Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 21
Đổng Kỷ Xuân có một người tỷ tỷ làm phi tử trong cung, tuy chỉ là bậc Tần phi không được nhiều sủng ái nhưng vẫn dựa vào quan hệ mà cầu được cho ông một chức sai dịch tại Ty Tào Vận vùng Kinh kỳ. Năm năm qua, nhờ chức quan này mà ông đã vơ vét được không ít lợi lộc. Nhờ vào thân phận mà sau khi Đổng Kỷ Xuân chết, có không ít người kéo đến viếng tang. Trong phủ bận rộn xô bồ, Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên trà trộn vào đó, rời khỏi linh đường đi dạo xung quanh một cách quang minh chính đại mà cũng không có ai để mắt đến. “Một tên Chủ sự nhỏ nhoi mà vườn tược còn xây dựng khí phái hơn cả Vương phủ… Khoan đã, hình như chỗ này chúng ta vừa đi qua rồi phải không?” Đổng phu nhân suốt cả buổi cũng không lộ diện trong tang lễ, nghe nói bởi vì bi thương quá độ mà mắc bệnh không thể dậy được. Thẩm Hoài Thần định đi hỏi thăm đôi chút, kết quả lại vô tình bị lạc đường. Dung Tuyên lắc đầu: “Chưa đâu, hoa văn trên gạch lát ở đây đều khác với những chỗ trước đó.” “?” Nam chính là kính hiển vi chạy bằng cơm sao? Ai lại đi để tâm dưới chân mình đang giẫm lên gạch xanh hay phiến đá, phía trên có khắc hoa sen hay hoa bìm bịp chứ? Thẩm Hoài Thần ngạc nhiên trợn tròn mắt, Dung Tuyên vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như thường, ngược lại làm y trông có vẻ chuyện bé xé ra to: “Đi thôi, tiểu viện của Đổng phu nhân chắc là cũng ở gần đây.” Thẩm Hoài Thần nửa tin nửa ngờ, cho đến khi đi vòng qua hành lang gấp khúc, quả nhiên y nhìn thấy một tiểu viện an tĩnh, hai bên tường trồng mấy loại cây xanh và hoa nguyệt quế, thanh thoát đến mức lạc lõng với toàn bộ Đổng phủ. Trong viện dường như có tiếng động lạ, Thẩm Hoài Thần đang định tiến lên thì bỗng bị ai đó nắm lấy cổ tay, không tiếng động kéo y nấp ra sau cửa vòm. “Suỵt ——” Dung Tuyên đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho y nhìn về phía trước. Qua ô cửa sổ chạm khắc, Thẩm Hoài Thần nhìn thấy một nam một nữ đang nói chuyện trước cửa, âm thanh đứt quãng truyền lại. “Tên vô lại đó chết rồi! Mạnh Từ, nàng hãy bỏ trốn với ta đi, chúng ta có thể đến Lư Châu, đến Hồ Lăng, thiên hạ rộng lớn lo gì không có chỗ cho hai chúng ta dung thân chứ?” “Không thể… ta có sứ mệnh của ta, vẫn còn nhiều việc ta chưa hoàn thành, ta không thể dứt áo ra đi được.” “Cố Lang, là thiếp có lỗi với chàng, những lời trước kia xin chàng hãy quên đi.” Hai người giằng co, lực phản kháng của nữ tử ngày càng nhỏ lại, nàng không nhịn được bật khóc nức nở, dần dần bị nam tử ăn mặc kiểu thư sinh ôm vào lòng. “Đổng phu nhân họ Hứa, Mạnh Từ chính là khuê danh của nàng ta.” Dung Tuyên thấp giọng giải thích bên tai Thẩm Hoài Thần. Luồng khí nóng lướt qua vành tai mang theo cảm giác ngứa ngáy. Thẩm Hoài Thần giơ tay lên sờ sờ, quay đầu trừng mắt: Sao ngươi thổi khí vào tai ta? “Sao vậy?” Dung Tuyên chớp mắt, biểu cảm ngây thơ vô số tội, Thẩm Hoài Thần mất một lúc lâu mới nhận ra tư thế của hai người lúc này cũng chẳng khác đôi nam nữ kia là bao: “…” —Răng rắc. Trong lúc cử động thân thể, Thẩm Hoài Thần vô tình giẫm phải một cành cây khô. Đôi nam nữ đang ôm nhau trong viện giật mình vội vàng tách ra, tên thư sinh đứng chắn trước mặt Hứa Mạnh Từ, nghiêm giọng nói: “Ai đang ở đó!” Thấy mình đã bị phát hiện, Thẩm Hoài Thần bực bội giẫm cho nam chính một cái rồi bước ra từ chỗ ẩn nấp: “Tại hạ Thẩm Hoài Thần, hôm nay đặc biệt đến phủ bái kiến Đổng phu nhân, không ngờ lại có khách ở đây, đã làm phiền rồi.” “Đổng phu nhân không tiếp khách, hai vị mời về cho.” Thư sinh áo trắng lời lẽ chứa đầy địch ý, nhưng Hứa Mạnh Từ lại lướt qua người hắn ta, chủ động lên tiếng: “Thẩm đại nhân đến để tra án phải không? Ngài muốn tìm hiểu thêm điều gì, thiếp thân nếu biết nhất định sẽ nói sự thật.” Thái độ phóng khoáng này ngược lại khiến cho người vừa phá hỏng chuyện riêng tư của người ta như Thẩm Hoài Thần cảm thấy ngại ngùng: “Vào đêm Đổng Kỷ Xuân bị hại, phu nhân đã làm gì? Lẽ nào thật sự không nghe thấy một chút động tĩnh nào sao?” “Ngày đó ta đang bị bệnh, dùng bữa xong thì liền ngủ say, sáng hôm sau tỉnh dậy mới nghe hạ nhân trong phủ nói… lão gia nhà ta đã xảy ra chuyện.” Nói xong, Hứa Mạnh Từ đã nghẹn ngào không thành tiếng. “Xin phu nhân nén bi thương…” Lời xin lỗi của Thẩm Hoài Thần mới nói được một nửa, tên thư sinh áo trắng đã đẩy mạnh y một cái: “Đã nói bao nhiêu lần là không biết gì rồi, còn hỏi hỏi hỏi, ngươi định xát muối vào vết thương của người khác à… Ngươi! Có chuyện gì thì nói, đừng có động tay động chân, không mau buông ra thì ta sẽ báo quan đấy!” Dung Tuyên rút kiếm đặt lên cổ tên thư sinh, cười như không cười nói: “Lời này ta cũng xin tặng lại cho các hạ, nếu ngươi không quản được tay chân của mình, tại hạ chỉ đành chặt nó xuống để bảo quản hộ vậy.” Dứt lời, hắn ném một ánh mắt giễu cợt về phía Hứa Mạnh Từ: “Thi thể của phu quân vẫn còn đặt ở linh đường, phu nhân lại cáo bệnh không lộ mặt, ở trong viện tư thông với tình lang, cảnh tượng này thật khiến người ta không khỏi hoài nghi cái chết của ông ta có liên quan đến hai người hay không.” “Ngươi ngậm máu phun người!” Thư sinh áo trắng hét lớn một tiếng, mặc kệ cổ đang chảy máu mà liều mạng phản kháng: “Cẩu quan! Các ngươi tiếp tay cho kẻ ác, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!” Hóa ra nửa năm trước Hứa Mạnh Từ mang thai, không ngờ đêm đó bị Đổng Kỷ Xuân say rượu nhục mạ đánh đập, bởi vì kinh sợ mà sảy thai. Từ đó về sau sức khỏe suy sụp, thường xuyên ngủ mê man không tỉnh. Thư sinh áo trắng họ Cố tên Nguyên Hưng, ngày thường dựa vào việc buôn bán phấn son để sinh sống, vô tình nghe được cảnh ngộ của Hứa Mạnh Từ nên nảy sinh lòng thương xót, luôn muốn đưa nàng rời khỏi nơi đau thương là Đổng phủ này. Hứa Mạnh Từ rõ ràng đã chấp thuận nhưng một tháng trước lại đột nhiên đổi ý. Cố Nguyên Hưng nhiều lần khuyên bảo không thành, nghe tin Đổng Kỷ Xuân chết lại vội vàng chạy tới, đúng lúc bị hai người Thẩm, Dung bắt gặp. Nhắc đến chuyện buồn, Hứa Mạnh Từ chỉ lẳng lặng rơi lệ không nói lời nào. “Xin lỗi.” Thẩm Hoài Thần đưa cho nàng một chiếc khăn tay sạch. Lúc Hứa Mạnh Từ đưa tay ra nhận, Thẩm Hoài Thần cư nhiên phát hiện bên dưới vạt áo của nàng có một đóa sen màu trắng bạc. … “Bạch Liên Giáo, tên đầy đủ là Nữ Chân Thánh Vương Mẫu Bạch Liên Giáo, khởi nguồn được truyền đến từ Tây Vực, thời gian tồn tại còn lâu hơn số tuổi của cả ta và ngươi, thậm chí là lâu hơn cả mảnh đất dưới chân này.” “Thực ra đời quân vương đời nào cũng cố ý trấn áp những giáo phái dân gian như vậy, nhưng khi hoàng quyền suy yếu, loạn thế cận kề, họ lại giống như cỏ cây sau cơn mưa, một lần nữa bùng lên mạnh mẽ.” “Giáo đồ Bạch Liên Giáo đa phần là nữ tử, tín phụng Tây Vương Mẫu, giáo chủ được tôn xưng là Thánh nữ. Bởi vì họ chỉ giết tham quan không hại bách tính nên trong dân gian thường truyền tụng câu nói “Bạch Liên khiết diễm, Thánh nữ cứu thế, vạn dân đổi đời.”” “Đám thích khách chúng ta gặp phải đêm đó, Đổng phu nhân và đóa sen trắng trên cổ áo của họ là một trong những thủ đoạn thường thấy để các giáo đồ phân biệt người phe mình với bách tính bình thường.” “Rõ ràng cái chết của Đổng Kỷ Xuân không thoát khỏi liên quan tới họ, hay nói cách khác là với Đổng phu nhân.” Dung Tuyên thong thả nói xong, rũ mắt nhìn Thẩm Hoài Thần: “Ngươi còn muốn điều tra tiếp không?” Thẩm Hoài Thần nghiêm túc suy nghĩ một lát, đôi mắt cong cong nhìn lại hắn, thử thăm dò: “Vân Nương đã tự sát rồi phải không?” May thay, Dung Tuyên đã đáp lại sự thăm dò của y: “Đương nhiên. Hung thủ thực sự sớm đã phục pháp, hôm nay Đàn Lang và ta chưa từng tới Đổng phủ.” Nụ cười trên môi của Dung Tuyên càng đậm, tự nhiên nắm lấy tay y: “Đi thôi, thời gian còn sớm, ta đưa ngươi đến một nơi.” Hắn ra vẻ thần thần bí bí khiến Thẩm Hoài Thần bị khơi dậy sự tò mò, nửa chủ động nửa bị ép buộc đi theo: “Đi đâu? Không thể ăn cơm trước sao?” Lang thang cả buổi sáng, y đói bụng rồi. Đi thẳng tới chuồng ngựa, Dung Tuyên dắt ra một con tuấn mã đen tuyền, vỗ về lông bờm của nó: “Tắm nước nóng giúp thư giãn thân tâm, gần đây bận rộn nhiều việc, hôm nay nên thả lỏng một chút.” “Trên núi Tiểu Dục có một suối nước nóng tự nhiên nhưng đường núi khó đi, xe ngựa không vào được, chỉ đành tạm thời ủy khuất Đàn Lang cưỡi ngựa cùng ta vậy.” Giải quyết nhanh gọn vấn đề cơm trưa, Dung Tuyên ôm Thẩm Hoài Thần lên ngựa, hai người cùng cưỡi trên một con ngựa men theo quan lộ đi thẳng về hướng đông đến dưới chân núi Tiểu Dục. Càng lên cao bậc đá càng eo hẹp, con ngựa bất an khịt mũi không chịu tiến lên: “Xin lỗi, là Vĩnh Ninh suy tính không chu toàn.” Thẩm Hoài Thần hiếm khi thấy Dung Tuyên lộ ra vẻ mặt ảo não như vậy, cảm thấy mới mẻ vô cùng: Hóa ra nam chính thường xuyên tính toán chu toàn cũng có lúc mắc phải một sai lầm tầm thường như thế sao. Thẩm Hoài Thần nắm tay hắn nhảy xuống ngựa: “Sắp tới rồi phải không? Xích nó ở đây, chúng ta đi bộ lên là được.” “…” Sự thật chứng minh Thẩm Hoài Thần đã đánh giá quá cao tố chất cơ thể của mình, đi chưa được trăm bậc thang đã thở dốc không thôi, chân mỏi eo đau, đáng thương ngồi trên bậc đá xoa xoa chân: 【 Sao lại thế này? 】 【 Tiểu Bạch ơi, trong cửa hàng có bán Thuốc tăng lực… 】 Trong mắt Dung Tuyên xẹt qua một ý cười tinh quái, đưa tay phủi một lọn tóc trên trán y: “Nghỉ ngơi một chút đi, sau đó ta cõng ngươi.” Hai mắt Thẩm Hoài Thần lập tức bừng sáng, có chút động lòng. Nhưng y lại nhìn Dung Tuyên từ trên xuống dưới, âm thầm nén ý nghĩ đó xuống, chậm chạp nói: “Ngươi là người bệnh, như vậy không tốt lắm đâu.” “Không sao.” Dung Tuyên nửa quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hoài Thần, nắm tay y đặt lên vết thương bên hông: “Vết thương của ta từ nhỏ đã lành nhanh hơn người thường, không tin ngươi cứ sờ thử xem, có phải đã khỏi rồi không?” Thẩm Hoài Thần không sờ ra được gì, “xoạt” một cái rút tay về, chỉ huy: “Vậy… vậy ngươi còn không mau quay lưng lại đi.” Dung Tuyên tuy chưa đến tuổi nhược quán nhưng bờ lưng đã rộng lớn lạ thường, bước chân cũng rất vững. Một cơn gió nhẹ mang theo hơi ấm thổi qua, Thẩm Hoài Thần dựa cằm lên vai hắn lim dim buồn ngủ. Đến khi Dung Tuyên nắm khuỷu chân y xốc nhẹ lên, Thẩm Hoài Thần mở mắt, đập vào mắt là làn khói trắng lượn lờ bốc lên cao. Dòng nước ấm như dải lụa từ khe núi bay lượn đổ xuống, hòa vào suối nước nóng màu trắng đục như sữa. Thành bể được chạm trổ kỳ công, hoa đào đang nở rộ, thỉnh thoảng có cánh hoa theo cơn gió rơi vào mặt nước, trở thành những vết trang trí tự nhiên kiều diễm. “Hôm nay là sinh thần của ngươi, núi Tiểu Dục và suối nước nóng này là quà sinh thần ta tặng ngươi, có thích không?” Thấy Thẩm Hoài Thần lộ vẻ mờ mịt, Dung Tuyên cười nói: “Ngày Lập Hạ chính là sinh thần của ngươi, sao ngay cả sinh thần của chính mình mà Đàn Lang cũng quên rồi?” Ngày Lập Hạ đương nhiên là sinh nhật của Thẩm Hoài Thần, nhưng y không ngờ sinh nhật của nguyên chủ cư nhiên cũng cùng một ngày với mình. Thẩm Hoài Thần không nhớ trong nguyên tác có đoạn Dung Tuyên chúc mừng sinh nhật cho nguyên chủ, vậy y có thể xem món quà chưa từng xuất hiện trong cốt truyện này là món quà thực sự dành riêng cho Thẩm Hoài Thần đến từ hiện đại hay không? “Cảm ơn.” Dung Tuyên mỉm cười, chu đáo nói: “Trong nhà trúc có chuẩn bị một ít vải và dâu tằm, để ta đi lấy.” “Ừm, được nha.” Thẩm Hoài Thần dõi theo bóng dáng của đối phương biến mất trong rừng trúc, trong lòng âm thầm đếm số. Đếm tới 20, y liền không đợi được mà cởi bỏ ngoại bào và trung y, chỉ mặc tiết khố giẫm từng bước lên bậc đá bước vào suối nước nóng. Y dựa người vào bệ đá, cảm nhận dòng nước ấm hết lần này đến lần khác vỗ về và bao quanh cơ thể, thoải mái thốt lên một tiếng: 【 Tư bản thật là đáng ghét! 】 Hệ thống đang bì bõm bơi ngửa trong làn nước, nghe vậy cũng chua ngoa phụ họa theo: 【 Đúng vậy, tư bản thật là đáng ghét! 】 Thẩm Hoài Thần đưa ngón tay chọc chọc mấy cánh hoa đào trôi nổi, hân hoan nói: 【 Nhưng núi Tiểu Dục bây giờ là của ta rồi, sau này ta muốn đưa ai tới thì đưa. 】 Thấy nam chính hồi lâu chưa quay lại, Thẩm Hoài Thần không khỏi cảm thấy buồn chán: “Dung Tuyên ơi, dâu tằm rửa xong chưa?” Y bơi đến bên bờ, cánh tay trắng ngần gác lên tảng đá tròn nhẵn, lén lút nhìn về phía rừng trúc. Mái tóc đen dài đến thắt lưng xõa tung trong làn nước, tựa như dải lụa từ từ nở rộ, rất giống một nhân ngư chưa hiểu sự đời trong truyền thuyết cổ xưa. Loại nhân ngư rất thấu hiểu chuyện mê hoặc lòng người. Đợi đến khi Dung Tuyên đi tới, Thẩm Hoài Thần lập tức thu lại vẻ mặt ngóng trông, nhanh nhẹn bơi đến dưới một gốc hoa đào: “Điện hạ đi lâu như vậy, bản Thế tử còn tưởng Điện hạ đã bị yêu quái trong núi bắt đi rồi chứ.” Dung Tuyên nhướn mày cười: “Nếu ta bị bắt, Đàn Lang có đi tìm ta không?” “Dã nhân đi không dấu vết, về không bóng hình, bản Thế tử dẫu có lòng nhưng cũng không có sức.” Thẩm Hoài Thần hơi chột dạ, ngâm mình trong nước bơi ra xa thêm chút nữa. Dung Tuyên mỉm cười nhìn y, cũng không thúc giục, đem những quả vải đã bóc vỏ xếp gọn gàng vào đĩa sứ, trong lòng thầm đếm số: Một, hai… Đếm tới ba, “nhân ngư” ham ăn liền bơi lại gần há miệng cắn lấy một quả, hào phóng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Suối nước nóng rộng rãi, Điện hạ có thể cùng ngâm mình với bản Thế tử nha.” “Được.” Ánh mắt của Dung Tuyên khẽ động, giơ tay cởi đai lưng. Thẩm Hoài Thần quay lưng đi, một mặt lầm bầm sao nam chính chẳng biết xấu hổ một xíu nào hết, một mặt để ý động tĩnh trên bờ, dùng dư quang nhìn trộm. Vừa nhìn đã thấy hốt hoảng, Thẩm Hoài Thần kinh ngạc phát hiện vết thương bên dưới sườn trái của Dung Tuyên vừa mới kết vảy đã bị nứt ra, máu rỉ ra khiến lớp băng gạc quấn quanh đỏ tươi một mảng: “Vết thương của ngươi…” Dung Tuyên cúi đầu nhìn qua, không mấy để tâm nói: “Không sao. Đàn Lang quên rồi ư, vừa nãy Vĩnh Ninh đã nói với ngươi vết thương của ta từ nhỏ đã lành nhanh hơn người thường, vậy nên ngươi không cần để ý, càng đừng để chuyện nhỏ này làm mất đi nhã hứng.” Thẩm Hoài Thần nhíu mày, nhìn đối phương bước vào suối nước nóng, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Thiên phú dị bẩm thì sao, vết thương lành nhanh thì sao, lúc bị thương chảy máu vẫn đau như ngươi bình thường thôi mà.” “Ngươi… ngươi nhìn ta làm gì, lẽ nào ta nói không đúng ư?” “Không,” Dung Tuyên im lặng một lát, đôi mắt màu trà gợn sóng: “Trước kia Vĩnh Thuần bị đúng trụng chỗ nào đó, nương luôn ôm nàng vào lòng, vừa bôi thuốc vừa dịu dàng thổi vào vết thương…” Còn hắn chưa bao giờ có được đãi ngộ như vậy. Ah? Thẩm Hoài Thần nghe ra ý tứ còn dang dở bên trong lời nói ấy. Chẳng phải là muốn được thổi thôi sao, cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải vòng vo tam quốc. Thẩm Hoài Thần bơi ngược dòng nước về phía Dung Tuyên, không ngẩng đầu lên mà hướng thẳng về phía vết thương đáng sợ nhất mà nhẹ nhàng thổi một cái: “Ta truyền cho ngươi ngụm tiên khí cuối cùng rồi đó, phải mau khỏe lại nhé.” Làn hơi mát lạnh thoáng qua rồi biến mất, nhưng cảm giác đau rát do ngâm nước đã tan đi đáng kể. Dung Tuyên không để Thẩm Hoài Thần có cơ hội chạy thoát nữa, một tay giữ chặt cổ tay y kéo lại gần, ánh mắt lướt qua chóp mũi, dần dần rơi xuống đôi môi ướt át. Thẩm Hoài Thần căng thẳng lạ thường, không chớp mắt nhìn hắn. Dung Tuyên dùng đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn môi y một lúc, sau đó nhắm mắt lại, đặt lên trán y một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn này rất nhẹ, không mang theo bất kỳ dục niệm nào, là cách bày tỏ sự yêu thích đơn thuần nhất và cũng là trực tiếp nhất. Thẩm Hoài Thần cảm nhận được, chính vì thế y lại càng xấu hổ hơn bất kỳ lần tiếp xúc nào trước đây, dường như có một thứ cảm xúc vô hình nào đó đã âm thầm thay đổi. Trời dần tối, Thẩm Hoài Thần thay y phục theo sau nam chính lên đỉnh núi: “Ở đây sẽ có điều gì, vạn gia thắp đèn sao?” Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống đô thành phồn hoa nhất Thiên Hỉ triều này quả thực có một phong vị riêng, Dung Tuyên chỉ cười không nói, giơ tay chỉ về phía xa. Thẩm Hoài Thần nhìn theo, thấy trên bầu trời đêm thăm thẳm hiện lên một điểm huỳnh quang. Là đèn Khổng Minh. Những điểm sáng lung linh ấy càng lúc càng nhiều, hoà cùng muôn vì sao lấp lánh hợp thành một dải ngân hà tráng lệ. Trong mắt Thẩm Hoài Thần phản chiếu bầu trời đêm rực rỡ, còn trong mắt Dung Tuyên chỉ phản chiếu duy nhất một mình Thẩm Hoài Thần: “Ta nghe nói, cầu nguyện điều ước vào ngày sinh thần luôn đặc biệt linh nghiệm.” “Mê tín.” Thẩm Hoài Thần nhỏ giọng nói. Dung Tuyên mỉm cười: “Ta cũng không tin, nhưng những gì Đàn Lang muốn, Vĩnh Ninh đều sẽ thực hiện cho ngươi.” Gương mặt Thẩm Hoài Thần nóng bừng, nhiệt độ vừa mới hạ xuống lại tăng lên: “Điện hạ biết ta muốn gì sao?” “Ta biết.” Dung Tuyên nhìn y, nhấn mạnh từng chữ: “Ngươi muốn biển lặng trời trong, muốn bách tính an cư lạc nghiệp, muốn người già có nơi nương tựa, người trẻ có đất dụng võ, trẻ nhỏ được trưởng thành, muốn quốc thái dân an, kinh tế thịnh vượng, đường sá Cửu châu sạch bóng sài lang.” “Đúng không?” Thẩm Hoài Thần lặng đi hồi lâu không nói nên lời. Dung Tuyên vậy mà có thể đoán đúng từng điều một. Bỏ qua thân phận, những gì mà Dung Tuyên miêu tả gần như chính là thứ mà Thẩm Hoài Thần mong muốn nhất, khát khao nhất. Cho dù người ở thế giới này có tốt đến đâu hay nắm trong tay quyền sinh tử của kẻ khác, Thẩm Hoài Thần vẫn muốn được trở về nơi có luật pháp ràng buộc và mọi người chung sống bình đẳng kia, nơi mà y đã trưởng thành.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
