậy, nói không chừng người ta chỉ là bỏ nhầm thuốc thôi.” Ví dụ như bỏ nhầm thuốc độc thành xuân dược chẳng hạn… Dung Tuyên nhìn y, lặp lại đầy ẩn ý: “Phải rồi, tên tiểu tặc ngốc nghếch như vậy không biết là người của ai, nếu bắt được nhất định phải trừng phạt hắn cho thật nặng.” “Đúng thế.” Thẩm Hoài Thần gật đầu được một nửa thì chợt nhận ra, nhìn lên thì thấy bộ dạng cười híp mắt của nam chính, làm sao y lại không hiểu nữa chứ: “Dung Tuyên, ngươi đang nói móc ta!” Sau khi đuổi khéo tên nam chính có trái tim đen tối đi, Thẩm Hoài Thần do dự hồi lâu mới lén lút đi hỏi Linh Chi: “Đêm qua… ngươi có nghe thấy tiếng động gì không?” Linh Chi tuổi còn nhỏ, lại là cô nương chưa xuất giá, nghe vậy thì mặt đỏ bừng như nhỏ máu, lắp bắp không nói nên lời. Ngược lại Lan Tâm đứng bên cạnh lên tiếng: “Điện hạ không cho chúng nô tỳ vào phòng hầu hạ, nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe thấy có tiếng ai đó đang khóc.” Khóc? Thẩm Hoài Thần trợn tròn mắt. Chẳng lẽ y đã bắt nạt nam chính đến mức khiến người ta phát khóc sao?? Thẩm Hoài Thần nhìn trái ngó phải, làm thế nào cũng không tưởng tượng nổi dáng vẻ Dung Tuyên cam chịu mặc cho người ta chà đạp. Đúng lúc Dung Tuyên bước tới, y vô thức hỏi ra thắc mắc trong lòng. Ánh mắt của hắn lóe qua một tia kỳ lạ, nhếch môi, ghé sát vào tai Thẩm Hoài Thần thì thầm: “Những gì Vĩnh Ninh nói lúc sáng đều là thật, chẳng qua ta chỉ giúp ngươi giải tỏa thôi. Nếu Đàn Lang cảm thấy thực sự áy náy thì có thể trả thù lại trên người ta.” Giải tỏa thôi. “Thôi” sao… Giữa ban ngày ban mặt, sao hắn có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy chứ. Thẩm Hoài Thần vừa thẹn vừa giận, nhất thời tức tối, tâm ác nổi lên, y cách một lớp y phục cắn mạnh lên vai hắn một cái, để lại một vòng dấu răng tròn ướt át. … “Ngươi nói Vĩnh Ninh thường xuyên cải trang thành thị vệ cùng tên tiểu tử họ Thẩm ra ngoài, thậm chí vì muốn tổ chức sinh thần cho y mà đã lên kế hoạch trước nửa tháng? Ngày sinh thần còn đưa người ta đến núi Tiểu Dục tối mịt mới trở về?” Ngụy hoàng hậu lảo đảo, Đông Quỳ vội đỡ lấy bà, lo lắng nói: “Nương nương, người nhất định phải bảo trọng sức khỏe!” Móng tay dài nhuộm đỏ đâm sâu vào lòng bàn tay, Ngụy hoàng hậu dường như không cảm thấy đau, bà nôn nóng đi tới đi lui trong phòng: “Sao có thể như thế?” Đứa trẻ do bà tự ta nuôi nấng dạy dỗ, sao có thể đàn đúm với loại người đó? Mười mấy năm qua hai mẹ con họ như đứng trên bờ vực thẳm, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Vậy mà lúc này Dung Tuyên lại vì một tên công tử bột chẳng ra gì mà nhiều lần mạo hiểm, thật là vô lý hết sức! Ngụy hoàng hậu phất tay áo, “xoảng” một tiếng, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà nén giận phân phó: “Gọi Vĩnh Ninh vào cung, bản cung có chuyện muốn hỏi hắn.” Kể từ mùa xuân năm nay, tin xấu cứ liên tiếp ập đến, việc nào việc nấy đều khiến Kiến Quang Đế nổi trận lôi đình. Sau nhiều lần thăm dò, biết được Dung Sưởng là kẻ nhu nhược, không dễ dàng động binh, Bắc Nguyên đã nhân lúc trời tối đánh úp hai vùng Sa Châu và Túc Châu. Chỉ huy sứ Túc Châu là Phùng Huệ Thọ không đánh mà chạy, vùng phía bắc sông Phi Linh theo đó rơi vào tay giặc. Quân Nguyên thừa thắng xông lên, trong một đêm chiếm liền năm thành trì, đi đến đâu là đốt phá, giết hại và cướp bóc đến đó. Người dân trốn khỏi thành dìu dắt nhau xuôi về phương nam, chạy đến Lương Châu lánh nạn. Lương Châu khổ sở gánh vác, liên tiếp gửi mấy phong hàm cấp báo xin triều đình xuất quân. Kiến Quang Đế còn đang do dự thì vào giờ Dần ngày hôm qua, khoảng hai phần ba quan viên trong triều trước khi lên điện đã phát hiện trước cửa nhà mình bị dán hịch văn. Giấy trắng mực đen, liệt kê hùng hồn mười hai tội trạng của Dung Sưởng kể từ khi đăng cơ. Đại Lý Tự cùng nha môn tra xét nửa ngày cũng không bắt được hung thủ — bởi vì phạm vi thật sự quá rộng. Người dán hịch văn có thể là đồng liêu sớm tối bên cạnh, có thể là người buôn bán điểm tâm sáng trên đường phố, thậm chí, mỗi một người sống trong thành đều có thể là kẻ bị tình nghi. Kiến Quang Đế tức đến mức lâm bệnh một trận. Buổi thiết triều hôm sau, cuối cùng ông cũng hạ lệnh cho Cung Định Vương Thẩm Kính Sơn dẫn mười vạn binh mã đến Lương Châu chống quân Nguyên. Về chuyện hịch văn, bởi vì một thời gian dài không điều tra ra manh mối, cuối cùng đành phải đổ lỗi cho các giáo phái dân gian. Thẩm Hoài Thần biết rõ chuyện này tám phần là do nam chính làm, nhưng y không thể nói, cũng sẽ không nói. Hơn nữa, thời điểm hịch văn xuất hiện dường như sớm hơn so với nguyên tác? Sóng gió ở hoàng triều dường như cũng lan đến hậu cung. Trong một ngày đã có đến ba vị phi tần bị giáng chức vì hầu hạ không chu toàn. Trên dưới hoàng cung ai ai cũng tập trung tinh thần, chỉ sợ vô tình làm Dung Sưởng nổi giận; thất sủng là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Lúc Dung Tuyên tiến cung, cả cung Tê Phượng im phăng phắc, mỗi khi các cung nhân trò chuyện cũng chỉ dám thì thầm nhỏ nhẹ. Đông Quỳ đứng trước hành lang, thấy hắn thì cúi người hành lễ, nghĩ ngợi một hồi vẫn âm thầm nhắc nhở một câu: “Điện hạ, nương nương dạo này sức khỏe không được tốt, điện hạ nhất định phải thuận ý người, đừng để xảy ra tranh chấp thì không hay.” “Bản cung biết rồi, đa tạ.” Dung Tuyên đã có tính toán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra biểu cảm. Vào đến tẩm điện, thấy Ngụy hoàng hậu đang chống tay lên trán, nhắm mắt dựa nghiêng trên ghế mỹ nhân, hắn liền ôn hoà hỏi: “Nhi thần nghe nói mẫu hậu lâm bệnh, thái y đã đến xem chưa?” “Thời tiết mỗi ngày một nóng, sao người không gọi hạ nhân vào hầu hạ?” Ngụy hoàng hậu liếc hắn một cái rồi lại rũ mắt xoa nhẹ thái dương: “Bản cung mắc phải tâm bệnh, nguồn cơn chưa trừ thì uống bao nhiêu thuốc cũng vô ích thôi.” Dung Tuyên tự nhiên ngồi xuống, cười nói: “Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược. Gần đây triều cục biến động, hoàng triều và hậu cung có quan hệ chặt chẽ với nhau, mẫu hậu lo lắng cũng là lẽ thường tình.” “Nhi thần biết chờ đợi sóng gió qua đi là chuyện khó khăn nhất. Hiện tại mồi đã được thả rồi, chỉ cần ngồi chờ thu lưới thôi, hà tất người phải vì thế mà sinh tâm ảo não.” “Thu lưới là chuyện thử thách lòng kiên nhẫn, nếu vì nhỏ mà bỏ lớn, nóng lòng muốn thành công thì cuối cùng sẽ xôi hỏng bỏng không.” Ngụy hoàng hậu ngước mắt, cố gắng tìm ra một chút cảm xúc chân thật từ dáng vẻ lười nhác, thong dong của Dung Tuyên, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, một tay dạy dỗ thực sự đã trưởng thành rồi. Hắn đã có chủ kiến, không còn là tiểu hài tử ngày xưa nắm tay bà hỏi tại sao mình không thể nói với cung nhân là thích ăn bánh ngọt, hay vì trời lạnh quá mà làm nũng hỏi rằng mình có thể dậy muộn một chút không. Hắn đã học được cách đeo lên lớp mặt nạ hoàn mỹ để đối phó, qua loa với bà, thậm chí là đề phòng bà. Ngụy Thị chợt cảm thấy cô độc, một góc mềm yếu trong lòng dao động một thoáng rồi nhanh chóng bị sự kiên quyết thay thế. Hai mẫu tử đánh đố nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn là Ngụy hoàng hậu không giữ được bình tĩnh trước. Bà chậm rãi ngồi thẳng dậy, đuôi mắt sắc sảo nhếch lên: “Bước đi này quá vội vàng rồi. Những người đó bởi vì tin tưởng, vì lòng trung thành với Tiên đế nên mới sẵn sàng đi theo chúng ta, ngươi lại đang đem mạng sống của bọn họ ra mạo hiểm.” “Không.” Dung Tuyên lắc đầu, thần sắc vẫn nhu hòa nhưng lời nói lại chắc như đinh đóng cột, “Nay đã khác xưa. Các chức vị trọng yếu đều đã bị thế lực của chúng ta thâu tóm gần hết, sớm đã không cần phải cẩn trọng từng li từng tí như trước kia nữa.” Mí mắt Ngụy hoàng hậu giật nảy, liên tưởng đến những hành động bất thường của Dung Tuyên dạo gần đây, bà đột ngột giơ tay lên tát cho hắn một cái: “Nghịch tử! Từ nhỏ ta đã dạy ngươi như thế sao?” Sự kinh hãi dâng lên trong lòng khiến giọng bà cao vút: “Trong cung ngoài cung có ai mà không biết phụ hoàng ngươi thích cua, bao nhiêu kẻ đã dày công nghiên cứu ra món đó để lấy lòng ông ta. Ngươi cũng muốn giống như ông ta, chết vì sở thích của chính mình sao?” Cặp mẫu tử có mối quan hệ huyết thống không thể tách rời nhất thế gian lúc này lại đang kẻ giận người cười. Bức màn ngăn cách vô hình và mong manh giữa hai người đang dần tan vỡ. Trong nội thất im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. “Tại sao người lại nghĩ như vậy?” Dung Tuyên kinh ngạc bật cười, “Nhi thần là con của người, sách lược và mưu lược của nhi thần đều do một tay người dạy ra. Người không tin nhi thần thì ít nhất cũng nên tin vào bản thân mình chứ.” “Còn về những chuyện khác, sự sống chết của quân cờ vốn dĩ chẳng đáng để bận tâm không phải sao?” Dứt lời, hắn chẳng màng đến phản ứng của bà, tự ý đứng dậy rời khỏi cung Tê Phượng. Cái tát của Ngụy hoàng hậu không hề nhẹ tay, không cần soi gương hắn cũng biết một nửa mặt trái chắc là đã sưng lên rồi. Dung Tuyên không gọi kiệu, cũng chẳng màng đến vẻ kinh ngạc của những cung nhân tình cờ lướt qua, cứ thế thong dong bước ra khỏi cửa Đông Hoa. Một chiếc xe ngựa quen thuộc lọt vào tầm mắt, Dung Tuyên khựng lại, trong mắt cuối cùng cũng thấp thoáng ý cười. Sau khi tan triều, Thẩm Hoài Thần đói đến mức bụng kêu sùng sục. Thấy bên đường có bán bánh Đường Quả Tử, y liền bảo xa phu dừng lại mua, không ngờ lại gặp nam chính: “Điện hạ, sao ngươi… về nhanh thế?” Y cứ ngỡ hoàng hậu nương nương sẽ giữ hắn lại dùng cơm tối rồi mới cho về chứ. “Chuyện xong rồi thì về thôi.” Dung Tuyên tùy ý trả lời, ánh mắt rơi vào gói giấy dầu trên tay y: “Ngươi mua gì vậy?” “Đường Quả Tử…” Thẩm Hoài Thần mở gói giấy dầu, hào phóng đưa tới trước mặt hắn: “Ăn không?” “Cung kính không bằng tuân mệnh.” Dung Tuyên mỉm cười, cầm một viên bỏ vào miệng. Ta chỉ là khách sáo một chút thôi, mời ngươi ăn thì ngươi ăn thật à! Thẩm Hoài Thần xót của ôm chặt gói giấy. Cả thành chỉ có tiệm bánh này là ngon nhất, mấy loại bánh ngon luôn là cung không đủ cầu, phải đặt trước mới có. Y đã đợi nửa tháng mới mua được một gói nhỏ này thôi: “Ngươi… Không phải ngươi không thích ăn đồ ngọt sao?” Dung Tuyên lau sạch đầu ngón tay, cười hỏi: “Ta có nói như vậy sao?” “Hình như là không…” Thẩm Hoài Thần đau lòng chia cho nam chính thêm một viên nữa rồi xếp gói giấy lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác: “Bánh là ta mua, ngươi hai ta sáu. Muốn ăn thì tự đi mà mua, không được giành với ta.” Dung Tuyên dùng khăn lụa gói kỹ viên bánh kia lại, cười híp mắt nhìn y: “Ta biết làm mà.” Hai mắt Thẩm Hoài Thần sáng rực: “Thật sao?” Dung Tuyên mỉm cười gật đầu. Thẩm Hoài Thần bắt đầu cảm thấy ngại ngùng: “Vậy chúng ta giao kèo rồi nhé… Khoan đã, mặt ngươi bị sao vậy?” Thẩm Hoài Thần tiến lại gần một bước, nghiêm túc quan sát rồi đưa ngón tay chọc nhẹ vào mặt đối phương. Hóa ra không phải ảo giác, má trái của Dung Tuyên hơi sưng, ửng đỏ lên một cách không tự nhiên, khóe môi hình như cũng có vết trầy. Nam chính vậy mà lại bị người ta đánh.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
