5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 22

—Đinh! Tiếng thông báo nhiệm vụ của hệ thống vang lên đột ngột khiến người ta không kịp trở tay:【 Yêu cầu ký chủ hạ độc công chúa trước giờ Tý. 】 【 Sau khi chuyện tư thông với giai nhân bị bại lộ, phụ mẫu đã ép Thẩm Hoài Thần phải cúi đầu xin lỗi công chúa, khiến y mất hết mặt mũi. Bị cấm túc trong phòng suốt một tháng trời để hối lỗi, ngay khi vừa có được tự do, y liền quyết định phải rửa sạch nỗi nhục này, cho nữ nhân độc ác kia một bài học. 】 【 Vui lòng thực hiện theo đúng nguyên tác: hạ thuốc “Ngũ Nội Câu Phần Tán” vào trà và dâng cho công chúa. 】 Trái tim của Thẩm Hoài Thần vẫn còn đang xao động vì những lời thề non hẹn biển của nam chính, vừa nghe xong nội dung nhiệm vụ liền lạnh toát nửa người. Trong phút giây thần trí hoảng hốt, y vô ý bước hụt một bậc đá, suýt chút nữa là ngã nhào xuống núi, may sao có Dung Tuyên kịp thời giữ lại. “Suýt nữa thì…” Đêm tối đường núi hiểm trở, Dung Tuyên một tay xách đèn lồng, tay kia dắt tay Thẩm Hoài Thần. Thấy tình hình bất ổn, hắn vội vàng kéo y ngược trở lại, nhíu mày trách cứ: “Đang suy nghĩ gì vậy, sao lại không nhìn đường?” “Có bị thương chỗ nào không?” “Chân… hình như bị trật khớp rồi.” Thẩm Hoài Thần được Dung Tuyên đỡ đi đến ngồi trên một tảng đá lớn bằng phẳng. Y vừa định kiểm tra chân của mình thì Dung Tuyên đã quỳ một gối xuống trước mặt, nâng bắp chân y lên tháo chiếc ủng đen ra để xem xét. Cổ chân trắng ngần như ngọc đã sưng vù lên một mảng. Dung Tuyên vừa dùng ngón tay ấn nhẹ, Thẩm Hoài Thần đã đau đến mức hít hà, theo bản năng rụt chân lại. “Đừng cử động.” Dung Tuyên kiên quyết giữ chân y, đặt cổ chân gầy guộc lên đầu gối mình. Hắn cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối. Thẩm Hoài Thần không nhìn rõ biểu cảm của đối phương nhưng y biết đôi mắt ấy nhất định đang rất dịu dàng, mang theo hơi ấm khiến lòng người an định. “Cũng may, không bị thương tổn đến xương cốt.” “Ừm.” Đầu óc của Thẩm Hoài Thần rối bời, y khẽ cuộn ngón chân, trố mắt nhìn hắn dừng sức mạnh không cho phép kháng cự để mang lại vớ và ủng cho mình. Vết thương trật khớp cần được xử lý sớm, Dung Tuyên cõng y xuống núi, tìm đến con hắc mã đang buộc dưới gốc cây. Không còn vẻ thong dong lúc đi, hắn thúc ngựa phi nước đại trở về Ninh An phủ. Thẩm Hoài Thần được nam chính bao bọc chặt chẽ trong lòng, lồng ngực rộng lớn hoàn toàn chắn đi những cơn gió rít gào từ bốn phương tám hướng, an ổn đến mức tưởng chừng như giây sau là có thể ngủ thiếp đi. Nhưng trong lòng y vẫn đang trăn trở về chuyện hạ độc, bàn tay nắm dây cương chẳng biết từ lúc nào đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. “Điện hạ… Ôi trời sao lại thế này, thế tử nhà chúng ta bị thương sao?” Linh Chi chạy vội ra đón, vẻ mặt lo lắng khôn nguôi. Dung Tuyên nhàn nhạt đáp một tiếng, bình tĩnh phân phó: “Vào hầm băng lấy mấy viên đá, mang thêm dầu thuốc và vải bông sạch đến đây.” Đây là lần đầu tiên Thẩm Hoài Thần bị Dung Tuyên ôm kiểu công chúa trong khi hoàn toàn tỉnh táo. Hắn ôm y đi thẳng từ cửa chính vào tận phòng ngủ, hạ nhân xung quanh đã nhìn quen rồi nhưng y thì xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, dứt khoát vùi mặt vào ngực nam chính làm con đà điểu trốn tránh hiện thực. Cho đến khi được nhẹ nhàng đặt lên giường. “Dung Tuyên.” Thẩm Hoài Thần tự mình chườm túi đá lên vết thương, không dám nhìn vào mắt hắn: “Ta… ta hơi đói, muốn ăn mì hoành thánh.” Dung Tuyên ngồi xuống bên cạnh véo nhẹ lên mặt y, dỗ dành như đang dỗ trẻ nhỏ: “Bôi thuốc xong rồi ta sẽ đi làm cho ngươi, được không?” Cảm giác tội lỗi ập đến như thủy triều, Thẩm Hoài Thần vùi đầu thấp hơn, gạt tay hắn ra, cứng rắn nói: “Không được, ta muốn ăn ngay bây giờ, nếu không sẽ không bôi thuốc đâu.” Thấy Dung Tuyên nhìn mình với ánh mắt dò xét, Thẩm Hoài Thần nâng giọng để tiếp thêm can đảm: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi đi!” “Được, ta đi ngay đây.” Dung Tuyên mỉm cười bất lực, giao thuốc lại cho Linh Chi. Có thể dùng chuyện này để uy hiếp nam chính, chẳng qua chỉ là lợi dụng sự quan tâm của Dung Tuyên dành cho mình mà thôi. Nam chính vừa rời khỏi, Thẩm Hoài Thần im lặng một lát rồi ra lệnh cho Linh Chi: “Ngươi cũng ra ngoài đi, ta tự làm được rồi.” Ngày trước ở phủ Cung Định Vương, Thẩm Hoài Thần đã từng nhân lúc trong phòng không có ai mà lén đổ thuốc vào chậu hoa rất nhiều lần, vốn đã là người có tiền án đầy mình. Linh Chi đời nào tin y, khổ sở khuyên can: “Thế tử, mặc dù bôi thuốc sẽ đau nhưng nhịn một chút là qua thôi. Ngài không thể giấu bệnh sợ thuốc, nếu không sáng mai chỗ này chắc chắn sẽ sưng to và đau hơn bây giờ đó ạ.” Đạo lý này Thẩm Hoài Thần đều hiểu cả, nhưng trong tay áo đang giấu độc dược, y giống như đang giữ một quả bom hẹn giờ, bắt buộc phải đuổi người đi hết. Linh Chi không lay chuyển được đành phải lo âu đầy mặt mà bước ra ngoài. Chắc là đi mách lẻo với Dung Tuyên rồi. Thẩm Hoài Thần sốt ruột không thôi, bám vào thành giường nhảy lò cò một chân đến trước bàn, đôi tay run rẩy lấy gói giấy ra. Bởi vì quá căng thẳng nên y không mở được nút thắt của dây buộc, mồ hôi lấm tấm trên trán, y dứt khoát dùng lực xé một đường ở giữa, đổ thứ bột màu hồng mận vào chén trà rồi lắc nhẹ. Tận mắt nhìn nó tan vào nước trà không còn dấu vết, bấy giờ y mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài thấp thoáng có tiếng bước chân, Thẩm Hoài Thần hoảng hốt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở giá nến. Y châm lửa đốt gói giấy để tiêu huỷ chứng cứ, đang định nhảy về giường thì âm thanh của hệ thống dồn dập vang lên: 【 Ký chủ, bột thuốc, bột thuốc rơi ra ngoài rồi! 】 Thẩm Hoài Thần định thần nhìn lại, quả nhiên thấy bên dưới chén trà có vệt thuốc màu hồng nhạt. Y vội vàng lấy tay lau, cuối cùng cũng kịp xử lý sạch sẽ trước khi nam chính bước vào phòng. “Thế tử, ngài muốn uống nước sao không gọi nô tì vào, lỡ bị ngã thì biết phải làm sao?” Linh Chi đỡ y ngồi lại trên giường, Thẩm Hoài Thần tim đập thình thịch, vô thức đưa mắt về phía bàn. Trà mà nguội thì nam chính sẽ không uống đâu, y nói: “Điện hạ vất vả rồi… uống trà nghỉ ngơi một lát đi.” “Được, đa tạ.” Dung Tuyên hơi sững lại, khóe môi hiện lên ý cười, nghe lời nâng chén trà lên uống cạn. Mọi chuyện thuận lợi đến mức khó tin. Người uống thuốc độc rõ ràng là Dung Tuyên nhưng sắc mặt của Thẩm Hoài Thần lại dần mất đi huyết sắc, đầu ngón tay nhợt nhạt bấm sâu vào nệm giường. Y không biết sau khi uống “Ngũ Nội Câu Phần” thì sẽ có tác dụng gì, nhưng nghe cái tên “lửa đốt năm nội tạng” thôi thì đã biết là không dễ chịu rồi. 【 Tiểu Bạch ơi, đợi đến khi nam chính phát độc, hãy đưa viên giải độc của phần thưởng nhiệm vụ cho hắn nhé. 】 Thẩm Hoài Thần biết với tư cách là trung tâm của thế giới, Dung Tuyên chắc chắn sẽ không sao, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy đau đớn, càng không có nghĩa là hắn có thể bị tùy ý bị tổn thương. Thẩm Hoài Thần lơ đãng gắp mấy đũa mì, dùng dư quang quan sát phản ứng của Dung Tuyên để sẵn sàng cứu nguy ngay lập tức. Dung Tuyên thu hết biểu cảm của y vào mắt, khó hiểu hỏi: “Không ngon sao?” “Vừa rồi ta làm hơi vội, có lẽ hương vị chưa được ngon lắm, đưa cho ta đi. Muộn rồi, ăn lót dạ một chút là được, đừng ăn quá nhiều.” Thẩm Hoài Thần nhìn hắn thu dọn chén đũa, rửa sạch tay rồi đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay xoa cho nóng, cẩn thận phủ lên cổ chân mình. Mọi cử chỉ đều bình thường, không hề có dấu hiệu phát độc. 【 Tiểu Bạch, thuốc độc này bao lâu thì phát tác?】 Đừng nói là chưa kịp cứu thì đã mất mạng đó nha? Hệ thống cũng mù tịt: 【 Tối đa một khắc đồng hồ, chắc là cũng sắp rồi nhỉ? 】 Nhưng rất nhanh sau đó, Thẩm Hoài Thần đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Bàn tay nóng rực xoa nắn ở cổ chân cả người y run rẩy. Thẩm Hoài Thần cắn môi nhẫn nhịn một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đuổi nam chính đi: “Điện hạ, có thể lấy cho ta một chén nước được không?” … Chén trà nóng không những không giải được cơn khát ngược lại càng khiến cho miệng khô lưỡi khô. Thẩm Hoài Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể đột ngột bùng lên một ngọn lửa, cả người như bị đặt trên giàn hỏa thiêu, ngứa ngáy khó nhịn. Ngũ Nội Câu Phần. Thẩm Hoài Thần mơ màng nghĩ, vừa nãy trên bàn không chỉ có một chén trà, lẽ nào nam chính vận khí tốt nên chọn trúng chén không có độc, chén còn lại thì dâng lên tận tay cho y rồi? 【 Tiểu Bạch, có phải tôi sắp chết rồi không? 】 【 Giải dược… 】 【 Tiểu Bạch… 】 Hệ thống chẳng biết vì sao lại mất kết nối, mặc cho y kêu gào thế nào cũng không trả lời. Ý thức của Thẩm Hoài Thần dần mờ mịt, hàng mi run rẩy bất an, đôi mắt đen trong như đá hắc diệu thạch tràn đầy hơi nước, không còn thanh tỉnh. “Khó chịu quá…” Thẩm Hoài Thần mềm nhũn ngã lăn ra giường, một tay loạn xạ kéo dây áo trên người nhưng không mở được: “Nóng quá… nóng quá… ưm…” Dung Tuyên giật mình, theo bản năng để y gối lên cánh tay mình, đưa tay sờ trán: “Đàn Lang? Ngươi sao vậy? Nói cho ta biết khó chịu ở đâu?” Tuy nhiên ngay sau đó hắn phát hiện ra triệu chứng của Thẩm Hoài Thần không giống đang phát sốt, cảm giác nóng hừng hực này rất giống với tình trạng phát sinh sau khi tiếp xúc với các loại thôi tình dược. Dung Tuyên luôn hành sự quyết đoán, lúc này lại hiếm khi do dự. Thẩm Hoài Thần thì không quan tâm nhiều như vậy, lớp áo lụa mát lạnh và mềm mại trên người Dung Tuyên có thể tạm thời xoa dịu cơn nóng, thế là y không hề khách khí mà rúc cả người vào lòng hắn, vùi mặt vào cổ đối phượng cọ loạn xạ, giống như một con thú nhỏ tủi thân đang làm nũng. Dung Tuyên vừa giận vừa buồn cười, ánh mắt đầy vẻ tư lự, giữ chặt y thấp giọng hỏi dò: “Vừa rồi vẫn còn tốt cơ mà, sao bỗng dưng lại như vậy? Là ai hạ thuốc?” Câu hỏi vừa thốt ra, trong lòng Dung Tuyên thực chất đã có đáp án. Toàn bộ phủ đệ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, ngoại trừ chính bản thân Thẩm Hoài Thần thì không còn ai có thể hạ thứ dược này vào chén trà được. Dung Tuyên không hiểu, định gặng hỏi thêm nhưng Thẩm Hoài Thần đời nào chịu trả lời, chỉ biết lắc đầu né tránh, thút thít khóc thành tiếng: “Chết mất… sẽ chết mất thôi.” Y phục trong lúc giằng co đã trở nên xộc xệch, lỏng lẻo vắt trên vai, để lộ những mảng da thịt lớn bị tình dục thiêu đốt thành màu hồng thẫm. Dung Tuyên ôm người mà hệt như ôm một hòn than nóng bỏng tay, hoặc là một tiểu yêu chuyên đi hút tinh khí con người. “Đàn Lang, nhịn một chút được không, nhịn qua là sẽ ổn thôi.” Hắn không phải chưa từng thừa nước đục thả câu, ván cờ nào cũng cần phải nhắm đúng điểm yếu của đối phương mà ra tay, nhưng hiện tại nói hắn kiêu ngạo cũng được, tự phụ cũng được, Dung Tuyên không muốn nhân lúc đối phương không tỉnh táo mà làm chuyện đó. “…” —Thôi bỏ đi. Mấy hơi thở trôi qua, Dung Tuyên liền vòng tay qua eo kéo Thẩm Hoài Thần về phía mình, hơi thở bình ổn cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thẩm Hoài Thần rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái, gò má ửng hồng, đôi môi hé mở, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ nỉ non. Cho đến canh tư, tiếng khóc trong phòng mới dứt hẳn, Thẩm Hoài Thần đã ngủ say, trên hàng mi dài rậm vẫn còn vương một giọt lệ chưa kịp rơi xuống. Dung Tuyên lau sạch tay, lặng lẽ trở lại bên giường, cúi người lau đi giọt lệ ấy.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!